Chương 13: Lông gà vỏ tỏi – Trên người cũng thơm thơm
*
“Hai trăm nghìn!” Người phụ nữ gầy gộc ngoảnh đầu lại bảo.
“Hừ.” Tống Cư Châu cười khẩy. Tiếp đó anh thong thả ung dung lên tiếng: “Thế nếu tôi nói bà đến một xu cũng chẳng lấy nổi thì sao?”
Vẻ đắc ý làm như nắm chắc phần thắng của người phụ nữ gầy gộc lập tức thu lại, nhìn Tống Cư Châu đang nghiêm túc điềm tĩnh, bà ta hơi cúi đầu, nhãn cầu đục ngầu đảo liên hồi, rồi dời sang đứa trẻ vừa rồi, ra hiệu bằng mắt. Đứa trẻ vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt xấp năm trăm tệ lên rồi trốn sau lưng người phụ nữ gầy.
Người phụ nữ gầy gộc nâng cao giọng: “Cười chết người ta mất, thiên hạ này không còn luật pháp nữa chắc? Dựa vào cái gì cậu bảo không cho là không cho, nói cho cậu biết, pháp luật không tha cho cái loại người như cậu đâu.” Đối mặt với Tống Cư Châu, người phụ nữ gầy gộc cố sức làm cho lời nói của mình có vẻ thâm thúy sâu xa. Thực ra bà ta cũng chẳng biết pháp luật là cái thá gì, chỉ là hai chữ “pháp luật” thốt ra vô hình trung tăng thêm cho bà ta chút dũng khí, như thể bản thân thực sự am hiểu pháp luật vậy.
Nghiêm Úc đứng ở một bên thu hết mọi chuyện vào trong mắt, cô là người chứng kiến từ đầu đến cuối, lúc này hết nhìn người phụ nữ gầy gộc cùng gã đàn ông vạm vỡ, một lúc sau lại đánh giá Tống Cư Châu.
Tống Cư Châu cất lời ngắn gọn súc tích: “Một, con chó là của bà? Một con chó gầy trơ xương, trong miệng tha một cái khúc xương khô, như thể tháo chạy từ trong nhà bà ra, chẳng lẽ không phải do có người rượt đánh sao? Hai, là xe của tôi tông phải con chó, hay là con chó tông vào xe tôi?” Tống Cư Châu cúi đầu chỉnh lại măng sét áo sơ mi, tiếp tục thong thả ung dung nói: “Lão Dương, trích xuất camera hành trình trên xe tôi ra giao cho cảnh sát, chúng ta đi.”
Hầu hết những vụ việc náo loạn đến đỏ mặt tía tai đều bởi vì có người đứng xem ở đó, người đứng xem càng đông thì đương sự càng giữ sĩ diện, càng muốn chứng minh từ đầu đến cuối mình đều đúng. Người phụ nữ gầy gộc như thể máu dồn lên não, xông tới kéo lấy Tống Cư Châu vừa mới quay người đi, giọng nói trở nên chói lót: “Định tùy tiện dọa dẫm mấy câu là đi đúng không! Mơ đi! Hôm nay cậu bắt buộc phải đền tiền con chó, bằng không đừng hòng rời khỏi đây!”
Gã đàn ông vạm vỡ tiến lên chắn trước mặt người phụ nữ gầy gộc.
Tống Cư Châu cau mày, anh chán ghét bị người khác va chạm. Lão Dương vội vàng tiến lên gạt ra, xô người phụ nữ gầy gộc một cái, ngay lập tức bà ta loa loa gào lên: “Đánh người rồi, đánh người rồi!” Vừa gào bà ta vừa lách qua Lão Dương nhào về phía Tống Cư Châu, “Cậu đền chó cho tôi, đền chó cho tôi!”
Gã đàn ông vạm vỡ thấy người phụ nữ vừa gào vừa la lại còn ra tay, gã không dám đụng vào Tống Cư Châu nên quay sang cản Lão Dương. Đám người đứng xem vây kín thành một vòng, Tống Cư Châu không đánh phụ nữ, quả thực chưa từng gặp qua loại phụ nữ thế này bao giờ, người phụ nữ gầy gộc vừa giằng xé vừa đấm thùm thụp vào người anh, Tống Cư Châu đứng trơ trơ không nhúc nhích, lông mày nhíu chặt: “Lão Dương!”
Một tiếng “Lão Dương!” của Tống Cư Châu át đi tiếng ồn ào náo loạn của người phụ nữ.
Mắt thấy người phụ nữ gầy gộc sắp cào tới trán Tống Cư Châu, Nghiêm Úc xông lên chắn trước người Tống Cư Châu: “Chị này, chị bình tĩnh lại chút đã!” Người phụ nữ làm sao mà bình tĩnh cho nổi, một khi đã ăn vạ giở trò chí phèo thì chẳng còn nể nang ai nữa, bao nhiêu người đứng đây nhìn, bà ta mà không đòi ra kết quả thì để bà con lối xóm chê cười sao? Bà ta dùng sức gạt Nghiêm Úc ra một phát, Nghiêm Úc bị cú gạt mạnh này làm cho lảo đảo vài bước mới đứng vững lại được.
Tống Cư Châu liếc cô một cái, thật vô dụng.
Vừa mới cho rằng cô vô dụng thì cô đã lại lần nữa tiến lên kéo người phụ nữ gầy gộc lại: “Chị ơi, có gì cứ từ từ nói, ra tay đánh người là không đúng đâu.”
“Là bọn chúng đánh tôi trước.” Người phụ nữ gầy gộc lại hất Nghiêm Úc ra.
Cục diện thế là diễn biến thành Tống Cư Châu đứng nhìn Nghiêm Úc và người phụ nữ gầy gộc xô xô đẩy đẩy, Tống Cư Châu nhàn nhã rút điện thoại ra gọi điện, nghĩ bụng đã bao nhiêu năm rồi anh chưa từng thấy qua cái cảnh tượng thế này.
Người phụ nữ gầy gộc thực sự cuống lên, dốc hết sức lực muốn đẩy mạnh Nghiêm Úc một cái, Tống Cư Châu vươn tay tóm lấy cánh tay Nghiêm Úc kéo cô về phía bên mình, trầm giọng nói: “Đừng đánh nữa, cảnh sát tới rồi.”
Năm phút sau, người phụ nữ gầy gộc cùng gã đàn ông vạm vỡ sau khi bị giáo huấn nghiêm khắc một hồi đành hậm hực quay trở lại trong sân, năm trăm tệ trong tay đứa trẻ cũng trả lại cho Lão Dương. Người phụ nữ gầy gộc vừa đi vào trong sân vừa vung tay tát vào đầu đứa trẻ: “Mày ngu thế hả, bảo mày nói cái gì là mày nói cái đó à!”
Cảnh sát ở phía sau quát lớn: “Không được đánh trẻ con!”
Người phụ nữ gầy gộc liền đổi sang xoa xoa đầu nó, cười hì hì bảo: “Không đánh, không đánh nữa.”
Viên cảnh sát quay người lại nói với đám người đứng xem: “Giải tán đi, giải tán đi, một tháng xem mấy trò hề giống hệt nhau thế này mà không biết chán à? Mau về nhà cho con bú cho con ăn, đi chợ mua thức ăn đi.”
Đám đông thế là cũng cười hi hi ha ha đi về nhà mình.
Tiếp đó viên cảnh sát quay đầu lại nói với Tống Cư Châu: “Ôi, ở đây có mấy hộ gia đình trình độ học vấn không cao, điều kiện gia đình cũng chẳng ra sao, hay tham chút lợi nhỏ, nhưng thực ra cũng chẳng có ý xấu gì lớn. Con chó hoang này vốn là do ông lão độc thân phía đông nuôi, sau này ông lão mất rồi, con chó thành chó hoang, ngày ngày đi ăn chực khắp nơi. Ăn ở nhà người phụ nữ này nhiều hơn vài bữa nên đứa trẻ coi nó là chó nhà thím nó.”
Tống Cư Châu không cất lời, Lão Dương đứng ra trò chuyện với cảnh sát.
Tống Cư Châu cất tiếng hỏi Nghiêm Úc đang đứng ở một bên: “Cô đang làm cái gì thế?” Vừa rồi cô làm thế là có ý gì?
Nghiêm Úc bị hỏi đến ngẩn người ra, ngay sau đó liền bừng tỉnh phản ứng lại, mỉm cười, không dám chỉ vào trán anh mà tự chỉ vào trán mình bảo: “Vết thương của anh còn chưa lành đâu.”
“Là cô lo biến thành thương tích nặng thì sẽ liên lụy đến em trai cô chứ gì.” Tống Cư Châu nói.
Nghiêm Úc không đưa ra ý kiến, tiếp tục mỉm cười nói: “Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh, lần này thật sự cảm ơn anh.”
“Không cần.” Lời nói của Tống Cư Châu lạnh nhạt, rồi sải bước bước vào trong xe.
Nghiêm Úc nghĩ hôm nay phải đến đài phát thanh rà soát lại đống tài liệu, thế nên đi tới đài từ khá sớm.
Tống Danh Trác chán chường ngồi ở đầu cầu đợi Nghiêm Úc, cậu đã đợi hơn một tiếng đồng hồ, bây giờ trời đã tối mịt rồi mà vẫn không thấy Nghiêm Úc tới, cậu lại dáo dác nhìn quanh, nghĩ bụng hay là tối qua chị ấy bị bệnh rồi? Vừa nghĩ tới chuyện cô bị bệnh, Tống Danh Trác liền vội vàng đứng phắt dậy.
“Anh đẹp trai ơi.” Lúc này từ phía đầu cầu bên kia có một người phụ nữ bước tới, khoác chiếc áo khoác, tóc dài thướt tha, vóc dáng trông khá chuẩn, làn da trắng trẻo gương mặt cũng khá khẩm, giọng nói lại êm ái dịu dàng.
“Gọi tôi à?” Tống Danh Trác hỏi.
Người phụ nữ đã đi tới trước mặt, cười mỉm ghé sát vào tai Tống Danh Trác nhỏ giọng: “Anh đẹp trai, làm tí không? Giá tàu nhanh, một trăm một lượt.”
Cái gì cơ? Tống Danh Trác chưa hiểu người phụ nữ nói gì, vẫn còn đang ngơ ngẩn, người phụ nữ mỉm cười kéo lấy tay Tống Danh Trác, vén vạt áo khoác lên, nắm lấy tay Tống Danh Trác luồn vào bên trong.
Tống Danh Trác chỉ cảm thấy giọng nói của người phụ nữ êm ái, bàn tay mềm mại như không có xương, trên người cũng thơm thơm. Tống Danh Trác chưa kịp phản ứng xem người phụ nữ định làm gì, ngay sau đó cậu cảm thấy ngón tay sờ phải một khoảng mềm mại, ướt ướt, lại thêm chút cỏ dại rậm rạp…
“Ưm…” Người phụ nữ khẽ rên lên một tiếng.
Tống Danh Trác lập tức vỡ lẽ, đột nhiên dùng sức hất văng người phụ nữ đang dán chặt vào mình ra, từ trong cổ họng gầm lên một tiếng đầy khinh bỉ: “Cút!”
