Chương 2-36: Làm sao để cai

*

Vừa cầm điện thoại lên, đang chuyển từ chế độ im lặng sang đổ chuông thì điện thoại reo lên đúng lúc ấy. Cô sợ làm ồn đứa nhỏ nên theo bản năng bấm tắt. Đang cầm điện thoại bước ra ngoài, chuông điện thoại lại reo. Cô vừa đi vừa bấm tắt lần nữa, khép cánh cửa phòng lại sau lưng.

Cô đứng trước cửa sổ phòng khách, nhìn những tầng nhà xám xịt đối diện rồi gọi lại. Văn Địch lập tức bắt máy, giọng nói trầm đục như từng tiếng pháo nổ om: “Sao không nghe điện thoại của anh? Có phải anh ta đang ở bên cạnh em không? Anh ta quản em như vậy sao?”

Hai người này thật sự có sự ăn ý đến kỳ lạ. Đều không thích nhắc tên đối phương, toàn dùng từ “anh ta” để chỉ về người kia.

Chu Kỳ nói lời ngắn gọn súc tích: “Tôi sợ làm tỉnh giấc em họ.”

Đầu dây bên kia lại chìm vào im lặng, Chu Kỳ cũng không cúp máy, cả hai cứ thế lắng nghe luồng không khí lướt qua bên tai.

Anh ta hỏi: “Em vẫn tốt chứ?”

“Cũng ổn.”

Những điều muốn nói vốn chẳng bao giờ nằm trong lời đối thoại.

“Bây giờ anh đang ở làng Tam Viên.”

Trước mắt Chu Kỳ hiện ra căn phòng của dì út. Ký ức quá đỗi nặng nề, cô không dám bước chân vào.

“Tôi đã nằm xuống ngủ rồi.”

“Chu Kỳ, trình độ nói dối của em sa sút rồi. Nhà em chỉ có giường tầng, em ở chung phòng với em họ. Làm sao em có thể nằm trên giường gọi điện thoại chứ? Vừa rồi chẳng phải em nói sợ làm cô bé thức giấc sao?”

Suýt nữa thì quên, trong chuyện nói dối này, anh ta chính là sư phụ của cô.

Thế nhưng cũng đừng quên, anh ta còn từng dạy cô một chiêu: nói không lại người ta thì thà rằng đừng mở miệng. Cho nên cô ngậm miệng, thản nhiên đợi anh ta nói tiếp.

Anh ta nói: “Sáng sớm mai anh phải đi công tác, một thời gian tới sẽ không ở Quảng Châu. Anh muốn gặp em một lần…” Anh ta vừa nói thế, Chu Kỳ vừa rảo bước đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy Văn Địch đang đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên.

Hai người trao đổi ánh mắt cho nhau.

Giọng nói của Văn Địch truyền qua bên tai: “… Cho dù bên cạnh em lúc này đã có người đàn ông khác…”

“Tôi với anh ấy không phải…” Chu Kỳ lỡ miệng, nhưng lập tức im bặt. Bởi vì cô nhìn thấy trên mặt Văn Địch hiện ra nụ cười.

Anh ta cố tình gài bẫy để cô khai ra.

Tất cả mọi thứ của cô đều do anh ta dạy, làm sao anh ta không nhìn thấu cô cho được? Cô cũng hiểu rõ anh ta y như vậy. Nhưng cô đã qua cái thời phải báo cáo mọi chuyện cho anh ta rồi.

Càng lúc càng có nhiều người chuyển khỏi làng Tam Viên, trong làng không còn nhộn nhịp nữa. Chỉ có nhà nghỉ nhỏ ngoài cổng làng là còn treo đèn neon, hắt ánh sáng mờ ảm lên nửa bên mặt cô. Chu Kỳ nghiêng nửa bên mặt ấy, rủ mắt, cất giọng nhỏ nhẹ với đầu dây bên kia: “Gặp mặt rồi đó. Anh về đi.”

“Em không hỏi anh đi đâu sao? Hay là lại đang nhắm vào Tân Sinh của các em?”

“Các anh muốn làm gì là chuyện của các anh. Tôi chỉ trách nhiệm đi tốt con đường trước mắt mình.” Chu Kỳ nhìn anh ta thêm một cái, chậm rãi cúp điện thoại, quay người bước đi.

–

Giống như bị ấn nút tua nhanh, từ Hồng Kông trở về, Hà Thực và Quan Vi đều dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Hà Thực phụ trách thị trường, Quan Vi phụ trách quản lý vận hành.

