Chương 71: “Ngoan quá, tài sản của bà cho cháu hết”
*
Chim yến dang cánh bay xa, bầu trời xanh ngắt một màu.
Trong sân bay vang lên loa thông báo thông tin chuyến bay, Tiêu Bách Thủ được bố vác trên vai, đang ngó đầu nhìn về phía lối ra đông đúc người qua lại ở đằng xa.
Lâm Chiếu Khê thấy cu cậu bận rộn nhìn quanh nhìn quẩn thì buồn cười, nhỏ giọng bảo Tiêu Nghiên Xuyên: “Con có biết ông bà nội trông như thế nào đâu.”
Tiêu Nghiên Xuyên rủ mắt nhìn Lâm Chiếu Khê: “Sáng sớm tinh mơ đi đón đã đành, bảo về từ lâu rồi mà kết quả lại kéo dài tới tận bây giờ.”
“Thủ tục đâu có dễ dàng gì.” Lâm Chiếu Khê thấu hiểu bảo: “Anh sốt ruột chứng tỏ là nhớ bố mẹ chứ sao.”
Đúng lúc này Tiêu Bách Thủ nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người liền xía vô: “Bố nhớ mẹ ạ!”
Lâm Chiếu Khê ngẩn người, ngẩng đầu lên liền thấy người đàn ông nhướng mày nhìn cô, gật gù đồng ý: “Đúng đấy, bố thực sự rất nhớ mẹ.”
Tối qua hai người ôm nhau, cả người cô bị anh hôn khắp lượt. Nếu không phải e dè Bánh Bao Nhỏ ở phòng ngủ phụ, lại thêm sáng sớm hôm sau phải xuất phát đi sân bay, anh nhất định đã trèo vào trong rồi. Về sau anh mới chịu để cô dỗ dành: “Chờ bao giờ con đi chơi với ông bà nội…”
Tiêu Nghiên Xuyên ngẩng đầu từ trên đùi cô lên, ngón tay dài luồn vào lòng bàn tay đang nắm chặt góc chăn của cô, bảo: “Anh làm vậy chỉ muốn em thả lỏng thôi.”
Bởi vì muốn cô thả lỏng nên anh chỉ lấy lòng nuông chiều cô chứ không cho bản thân cơ hội buông thả.
Đôi khi chút thủ đoạn nhẫn nại của người đàn ông lại khiến người phụ nữ chẳng thể nào mủm mỉm gạt đi hay nhẫn tâm nổi.
Thế nên lúc này Tiêu Nghiên Xuyên bảo nhớ cô, dù biết tỏng người đàn ông này đang nghĩ tới chuyện ấy, cô cũng chẳng tài nào giận cho nổi.
“Đinh đong~”
Đột nhiên tiếng loa phóng thanh trên trần sân bay truyền đến thông tin chuyến bay, Lâm Chiếu Khê vội đỡ lưng Tiêu Bách Thủ nhìn về phía lối đi hành khách.
Cô từng gặp bố mẹ Tiêu Nghiên Xuyên vào tiệc bách nhật sau khi Tiêu Bách Thủ chào đời được một trăm ngày, thế nên mắt khá tinh, lập tức nhận ra Tiêu Kỳ Mẫn và Hứa Lưu Tinh đang đẩy xe hành lý đi ra từ bên trong.
“Bố! Mẹ!”
Người cất lời đầu tiên chính là Lâm Chiếu Khê. Cô giơ tay vẫy vẫy giữa dòng người, cộng thêm bên cạnh có Tiêu Nghiên Xuyên cao lớn vĩ đại cùng Tiêu Bách Thủ đang ngồi trên vai anh, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Hành khách đi ra đều ngoái lại nhìn về phía này, Tiêu Bách Thủ còn đâm ra phấn khích hùa theo reo lên: “Bố mẹ ơi!”
“Tiêu Bách Thủ!”
Trước xe hành lý có một người phụ nữ vóc dáng mảnh dẻ đứng thẳng, trên đầu đội chiếc mũ cót vành nhỏ phong cách quý phái, vành mũ hẹp che bớt đường nét khuôn mặt, khó lòng đoán được độ tuổi nhưng toát lên vẻ thanh lịch tri thức. Nghe thấy tiếng gọi của bà, người đàn ông vóc dáng thẳng tắp bên cạnh xe hành lý cũng nhìn sang.
Lâm Chiếu Khê trên mặt mỉm cười, thực chất lại nghiến răng nhỏ giọng nhắc nhở Bánh Bao Nhỏ: “Gọi ông bà nội chứ con.”
Tiêu Nghiên Xuyên thả Tiêu Bách Thủ xuống đất, hai vợ chồng che chắn cho cu cậu giữa dòng người đông đúc. Giây tiếp theo, cánh tay cu cậu đã bị một bàn tay xa lạ nắm lấy, lập tức làm thằng bé giật mình giằng ra.
“Mẹ ơi… Mẹ ơi…”
Tiêu Bách Thủ sợ hãi rúc vào bên chân mẹ, liền nghe mẹ nhắc nhở: “Bà nội đấy con.”
Tiêu Bách Thủ một mặt dán chặt vào chân mẹ, một mặt cẩn trọng xen lẫn tò mò lén ngước mắt nhìn người đối diện.
Lâm Chiếu Khê cũng vì phản ứng của Bánh Bao Nhỏ mà đâm ra ngượng ngùng, vừa kéo cu cậu ra chào hỏi, vừa ngại ngùng ngập ngừng bảo: “Chúng ta đi ra ngoài trước đã ạ, xe đỗ sẵn ở bên ngoài rồi. Vào tới nội thành vừa vặn đến giờ cơm trưa, vợ chồng con đã đặt sẵn phòng riêng đi ăn vịt quay rồi ạ.”
“Oa~”
Nghe thấy hai chữ vịt quay, Tiêu Bách Thủ lập tức reo lên phấn khích.
May sao phản ứng này của cu cậu lại làm Hứa Lưu Tinh vui vẻ, bà liền nương theo tâm trạng của đứa trẻ bảo: “Được, cứ nghe theo xếp đặt của hai con.”
Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên tiếp lấy xe hành lý đẩy về phía sảnh sân bay. Tiêu Bách Thủ thấy bố đang bỏ sức liền giơ hai bàn tay ngắn ngủn múp ríp ra định giúp bố đẩy cùng, hì hục hì hục lấy sức, kết quả để chờ cái bước chân tí hon của cu cậu, cả đoàn chẳng ai đi nhanh nổi.
“Tiêu Bách Thủ.” Lâm Chiếu Khê sợ thằng bé ngáng chân Tiêu Nghiên Xuyên liền bảo: “Lại đây giúp mẹ này.”
Tiêu Bách Thủ rảo bước chạy hai đầu, chẳng làm nên trò trống gì mà đã rịn ra chút mồ hôi.
Cô bảo: “Ông nội với bà nội mới về nước dễ bị lạc đường lắm, con dắt tay ông bà đi.”
Tiêu Kỳ Mẫn cùng vợ từ lúc hạ cánh nhìn thấy đám trẻ thì ánh mắt chưa từng rời khỏi họ. Nhìn rất lâu mà tưởng chừng như mới chỉ trong chớp mắt, ngơ ngẩn trong khoảnh khắc. Lúc này nghe vợ nói: “Không sao đâu, đứa trẻ vừa gặp mẹ còn lạ lẫm nên sợ, thôi Chiếu Khê con cứ dắt thằng bé đi.”
Ra khỏi khu vực chờ của sảnh sân bay không gian thoáng đãng rộng rãi hẳn, không cần lo đứa trẻ bị chen chúc nữa, nhưng hễ rộng rãi là người với người lại dễ cách xa nhau.
Tiêu Bách Thủ nhìn bố phía trước, nhìn mẹ bên cạnh, rồi lại ngoái đầu nhìn hai người lớn đằng sau.
Ông nội rất cao, lưng rất thẳng, bà nội khoác tay ông nội, trông cũng chẳng đáng sợ tẹo nào.
Tiêu Bách Thủ ngoái cổ ngó nghiêng đánh giá. Hứa Lưu Tinh thấy vậy liền vẫy vẫy tay với cu cậu, thằng nhỏ lập tức thụt đầu lại, nghiêm chỉnh bước theo mẹ.
Tiêu Kỳ Mẫn bật cười khẽ: “Giống thật đấy.”
Hứa Lưu Tinh cảm thán: “Thật chẳng dễ dàng gì, Kỳ Mẫn, chúng mình vẫn còn sống.”
Bà bây giờ chẳng còn tâm nguyện gì lớn lao, chỉ muốn được ôm Tiêu Bách Thủ một cái thật chặt.
Chồng bà quàng tay ôm bờ vai bà, cất giọng trầm thấp: “Đã về rồi thì đừng nghĩ tới những chuyện đó nữa. Làm sao để Bánh Bao Nhỏ nhận hai vợ chồng mình mới là đại sự hiện tại.”
Hứa Lưu Tinh liếc nhìn chồng: “Mấy lời này ông nói ra được thì cũng phải làm được đấy nhé.”
Cánh cửa kính sân bay trượt mở, hai người trong lúc trò chuyện bước chân lại chậm lại đôi chút. Vừa bước ra ngoài đã thấy Tiêu Bách Thủ lại ngoái đầu nhìn họ.
Hứa Lưu Tinh nở nụ cười rạng rỡ với cu cậu, thằng bé lại thụt cái đầu nhỏ về.
Tiêu Kỳ Mẫn cười: “Đúng là y đúc.”
So với đứa con trai kia của ông, không chỉ giống về diện mạo mà tính nết cũng thế.
Bước lên xe, Tiêu Bách Thủ được xếp ngồi ở chính giữa băng ghế sau, hai bên tả hữu là hai người lớn lạ lẫm, cu cậu ngẩng đầu ngó sang trái rồi lại ngó sang phải.
Đợi xem ai chủ động trước.
Lâm Chiếu Khê lấy từ hộc đựng đồ bên ghế phụ ra hai chai nước, tiện tay đưa cho Tiêu Bách Thủ, bảo: “Phát nước cho ông bà nội đi con.”
Hai chai cu cậu không ôm nổi, chỉ có thể ôm một chai bằng cả hai tay, lại ngó bên trái ngó bên phải. Lâm Chiếu Khê nhắc nhở: “Những lúc thế này có thể ưu tiên phụ nữ trước nhé.”
Nghe được đáp án, Tiêu Bách Thủ liền đưa một chai sang cho bà nội, cả người trút được nỗi thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Lưu Tinh mỉm cười: “Cảm ơn Tiêu Bách Thủ nhé.”
“Bà có thể gọi cháu là Báo Nhỏ, quê cháu ở ngay chỗ Đức Thắng Môn đấy ạ.”
Lúc tự giới thiệu, ánh mắt cu cậu nép sang bên, tay bắt đầu gãi gãi chiếc áo ngắn tay, thấy mẹ hất hất chai nước trên tay, cu cậu đành hai tay nhận lấy, đưa sang cho ông nội như cầm củ khoai nóng: “Đây ạ.”
Tiêu Kỳ Mẫn mặc quần âu dài cùng sơ mi trắng, dáng người phong thái tề chỉnh đứng đắn, ngũ quan góc cạnh lúc bình thản tự mang nét nghiêm nghị ít khi cười đùa, Lâm Chiếu Khê nhìn ra Bánh Bao Nhỏ không dám lại gần ông.
Được cái bà nội tính tình ôn hòa, bảo: “Trùng hợp quá, nhà của ông bà cũng ở ngay gần đó đấy.”
“Thế… thế sao cháu chưa gặp bà bao giờ nhỉ?”
Lời Bánh Bao Nhỏ vừa thốt ra, trong khoang xe ẩn hiện tiếng cười nén lại.
Tiêu Nghiên Xuyên chỉnh lại cửa gió điều hòa, tránh hất thẳng vào Tiêu Bách Thủ đang ngồi ở giữa băng ghế sau. Giờ đây cái oi nồng cuối hè sắp sửa đi qua, mùa thu đang tới rất gần.
Lũ chim yến trên bầu trời thành Bắc Kinh chao qua chao lại, chẳng biết lần vỗ cánh nào sẽ là chuyến bay sang Nam Phi tránh đông, để rồi năm nay không quay trở lại nữa.
Lâm Chiếu Khê nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, cất lời: “Lũ chim yến sắp bay đi rồi, nhưng ông bà nội của Tiêu Bách Thủ đã về nhà rồi.”
Hứa Lưu Tinh trong lòng dâng trào niềm xúc động. Thấy Tiêu Bách Thủ cũng muốn nhoài người ra cửa sổ ngắm chim yến, bà liền đỡ lấy lưng cu cậu bảo: “Lại đây, bà bế cháu nhìn nhé.”
“Mẹ, để nó thắt dây an toàn đàng hoàng đi.”
Người cất tiếng là Tiêu Nghiên Xuyên. Hai ông bà không khỏi nhìn nhau một cái, kế hoạch bế cháu coi như phá sản.
Đến nhà hàng, Lâm Chiếu Khê đã đặt trước phòng riêng. Tiêu Nghiên Xuyên đi đỗ xe trước, đứa trẻ do cô dắt vào. Cô còn sợ tiếp đón không chu đáo tới bố mẹ Tiêu Nghiên Xuyên làm họ thấy chán chường, nào ngờ lúc ngồi xuống tráng bát đĩa đã thấy hai ông bà ngồi sóng đôi hai bên tả hữu của Bánh Bao Nhỏ, chằm chằm nhìn cu cậu.
Tiêu Bách Thủ hai tay túm lấy mép khăn trải bàn, đôi mắt mở to nhìn mẹ như thể cầu cứu.
Lâm Chiếu Khê thản nhiên ngồi xuống đối diện đứa trẻ để cu cậu nhìn thấy mình, bảo: “Bánh Bao Nhỏ, xem xem muốn ăn gì nào, con cứ lật thực đơn ra xem.”
Như thể nhận được đặc quyền cho phép, Tiêu Bách Thủ lập tức giương mắt nhìn chằm chằm vào người phục vụ.
Cuốn thực đơn dày cộp như sách trời, lúc cu cậu giở ra, Tiêu Kỳ Mẫn và Hứa Lưu Tinh ngồi hai bên cũng nhìn thấy. Lâm Chiếu Khê liền bảo: “Bố, mẹ, ngoài vịt quay ra hai người xem thử còn muốn dùng thêm món gì nữa không ạ?”
Mắt Tiêu Bách Thủ cũng bận rộn hẳn lên, chuyên chỉ chỏ vào mấy món có hình minh họa đẹp mắt. Đúng lúc này cửa phòng riêng được đẩy ra, Tiêu Nghiên Xuyên bước vào, quét mắt nhìn cu cậu đang được bố mẹ vây quanh, sau đó bước tới ngồi xuống bên cạnh cô vợ đối diện. Bàn tay tự nhiên luồn xuống dưới khăn trải bàn nắm lấy tay cô.
Lâm Chiếu Khê rút tay ra đi rót trà.
Tiêu Nghiên Xuyên thần sắc thản nhiên uống nước.
“Món này, món này nữa~”
Tiêu Bách Thủ nháo nhào reo lên làm Lâm Chiếu Khê nghe mà hơi xáo trộn tâm trí. Tiêu Nghiên Xuyên lại ngồi sát sạt bên cạnh, người anh nóng như lò sưởi, cô bèn bảo người phục vụ: “Con vịt quay tụi tôi đặt trước có thể dọn lên được rồi ạ.”
Lát nữa đeo găng tay vào ăn đồ ăn xem anh còn giở trò động tay động chân kiểu gì.
“Tiêu Bách Thủ, đi rửa tay trước đã con, sắp được ăn vịt quay rồi đấy.”
Lâm Chiếu Khê lấy vịt quay ra dụ dỗ cu cậu, bảo thằng bé đừng có chỉ lung tung vào thực đơn nữa.
Trẻ con đeo găng tay sợ cu cậu cắn phải nhựa ni-lông nên thường rửa sạch tay để cu cậu tự bốc ăn. Vì trên bàn ăn có thêm đứa trẻ nên ai nấy đều bận rộn hẳn lên. Lâm Chiếu Khê ở lại phòng riêng gọi món, Hứa Lưu Tinh cùng chồng muốn dắt Bánh Bao Nhỏ đi rửa tay nhưng cu cậu lại réo đòi bố.
Rốt cuộc Lâm Chiếu Khê cũng chọn xong sáu món, bộ xương vịt thì đem nướng chứ cô thực sự ăn không quen canh xương vịt.
Lúc Tiêu Bách Thủ được bế trở lại ghế trẻ em, đầu bếp thái thịt vịt quay rốt cuộc cũng bước vào. Cu cậu nhìn thấy mấy đĩa nước chấm đủ màu sắc liền phấn khích, định chồm dậy xem thì bị bố nhắc nhở: “Ngồi ngoan mới phân cho ăn, cứ động đậy lung tung làm ảnh hưởng đầu bếp chia vịt quay.”
Vì vịt quay, Tiêu Bách Thủ quyết định dốc sức nhẫn nại.
Phần đầu tiên dọn lên chính là miếng da vịt giòn rụm nơi ngực vịt, mỏng giòn nhiều mỡ, ánh lên những đường vân màu hồng đắm thắm. Lâm Chiếu Khê bảo người phục vụ bưng tới trước mặt người lớn, nhìn thấy mắt Tiêu Bách Thủ sáng rực cả lên.
Lâm Chiếu Khê đành phải nhắc nhở đứa trẻ thêm lần nữa: “Mời ông bà nội ăn trước đã con, Bánh Bao Nhỏ đừng vội, con nhìn xem, đằng sau còn nhiều lắm.”
Tiêu Bách Thủ thèm tới mức muốn mút ngón tay, nhưng dù sao ông bà nội vẫn còn xa lạ, cu cậu chưa dám làm nũng bướng bỉnh như lúc ở trước mặt bà cố.
Thế nhưng Hứa Lưu Tinh đã cầm đũa gắp một miếng da vịt nướng trong veo óng ánh, chấm chút đường trắng, lấy lòng bàn tay đỡ bên dưới đưa tới tận miệng Tiêu Bách Thủ.
“Nào, bà đút cho Bánh Bao Nhỏ ăn nhé.”
Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên ngồi đối diện bảo: “Tiêu Bách Thủ, con phải chịu được thử thách. Không thể cái gì cũng đòi tranh trước, phải biết nghĩ cho người khác nữa.”
Môi Tiêu Bách Thủ mím lại ứa cả nước dãi, thế mà vẫn mếu mào cất giọng: “Bánh Bao Nhỏ không ăn đâu… Ông bà ăn đi…”
Lâm Chiếu Khê phải đóng vai ác. Sau này Tiêu Bách Thủ còn phải đi học mẫu giáo, nếu ăn uống không theo thứ tự, dọn thức ăn lên đã nghĩ mình phải được ăn đầu tiên thì người bị phê bình chính là bố mẹ. Bây giờ cu cậu nhẫn nại một chút, chẳng những nhận được lời khen của người lớn mà cũng chẳng thiếu phần ăn.
Lúc này Tiêu Kỳ Mẫn ngồi bên cạnh gắp một miếng đưa vào miệng, mỉm cười bảo: “Ngon lắm, ông bà ăn rồi, giờ Bánh Bao Nhỏ ăn được rồi đấy.”
Tiêu Bách Thủ xoắn xoắn mấy ngón tay nhỏ, bảo: “Bố mẹ đã được ăn đâu ạ.”
Hứa Lưu Tinh vui mừng nhìn cu cậu, xoa xoa cái đầu nhỏ của đứa trẻ, bằng một chất giọng vô cùng điềm nhiên buông một câu: “Ngoan quá, tài sản của bà cho cháu hết.”
Con ngươi Lâm Chiếu Khê tức thì giãn to.
Tiêu Nghiên Xuyên trong lòng thầm than thôi xong rồi.
Tiêu Kỳ Mẫn đã cầm đũa chung gắp cho Tiêu Bách Thủ miếng da vịt giòn rụm đẹp mắt nhất, sau đó xoay mâm kính trên bàn, mang phần da vịt tinh túy còn lại trên đĩa tới trước mặt Tiêu Nghiên Xuyên và Lâm Chiếu Khê, bảo: “Hai con mau ăn đi, không thì Bánh Bao Nhỏ chẳng chịu há miệng đâu.”
Hừm.
Lâm Chiếu Khê hai tay chống lên đùi. Bố mẹ Tiêu Nghiên Xuyên đây là coi hai vợ chồng cô thành một mắt xích trong quy trình chiều chuộng đứa trẻ đấy à?
Nhưng Tiêu Nghiên Xuyên lại gắp cho vào bát cô. Lâm Chiếu Khê đột nhiên thấu hiểu, cái gọi là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn không xuất phát từ xung đột mâu thuẫn tính cách hay tính toán chi ly, mà chính là sự bất đồng trong quan điểm giáo dục.
Mới gặp mặt đã bảo cho hết tài sản, sự ngang ngược sau này của Tiêu Bách Thủ e rằng lại càng thêm trầm trọng. Dù cô biết người lớn thương cháu, bản thân cô cũng nên mừng, nhưng lại phải khéo léo từ chối tỏ ý không tham màng tiền bạc của đối phương.
Ôi, khó quá đi mất.
Tiêu Nghiên Xuyên nhỏ giọng bảo cô: “Ăn no rồi hẵng tính tiếp.”
Lâm Chiếu Khê gắp miếng da giòn đưa vào miệng. Ôi, ngon tuyệt cú mèo.
Ăn xong da vịt giòn rụm thì dọn lên miếng thịt vịt thái lát siêu mỏng kèm chút da. Món này cuốn bánh tráng ăn không những chống ngấy mà hương vị lại càng thêm thơm ngon đỉnh cao.
Hứa Lưu Tinh bảo: “Bánh Bao Nhỏ, bà cuốn cho cháu một cái nhé?”
Tiêu Bách Thủ ánh mắt không khỏi quay sang nhìn bố mẹ, liền nghe bà nội bảo: “Bà đã đem tài sản cho cháu hết rồi mà, cháu ăn một chiếc bánh cuốn của bà có được không?”
Tiêu Nghiên Xuyên giơ tay day day thái dương, nghe thấy bố mình bảo: “Chiếu Khê, hai con cũng ăn đi, không thì Bánh Bao Nhỏ nó lại ngại không dám ăn.”
Thằng bé mà cũng biết ngại cơ đấy.
Lúc bà nội bảo cho tài sản, nó chẳng thốt ra lấy một lời, ngầm thừa nhận luôn rồi kia kìa!
Lâm Chiếu Khê hết cả sức lực. Cô cũng đói, cứ ăn no rồi tính sau, dù sao vịt quay thơm nức mũi thật sự, chẳng còn tâm trí đâu mà lo tới chuyện giáo dục con trai nữa.
Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên lấy một lá bánh tráng, cô cũng giơ tay định lấy thì nghe thấy chồng bảo: “Để anh cuốn cho.”
“Em tự gia giảm hương vị, em không ăn hành.”
Chủ yếu là để bố mẹ chồng thấy con trai mình phục vụ con dâu thì có phần ngượng ngùng, dù sao chức vụ cấp bậc của bố mẹ Tiêu Nghiên Xuyên cũng nằm đó. Lâm Chiếu Khê chưa kịp ăn đã tổn hao bao nhiêu tâm trí.
Mà nghe thấy Lâm Chiếu Khê bảo không ăn hành, Hứa Lưu Tinh cũng chú ý tới khẩu vị của Bánh Bao Nhỏ, hỏi cu cậu: “Bánh Bao Nhỏ có ăn hành không cháu?”
Tiêu Bách Thủ gật đầu cái rụp: “Bánh Bao Nhỏ ăn hành chứ, ăn hành thông minh lắm đấy ạ!”
Ông nội bên cạnh tức thì bật cười trầm ồn vang cả lồng ngực: “Ông còn cả một cặp da đồ sưu tầm nữa, cho Bánh Bao Nhỏ thông minh hết.”
Lâm Chiếu Khê chau mày dở khóc dở cười bảo: “Bố ơi, không cần đâu ạ, nó làm hỏng mất đấy.”
Hứa Lưu Tinh thản nhiên đáp: “Làm hỏng một món thì khắc biết giữ gìn, không sao đâu con.”
Mấy lời này lọt vào tai, Lâm Chiếu Khê còn nghi ngờ hai ông bà thậm chí sẽ mang tiền đô la Mỹ ra cho Tiêu Bách Thủ xé chơi không chừng.
Lúc này Hứa Lưu Tinh đưa chiếc bánh cuốn cho Tiêu Bách Thủ, nghe thấy giọng nói nũng nịu trẻ con của cu cậu: “Bà nội ăn trước đi ạ.”
Tác dụng dụ dỗ của tiền tài vật chất đúng là tức thì.
Lâm Chiếu Khê trong lòng bàng hoàng, không hổ danh là người làm ngoại giao.
Hứa Lưu Tinh lúc này nụ cười rạng rỡ cắn một miếng, đôi mắt sáng lên gật gù: “Ngon tuyệt, amazing.”
Tiêu Bách Thủ gãi gãi đầu. Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên ngồi đối diện đã chẳng buồn chấp bọn họ nữa, anh chỉ muốn cùng Chiếu Khê của anh ăn no nê.
Tiêu Kỳ Mẫn cất lời: “Trong chiếc bánh cuốn đủ các loại nguyên liệu đến từ những vùng đất khác nhau, thế mà lại có thể dung hòa phối hợp không chút xung đột. Chiếu Khê hôm nay chọn nhà hàng này tốt lắm, đây chính là triết lý của ngoại giao đấy.”
Tiêu Bách Thủ trong mắt chỉ có vịt quay, cu cậu nhìn thấy mẹ đang trò chuyện với ông nội, còn bố thì đang cuốn bánh, gắp rõ lắm thịt, nhưng mà…
Cu cậu bảo: “Bố cũng không ăn hành cơ à?”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Tiêu: Chuyện người lớn, trẻ con đừng xía vô.
Bánh Bao Nhỏ: Lấy tiền tài ra thử thách cháu thì cháu quyết không quấy rầy nữa nhé~ [Dấu chân mèo]

Tối qua hai người ôm nhau, cả người cô bị anh hôn khắp lượt. Nếu không phải e dè Bánh Bao Nhỏ ở phòng ngủ phụ, lại thêm sáng sớm hôm sau phải xuất phát đi sân bay, anh nhất định đã trèo vào trong rồi. Về sau anh mới chịu để cô dỗ dành: “Chờ bao giờ con đi chơi với ông bà nội…”
Tiêu Nghiên Xuyên ngẩng đầu từ trên đùi cô lên, ngón tay dài luồn vào lòng bàn tay đang nắm chặt góc chăn của cô, bảo: “Anh làm vậy chỉ muốn em thả lỏng thôi.”
Bởi vì muốn cô thả lỏng nên anh chỉ lấy lòng nuông chiều cô chứ không cho bản thân cơ hội buông thả.
Đôi khi chút thủ đoạn nhẫn nại của người đàn ông lại khiến người phụ nữ chẳng thể nào mủm mỉm gạt đi hay nhẫn tâm nổi.
Đói cho sạch, Tiêu Nghiên Xuyên – người đàn ông Cục Dân số luôn tin tưởng 💪🏻