Chương 74: Anh dùng hành động để đáp lại.

*

Lâm Chiếu Khê chiều nay sạc đầy điện ngủ đủ giấc nên quả thực khá có tinh thần. Trong khi Tiêu Nghiên Xuyên vừa lái xe vừa làm culi, buổi chiều chắc cũng chẳng ngủ cùng hai mẹ con cô được bao lâu, Tiêu Bách Thủ vừa tỉnh giấc là anh đã xách cu cậu ra ngoài rồi.

Lúc này lòng bàn tay cô vỗ nhẹ lên lưng anh, bảo: “Thế tối nay nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

Tiêu Nghiên Xuyên buông cô ra rồi đứng thẳng dậy, ánh mắt lấp lánh thâm trầm nhìn cô mỉm cười. Lâm Chiếu Khê khẽ nhíu mày nghiêng đầu thắc mắc, anh lại không nói gì mà bước sang thay ga giường vỏ chăn.

Ngoài phòng khách vô cùng náo nhiệt, là tiếng Tiêu Bách Thủ một mình líu lo trò chuyện với mấy người lớn.

Tiêu Kỳ Mẫn vắt chéo đôi chân dài tựa lưng trên sofa, tay phải chống lên tay vịn, ngón trỏ và ngón giữa khép lại tì nhẹ bên thái dương, dưới mi mắt đọng lại quầng sáng ấm áp phản chiếu từ ánh đèn, đang mỉm cười nhìn Tiêu Bách Thủ.

Lâm Chiếu Khê từ phòng ngủ phụ bước ra, trong một khoảnh khắc cảm giác như đang diện kiến vị lãnh đạo cấp cao, vô cùng cẩn trọng và lễ phép bảo: “Bố, mẹ, phòng con dọn dẹp xong xuôi rồi ạ.”

Hứa Lưu Tinh dịu dàng xoa xoa gò má Tiêu Bách Thủ, bảo: “Bánh Bao Nhỏ, kể cho bà nội nghe xem nào, bình thường cháu làm việc ở chỗ bà cố thế nào hả?”

Tiêu Bách Thủ liền thao thao bất tuyệt giới thiệu quy trình trước khi đi ngủ buổi tối của mình. Lúc Hứa Lưu Tinh dắt Tiêu Bách Thủ đi về phía nhà tắm, đi ngang qua Lâm Chiếu Khê liền cất lời: “Hôm nay vất vả cho hai con rồi, cháu cứ để bố mẹ trông, hai con đi nghỉ sớm đi.”

Hứa Lưu Tinh là người phụ nữ làm việc tác phong sấm sét nhanh gọn, nhưng khác với các vị bề trên khác, bà có phong thái của một vị cấp trên biết thấu hiểu xót thương cấp dưới, thế nên những lời quan tâm thế này lại rất dễ thốt ra, không giống như nhiều gia đình kiểu truyền thống, vì sợ ngượng ngùng mà không quen mở lời ngọt ngào.

Tiêu Bách Thủ tắm rửa không tùy tiện để người khác đi cùng, ngoài bố mẹ ra cu cậu chỉ chịu để bà cố với cô điều dưỡng giúp đỡ thôi.

Thế nhưng lúc này Lâm Chiếu Khê thà đi tắm cho Tiêu Bách Thủ còn hơn là ngồi giữ kẽ trò chuyện với bố mẹ Tiêu Nghiên Xuyên.

Bên ngoài nhà tắm, Hứa Lưu Tinh nghe tiếng trẻ con nũng nịu vọng ra từ bên trong, khóe môi khẽ mỉm cười, quay sang bảo Tiêu Nghiên Xuyên: “Con cũng mới về chưa bao lâu, thế mà thằng bé đã quấn con rồi, điều đó chứng tỏ là nó cũng sẽ sớm quấn ông bà nội thôi.”

Tiêu Nghiên Xuyên cảm thấy logic này của mẹ mình có phần hơi quá tự tin, anh bảo: “Mẹ làm sao không nghĩ là do con đã tốn bao nhiêu công sức?”

Hứa Lưu Tinh nghe xong liền mỉm cười: “Con ấy à, sao lại không biết là nhờ Chiếu Khê lúc nào cũng nói tốt về con trước mặt con trẻ cơ chứ?”

Con ngươi Tiêu Nghiên Xuyên khẽ chấn động. Làm sao anh lại không biết cho được? Cho dù anh không trực tiếp nghe thấy, nhưng những bức ảnh cô vợ chụp, những đoạn video cô quay cho con, đều là để bù đắp cho anh khoảng thời gian anh vắng mặt. Ngay cả những bức thư gửi về quê nhà Tô Châu, cô cũng… câu nào câu nấy đều nhắc tới điểm tốt của anh.

Chính vì yếu tố quyết định là Lâm Chiếu Khê, nên Hứa Lưu Tinh mới bảo: “Mẹ với Bách Thủ thường xuyên gọi điện thoại cho nhau, nó biết mẹ là người bà giống như một người bạn của nó, cho nên ban nãy con hỏi nó tối nay có muốn ở lại với ông bà không, nó cũng đâu có bảo là không muốn.”

Không bảo không muốn nghĩa là muốn. Đúng là sự thấu hiểu mang tầm lãnh đạo.

Tiêu Nghiên Xuyên liếc nhìn mẹ mình, làm ngoại giao đúng là phải có sự tự tin vượt xa người thường.

Đến khi dỗ Tiêu Bách Thủ chìm vào giấc ngủ, chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ quá mười giờ đêm.

Tiêu Bách Thủ ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng phụ, phòng còn trống nhường lại cho Tiêu Kỳ Mẫn và Hứa Lưu Tinh, cặp đôi trẻ đành tay xách chìa khóa đi về nhà.

Nhưng Tiêu Nghiên Xuyên có cô vợ lái xe đưa đón, anh vui vẻ không biết mệt mỏi, tự nguyện cống hiến vì niềm hạnh phúc gia đình đời thường này.

Ánh đèn của căn nhà nhỏ này chỉ rọi sáng khoảng không gian chật hẹp bé tẹo, so với căn biệt thự ông bà nội Tiêu Bách Thủ ở thì khác biệt một trời một vực, nhưng may mà có thuê người giúp việc theo giờ, bằng không bây giờ dồn dập bao nhiêu là chuyện đúng là xoay xở không xuể.

Lâm Chiếu Khê về tới nhà cởi đôi giày cao gót thấp ra, đi thẳng vào bếp rót nước uống, Tiêu Nghiên Xuyên bước theo sau cất giày vào tủ.

Rồi anh đi về phía nhà tắm, bật đèn lên, bắt đầu cởi quần áo.

Đúng lúc Lâm Chiếu Khê bưng ly nước ra cho anh uống thì cổ tay đột nhiên bị bàn tay to lớn từ bên cạnh chìa ra bắt lấy, giây tiếp theo, cô đã bị kéo tuột vào trong cơn mưa rào xối xả của vòi hoa sen.

“Tiêu Nghiên Xuyên… anh đợi đã…”

Tiêu Nghiên Xuyên chẳng biết phải đợi cái gì, anh đỡ lấy chiếc ly trong tay cô, ngửa đầu yết hầu trượt liên tục nuốt trọn ngụm nước, rồi tiện tay đặt lên bệ rửa mặt. Ngay sau đó, đôi bàn tay ướt đẫm của anh xoay người cô lại, lưng cô mảnh dẻ hướng về phía anh, tay anh lục tìm dây kéo của chiếc váy.

“Ào ào~” Dòng nước dội thẳng xuống bờ vai, Lâm Chiếu Khê định né người sang bên nhưng người đàn ông không cho. Làn da vừa bị làn nước tắm đẫm chợt bị tấm lưng rực cháy của anh áp sát phủ lên, thanh quản cô thắt lại nghẹn ngào, vòng eo đã bị một lực lớn đỡ bổng lên. Anh bảo: “Đặt chân lên đi.”

Đầu ngón chân vốn đang kiễng lên chao đảo chạm phải một chiếc ghế đẩu nhỏ, vốn là chiếc ghế bình thường cô hay ngồi để dọn dẹp đồ chơi trên sàn cho Tiêu Bách Thủ…

Giờ đây hai tay cô gần như áp sát vào mảng tường đá, muốn ôm lấy một ai đó, nhưng anh lại ở đằng sau. Tiếng cô cất lên gọi anh như bị tiếng nước dội lấp đi, anh không nghe thấy, nhưng anh lại đang dùng hành động để đáp lại.

Chợt, vòng eo bị đôi bàn tay to lớn siết chặt, mười đầu ngón tay cô bám trên mảng tường đột ngột quắp lại đè xuống. Đầu ngón tay vừa được làn nước nóng lướt qua rần rật ửng lên màu ửng hồng kiều diễm. Cô nghe thấy tiếng thở của Tiêu Nghiên Xuyên vỗ lên hõm cổ mình, trầm đục mà nồng nàn.

