Chương 15: Sếp Kỳ, tôi không có ý quấy rối tình dục anh đâu, xin lỗi anh.
*
Tình cảm của con người dành cho một nơi chốn thường gắn liền với con người ở nơi đó. Đất linh thì sinh người kiệt, nhưng chốn đèo heo hút gió lại dễ nảy sinh kẻ gian ma. Định nghĩa một vùng đất tuyệt vời thường là vì người ta gặp được những người tử tế trong mắt mình ở đó, và ngược lại.
Trong nửa phút ngắn ngủi khi Kỳ Vân Ngao khuất bóng khỏi lan can, Tống Huyền chỉ thấy mùa đông Quảng Châu lạnh cắt da cắt thịt, cái lạnh u uất ẩm ướt buốt giá đến mức làm cô quên mất cả thao tác thu hồi tin nhắn.
Chí khí trong cô vút lên ngùn ngụt vì bị người ta vội vã chụp cho cái mũ vô lý.
Sông có khúc, người có lúc, ba mươi năm bờ Đông, ba mươi năm bờ Tây! Rồi sẽ có ngày cô đứng ở trên cao, còn Kỳ Vân Ngao thì chẳng đáng một xu. Anh ta sẽ phải hạ mình đến tìm cô hợp tác hệt như cách tìm đến Như Nhan hiện tại. Đến lúc đó, cô cũng sẽ đứng từ trên cao nhìn xuống mà phán với anh ta như vậy:
“Tất cả những lời anh từng nói với tôi, tôi đều quy vào dạng bắt nạt bằng ngôn từ. Tôi không hợp tác với loại người như anh, không thì anh báo cảnh sát đi!”
Hả hê biết bao!
Nhưng cảm giác hả hê đó chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi trước khi cô bị kéo xềnh xệch về với thực tại.
Kỳ Vân Ngao đã đi xuống.
Cô vẫn chưa chính thức nghỉ việc, Kỳ Vân Ngao vẫn là sếp của cô, mà đã là sếp thì dĩ nhiên không thể ngó lơ.
Tống Huyền xị mặt ra: “Sếp Kỳ, tôi không có ý quấy rối tình dục anh đâu, xin lỗi anh.”
Kỳ Vân Ngao rũ mi mắt: “Ừ, lần sau đừng gửi mấy thứ đó nữa.”
Ánh sáng lờ mờ khiến gương mặt cô có phần u uất: “Nội dung thư điện tử tôi gửi anh đã xem chưa ạ? Phương án tuyển chọn sản phẩm và cách phối hàng cho phiên livestream Tết của Như Nhan tôi đã gửi cho anh rồi. Từ Mùng một đến Mùng tám Tết ngày nào họ cũng lên sóng, còn Hòa Hỷ mình lên dòng hồng ngọc vào phiên chuyên đề đá quý màu Mùng ba.”
Thư điện tử cô gửi, Kỳ Vân Ngao chưa bao giờ phản hồi. Nhưng Tống Huyền tự xóc xiểm trong lòng rằng đó là vấn đề giáo dưỡng của anh ta. Anh ta thiếu giáo dưỡng, nhưng cô thì không.
Cho dù sau Tết không làm nữa thì cô cũng phải bàn giao công việc thật rõ ràng.
“Ừ.” Kỳ Vân Ngao khẽ bĩu môi, “Chẳng phải bảo muốn xem camera giám sát sao?”
“… Vâng ạ.”
Kỳ Vân Ngao không nói gì thêm, sải bước đi trước. Tống Huyền khựng lại hai giây rồi di di bàn tay, lẳng lặng bước theo sau.
Hóa ra “quấy rối tình dục” lại có tác dụng?
Cô nhớ lại túi đồ hiệu mà Kỳ Vân Ngao từng nhờ cô xách lên văn phòng giúp.
Đúng rồi, anh ta khoái kiểu này! Miệng thì bảo lần sau đừng gửi nữa, nhưng mà… lại hiệu quả.
