Chương 70: Không có anh, em mặc cho ai xem?

*

Kỳ Vân Ngao không nổi giận, chỉ có điều sắc mặt không mấy dễ coi. Anh rút một tờ khăn giấy lau má, rồi cất lời đòi về.

Hồ Ngạn Lâm vẫn còn giữ lại vài phần lý trí, không dám làm tào lao thêm nữa, liền tiễn anh ra ngoài cửa.

Thừa lúc họ đi tiễn anh, Tống Huyền xách túi đi theo lối cầu thang thoát hiểm, xuống tầng dưới đứng đợi thang máy.

Cửa thang máy mở ra, cô nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của Kỳ Vân Ngao đang đứng ở góc bên trái.

Ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng ai cất lời. Tống Huyền quay người lại, nhìn anh qua tấm gương dài bên cạnh, chỉ nhìn thấy nửa thân người anh, bộ vest xám trầm ổn, bờ vai vững chãi.

Ngồi vào trong xe dưới tầng hầm, Tống Huyền kéo dây an toàn rồi nhìn sang anh: “Chẳng phải anh bảo không có thời gian sao, sao lại qua đây thế?”

Kỳ Vân Ngao thản nhiên: “Đến mười một giờ bận xong việc rồi nên anh qua ngó một cái.”

“Anh không về nhà với bà nội với bố anh ạ?”

“Họ có người ở bên rồi.”

Ra khỏi bãi đỗ xe, bên đường đâu đâu cũng là nam thanh nữ tú, từng tốp từng tốp, không phải người yêu thì cũng là cạ cứng.

Tốc độ xe rùa bò nhích từng chút một. Tống Huyền uống một chút rượu, đầu óc ong ong, hơi buồn ngủ nhưng lại chẳng lỡ nhắm mắt.

Cô đột nhiên giơ tay ra, mỉm cười với anh: “Em vẫn chưa chúc anh năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ nhé, Kỳ Vân Ngao.”

Kỳ Vân Ngao khựng lại một giây, nắm lấy tay cô: “Năm mới vui vẻ, Tống Huyền.”

“Đôi khi em hay nghĩ, thời điểm này năm năm sau em sẽ ở đâu nhỉ. Năm năm trước em làm sao ngờ được mình lại đón Giao thừa ở nơi này.”

“Ừm, thế năm năm sau em nghĩ em sẽ ở đâu?”

“Em nghĩ… chắc vẫn ở đây thôi, còn anh thì sao?”

Anh nhìn thẳng phía trước, buông tay cô ra rồi nắm lấy vô lăng: “Anh không biết, chưa từng nghĩ tới.”

Tống Huyền im lặng một chốc: “Thế mười lăm năm trước thì sao?”

Sở dĩ khoảng cách thời gian lớn đến vậy là vì cô không muốn hỏi chuyện năm năm trước hay mười năm trước, lúc đó anh rất có thể đang ở bên bạn gái cũ, cô chẳng muốn biết làm gì.

“Mười lăm năm trước anh cũng ở Quảng Châu, ở cùng bà nội anh. Từ năm anh bốn tuổi, bố mẹ anh ly hôn thì anh đã luôn sống cùng bà nội rồi.”

“Bố anh đâu, ông ấy không ở nhà sao ạ?”

“Không ở nhà.”

Tống Huyền cất giọng có phần không tin tưởng: “Đã bao nhiêu năm rồi, anh nhớ rõ ràng thế cơ à?”

Anh nhìn sang, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai: “Đúng thế, anh nhớ rất rõ, ông ấy ở cùng bà vợ hiện tại, đợt đó hai người họ đang mặn nồng thắm thiết.”

“… Bố anh tái hôn ạ?”

“Chứ còn gì nữa?”

“Bố mẹ anh ly hôn bao nhiêu năm như thế, tới tận năm anh mười ba tuổi bố anh mới tìm người mới, cách nhau gần mười năm, cũng hiếm có khó tìm đấy chứ.”

Kỳ Vân Ngao hừ lạnh một tiếng: “Hiếm có gì chứ, ở giữa ông ấy còn yêu thêm mười cô nữa.”

“… Mỗi năm một cô ạ?”

Anh liếc xéo cô, như thể muốn nói: Em tự mình không biết tính nhẩm chắc?

Tống Huyền né tránh ánh mắt anh: “Thế thì tình cảm của ông ấy với mẹ kế anh chắc chắn tốt lắm, nếu không cũng chẳng chọn kết hôn với mẹ kế anh sau mười người kia.”

Kỳ Vân Ngao không thèm đáp lời.

Tống Huyền ướm hỏi tiếp: “Thế mẹ kế anh có tốt với anh không?”

“Mới đầu giả vờ giỏi lắm, sau này giả vờ không nổi nữa liền muốn tống khứ anh ra khỏi Quảng Châu.”

Chiếc xe từ từ lăn bánh về phía trước. Khác hẳn với sự náo nhiệt bên ngoài, không gian trong xe rơi vào tĩnh lặng.

Kỳ Vân Ngao quay đầu, thấy cô đang giương đôi mắt long lanh, hình như vô cùng hứng thú với trải nghiệm anh bị đuổi khỏi Quảng Châu.

“Lúc bố mẹ anh ly hôn có ký thỏa thuận, nếu bố anh tái hôn thì phải thay đổi quyền nuôi dưỡng anh. Lúc đó anh mười bốn tuổi rồi, sống ở Quảng Châu từ nhỏ, đột nhiên thay đổi thì không thực tế lắm. Mẹ anh cũng không yêu cầu, vì theo kế hoạch ban đầu, hơn một năm nữa anh sẽ được tuyển thẳng ra Bắc Kinh học liên thông đại học lên thạc sĩ.”

“Sau khi họ kết hôn, anh chẳng buồn đếm xỉa tới bà vợ ông ấy, bà vợ ông ấy lại muốn lấy lòng anh. Có một dạo bà ta dẫn đứa cháu gái qua, đứa đó lớn hơn anh hai tuổi, mới vào lớp mười. Bà ta bảo muốn nhờ anh phụ đạo cho cháu bà ta. Bố anh vì muốn nịnh vợ, tiện thể khoe khoang con trai nên bắt anh dạy kèm cho đứa đó.”

Anh hừ lạnh một tiếng qua chóp mũi: “Có một ngày bố anh với bà nội nhốt anh trong phòng, hỏi có phải anh yêu đương với đứa đó không. Bố anh nhìn thấy bức thư tình đứa đó viết cho anh, vợ ông ấy còn bảo anh cũng viết cho đứa đó nữa, nhưng bị đứa đó xé đi rồi.”

Tống Huyền khẽ nuốt nước bọt: “Rồi sao nữa ạ?”

“Anh mới giảng cho đứa đó đúng ba buổi, ngay cả tên nó là gì anh cũng chẳng biết. Hồi đó còn nhỏ, tính khí lại cọc cằn bướng bỉnh, chẳng biết trời cao đất dày là gì, cũng không biết đây là cái bẫy người ta giăng ra, thấy mình bị vu oan nên đùng đùng bỏ nhà đi bụi.”

“… Anh bỏ nhà đi đâu cơ ạ?”

Cô nghĩ thầm, nhận thức của anh về bản thân vẫn còn chút lệch lạc đấy chứ. Ngày trước tính khí cọc cằn, giờ tính khí vẫn đùng đùng.

Kỳ Vân Ngao liếm nhẹ môi, trên mặt bỗng hiện lên nụ cười: “Đi Tân Cương.”

Tống Huyền hít vào một hơi sâu. Một cậu thiếu niên mười bốn tuổi bỏ nhà đi bụi, cô tưởng cùng lắm chỉ ở loanh quanh nội thành Quảng Châu, không ngờ anh lại đi tận Tân Cương!