Trên cổ tay, chiếc đồng hồ kim loại dây mảnh dành cho nữ đón lấy từng tia nước bắn tới rồi lại văng ra, cuồn cuộn trôi dọc theo làn da mịn màng mát rượi xuống dưới, đọng lại nơi đầu khuỷu tay nhọn rồi nhỏ giọt.

Trên mặt đồng hồ mờ sương, những giọt nước chao đảo không ngừng; bên dưới, kim giây nhích từng nhịp từng nhịp tiến tới, kéo theo chiếc kim phút chậm chạp bắt đầu dồn dập rượt đuổi.

Thời gian vào khoảnh khắc này chợt cô đọng lại, dồn nén cả hai con người.

Màn đêm đằng đẵng chỉ để chớp lấy một khoảnh khắc này.

Tiếng mưa xối xả không dứt, Lâm Chiếu Khê cuối cùng rã rời tay chân được Tiêu Nghiên Xuyên quấn vào chiếc khăn tắm màu trắng. Anh định bế xốc cô lên nhưng cô lại đột nhiên quấn chặt khăn tắm bỏ chạy ra ngoài, trên cổ chân vẫn còn đọng lại những giọt nước nối nhau rơi xuống, từng bước đi qua tựa như bước chân nở hoa.

Người đàn ông ngửa mặt hứng dòng nước vài nhịp thở, đưa hai tay vuốt qua gò má rồi vuốt ngược mái tóc ra sau. Trong khoảng không lặng ngắt ấy, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, anh chẳng qua chỉ là vệ sinh làm sạch bên trong một lượt thôi mà, đấy chỉ là quy trình tắm rửa thôi, cô chạy cái gì cơ chứ?

Anh giơ tay khóa van nước, bốn bề chìm vào không gian nóng bừng còn tí tách giọt nước.

Anh rủ mắt liếc nhìn vùng bụng dưới, giơ tay lấy chiếc váy ngủ cô bỏ lại trong nhà tắm lau đi.

Trong phòng ngủ, trên giường không có ai, cửa tủ quần áo thì lại mở toang, có một chú mèo nhỏ đang chui đầu vào bên trong tìm đồ.

Anh bảo: “Váy ngủ ở đây cơ mà.”

Toàn thân Lâm Chiếu Khê dựng cả tóc gáy, hai chân mềm nhũn run rẩy.

Cô giật mạnh chiếc váy ngủ lại, nào ngờ lúc anh cầm trên tay còn che chắn được thân hình anh đôi phần, giờ đây lại như bức rèm che bị cô kéo phăng ra, khung cảnh tràn ngập bên trong dập thẳng vào tầm mắt.

Cô hoảng hốt đến mức trái tim đập liên hồi như được lên dây cót, ánh mắt đảo quanh bồn chồn. Thực ra cô với anh đã là vợ chồng, đến con cũng đã có rồi, chẳng việc gì phải giữ kẽ như thiếu nữ ngây thơ nữa. Thế nhưng mỗi lần cô làm tư tưởng sẵn cho bản thân xong xuôi thì Tiêu Nghiên Xuyên lại có thể phá vỡ giới hạn chịu đựng của cô. Chẳng có kế hoạch gì hết, chỉ có sự nôn nóng vội vã.

Chẳng biết từ lúc nào anh lại giống như con báo săn lao về phía con mồi, chìa ra nanh nanh rượt đuổi đến cùng không buông, làm sao cô không căng thẳng cho được!

Cô lại rúc đầu vào tủ quần áo bới tìm, thân mình nấp sau cánh cửa tủ, chỉ chìa một bàn tay ra đưa cho anh một bộ đồ ngủ.

Tiêu Nghiên Xuyên đang định đón lấy thì Lâm Chiếu Khê giật tay lại, ném bộ đồ sang phía bên kia giường.

Ánh mắt người đàn ông đọng lại, nhìn thấy cô vợ hai tay bám chặt cánh cửa tủ trốn đằng sau, ló ra đôi mắt trong veo mọng nước bảo: “Còn không mau đi lấy!”

Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên trầm xuống. Coi anh là chó đấy à?

Trái tim Lâm Chiếu Khê thắt lại, như thể đang thi đối đầu xem ai mới là chủ cái nhà này.

Mấy đầu ngón tay bám chặt lấy cánh cửa tủ, phần móng tay trong suốt ửng lên sắc hồng, khiến anh chớp mắt nhớ lại cảnh cô áp vào mảng tường vừa rồi, đem lại cho anh niềm khoái lạc tột cùng.

Yết hầu Tiêu Nghiên Xuyên trượt nhẹ một cái, xoay người đi “làm chó”.

Bố cục phòng ngủ của hai người không quá rộng rãi, tủ quần áo kịch trần sát tường, chỉ cách thành giường một lối đi hẹp. Đằng sau Lâm Chiếu Khê là chiếc tủ đầu giường, chỉ khi Tiêu Nghiên Xuyên bước tránh ra ngoài cô mới thoát ra được.

Lúc này cô vội vã trùm chiếc váy ngủ từ đầu xuống chân, rồi giật chiếc khăn tắm dưới chân ra. Ngay khi định bước ra ngoài thì cổ tay đột nhiên bị ai đó giật mạnh!

Tim cô thót lên một nhịp, giây tiếp theo hai tay đã chống lên trước tấm gương bàn trang điểm.

Những ngón tay dài của người đàn ông từ đằng sau quấn tới, đè lên lưng bàn tay phải của cô, khớp xương rắn rỏi lách mở những kẽ tay đang siết chặt, từng chút một đan cài vào nhau, mười ngón tay đan chặt.

Đầu óc cô quay mòng mòng choáng vánh, trong gương chỉ nhìn thấy tà váy phía dưới cổ áo, chính là chiếc váy ngủ Tiêu Nghiên Xuyên lấy cho cô. Từ ngày anh đảm nhận việc thu dọn quần áo, cô toàn không tìm thấy đồ lót của mình đâu, ban nãy bới tung lên hồi lâu cũng chỉ lấy được chiếc váy ngủ bằng lụa màu trắng cổ chữ V từ tay anh.

Vòng eo khẽ hạ thấp xuống, hình bóng trong gương chao đảo rung rinh, cô vội vàng giơ tay ra che chắn nhưng sức lực đã tan biến sạch trơn, bị bàn tay to lớn nhẹ nhàng gạt ra. Hơi thở của anh cũng theo những lằn vân tay thô ráp luồn lách vào trong: “Chiếu Khê đẹp lắm, trước đây em chưa từng ngắm nhìn, lần này cùng ngắm với anh.”

Lúc anh khen cô đẹp, ráng hồng từ vành tai lan rộng phủ kín gò má, hai cánh tay chống trên bàn siết chặt co lại vào trong. Người đàn ông cúi người tìm kiếm bờ môi cô, đến khi cô không với tới được, anh liền từ đằng sau đỡ bổng cô lên.

“Ưm~”

Chiếc lưỡi bỏng rát trong lúc đầu óc cô chao đảo luồn xới vào giữa hai làn môi cô, nóng, nóng đến mức muốn thiêu đốt cô mất rồi.

Nơi khóe mắt Lâm Chiếu Khê rỉ ra vệt nước trong suốt như pha lê, nhìn thấy chính mình trong gương được bao bọc trọn vẹn trong lồng ngực rộng lớn vạm vỡ. Ngày trước anh từng nhường cho cô một con đường trải thảm đỏ dẫn tới lý tưởng, tấm lưng cao lớn ấy mặc bộ quân phục chỉnh tề không chút nếp nhăn, uy nghiêm và đứng đắn, thế nhưng lúc này đây lại khiến trái tim cô run rẩy từng nhịp dồn dập. Họ ôm chặt lấy nhau, trở thành một cặp vợ chồng danh chính ngôn thuận, có danh có thực.

Anh chợt nhấc bổng eo cô lên khiến hai chân cô hững hờ lơ lửng khỏi mặt đất, Lâm Chiếu Khê không kìm được ngửa người về phía sau, hai tay quàng lấy cổ anh. Thế nhưng cô chẳng cần phải sợ hãi, bởi từng bước đi của anh đều là điểm tựa vững chắc nâng đỡ cô tiến về phía trước.

“Sáng mai anh phải đi đón Tiêu Bách Thủ, Chiếu Khê, tha thứ cho sự lỗ mãng hiện tại của anh.”

Anh đúng là biết cách dỗ dành, thậm chí biết rõ bản thân đang buông thả, nhưng anh không thể sửa đổi, lại càng không thu liễm lại được.

Nhưng tại sao phải thu liễm cơ chứ?

Anh ở trên giường hôn lên bờ vai Chiếu Khê, tấm thân vắt qua sau lưng cô tìm kiếm bờ môi mềm mại. Đây là một loại hành vi nghiện ngập đầy lành mạnh.

Dư vị cuối hè kéo dài miên man, khi cái nóng ẩm dâng lên đến đỉnh điểm thì một cơn mưa rào sẽ trút xuống. Dòng xối xả trở nên dồi dào, gột rửa đi cơn khát cuồng nhiệt không sao nguôi ngoai của người qua đường. Còn những chiếc ô tô nườm nượp trong thành phố bị mưa đập liên hồi vào cửa kính, Tiêu Nghiên Xuyên bật gạt nước, lặng lẽ chờ đợi được di chuyển.

Cánh cửa kính được đẩy ra, cảnh tượng mờ ảo trong mưa tựa như bức tranh thêu dệt từ những sợi mưa.

Viện dưỡng lão nơi bà cố Tiêu Nghiên Xuyên ở có phong cách thiết kế sánh ngang vương phủ, đâu đâu cũng dùng tường đỏ mái ngói lưu ly. Nếu đặt ở nơi khác chắc chắn sẽ bị coi là phô trương, nhưng đây là Bắc Kinh, lối trang trí như vậy ngược lại lại vô cùng hài hòa.

Tiêu Kỳ Mẫn đứng bên bàn ăn nhấp một ngụm cà phê. Bên cửa sổ, một bóng hình nhỏ xíu đang tì người ở đó ngắm mưa.

Hứa Lưu Tinh ngồi trên chiếc ghế ăn bên cạnh, nhờ có Tiêu Bách Thủ ở đây mà không khí sinh hoạt giữa bà và mẹ chồng hiếm khi lại êm đềm hòa thuận đến thế.

Ngay cả công trình kiến trúc mô phỏng hoàng cung này dường như cũng bớt đi phần lạc quẻ.

“Bách Thủ lại ăn bánh mì bơ này cháu, sáng nay bà nội tự làm đấy.”

Hứa Lưu Tinh ngồi bên bàn ăn cất tiếng gọi nhóc tì.

Tiêu Bách Thủ kiễng đôi chân ngắn ngủn ngó ra ngoài, lý nhí tự nói với mình: “Trời mưa rồi, bố mẹ tới hơi chậm một tí, không vội đâu.”

“Bíp~” Đột nhiên ngoài nhà vang lên tiếng còi xe ô tô, mắt Tiêu Bách Thủ sáng rực lên, reo to: “Bố mẹ kìa!”

Hứa Lưu Tinh nhìn đồng hồ trên tường: “Đến sớm thế cơ à, trời lại đang mưa nữa chứ.”

Nói đoạn bà đứng dậy đi ra phía cửa lớn, hỏi: “Mẹ ơi, ô để ở đâu thế ạ?”

“Két~” Tiêu Bách Thủ nhanh trí chạy lại giúp bà nội mở cánh tủ, kiễng chân chỉ vào chiếc ô gấp bên trên bảo: “Đây ạ!”

“Ôi chao, Bách Thủ thông minh quá, bà nội thích cháu quá đi mất.”

Tiêu Bách Thủ: “…” Cu cậu chỉ lấy chiếc ô thôi mà.

Lúc này Tiêu Kỳ Mẫn bước lại gần, đỡ lấy vai Tiêu Bách Thủ bảo với vợ: “Trời mưa rồi, em gọi mấy đứa Nghiên Xuyên vào trong nhà ngồi đi.”

Tiêu Bách Thủ ngẩng đầu bảo: “Có bánh mì bơ đấy ạ!”

Tiêu Kỳ Mẫn bật cười khẽ, rủ mắt nhìn cu cậu: “Đúng rồi, delicious.”

Tiêu Bách Thủ ngơ ngác, chẳng hiểu nổi ngôn ngữ mã hóa của người lớn.

Chiếc ô rộng ngoài cửa xòe ra.

Hứa Lưu Tinh đón Tiêu Nghiên Xuyên ngay bên mép cửa xe ô tô đang bị mưa rào đập vào, ánh mắt nhìn về đằng sau anh: “Chiếu Khê đâu rồi con?”

“Trời mưa rồi, con để em ấy ở nhà nghỉ ngơi. Với lại mai em ấy còn đi làm nữa, giờ cả nhà mỗi em ấy là phải đi làm thôi.”

Hứa Lưu Tinh liếc con trai mình một cái: “Bố mẹ còn phải cảm ơn Chiếu Khê đấy, cho bố mẹ nghỉ hưu rồi vẫn có cháu để mà bận rộn. Bằng không ấy à, mỗi ngày thức dậy chẳng biết làm gì cho hết ngày nữa.”

Tiêu Nghiên Xuyên đỡ lấy chiếc ô trong tay mẹ, cất lời: “Thế thì mẹ cũng đừng vừa tới đã đòi chuyển học bạ trường mầm non với em ấy nữa.”

Hứa Lưu Tinh thấy vậy thì đoán được lý do hôm nay anh tự đi một mình, tránh mặt Chiếu Khê để nói chuyện thẳng thắn cởi mở với bố mẹ.

Hai người bước lên bậc tam cấp đi tới dưới hiên nhà. Mưa rào trút xuống ngoài kia, Tiêu Bách Thủ ở trong nhà xách ra một đôi dép đi trong nhà, cúi lưng xếp gọn ngay lối ra vào.

Hứa Lưu Tinh nét mặt từ ái nhìn nhóc tì, cảm thán: “Mẹ chỉ muốn nó nhận cái thẻ ngân hàng của mẹ, nên mới viện cớ là tiêu vào tiền học hành cho Bách Thủ, thế mà Chiếu Khê nhất quyết không chịu lấy. Vả lại, thủ tục học bạ đương nhiên càng làm sớm càng tốt, mẹ với bố con đã bàn bạc từ lâu rồi, chỉ tại không biết bao giờ mới về nước được nên trước đó mới chưa nhắc tới thôi.”

Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên thấy Tiêu Bách Thủ thò đầu ra sau lưng anh ngó nghiêng, bèn ngồi xuống chiếc ghế đổi giày, ôm cu cậu vào lòng bảo: “Bố không đổi giày đâu, chờ tạnh mưa là bố sang tìm mẹ luôn đấy.”

“Bố ăn sáng chưa ạ? Có bánh mì màu vàng đấy.”

Tiêu Nghiên Xuyên liếm nhẹ khóe môi, “Ừm” một tiếng. Hơn nữa, bữa sáng của anh cũng là màu vàng.

Anh cất giọng thong dong: “Tiêu Bách Thủ, hôm qua con hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, hôm nay sẽ nhận được một phần thưởng.”

Tiêu Bách Thủ tối qua vốn định theo bố mẹ về nhà cơ, nhưng mẹ bảo nếu cu cậu về nhà thì đành phải đổi lại là bố mẹ ở lại với ông bà, vì lâu rồi mọi người không gặp nhau, không thể để ông bà cảm thấy cô đơn được. Tiêu Bách Thủ hiểu cô đơn là thế nào mà.

Cu cậu dựa cái đầu nhỏ vào vai bố, nhỏ giọng bảo: “Hôm bố về nhà, bố cũng ngủ ở phòng con, ông nội bà nội cũng thế.”

“Đúng thế, ai cũng cần con hết.”

Tiêu Nghiên Xuyên nhìn các vị bề trên đang bận rộn trong phòng khách. Bà cố vẫn ngồi trên chiếc sofa nhỏ đọc báo, bố mẹ thì đứng bên bàn ăn bảo pha cho anh một ly cà phê. Tiêu Bách Thủ thì ghé tai anh thì thầm: “Mẹ là cần con nhất đấy, bố phải mau mau tới đón con đi.”

Tiêu Nghiên Xuyên nhướng mắt nén cười nhìn cu cậu. Nhóc tì này khéo léo giữ cân bằng ghê, vừa bảo nhớ mẹ lại vừa giục bố mau tới.

Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhếch môi: “Chính vì bố ngày nào cũng ngủ nướng nên mới có Bánh Bao Nhỏ chuẩn bị bữa sáng cho bố đấy chứ.”

Nói đoạn anh nhướng mày. Hừ, nếu không nhờ thằng làm bố này ở nhà xông xáo cởi mở thì Tiêu Bách Thủ nghĩ mình tự nhiên mà chui ra chắc?

Tác giả có lời muốn nói:

Bánh Bao Nhỏ: Cái nhà này quả nhiên chỉ có thể trông chờ vào việc mình dậy sớm pha sữa hấp bánh bao, nịnh nọt ông bà nội để kiếm tiền lớn thôi! [Chân mèo]

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi