Chương 67: Người đàn ông đó – Có tiền cũng đâu phải là tội

*

Nghiêm Úc đứng trên xe buýt, lắc lư theo nhịp xe tới Đại học A. Cô đưa mấy bộ quần áo dài tay mang theo cho Nghiêm Xán, quan tâm hỏi han tình hình dạo này của cậu, dặn dò hiện tại đang lúc chuyển mùa, thời tiết thất thường, nhiệt độ hôm nay lạnh mai nóng cứ lặp đi lặp lại, ở bệnh viện người xếp hàng khám cảm ho đông như rồng cuốn.

Nghiêm Xán vui vẻ nhận lấy túi vải, khoác tay Nghiêm Úc đi dạo một vòng quanh khu ký túc xá nam, kể cho cô nghe chuyện học hành và công việc làm thêm của mình. Cậu bảo ít ngày nữa là được nhận lương, cậu sẽ mua quần áo mới cho chị.

Nói qua nói lại, câu chuyện lại dẫn tới người Tống Cư Châu. Cậu vẫn thấy chị gái và người đàn ông đó không hợp nhau, Tống Cư Châu trong mắt cậu chỉ là “người đàn ông đó”.

Nghiêm Úc cúi đầu phủi đi vết vôi trắng không biết dính vào đâu trên tay áo Nghiêm Xán, bình thản bảo: “Anh ấy tên là Tống Cư Châu, em đừng có suốt ngày người đàn ông đó này nọ.”

Nghiêm Xán có chút bất bình vì Nghiêm Úc cứ bênh vực “người đàn ông đó”, rút tay lại bảo: “Chị, anh ta giàu có như thế, rõ ràng không đời nào một lòng một dạ với một người phụ nữ đã từng ly hôn như chị đâu. Đàn ông có mới nới cũ nhanh lắm.” Nghiêm Xán thấy chị mình ngốc nghếch kỳ cục, giống như hồi trước đối xử với loại cặn bã như Lý Niên Quân, cả thế giới đều biết anh ta ngoại tình, cô lại là người cuối cùng hay tin. Lần này cũng thế, bị muỗi cắn mà cũng chẳng biết đường đi mua hương muỗi.

“Chị thử bảo anh ta kết hôn với chị xem, em đảm bảo chị vừa nhắc tới chuyện kết hôn là anh ta sẽ chia tay với chị ngay lập tức. Không tin chị cứ thử mà xem. Đàn ông có thể yêu đương lên giường với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng đối mặt với chuyện kết hôn thì ai nấy đều tinh như ranh.” Những điều này vốn dĩ Nghiêm Xán không hề biết, nhưng khi đi làm thêm, lăn lộn giữa một đám đàn ông lâu ngày, cậu cũng hiểu ra đôi chút. Nói ra nghe cũng đàng hoàng lắm.

Cậu chờ Nghiêm Úc bừng tỉnh ngộ ra mà đồng tình với mình, nhưng Nghiêm Úc không hé răng. Một lúc sau, Nghiêm Úc mỉm cười bảo: “Có tiền cũng đâu phải là tội.”

“Chị!” Nghiêm Xán có chút bực mình.

“Gì thế?” Nghiêm Úc mỉm cười nhìn Nghiêm Xán, có ý giả vờ ngơ ngác.

Nghiêm Xán giận dỗi quay mặt sang hướng khác.

Nghiêm Úc khẽ thở dài bảo: “Trước đây chuyện của em với Phó Viện, chị cũng có thèm nói em câu nào đâu? Chuyện tình cảm từ trước đến nay đều là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Lúc đó chị nói em hay giờ em nói chị thì kết quả cũng y hệt nhau, vô tác dụng. Chẳng phải sao?”

Nhắc tới Phó Viện, Nghiêm Xán lúc nào cũng thấy đau nhói âm ỉ, giống như cú đấm nện thẳng vào vết thương đã lên sẹo, đau không phải ở vết sẹo đó mà là từng thớ thịt xung quanh cái sẹo, đau ngột ngạt.

Cậu đột nhiên hiểu cho chị gái mình đôi chút, cơn bực bội dần dần tan biến.

Nghiêm Úc lại bảo: “Lần sau gặp lại anh ấy thì gọi một tiếng anh hoặc Anh Tống, đừng có giở quẻ giậm chân chối đậy, sưng xỉa cái mặt ra nữa. Anh ấy cũng chẳng nợ nần gì em, mấy xích mích hồi trước em cũng đâu phải hoàn toàn không có lỗi. Em cứ giở tính giở nết làm chị ở giữa đứng ngồi không yên.” Nghiêm Úc dùng giọng điệu thương lượng để nói những lời này.

Nghiêm Xán cúi đầu không đáp.