Diệp Lệnh Xước chỉ là nhà đầu tư, về nguyên tắc không tham gia vào việc quản lý quyết định, nào ngờ anh ta bỗng nhiên hứng chí đi thăm xưởng, sau khi về liền đề xuất gom Điện khí Lâm Thị và Hoa Nam Sáng Tân lại làm một, chỉ giữ lại đội ngũ nghiên cứu phát triển cùng các nhân sự nòng cốt, gom trọn gói các tài sản và công nhân còn lại bán cho tập đoàn điện khí khác.

Hà Thực phản đối, nhưng Diệp Lệnh Xước lại bảo hiện tại là thời cơ tốt nhất. Tay anh ta có nhiều tài nguyên, bảo Hà Thực liên hệ với một tập đoàn điện khí đang vung tiền xây dựng khu công nghiệp, nói muốn bán tháo trọn gói tài nguyên nhà xưởng với giá rẻ.

Hà Thực nói: “Tôi phải thảo luận với Quan Vi một chút.”

“Sao vậy? Muốn hai đấu một, bỏ phiếu chống tôi à?” Đầu dây bên kia, Diệp Lệnh Xước cất giọng uể uải hỏi, nghe như vừa mới ngủ dậy. “Vậy cô cứ việc thảo luận với cậu ta. Nhưng mà đừng quên, ba năm sau lúc cô chuẩn bị nhảy lầu, Quan Vi chưa chắc sẽ đi cùng cô đâu. Cậu ta cực kỳ tích cực xây dựng quan hệ với nhà họ Diệp, hẹn gặp tôi mấy lần liền. Sao hả? Mấy chuyện này cậu ta không nói cho cô biết sao?”

Mấy lời đâm xọc ly gián kiểu này Hà Thực nghe không ít, cô vẫn thuật lại trung thực cho Quan Vi nghe.

Quan Vi tra cứu thông tin của tập đoàn điện khí đó, lại nhẩm tính qua mức giá, liền nhanh chóng đồng ý. Anh nói, chính sách đưa thiết bị điện về nông thôn có thể kết thúc bất cứ lúc nào, đến lúc đó không còn gói kích cầu trợ cấp của chính phủ, một lượng lớn doanh nghiệp nhỏ sẽ chết. Thà rằng nhân cơ hội này điều chỉnh trước.

Hà Thực nhìn anh qua bàn làm việc, im lặng một khoảnh khắc: “Cậu thương lượng xong với Diệp Lệnh Xước rồi?”

“Cái gì?” Quan Vi ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi lại ngoảnh mặt đi, tiếp tục nhìn màn hình máy tính. Gương mặt anh không chút cảm xúc, hình như từ Hồng Kông trở về, anh luôn giữ cái bộ dạng như thế này.

Hà Thực nhớ đến tin đồn trong giới lan truyền rằng, Quan Vi về Hồng Kông mượn tiền, bị đám người Văn Địch ép buộc phải mua lại cổ phần Tinh Hà, cảnh tượng đó nhếch nhác chật vật không sao tả xiết.

Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.

Hà Thực bất chợt nhớ đến câu nói này.

Trước mắt, con hổ bị nhổ sạch móng nanh này bình tĩnh ngẩng đầu khỏi màn hình nhìn Hà Thực một cái: “Phía Diệp Lệnh Xước có nhiều nguồn tin, hơn nữa hiện tại có người chịu tiếp quản, tuy giá cả không đẹp đẽ gì cho lắm, nhưng ít nhất cũng có cơ hội trút bớt gánh nặng mà dấn bước.”

Hà Thực lặng yên một lúc: “Mình nghe bên ngoài đồn đại vài tin hành lang.”

Quan Vi chỉ chăm chăm nhìn máy tính, một lúc sau, ánh mắt mới từ màn hình chuyển sang cô. Hà Thực nói: “Có người bảo nhìn thấy cậu ở câu lạc bộ đến đón Diệp Lệnh Xước say khướt về nhà, mở cửa xe cho anh ta, làm tài xế cho anh ta. Chắc là nhìn nhầm rồi…”

“Không nhìn nhầm đâu.” Quan Vi đáp, “Mình muốn gặp chị gái Diệp Duẫn Sơn của anh ta nên nhờ anh ta tiến cử. Hôm đó, tôi không những làm tài xế cho anh ta, mà còn lau sạch số rượu anh ta làm đổ nữa.”

Giống như một con chó.

Hà Thực im lặng, một hồi lâu sau mới nhét lời của chị gái mình vào: “Người nhà họ Diệp toàn là thương nhân, cậu phải cẩn thận với họ.”

