Chương 26: Hòa hợp – Tôi ăn sủi cảo

*

Nghiêm Úc cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ Chân Tân, cô thở phào một hơi dài.

Nghiêm Úc mơ hồ nhận ra gã Tưởng Sơn này có gì đó tà tà không đứng đắn, cái “không đứng đắn” này không phải dị đoan huyền ảo, mà là kiểu không đi đường quang minh chính đại như người thế hệ trước hay nói. Ánh mắt gã nhìn cô, cử chỉ của gã thoạt nhìn tưởng không có vấn đề gì, giống như ban đầu Chân Tân vừa giới thiệu gã cho cô quen, cảm giác còn khá ổn. Nhưng gần đây càng tiếp xúc lại càng có một cảm giác ác cảm mơ hồ kèm theo sự buồn nôn.

Dường như Chân Tân lại không cảm thấy như vậy, vẫn yêu thích Tưởng Sơn như thường lệ. Nghiêm Úc có phần hoài nghi liệu cảm giác này có phải là do mình ảo tưởng hay không, nhưng cô có thể khẳng định một điều: Sau này ít tiếp xúc với loại người như Tưởng Sơn mới là điều đúng đắn.

Tưởng Sơn vì Chân Tân thả cho Nghiêm Úc về mà có phần bực bội, Chân Tân lại chẳng hề hay biết, mà dịu dàng hỏi: “Cục cưng ơi, trưa nay muốn ăn gì nào?”

Người phụ nữ dịu dàng luôn biết cách gãi đúng chỗ yếu lòng của đàn ông. Tưởng Sơn ngay lập tức mỉm cười ôm lấy eo Chân Tân, ghé vào tai cô thì thầm: “Anh muốn ăn em…” Còn như người phụ nữ kia, đường dài mới biết ngựa hay, cứ thong thả.

Chiếc xe màu đen di chuyển êm ái trên đường cao tốc rộng rãi, Tống Cư Châu ngồi ở hàng ghế sau tập trung lắng nghe đài phát thanh.

Dịch Dương: “Hạ Lạc này em nói xem, trong trường hợp nào em hy vọng một người quên mình đi?”

Tống Cư Châu cũng đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này, đúng lúc này trong đài vang lên giọng của Hạ Lạc.

Hạ Lạc: “Ừm… Lúc em nợ tiền người ta.”

Tiếp đó là hiệu ứng âm thanh tiếng cười “ha ha ha” trên đài.

Tống Cư Châu nghe xong, khóe miệng không kiềm được khẽ nhếch lên.

Lão Dương thấy Tống Cư Châu lần đầu tiên sau chuyến đi công tác lại có tâm trạng tốt như thế bèn cất lời: “Chương trình này mới có đấy cậu, cô MC này hài hước phết, thích buông mấy câu xỏ xiên nói mát mà cậu MC nam cũng biết đỡ lời, hai người người tung kẻ hứng làm người ta cười nguyên cả hai tiếng đồng hồ. Giọng nam lẫn giọng nữ nghe đều hay hơn MC mấy chương trình khác. Tôi nghe giọng cô này hình như khá giống cô Nghiêm Úc, nhưng tính cách thì lại không giống, cô Nghiêm trầm tính lắm, còn cô MC này vừa hài vừa nhí nhảnh lại còn biết tấu hài nữa.”

“Cô ấy trầm tính sao?” Tống Cư Châu hỏi ngược lại.

“Vâng, trầm tính hơn con gái bình thường nhiều, có điều sống hơi tự gò ép bản thân, không cởi mở.” Lão Dương nói, “Cảm giác cô ấy chịu áp lực giỏi lắm, là một người rất tốt, có điều nhiều khi nhìn tội tội.”

Tống Cư Châu nghe xong không nói gì thêm, tự động thay thế Hạ Lạc thành Nghiêm Úc. Lão Dương thấy Tống Cư Châu im lặng thì cũng không lên tiếng nữa.

Chỉ còn nghe thấy tiếng phát ra từ đài.

Dịch Dương: “Anh còn muốn đóng ‘Hồ Lô Biến’ nữa cơ.”

Nghiêm Úc: “Anh mà đóng Lục Oa trong ‘Hồ Lô Biến’ thì anh khỏi cần tới thu chương trình luôn.”

Dịch Dương: “Tại sao?”

Nghiêm Úc: “Tàng hình mà. Đạo diễn không nhìn thấy anh, thính giả không nghe thấy anh, đến hay không cũng thế cả.” Giọng điệu Nghiêm Úc tấu hài vô cùng.

Dịch Dương: “Ha ha ha.”

Nghiêm Úc: “Cấm cười! Nghiêm túc! Đã thống nhất định vị chúng ta là nhà báo rồi, mình phải giữ hình ảnh chứ. Nào, đàng đàng hoàng hoàng chào tạm biệt cha mẹ nuôi của chúng ta đi.”

Dịch Dương: “Ha ha ha.”

Nghiêm Úc: “Em kệ anh đấy. Thưa quý thính giả, tại hạ người trong giang hồ Hạ Lạc, chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Bài hát cuối cùng hợp cảnh hợp tình ‘Hương Vị Mùa Xuân’, năm giờ chiều mai chúng ta không gặp không về. Ngoài ra chúng ta đừng thèm chấp cái gã ngốc chưa uống thuốc này.”

Dịch Dương: “Được rồi, anh bình thường lại rồi đây, ‘Hương Vị Mùa Xuân’, kẻ hèn người trong giang hồ Dịch Dương, các bạn quan tâm có thể nhấn theo dõi Weibo Dịch Dịch Dịch Dương và Hạ Hạ Hạ Lạc. Thay mặt giám chế chương trình XX, tổng giám XXX, đúng năm giờ chiều mai, chúng ta không gặp không về.” Dịch Dương đọc một lèo với tốc độ chuyên nghiệp.

Nghiêm Úc: “Nhất định phải chờ chúng tôi đấy nhé, bai bai.”

Trong lòng Tống Cư Châu trào dâng một cảm giác ấm áp, anh ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyến đi công tác lần này cảm thấy thời gian trôi thật chậm, một ngày dài như ba thu.

Nghiêm Úc cùng Dịch Dương bước ra khỏi phòng thu trực tiếp, hai người phân tích một hồi về hiệu ứng chương trình cũng như sự phối hợp tại hiện trường. Dịch Dương khen ngợi Nghiêm Úc đã biết bung xõa hơn, hy vọng cô tiếp tục giữ vững phong độ, đừng để cuộc sống làm ảnh hưởng.

Nghiêm Úc gật đầu. Đúng lúc này điện thoại vang lên một tiếng thông báo, là tin nhắn Weibo báo có thêm một fan mới, ID là “Bạch Mễ Châu”. Vì lượng fan của Nghiêm Úc rất ít nên mỗi người nhấn theo dõi cô đều sẽ lướt xem qua một lượt. Tài khoản Bạch Mễ Châu này vừa mới đăng ký, ngoại trừ biệt danh ra thì không có bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nghiêm Úc cũng không để tâm nữa.

Sáng hôm sau Nghiêm Úc dậy từ rất sớm đi chợ sớm mua ít thịt bò và cần tây chuẩn bị gói sủi cảo. Nhà họ Nghiêm có một thói quen là vào 24 tiết khí, mỗi tiết khí đều ăn một bữa sủi cảo. Một mặt cô tính chuyện gói sủi cảo, mặt khác lại sợ Trâu Nguyễn Vân ăn không quen, thế là lại mua thêm ít thịt gà và rau củ, định bụng xào hai món và nấu một món canh.

Chuẩn bị xong hai phần này, chiều hai giờ rưỡi đồ ăn mang đi lại nhiều hơn bình thường gấp rưỡi. Nghiêm Úc nghĩ bụng sẽ chia bớt cho những bệnh nhân khác không có người nhà tới thăm, hoặc mang về buổi tối tự mình ăn.

Xách hộp cơm vừa bước vào phòng bệnh, Tống Cư Châu tay đang cầm một chiếc chậu nhựa đi ra. Đã lâu không gặp, cả hai đồng thời ngẩn người.

Nụ cười trên mặt Nghiêm Úc còn chưa kịp thu lại đã cứng đờ vì đột nhiên nhìn thấy Tống Cư Châu.

“Nhặt được tiền à?” Tống Cư Châu phản ứng lại trước, mở miệng hỏi.

“Không có ạ, chỉ là hôm nay mua khoai tây, bác bán hàng thu thiếu của tôi năm hào.” Nghiêm Úc mỉm cười nói.

Tống Cư Châu liếc cô một cái, năm hào mà cũng khoe, mặt lạnh tanh cầm chiếc chậu nhựa lướt qua người cô, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong rõ rệt.

Nghiêm Úc bày biện từng món ăn lên chiếc bàn nhỏ, cất lời bảo Trâu Nguyễn Vân: “Dì Trâu ơi, cháu cũng không biết dì có ăn quen sủi cảo cháu làm không nữa, nhân thịt bò cần tây, chỉ có cọng cần chứ không cho lá, thịt bò ít một chút còn cần tây nhiều hơn. Dì ăn thử xem sao, nếu ăn không quen thì dì ăn mấy món cơm nhà nhé.”

Lúc Tống Cư Châu tay không quay lại, Nghiêm Úc đang xới cơm và múc sủi cảo cho hai người già. Anh đứng ở cửa im lặng một lúc rồi xoay người đi về phía khuôn viên bệnh viện, vừa đi vừa vội vã rút thuốc lá và bật lửa từ trong túi áo ra, tìm một góc thích hợp châm lửa, rít một hơi rồi mới lặng lẽ hút thêm một lúc. Sau đó anh ngước nhìn qua lại từng ô cửa sổ của bệnh viện, ánh mắt khóa chặt vào khung cửa sổ ấy, nơi có bóng người qua lại.

Không khỏi nhíu mày đăm chiêu.

Hút xong một điếu thuốc, Tống Cư Châu đến phòng bác sĩ đánh răng dọn dẹp sạch sẽ một lượt mới quay trở lại phòng bệnh. Trâu Nguyễn Vân không tiếc lời khen ngợi tay nghề của Nghiêm Úc. Từ sau khi Mẹ Nghiêm vào ở cùng, trạng thái của Trâu Nguyễn Vân tốt hơn rất nhiều, số lần phát bệnh cũng ít đi. Tương tự, vì có người trò chuyện cùng Mẹ Nghiêm nên Mẹ Nghiêm cũng chịu mở lời hơn. Trước kia ở nhà, Bố Nghiêm nghễnh ngãng, bà ngoại thì già yếu, Mẹ Nghiêm cả ngày chẳng nói được mấy câu, ngày càng khép kín. Bây giờ có người trò chuyện, bác sĩ bảo có thể mở rộng lòng mình kết hợp với điều trị bằng thuốc thì sẽ bình phục thôi.

Nghe thấy những lời này, tảng đá lớn trong lòng Nghiêm Úc coi như đã trút xuống được, cuộc sống tưởng như lại có thêm động lực phấn đấu.

Thấy Tống Cư Châu bước vào, cô quay đầu hỏi: “Trưa nay anh ăn cơm chưa? Đồ ăn tôi nấu hơi nhiều, anh có muốn ăn một chút không?”

“Châu Châu, con cũng ăn một chút đi, tay nghề của Nghiêm Úc tốt hơn con nhiều.” Trâu Nguyễn Vân nói.

Mẹ Nghiêm lẩm bẩm một câu: “Mấy người toàn ăn cơm con gái tôi nấu.”

Ai nấy đều biết Mẹ Nghiêm hay chấp nhặt nên cũng chẳng ai để bụng.

Tống Cư Châu liếc nhìn mâm cơm trên bàn, trầm giọng bảo: “Tôi ăn sủi cảo.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Bạch Mễ Châu vừa ăn sủi cảo lại vừa ăn cơm o(╯□╰)o

Cả hai đều là những người có câu chuyện riêng, tình cảm không thể nào bùng cháy bất chấp mọi thứ như nam nữ chính trong các truyện trước của Dương Quang được, Châu Châu và Nghiêm Úc thiên về diễn biến sự việc hơn, bản thân tác giả cảm thấy nhịp truyện không chậm đâu nhỉ? Những người được nhắc đến đều có tác dụng hết đấy (>^ω^<)

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi