Chương 121: Ngoại truyện 18 – Vợ chồng hợp pháp đúng là đỉnh thật
*
Lý Thăng Phong đâu ngờ mọi chuyện lại náo loạn đến mức này. Hôm đó về đến nhà, anh ta mắng vợ một trận vuốt mặt không kịp.
Hai tháng trước, vợ anh ta phát hiện chồng ngoại tình với cô cấp dưới nên đã làm ầm ĩ một trận. Nhưng bao năm làm nội trợ, không có thu nhập, hai đứa con lại còn nhỏ, ngoài làm ầm lên thì chị ta cũng chẳng dám ly hôn thật.
Lần đó coi như anh ta dỗ dành êm xuôi, nào ngờ nhân tình bên ngoài cũng chẳng phải dạng vừa. Cô ta âm thầm theo dõi tài khoản mạng xã hội của vợ anh ta, mấy ngày trước còn gửi tin nhắn riêng chọc tức chính thất. Thế mới bùng nổ cái vụ kia, làm Bạch Tâm Nhã bị vạ lây.
Nếu chỉ riêng Bạch Tâm Nhã thì còn đỡ, đằng này lại đúng lúc bị Thích Bạch nhìn thấy. Thích Bạch vừa có tiếng vừa có tiền, lại không phải người của Hòa Hỷ, dĩ nhiên chẳng cần giữ chút thể diện nào cho anh ta.
Quan trọng nhất là mối quan hệ giữa Thích Bạch và Kỳ Vân Ngao vô cùng thân thiết. Nếu anh ta không thành tâm xin lỗi đàng hoàng, nguy cơ tiềm ẩn sẽ luôn còn đó.
Vì vậy, anh ta gọi điện cho Bạch Tâm Nhã.
“Giám đốc Bạch, hôm nay thật sự xin lỗi cô, để cô phải chịu ấm ức rồi. Tôi áy náy quá, hay ngày mai chúng ta hẹn nhau ăn một bữa cơm đi, để tôi đền tội với cô đàng hoàng.”
Bạch Tâm Nhã đang tiễn Thích Bạch xuống nhà, nghe vậy liền khéo léo từ chối: “Giám đốc Lý, không cần đâu ạ. Đã là hiểu nhầm thì cho qua đi, đừng nhắc lại nữa.”
Lý Thăng Phong nửa thật nửa đùa: “Cô nói thế làm tôi càng áy náy hơn. Nếu cô không chịu ăn cơm với tôi, vậy tôi đành dắt vợ tới tận nhà cô để xin lỗi vậy.”
“… Thật sự không cần đâu, dạo này tôi không tiện lắm.”
Thích Bạch đột nhiên giơ tay đoạt lấy điện thoại của cô, ấn tắt cuộc gọi.
“Nói nhiều với gã làm gì.”
“… Dù sao cũng là đồng nghiệp, ra vào chạm mặt.”
“Sắp không phải nữa rồi. Kỳ Vân Ngao mà còn giữ gã lại, sau này anh sẽ không bước chân vào Hòa Hỷ nửa bước.”
Bạch Tâm Nhã lấy lại điện thoại từ tay anh: “Em vẫn phải nói với anh ta một tiếng. Anh ta bảo sẽ dẫn vợ đến tận nhà xin lỗi, em không muốn mẹ biết chuyện này.”
Thích Bạch hỏi: “Gã biết địa chỉ nhà em?”
“Biết chứ, cấp từ Phó Tổng Giám đốc trở lên có quyền tra cứu thông tin cá nhân của nhân viên cấp dưới, chức vụ của em thấp hơn anh ta.”
Thích Bạch im lặng một chút: “Thế em về dọn đồ đi, sang chỗ anh ở. Cho gã địa chỉ nhà anh, gã mà dám tới thật thì để anh nhận lời xin lỗi.”
Bạch Tâm Nhã khựng lại một lúc, giọng điệu có chút xiêu lòng: “Để hai ngày nữa đi, em phải bàn trước với mẹ đã.”
“Bây giờ không bàn luôn được à?”
“…”
“Đi thôi, để anh nói với dì.”
Hai người quay trở lại nhà Bạch Tâm Nhã. Bạch Tâm Nhã đi về phòng, còn Thích Bạch vào bếp nói chuyện với mẹ cô vài câu.
“Chỗ đó đủ rộng đấy, dì có đi cùng không?”
“Dì điên hay sao mà sang nhà cháu ở?”
“Vậy cháu đưa Tâm Nhã đi nhé, hai ngày nữa lại về thăm dì.”
Mẹ Bạch nhíu mày: “Đi thì đi, không cần báo với dì.”
Dù Bạch Tâm Nhã đã hơn ba mươi tuổi, nhưng dù sao cũng là con gái bà. Muốn dọn ra ngoài ở thì cứ lẳng lặng mà đi, bà coi như con đi công tác. Đằng này cậu nhóc này lại cứ phải đường đường chính chính xin ý kiến bà, làm như dọn về sống chung khi chưa kết hôn là chuyện vẻ vang lắm không bằng?
Thế là Bạch Tâm Nhã đi theo Thích Bạch về nhà anh.
Vừa bước qua cửa, Thích Bạch liền hỏi: “Em leo cầu thang được không?”
“Được chứ.”
“Không leo được thì anh cõng, leo được thì thôi.”
Bạch Tâm Nhã mỉm cười: “Em đi được mà, có yếu ớt đến thế đâu.”
Thích Bạch lại cầm lấy chìa khóa xe: “Vậy em tự lên tầng đi, anh ra ngoài mua ít đồ. Em muốn ăn gì không?”
Cô suy nghĩ một chút: “Em thèm đồ ngọt. Vì phải tập múa nên bao năm nay em chẳng mấy khi đụng vào đồ ngọt. Nếu có tiệm bánh kem nào gần đây, anh mua giúp em một ít nhé?”
“Được.”
Bạch Tâm Nhã tắm xong bước ra thì thấy anh đã xách mấy túi đồ về.
“Sao anh mua lắm thế?”
Thích Bạch nhún vai: “Toàn đồ bổ cho bà bầu thôi. Anh đã nói rồi, con của anh thì anh nuôi.”
Bạch Tâm Nhã bới xem túi đồ, nào là sữa dê bột, vitamin, axit folic, viên sắt các loại, còn cả đủ thứ đồ ăn vặt.
“Nhiều thế này sao ăn hết được. Em vận động suốt, sức khỏe tốt lắm, không cần phải bồi bổ thêm mấy thứ này đâu.”
Rõ ràng anh không tin: “Thể chất tốt thế sao lại bị ra máu?”
“… Ra máu đâu có liên quan gì đến thể chất.”
“Tùy em, thích thì ăn, không thích thì thôi.”
Đây là lần đầu tiên Bạch Tâm Nhã buông thả bản thân ăn hết sạch một hộp bánh kem khoai môn. Kem tươi kết hợp với khoai môn dẻo, vị ngọt ngào gấp đôi như vỗ xoa tâm hồn cô, nỗi thấp thỏm lo âu suốt một tuần qua dường như đã biến tan.
“Thích Bạch, anh cũng ăn một cái đi.”
Thích Bạch đang ngồi dưới đèn soi ngắm mấy viên phôi đá của mình, không buồn quay đầu lại: “Anh không ăn.”
Bạch Tâm Nhã xử lý xong công việc rồi đi tới sau lưng anh: “Thích Bạch, em đi ngủ trước đây.”
“Ừ.”
Cô vừa ngả lưng xuống mép giường thì anh cũng tắt luôn chiếc đèn chiếu đá.
Một lúc sau, anh tắm xong bước ra rồi trèo lên giường.
Bạch Tâm Nhã bảo: “Anh đâu cần phải ngủ sớm thế, em còn phải đi làm, chứ anh có phải đi làm đâu.”
“Không đi làm thì anh cũng phải làm tấm gương tốt cho con anh.”
Tắt đèn, lần đầu tiên nằm chung một giường mà chẳng làm gì cả, không khí có chút kỳ lạ.
Bạch Tâm Nhã đành tìm chuyện để nói: “Anh có ăn bánh kem không? Để đến ngày mai là mất ngon đấy.”
“Không ăn, anh không thích ăn bánh kem.”
Bạch Tâm Nhã bật cười: “Sao lại có người không thích ăn bánh kem nhỉ? Hồi nhỏ em thích lắm, sau này cô giáo dạy múa cấm tụi em ăn đồ ngọt, mỗi ngày trước khi vào lớp đều phải cân trọng lượng, em không bao giờ dám ăn nữa. Hồi đó thèm thuồng khủng khíp, mỗi lần đi qua tiệm bánh kem là lại nuốt nước bọt ừng ực.”
“Thế sau khi tốt nghiệp chẳng phải ăn được rồi sao?”
“Ăn thì ăn được, nhưng ăn xong lại cảm thấy tội lỗi lắm, nên thôi thà không ăn luôn cho xong.”
Thích Bạch xoay người, nhìn cô trong bóng tối lờ mờ: “Tội lỗi cái gì chứ, gầy như con mắm ấy, ăn bao nhiêu em cũng chẳng béo nổi đâu.”
Bạch Tâm Nhã lặng đi một lúc rồi khẽ giọng: “Hồi bố em mới gặp lại em cũng nói thế. Lúc đó em mười ba tuổi, cao một mét năm mươi lăm mà nặng có ba mươi lăm ký. Ông ấy bảo, gầy như con mắm thế này, mẹ cô nuôi cô kiểu gì không biết.”
“Ông ta đâu rồi? Không đưa tiền cấp dưỡng à?”
“Không. Bố em với mẹ ly hôn xong thì kết hôn với người phụ nữ khác. Sau đó ông ấy đưa cả gia đình sang Thái Lan làm ăn rồi định cư luôn bên đó. Mẹ em chưa bao giờ đòi hỏi ông ấy điều gì, mẹ bảo là mẹ tự nguyện sinh em ra, không liên quan gì tới ông ấy, ông ấy cũng có gia đình riêng phải lo.”
Đêm trắng tĩnh lặng.
“Thế giới này quả thực có những người cha người mẹ không yêu thương con cái.”
“Dĩ nhiên là có rồi, nhưng em cũng không nghĩ ông ấy nhất định phải yêu thương em, dù sao thì cũng đâu có nuôi em từ nhỏ.”
Thích Bạch dịch người sang, dang tay về phía cô: “Thế nên con của anh nhất định anh phải tự tay nuôi. Cho dù em không ở bên anh thì đứa trẻ cũng có phần của anh, em không được cấm anh gặp con.”
Cô nhẹ nhàng tựa vào ngực anh: “Em sẽ không thế đâu. Con cần có bố… mà có lẽ em càng cần anh hơn.”
Trái tim Thích Bạch khẽ xao động.
“Chân tay mẹ em lại không tiện đi lại, đến lúc em bận rộn công việc thì còn phải nhờ anh chăm con nhiều hơn rồi.”
“…”
Lại là anh tự đa tình rồi. Hóa ra là cần một người phụ giúp chứ đâu phải cần anh. Trái tim cô sắt đá thế cơ mà, làm sao mà cần anh cho được.
“Thích Bạch, lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, anh thực sự đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên à?”
“Mấy năm về trước rồi, ai mà nhớ nổi.”
“Thế sao Tống Huyền lại nói thế làm em cứ tưởng thật.”
Ngày hôm sau đi làm, Kỳ Vân Ngao gọi Đàm Mậu Nguyên vào văn phòng. Đàm Mậu Nguyên là Tổng Giám đốc của Hòa Hỷ, Khối Vận hành thuộc quyền quản lý của anh ta, muốn giải quyết chuyện của Lý Thăng Phong thì dĩ nhiên phải bàn bạc với anh ta trước.
“Tôi nghe nói chuyện này đã đồn ầm lên khắp cả công ty rồi, Tổng giám đốc Đàm có nghe phong phanh gì không?”
Đàm Mậu Nguyên đáp: “Tôi cũng có nghe đôi chút. Sếp Kỳ ạ, mấy tin đồn này thật giả lẫn lộn, tôi nghĩ không cần phải coi là thật đâu.”
Kỳ Vân Ngao biết Đàm Mậu Nguyên vốn thích ba phải, dĩ hòa vi quý, khi chưa xảy ra chuyện lớn thì chắc chắn sẽ mở một mắt nhắm một mắt.
“Tôi đã cho người liên lạc với vợ anh ta rồi, chuyện này hoàn toàn là thật. Công ty nhiều người như thế, nếu không xử lý thì nhân viên cấp dưới làm sao còn niềm tin vào công ty nữa.”
“Năng lực cá nhân của Lý Thăng Phong vẫn rất mạnh, nếu sa thải thì e là trong thời gian ngắn khó tìm được người thích hợp quản lý Khối Vận hành. Tôi đề xuất thế này, hay là điều anh ta xuống Hàng Châu một thời gian, đợi sóng gió qua đi rồi tính tiếp.”
Nhưng Kỳ Vân Ngao lại nói: “Năng lực dù mạnh đến mấy mà nhân phẩm không ra gì thì sớm muộn cũng gây chuyện. Chẳng ai là kẻ ngốc cả, làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục mà không bị xử lý thì phong khí của Hòa Hỷ sau này sẽ ra thể thống gì.”
Đàm Mậu Nguyên thấy anh kiên quyết như vậy, hình như không còn đường thương lượng nên liền xoay chuyển giọng điệu: “Anh nói đúng lắm. Đặc biệt là các nhân viên nữ, người không có ý đồ gì thì cảm thấy bất công, còn người có ý đồ lại thật sự tưởng rằng cứ theo chân cấp cao là được thăng chức tăng lương.”
“Anh tìm anh ta nói chuyện đi, bảo Nhân sự tìm cô gái kia nữa, cả hai cùng nghỉ việc.”
Cái tên Đàm Mậu Nguyên này đúng là chẳng bao giờ gãi đúng chỗ ngứa. Những kẻ không có đạo đức nền tảng dù sao cũng chỉ là số ít, còn đối với những chuyện đồi trụy bại hoại thế này, đại đa số nhân viên nữ chỉ cảm thấy tởm lợm mà thôi.
Vợ Lý Thăng Phong kéo cả gia đình bên ngoại đến đòi ly hôn chia tài sản, trong nhà đã chẳng yên ổn, bên ngoài cũng chẳng lấy gì làm bình yên. Cô nhân tình thì ép anh ta phải danh chính ngôn thuận cho cô ta lên làm chính thất. Anh ta vốn đã có ý định chia tay từ lâu, nhân cơ hội này làm luôn một trận dứt khoát dứt áo ra đi.
Đang lúc thù trong giặc ngoài vây hãm, công ty lại đòi sa thải mình. Lý Thăng Phong lâm vào cảnh bốn bề thọ địch, bên cạnh sự hối hận thì không khỏi phải vắt óc tìm phương án cứu vãn.
Dù cho có rời khỏi Hòa Hỷ để ra riêng làm ăn thì sau này vẫn phải trông chờ Hòa Hỷ ban cho chút cháo thừa cơm nguội.
Anh ta tuyệt đối không thể đắc tội với Kỳ Vân Ngao. Chuyện này suy cho cùng cũng chỉ là vấn đề tác phong sinh hoạt cá nhân chứ đâu phải sai sót trong công việc, Kỳ Vân Ngao chắc không đến mức có định kiến gay gắt với mình.
Nhưng xem ra anh ta đã lầm. Kỳ Vân Ngao chẳng muốn gặp anh ta chút nào. Lý Thăng Phong đã hai lần tìm đến trợ lý Thượng Doanh của anh, nhưng Thượng Doanh đều báo Sếp Kỳ bận lịch trình khác.
Chẳng ai là kẻ ngốc, nếu còn cố đến lần thứ ba thì đúng là không biết điều.
Lý Thăng Phong thầm tính toán, đa phần là do bên chỗ Bạch Tâm Nhã chưa xuôi chuyện nên anh ta mới đụng đá khắp nơi thế này.
Vì vậy, anh ta đi mua một chiếc túi xách hàng hiệu giá hàng trăm triệu, rồi đứng dưới sảnh tòa nhà Hòa Hỷ đợi Bạch Tâm Nhã.
Đèn đường vừa lên, Bạch Tâm Nhã đi xuống lầu thì đụng mặt Lý Thăng Phong.
“Giám đốc Lý.”
“Giám đốc Bạch, cô không chịu nhận lời xin lỗi của tôi làm tôi áy náy vô cùng đấy.”
Bạch Tâm Nhã nhếch môi: “Chẳng phải đã bảo chỉ là hiểu nhầm thôi sao. Nếu anh cứ nhất quyết phải xin lỗi thì tôi nhận.”
“Cô nói thế tôi vẫn chưa an lòng được. Đi thôi, chúng ta đi ăn bữa cơm, tôi xin tự phạt ba ly, cô đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt người nhà tôi.”
“Không cần đâu, không phải tôi không muốn đi mà Thích Bạch đang đợi tôi ở ngoài rồi.”
Lý Thăng Phong cười ha hả: “Cô với Thích Bạch đúng là trai tài gái sắc, tôi không làm phiền hai người hẹn hò nữa.”
Anh ta đưa chiếc túi xách trong tay ra: “Đây là chút tấm lòng của tôi, cô mà không nhận là tôi coi như cô vẫn còn giận đấy.”
Bạch Tâm Nhã giơ tay từ chối: “Giám đốc Lý, thật sự không cần tặng quà cáp đâu, tấm lòng của anh tôi xin nhận.”
“Cô nhất định phải cầm lấy, cô nhận rồi thì tôi mới ngủ ngon được.”
“Tôi không dùng túi thương hiệu này, cảm ơn anh.”
“Tâm Nhã!”
Bạch Tâm Nhã ngoái đầu lại, ra là Tống Huyền. Chẳng biết cô tới từ lúc nào, đang đứng ngay cách đó không xa nhìn sang.
“Tống Huyền, cô đến tìm Sếp Kỳ à?”
“Đúng rồi.”
Lý Thăng Phong chẳng ngờ Tống Huyền lại đột nhiên xuất hiện, nét mặt lộ vẻ gượng gạo, vội giấu cái túi xách ra sau chân.
“Tống Huyền, lâu rồi không gặp cô.”
Tống Huyền tiến tới gần, liếc mắt nhìn chiếc túi xách: “Giám đốc Lý, lâu rồi không gặp. Anh cầm cái gì thế này?”
Lý Thăng Phong đành phải mở túi ra: “Lần trước xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn làm Giám đốc Bạch phải chịu ấm ức, tôi áy náy quá nên mới mua món quà đến xin lỗi cô ấy.”
Tống Huyền tự nhiên cầm lấy túi quà, mở hộp đựng túi ra ngay trước mặt hai người.
“Đẹp phết nhỉ, chiếc túi này giá bao nhiêu thế anh?”
Lý Thăng Phong cười gượng: “Cũng không đáng bao nhiêu đâu, chủ yếu là tấm lòng thôi.”
Tống Huyền quay sang mỉm cười với Bạch Tâm Nhã: “Kết quả giám định thương tích của cô có chưa?”
Bạch Tâm Nhã: “…”
“Đúng là không thể tiện tay nhận bừa được. Đấy là tội cố ý gây thương tích, tiền viện phí, tiền tổn thất công việc, tổn thất tinh thần, cô lại còn đang mang thai nữa, cộng thêm cả tiền bồi bổ thể chất, nhỡ chiếc túi này không đủ tiền đền bù thì sao.”
Nghe thấy hai chữ “mang thai”, mặt Lý Thăng Phong lập tức tái mét. Thảo nào Kỳ Vân Ngao lại thẳng tay trừng phạt anh ta như thế. Động vào bà bầu, nhỡ có mệnh hệ gì thì anh ta chết thế nào cũng không biết.
“Thật sự là lỗi của tôi, tôi chẳng còn mặt mũi nào đứng đây nói chuyện với cô nữa. Giám đốc Bạch, cô cứ cầm lấy cái túi này đi, cô không nhận thì tôi thật sự… không còn mặt mũi nào nhìn đời nữa!”
Bạch Tâm Nhã rốt cuộc cũng nhận lấy. Tống Huyền nói đúng, việc gì mà không lấy chứ, tự dưng chịu vô lý một cái tát, dù có không dùng thì đem bán đi cũng hời.
Cô cảm thấy từ lúc Tống Huyền xuất hiện, trong lòng mình đột nhiên thấy hả hê vô cùng.
“Được rồi, thế tôi xin nhận. Giám đốc Lý đi thong thả.”
“Vâng, tôi không làm phiền hai người nữa.”
Rốt cuộc, kèo hai người lại biến thành bốn người đi ăn cơm cùng nhau.
Tống Huyền cứ ríu rít trò chuyện với Kỳ Vân Ngao. Cô bảo hôm nay ở nhà có thợ đến sửa hệ thống thông gió cấp khí tươi, phải khoan một cái lỗ, tiếng máy khoan vừa vang lên là bốn con mèo bình thường cứ đụng mặt là gây gổ lại trốn chui trốn lủi một góc, run rẩy cầm cập.
Kỳ Vân Ngao nhướng mày: “Cả bốn con mèo gộp lại cũng không gom nổi một mống gan à?”
“Chứ sao nữa, thợ đi rồi mà chúng nó vẫn chẳng chịu chui ra, em vào lôi thế nào cũng không chịu ra.”
“Anh mà ở nhà thì chúng nó đã không thế. Em cũng thuộc dạng nhát gan, lá cây rơi một cái cũng ôm đầu trốn, ma mà gặp em chắc phải giật mình trước.”
“Đấy là bảo toàn năng lượng đấy! Anh gan lớn thì vợ anh mới gan bé, thế nên anh mới muốn em đi New York cùng chứ gì.”
Thích Bạch khẽ ho một tiếng: “Sếp Kỳ, anh xem thử xem có cần gọi thêm gì nữa không?”
“Anh hỏi Bạch Tâm Nhã trước đi, ưu tiên khẩu vị của phụ nữ mang thai.”
“Tống Huyền cũng là bà bầu mà.”
“Vợ tôi thì tôi gọi gì em ấy ăn nấy.”
Thích Bạch cúi đầu, lặng lẽ bĩu môi.
Vợ chồng hợp pháp đúng là đỉnh thật. Anh nhớ ngày trước Tống Huyền đâu có thế này, giờ được nuông chiều đến hư rồi, hết nắm tay Kỳ Vân Ngao lại luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
Có đối tượng làm vật so sánh thế này, tự dưng nhìn lại cảm giác anh và Bạch Tâm Nhã chẳng thân thiết chút nào.
Thích Bạch quay sang: “Em muốn ăn gì?”
“Em sao cũng được, anh xem rồi gọi là được.”
“Có muốn ăn bánh kem không?”
“Ở đây có bánh kem ạ?”
“Không có thì anh ra ngoài mua.”
Cô suy nghĩ một chút: “Thật ra thì em cũng thèm lắm.”