“Dĩ nhiên rồi. Mình sẽ không tin bất kỳ ai cả.” Quan Vi đứng dậy, lấy chiếc áo khoác từ trên giá treo, hai tay khẽ rũ: “Cậu còn chuyện gì nữa không? Mình phải ra ngoài gặp khách ngay bây giờ.”

Hà Thực luôn cảm thấy Quan Vi có chỗ nào đó khác đi, nhưng lại không diễn tả được. Cô nén lại suy nghĩ đó rồi quay người bước ra ngoài.

Quan Vi dạo này rất ít khi về làng Tam Viên hay ghé công ty, nghe người ta nói anh đã thuê một chỗ ở tạm gần nhà xưởng. Chu Kỳ thỉnh thoảng mới gặp anh ở văn phòng, dáng vẻ anh vội vội vàng vàng, vừa khoác áo vừa nghe cô nói, đáp lại một hai câu đều trúng ngay trọng tâm. Đến cuối cùng, giọng điệu lại có phần thiếu kiên nhẫn: “Gửi thông báo chuẩn bị hàng cho bộ phận sản xuất là được rồi.”

Chu Kỳ hơi bất ngờ. Quan Vi cũng sực tỉnh lại, nét mặt dịu đi đôi chút: “Cô thông minh như vậy, tự mình quyết định là được rồi.”

Cô không lên tiếng, đưa hồ sơ cho anh ký: “Là thư ý định của đại lý, nội dung đã xác nhận qua thư điện tử rồi.”

Tay phải anh kẹp lấy chiếc bút ký tên màu đen, gạch hai đường lên mặt giấy nhưng không ra mực. Anh vứt cây bút đi, ngón tay lần mò trong ống bút rút ra một cây khác.

Cúi đầu ký xong thật nhanh, Quan Vi ngẩng đầu lên thấy Chu Kỳ đang chăm chăm nhìn vào bàn tay anh.

“Sao vậy?” Anh xoay cổ tay, nhìn nhìn lưng bàn tay: “Dơ sao?” Chẳng có vết bẩn nào.

Chu Kỳ lập tức hoàn hồn: “Không có gì.”

Cô nhận lại tập hồ sơ, cúi đầu bước ra ngoài, không dám nói cho bất kỳ ai biết rằng cô nhìn chăm chăm vào bàn tay anh là vì nhớ lại đường nét nó từng mơn trớn trên cơ thể mình. Cô nhớ lại cảm giác đầu ngón tay lún nhẹ vào da thịt rồi lại hơi nhấc lên, xúc cảm ấy vương vãi rất lâu trên bề mặt da, khiến cô trong cái lạnh của máy điều hòa văn phòng mấy ngày sau đó cũng phải rùng mình một cái.

Quan Vi nhìn qua khung cửa kính, thấy bờ vai Chu Kỳ khẽ run rẩy. Anh nhớ lại một kiểu run rẩy khác của cô.

Chỉ tiếc rằng, mãi mãi không thể sở hữu nữa.

Người mình yêu ở ngay bên cạnh, muốn khống chế bản thân, diễn ra vẻ như không có chuyện gì là một việc vô cùng khó khăn.

Anh chưa từng thử cai nghiện một người, không biết sẽ khó đến nhường nào. Thế nhưng thường thức bảo cho anh biết, phương pháp cai bạc tốt nhất chính là tránh xa sòng bạc.

–

Tân Sinh trút bớt gánh nặng dấn bước, lúc này đặc biệt bận rộn. Anh trai làm kẻ phản bội khiến Giang Gia Ngôn ít nhiều thấy ngại ngùng. Cô gái hoạt bát lanh lợi nay lại trở nên trầm ngâm ít nói. Chu Kỳ nhận ra điểm bất thường của cô nên đi đâu cũng có nhau, trò chuyện với cô, Giang Gia Ngôn lúc này mới phấn chấn hơn đôi chút.

Hôm đó đi làm, Giang Gia Ngôn lại mang dáng vẻ bệnh rũ rượi. Chu Kỳ hỏi cô làm sao, cô bảo mình bị đau bụng kinh, vừa nói vừa lục bóp tìm kiếm nhưng lại phát hiện mình không mang theo băng vệ sinh. Cô ấy hỏi mượn Chu Kỳ: “Em nhớ hình như chị cũng trạc thời gian với em đúng không? Hay là sớm hơn chút?” Chu Kỳ liếc nhìn tờ lịch mới giật mình nhận ra mình đã trễ mất mấy ngày. Cô vừa móc băng vệ sinh đưa cho Giang Gia Ngôn vừa nói: “Em dùng trước đi. Chị hình như vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì.”

Trong văn phòng chỉ có hai người bọn họ, Giang Gia Ngôn tiện miệng đùa giỡn: “Không chừng là có thai rồi đó?”

Môi Chu Kỳ cũng hùa theo đùa bậy đùa bạ: “Ừ ừ, phải thử một cái mới được.” Trên mặt vờ như nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại thắt lại. Cô không có kinh nghiệm, mối quan hệ kiểu đó khởi đầu mơ mơ hồ hồ, kết thúc trong tức giận đùng đùng, để lại một cái đuôi nhỏ chẳng ai thèm ngó ngàng tới ai.

Cô quay lưng về phía Giang Gia Ngôn, lén lén lút lút bấm điện thoại, vừa mới tìm kiếm hai chữ “thử thai” thì chỉ nghe cánh cửa bên trong đột nhiên phát ra tiếng “cạch” một cái, Quan Vi từ bên trong bước ra.

Chu Kỳ với Giang Gia Ngôn đều giật bắn người. Anh cũng chẳng nhìn hai người, đi thẳng tới bên cửa, đẩy cửa bước ra ngoài.

Giang Gia Ngôn nhìn Chu Kỳ, Chu Kỳ nhìn Giang Gia Ngôn.

Giang Gia Ngôn hỏi: “Anh ấy ở trong đó từ hồi nào vậy?”

“… Dạo này thỉnh thoảng anh ấy ngủ lại công ty.”

Giang Gia Ngôn tặc lưỡi: “Vậy mấy lời xàm xí mình nói ban nấy sếp nghe hết rồi?”

Chu Kỳ cứng đờ người, gượng cười hai tiếng, với lấy ly nước, dùng việc uống nước để che giấu cảm xúc.

Giang Gia Ngôn còn tưởng cô sợ sếp nghe thấy mấy câu này thì ngượng ngùng, bèn vỗ vỗ vai cô, bảo Quan Vi cũng không phải loại người như thế. Nói vài câu xong cô lại bắt đầu phát huy trí tưởng tượng, nói nhăng nói cuội: “Nhưng mà con người ai chẳng có mặt không cho ai biết. Nhìn mặt mũi anh ấy đàng hoàng chỉn chu vậy thôi, biết đâu chừng lại là loại chuyên đi gạ tình khắp nơi lừa gạt tình cảm con gái nhà người ta…”

Chu Kỳ bị sặc nước. Giang Gia Ngôn vội vàng đưa khăn giấy cho cô, bảo cẩn thận chút chứ. Chu Kỳ lau lau áo, giục một tiếng mau làm việc thôi, chẳng biết chừng nào anh ấy quay lại đâu, hai cô gái lúc này mới ngồi xuống.

Chẳng mấy lâu sau, Quan Vi từ bên ngoài trở về, trên tay xách một chiếc túi nilon màu đen của cửa hàng tiện lợi, rảo bước đi vào văn phòng.

Chu Kỳ nhận được tin nhắn của anh: “Vào đây một chút.”

Cô vừa đứng dậy, Giang Gia Ngôn liền ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lo lắng dõi theo bóng lưng cô bước vào văn phòng Quan Vi.

Quan Vi đang xem báo cáo khảo sát thị trường trên tay, nghe cô bước vào cũng không ngẩng đầu lên: “Khép cửa lại.”

Chu Kỳ khép cánh cửa lại sau lưng.

Quan Vi ngẩng đầu khỏi mặt bàn, thấy cô đứng xa bèn mỉm cười nhẹ: “Tôi nói chuyện với cô, cô nghe rõ không?” Chu Kỳ lúc này mới bước lại gần hơn đôi chút. Quan Vi hỏi cô vài câu hỏi, đều là mấy chuyện không mấy quan trọng cũng chẳng phải bí mật. Chu Kỳ luôn cảm thấy đây không phải mục đích anh gọi cô vào lại còn bắt khép cửa.

Quả nhiên, Quan Vi vừa nghe cô nói vừa kéo hộc tủ ra, lấy từ bên trong ra chiếc túi nilon cửa hàng tiện lợi đó đưa cho cô. Cô do dự nhận lấy, trong lòng vô cùng khó hiểu. Anh hất cằm, ra hiệu cho cô mở ra xem.

Cô xé chiếc túi nilon ra.

Bên trong là một chiếc que thử thai.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi