Chương 31: Bên nhau – Cô về nhà làm gì?
*
Đêm khuya thanh vắng, gió trên tầng thượng thổi vù vù, phóng tầm mắt nhìn xuống đâu đâu cũng là ánh đèn lung linh huyền ảo, cực kỳ náo nhiệt nhưng lại mang theo cảm giác cô độc sâu sắc.
Tống Cư Châu tựa vào lan can, đốm lửa giữa ngón tay ẩn hiện lập lòe, anh rít một hơi thuốc thật sâu rồi từ từ nhả ra.
Chợt nhớ tới Tống Cư Đô luôn nở nụ cười trên môi, khi ấy chị dâu về nhà đẻ, Tống Cư Đô nói với anh: “Cư Châu à, chị dâu chú chẳng có điểm nào tốt cả, nhưng anh cứ cảm thấy trái tim mình như treo trên người cô ấy, lúc nào cũng lo lắng cho cô ấy. Cảm giác này khó nói lắm, có lẽ càng thấy hạnh phúc thì lại càng lo sợ phập phồng.”
Tống Cư Đô mỗi lần gọi Tống Cư Châu đều sẽ gọi “Cư Châu à, Cư Châu à”, chữ “à” của anh như cất giấu bao nhiêu sự bảo vệ, bao dung và thiên vị. Là sự bảo vệ, bao dung cùng thiên vị dành cho Tống Cư Châu.
Tống Cư Châu chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời không sao không trăng, lặng im một lúc. Như sực nhớ ra điều gì, anh lập tức dập tắt tàn thuốc, liếc nhìn phòng khách đang sáng đèn rồi nhanh chóng đi xuống nhà.
Mở cửa tầng 28, bật đèn phòng khách, anh vội vã đi tới trước cửa phòng Tống Danh Trác, đột ngột dừng bước, sau đó nhẹ nhàng vặn mở cửa. Trong bóng tối, thấy Tống Danh Trác đang nằm ngoan ngoãn trong chăn, anh mới thở phào một hơi. Anh bước vào phòng, cúi người nhặt những chiếc giày văng mỗi chiếc một nơi của Tống Danh Trác gom lại một góc, tiếp đó nhìn Tống Danh Trác đang quay mặt về phía mình ngủ say, giơ tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường Tống Danh Trác đặt lên bàn rồi bước ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại, Tống Danh Trác lập tức mở choắt mắt, ngó đầu xác nhận lại xem cửa đã đóng chặt chưa rồi mới bước xuống giường, vội vã cởi bộ quần áo đang mặc chỉnh tề trên người ra. Tống Cư Châu chỉ nán lại trong phòng một lát ngắn ngủi mà cậu đã toát cả mồ hôi hột. Cậu thầm may mắn vì mình về sớm, nếu không chắc chắn đã bị phát hiện. Thật ghét cuối tuần, tuần nào cũng phải về, phiền chết đi được.
Tống Cư Châu xem Tống Danh Trác xong lại trở lên tầng thượng, thấy Nghiêm Úc ngủ say giấc anh mới đi vào phòng đọc sách.
Sáng hôm sau, Nghiêm Úc còn chưa mở mắt thì đầu đã đau lâm râm. Cô khó chịu mở mắt ra, chưa kịp bận tâm đến cơn đau âm ỉ thì đã sững sờ trước không gian lạ lẫm xung quanh.
Cửa sổ sát đất rộng lớn, rèm cửa màu trắng khẽ lay động theo làn gió, ga giường và chăn màu trắng, tủ quần áo màu đen bóng bẩy. Cả phòng ngoại trừ màu đen thì chính là màu trắng, tuy kết hợp hài hòa nhưng lại hơi có phần lạnh lẽo. Đây… Tống Cư Châu! Cô lập tức nhớ lại tối qua mình uống hơi say, sau đó đi vệ sinh, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bị người ta lôi ra khỏi khách sạn, người đó chính là Tống Cư Châu. Còn sau đó thì sao?
Khi Nghiêm Úc bước ra khỏi phòng ngủ, Tống Cư Châu đang mặc đồ mặc nhà lịch sự đẹp trai, tay bê hai cốc sữa đậu nành từ trong bếp đi ra. Thấy cô, anh chẳng hề kinh ngạc, lên tiếng: “Nhà vệ sinh ở phía sau cô, bàn chải và khăn mặt đều là đồ mới. Xong xuôi thì qua đây ăn sáng.”
“Vâng.” Trong lòng Nghiêm Úc tuy có kinh ngạc nhưng rốt cuộc cô vẫn là người điềm tĩnh vững vàng, không phô trương không bốc đồng, xoay người đi đánh răng rửa mặt.
Khi thu xếp bản thân chỉn chu xong xuôi bước ra, Tống Cư Châu đang ngồi trước bàn ăn đọc báo. Nhận ra cô đi ra, anh đặt tờ báo xuống rồi nói: “Ăn cơm đi.”
Nghiêm Úc đi tới trước bàn ăn, lên tiếng: “Chuyện tối qua tôi không nhớ rõ lắm, cho nên…”
“Cô yên tâm, gã đàn ông già này chưa làm gì cô đâu.”
“Vậy tôi có làm gì anh không?”
“Ngoại trừ việc cô bảo tôi là gã đàn ông già tự lừa mình dối người ra thì chẳng nói gì thêm cả.”
Anh nhắc tới hai chữ “đàn ông già” liền hai lần, Nghiêm Úc muốn lờ đi cũng không lờ nổi, vô cùng ngượng ngùng. Cô rất nghi ngờ không biết có phải lúc say mình đã nói thế thật không, bèn hỏi: “Chuyện đó… không lẽ tôi nói thế thật ạ?”
Tống Cư Châu ngước mắt nhìn cô: “Cô không cho là như thế sao?”
“Tôi thấy anh rất trẻ trung, rất…”
“Rất có sức hút đúng không?” Tống Cư Châu cướp lời.
“Đúng vậy.” Nghiêm Úc không chút ngần ngừ tán thành.
Tống Cư Châu vừa định chất vấn sức hút ở chỗ nào thì lại nhớ tới câu nói tối qua của cô: “Cứ bắt tôi phải khen anh trẻ, lại còn bảo tôi liệt kê sức hút của anh ra nữa chứ…” Anh nhìn cô một hồi lâu rồi thôi, “Ăn sáng đi.”
Vì từng có tiền lệ cùng ăn cơm với nhau khi ở bệnh viện trước đó, cho nên lúc này Nghiêm Úc ngồi ăn cùng bàn với Tống Cư Châu cũng không cảm thấy gò bó. Nhìn đĩa cơm rang trứng trước mặt, những hạt cơm màu cam vàng điểm xuyết vài cọng hành lá xanh mướt, trứng chiên vụn chín vừa tới thơm ngon kích thích vị giác, một đĩa cơm rang trứng đơn giản thôi cũng đủ thấy tay nghề nấu nướng của Tống Cư Châu không hề tầm thường.
“Sao thế?” Thấy Nghiêm Úc mãi không đụng thìa, Tống Cư Châu ngước mắt hỏi.
Nghiêm Úc cười gượng gạo: “Nhiều quá, hay là tôi xớt bớt sang cho anh một ít nhé.”
Một câu nói rất đỗi đời thường khiến trái tim Tống Cư Châu rung lên một nhịp. Anh không lên tiếng, uống một hụm sữa đậu nành rồi cúi đầu ăn cơm rang trứng.
Nghiêm Úc coi như anh đã đồng ý, đẩy đĩa cơm về phía anh cho đến khi đụng vào đĩa của anh, phát ra một tiếng “đinh” giòn giã. Nghiêm Úc cầm thìa xúc từng thìa cơm rang trứng trong đĩa của mình sang đĩa của Tống Cư Châu.
Tống Cư Châu cúi đầu ăn cơm, trong tầm mắt anh là ngón tay thon dài của cô đang cầm cán thìa xớt từng hạt cơm vào đĩa của anh.
Tống Cư Đô từng nói: “Mô tả con của mình thế nào nhỉ? Con cái chính là thứ chú không nỡ ăn thì nhường cho nó ăn, nó cầm trong tay chơi nửa ngày không ăn, lúc sắp vứt vào thùng rác thì chú sẽ chẳng hề ngần ngại đỡ lấy rồi nhét vào miệng mình. Còn người mình yêu là gì? Chính là khi ăn cơm cùng nhau, cô ấy thấy ăn không hết hoặc ăn thừa xớt cho chú, chú chẳng những không chê bai mà còn lấy làm vui vẻ đón nhận, đồng thời cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm.”
Bàn tay cầm thìa của Tống Cư Châu siết chặt lại. Ngay lúc anh định lên tiếng thì Nghiêm Úc đã thu đĩa về, cất lời: “Hôm qua cảm ơn anh.” Đến lúc này cô mới muộn màng nhớ lại hành vi của Tưởng Sơn, mục đích anh ta liên tục chuốc rượu cô. Cô tuy không nghĩ theo hướng dơ bẩn, nhưng vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được Tưởng Sơn có mưu đồ khác.
“Tưởng Sơn không phải người cô có thể ứng phó nổi đâu.” Tống Cư Châu nói, tiếp đó lại hờ hạt thêm vào một câu: “Cũng không phải người mà bạn cô giở chút khôn lỏi là có thể điều khiển được.”
“Nhưng Chân Tân chân thành với anh ta mà.” Về tình yêu, Nghiêm Úc vẫn còn giữ rất nhiều tưởng tượng và định nghĩa tốt đẹp, cô luôn tin rằng tình yêu có thể xoa dịu trái tim của một kẻ lãng tử.
Tống Cư Châu ngước mắt nhìn cô, nhìn một lúc rồi mở lời: “Chưa chắc đâu.”
Nghiêm Úc cạn lời không đáp lại được.
“Ăn cơm đi.” Tống Cư Châu nói, cuối cùng bổ sung thêm một câu: “Có lẽ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng cô nghĩ, không phải là không có khả năng.” Nói câu này ít nhiều mang chút thành phần an ủi.
“Vâng.” Nghiêm Úc đáp lời, nhờ có chuyện xớt cơm trước đó nên lần này cô rất tự nhiên giơ tay rót một nửa cốc sữa đậu nành của mình sang cốc của Tống Cư Châu.
Tống Cư Châu nhìn cô, Nghiêm Úc ngẩn ra một chút, hỏi: “Anh nhìn tôi làm gì?”
“Ngắm cô xinh đẹp.”
“…” Chẳng lẽ việc ăn không hết nhường anh ăn, uống không hết nhường anh uống là không thích hợp sao? Tiếng Trung đúng là thâm sâu ảo diệu thật, Nghiêm Úc cười gượng gạo: “Sếp Tống, ánh mắt của anh đặc biệt thật đấy.”
“Đàn ông già chắc là như thế đấy.” Tống Cư Châu ung dung thong thả nói, tiếp đó nâng cốc lên uống sữa đậu nành.
Nghiêm Úc: “…”
Bữa ăn xong, Nghiêm Úc lại năm lần bảy lượt cảm ơn Tống Cư Châu, rồi ngỏ ý muốn về.
Tống Cư Châu hỏi ngược lại: “Cô về nhà làm gì? Bát, đũa, thìa, cốc còn chưa rửa kìa.”
Tác giả có lời muốn nói:
Giống như kiểu vợ đòi về nhà đẻ còn chồng thì kiếm đủ mọi lý do không cho về, ấm ức vãi~ Hai chương này đều là tuyến tình cảm, tiếp tục vừa triển khai cốt truyện vừa phát triển tình cảm nhé.