“Hồi đó tàu hỏa chưa áp dụng định danh căn cước, trong túi anh lại có sẵn ít tiền, trên đường đi bụi đột nhiên nhớ tới hình ảnh Tân Cương trên tạp chí địa lý, đất đai bao la, vừa đẹp vừa bí ẩn, thế là nảy ra ý định đi luôn.”

“Gia đình anh chắc sốt ruột phát điên lên mất?”

“Anh không mang theo điện thoại, họ tìm một ngày không thấy liền báo cảnh sát. Anh đi bộ đường dài ở Tân Cương hai ngày, đi rách cả giày, đến ngày thứ năm mới được cảnh sát tìm thấy. Trong năm ngày đó rùm beng lên dữ lắm, mẹ anh với bố anh chính thức trở mặt hoàn toàn, ông ngoại anh đòi đâm đơn kiện để đòi lại quyền nuôi dưỡng anh.”

“Bố anh không chịu, bà nội anh lại càng khó chấp nhận, nhưng anh thì chấp nhận. Anh bảo anh đồng ý ra Bắc Kinh.”

Đây là lần đầu tiên Tống Huyền chạm tới gia đình của Kỳ Vân Ngao. Chàng thiếu niên ngỗ ngược bỏ nhà đi bụi cuốc bộ rách cả giày ở Tân Cương, nghe thì có vẻ nực cười thật đấy, nhưng cô lại trỗi dậy cảm giác xót xa.

Kỳ Vân Ngao nghiêng đầu, hé mắt liếc cô một cái: “Bảo anh yêu sớm, anh là cái loại người ngốc nghếch thế chắc?”

“…”

Tống Huyền thầm nghĩ, cái vết nhơ “yêu sớm” này chắc cô chẳng gột rửa nổi rồi.

Lúc xe đỗ trong sân, Tống Huyền đã hơi mơ mơ màng màng. Vừa hay điện thoại có tin nhắn WeChat tới, cô đứng trước chiếc kệ nhà mèo dựng cho mèo hoang, ngón tay bấm mở ra xem.

Thế mà lại là Chiêm Bác, nửa đêm nửa hôm gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho cô, phía sau còn kèm theo ba bông hoa hồng.

Tống Huyền hừ nhẹ một tiếng, đầu óc mơ hồ trỗi lên ba chữ: Thật xui xẻo.

Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của người đàn ông: “Vui cái gì đấy?”

Tống Huyền khóa màn hình điện thoại, nhét vào túi xách: “Em có vui gì đâu, nửa đêm nửa hôm vẫn có tin nhắn rác.”

Kỳ Vân Ngao rũ mí mắt xuống: “Tống Huyền, tối nay em uống rượu đấy à?”

Tống Huyền dùng tay ra hiệu: “Uống có một tí tẹo thôi ạ.”

“Chẳng phải em bảo em dị ứng không uống được rượu sao?”

“Uống chút xíu thì không sao, uống nhiều mới bị nổi mẩn ngứa lắm.”

Thực ra kinh nghiệm uống rượu của cô không nhiều, chỉ nhớ đêm lễ tốt nghiệp đại học cô nốc quá đà, sáng hôm sau ngủ dậy nổi mẩn khắp người, chẳng biết có phải do uống rượu không, nhưng uống một ít thì hoàn toàn không vấn đề gì.

Anh dời mắt đi nơi khác, đường quai hàm máy động, bàn tay to bản đột nhiên áp lên eo cô: “Rốt cuộc em có câu nào nói thật không hả, để anh xem xem ngứa ở chỗ nào nào.”

Hơi thở của người đàn ông trong đêm tối vô cùng mạnh mẽ, Tống Huyền ngửi thấy mùi hương quýt Bergamot thoang thoảng. Sự thoang thoảng thoắt ẩn thoắt hiện ấy, gã đàn ông bá đạo kết hợp với hương thơm lạnh lùng ấy, đối với cô lại có tác dụng kích thích tình cảm kỳ lạ.

Cô quay lưng lại, lách vào khe hở giữa tường sân và nhà mèo, nhón chân ngó qua chiếc cửa sổ nhỏ của căn nhà gỗ cho mèo: “Hôm qua lại có thêm một con mèo cái tới nữa đấy, anh thấy chưa, là một con mèo đồi mồi lông dài.”

Sự trói buộc nơi thắt lưng đã rời đi, tấm lưng cô lập tức dán chặt vào lồng ngực rắn rỏi. Hơi thở phả ra từ người đàn ông vương chút vị rượu, phả nhẹ lên vành tai và vùng cổ cô.

Tống Huyền khẽ nâng vai, nghiêng mặt dụi dụi vào anh. Cô thích tư thế này, Kỳ Vân Ngao ôm cô từ phía sau luôn khiến cô đắm chìm.

Bàn tay anh di chuyển từ dưới lên trên, nắn bóp theo đường nét cơ thể cô.

“Lại đi mua nội y mới đấy à?”

“Vâng.”

Giọng anh khàn khàn: “Tiền lương của em đem đi sắm mấy cái thứ này hết rồi à. Không có anh, em mặc cho ai xem?”

Không gian nhỏ hẹp khép kín càng làm cho giác quan của con người phóng đại lên, Tống Huyền thở dốc trong vòng ôm của anh.

“Sau này có cơ hội, em muốn cùng anh đi Tân Cương một chuyến, được không anh?”

Kỳ Vân Ngao bóp cằm cô, cắn nhẹ lên khóe môi cô, giọng mập mờ: “Ừ.”

Chẳng mấy chốc, cô dán người vào khúc gỗ lạnh ngắt, không khỏi giật mình một cái.

“Về nhà đi anh…”

“Về nhà làm gì, chẳng phải em đang dụ dỗ anh sao?”

“Em lạnh.”

Anh buông tay ra, tà váy trở lại vị trí cũ, nhịp thở vẫn chưa lắng xuống.

“Lần sau em mà còn lén lút sau lưng anh uống rượu nữa xem, anh cho em biết thế nào là ngứa.”

Kỳ Vân Ngao chẳng biết ham muốn kiểm soát của mình là từ đâu ra. Đêm Giao thừa ai nấy đều uống rượu, Tống Huyền đâu thể hoàn toàn không uống giọt nào. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh cô mặc quần tất đen, cùng một đám phụ nữ hay la cà ở Quảng Châu, Thâm Quyến, Hồng Kông uống rượu nhảy nhót loạn cào cào, rồi lại bị gã đàn ông khác nửa đêm gửi tin nhắn gạ gẫm, ngọn lửa ngột ngạt trong lòng anh lại không sao dập tắt nổi.

Mấy cái đứa ngốc mười bốn tuổi đã yêu sớm thì làm quái gì có khả năng phân biệt nhận biết.

Cũng may Tống Huyền còn biết nghe lời anh, thề sống thề chết bảo cô chẳng thích uống rượu chút nào, đều là tại Hồ Ngạn Lâm bắt cô uống.

Thế thì anh mới nguôi cơn giận.

Mùng Hai tháng Giêng, Kỳ Vân Ngao rốt cuộc cũng có được một buổi sáng rảnh rỗi. Anh định đưa hai con mèo đi kiểm tra sức khỏe, sẵn tiện khám xem Sư Tử Tuyết có thai thật hay không. Dù không có kinh nghiệm nhưng thông tin trên mạng rất nhiều, nhìn qua là thấy đoán đúng đến tám chín phần mười.

Anh bỏ mèo vào trong xe, muốn bảo Tống Huyền rót ít nước ấm mang xuống, ở dưới nhà gọi to hai tiếng mà chẳng nghe thấy cô đáp lại.

Căn nhà cũ cách âm không đến mức kém như vậy, nếu không phải bị điếc đột ngột thì dĩ nhiên là Tống Huyền đang giả đui giả điếc.

Kỳ Vân Ngao bước lên tầng, mở cửa ra: “Tống Huyền, em bị điếc rồi đấy à!”

Tống Huyền đột ngột quay đầu lại, sắc mặt xám xịt cay đắng.

…

Kỳ Vân Ngao chẳng hiểu sao cô lại có cái phản ứng như gặp phải ma thế này, kể cả có đi vụng trộm với trai thì cũng không đến mức này, nhưng lúc này anh lựa chọn tạm thời im lặng.

Cô bịt lấy điện thoại: “Mẹ, con không nói nữa nhé, đồng nghiệp gọi con kìa.”

“Vâng ạ, anh ấy rất… nghiêm khắc, bọn con ai cũng sợ anh ấy… Hôm nay con không được nghỉ, ngày mai mới nghỉ… Không có, không có tiền tăng ca đâu ạ.”

Kỳ Vân Ngao cầm cốc nước nóng, rót nước vào rồi lẳng lặng bước ra ngoài.

Một lúc sau, Tống Huyền bước xuống lầu.

Giọng cô mang vài phần nịnh bợ lấy lòng: “Lần này đưa mèo đi khám sức khỏe, tiện thể cho chúng nó tắm rửa thơm tho ở phòng khám luôn nhé anh, gần hai tháng rồi chưa tắm, thế là ăn Tết khỏi cần tắm nữa.”

Kỳ Vân Ngao không nhìn cô: “Đây là mèo Quảng Châu, không có cái lý lẽ nào chưa tắm rửa sạch sẽ mà đòi ăn Tết cả.”

Cô lập tức nhượng bộ: “Thế thì được rồi ạ, sát Tết tắm lại cũng được.”

“Tống Huyền.”

“Vâng?”

“Sau này công ty có phúc lợi người nhà, ai từng nghe lời nói xấu về anh thì miễn có phần.”

Anh nhìn sang cô: “Ví dụ như mẹ em.”

Lần này, Tống Huyền lập tức phản công: “Là anh quát em to trước nên mẹ em mới bất đắc dĩ nghe thấy chứ bộ. Mẹ em còn hỏi em ai mà hung dữ thế nữa cơ.”

Chữ “hung dữ thế” được nhấn giọng, nghe vào có chút buồn cười.

Kỳ Vân Ngao ngẩn ra một giây, liếm môi: “Anh ở dưới gọi lâu như thế mà em chẳng nghe thấy, anh lại tưởng em điếc rồi chứ.”

“Thế thì sao bây giờ, mẹ em biết em không bị điếc, mẹ chỉ thấy môi trường làm việc của em đáng lo ngại thôi.”

“Thế em cũng không thể biến anh thành ông chủ tư bản thập ác bất xá thế được.”

“Em đâu có, vừa nãy anh quát em một phát làm hồn siêu phách lạc hết cả lên rồi.”

Tống Huyền thầm nghĩ, anh chẳng phải thế thì là gì, cần gì em phải xây dựng hình tượng nữa?

Cơ hàm Kỳ Vân Ngao đanh lại, anh khởi động xe rồi từ từ lái ra khỏi cổng sân.

Cô lẩm bẩm: “Nếu anh mà bị người ta quát như vừa nãy thì đừng nói là Tân Cương, đỉnh Everest cũng bị anh san bằng mất rồi.”

Khóe miệng Kỳ Vân Ngao mím lại: “Bớt nói tào lao với anh đi.”

Tống Huyền không nói thêm gì nữa. Đến phòng khám thú y, cô lại quên béng mất xung đột nho nhỏ ban nãy.

“Đã đến rồi thì tắm cho chúng nó luôn đi anh, được không ạ?”

Lần này Kỳ Vân Ngao không phản đối: “Tắm đi.”

Bác sĩ thú y trao cho Tống Huyền một phen giật mình: Sư Tử Tuyết có thai rồi, trông chừng đã được một tháng, khoảng ra Tết là đẻ được.

Bác sĩ còn chỉ cho cô xem, tổng cộng có bốn con mèo con.

Thế là không thể tắm cho Sư Tử Tuyết được nữa, Bì Bì thì ngược lại được tắm rửa sạch sẽ tinh tươm. Nó dạo này trổ mã, mặt tròn xoe như cái bánh bao, vân hổ không rõ lắm, bộ lông xám bạc bồng bềnh lên, miễn cưỡng tính là một chú mèo đực đẹp trai.

Thượng Doanh gọi điện tới, có việc cần Kỳ Vân Ngao xử lý.

Thừa lúc anh nghe điện thoại, Tống Huyền lén lấy một thanh súp thưởng cho Sư Tử Tuyết làm phần thưởng.

Kỳ Vân Ngao coi như không thấy. Gan cô to lên, lại xé thêm một thanh cho Bì Bì.

Anh lái xe trở về công ty, thời gian không đủ để mang mèo về nhà nữa, đành phải xách theo tới sảnh trưng bày livestream.

Kỳ Vân Ngao xách hai cái lồng vận chuyển bước vào sảnh trưng bày, người thích mèo lẫn không thích mèo đều ùn ùn chạy vào phòng livestream.

Đâu đâu cũng vang lên lời khen ngợi xuýt xoa, bảo hai chú mèo anh nuôi trông đẹp đẽ đáng yêu biết bao.

Kỳ Vân Ngao bắt đầu đuổi người. Mèo anh cất công chăm bẵm ngần ấy thời gian đâu phải để cho đám rảnh rỗi xem trò vui này trêu chọc, người đông quá làm hai con mèo sợ hết vía rồi.

Đám đông vừa đi, mèo liền được anh thả ra ngoài.

Một lúc sau, Tống Huyền bước vào, trùng hợp thay Hồ Ngạn Lâm cũng đi cùng.

Gương mặt Tống Huyền có phần gượng gạo, nhe răng cười bảo: “Sếp Kỳ, mèo của anh đáng yêu quá, bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Kỳ Vân Ngao: “Cũng tầm tầm tuổi cái kênh livestream của tôi đấy.”

Đầu óc ngốc nghếch chẳng có tí kỹ năng diễn xuất nào, nụ cười giả tạo đó vẫn y hệt như trước, chẳng có chút tiến bộ nào cả.

Hồ Ngạn Lâm nhìn Bì Bì: “Ơ, Tống Huyền, cô xem này, mèo của Sếp Kỳ trông hơi giống con mèo khỉ dạo trước nhỉ.”

Sắc mặt Tống Huyền đổi màu trông thấy, nhanh chóng liếc anh một cái.

Kỳ Vân Ngao lại càng thấy buồn cười. Cái gan thỏ đế thế này mà ai ngờ đêm qua còn dốc sức dụ dỗ anh.

“Thế nhưng mèo của Sếp Kỳ đẹp hơn nhiều, con mèo khỉ kia vừa gầy vừa bé, hệt như con khỉ gầy trong núi không có đào ăn ấy.”

Tống Huyền mím môi: “Ừm, nó đẹp hơn con mèo khỉ kia nhiều.”

Kỳ Vân Ngao: “Thảo nào người ta bảo nơi nào có Ngọa Long thì tất có Phượng Sồ, hai cô đúng là tinh anh của Hòa Hỷ đấy.”

Hồ Ngạn Lâm tưởng anh đang khen mình: “Tôi không dám nhận đâu ạ, Sếp Kỳ quá lời rồi.”

“Một người dưa vẹo một người táo nứt, sau này cô bớt la cà với cô ấy đi.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi