Chương 65: So sánh mới thấy – Cháu đi đâu đấy! Quay lại đây cho ông!

*

Trong phòng ngủ chỉ thắp một ngọn đèn ngủ, ánh sáng hơi mờ tối, Nghiêm Úc và Tống Cư Châu nằm trên giường, đối mặt nhau trò chuyện.

Tống Cư Châu nói: “Sau chuyện này chắc chắn Tưởng Sơn đang hối hận vì đã đường hoàng công nhận mối quan hệ giữa anh và gã.”

“Tại sao ạ?” Nghiêm Úc nghĩ mãi không ra.

Tống Cư Châu vươn tay vén lọn tóc mái che mắt cô sang một bên, đầu ngón tay ấn nhẹ vào vết lõm nhỏ như hạt vừng ở giữa chân mày cô. Đây là vết tích để lại từ lần anh gặp tai nạn xe, cô vội vã lao tới hiện trường rồi bị tàn lửa bắn trúng chân mày.

“Có mối quan hệ thì dễ làm việc hơn. Công nhận anh chẳng khác nào tự tay mở cho anh một cánh cửa thuận tiện sao? Đồ ngốc.” Tửu lượng bắt đầu ngấm, Tống Cư Châu uể oải nhắm mắt lại.

Nghiêm Úc suy ngẫm rồi bảo: “Cho nên nếu không được phép, cũng chẳng ai dám đàm tiếu thân phận… của anh. Bằng không thì chẳng khác nào tát thẳng vào mặt cả gã Tưởng Sơn mối quan hệ phức tạp lẫn Chủ tịch Tống ‘gia thế trong sạch’, vả lại hình ảnh thương hiệu của cả hai nhà cũng đều bị ảnh hưởng.” Nghiêm Úc vừa nghĩ vừa nói, cô từ đầu đến cuối đều không muốn thốt ra ba chữ “con riêng”. Cha sinh mẹ đẻ là ai, chẳng một ai có quyền tự lựa chọn.

“Tạm thời là vậy, nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối.” Tống Cư Châu nhắm mắt cất lời.

Dù Tống Cư Châu nhắm mắt, hai người vẫn cứ người một câu tôi một lời trò chuyện từ Trâu Nguyễn Vân sang Tưởng Sơn, rồi lại từ Tưởng Sơn nhảy vọt một bước dài sang Dịch Dương.

Nghiêm Úc vừa lần lượt mát xa từng ngón tay cho Tống Cư Châu vừa vô cùng tự hào nói: “Dịch Dương dạo này cừ lắm đấy nhé. Dạo trước có bộ phim tiên hiệp đang hot hòn họt, anh xem chưa? Dịch Dương đóng vai nam ba trong đó, diễn xuất nhập tâm xuất thần cực kỳ, giờ sức hút tăng vọt. Bản thân anh ấy cũng có ý định lấn sân vào giới giải trí, anh ấy thích đóng phim, thích được chú ý. Chỉ là hiện tại bên đài phát thanh đang gặp chút cản trở.”

“Có cần anh giúp không?” Tống Cư Châu đặt tay lên eo cô.

“Không cần đâu ạ, dựa vào thực lực mới tạo nên một bản thể không ai thay thế được chứ.” Nghiêm Úc đổi giọng, vô cùng e ấp bảo: “Thật ra em cũng có góp mặt trong đó… lồng tiếng.”

Tống Cư Châu mở mắt ra: “Giống ba câu thoại trong ‘Vua Hài Kịch’ của Châu Tinh Trì à?”

“Ba câu nào cơ?” Nghiêm Úc không nhớ.

“À? Ồ, Ớ!”

Nghiêm Úc: “…”

Nghiêm Úc biết anh đang trêu mình, vờ giận giơ tay nhéo vào eo anh: “Em lồng tiếng cho nữ ba đấy nhé, nữ ba hẳn hoi luôn đó! Thoại nhiều lắm chứ không phải quần chúng giáp ất bính đinh đâu.”

Tống Cư Châu dễ dàng khống chế Nghiêm Úc, đôi chân dài quắp lấy phần thân dưới của cô, ôm lấy cô hỏi: “Cho nên em cũng muốn dấn thân vào giới giải trí à?”

Nghiêm Úc lắc đầu: “Hồi trước từng nghĩ đến một tẹo tèo teo, giờ thì không muốn một tẹo nào nữa.”

“Tại sao?”

“Chí hướng khác nhau mà. Làm ngôi sao làm gì có tự do, cảm giác đi tới bất kỳ góc nào trên thế giới cũng bị chụp lén, chẳng có chút riêng tư nào, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Em muốn dùng giọng nói và cảm xúc của mình để kể những câu chuyện khác nhau, lồng tiếng cho những nhân vật khác nhau, thổi hồn cho chúng sống dậy.” Lúc Nghiêm Úc nói câu này, đôi mắt cô sáng rực một cách lạ kỳ, khác hẳn với một Nghiêm Úc trước đây, ít nhất hiện tại cô đã dám ước mơ về tương lai.

Trong mắt Tống Cư Châu xẹt qua một tia sáng, tiếp đó anh trầm ngâm một hồi mới cất lời: “Nói như thể em đã là đại minh tinh hạng nhất cấp nữ thần nổi đình nổi đám rồi không bằng, mất hứng.” Nói xong anh nhích người một cái.

Nghiêm Úc còn chưa kịp giận thì một tiếng “ọc ọc” vang lên.

Nghiêm Úc dời mắt nhìn xuống bụng Tống Cư Châu, rồi lập tức ngước lên nhìn anh, cố nhịn để không phì cười.

“Vẻ mặt của em là sao đấy?” Như thể đẹp trai thì bụng không được đánh trống không bằng.

Nghiêm Úc mím môi, tựa như mím lại là có thể nuốt luôn nụ cười vào trong. Bế tắc nhịn một lúc lâu cô mới nhẹ giọng bảo: “Anh đói rồi đúng không? Chắc chắn lúc ở bàn nhậu anh chẳng ăn uống gì rồi, em đi nấu mì cho anh nhé.” Nói rồi cô vén chăn bước xuống giường: “Hôm nay Dì Lương có mua mấy phần mì đậu cán tay, sáng nay dì ấy chỉ cho em cách làm rồi, nghĩ thôi đã thấy ngon.”

“Không cần đâu.” Tống Cư Châu kéo cô trở lại giường.

“Không sao đâu, dù gì em cũng đang đói. Anh cứ nằm nghỉ đi, nhanh lắm, em hứa sẽ không làm động đến dì đâu.”

Khi Tống Cư Châu định kéo cô lần nữa, cô vươn tay ra dấu “suỵt”, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ đi vào nhà bếp.

Lúc nấu mì, Nghiêm Úc đóng khép chặt cửa bếp, thao tác thành thục nhẹ nhàng. Tống Cư Châu lén lút đẩy cửa ra, Nghiêm Úc chau mày khẽ giọng nhắc: “Anh mau ra ngoài đi, uống nhiều rượu đi đứng không vững, cẩn thận đụng phải bàn ghế ngoài phòng khách làm dì thức giấc bây giờ. Mau ra ngoài đi, đi chậm thôi đấy.”

Thế là Tống Cư Châu vừa mới thò đầu vào đã bị Nghiêm Úc đuổi thẳng cổ ra. Tống Cư Châu nhẹ chân nhẹ tay trở lại phòng ngủ, ngồi trên giường chán chường cầm điện thoại lên đăng Weibo.

Một gã trai đẹp Tống Cư Châu: “Khoe khoang sự giàu có chút – Nửa đêm ăn mì sợi, ảnh lát nữa bổ sung.”

Mới đăng lên, bình luận đã tăng vù vù như vũ bão.

Tống Cư Châu chẳng buồn đọc bình luận, anh thoát Weibo rồi đổi sang tài khoản thứ hai là Bạch Mễ Châu 2, bấm vào Weibo của Hạ Hạ Hạ Hạ Lạc. Toàn là mấy chủ đề chương trình, nhìn tiếp xuống phần bình luận thì thấy một ID tên là “Lưu Tiểu Căn Không Sống Theo Kiểu Loài Người”, nội dung bình luận: “Lạc Lạc ơi, thích nghe giọng em lắm, thích em quá, hôn một cái nè, anh muốn tới đài phát thanh ôm em một cái quá.”

Liên tiếp dưới mấy bài đăng Weibo đều là những lời bày tỏ tình cảm.

“Lạc Lạc ơi, văn phòng em ở tầng mấy thế? Anh tới tìm em kiểu gì?”

Tống Cư Châu cau mày lại, chất cồn chi phối bộ não, phản ứng đầu tiên là: Kẻ nào đây? Chặn chết gã!

Chặn kiểu gì? Khóe mắt Tống Cư Châu bắt gặp chiếc điện thoại của Nghiêm Úc đặt ở đầu giường. Đầu óc nóng lên, anh chộp lấy điện thoại của cô, mở Weibo, tìm ID “Lưu Tiểu Căn Không Sống Theo Kiểu Loài Người” rồi cho vào danh sách đen. Cho vào danh sách đen xong xuôi, anh ngửa người ngả ra sau. Anh ngà ngà say, chưa tỉnh rượu, cho nên cái hành vi trẻ con đáng xấu hổ vốn dĩ anh khinh bỉ này là do cái gã say rượu làm, chứ không phải bản thân anh ngày thường. Là do tác dụng của cồn, hoàn toàn là do cồn chi phối!

Lúc Nghiêm Úc bê khay bước vào, Tống Cư Châu đang nằm ụp mặt trên giường không chịu dậy, giọng ậm ừ bảo: “Đau đầu quá.” Nói như thể chỉ cần một câu “đau đầu” là có thể xóa sạch hành vi chặn fan của Nghiêm Úc, hơn nữa còn có thể thản nhiên không chút cắn rứt. Thực tế thì khi Nghiêm Úc tiến lại gần áp tay lên trán thử xem anh có sốt không, anh đã thản nhiên đón nhận rồi.

“Vừa rồi còn êm đẹp cơ mà?” Nghiêm Úc hỏi.

“Ừm.” Tống Cư Châu ngồi dậy, “Giờ đỡ hơn rồi, ăn mì thôi.”

“Vâng.” Nghiêm Úc hoàn toàn không hay biết gì.

Hai bát mì bóng bẩy ngon mắt, mỗi bát bên trên xếp một quả trứng, hai lát thịt bò kho, ba cọng rau cải bẹ trắng, chút đồ nhắm kèm theo. Hình thức vô cùng hấp dẫn, hương thơm ngào ngạt. Về khoản nấu nướng thì Tống Cư Châu quả thực không sánh bằng Nghiêm Úc.

Phòng ngủ của Tống Cư Châu chỉ có một chiếc ghế, không có bàn. Cả hai đều biết người già thường ngủ không sâu giấc, nửa đêm một khi bị làm phiền sẽ rất khó ngủ lại, cho nên không ai dám rầm rộ ra phòng khách ăn, hay bê thêm ghế bê bàn gì cả. Kết quả là trên chiếc ban công nhỏ trong phòng ngủ Tống Cư Châu, một chiếc ghế được đặt ở giữa, trên ghế đặt hai bát mì, hai người mỗi người ngồi xổm ở một bên.

Nghiêm Úc một tay giữ bát, một tay cầm đũa bảo: “Cư Châu, chiếc ghế này chắc chỉ mới có mông của một mình anh tiếp xúc thân mật thôi đúng không?”

“Ý kiến gì à?” Tống Cư Châu hỏi ngược lại.

“Không ạ. Ăn mì thôi.” Nghiêm Úc san một nửa số mì trong bát mình sang bát Tống Cư Châu. Tống Cư Châu tự nhiên tiếp tục ăn. Anh là đói thật, còn Nghiêm Úc ban trưa bị đoạn video của Tưởng Sơn làm cho ghê tởm không nuốt nổi cơm, giờ cũng đói cồn cào. Hai người như hai chú chuột nhỏ mò ra tìm thức ăn lúc nửa đêm, đối mặt với cùng một món ăn, xì xụp xì xụp ăn ngon lành.

Một vầng trăng sáng treo cao trên chân trời, ngàn sao vây quanh. Trên góc ban công nho nhỏ vang lên tiếng trò chuyện thì thầm rì rào.

Nghiêm Úc bảo: “Bây giờ ở rất nhiều cây ATM của ngân hàng trong thành phố đều có công nghệ nhận diện dãy số series trên tờ nhân dân tệ rồi đấy, nghĩa là sau này chúng ta không cần lo rút phải tiền giả, rồi xảy ra tranh chấp với ngân hàng hay chịu thiệt thòi vô lý nữa. Cư Châu, anh có biết dãy số series trên tờ nhân dân tệ nằm ở đâu không?”

Tống Cư Châu: “Cẩn thận ăn mì chui vào lỗ mũi bây giờ.”

“Không trả lời được nên đánh trống lảng chứ gì.” Nghiêm Úc khinh bỉ.

“Lại đây, anh lấy nhân dân tệ đập chết em.”

Nghiêm Úc ngồi xổm dưới đất, nhích từng bước một cọ lại gần Tống Cư Châu, húc húc vào người anh: “Đại gia ơi em tới rồi đây, đập đi ạ! Trước đại nghĩa, em không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, xin hãy đập một mình em thật tàn nhẫn vào, đừng làm tổn thương người vô tội.”

Tống Cư Châu vươn tay ôm lấy Nghiêm Úc, siết lấy cổ cô bảo: “Đúng là dẻo mỏ, lại thèm đòn rồi.”

Sáng hôm sau, Tống Danh Trác vừa về tới nhà đã thấy Nghiêm Úc và Trâu Nguyễn Vân ở đó, trong lòng cậu có chút không dễ chịu. Từ trước đến nay, Tống Cư Châu làm gì cũng đặt cậu lên hàng đầu, coi cậu là quan trọng nhất, giờ đột nhiên trong nhà lại xuất hiện thêm hai người phụ nữ, điều này làm Tống Danh Trác thấy hẫng hẫng trong lòng. Giống như vốn dĩ luôn được ấp ôm trong lòng bàn tay ấm áp, đùng một cái lại bị gạt ra mu bàn tay chịu lạnh, cảm nhận rõ rệt cái lạnh lẽo bủa văng xung quanh.