Lý Cường thấy sếp lớn ghé qua dĩ nhiên không dám xao nhãng, vội vàng đón hai người tới trước màn hình camera giám sát, bấm tua nhanh theo ý anh, mãi tới khi thấy có người ra vào cầu thang mới chịu tua chậm lại.
Trong xưởng nam nhiều nữ ít, chỉ có một dãy ký túc xá. Nhân viên nam ở tầng một, tầng hai, tầng ba; nhân viên nữ ở tầng bốn, tầng năm. Tầng bốn có lắp cửa từ bảo mật, xưởng quy định rõ từ chín giờ tối đến bảy giờ sáng hôm sau, nam giới không được bước chân lên tầng bốn. Cho nên Lý Cường bắt đầu mở lại màn hình giám sát từ lúc bảy giờ sáng.
Tống Huyền đứng ngay bên vai phải Kỳ Vân Ngao, ánh mắt vượt qua lớp áo khoác dạ màu đen sẫm, dán chặt vào màn hình không dám chớp dù chỉ một cái.
Đàn ông trong xưởng chẳng mấy cầu kỳ, đa phần đều phơi quần áo ngay ngoài ban công phòng mình, khô thì mặc, không khô thì chẳng buồn thay thường xuyên. Phụ nữ thì khác, họ thích đem đồ lên sân thượng phơi phóng cho thoáng mát.
Cầu thang bộ có lắp camera, nhưng trên sân thượng lại không có. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, rất nhiều người đã dọn dẹp xong hành lý từ sớm, người lên sân thượng phơi quần áo đếm trên đầu ngón tay, đàn ông lại càng hiếm. Xem suốt hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, màn hình quay cảnh cả ngày trời chỉ xuất hiện hai bóng nam giới, nhưng đều là nhờ vả đưa đồ giùm chứ không hề có dấu vết gì khả nghi.
Càng xem Tống Huyền càng thấy chột dạ hoảng loạn, thậm chí bắt đầu tự nghi ngờ bản thân. Chẳng lẽ đầu óc cô tệ đến mức có phơi đồ lót hay chưa cũng không nhớ nổi sao?
Đội trưởng Lý lúc này mới cứng họng lên giọng: “Tôi đã bảo mà, có khi cô nhớ nhầm ấy chứ. Mấy ông này đi xuống ai nấy hai tay không vẩy tót, nếu bảo có người cầm thì chỉ có mỗi chị Ly gom ga giường là giấu nổi thôi.”
Chị Ly là cô làm ở nhà ăn của xưởng, tính tình xởi lởi, đời nào lại đi chôm đồ lót của người khác.
Tống Huyền đuối lý, giọng cũng lí nhí hẳn: “Không thể là chị Ly được đâu. Tôi chắc chắn là mình có mang lên phơi mà, không tin ông xem lại camera tầm bảy rưỡi tối qua đi.”
Xem thì cũng bằng thừa. Cô một tay cầm móc, một tay xách xô, ai mà biết trong xô chứa cái thứ gì.
“Tối qua gió cũng đâu có to, mà kể cả gió thổi thật thì sao lại lỡ thổi bay mỗi đồ của cô?” Đội trưởng Lý cười nhếch mép, “Có đúng không Sếp Kỳ?”
Kỳ Vân Ngao bất động như núi, khuôn mặt không chút cảm xúc: “Chắc là gặp ma rồi.”
Tống Huyền: “…”
Xem đến cuối cùng, tuy Tống Huyền thấy vô lý đùng đùng nhưng vẫn đành chấp nhận sự thật: Chẳng có tên biến thái nào trộm đồ lót của cô cả.
Chẳng lẽ lại là chị Ly giấu đồ lót của cô thật sao? Nhưng để làm gì cơ chứ?
Thà cô tin là mình gặp ma còn hơn.
Làm rùm beng cả lên một trận, giờ đây trong lòng cô chột dạ thấy rõ.
“Tôi phơi thật mà, chắc là có ai thu nhầm rồi…”
Cô thở dài một tiếng, gượng gạo bảo: “Sếp Kỳ, Đội trưởng Lý, làm phiền hai người rồi, tôi xin phép về trước ạ.”
