Chương 19: Sếp Tôn lại không nhận ra người quen nữa rồi sao?

*

Công việc trong tay dồn thành đống, Lương Khâu Mạn đành hoãn chuyện hải sản lại sau, chọn một ngày đi mua đồ nội thất. Lúc lên xe hôm đó, cô gọi điện cho Hoàng Oanh, dặn chị đừng quên buổi tập huấn hôm nay.

Rốt cuộc Hoàng Oanh còn chưa ngủ dậy.

Lương Khâu Mạn khựng lại một nhịp, liếc nhìn thời gian: “Mười giờ tập huấn, chị lái máy bay qua chắc?”

Hoàng Oanh hình như vừa ngồi dậy, giọng điệu rõ ràng hơn chút, bảo mình đang ở Thâm Quyến, lát nữa sẽ lái xe qua.

Lương Khâu Mạn thoáng nghe thấy tiếng đàn ông bên kia.

Hoàng Oanh hỏi: “Trưa ăn cơm chung không?”

Lương Khâu Mạn chạy về không kịp nên từ chối.

Hoàng Oanh bên kia vừa sột soạt mặc quần áo vừa nghe cô bảo đi mua đồ nội thất, liền bảo sẽ tặng cô mấy cái ly thủy tinh chân cao làm thủ công, là mấy cái chị đặc biệt giành lấy, khách hàng khác không hề có.

Coi như giúp Lương Khâu Mạn tiết kiệm được một khoản.

Cô chạy một chuyến tới cửa hàng nội thất. Phòng đa năng tầng ba mới nhận một bữa tiệc riêng giá cao, nên cô ra ngoài lựa chọn nửa ngày trời mà vẫn không ưng ý, dứt khoát chạy sang Phật Sơn một chuyến.

Phật Sơn nhiều đồ đạc, Lương Khâu Mạn ở lại hẳn hai ngày, mua một bộ sofa, bàn trà mới, đèn bàn, khăn trải bàn cùng vài món nội thất lặt vặt. Hai ngày đi rảo khắp nơi mệt tới mức ăn không nổi mấy miếng cơm.

Lúc về lại Thâm Quyến thời tiết khá tốt. Nhà hàng chưa tới giờ mở cửa, Quản lý Hà đang bàn công việc với bếp sau, kế bên là mấy ly trà đã pha sẵn.

Quản lý Hà ghi ghi chép chép trên bìa hồ sơ mở sẵn, thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu với mấy sư phụ, xem ra phối hợp khá ổn.

Lương Khâu Mạn không xen vào.

Cô lên tầng ba xem cách bài trí phòng đa năng. Đây là phòng lớn nhất trong nhà hàng cô, tích hợp một gian bếp mở có thể chế biến tại chỗ. Dưới mắt thẩm mỹ của Lương Khâu Mạn, phòng này còn có gu hơn cả gian phòng ở tiệm đồ Triều Châu nọ.

Chủ cũ đầu tư công sức vào khâu trang trí không ít.

Phòng này gồm hai phòng VIP ghép lại, giữa có một cánh cửa lùa, kéo ra một cái là thông suốt hai bên. Mấy tiệm quanh đây đẳng cấp cao hơn cô thì bếp không đẹp bằng, bếp đẹp hơn cô thì mặt bằng lại hiếm nơi nào rộng rãi bằng.

Nói chung người ta không có thì cô có, người ta có thì cô tinh xảo hơn, thứ người khác có thì tiệm cô chẳng kém cạnh gì.

Nhưng vận hành gian phòng này khá tốn sức, nên hôm diễn ra tiệc riêng, Lương Khâu Mạn tự mình lên trên trông chừng.

Hôm đó đại ca bếp sau Lư Sơn cũng đích thân ra tay. Vị Bếp trưởng này tuy không giỏi giao thiệp, nhưng có Lương Khâu Mạn phối hợp cùng, hơn nửa buổi diễn ra khá ăn ý.

Cô cầm ly rượu cụng một ly với một vị lãnh đạo cấp cao, vừa uống vừa nhìn mảng tường tính toán, dự định đập thông luôn hai cái kho còn lại, làm thêm hai cánh cửa lùa. Sau này nhận mấy tiệc đông bàn hơn có thể xếp vô đây làm.

Uống xong quay về bàn soạn đồ, Hồ Tây Tử đưa cho cô một tờ khăn giấy.

Lương Khâu Mạn nhận lấy, lại đưa mắt nhìn về phía bộ sofa vừa đổi mới.

Hồ Tây Tử tò mò hỏi: “Chị Mạn, chị nhìn gì vậy?”

Lương Khâu Mạn đang nhìn Phương Du: “Chị ta uống bao nhiêu rồi?”

Hồ Tây Tử cũng không để ý, nhớ mang mợt: “Uống nhiều lắm rồi đó chị, hình như chưa ngưng nghỉ bao giờ.” Cô nàng lại hỏi: “Chị Mạn, chị quen chị đó hả?”

Lương Khâu Mạn thản nhiên: “Chị gái tôi.”

“Chị gái chị hả?” Hồ Tây Tử hơi giật mình, cô nàng chẳng thấy hai người chào hỏi câu nào.

Lương Khâu Mạn quan sát một hồi, thấy Phương Du bị người ta ép uống tới mức ho sặc sụa, mắt đờ đẫn ra, mới lại xách ly rượu bước qua đỡ giùm Phương Du hai ly.

Phương Du năm nay đi theo một người tiền bối chuyển sang làm mảng tư vấn pháp lý, đang gặm dự án niêm yết của công ty này.

Dân luật sư một khi nhậu vào cũng khiếp lắm. Lương Khâu Mạn đỡ giùm hai ly đó xong, nào ngờ người ta chẳng buồn nhận ơn, ngoảnh mặt cái là đi tìm đồng nghiệp ngay.

Lương Khâu Mạn cười khẩy trong bụng, đặt ly rượu xuống dặn Hồ Tây Tử: “Tôi xuống lầu một chút, cô để mắt chừng chừng giùm.”

“Dạ dạ, em canh chừng cho.” Hồ Tây Tử nhìn bề ngoài xuề xòa nhưng lại tinh ý, không cần nói huột ra cô nàng cũng biết phải canh chừng cái gì.

Canh chừng vị sếp nữ đi cùng Phương Du.

Dù sao trên bàn nhậu tiếp khách, đừng nói là người cùng giới, lúc cần thiết thì người đầu gối tay ấp hay thậm chí cha mẹ ruột cũng sẵn sàng đẩy bạn ra làm tốt nướng.

Trên lầu người đông ồn ào, Lương Khâu Mạn xuống tầng hai đi rảo một vòng. Phòng VIP khu phía Tây có một gian tiệc gia đình, một gian làm tiệc trưởng thành 18 tuổi.

Tiệc trưởng thành Lương Khâu Mạn cũng từng được tổ chức, làm sau Phương Du. Dung Cô đối xử công tâm, không vì Phương Du không phải con ruột mà làm qua loa, mà cũng chẳng bài trí thêm cái gì đặc biệt cho Lương Khâu Mạn.

Hồi đó tuổi dậy thì hai đứa cãi nhau hăng nhất, vậy mà lên đại học lại thi vô chung một trường, nhiều khi đúng là nghiệt duyên.

Tuổi này xuân thì mơn mởn, đám học sinh thích cười thích giỡn, ăn uống hồn nhiên không màng thế sự. Lúc Lương Khâu Mạn bước vô thì họ đã ăn uống gần xong. Cô xem qua thực đơn rồi tặng thêm cho họ bánh tạt trứng với chè Dương Chi Cam Lộ.

Nhà hàng cô đâu chỉ xuất sắc mỗi món Quảng Đông, quầy pha chế làm món tráng miệng cũng xịn xò chẳng kém. Món tráng miệng bình dân như Dương Chi Cam Lộ, nhiều nơi xài thẳng mứt trái cây với hương liệu, chêm thêm vài miếng xoài rã đông với tép bưởi chua lè, húp xong cảm giác trên lưỡi đóng một lớp cặn dơ.

Còn ở chỗ Lương Khâu Mạn, sinh tố xoài làm nền toàn bộ là thịt quả tươi xắt vỏ rồi mang đi xay, xoài chín xắt hạt lựu đều chằn chặn, lại có bưởi Thái Lan xé tay thủ công, tép bưởi dài căng mọng, cắn một cái là nổ rôm rốp trong miệng. Sau bữa ăn chính mà chốt hạ bằng một chén Dương Chi Cam Lộ thế này thì vừa mát lành vừa sảng khoái, không hề bị lợt lạt hay đóng váng trong bao tử.

Mấy vị khách trẻ tuổi vốn dĩ đã đặt xe xong xuôi, lại nán lại ngồi chụp vài tấm hình rồi mới tính tiền ra về. Lúc đi vừa đi vừa cười nói rôm rả, bảo nhau đi tàu điện ngầm.

Chung Lâm bước ra nhìn thấy, cảm tưởng như bao nhiêu mùi rượu trên người đều bị làn gió thổi tan biến.

Anh ta tốt nghiệp cấp ba năm nào, lên đại học năm nào? Thời bằng tuổi họ anh ta mang dáng vẻ ra sao? Chung Lâm đều đã mơ hồ chẳng nhớ rõ.

Anh ta xắn tay áo lên, trên cổ tay hằn nửa vòng dấu ngón tay bầm tím xanh xanh, làm một người vốn dĩ lịch sự như anh ta cũng phải chửi đổng một câu: “Đột mạ, lão già này là Kim Cang La Hán đầu thai hay sao vậy?”

Đồng nghiệp đứng cạnh cũng thấy các khớp xương đau ê ẩm, hít hà một hơi: “Cặp thiết thủ đó lúc nắm tay người ta gồng lực ghê thiệt.”

Chung Lâm chỉ thấy may mắn là hôm nay Đới Nhã Nhi không có ở đây, bằng không cái tội này làm sao cô chịu nổi… Có vài người tính nết kỳ quặc vậy đó, vừa ngông nghênh mà lại vừa không chịu nổi cực khổ.

Bên trong lại có một đồng nghiệp đi ra, vừa lau đống nước bọt bắn trên cổ vừa nói: “Lão già đó dính chặt lấy Sếp Tôn rồi.”

Mấy người họ quay sang nhìn vào phòng VIP, vị sếp cũ có cặp thiết thủ vẫn đang siết chặt tay Tôn Đạo Thanh, vừa lắc lắc vừa phun nước bọt nói thánh nói tướng, mùi rượu nồng nặc. Chung Lâm từng đứng gần nói chuyện nên biết thừa cái lão này có cái miệng hôi rình.

Vậy mà Tôn Đạo Thanh cứng cỏi không hề thốt ra một tiếng.

Thế mới nói làm sếp lớn cũng chẳng sung sướng gì, cấp dưới như họ có thể lẻn ra ngoài nhè nhẹ, còn Tôn Đạo Thanh chỉ đành ngồi bên trong cắn răng chịu đựng, lại còn phải vờ như không có chuyện gì.

Mấy người đều cười ê ả: “Mấy anh nói xem bàn tay Sếp Tôn có sao không, lát nữa ra ngoài anh ấy có buồn nôn không nhỉ?”

Nói thiêng thật, lúc tàn tiệc đúng là có người ói mửa thiệt. Trong phòng VIP mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi thức ăn hòa lẫn với cái vị dịch vị dạ dày xộc lên làm ai nấy đều râm râm mồ hôi trán. Tôn Đạo Thanh tiễn lão già ra ngoài, lại bị cái bàn chân xỉn quắc cần câu của lão giậm cái bốp lên mũi giày.

Mặt anh không biến sắc, lịch sự tiễn lão vào thang máy, dù xương chày đau nhói tận xương tủy.

Quay lại phòng VIP, bình hoa tươi trên bàn đã héo rũ. Bác lao công đeo khẩu trang làm rơi chai dung dịch tẩy rửa, Tôn Đạo Thanh nhặt lên giùm. Bác rối rít cảm ơn bằng chất giọng Hồ Bắc quen thuộc.

Tôn Đạo Thanh đoán thử quê quán của bác.

Bác lao công ngạc nhiên: “Sếp cũng là người Hồ Bắc hả?”

Thấy Tôn Đạo Thanh gật đầu, bác lại hỏi: “Sếp ở chỗ nào Hồ Bắc?”

Tôn Đạo Thanh đọc tên một địa danh, bác lao công mừng rỡ: “Vợ tôi cũng ở đó nè! Sếp với tôi coi vậy mà là đồng hương đó nha?”

Tôn Đạo Thanh mỉm cười trò chuyện vài câu rồi bước ra ngoài hít thở không khí.

Tầng hai yên ắng tờ mờ, hành lang chỉ bật chiếc đèn trang trí tường chiếu. Anh nén cơn cồn cào nhộn nhạo trong dạ dày, giậm giậm bàn chân tê dại xuống nền gạch lạnh ngắt.

Có người bước tới, anh nheo mắt nhìn nhưng cũng chẳng buồn tránh đường.

Lương Khâu Mạn đâu biết anh đang mệt trong người, chỉ thấy anh đứng lù lù chắn đường mình. Cô thấy hơi bị ngáng trở, dịu dàng đâm thọc một câu: “Sếp Tôn lại không nhận ra người quen nữa rồi sao?”

Tôn Đạo Thanh nghe ra giọng cô, dồn nét mặt nhìn kỹ: “Mới nhận ra đây.”

“Vậy sao còn không tránh đường? Bộ trên mặt tôi có dán chữ chắc?”

Cô đã nói vậy thì Tôn Đạo Thanh cũng chẳng thèm khách khí, dán mắt nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới, rồi phán một câu: “Chữ thì không có, nhưng mà có vài phần ra vẻ ta đây.”

Lương Khâu Mạn không thèm chấp, lách qua người anh tính đi vào bằng cửa chính. Tôn Đạo Thanh lại cất giọng: “Nặng mùi lắm, đừng vào.”

Anh day day thái dương, giọng khàn khàn, tựa lưng vô tường tìm lại chút sức lực.

Sắc mặt tên này chẳng lành chút nào. Lương Khâu Mạn nhìn anh một hồi, đột nhiên nhớ lại hôm ở tiệm đồ Triều Châu dưới lầu, bao nhiêu người tranh nhau dìu ba anh, chỉ riêng anh đứng im lìm một bên. Nếu không nhờ vóc dáng cao lớn thì e là đám người già trẻ lớn bé đó đã nuốt chửng anh rồi.

Cô ngửi thấy mùi rượu, hỏi Tôn Đạo Thanh: “Anh uống bao nhiêu rồi?”

Tôn Đạo Thanh đáp: “Rượu uống nhiều, cơm ăn ít.” Mùi hôi cũng ngửi không ít.

Lúc này người anh ngây ngất thật sự, anh hỏi: “Có gì ăn không, kiếm chút gì sạch sẽ dọn lên đi, đau dạ dày quá.”

Lương Khâu Mạn nghĩ bụng, giờ này làm gì còn gì ăn, lúc nãy chốt họ không gọi thêm món thì Bếp đã xuống ca hết rồi, giờ này gọi nhân viên quay lại thì không tiện chút nào.

Cô đẩy cửa gian phòng VIP kế bên, bên trong có một nồi cháo rễ cỏ tranh mía lau, vốn dĩ chuẩn bị cho cô với Phương Du, lúc này chia bớt cho Tôn Đạo Thanh một bát.

Món cháo này thanh vị dễ tiêu, dùng rễ cỏ tranh, mía lau, củ năng chêm chút xíu gạo, rồi lọc lấy nước cháo sền sệt, dọn kèm một dĩa món trộn lạnh.

Tôn Đạo Thanh ngồi xuống múc hai muỗng húp thử: “Không nêm muối sao?”

Lương Khâu Mạn nói: “Tôi không ăn mặn.”

Tôn Đạo Thanh cất giọng: “Hoàn toàn không nêm muối cũng đâu có được.”

Lương Khâu Mạn liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay anh, hạ giọng: “Đồ ăn chùa không có quyền chê ươn chê ôi.”

Tôn Đạo Thanh rót trà cho cô, nâng ly cụng nhẹ vào ly cô: “Ăn chung chút đi, bụng cô đang đánh trống kìa.”

Lương Khâu Mạn lấy tay sờ bụng, tầm này đúng là bụng đói meo thật.

Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện Tôn Đạo Thanh, cũng cúi đầu húp cháo.

Dù cho có châm biếm móc mỉa nhau tới đâu thì nhu cầu thể xác vẫn luôn trung thực. Kẻ hay uống rượu là người hiểu rõ nhất cái hậu quả của việc đau dạ dày. Hai người ngồi yên lặng bên nhau, ai nấy tự lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Lương Khâu Mạn thoáng thấy khung cảnh này có chút quen quen.

Hình như là năm nào đó cô cùng Tạ Quan Minh đi tỉnh khác dự đám cưới một người bạn chung. Lúc đó ban tổ chức xếp ở khách sạn, Tạ Quan Minh nhậu xỉn ngoắc cần câu còn đang ngủ say, Lương Khâu Mạn cũng chẳng buồn gọi anh ta. Cô nghe đồn hồ bơi ngoài trời của khách sạn đó đẹp lắm nên cố tình thức dậy sớm.

Lúc đó trong phòng thay đồ nữ chỉ có mình cô, nhưng thay đồ xong bước ra thì dưới hồ bơi đã có người đang bơi.

Tên đó để trần nửa thân trên, cơ thể hầu như không có mỡ thừa, đường nét săn chắc gọn gàng, rẽ nước rất êm, trông như một con cá máu lạnh phóng vun vút dưới làn nước sâu.

Lương Khâu Mạn bước xuống từ phía bên kia, chia nhau hai vế mà bơi. Bơi được một lúc cô dừng lại lau mắt kính bơi bị đóng sương, gã đó chống tay lên thành hồ leo lên bờ, cô mới giật mình nhận ra đó là Tôn Đạo Thanh.

Anh chắc cũng là lúc lên bờ mới nhận ra cô, liền gật đầu chào người dưới nước một cái. Anh vơ lấy chiếc khăn tắm vắt qua cổ, tấm lưng giọt nước chảy ròng ròng, toàn thân toát lên một nét hoang dã sinh động vừa mới xé nước bước lên, ép Lương Khâu Mạn phải dời mắt đi chỗ khác.

Anh tìm một cái ghế dài nằm phơi nắng. Chiếc ghế đó chĩa thẳng ra hồ bơi, mỗi cú đạp chân xoay người của Lương Khâu Mạn đều lọt thỏm trong tầm mắt anh. Cô bắt đầu thấy không tự nhiên, đổi kiểu bơi làm thêm vài vòng rồi trồi lên thì Tôn Đạo Thanh đã đi mất dạng.

Lúc ăn sáng lại chạm mặt. Hôm đó có đoàn du lịch đông đúc làm thiếu bàn, hai người đành ghép chung một bàn ngay góc view đẹp. Thời điểm đó cũng ngồi đối diện nhau thế này, không đến mức ngại ngùng mà cũng chẳng thân thiết, trên người ai nấy đều vương mùi sữa tắm của khách sạn, chẳng ai nói với ai câu nào.

Chút khác biệt duy nhất là sau đó Tạ Quan Minh cũng mò tới, ngồi xuống cạnh Lương Khâu Mạn, trò chuyện với Tôn Đạo Thanh vài ba câu.

Đó vẫn là chuyện hồi hai người họ chưa trở mặt thành thù.

Lương Khâu Mạn kéo điện thoại coi giờ, tô cháo mới húp tới một nửa thì Hồ Tây Tử đã réo trong bộ đàm. Cô buông muỗng lật đật chạy lên tầng ba.

Phương Du say khướt rồi.

Phương Du say tới mức đứng không vững. Lương Khâu Mạn dìu cô ta xuống tầng hai, bưng ly trà mình vừa rót đưa tới miệng thì bị Phương Du hất ra.

Lương Khâu Mạn đành lấy chai nước suối lạnh, tranh thủ liếc nhìn Tôn Đạo Thanh: “Sếp Tôn chưa về sao?”

Tôn Đạo Thanh liếc nhìn Phương Du: “Có cần tôi giúp một tay không?”

“Không cần.” Lương Khâu Mạn lấy khăn bọc nắp chai vặn ra, pha xíu nước lạnh vô trà rồi đút cho Phương Du uống.

Phương Du ráng húp được một ít. Lương Khâu Mạn thấy cô ta nuốt không vô liền bảo nhân viên gói phần cháo lại, rồi xách Phương Du về nhà mình.

Tối nay mệt muốn xỉu. Đến khi chật vật dìu được người vô cửa, Phương Du mới hồi chút sức, đẩy cô ra hỏi: “Tiền ba tôi đưa, cô lấy rồi đúng không?”

Lương Khâu Mạn khựng lại một nhịp, mở nắp hộp cháo: “Húp chút cháo tráng bao tử đi.”

Phương Du mỉa mai: “Cô chỉ giỏi lừa tiền của ba tôi thôi.”

Lương Khâu Mạn bật cười: “Lừa cái gì mà lừa? Ổng tự nguyện đưa, có tiền ngu sao không lấy, chị tưởng tôi là chị hả? Làm bộ làm tịch.”

Nói xong cô lại vặn hỏi Phương Du: “Chị tự lập ghê gớm vậy sao công việc chẳng thấy khởi sắc gì hết? Tối nay nhậu có nhiêu đó đã gục lên gục xuống, còn phải để sếp chị uống giùm. Người ta đi ký hợp đồng, chị không biết phân biệt bên nào chính bên nào phụ hả? Chị đi làm lá chắn cho chị ta chứ đâu phải để chị ta bảo vệ chị.”

“Còn hơn cái nết giả nhân giả nghĩa của cô.” Phương Du gắt: “Cô giỏi giang vậy cô ngon chỉ tôi cách ký hợp đồng với khách này đi?”

“Tôi đâu có biết.” Lương Khâu Mạn có phải luật sư đâu: “Chị hỏi tôi sao tôi biết đường chỉ?”

Phương Du cộc tợn: “Vậy cô làm bộ làm tịch ta đây rành đời làm cái gì?”

Lương Khâu Mạn bưng tô cháo tới, Phương Du giơ tay đẩy một cái làm nước cháo sánh bắn cả ra ngoài.

Lương Khâu Mạn nén giận: “Biết sao chị không gặp được mẹ chị không? Cả ngày cứ như con nợ tới đòi nợ, mang mối thù hằn sâu đậm đi bắt người ta trả nợ. Tôi mà là mẹ chị, tôi cũng chẳng thèm gặp.”

Phương Du tức tới mức lại ói ra một trận, mặt mũi đỏ gai tái mét, tròng mắt hồi lâu mới xoay lại nhìn Lương Khâu Mạn.

Lương Khâu Mạn thản nhiên: “Có câu ‘nợ nhiều không lo, chấy nhiều không ngứa’, chị càng làm cho bà ấy thấy mắc nợ chị thì bà ấy càng không muốn nhìn mặt chị. Chị muốn gặp bà ấy thì tự khai thông tư tưởng mình trước đi, đừng có kiểu lúc không gặp thì mong, gặp rồi lại cãi lộn. Hai người là mẹ con chứ đâu phải kẻ thù giết cha đâu.”

Phương Du nghiến răng nghiến lợi: “Cô ăn nói chua lè chua lét.”

“Còn mấy câu chua chát hơn nữa kìa, muốn nghe không?” Lương Khâu Mạn quăng đống giấy ăn đậy nắp thùng rác lại, rồi lấy chai xịt khuẩn ra xịt lên tay, cái miệng cũng chẳng thèm nương tay: “Dân luật sư mấy người không phải ghét nhất là mấy cuộc dây dưa vô ích sao? Đụng phải người mẹ không trách nhiệm thì chị lấy thù hận ra tự đày đọa bản thân hả? Chị ngu thật chứ, à không, chị ngu ngốc hết chỗ nói luôn đó Phương Du ạ.”

Phương Du không phục: “Cô với mẹ cô tình cảm thắm thiết vậy cô biết cái quái gì?”

Bàn tay Lương Khâu Mạn khựng lại một nhịp, đột nhiên đứng phắt dậy cất lời: “Tôi hiểu nhiều hơn chị tưởng đó! Ví như vốn dĩ bà ấy là mẹ của một mình tôi, sau này lại trở thành mẹ của ba đứa. Bà ấy san sẻ thời gian sức lực cho mấy người, tôi từng cất tiếng phàn nàn câu nào chưa? Nếu cho tôi chọn, tôi ước gì bà ấy chỉ có mình tôi là con gái, tôi ước gì bà ấy đừng đi làm mẹ người ta, tôi ước gì cả hai con mắt bà ấy chỉ hướng về tôi, toàn bộ đồ ăn bà ấy nấu chỉ dành riêng cho tôi, toàn bộ thời gian bà ấy đều ở bên tôi, khỏi cần đi chăm bế con gái người ta để rồi chẳng nhận lại được một lời tử tế.”

Nói xong, cả hai đều im bặt.

Lương Khâu Mạn nhìn Phương Du, chẳng buồn giấu vẻ giễu cợt: “Nếu đổi lại là chị đóng vai tôi, chắc chị lại oán trời trách đất tiếp đúng không? Do cái tính nết của mình hết cả, đừng có ngày này qua ngày khác đổ thừa cho người khác.”

“Cô…” Phương Du chống tay lên sofa tính chồm dậy, Lương Khâu Mạn đẩy cô ta ngã lại ghế, quăng cái mền điều hòa lên người cô ta rồi quay đít đi vô phòng.

Dạo này vốn đã bận tối mắt tối mũi, tối nay lại đỡ giùm Phương Du mấy ly rượu làm bao tử cồn cào. Lương Khâu Mạn búi tóc lên đi tắm, thấy hơi hối hận vì không bưng tô cháo đó vô phòng.

Làn nước nóng trút xuống người, bụng Lương Khâu Mạn réo lên từng hồi.

Cô nhớ tới Dung Cô, thật sự chẳng hiểu Phương Du có gì mà phải uất uất ấm ức. Sống trên đời công minh sòng phẳng, Dung Cô chưa từng ngó lơ hay ngược đãi chị em cô ta bao giờ.

Lương Khâu Mạn thấy cay đắng thay cho mẹ mình, cái danh “mẹ kế” giống như một bản án vô hình.

Một đêm mộng mị ngổn ngang. Hôm sau ngủ tới giữa trưa, bên ngoài không một tiếng động, chắc Phương Du đã đi rồi.

Lương Khâu Mạn mở hệ thống lên xem danh sách đặt phòng hôm nay, xem doanh số bán rượu gần đây, rồi coi cả tỷ lệ đạt chuẩn của hải sản.

Trong đầu cô quay mòng mòng, rốt cuộc làm cách nào để bắt mối lại với Chương Ký. Không biết Lão Quý có quen biết không, bằng không thì…

Lương Khâu Mạn lướt danh bạ điện thoại, vuốt qua vuốt lại trên màn hình. Trong đầu vừa bất đắc dĩ hiện lên một khuôn mặt thì ngoài phòng khách thoáng có tiếng động.

Cô xốc lại tinh thần lắng nghe một hồi, rồi mở camera giám sát trên điện thoại lên coi, lập tức chồm dậy khỏi giường bước ra ngoài.

Tên hàng xóm nam nhà kế bên đang đứng lù lù trước cửa nhà cô hằn hộc chất vấn.

Phương Du chỉ tay vô khung cửa chính: “Rút cái chân ra sau vạch ranh giới giùm.”

Tên hàng xóm hỏi gắt: “Có phải hai người tố cáo không? Tôi cho ai thuê liên quan gì tới mấy người mà đi tố cáo tôi?”

Phương Du cất giọng: “Anh bước vào đây thử xem, bước một bước là tôi báo công an liền.” Cô ta cầm điện thoại ghi âm, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương: “Vị trí anh đang đứng lúc này, theo luật gọi là giai đoạn chuẩn bị thực hiện hành vi xâm nhập bất hợp pháp chỗ ở. Anh lùi ra hay để tôi gọi 113?”

Tên hàng xóm ngẩn ra hai giây, chân mày nhíu chặt: “Cô hù dọa ai đó?”

Lương Khâu Mạn đứng quan sát một lúc, khoác cái áo ngoài bước tới nói: “Xin lỗi anh nha, cô này làm luật sư nên ăn nói hơi khó hiểu chút.” Cô vừa nói vừa chỉ lên trên: “Để tôi giải thích ngắn gọn nè, chúng tôi đã ghi âm lại hết rồi, ngay cửa này cũng có camera. Lát nữa công an tới thì chúng tôi đưa video cho họ xem, anh thấy sao?”

Lúc này cô mới liếc nhìn bảo vệ tòa nhà vừa hớt hãi chạy tới.

Bảo vệ can gã đi ra. Tên đó thở phì phò, chắc thấy bẽ mặt nên mắng bảo vệ một trận, rồi lại chỉ tay vô hai người: “Tôi nói cho mấy người biết, phản ánh đi đâu cũng vậy thôi! Đây là nhà của tôi, tôi cho ai thuê là quyền tự do của tôi.”

“Anh đương nhiên có quyền tự do của anh, nhưng tôi nói cho anh biết…” Phương Du còn tính đốp chát tiếp thì Lương Khâu Mạn đã thẳng tay đóng sầm cửa lại.

Phương Du hỏi cô: “Cô tố cáo hả?”

Lương Khâu Mạn lắc đầu, cô làm gì đã có thời gian rảnh đó.

Phương Du lưu file ghi âm lại, ánh mắt rà cô một lượt từ đầu tới chân: “Mặt sưng chù vù, xấu quắc.”

Lương Khâu Mạn độp lại: “Chị cũng khác gì đâu.”

Hai gương mặt sau trận say bí tỉ sưng y hệt nhau. Lương Khâu Mạn rửa mặt xong đắp mặt nạ bước ra thì thấy Phương Du đang ở trong bếp nấu đồ ăn sáng.

Một món cháo trứng đơn giản chêm thêm xà lách xắt nhỏ, lại lôi từ trong tủ lạnh ra chút chả thịt Triều Châu mang đi chiên sơ, vớt ra tô thì dầm chút cải trám dầu, đúng chuẩn công thức của Dung Cô.

Lương Khâu Mạn đứng ở cửa lùa nhìn một lúc, cất tiếng nhắc: “Đừng bỏ tiêu vô nha.”

Đồ ăn sáng bưng ra, hai người ăn uống khá hòa nhã. Có điều Phương Du thỉnh thoáng lại húng hắng ho làm Lương Khâu Mạn cũng thấy ngứa cổ theo.

Sau bữa ăn cô chở Phương Du tới chi nhánh văn phòng luật gần đây. Lương Khâu Mạn đắng họng hèm hèm vài cái, nghe Phương Du ngồi bên cạnh cất tiếng hỏi: “Người đàn ông tối qua có phải bạn của Tạ Quan Minh không?”

Lương Khâu Mạn hỏi: “Người nào?”

Phương Du nói: “Tôi từng gặp anh ta rồi, họ Tôn đúng không? Tạ Quan Minh hồi trước bảo tính góp vốn làm ăn chung với anh ta, nhờ tôi soạn thảo hợp đồng, sau đó lại không làm nữa.”

Cô ta nhớ khá rõ, vì hai gã đó mà mở công ty chung thì tay cô ta có thêm một đơn vị tư vấn, công việc sau này chắc chắn nhiều vô số. Cho nên cô ta mới cố tình dò hỏi, nghe đâu ban đầu là do bất đồng ý kiến kinh doanh, nhưng thằng em trai của Tạ Quan Minh lại giở giọng miệt thị coi người ta là “dân từ phương xa tới” làm đắc tội với gã họ Tôn, thế là gã rút vốn phủi tay đi luôn.

Phương Du liếc nhìn Lương Khâu Mạn, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu kèm theo nụ cười nửa miệng quen thuộc: “Cô nhất thiết phải tìm đàn ông trong cái vòng tròn quen thuộc này sao? Chỗ khác không câu được hả?”

Lương Khâu Mạn xưa nay đụng tới cái giọng này của cô ta là chỉ có nước bật lại. Ngay lập tức cô nhếch môi đốp chát lại: “Chị nói đúng rồi đó! Tôi khoái tìm đàn ông trong cái vòng này đó, toàn người quen biết với nhau mới kích thích chứ! Không thôi sao gọi là câu trai?”

Hai người liếc nhìn nhau một cái, rốt cuộc vẫn là hai cái nết chẳng ai ưa nổi ai.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi