Chương 22: Lúc gần lúc xa – Tên bạn trai khốn kiếp
*
“Tôi trông già lắm à?” Tống Cư Châu hỏi ngược lại.
Nghiêm Úc tự biết câu nói phá tan bầu không khí ngượng ngập ban nãy của mình có phần đường đột, giờ đây thấy anh lại nghiền ngẫm ra cái ý này, cô quay đầu lại, mỉm cười có phần áy náy bảo: “Không có, anh trông vừa trẻ vừa đẹp trai, là một người đàn ông vô cùng quyến rũ.” Những lời khen ngợi Nghiêm Úc vốn không hề tiếc lời, vả lại tính cách cô vốn dĩ dĩ hòa vi quý, thế nên hễ có xung đột gì xảy ra trước mặt, phần lớn đều biến thành một kết quả thỏa hiệp rõ ràng.
Tống Cư Châu tỏ vẻ hứng thú hỏi: “Thế à? Vậy cô thấy sức quyến rũ của tôi nằm ở đâu?”
Nghiêm Úc thấy hơi ngượng ngùng, lời hay ý đẹp thì có thể nói chung chung, chứ bảo kể chi tiết rành rọt ra thì cô chịu thật, hơn nữa kiểu hỏi ngược lại thế này… chẳng phải mờ ám lắm sao?
Thế nhưng Tống Cư Châu lại chẳng hề có ý định dừng lại ở đó, cứ thế im lặng chờ đợi lời tiếp theo của cô. Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ quặc.
Tiếng “cót két” vang lên, cửa phòng bệnh mở ra, Nghiêm Úc như trút được gánh nặng, vội vàng đứng dậy. Mẹ Nghiêm bước ra trước, Nghiêm Úc tiến lên hỏi bác sĩ tình hình, ánh mắt lướt qua Tống Cư Châu thì thấy anh vẫn như mọi khi, ngũ quan góc cạnh cùng bộ vest đen trông vô cùng xa cách, mà trên thực tế thì quả thực rất có khoảng cách.
Nghiêm Úc thở phào một tiếng, đồng thời trong lòng trào dâng cảm giác trống trải mơ hồ.
Đến bốn giờ rưỡi, khu nội trú phải đóng cửa, Nghiêm Úc và Tống Cư Châu đều phải rời đi. Lão Dương thấy hai người bước ra liền vội vàng mở cửa xe mời cả hai lên.
Tống Cư Châu vừa lên xe là nhắm mắt ngủ, anh dường như ngày nào cũng rất mệt mỏi. Nghiêm Úc ngồi gượng gạo, cho tới khi sắp đến nơi, Tống Cư Châu mới mở mắt liếc nhìn Nghiêm Úc một cái, nhưng cũng không nói gì, Nghiêm Úc nói cảm ơn, anh cũng chỉ “ừ” một tiếng.
Nghiêm Úc bước xuống, cửa xe vừa khép lại, Tống Cư Châu liền cất lời: “Từ mai chúng ta không đến bệnh viện nữa. Giờ sang chỗ Củng Hóa Đông.”
“Vâng.” Lão Dương thuần thục xoay vô lăng, chiếc xe quay đầu rồi tăng tốc phóng đi. Không lâu sau, một chiếc xe màu bạc dừng lại đúng vị trí chiếc xe của Tống Cư Châu vừa đỗ, đỗ lại một thoáng rồi cũng bám theo lái đi.
Tống Cư Châu trước chân vừa tới chỗ Củng Hóa Đông thì Tưởng Sơn sau chân đã tới nơi.
Tưởng Sơn vỗ vai Tống Cư Châu bảo: “Sếp Tống mặt mày rạng rỡ thế này, có phải vừa trúng vận đào hoa không?”
Tống Cư Châu cười: “Còn lâu mới sánh được với người đẹp lung linh bên cạnh chú mày, tôi chỉ sợ gãy răng thôi.” Ánh mắt anh lướt qua người Chân Tân.
Tưởng Sơn ôm lấy Chân Tân, vuốt ve má cô mấy cái bảo: “Sếp Tống khen em đấy, còn không mau cảm ơn đi.”
Chân Tân đập văng bàn tay đang mơn trớn trên mặt mình của Tưởng Sơn ra, lườm gã một cái đầy tình tứ, kiêu hãnh nói: “Sếp Tống rõ ràng đang nói sự thật mà.”
“Chuyện đó là rõ rồi.” Tống Cư Châu sảng khoái hùa theo.
Tưởng Sơn nhìn Chân Tân rực rỡ yêu kiều, lại nhớ tới Nghiêm Úc vừa nhìn thấy lúc nãy, liền thầm so sánh trong lòng: Tống Cư Châu chuyện gì cũng giỏi hơn gã, nhưng cái gu chọn phụ nữ này thì rõ ràng thua xa gã rồi. Tuy nhiên cũng khó nói, biết đâu cái cô gái chẳng có gì nổi bật kia lại có ngón đòn dịu dàng khác người, chẳng hạn như… kỹ năng trên giường. Trong lòng Tưởng Sơn có một con sâu xấu xa đang rục rịch quấy phá.
Chân Tân dĩ nhiên không hay biết gì. Cô sau khi tốt nghiệp đại học luôn ở nơi khác, lần này quay về chuẩn bị lập nghiệp cắm rễ ở đây. Mấy ngày trước vô tình đụng độ Nghiêm Úc, cô cứ nghĩ mãi chuyện hẹn nhau ra ngoài tụ tập, sẵn tiện hỏi thăm tình hình các bạn học khác. Lúc này thấy mấy gã đàn ông vây quanh bàn mạt chược xoa xoa xếp xếp, cô cảm thấy chán ngắt.
Chân Tân bấm điện thoại một lúc liền gọi vào số của Nghiêm Úc. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Chân Tân đã reo lên: “Alo, Nghiêm Úc hả, mình Chân Tân đây!”
Dứt lời, Tưởng Sơn lập tức quay sang nhìn Tống Cư Châu. Đầu ngón tay cái của Tống Cư Châu miết nhẹ trên mặt quân bài, úp quân bài xuống mặt bàn, sau đó chọn một quân Bạch bản đánh ra, từ đầu đến cuối không hề bị ngoại cảnh tác động.
“Ngày thường cậu không có thời gian à?” Giọng Chân Tân tràn ngập thất vọng, “Thế thứ Bảy thì sao? Được không? Quyết định thứ Bảy nhé? Nhất trí thế nha. Hôm đó gặp.” Chân Tân vui vẻ cúp máy.
Tưởng Sơn ghé sát lại cố tình hỏi: “Thằng nào làm em cười quyến rũ thế hả?”
“Cút đi, bạn học nữ thời đại học của em đấy.”
“Bạn học nữ thời đại học thế nào?” Khi Tưởng Sơn hỏi, đôi mắt như đinh đóng chặt vào người Tống Cư Châu, còn Tống Cư Châu thì vẫn dửng dưng như không.
“Trông cũng xinh xắn lắm nhé.” Chân Tân mỉm cười nói: “Thời đại học xinh cực kỳ luôn, hát hay múa giỏi cái gì cũng biết, tính tình ngoan mà học cũng giỏi nữa, con trai đuổi theo tỏ tình nhiều không đếm xể. Thế mà cậu ấy lại chọn đúng một gã đàn ông bất tài vô dụng, kết hôn được ba năm thì gã kia ngoại tình, giờ sống tội lắm. Ôi…”
Tưởng Sơn chậc lưỡi hai cái: “Đúng là mắt mù, trao thân nhầm người rồi.”
“Chẳng thế thì sao, lũ đàn ông các anh ấy mà, chẳng có ai làm người ta yên tâm nổi.” Chân Tân vốn định nói “chẳng có ai ra gì”, nhưng nghĩ tới đàn ông ai cũng sĩ diện, nói phũ phàng quá thì không hay.
Tưởng Sơn mỉm cười nhìn Tống Cư Châu. Tống Cư Châu bốc một quân bài rồi mới ngẩng lên nhìn thẳng Tưởng Sơn, đẩy hàng bài trước mặt ra: “Thanh nhất sắc, chung tiền đi.”
Khóe miệng Tưởng Sơn giật giật.
Những ngày tiếp theo, mỗi trưa Nghiêm Úc đều nấu phần cơm cho hai người mang tới bệnh viện, cho Mẹ Nghiêm sẵn tiện đưa một phần cho Trâu Nguyễn Vân. Mấy ngày này Tống Cư Châu rất bận, việc tới thăm Trâu Nguyễn Vân anh xưa nay không muốn mượn tay người khác, ngay cả Lão Dương cũng không hề tự mình đến bệnh viện, thế nên Trâu Nguyễn Vân cũng mấy ngày liền không gặp Tống Cư Châu.
Chiều thứ Bảy, Chân Tân tới tìm Nghiêm Úc. Cô mới mua nhà ở thành phố này nên muốn Nghiêm Úc tới biết nhà biết cửa, sẵn tiện tạo thêm chút hơi người cho căn nhà mới.
Nghiêm Úc ngắm nhìn căn nhà mới mua của Chân Tân, dù là diện tích, thiết kế hay vị trí địa lý, Nghiêm Úc đều không khỏi hâm mộ. Giữa phụ nữ với nhau khó tránh khỏi những cảm xúc khoe khoang hay ghen tị.
Nghiêm Úc ngưỡng mộ Chân Tân bản lĩnh như vậy, cất lời: “Chân Tân, cậu giỏi thật đấy! Mua được căn nhà rộng thế này.”
Trong lòng Chân Tân lập tức trào dâng một cảm giác ưu việt hơn Nghiêm Úc, nhưng chỉ trong chớp mắt cô đã kềm lại, tự kéo mình về vị trí ngang hàng với bạn: “Cũng là bán mạng mới đổi lấy được đấy.”
Sự ngưỡng mộ và khoe khoang này chẳng hề ảnh hưởng đến tình cảm, hai người vẫn là bạn học, vẫn là bạn thân.
Hai người dạo một vòng quanh nhà, nhà đẹp, thiết kế cũng hợp lý. Có điều cái nết vứt đồ bừa bãi của Chân Tân thì vẫn chẳng thay đổi gì, giống hệt hồi ở ký túc xá thời đại học. Nghiêm Úc nhìn quần áo trên ghế sofa, quần áo trên ghế tựa, quần áo cùng sách vở trên giường, rồi vô số chai chai lọ lọ ngả ngốn khắp nơi. Nghiêm Úc lắc đầu, theo bản năng giơ tay dọn dẹp giúp cô như thời đại học.
Chân Tân lại rất quen thuộc, mỉm cười bảo: “Nghiêm Úc, cậu vẫn cái nết ngứa mắt chỗ bừa bộn đấy.” Trong lòng trào dâng niềm cảm xúc đã lâu không gặp. Thời đại học ngây thơ biết bao, con người vẫn là bạn cũ tốt nhất, không như bây giờ ở đâu cũng phải đề phòng. Chân Tân nghĩ.
“Cậu thì cũng vẫn cái tật tiện tay vứt đồ lung tung đấy thôi.” Nghiêm Úc nói.
Lúc này chuông cửa vang lên, Chân Tân sảng khoái nói: “Cậu dọn dẹp giúp mình tiếp nhé, tối mình mời cậu ăn bữa to, sau này tuần nào mình cũng phải mời cậu sang đây một chuyến mới được. Chắc là shipper giao hàng tới rồi, mình ra mở cửa đây.”
“Mỗi tuần sang đây làm osin cho cậu đấy à!” Nghiêm Úc nói.
Chân Tân mỉm cười ra mở cửa, đập vào mắt đầu tiên là một bó hoa hồng kiều diễm, tiếp đó Tưởng Sơn thò đầu vào định hôn lên má Chân Tân. Chân Tân vội vàng đẩy ra: “Đừng có làm bậy nhé, hôm nay nhà có người đấy.”
“Ồ? Em giấu trai trong nhà đấy à?” Tưởng Sơn mặt dày nói.
“Cút!”
“Bạn học nữ thời đại học à?” Tưởng Sơn mỉm cười hỏi.
Chân Tân không phủ nhận, bực bội nói: “Hôm nay cơn gió độc nào thổi sai hướng mà lại đưa anh tới chỗ em thế này? Khách quý ghê nhỉ.”
“Kìa em, anh thương em quá nên mới tới mà.” Tưởng Sơn không mời mà tự vào, thừa cơ vẫn tớp được một cái hôn lên má Chân Tân.
Chân Tân đập gã một cái bảo: “Đừng có làm bậy! Có người ở đây đấy. Nào, em giới thiệu cho anh bạn học đại học của em, anh cấm có mà giở trò bậy bạ với cậu ấy đấy.”
Tưởng Sơn hắc hắc cười khoái chí.
Nghiêm Úc ở trong phòng ngủ gấp gọn quần áo, phân loại chiếc nào cần treo chiếc nào cần vuốt phẳng để ngay ngắn, vừa mới đứng dậy thì thấy Chân Tân đi tới, phía sau có một gã đàn ông đi cùng.
“Nghiêm Úc, mình giới thiệu cho cậu quen một tên khốn nhé.” Chân Tân mỉm cười nói.
Tưởng Sơn tự nhận mình là tên khốn: “Là tên bạn trai khốn kiếp.”
“Anh cũng biết mình là tên khốn cơ đấy.” Chân Tân trách yêu.
Đột nhiên xuất hiện thêm người ngoài, lại còn cùng Chân Tân liếc mắt đưa tình ngay trước mặt mình, Nghiêm Úc thấy hơi ngượng ngùng: “Chào anh, tôi là bạn đại học của Chân Tân, Nghiêm Úc.”
“Tưởng Sơn, tên bạn trai khốn kiếp của Chân Tân.” Tưởng Sơn đánh giá Nghiêm Úc một lượt: Ăn mặc bình thường, mặt mũi không xấu nhưng cũng chẳng phải kiểu nhìn một cái là yêu ngay, giọng nói nghe khá êm tai, cả người chẳng có điểm gì nổi bật.
Nghiêm Úc đang định xã giao vài câu thì điện thoại đột nhiên reo lên. Cô lấy ra xem thấy một số máy lạ, áy náy nói: “Xin lỗi, tôi xin phép nghe điện thoại một chút.”
“Không sao đâu, cậu nghe đi cậu nghe đi.” Chân Tân nói.
Nghiêm Úc nhân cơ hội lách qua hai người bước ra khỏi phòng ngủ, đi ra phòng khách áp điện thoại lên tai, liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp chậm rãi và có phần mệt mỏi.
“Chào cô, tôi là Tống Cư Châu.”
