Chương 84: “Vẫn còn cố thêm một lúc nữa được không em?”
*
Nếu Tiêu Bách Thủ là Bánh Bao Nhỏ thì Tiêu Nghiên Xuyên chính là Bánh Bao Lớn.
Lâm Chiếu Khê càng nghĩ càng thấy buồn cười, cho tới tận khi cô thật sự cảm nhận được cái “Bánh Bao Lớn” Tiêu Nghiên Xuyên kia dâng tới tận miệng, anh chẳng hề trêu cô chút nào.
Trong chốc lát đôi mắt cô mở tròn xoe, ngay sau đó hai má liền đỏ bừng nóng hổi. Tiêu Nghiên Xuyên đè hai tay cô lên đỉnh đầu, cúi xuống hôn cô.
Xúc cảm mềm mại lại giàu đàn hồi, hơi thở cô theo đó mà gấp gáp dồn dập, đôi chân dưới chăn cọ xát vào xương ống chân anh, trượt dần lên trên, một luồng điện xộc thẳng vào khớp gối.
Những dây thần kinh như được nối dài lan tỏa trong tích tắc. Đôi mi dài hẹp của Tiêu Nghiên Xuyên khẽ rủ, nhìn khuôn mặt ửng hồng như ráng chiều cùng đôi mắt tình tứ tựa kéo tơ tằm lúc động tình của người dưới thân. Luồng khí tức hừng hực tràn từng chút từng chút vào trong, anh bảo cô: “Chiếu Khê, tháng Chín sắp tới rồi, anh cũng nên ‘nhập học’ thôi.”
Đi học thì phải ra dáng đi học, khi thước roi giáo điều của cô giáo thấm thía vung lên thì cũng phải nhẫn nại không được cất tiếng, càng không được khóc. Bằng không lại để lại ấn tượng dễ bị ăn hiếp hay ăn mắng, ngược lại chỉ khiến người ta dày vò dữ dội hơn thôi.
Lâm Chiếu Khê tỉnh dậy trong tiếng chim hót. Tiêu Nghiên Xuyên đã không còn ở bên cạnh. Chẳng mấy chốc đồng hồ báo thức vang lên, cô lật người trên giường, một cơn mỏi nhừ dâng lên nơi thắt lưng. Đêm qua đôi môi phải mím chặt nhẫn nại không phát ra tiếng, toàn thân siết chặt gồng thành một sợi dây thừng, Tiêu Nghiên Xuyên lại càng thích mê, thích tới mức lay vần cô rõ lâu.
Cũng may chiếc giường này là loại giường hộp tích hợp ngăn kéo đặt làm riêng, chắc chắn như một cái thùng dán chặt xuống sàn nhà. Bằng không nếu là loại giường bốn chân chống chắc cũng phải rời ra từng mảnh hệt như cô lúc này.
“Két~”
Cánh cửa phòng được đẩy ra, một bóng hình cao lớn bước vào. Sơ mi đen phối cùng quần tây đen càng tôn lên vẻ phong độ tuấn tú. Anh tiến lại gần ôm lấy eo cô, bảo: “Anh sửa sang xong cho Tiêu Bách Thủ rồi, lát nữa dắt em đi làm.”
Ngón tay cô níu lấy cúc áo sơ mi của anh, cái đầu tựa vào liền dán chặt mềm mại trong lòng anh, nhưng lời nói lại mang chút ý bảo anh phản tỉnh: “Tối qua anh mà không làm tới thế thì sáng nay người ta có mệt thế này không?”
“Chiếu Khê, tối qua đã ‘đi học’ rồi, em nên bắt đầu thích nghi với một vài thứ đi thôi.”
Lâm Chiếu Khê ngẩn người ra, ngẩng đầu thấy đôi mày ánh mắt sảng khoái dễ chịu của người đàn ông. Anh bảo cô: “Được sạc đầy điện rồi thì phải càng thêm hăng hái phấn chấn để đón nhận những chuyện vặt vãnh đời thường của ngày hôm sau chứ.”
Nói rồi, anh hôn nhẹ lên trán cô, hệt như người đã được thỏa nguyện chẳng hề hà tiếc nuối việc trao đi tình yêu, thấp giọng bảo: “Hơn nữa tối qua cũng chỉ chơi một lúc thôi mà, đâu có ảnh hưởng tới việc em bước xuống đất. Bằng không vợ chồng mà không thường xuyên ‘bôi trơn’ thì lại ảnh hưởng tới việc giao lưu.”
Giọng nói của anh mang theo hương bạc hà thanh mát của buổi sớm, an thần lại bao dung, khiến mắt cô bất giác khép hờ. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bàn chân nhỏ đập lạch bạch xuống sàn chạy xông về phía phòng ngủ. Lâm Chiếu Khê yếu ớt đẩy Tiêu Nghiên Xuyên một cái, ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Bách Thủ đang ngẩn ngơ đứng ở cửa.
Tiêu Nghiên Xuyên thản nhiên bảo: “Bây giờ con không còn là em bé nữa rồi, phải tự mình ăn sáng đi.”
Lâm Chiếu Khê vội vàng ngồi dậy từ trong lòng người đàn ông, liền nghe thấy Tiêu Bách Thủ hét lên: “Con không phải em bé thì ai mới là em bé hả bố!”
Cô giơ tay vuốt trán, cảm nhận được người đàn ông luồn tay dưới chăn vuốt lại vạt váy ngủ cho cô, khẽ vỗ vỗ vào bờ eo mềm mại. Cô ngước mắt lên nhìn, thấy Tiêu Nghiên Xuyên mắt đong đầy ý cười bảo cô: “Quen dần là vừa, em bé ơi.”
Mắt Tiêu Bách Thủ mở tròn xoe: “Mẹ là em bé!”
Lâm Chiếu Khê cũng mở tròn mắt: “Mẹ không phải!”
Tiêu Bách Thủ lấy ngón trỏ châm châm vào cằm, làm bộ suy ngẫm kỹ càng, rồi xoay mắt nhìn bố.
Tiêu Nghiên Xuyên đứng dậy đẩy cu cậu: “Đi ăn sáng nhanh lên, cái đứa sáu giờ sáng đã dậy làm việc thì không phải là em bé đâu.”
Tiêu Bách Thủ vẫn phản đối: “Con thấy trời sắp sáng rõ rồi mà, con có bao nhiêu là việc phải làm nhé! Không dậy sớm là không làm xong đâu!”
Lâm Chiếu Khê hai tay ôm gối ngồi trên giường, ngơ ngẩn nghe hai bố con trò chuyện. Bên ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu chim hót vảng vất, dường như lại là một khoảng lặng bình yên mới. Thật ra chỉ cần lòng bình an thì bất kỳ âm thanh nào cũng đều là tĩnh lặng.
Mà Tiêu Bách Thủ ồn ào náo nhiệt kia cũng chẳng hề êm đềm yên ả tẹo nào, cần người lớn hướng dẫn cu cậu tiêu hao bớt năng lượng. Đã thế cuối tuần này còn phải dắt cu cậu đi xem nhà, Lâm Chiếu Khê đột nhiên hiểu ra tại sao Tiêu Nghiên Xuyên lại nhất quyết đòi “làm” tối qua rồi.
Vì… cuối tuần làm gì có thời gian đâu.
Họ phải đưa Tiêu Bách Thủ đi thăm bà cố, mà ông nội bà nội dạo này lại chẳng giục giã dồn dập nữa, vì biết cu cậu sắp sửa nhập học nhà trẻ gần nhà, đang làm thủ tục rồi. Tiếp đó Tiêu Bách Thủ còn phải tham gia vào quyết sách trọng đại của gia đình: mua nhà, thực sự là bận rộn vô cùng.
Sáng thứ Bảy, họ đã lên lịch xem ba căn nhà thuộc các khu chung cư bên trong đường Vành đai 3, sạch sẽ sáng sủa, lại là mô hình nhà ở hiện đại mới mở bán.
Những người tới xem đa phần cũng là đi theo hộ gia đình. Tiêu Bách Thủ nhìn mô hình sa bàn ở phòng bán nhà lầm rầm: “Sân vườn, sân rộng ơi là rộng~”
“Bên em ngoài các căn hộ chung cư thương mại ra thì còn có một khu biệt thự đơn lập, đi kèm sân vườn riêng và gara để xe độc lập ạ.”
Nhân viên tư vấn nghe thấy Bánh Bao Nhỏ gọi “sân vườn” liền thật sự dẫn cu cậu đi xem biệt thự.
Lâm Chiếu Khê trong chốc lát chẳng biết rốt cuộc là người ta nghĩ cô và Tiêu Nghiên Xuyên mua nổi, hay là nghĩ Tiêu Bách Thủ – một đứa trẻ tràn đầy khí chất “xứng tầm” này mua nổi nữa.
Cô lại liếc nhìn chồng mình, nét mặt thản nhiên, ung dung tự tại đứng ở ngoài sân ngắm nghía căn tiểu lầu cao hai tầng rưỡi này.
Tiêu Bách Thủ đứng trong phòng khách hét lớn một tiếng, một tràng tiếng vang giòn tan vang vọng bên tai. Nhân viên tư vấn vậy mà lại hớn hở khen cu cậu hét rành rọt rõ tiếng: “Chứng tỏ độ cao trần nhà bên em làm rất chuẩn, chẳng bị bí bách chút nào.”
Tài ăn nói của nhân viên bán hàng cực kỳ điệu nghệ, cũng may là có em bé năng lượng dồi dào Tiêu Bách Thủ tiếp chuyện với anh ta. Đi dạo thêm ba khu nhà nữa, Lâm Chiếu Khê cũng thấy mệt nhoài.
Tiêu Nghiên Xuyên ở trên xe nhìn cô lấy tay quạt quạt, lại liếc mắt nhìn Tiêu Bách Thủ đang ngồi hàng ghế sau nghịch cuốn tạp chí quảng cáo. Bằng không có con ở đây thì anh đã bế xốc cô vào lòng mà dỗ dành rồi. Lúc này anh chỉ đành bảo: “Còn cố thêm một lúc nữa được không em? Tiêu Bách Thủ đã hứa là đi xem căn tứ hợp viện rồi.”
Tiêu Bách Thủ đã hứa với bác giúp việc theo giờ, bố mẹ cũng phải giúp cu cậu thực hiện.
Lâm Chiếu Khê gật gật đầu, bảo: “Em đi được mà, đâu có yếu ớt thế.”
Nghe thấy câu này, Tiêu Nghiên Xuyên hơi lộ vẻ kinh ngạc, rồi mỉm cười đong đầy tình cảm, siết nhẹ vô lăng bảo: “Bà xã anh giỏi thật đấy.”
Trên giường anh cũng động viên cô như thế, không thể lúc nào cũng nghĩ chuyện vợ chồng là tiêu tốn sức lực. Tiêu Nghiên Xuyên muốn cô hiểu rằng cảm giác được trọn vẹn sẽ khiến người ta tràn trề năng lượng, thậm chí xông pha trận mạc.
Thế nhưng má Lâm Chiếu Khê bị ánh mặt trời chiếu tới nóng bừng. Những ngày làm việc thi thoảng, cô muốn bảo rằng, trong những mệt mỏi bận rộn thi thoảng ấy, có thể được ôm trọn lấy toàn bộ.
Chỉ là làm bà xã của Tiêu Nghiên Xuyên thì quả thực rất cần sức lực đấy nhé.
“Cô Lâm ơi!”
Xe vừa quẹo vào đầu ngõ đã nghe thấy tiếng của bác giúp việc Hứa Diêu. Bác ấy là do bà nội giới thiệu, tay chân nhanh nhẹn lại nhiệt tình, quan trọng nhất là người thích trẻ con thì tâm tính chẳng xấu đi đâu được.
“Bác ơi!”
Tiêu Bách Thủ vừa xuống xe liền reo lên chạy biến về phía Hứa Diêu. Bác ấy lập tức bế cu cậu lên, bảo: “Bác cũng ở gần đây nè, lát nữa có muốn sang nhà bác ngồi chơi không nào!”
Lời khéo léo từ chối của Lâm Chiếu Khê còn chưa kịp thốt ra thì Tiêu Bách Thủ đã sướng rơn bảo “Có ạ”!
Cô kìm cơn giận lại, cảm nhận được Tiêu Nghiên Xuyên ôm lấy eo cô. Ngẩng mắt lên liền thấy một gương mặt với đường nét ưu tú đang đăm đăm nhìn cô, đong đầy ý cười bảo: “Thôi từ chối qua lại làm gì, thà cứ xuôi theo lòng mình đi em, thật ra em cũng thấy vui mà, đúng không?”
Lâm Chiếu Khê lườm anh một cái nhẹ, rơi vào mắt Tiêu Nghiên Xuyên lại thành nụ cười nũng nịu mê người. Lòng bàn tay anh siết chặt lại, dắt cô bước qua ngưỡng cửa.
Hệt như bước qua một bức tranh cuốn, trong sân hòn bộ chảy nước, một cây cổ thụ tỏa bóng râm mát rượi. Tường ngoài của gian nhà gian chái không phải sơn đỏ truyền thống mà bên trên màu trắng bên dưới màu xám, mái ngợp ngói xám, dưới bầu trời xanh trong vắt mang một vẻ tao nhã thanh lịch riêng biệt.
Tiêu Bách Thủ đã ngồi xổm ở góc sân, nơi đó nhú lên vài cọng cỏ dại, cu cậu tò mò nhìn ngắm bảo: “Hoa!”
Lâm Chiếu Khê ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, chợt hiểu ra thế nào mới là cuộc sống.
Chẳng vì mấy quy chuẩn ngoài xã hội mà bắt bản thân đắm chìm trong công việc bận rộn, chỉ mải mê tạo ra giá trị mà xem nhẹ tình yêu cùng cảm xúc. Rõ ràng đêm đến cô cũng muốn gần gũi quấn quít bên Tiêu Nghiên Xuyên, thế nhưng lại toàn lấy cớ “công việc” để thoái thác anh, lâu dần lại quên mất bản thân mình cũng cần ăn ngon, cần ngắm trời xanh.
Thế nên người đời mới luôn hướng về cõi “trộm chút thong dong giữa chốn hồng trần”.
Cô rũmắt suy ngẫm, trong lòng tựa có hang đá vôi đang sạt lở. Cứ như lời Tiêu Nghiên Xuyên bảo, vui vẻ xuôi theo lòng mình, bằng không ngó lơ cảm xúc yêu thương thì công việc cũng khiến người ta nhức đầu bực bội, đôi bên đều chẳng ra đâu vào đâu.
Cho nên gò bó ngày thường hay cuối tuần làm gì, hạn chế quyền được trải nghiệm cuộc sống của bản thân làm chi. Thời gian quý báu lắm, nếu muốn có được niềm vui trào dâng lấp lánh như sóng biển kia thì cứ làm thôi…
“Này cô Tiêu.”
Đột nhiên, Tiêu Nghiên Xuyên rủ mắt nhắc nhở cô: “Em nhìn eo anh nãy giờ lâu lắm rồi đấy, đang nghĩ cái gì thế?”
Cô dắt Tiêu Nghiên Xuyên đi về phía góc nhà, chỗ đó giữa sân vườn và dãy nhà chái có một hành lang nhỏ xíu, không có người. Cô nhón chân lên, hai tay ôm lấy cổ anh, trao cho anh một cái ôm.
Lòng bàn tay người đàn ông vuốt nhẹ lưng cô, bảo: “Chỗ này phong thủy tốt thế cơ à? Đến cả vợ cũng quay sang mặn nồng với anh rồi.”
Mới chỉ ôm một cái thôi mà anh đã thốt ra mấy lời này rồi. Lâm Chiếu Khê thầm nghĩ trong lòng, bình thường cô lạnh nhạt với anh lắm sao?
“Mẹ ơi bố ơi!”
Đột nhiên ngoài sân vang lên tiếng của Tiêu Bách Thủ, vội vã hệt như đang cất lời gọi tình yêu nơi trung tâm thế giới vậy. Lâm Chiếu Khê trong lòng khẽ thở dài một tiếng, hình như đúng là hơi bỏ mặc thật. Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên vẫn ôm lấy cô không chịu buông, lòng bàn tay ấn nhẹ đầu cô.
Tiêu Bách Thủ bước vào nhà tìm bố mẹ. Hứa Diêu bảo: “Chủ cái nhà này đi nước ngoài rồi, tuần nào tôi cũng định kỳ qua dọn dẹp với kiểm tra an toàn. Đồ đạc bên trong cơ bản chuyển đi hết rồi, chỉ có cái sân là có hoa với cây do người già trồng, cả cá coi nuôi nữa. Để lâu quá nên người ta bảo thôi thà bán đi cho xong.”
Tiêu Bách Thủ ngồi xổm dưới gầm bàn tìm bố mẹ, bảo: “Không thấy đâu ạ? Nhà to thế này, con không tìm thấy bố mẹ thì làm thế nào bây giờ ạ?”
Hứa Diêu mim cười bảo: “Nhà to không tốt sao con?”
Bánh Bao Nhỏ thắc mắc: “Thế sao lại phải bán đi ạ?”
Hứa Diêu hơi ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt trở nên dịu dàng: “Vì người ta muốn cả nhà đoàn tụ với nhau mà. Cho nên ở đâu, nhà to hay nhỏ thật ra chẳng quan trọng, Bánh Bao Nhỏ nói đúng lắm.”
Tiêu Bách Thủ gãi gãi cái đầu tròn xoe: “Thế nên người ta không ở đây nữa là vì… không tìm thấy bố mẹ!”
“Tiêu Bách Thủ!”
Đột nhiên ngoài nhà bước vào hai bóng hình một cao một mảnh khảnh. Ánh sáng rực rỡ từ sau lưng họ hắt tới, bóng dáng in đậm trên khung cửa, hệt như một bức tranh.
Tiêu Bách Thủ mừng rỡ sà vào lòng họ.
Tiêu Nghiên Xuyên bế cu cậu lên, bảo: “Xem xét thế nào rồi con?”
Hứa Diêu đứng dậy cười bảo: “Bánh Bao Nhỏ bảo ở đây to quá không tìm thấy hai người, đáng yêu chết đi được.”
Lâm Chiếu Khê mím môi, vừa rồi cái người làm bố này còn đòi hôn lén cô, thực sự là đáng ghét chết đi được.
Lâm Chiếu Khê bảo: “Tứ hợp viện đúng là không tiện nghi bằng nhà ở hiện đại, nhiều chỗ phải cải tạo lại lắm.”
Thế nhưng Tiêu Bách Thủ đột nhiên thốt lên: “Người sống ở đây ai rồi cũng sẽ đoàn tụ!”
Tiêu Nghiên Xuyên bịt phắt cái miệng cu cậu lại. Đi mua đồ kiêng kỵ nhất là nói thích trước mặt người bán.
Hứa Diêu bảo: “Thế nhưng giá căn này thực sự rất rẻ rồi đấy. Đã thế lại ở ngay vành đai 2, căn nhà này được giữ giữ gìn cực kỳ tốt. Chủ nhà này kén chủ lắm, người ngoài không cho xem đâu, chừng nào chốt xong mới từ nước ngoài về ký hợp đồng, chỉ mong có người biết săn sóc căn nhà.”
Lâm Chiếu Khê biết Hứa Diêu cũng muốn kiếm khoản tiền môi giới này, nhưng xem ra căn nhà này sở dĩ khó bán là vì chủ nhà hoàn toàn không ở trong nước, trao đổi phiền phức, nhỡ sau này căn nhà có phát sinh vấn đề gì cũng khó lòng tìm được người.
“Vì là nhà người khác từng ở nên chúng tôi cũng muốn xem xem là gia đình như thế nào, bằng không thà mua chung cư mới còn hơn.”
Tuy rằng căn tứ hợp viện này giá cả có mềm hơn chút đỉnh, nhưng xa hơn một tẹo là có khu chung cư mới, thiết kế trang trí đều hiện đại hóa. Chỉ có điều có một nhược điểm, cô biết nhà mới xây đều có mùi hóa chất, ngược lại căn nhà được giữ gìn chu đáo thế này lại càng thích hợp cho Tiêu Bách Thủ vui chơi năng động. Đặc biệt là những sinh linh hoa cỏ tươi tốt trong sân, hệt như căn nhà này đang cất nhịp thở vậy.
Hứa Diêu bảo: “Căn nhà này là do một cặp vợ chồng già tự tay gây dựng nên, hai cụ đều sống thọ hơn trăm tuổi rồi. Mấy năm trước đi theo con cái ra nước ngoài nên nhà cửa cũng để trống rõ lâu. Chỉ là giờ lúc nào cũng phải tìm người trông nom, trong lòng lúc nào cũng canh cánh không yên. Nếu không vì tiếc căn nhà thì đã chia nhỏ thành từng phòng đem cho thuê từ đời nào rồi.”
Nghe bác ấy nói thế, căn nhà này hệt như một món cổ vật đồ cổ, truyền lại cho người có duyên thì bản thân cũng chẳng cần phải đau đau nhớ nhung nữa.
Lâm Chiếu Khê gật đầu nhẹ với Hứa Diêu, bảo: “Vâng, bọn em về suy nghĩ thêm xem sao, cảm ơn chị Hứa nhé.”
Cả nhà ba người bước ra khỏi căn tứ hợp viện, Tiêu Bách Thủ gục trên vai bố, nghe thấy bác giúp việc hỏi tối nay muốn ăn gì.
Tiêu Bách Thủ bất giác xoa xoa cái bụng nhỏ của mình. Bố trả lời: “Mỳ tương đen đi ạ, chúng tôi ra quán gần đây ăn là được rồi.”
“Thường ngày tôi cũng nấu cơm cho gia đình mình mà, lúc này khách khí làm gì. Tôi ở ngay cái ngõ nhỏ bên cạnh đây thôi, chỗ chúng tôi không giống căn nhà này, đều là mấy hộ gia đình ở chung với nhau cả.”
Lâm Chiếu Khê nghe xong liền hiểu ra, thảo nào chị Hứa này lại nghe ngóng được nhiều tin tức nhà cổ đến thế.
Bước qua một cánh cửa gỗ nhỏ, đi vào trong là cửa nhà của mấy hộ gia đình, mái hiên che mưa dựng dôi ra ngoài khiến cái sân bị ép lại thành một lối đi hẹp. Tiêu Nghiên Xuyên đảo mắt nhìn lướt qua, đợi Hứa Diêu bước vào nhà, anh ở ngoài cửa dặn dò Tiêu Bách Thủ: “Nhìn bằng mắt, không chạm bằng tay, hiểu chưa?”
Tiêu Bách Thủ chưa sang nhà người khác làm khách mấy khi, lần trước còn là ở Cố Cung trong hoàng thành. Lúc này cu cậu tò mò ngó nghiêng vào trong, thế nhưng tay lại được bố nắm chặt. Thằng bé nghe thấy mẹ bảo với bố: “Người ta hỏi ăn gì anh lại xướng luôn tên món ra thật. Mỳ tương đen lại vừa khéo là món ruột của chị Hứa nữa chứ, sao anh không nói luôn bào ngư hải sâm vi cá đi, thế thì chúng mình đỡ phiền người ta rồi.”
Tiêu Nghiên Xuyên cười trầm thấp: “Hồi mình đăng ký kết hôn xong, bữa đầu tiên hai đứa ăn chính là mỳ tương đen.”
Lâm Chiếu Khê ngẩn người ra, không ngờ Tiêu Nghiên Xuyên vẫn còn nhớ. Cũng là ở trong cái ngõ nhỏ luồn lách thế này, khói bếp đời thường vấn vương, mà họ ngồi giữa những chiếc bàn gỗ chật hẹp, nhìn chữ “Bách Niên” treo trong quán. Khoảnh khắc ấy chẳng có họ hàng bạn bè thân thiết ở bên đưa dâu, thế nhưng họ lại bước vào một quán nhỏ nghe thấy lời chúc “Bách niên hảo hợp”.
Cô đỏ mặt bảo: “Chẳng lẽ lần nào anh vào ngõ nhỏ cũng phải ăn bát mỳ tương đen đấy chắc.”
Tiêu Nghiên Xuyên mỉm cười, rủ mắt nhìn Tiêu Bách Thủ đang tò mò lắng nghe bố mẹ trò chuyện. Họ đứng trước cánh cửa nhỏ hẹp, vệt nắng mỏng manh rớt nhẹ trên vai.
Giọng nói người đàn ông cũng tựa như ánh mặt trời, tựa như chiếc lá nhẹ rơi xuống: “Chủ cái quán vợ chồng dạo đó bách niên hảo hợp, cho nên chúng mình tới đó ăn bát mỳ đầu tiên sau khi kết hôn. Mà hôm nay chủ nhân của căn tứ hợp viện này cũng thọ quá trăm tuổi răng bạc đầu bạc. Chiếu Khê, anh vốn dĩ không mê tín chuyện phong thủy mệnh lý, nhưng nếu là điềm lành có thể cùng nhau đi tới bạc đầu, anh nguyện lòng tin tưởng.”
Tác giả có lời muốn nói:
Bánh Bao Nhỏ: Hình như con nghe thấy tên con thì phải! [Móng mèo]