Cô thật sự lo Kỳ Vân Ngao sẽ phán cho một câu: “Cô bảo thôi là thôi à, coi tôi là trò hề đấy à!”
May mà anh chỉ quay đầu sang, ánh mắt sắc lạnh như dao nhạt nhòa lướt qua cô một cái rồi lại quay đi, hệt như nhìn cô thêm một giây thôi cũng thấy ngứa mắt.
Sau khi Tống Huyền đi rồi, Lý Cường vờ vĩnh dặn dò hai đứa đàn em vài câu rồi mới nhặt chìa khóa xe trên bàn lên, cẩn thận thưa: “Sếp Kỳ, anh còn dặn dò gì thêm không ạ?”
Kỳ Vân Ngao vẫn ngồi yên trên ghế: “Ông mở đoạn sau chín giờ tối qua ra xem lại đi.”
“…”
“Ai bảo chỉ có đàn ông mới biến thái, phụ nữ cũng biến thái được vậy.”
Lý Cường đành phải thả chìa khóa xe xuống: “Cũng đúng, thế để tôi bật lại xem thử.”
Lần này nhìn vào, da đầu Lý Cường săn cứng lại.
Hơn bốn giờ sáng, một gã đàn ông mặc áo xám xuất hiện ở cửa cầu thang bộ tầng hai, bước chân vội vã, quẹt thẻ chui tọt lên tầng bốn rồi đi thẳng lên sân thượng. Chẳng mấy chốc, gã ôm khư khư hai tay trước ngực đi xuống.
Bấm tạm dừng rồi phóng to lên, chiếc áo khoác màu xám của gã cộm lên một cục to tướng, nhìn qua là biết có gian dối.
Lý Cường không nhận ra gã này, nhưng một cậu bảo vệ trẻ thì nhận ra ngay, bảo gã tên Kế Quang Lộc, làm thủ kho bên Bộ phận Hậu cần, bình thường làm việc ở kho tầng bảy bên tòa xưởng sản xuất, cao hơn sân thượng ký túc xá một chút.
“Bảo sao dòm rõ thế, tôi nghi thằng này giấu ống nhòm soi trộm lắm.”
“Hôm nay tôi còn thấy gã xách vali vèo ra khỏi cổng xưởng cơ, chạy nhanh thật đấy!”
“Thế thẻ từ cửa bảo mật của gã đâu ra?”
Lý Cường nháy mắt ra hiệu rồi quay sang hỏi Kỳ Vân Ngao: “Sếp Kỳ, tên này chắc lên xe về quê mất rồi, giờ báo cảnh sát sợ cũng chẳng giải quyết được gì. Hay là… ra Tết rồi tính tiếp ạ?”
Trong lòng ông ta vốn chẳng muốn báo cảnh sát, vừa rắc rối lại mất công Tết nhất. Nếu là sếp cũ Giám đốc Hoàng thì chắc chắn chẳng muốn làm rùm xóm lên làm gì cho mất mặt, lại ảnh hưởng tới uy tín của xưởng. Nhưng với cái tính của Kỳ Vân Ngao thì chưa chắc đã chịu êm chuyện.
Kỳ Vân Ngao lại như thể bị ông ta nói trúng ý, trầm ngâm một lúc rồi bảo: “Khỏi báo cảnh sát. Gọi điện cho gã, bảo sau Tết không cần quay lại nữa.”
“Vâng ạ.”
Trên chuyến tàu cao tốc, Tống Huyền đang mơ mơ màng màng thì ứng dụng ngân hàng báo có biến động số dư.
Ánh mắt cô khựng lại, nhìn kỹ lại một lần nữa. Không sai, chính là tiền cọc trang sức lần trước!
Chẳng lẽ Hoàng Ly lại đi nhờ Giám đốc Hoàng gây áp lực cho Kỳ Vân Ngao sao?
Cô mở hệ thống mua hàng nội bộ dành cho nhân viên ra xem thì phát hiện Kỳ Vân Ngao đã duyệt đơn xin hoàn tiền từ lâu. Thời gian chính là… cái đêm cô dừng kẹt xe trên cầu vượt?
Kỳ Vân Ngao muốn tống cổ cô đi cho nhanh nên mới chịu thanh toán dứt điểm khoản nợ này cho cô sao?
Tống Huyền ôm lấy chiếc điện thoại cười tít mắt. Dù sao thì gánh nặng nợ nần cũng trút bỏ được rồi, xem ra Kỳ Vân Ngao cũng không đến mức đánh chết không tha.
Chiều muộn, cô kéo vali đứng trên mảnh đất quê hương quen thuộc.
Mẹ cô – Dương Tố Chân đang ở nhà nấu cơm, sai ông Tống ra ga đón cô một mình. Ga tàu cao tốc có mấy khu đón khách liền, hai bố con lại cùng có cái tính ngơ ngác, trao đổi điện thoại trống đánh xuôi kèn thổi ngược một hồi, mất đứt nửa tiếng đồng hồ mới chạm được mặt nhau.
Về tới nhà thì thức ăn đã nguội ngắt. Dương Tố Chân không cằn nhằn vài câu không chịu được, lại sai ông Tống đi hâm nóng lại đồ ăn.
Tống Huyền đặt chiếc vali lớn xuống, lấy từ bên trong ra một thùng trà nhỏ cùng mấy hộp bánh mứt chuẩn vị Quảng Đông.
“Mua lắm thế này có ai ăn đâu. Chiếc vòng tay của mợ con mang về chưa?”
Tống Huyền lấy hộp trang sức ra, Dương Tố Chân ngó qua một cái rồi lại bảo cô cất đi.
“Mùng hai về Tô Châu con mang sang cho mợ. Mợ bảo con Lâm Lâm cũng sắp đi thực tập rồi, sau này mà không tìm được việc thì cho sang Quảng Châu tìm con để học làm thiết kế trang sức.”
Tống Huyền căng da đầu: “Mẹ ơi, năm nay lớp cấp ba của con tổ chức họp lớp, con không về nhà ngoại đâu.”
“Làm gì có ai đi họp lớp Mùng hai Tết?”
“Giờ mọi người đi làm cả rồi, có hai bạn Mùng ba Mùng bốn đã phải đi nên đành xếp vào Mùng hai.”
Cô nói dối đấy. Lịch họp lớp thực ra là Mùng ba. Lúc này ở Quảng Châu cô còn chẳng lo nổi cho bản thân thì làm sao mà đèo bòng dẫn em họ đi bôn ba thiên hạ được.
Dương Tố Chân cũng không ép: “Không về thì thôi. Mợ con còn bảo muốn giới thiệu cháu trai bên nhà anh họ mợ cho con, mẹ bảo thôi đi, mẹ từ Tô Châu gả sang đây, giờ con lại gả ngược về đó làm gì, không hay.”
Ông Tống bê đĩa thức ăn ra, cười xởi lởi xen vào: “Bà đâu có nói thế! Bà bảo Dương Châu hết người rồi hay sao mà phải gả cho cháu trai bà ấy!”
Dương Tố Chân lườm một cái sắc lẹm: “Dương Châu đầy người, đâu mà chẳng có người! Nhưng mà gặp phải cái nhà lười như nhà ông thì thà không gả còn hơn, đúng là mèo già nằm mái nhà, đời trước truyền đời sau!”
Ông Tống chỉ bồi một câu mà thành ra rước họa vào thân, nhăn mặt bảo: “Lại bắt đầu rồi đấy.”
Ông kết hôn năm hai mươi hai tuổi, một năm sau có Tống Huyền, bây giờ mới hơn bốn mươi. Thời trẻ bận rộn ở cơ sở, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do vợ gánh vác. Giờ con gái đã tốt nghiệp đại học, công việc ở cơ quan lại nhàn nhã hơn nên cuộc sống rất đỗi an nhàn.
Cả đời chưa từng cãi thắng vợ bao giờ nên ông Tống thuộc tuýp người nghĩ thoáng, cũng chẳng buồn tốn nước bọt cãi lại, cứ cầm bát lên ăn phần mình.
Tống Huyền dở khóc dở cười: “Mẹ ơi, con mới bao nhiêu tuổi đâu mà tính chuyện cưới xin.”
“Lớn thì chưa lớn, nhưng sang tháng Chín năm sau là tròn hai mươi tư rồi, giờ tìm hiểu dần cũng đâu có muộn.”
Mẹ cô tính thời gian chuẩn chỉ tỉ mỉ hệt như tính lịch thi cử, Tống Huyền nghe xong không nén nổi đành bảo: “Thêm một năm nữa cũng có vội gì đâu mẹ. Con phải kiếm tiền cái đã, bao giờ phát tài rồi con tìm người thật xịn!”
“Con thì phát tài cái gì, đến cái ga tàu cao tốc còn mò mãi không ra, không bị lạc mất tích ở Quảng Châu là may lắm rồi đấy.”
Dương Tố Chân mong con gái quay về Dương Châu, thi vào biên chế nhà nước sống đời an ổn. Nhưng làm cô giáo bao nhiêu năm, bà hiểu rõ nhất cái tính của giới trẻ: chưa trải đời thì đứa nào cũng nghĩ mình có thể làm nên trò trống lớn, mà có thi đậu biên chế chưa chắc đã biết trân trọng. Thôi thì cứ để Tống Huyền ra ngoài bôn ba hai năm cho chín chắn hơn, bám trụ được thì tốt, bằng không quay về cũng chưa muộn.
“Ông ngoại chẳng từng bảo con có số phát tài đó sao?”
Tay cầm đũa của Dương Tố Chân khựng lại: “Ông ngoại con còn bảo cậu con có số làm quan nữa cơ đấy! Con xem giờ cậu con sống ra cái hình thù gì rồi, nếu không nhờ có mợ con thì cậu con chết đói từ tám đời rồi!”
Tống Huyền lẩm bẩm: “Con tin ông ngoại, của cậu không chuẩn nhưng của con nhất định chuẩn!”
“Hừ, mẹ với bố con chờ xem ngày con phát tài.”
Đêm Ba mươi Tết, Kỳ Vân Ngao hiếm hoi lắm mới thả phong bao lì xì vào nhóm chung của công ty. Tống Huyền không những giật được mà còn trúng quả “Bàn tay vàng”, con số cực kỳ may mắn: 168 tệ.
Đồng nghiệp trong nhóm rôm rả trêu Tống Huyền, bảo năm nay cô nhất định phát tài.
Tống Huyền ngẫm nghĩ, vào thời điểm này mà không nhắn một câu chúc Tết cho Kỳ Vân Ngao thì xem chừng hơi thiếu sót.
Thế là cô chỉn chu soạn một tin nhắn chúc mừng năm mới đúng chuẩn mực:
[Sếp Kỳ, năm mới hành trình mới, Tống Huyền chúc anh năm mới an khang, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc!]
Ngày hôm sau, cô kinh ngạc thấy Kỳ Vân Ngao phản hồi lại tin nhắn, mốc thời gian hiển thị là một giờ sáng.
[Năm mới vui vẻ. Sao cái này không gửi vào hộp thư điện tử công việc?]
Tống Huyền: “…”
Cái này mà cũng phải gửi qua email làm việc sao?
Cô tự nhận mình không ngốc, thừa hiểu ẩn ý trêu chọc kèm chút mỉa mai trong câu nói đó.
Ý anh ta là cô sửa lỗi quá triệt để, thậm chí đến mức thái quá rồi chăng?
Đã xem anh ta hỏi vậy thì dù thế nào cũng phải chiều lòng sếp. Thế là cô lên mạng tra câu chúc Tết, lại nghiêm chỉnh soạn thêm một bức thư điện tử chỉn chu nữa gửi thẳng vào email làm việc của Kỳ Vân Ngao.