Một lúc sau, Nghiêm Úc mỉm cười kéo tay cậu bảo: “Được rồi được rồi, em đừng có như hồi nhỏ nữa, hễ không vừa ý là dẫu khóc không ra nước mắt cũng cố rặn bằng được vài giọt ra nhé.”

“Em khóc thật đấy nhé, được chưa.” Nghiêm Xán cãi lại.

“Được được được, là thật sự rặn ra nước mắt rồi.” Nghiêm Úc cười.

Nghiêm Úc trong lòng vẫn canh cánh chuyện Tống Cư Châu cúp điện thoại của mình, thế nên sớm đã từ Đại học A trở về, đi thẳng tới nhà Tống Cư Châu.

Trâu Nguyễn Vân đang cùng Tống Cư Châu ngồi trước bàn ăn, một bên tước đỗ một bên nhắc tới Nghiêm Úc.

Trâu Nguyễn Vân bảo: “Con lại nổi tính nổi nết rồi.”

Tống Cư Châu không hé răng, tước đậu que vô cùng dùng lực.

“Sao mà còn nhỏ mọn thế không biết, Nghiêm Úc chỉ là nửa tháng không tới thăm con thôi mà.” Trâu Nguyễn Vân mỉm cười mắng yêu.

Nghiêm Úc tới nơi bèn lẳng lặng giúp tước rau, rửa rau, nấu thức ăn. Lúc đứng trước mặt Tống Cư Châu, cô suốt buổi cũng không cất lời. Tống Cư Châu liếc cô một cái, cô vội vàng đưa đĩa cải bẹ trắng lên cho Tống Cư Châu xào.

Tống Cư Châu thả cải bẹ trắng vào chảo, quyện với dầu mỡ lập tức kêu xèo xèo náo nhiệt. Nghiêm Úc đứng bên cạnh nhìn: “Cư Châu.”

“Nói đi.” Thao tác của Tống Cư Châu vô cùng thuần thục.

“Hôm nay anh cúp điện thoại của em là có ý gì thế?” Nghiêm Úc hỏi, suốt cả quãng đường cô đều vô cùng thấp thỏm.

“Điện thoại hết pin.” Tống Cư Châu đáp.

Dù những lời Nghiêm Xán nói có kém thuyết phục và đầy sơ hở tới đâu, đối với một Nghiêm Úc vốn luôn nuôi dưỡng đóa hoa tự ti trong lòng mà nói, chúng đều như một cơn gió, thổi cho đóa hoa ấy đung đưa chao đảo.

“Em cứ tưởng anh…” Cô vươn tay kéo vạt áo anh, nhè nhẹ giật giật từng cái một.

“Ngẩng đầu lên.” Tống Cư Châu đột nhiên cất lời.

Nghiêm Úc ngoan ngoãn ngẩng đầu, Tống Cư Châu từng chút một ghé sát vào mặt cô, nghiêng đầu cắn nhẹ vào dái tai cô, có dùng chút lực. Nghiêm Úc thốt lên một tiếng đau đớn.

Lúc Tống Cư Châu thu người lại, trên dái tai ửng đỏ của Nghiêm Úc in rõ một vết răng, anh hỏi: “Đau không?”

“Đau.”

Tống Cư Châu dữ dằn bảo: “Thật sự nên dạy dỗ cho em một bài học vì sự thiếu trách nhiệm suốt nửa tháng qua. Em xào thức ăn đi.” Tống Cư Châu vứt chiếc xẻng xào thức ăn ra rồi bước ra ngoài. Nghiêm Úc xoa xoa dái tai hơi đau rát, nóng bừng bừng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào khôn xiết.

Chị Trương bảo mẫu buổi trưa có việc riêng cần giải quyết nên xin nghỉ nửa ngày, thế nên lúc này mới tới lượt Tống Cư Châu xuống bếp, nhưng giờ người đứng bếp lại là Nghiêm Úc.

Trâu Nguyễn Vân ngồi trên sofa bảo với đứa con trai vừa bước ra: “Giờ thì con vừa lòng rồi chứ?”

Tống Cư Châu có vẻ hơi ngượng ngùng, quay mặt sang một bên rồi lại cúi đầu xuống, bước tới trước bàn trà, tiện tay cầm một quyển sách lên đọc, thực ra là cầm ngược.

Trâu Nguyễn Vân khẽ mỉm cười, sau đó bước vào bếp giúp Nghiêm Úc một tay.

Vì hiện tại Tống Danh Trác đang thực tập tại Tống thị, đi làm tan làm đều phải quẹt thẻ, buổi trưa cũng ăn ở nhà ăn nên không có thời gian về. Bữa ăn chỉ có ba người, Tống Cư Châu hỏi Nghiêm Úc: “Thứ Bảy có rảnh không? Cùng đi trung tâm thương mại.”

Vốn dĩ Nghiêm Úc kế hoạch Thứ Bảy về nhà, đồng hành cùng bố mẹ bày sạp hàng thêm một ngày. Nhưng nghĩ lại cứ không buông tay đối với hai ông bà như thế cũng không ổn, vả lại nếu bảo không có thời gian thì Tống Cư Châu chắc chắn sẽ không vui, thế nên cô đáp: “Được ạ.”

Tống Cư Châu ăn xong là phải tới công ty, Nghiêm Úc chưa tới giờ làm nên ở lại đồng hành cùng Trâu Nguyễn Vân, tiện thể chờ bảo mẫu quay lại. Nghiêm Úc thấy thần thái Trâu Nguyễn Vân tươi tốt, lòng dạ cởi mở thì từ đáy lòng thấy mừng rỡ. Hai người trò chuyện mấy chuyện lặt vặt sinh hoạt thường ngày.

Tống Cư Châu mua hơn chục con bồ câu trắng cho Trâu Nguyễn Vân nuôi. Trâu Nguyễn Vân bảo hồi trước cũng từng nuôi bồ câu trắng, chỉ là cho ăn đồ không tốt, cộng thêm mỗi lần thả bồ câu đều trùng vào lúc các đàn bồ câu khác bay qua. Bồ câu thích sống bầy đàn, nuôi nuôi một hồi là chúng nó bay theo đàn lớn đi mất tiêu. Lúc Trâu Nguyễn Vân kể những chuyện này, ánh mắt lấp lánh nụ cười, Nghiêm Úc không khỏi thầm khen ngợi, bà thật đẹp, chẳng trách Tống Cư Châu cũng tuấn tú đến thế.

Chẳng mấy chốc bảo mẫu quay lại, Nghiêm Úc cũng tới giờ đi làm, thế nên Trâu Nguyễn Vân tiễn cô ra tận cửa, dặn cô nhớ tới chơi thường xuyên.

Lúc Nghiêm Úc tan làm vào lúc bảy giờ, trời vẫn còn sáng quắc. Nghiêm Úc nghĩ tới việc Dịch Dương dạo này lại nhận thêm một bộ phim điện ảnh, đóng một vai phụ, dù thoại và ống kính không nhiều nhưng anh ấy vô cùng nghiêm túc đầu tư. Ngày nào cũng bận rộn không ngừng nghỉ, hợp đồng với đài phát thanh chưa hết hạn nên anh ấy cũng không thể nghỉ ngay lập tức. Dù đài phát thanh chỉ là một nền tảng, nhưng giám đốc và đạo diễn đối với anh ấy mà nói cũng xem như có ơn tri ngộ, cộng thêm đài phát thanh lên sóng cố định giờ giấc nên anh ấy lại càng bận hơn.

Nghiêm Úc trở lại văn phòng, một mình bắt đầu thu thập sắp xếp kịch bản cho ngày hôm sau, tiện thể gom luôn phần của Dịch Dương chỉnh lý chu đáo, gửi một bản vào hòm thư của Dịch Dương, rồi nhắn một tin vào điện thoại anh ấy: “Tài liệu gửi vào mail anh rồi nhé, trong lúc bận rộn liếc qua một cái, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Chưa đầy một phút sau, Dịch Dương đáp tin nhắn: “Hôn hôn Hạ Lạc nhé, em tốt quá đi mất thôi gamsahamnida, moa moa yêu em yêu em.”

Nghiêm Úc nhìn tin nhắn mà bật cười, khả năng trêu đùa sến súa thích diễn trò của Dịch Dương thì chẳng ai bằng.

Bước ra khỏi đài phát thanh đã mười giờ đêm. Đêm cuối hạ đầu thu đặc biệt yên tĩnh, ngoại trừ vài chiếc xe thỉnh thoảng gầm rú lao qua thì chỉ còn lưa thưa vài người đi bộ.

Nghiêm Úc cúi đầu nhìn bậc thang bước xuống.

“Bốp!” Một tiếng động giòn tan cất lên, tựa như một cái tát nện thẳng vào mặt.

Nghiêm Úc ngẩng đầu nhìn về hướng có tiếng động.

Củng Hóa Đông lửa giận ngút trời, khuôn mặt bị một cái tát của Phó Viện giáng xuống mà lệch sang một bên.

“Bốp!” Một tiếng nữa vang lên kèm theo tiếng chửi “Mẹ kiếp!”, Phó Viện bị đánh ngã sõng xoài trên đất. “Cô tính là cọng hành nào! Ngay cả tôi mà cũng dám đánh! Chán sống rồi hả! Mẹ kiếp!”

Nghiêm Úc nhận ra hai người, đứng ngơ ngác tại chỗ nhìn sang. Cô thực ra muốn tiến lên kéo Phó Viện dậy, hoặc ngăn hai người họ tiếp tục đánh nhau cãi vã. Thế nhưng, cô không nhúc nhích. Phó Viện là một cô gái có lòng tự trọng cực kỳ mạnh, một lòng muốn sống tốt hơn người khác. Nếu để Nghiêm Úc nhìn thấy cô bé chật vật sống không tốt thế này, chắc chắn còn làm cô bé để bụng và xấu hổ không còn lỗ nẻ nào chui hơn cả việc bị đánh bị nhục nhã.

Củng Hóa Đông ngồi xổm xuống đất, lôi xộc Phó Viện dậy. Phó Viện bình tĩnh nhìn gã.

Củng Hóa Đông đột nhiên bật cười: “Cô tát tôi một cái, tôi cũng trả lại cô một cái rồi nhé.” Củng Hóa Đông dùng lưỡi đẩy đẩy bên má vừa bị tát, “Cũng đau phết đấy, chúng ta hòa nhau.” Nói rồi gã nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt xinh đẹp của Phó Viện ra vẻ âu ếm.

Phó Viện gạt tay gã ra, đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên người, sửa sang lại mái tóc hơi rối, giống như người vừa bị đánh không phải là cô, còn cô chỉ là một người xem náo nhiệt mà thôi, cất lời: “Thế thì hòa nhé. Đúng rồi, ngày mai em còn có tiết học, hôm nay em không sang chỗ anh đâu, giờ anh đưa em về trường đi.”

“Được.” Củng Hóa Đông lập tức đồng ý. Gã thích nhất là cái sự hiểu chuyện này của Phó Viện, lẳng lơ vừa đúng độ, mà cũng vừa vặn pha trộn chút ít tính tiện, lại tiện một cách biết điều. Khi nào nên tiện thêm một chút, điệu đàng thêm một chút, khi nào lại gọn gàng dứt khoát không làm phiền người khác, cô đều xử lý cực kỳ hợp khẩu vị của gã.

Gã lại ôm lấy Phó Viện đi về phía chiếc xe, mở cửa xe cho cô ta, rồi tự mình vòng qua đầu xe, bước vào trong xe.

Nghiêm Úc đứng cách đó không xa, trong lòng thấy ngột ngạt, ngột ngạt tới mức cô thấy hơi thiếu oxy. Cô bước vài bước ra chỗ thoáng đãng, hít sâu hai hơi thật mạnh.

Thứ Bảy, Nghiêm Úc đồng hành cùng Tống Cư Châu và Trâu Nguyễn Vân, thực ra là muốn nhân lúc chuyển mùa sắm thêm vài bộ quần áo, cả của Tống Cư Châu nữa. Trước đây Nghiêm Úc đã muốn mua tặng Trâu Nguyễn Vân một bộ quần áo, chỉ là túi tiền eo hẹp, cũng chẳng mua nổi đồ cao cấp gì, lại sợ Tống Cư Châu và Trâu Nguyễn Vân chê bai, thế nên hai ngày trước cô mới mua hai cuộn len lớn chất lượng khá tốt, định bụng đan tặng Trâu Nguyễn Vân một chiếc áo len mặc mùa đông.

Tống Danh Trác đi đằng sau ba người, ngó ngang ngó ngửa, lại nhìn về phía trước thấy Hạ Lạc thỉnh thoảng mỉm cười trò chuyện với Tống Cư Châu. Một mặt cậu thấy không dễ chịu trong lòng, mặt khác lại tự khuyên bản thân: Hạ Lạc là một người phụ nữ từng ly hôn, lại lớn hơn mình ba tuổi, một nửa con gái trong Tống thị đều trẻ trung xinh đẹp hơn chị ấy. Nghĩ vậy rồi lững thững đi sau ba người, nhìn lại Nghiêm Úc, ngược lại cậu chẳng còn cái cảm giác “cào xé con tim” như trước nữa. Đã từng ly hôn mãi là khúc mắc trong lòng Tống Danh Trác, khúc mắc này liên tục hạ nhiệt độ tình yêu đang trào dâng trong lòng cậu xuống.

“Dì ơi, dì nhìn chiếc áo khoác kia xem, cái chiếc màu đỏ ấy ạ.” Nghiêm Úc khoác tay Trâu Nguyễn Vân chỉ cho bà xem, nghiêng đầu hỏi Tống Cư Châu đứng ở bên kia của Trâu Nguyễn Vân: “Cư Châu, anh thấy thế nào?”

“Anh không rành mấy cái này lắm.” Tống Cư Châu nói thật.

“Màu đỏ không hợp lắm đâu nhỉ?” Trâu Nguyễn Vân mỉm cười nhìn sang không chắc chắn, bắt gặp một vóc dáng quen thuộc qua khóe mắt.

Lúc này, ở một lối đi khác của trung tâm thương mại, Chủ tịch Tống, Tưởng Sơn cùng mấy người khác đang sải bước đi về phía bên này.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi