Chương 4-2: Anh cũng chỉ còn có một mình thôi.

*

Hôm ấy Chu Kỳ cùng Trình Tình xuống xưởng xem sản phẩm mới, ngồi trên xe suốt cả chặng đường vô cùng lặng lẽ. Trình Tình đưa cho cô một viên chocolate. Chu Kỳ mỉm cười đón lấy, cất lời cảm ơn.

Trình Tình ngập ngừng hồi lâu, định nói điều gì đó nhưng rồi lại ngoảnh mặt đi.

Chu Kỳ nhận ra điều đó: “Em có điều gì muốn nói với chị sao?”

Trình Tình nghĩ ngợi một lúc: “Max dạo này trạng thái không được tốt lắm, chắc chị cần để mắt tới anh ấy một chút.”

“Chắc là anh ấy mệt mỏi quá, suy tính nhiều chuyện quá đấy thôi. Lần trước anh ấy có bảo, ngành điện gia dụng phụ thuộc quá nặng nề vào ngành bất động sản, ngày nào đó bất động sản sa sút thì điện gia dụng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mô hình kinh doanh quy mô lớn, chi phí thấp trước đây sớm muộn gì cũng mất tác dụng. Em cũng là người Hồng Kông, chắc hẳn hiểu rất rõ bất động sản đã khống chế sự phát triển kinh tế đến mức nào.” Chu Kỳ mỉm cười bảo.

Trình Tình không nói gì. Cô thầm nghĩ, chẳng phải vì nguyên do đó. Cô xoay mặt hướng ra ngoài cửa xe. Chu Kỳ ngắm nhìn góc mặt nghiêng của cô, chợt nhận ra rằng cô ấy đã nhìn thấu mối quan hệ giữa mình và Quan Vi. Nghĩ đến đây, mặt cô bỗng dưng ửng đỏ.

Trên đường kẹt xe, còn một quãng khá xa mới tới xưởng. Bọn họ mỗi người ngồi một bên, Chu Kỳ trăn trở hồi lâu, rốt cuộc cất lời: “Em ở Quảng Châu đã quen chưa?”

“Dạ rồi.”

“Quen biết thêm nhiều bạn bè thì sẽ sớm thích nghi hơn.” Chu Kỳ chợt nhớ ra, chẳng phải Trình Tình đã có bạn trai rồi sao? Cô ấy liệu có nghĩ rằng mình đang dò hỏi tin tức gì chăng?

Trình Tình giữ im lặng một hồi, thong thả nói: “Cảm ơn chị, bản thân em không giỏi ăn nói, nhưng em hòa nhập cùng mọi người rất tốt, em rất thích nơi này. Bạn trai em cũng thường xuyên đến thăm em.” Cô chủ động nhắc tới đối phương, vô cùng đường hoàng. Chu Kỳ cũng không khỏi mỉm cười.

Cô từng trải qua hai mối tình, tất cả đều kín kẽ và chẳng thể đưa ra ngoài ánh sáng. Tình yêu mến gần như lệch lạc dành cho Văn Địch, rồi đến mối tình không tiện công khai cùng Quan Vi. Những tâm sự ngay cả người bên cạnh cũng chẳng thể sẻ chia cứ hừng hực nhịp đập phập phồng trong lồng ngực. Cô nghĩ, một người ít nói như Trình Tình… có thổ lộ đôi điều với cô ấy chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ… Cô hé môi, không kìm được hỏi: “Em với bạn trai yêu xa như vậy, chắc vất vả lắm nhỉ?”

“Cũng không hẳn ạ.” Trình Tình bảo, “Thời trẻ dại thì thích quấn quýt bên người yêu. Bây giờ mới nhận ra, một tình cảm chín chắn thì không cần như thế.”

Cô hỏi: “Vậy thì cần điều gì?”

“Ai nấy đều có việc để làm. Khi nhớ về đối phương, biết được anh ấy cũng đang nhớ đến mình, vậy là đủ rồi.”

Chu Kỳ im lặng. Cô nhớ tới Quan Vi. Tình cảm cô dành cho anh khác hẳn với thời dành cho Văn Địch.

Chu Kỳ bị quăng quật từ sớm vào xã hội thu nhỏ nơi làng trong phố, sớm khôn ngoan trưởng thành hệt như người lớn. Duy chỉ có trong chuyện tình cảm là thất học từ bé. Thế nào là một tình yêu lành mạnh? Cha mẹ là tấm gương sai lệch. Người dì lại càng là một tập hợp những đề bài giải sai. Mối quan hệ giữa Văn Địch và cô vô cùng bất bình thường. Sau khi ở bên Quan Vi, cô phải học lại từ đầu.

Chiếc xe lúc đi lúc dừng, tâm tư cô cũng chao đảo ngập ngừng. Rốt cuộc, cô e ấp cất lời: “Chị có người bạn…” Lời thốt ra chính cô cũng thấy vụng về. Khựng lại một nhịp, cô đành đổi giọng: “Bản thân chị…”

Trình Tình chẳng hề lộ vẻ kinh ngạc, lặng lẽ lắng nghe.

“Trước kia thích một người, lao đầu như con thiêu thân vào lửa, cảm thấy đến cả tính mạng cũng có thể trao cho anh ta. Bây giờ đối với một người khác…” Chu Kỳ đắn đo câu từ, “Hình như lại không nồng nặc dữ dội đến thế nữa. Có phải là vì chưa đủ thích không?”

Trình Tình suy ngẫm một lúc: “Mang theo ký ức của hiện tại để trở về quá khứ, chị có còn sẵn lòng vì người xưa mà lao mình vào lửa nữa không?”

Chu Kỳ thành thật: “Không sẵn lòng.”

“Hiện tại chị đã có sự nghiệp, có bạn bè, có con đường riêng mình phải đi. Tình cảm chỉ là một phần của cuộc sống chứ đâu phải là tất cả. Với lại, người thực sự yêu chị sẽ chẳng đành lòng để chị đem bản thân ra thiêu rụi đâu.”

Trái tim Chu Kỳ khẽ chấn động.

Trình Tình lại thò tay vào túi chocolate lấy ra thêm một viên. Cô cúi đầu xé lớp giấy gói bỏ vào miệng: “Hiện tại chị đã trưởng thành rồi, không còn là cô gái nhỏ cứ xoay quanh người khác nữa. Chị đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi.”

Câu nói ấy của cô thốt ra thật nhẹ nhõm thong dong, bởi lẽ vừa nhai vừa nói nên mấy chữ cuối còn vướng chút giọng uể oải. Chu Kỳ cùng cô vốn chẳng mấy thân thiết. Thế nhưng không hiểu sao cay đắng cứ xộc lên nơi sống mũi và khoé mắt, cô vội vã quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Tấm kính cửa xe phản chiếu bóng hình cô, chẳng rõ ngũ quan. Bằng bóng hình mờ nhạt ấy, cô nhìn thấy bóng dáng của người mẹ và người dì. Hóa ra bản thân lại giống họ đến nhường này.

Mà cô may mắn làm sao, khi đã không bước vào vết xe đổ của họ.

Trên gương mặt soi qua lớp kính, phía dưới vòm mắt lăn dài vệt nước mờ mờ. Cô giả vờ vén tóc, khẽ vuốt góc mắt: “Sao em lại biết những điều này?”

Trình Tình lại cúi đầu xé thêm viên chocolate mới, vỏ gói phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ. Cô thản nhiên như không: “Ồ, em cũng từng trải qua rồi.”

Có những chuyện, nhìn tại thời điểm đó chỉ tựa như một chấm nhỏ li ti. Đặt ra xa hơn, hóa ra lại là nét bút khởi đầu của một đoạn ngắn. Lại xa hơn chút nữa, ồ, đó là một mẩu nhỏ trong bức tranh toàn cảnh vĩ đại.

Năm Quan Vi tay xách chiếc vali nhỏ từ Hồng Kông đến Quảng Châu, tại công viên Hoa Thanh gần cổng Đông Thanh Hoa ở Bắc Kinh, 15 người trẻ tuổi đã trình làng một trang web mua chung. Trang web mang tên Meituan này đã giúp người dân trong nước bước những bước đầu tiên khám phá dịch vụ đời sống tại địa phương. Cùng năm đó, Lôi Quân cùng các thành viên trong đội ngũ của mình quây quần bên nồi cháo kê, mỗi người húp trọn một bát.

Năm ấy còn xảy ra biết bao nhiêu sự kiện: Đội ngũ của Trương Tiểu Long mỗi người một chiếc giường xếp, chính thức khởi động dự án WeChat. Tiếp sau Sina, các ông lớn NetEase, Tencent, Sohu lần lượt cho ra mắt trang Weibo của riêng mình. Nền tảng gọi xe công nghệ sớm nhất trong nước là Yidao chính thức đi vào hoạt động. Cuộc “Đại chiến 3Q” giữa 360 và Tencent đã viết nên một chương cao trào trong lịch sử thương chiến Internet.

Một công ty nhỏ mang tên Tân Sinh, đứng giữa khu rừng rậm rạp của lịch sử thương nghiệp Trung Quốc, đến cả mầm cây nhỏ cũng chẳng xứng làm, cùng lắm chỉ được coi là loài cỏ dại. Thế nhưng cỏ dại cũng có sức sống của cỏ dại, nhất là loài cỏ dại vươn lên từ làng trong phố. Cỏ dại càng mọc càng cao, rốt cuộc cũng đơm hoa kết trái thành đủ mọi mặt hàng: hộp cơm hâm điện, nồi hấp điện, ấm dưỡng sinh, máy luộc trứng, máy đánh trứng, máy phun sương tạo ẩm… Dòng tiền dồi dào, bọn họ bắt đầu cân nhắc việc tối ưu hóa nâng cấp dây chuyền sản xuất, xây dựng căn cứ sản xuất thông minh.

Quan Vi thường lặng lẽ ngồi trong phòng đọc sách, đối diện với màn hình máy tính. Ngọn đèn bàn chỉ mở một chiếc, ánh sáng vàng đục. Anh thích đắm mình trong làn ánh sáng ấy để thong thả suy ngẫm mọi điều. Anh chưa ngủ, Quảng Châu ngoài cửa sổ cũng chưa hề chợp mắt, Trung tâm Thể thao lặng lẽ nằm đó hệt như một pháo đài, dòng xe cộ tựa như dòng sông êm đềm uốn lượn chảy qua.

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

Ngoài Chu Kỳ ra thì còn có thể là ai chứ?

Để tiện cho cô qua lại bất cứ lúc nào, Quan Vi đã trao cho cô một chiếc chìa khóa nhà. Chu Kỳ vốn định trao lại chìa khóa nhà mình cho anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong nhà còn có một cô bé, thôi đành bỏ qua.

Chu Kỳ vừa mới tắm xong, mặc chiếc áo ngủ bằng vải bông rộng rãi có in hình chú gấu con, mái tóc nửa khô nửa ẩm. Cô vừa bước tới đứng cạnh ghế của anh, anh liền buông chuột máy tính, nhắm mắt lại, tựa như cây ngọc chậm rãi đổ nghiêng, tựa đầu vào thắt lưng cô. Bàn tay cô vươn tới, từ trên xuống dưới khẽ vuốt ve gương mặt anh.

Đầu ngón tay lướt qua làn tóc, lướt qua xương chân mày, mí mắt, sống mũi rồi dừng lại nơi cằm. Anh ốm đi rồi, cô thầm nghĩ.

“Nghỉ ngơi một chút đi anh.”

Anh không ngoảnh đầu lại, giơ một bên cánh tay lên, cổ tay xoay qua nắm lấy cổ áo cô, chầm chậm kéo gương mặt cô xuống gần.

Anh ngẩng mặt lên đặt nụ hôn lên môi cô, một bàn tay luồn vào bên dưới vạt áo ngủ.

Cả hai đã lâu không ân ái mặn nồng, đối với thân thể đối phương có chút lạ lẫm. Bàn tay anh lội qua dòng suối nhỏ đã lâu không đặt chân tới, thăm dò độ sâu của làn nước. Cô nhắm mắt, ngầm cho phép anh leo bám đi lên. Mắt người mờ mịt giữa ngàn hoa đua nở, anh dừng lại, kèm theo hơi thở dồn dập ghé sát tai thì thào hỏi đường. Cô không đáp lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng, dòng suối trào dâng.

Tối nay cô đặc biệt đắm đuối khiến Quan Vi không khỏi bất ngờ. Cô hệt như dãy núi xanh ngả mình nằm xuống, anh nhìn núi xanh thấy yêu kiều biết bao, đoán chừng núi xanh nhìn anh cũng tràn đầy tình ý như thế.

Sau cơn mưa, núi xanh chìm vào giấc ngủ, chỉ còn kẻ leo núi lưu luyến chẳng muốn rời đi. Anh xoay đầu nhìn cô khi ngủ khép lại chân mày, nhịp thở êm đềm sâu lắng. Quan Vi ngắm nhìn cô thật lâu, thật lâu.

Tối nay Lý Tĩnh Nhạc cũng ở nhà. Những khi cô bé ở nhà, Chu Kỳ chưa bao giờ ngủ lại nhà anh, lúc nào cũng khoác áo bước đi. Có lẽ hôm nay cô thực sự quá mệt mỏi rồi. Quan Vi ngắm nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, lại ngồi trước màn hình máy tính.

Anh ngồi xuống, nhấp mở hộp thư đến. Lại xử lý thêm vài thư. Của nhà cung cấp, của khách hàng, của nhân viên, lại thêm một thư quảng cáo. Anh xem qua từng thư một, hồi đáp, xóa bỏ, đánh dấu.

Lá thư nằm ở vị trí trên cùng, người gửi là mẹ.

Anh có chút bất ngờ, trước khi nhấp vào có chút khựng lại.

Mẹ rất ít khi viết thư điện tử cho anh. Có chuyện gì thảy đều gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn. Kiểu người hoài cổ như bà, một khi đã viết thư điện tử thì ắt hẳn đã xảy ra sự việc gì đó.

Anh nhấp mở.

Nội dung rất ngắn. Chẳng có lời thăm hỏi xã giao, từ ngữ vô cùng trang trọng, hệt như một lá thư công tác, tựa như thông báo gửi cho khách hàng.

“Max, mẹ và Văn Tuấn đã đăng ký kết hôn vào tuần trước. Lễ cưới làm đơn giản, không thông báo cho bất kỳ người thân hay bạn bè nào. Sau này nếu có tổ chức lễ cưới công khai sẽ báo cho con sau. Mong con thông cảm. Mẹ.”

Quan Vi sững người.

Anh đăm đăm nhìn màn hình, đọc lại từng chữ từng chữ thêm một lần nữa.

Kể từ lần gặp nhau ở bệnh viện dạo nọ, đã trải qua hơn nửa năm. Thời gian qua, anh và Văn Tuấn chỉ thông qua Vi Nặc Á để duy trì mối quan hệ nhạt nhòa. Văn Tuấn hỗ trợ anh thu thập chứng cứ, cả hai hầu như không gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại, mà cũng là thông qua Vi Nặc Á.

Quan Vi có một cảm giác kỳ lạ, luôn cảm thấy mẹ đã ở bên Văn Tuấn rồi. Nhưng bà không nói, anh vì thế cũng chẳng hỏi. Bà dường như đã tha thứ cho Văn Tuấn, chỉ còn lại một mình Quan Vi không biết nên tiến bước hay lùi lại, chẳng rõ nên rẽ trái hay rẽ phải.

Để anh buông bỏ một người mà bản thân căm hận suốt mấy năm trời vốn dĩ đã là điều vô cùng khó khăn. Anh không biết phải dành thứ tình cảm thế nào đối với Văn Tuấn.

Chu Kỳ đang ngủ chìm trong mơ màng, chợt cảm thấy có người rúc lại gần, thân thể từ phía sau áp sát lấy cô. Cô nửa tỉnh nửa mê, cứ ngỡ đang ở nhà mình, tưởng người ôm lấy mình là Lý Tĩnh Nhạc.

Cô cất tiếng hỏi: “Sao vậy?” Một bàn tay chầm chậm đưa về phía sau sờ soạng.

Chạm phải gương mặt Quan Vi, cô mới tỉnh táo lại một cách chậm rãi, ồ, cô đang ở đây mà.

Nhớ tới đứa trẻ một mình ở nhà, Chu Kỳ gượng dậy định bước ra, Quan Vi lại từ phía sau ôm chặt lấy cô: “Ở bên anh một chút.”

“Dạ? Nhưng mà, Lý Tĩnh Nhạc một mình…”

“Một chút thôi em.” Quan Vi co mình lại hệt như kẻ tìm hơi ấm, giọng trầm xuống và khẽ run rẩy: “Anh cũng chỉ còn có một mình thôi.”

Bạn cũng có thể thích...

1 Bình luận

  1. tròi ơi , chắc mình nằm ngủ cũng mơ đang đọc truyện này

Gửi phản hồi