Nói cho cùng Tống Danh Trác vẫn còn chút tính trẻ con, coi sự đỗi đãi tốt của chú út dành cho mình là điều dĩ nhiên, còn hễ đối xử không tốt với mình một chút là làm sao cũng không chấp nhận nổi. Đồng thời, đã lâu rồi cậu không gặp Hạ Lạc, vừa nhìn thấy là dán chặt mắt vào Nghiêm Úc.

Nghiêm Úc không tự nhiên nhìn sang Tống Cư Châu.

“Bệnh của bà nội đỡ hơn chưa?” Tống Cư Châu hỏi bằng giọng điệu bình thản.

Tống Danh Trác thu lại ánh mắt, dời sang Tống Cư Châu, có chút hờn dỗi nói: “Vẫn chưa ạ, cháu về lấy quần áo, tạm thời sống bên nhà bà nội chứ không về đây ở.” Thật ra là vì cậu ở bên nhà bà nội chán ngấy rồi, ngày nào cũng phải giáp mặt với bản mặt già nua nghiêm khắc của ông nội đến phát ghét, đã thế ông nội còn thỉnh thoảng đón Tưởng Hải về nhà, hết lòng săn sóc Tưởng Hải mà lại lạnh nhạt với cậu. Cậu cũng mới biết Tưởng Hải chính là đứa em trai có cùng dòng máu với mình.

So sánh mới thấy, thật ra chú út đối xử với cậu rất tốt, cậu muốn quay về đây ở.

“Được, giờ chú đi xuống xếp đồ với cháu.” Tống Cư Châu việc nào ra việc nấy. Tống Danh Trác nghe xong lòng nguội lạnh một nửa, nhưng lại chẳng thể rút lại câu nói dỗi của mình, đành lầm lụi đi theo Tống Cư Châu xuống lầu.

Tống Danh Trác dọn dẹp xong quần áo thì không cho Tống Cư Châu tiễn. Tống Cư Châu cũng thấy mình chẳng việc gì phải đứng ra thu xếp trọn gói mọi chuyện cho Tống Danh Trác nữa, bèn gật đầu bảo: “Đi xe cẩn thận chút, nhớ kỹ biển số xe trước khi lên, đến nơi thì nhắn cho chú một tin.”

Tống Danh Trác cả ngày bị ăn gậy lạnh nhạt không ít nên bực bội trong người lắm, ngoảnh lại bảo: “Chú út, cháu muốn mua xe, chiếc Audi ấy, cháu tự lái.”

“Được, xem ưng màu nào thì bảo chú.” Tống Cư Châu đáp.

Nghe câu trả lời dứt khoát sòng phẳng của Tống Cư Châu, Tống Danh Trác lúc này mới nguôi bớt chút giận. Cậu đeo ba lô, cúi đầu xoay xoay khối rubik bước về phía cổng khu đô thị.

Tống Cư Châu nâng cao giọng nhắc nhở phía sau: “Đừng có cắm mặt xuống thế, chú ý nhìn đường.” Lớn ngần này rồi vẫn để người khác phải lo lắng.

Tống Danh Trác lập tức đứng thẳng lưng, tiện tay nhét khối rubik vào balo rồi bước thẳng về phía trước.

Tống Danh Trác bước ra khỏi khu đô thị, vẫy một chiếc xe taxi, đọc địa chỉ xong lại tiếp tục cúi đầu xoay rubik. Lúc về tới nhà họ Tống, Tưởng Hải cũng ở đó. Nhìn thấy Tống Danh Trác, Tưởng Hải nhiệt tình cất tiếng chào: “Anh, anh về rồi ạ.”

Tống Danh Trác hời hợt “ừ” nhẹ một tiếng rồi rảo bước lên lầu.

“Em nó chào mày sao mày không trả lời!” Vừa bước lên một bậc cầu thang, phía sau đã vang lên một tiếng quát tháo giận dữ. Tống Danh Trác giật thót người giật mình thẳng lưng, quay đầu lại bảo: “Cháu ừ rồi mà.”

“Ừ một tiếng là xong đấy à?” Chủ tịch Tống vỗ đôm đốp xuống bàn gầm lên với Tống Danh Trác.

Tống Danh Trác đột nhiên xoay người rảo bước vội vã ra phía cửa, càng lúc càng nhanh.

“Cháu đi đâu đấy!” Chủ tịch Tống đuổi theo quát lớn ở phía sau.

“Cháu đi tìm chú út!” Tống Danh Trác siết chặt quai balo rồi cắm đầu cắm cổ chạy ngược ra ngoài.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi