Chương 86: Hy vọng ngày nào Tiêu Bách Thủ cũng là ngày nắng.
*
“Tít tít tít tít tít!”
Trong phòng điều khiển thí nghiệm vụ nổ, thiết bị đếm ngược vang lên tiếng còi báo động dồn dập. Tất cả mọi người nín thở, tập trung cao độ nhìn những con số trên màn hình đang đếm ngược về mốc cuối cùng.
Đôi mắt Lâm Chiếu Khê nhìn đến cay xè, chợt khẽ nhắm lại, hai bàn tay buông thõng bên người siết chặt. Trong tiếng ù ù bên tai là một khoảng tĩnh lặng dài đến vô tận.
Đúng lúc này, có người thì thầm rất nhỏ bên tai cô: “Thành công rồi?”
Hàng mi Lâm Chiếu Khê mở bừng ra, cô thấy đếm ngược trên màn hình đã qua thời điểm kích nổ thiết bị, vậy mà bãi thử bên ngoài phòng thí nghiệm vẫn im lìm không một động tĩnh!
Mắt cô chợt sáng lên: “Vụ nổ bị ngắt rồi!”
Suốt thời gian qua, họ liên tục nghiên cứu cách ngăn chặn nguy cơ bùng nổ do sự cố rối loạn thời gian thời điểm chuyển giao sang thiên niên kỷ mới. Hiện tại, một lô thiết bị thử nghiệm nhỏ đã vượt qua kiểm tra, chứng minh phương án của họ hoàn toàn khả thi!
Ngụy Tri hào hứng nói: “Chị đi làm báo cáo gửi lãnh đạo ngay đây, Chủ nhiệm Lâm, lần này em lập đại công rồi!”
Lâm Chiếu Khê chống hai tay lên mặt bàn khẽ thở phào, bảo: “Mới chỉ có một phần nhỏ thiết bị hoàn thành sửa đổi chương trình thôi, các dòng máy khác vẫn phải điều chỉnh theo tình hình cụ thể, chúng ta càng phải cẩn thận hơn.”
Ngụy Tri dường như đã nhìn thấy tia sáng hy vọng, giơ tay đè lên ngực bảo: “Thật sự chỉ mong cái thiên niên kỷ mới này đến nhanh một chút, chúng ta sống vất vả quá rồi, nhưng lại mong nó đừng đến nhanh quá, nhiệm vụ còn chất đống chưa làm xong đây này.”
Lâm Chiếu Khê liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo tường, trên đó hiển thị số ngày đếm ngược của nhiệm vụ. Lúc này tâm trạng cô cũng có chút phức tạp, bởi ở nhà cũng có một “nguồn nổ” có thể bùng phát bất cứ lúc nào: Tiêu Bách Thủ.
Mong thời gian trôi nhanh để Tiêu Bách Thủ mau đi mẫu giáo, nhưng lại luôn lo chưa chuẩn bị hoàn toàn chu đáo, thành ra cũng tiếc không muốn thời gian trôi qua quá nhanh.
Tiêu Bách Thủ lúc này đang ở nhà chơi xếp hình. Ông bà nội mua cho cu cậu một bộ đồ thu, chiếc quần dài dáng bo gấu màu xanh lam, chiếc áo dài tay màu trắng ở giữa thêu miếng vải hình cầu vồng, hy vọng ngày nào Tiêu Bách Thủ cũng là ngày nắng.
Tất cả mọi người đều ngầm hiểu không nhắc tới chuyện đi mẫu giáo, dốc sức giữ bình tĩnh vượt qua giai đoạn nhạy cảm này, tuyệt đối không thể để thằng bé thốt ra câu “không đi mẫu giáo”, bằng không lại phải dỗ dành đến mệt.
Sự chuẩn bị cho việc đi học mẫu giáo đã làm rất chu đáo, Tiêu Nghiên Xuyên đã nhờ người thu xếp cho mình một vị trí tạm thời ở trường: chú xới cơm ở nhà ăn.
Trong toàn bộ khu mẫu giáo, quan trọng nhất chính là ăn uống. Tuy ở nhà cũng có thể chuẩn bị cơm hộp cho con, nhưng một đứa trẻ không thể cứ làm điều đặc biệt mãi, huống chi sau này cu cậu còn phải thích nghi với xã hội, chứ không thể ở mãi trong nhà kính được.
Tiêu Nghiên Xuyên nhìn Bánh Bao Nhỏ đang chẳng hay biết gì lúc này, chợt nhận ra chuyến phiêu lưu thuộc về thằng bé mới chỉ bắt đầu.
Lâm Chiếu Khê đặc biệt làm một phần cơm hộp yêu thương cho buổi nhập học của Tiêu Bách Thủ.
Ngày đầu tiên đi học, bà cố, ông bà nội cùng bố mẹ của Tiêu Bách Thủ đều đến đưa tiễn.
Năm người lớn vây quanh một đứa trẻ con, người nào cũng dặn dò một hai câu, cảnh tượng nháo nhào. Cộng thêm trước cổng trường mẫu giáo còn có các phụ huynh khác đến đưa con, nhộn nhạo thành một vùng.
Đến cuối cùng, Lâm Chiếu Khê lại phải khuyên các bậc phụ huynh thả tay ra. Gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Bách Thủ nhăn nhó lại, Lâm Chiếu Khê bảo cu cậu cười một cái, thằng bé liền nở nụ cười mếu. Lúc này cô mới hiểu vì sao đường gân trên quả mướp đắng lại nhăn nheo đến thế, hệt như vẻ mặt nhăn nhó chực khóc của Tiêu Bách Thủ.
Tiêu Nghiên Xuyên nhấc nhấc chiếc balo nhỏ của cu cậu, bảo: “Đi thôi, vào trong chơi một lúc, nhanh là ra thôi.”
Anh vừa dứt lời, mắt mọi người trố cả ra.
Môi Tiêu Bách Thủ không kìm được mà run run: “Nhanh… nhanh là ra thôi hu hu hu…”
Lâm Chiếu Khê đưa tay đỡ trán, đột nhiên cô nảy ra một ý, hai tay che mặt òa khóc nức nở: “Hức hức hức…”
Chân mày Tiêu Nghiên Xuyên nhíu lại, sao tự nhiên lại khóc rống cả lên thế này?
Lúc này Tiêu Bách Thủ một tay tự lau nước mắt cho mình, tay kia còn với lên lau mắt cho mẹ, nghẹn ngào bảo: “Mẹ đừng khóc…”
“Bánh Bao Nhỏ khóc là mẹ cũng muốn khóc rồi…”
Tiêu Bách Thủ cố sức nuốt nước bọt, ông bà nội và bà cố đứng bên cạnh đều không khỏi lộ vẻ lưu luyến, nhất là khi nghe Tiêu Bách Thủ kiên cường nói: “Thế con không khóc nữa, mẹ cũng đừng khóc…”
Sống mũi Hứa Lưu Tinh cay xè, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Bánh Bao Nhỏ dặn: “Bà nội với ông nội luôn ở đây, không phải sợ.”
Cuộc đưa tiễn quyến luyến không rời này suýt nữa là theo đến tận chỗ ngồi trong lớp học.
Chờ khi Bánh Bao Nhỏ thực sự được cô giáo dắt vào trong, Tiêu Nghiên Xuyên quay sang nhìn vợ, trong tiếng khóc giả ban nãy, giờ đây lại thực sự có vài phần rơm rớm đỏ mắt.
“Đúng là chẳng thể nào yên tâm nổi.”
Hứa Lưu Tinh nói với Lâm Chiếu Khê và Tiêu Nghiên Xuyên: “Hai đứa cứ đi làm trước đi, mẹ với bố con và bà nội ở lại chỗ hàng rào sắt này nhìn vào một lúc nữa.”
Lâm Chiếu Khê ngước mắt nhìn sang, thấy bên cạnh trường mẫu giáo có bức tường rào sắt dựng đứng, phía dưới phủ đầy những bụi hoa hồng quế xum xuê. Lúc này dưới ánh ban mai rực rỡ, hoa lá rộn ràng phản chiếu lẫn nhau, mà ngấp nghé đằng sau những cành hoa ấy là từng phụ huynh đang núp ở đó nghển cổ dòm ngó vào bên trong.
Lâm Chiếu Khê thật sự không tài nào hình dung nổi dáng vẻ Tiêu Kỳ Mẫn và Hứa Lưu Tinh cúi rạp người rình con cháu sẽ như thế nào.
Còn chồng cô sau khi tiễn cô lên xe thì bảo: “Chút nữa buổi trưa anh qua trường mẫu giáo làm chú phụ bếp một ngày.”
Đôi mắt Lâm Chiếu Khê mở to.
Phản ứng đầu tiên không phải là việc chồng cô lại đi làm cái chuyện này, mà là…
“Sao anh không nói sớm, làm em sáng sớm ra đã phải dậy làm cơm hộp!”
Tiêu Nghiên Xuyên liếc nhìn cô một cái, kéo phanh tay, bảo: “Anh không phải ăn à?”
Lâm Chiếu Khê: ?
Hóa ra cơm hộp Tiêu Bách Thủ mang đến trường mẫu giáo lại là để cho bố cu cậu ăn?
“Reng reng reng~”
Tiếng chuông vào lớp ra lớp của trường mẫu giáo được quyết định bởi chiếc trống lắc trên tay cô giáo. Chỉ cần lắc nhẹ tay, những miếng đồng nhỏ xâu bên trên sẽ va vào nhau tạo ra tiếng động, lại không đến mức quá chói tai.
Tiêu Bách Thủ ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước bàn, hai bàn tay nhỏ xíu đặt trên mặt bàn ngọ ngoậy. Trong tay cu cậu nắm món đồ trấn an mẹ đưa cho, đó là một chú Báo Nhỏ gọt bằng gỗ do chính tay bố làm, hai bàn tay cu cậu vừa vặn nắm trọn.
Trong lớp học ồn ào náo nhiệt, cu cậu ra sức nhẫn nại giữ yên lặng. Bố bảo nhanh là được ra ngoài thôi, ông bà nội cũng đang ở ngay bên ngoài, mẹ nói nhiệm vụ ở thế giới này là đi học, chỉ khi hoàn thành mới có thể bươn chải ngoài xã hội.
Cu cậu… cu cậu làm được mà…
“Reng reng reng~”
Chiếc trống lắc nắm giữ quy tắc của thế giới này. Các cô giáo dặn các bé phải ngồi ngoan theo trật tự, sau đó lần lượt giới thiệu tên mình. Vốn là chuyện rất đơn giản, thế nhưng có mấy bạn nhỏ vừa xưng tên xong là bắt đầu òa khóc, làm cả lớp loạn thành một mớ bòng bong.
Tiêu Bách Thủ lấy hai tay bịt chặt tai, các bạn đâu có tiếp sức giới thiệu tên, mà là tiếp sức… truyền tiếng khóc đấy chứ.
Khó khăn lắm mới tới lượt, Tiêu Bách Thủ nghiêm mặt nói: “Mình tên là Tiêu Bách Thủ.”
Những lời thừa thãi cu cậu chẳng buồn nói nữa. Phải lạnh lùng, giống như bố lúc đi mua thức ăn ở chợ vậy. Bố bảo người khác ồn ào thì kệ họ, mình biết rõ mục đích của mình là tới mua thức ăn, cứ tập trung vào việc của mình là có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt rồi.
“Reng reng reng~”
Tiêu Bách Thủ đang choáng váng đầu óc thì cuối cùng cũng nghe thấy cô giáo bảo: “Đến giờ ăn cơm rồi~”
Mắt cu cậu sáng rực lên, thế giới rốt cuộc cũng tươi sáng trở lại!
Cu cậu xoay người lấy chiếc balo nhỏ treo sau lưng ghế đẩu. Bà nội mua cho cu cậu loại balo da vỏ cứng màu đen, như vậy vừa tránh bị người đằng sau chen xô lúc xếp hàng, lại vừa giữ cho hộp cơm bên trong thật ngay ngắn! Mỗi lần kéo khóa balo giống như gạt mở tấm kính che trên mũ bảo hiểm, Tiêu Bách Thủ trịnh trọng dùng hai tay nâng hộp cơm ra.
Các cô giáo bắt đầu sắp xếp cho các bé xuống nhà ăn nhỏ, tất cả phải xếp thành một hàng dài. Tiêu Bách Thủ lặng lẽ đứng ở một góc không ai chú ý, đợi các bạn hăng hái đằng trước tranh nhau vị trí xong xuôi thì hàng ngũ mới nhích đi được.
Trong nhà ăn kê từng dãy bàn dài, cửa sổ cực kỳ lớn, ánh sáng rọi ngập tràn căn phòng, phía cuối phòng là từng khay thức ăn tỏa ra hào quang.
Tiêu Bách Thủ hít hít mũi, thơm quá đi mất.
Thằng bé cầm chắc hộp cơm nhỏ của mình, các bạn khác cũng mang hộp cơm, nhưng hộp của cu cậu không hề trống rỗng, bên trong có cơm do chính tay mẹ nấu.
Hàng người đi tới trước chiếc bàn dài xới cơm chia thức ăn, cô giáo dặn các bé muốn ăn gì thì nói với các chú các cô, không được sờ lung tung kẻo bỏng.
Các cô các chú đội mũ nilon, mặc áo trắng tay cầm muôi xới, đon đả hỏi các bạn nhỏ hàng đầu thích ăn món gì, rồi múc thức ăn họ muốn vào bát cho các bạn.
Tiêu Bách Thủ nhìn hộp cơm của mình, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, muốn đi tìm cô giáo, nhưng cô giáo lại đang ở tận cuối hàng bắt mấy bạn nhỏ nhăng nhít!
Cu cậu định lùi lại phía sau hàng, đôi chân nhỏ vừa ngập ngừng muốn bước thì chợt nghe thấy có người lên tiếng: “Để xem em bé nhà ai đáng yêu nhất nào.”
Tiêu Bách Thủ ngửa cái đầu nhỏ lên, liền nhìn thấy giữa các cô chú xới cơm đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao lớn lồng lộng, cũng đội mũ nilon, đeo khẩu trang trắng, quấn tạp dề, hai tay đang chống lên mặt bàn nhìn cu cậu.
Thằng bé giật mình tròn xoe mắt, miệng há thành chữ “O”, định cất tiếng gọi bố, nhưng sực nhớ ra bố dặn không được cho người khác biết bố đi học cùng mình! Vì đây là nơi để bé tập tự lập, nên ở trường chỉ được lén lút tìm bố mẹ thôi!
Bố đến thật rồi!
Tiêu Bách Thủ giương mắt nhìn chằm chằm bố mình, sao lại biến thành chú xới cơm thế này!
“Đưa hộp cơm đây.”
Tiêu Nghiên Xuyên đưa tay ra lấy hộp cơm nhỏ mà Tiêu Bách Thủ đang ôm trong lòng. Anh đã quan sát từ nãy, bọn trẻ khác cơ bản đều ngoan ngoãn vâng lời, chỉ có thằng con nhà mình là cứ ngó đông ngó tây, lén lút như ăn trộm, thật sự làm người ta lo sốt cả ruột.
Quả nhiên, cu cậu lại có ý tưởng riêng: “Phải đổ cơm bên trong ra bát mới ăn được.”
Tiêu Nghiên Xuyên mở nắp hộp ra, bên trong là trứng cuộn và cánh gà sốt mật mà Chiếu Khê tỉ mẩn chuẩn bị. Anh khẽ thở dài, bảo Tiêu Bách Thủ: “Thế con không ăn thử cơm nhà trường nấu được à?”
Tiêu Bách Thủ chỉ vào khay thức ăn trên bàn dài, bảo: “Xong rồi múc món này cho vào hộp cơm của con.”
Tiêu Nghiên Xuyên ngẩn ra, ngay sau đó nhíu chặt mày: “Ăn bao nhiêu múc bấy nhiêu, không được lãng phí đồ ăn.”
Tiêu Bách Thủ lấy ngón tay trỏ nhỏ xíu chọc chọc lên môi, bảo: “Phải mang về cho mẹ ăn chứ.”
Nhà ăn nhỏ ồn ào náo nhiệt, toàn là tiếng bát đĩa va vào nhau. Tiêu Bách Thủ vừa thốt ra từ “mẹ”, hốc mắt đã rưng rưng nước mắt.
Tiêu Nghiên Xuyên gắp bớt thức ăn trong hộp cơm của Tiêu Bách Thủ ra khay ăn, lại múc thêm mấy món phụ vào hộp cơm nhỏ, rồi dặn cu cậu: “Tự đi tìm chỗ ngồi đi.”
Tiêu Bách Thủ bưng khay thức ăn nhìn quanh một lượt, thấy trước các bàn nhỏ đều đã có người ngồi, mà cho dù có chỗ trống thì bên cạnh cũng toàn là mấy bạn nhỏ ăn uống bừa bãi lem nhem.
Cu cậu thật sự chẳng quen chút nào.
Thằng bé bảo bố: “Bao giờ bố xới cơm xong, con đợi bố ăn cùng.”
Tiêu Nghiên Xuyên nghe thấy câu này thì chân mày khẽ nhướng lên, quả thực có chút ấm lòng.
Anh bảo: “Được, con tìm được chỗ ngồi rồi thì bố ra ăn.”
Mấy cái này đều là ý thức tự lập cần phải rèn luyện, không thể cái gì cũng để người lớn lo liệu hết được.
Ngay giây sau, Tiêu Bách Thủ bước thẳng ra phía cửa. Đồng tử Tiêu Nghiên Xuyên sững lại, anh lại thở dài một tiếng, chẳng trách anh phải mò tới đây ngó một cái, trẻ con nhà người ta đứa nào cũng nghe lời, chỉ riêng cái đứa nhà mình là lúc nào cũng khác người.
Thậm chí chẳng biết giây tiếp theo thằng bé lại làm ra trò gì kinh thiên động địa nữa.
Tiêu Bách Thủ bưng khay cơm đi ra khỏi cửa, ngó nghiêng xung quanh rồi quẹo vào góc hành lang. Tiêu Nghiên Xuyên giữ khoảng cách đi theo đằng sau. May mà ở đây là tầng một, cu cậu đặt khay cơm lên bệ xi măng bên hành lang, hai tay chống lên mặt đá xi măng rồi trèo lên ngồi.
Tiêu Nghiên Xuyên bước tới, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Bách Thủ, lấy thìa xúc một miếng thức ăn của nhà trường rồi đút thẳng vào miệng Tiêu Bách Thủ.
Anh đã lười giải thích lý lẽ với cu cậu rồi.
Cái miệng nhỏ của Tiêu Bách Thủ “ư ư” phồng mang trợn mắt, Tiêu Nghiên Xuyên bảo thằng bé: “Ăn hết miếng này mới được ăn cơm mẹ nấu.”
Nhóc tì nhai nhóp nhép, hai bên má phúng phính ngoái qua ngoái lại, có lẽ vì nhìn thấy bố ở đây nên lúc vui vẻ cu cậu mới chịu hợp tác.
Tiêu Nghiên Xuyên dùng chiếc thìa khác, tự đút cho mình một miếng đồ ăn của nhà ăn nhà trường, sau đó bảo: “Ăn cũng ngon phết.”
Tiêu Bách Thủ phản đối ngay: “Không ngon bằng cơm mẹ làm!”
Chân mày Tiêu Nghiên Xuyên nhướng lên: “Thế á? Bố thấy cơm ở trường ngon hơn nhiều.”
“Sao lại thế được, sao lại thế được!”
Tiêu Bách Thủ bưng khay thức ăn của mình lên: “Mẹ nấu ngon hơn! Không tin bố ăn thử xem!”
Đôi mắt Tiêu Nghiên Xuyên nheo lại, bưng luôn phần cơm Chiếu Khê làm qua rồi bảo: “Ăn miếng bé tí thế này làm sao nếm ra vị được.”
Tiêu Bách Thủ sốt ruột: “Thế bố ăn thêm mấy miếng nữa đi!”
Tiêu Nghiên Xuyên đáp: “Con cũng có ăn thêm mấy miếng thức ăn ở trường đâu mà đã bảo không ngon.”
Tiêu Bách Thủ lấy thìa xúc một miếng súp lơ xanh của nhà ăn nhét vào miệng, đột nhiên bịt chặt miệng lại.
Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên chùng xuống, ghé người tới hỏi: “Sao thế?”
Tiêu Bách Thủ “ư ư” bảo: “Không được ăn nữa đâu, phải mang về cho mẹ!”
Tiêu Nghiên Xuyên lại bật cười: “Không phải con bảo không ngon sao, thế mang về cho mẹ làm gì? Để mẹ con biết thức ăn không ngon, rồi ngày nào cũng làm cơm trưa cho con mang đi à?”
Nói rồi, anh dùng kẽ tay véo nhẹ cái má phính của Bánh Bao Nhỏ.
Tiêu Bách Thủ phồng má đáp: “Phải mang về cho mẹ chứ, mẹ sẽ vui lắm đấy, vì Bánh Bao Nhỏ rốt cuộc cũng biết đi săn mang đồ về nhà rồi!”
Tiêu Nghiên Xuyên lấy chiếc yếm dãi của nhóc tì lau đi hạt cơm trên đôi má phúng pính, cái miệng nhỏ của cu cậu cũng chu ra theo, rồi anh lại đút thêm một thìa cơm nữa vào miệng thằng bé, khẽ cười bảo: “Chỉ cần Bánh Bao Nhỏ tự cho mình ăn no là bố mẹ đã vui lắm rồi.”
Chỉ cần Tiêu Bách Thủ vào lớp mẫu giáo là Tiêu Nghiên Xuyên coi như đã hoàn thành một nhiệm vụ lớn của giai đoạn này. Dù trong lòng vẫn có chút lo âu, nhưng nghĩ đến việc con trẻ đã bước vào quỹ đạo học tập, anh lại thấy khoan khoái cả người.
Anh đi cắt tóc, lấy lại kiểu đầu đinh cạo sát. Anh đưa tay lên sờ sờ, chân tóc mới mọc có chút đâm tay, chẳng biết đùi của Khê Khê có chịu nổi không.
Tủ quần áo trong nhà được Khê Khê đặc biệt dành riêng một ngăn để treo quần áo của anh, bên trong toàn là những bộ quân phục màu xanh ô liu thẳng tắp vừa mới được ủi phẳng phiêu.
Sau khi cả nhà đưa Tiêu Bách Thủ đi học, cũng đã đến lúc anh phải quay lại Quân ủy báo cáo công tác.
Buổi tối, Lâm Chiếu Khê lại kiểm tra phục trang của Tiêu Nghiên Xuyên một lượt, đầu ngón tay cẩn thận vuốt dọc theo mép thắt lưng, xem có chỗ nào bị tuột chỉ hay không.
Đột nhiên cửa phòng “cạch” một tiếng đóng lại, cổ tay cô bị nắm lấy lướt qua chiếc thắt lưng rồi dán chặt vào eo người đàn ông. Còn chưa kịp định thần, đôi môi cô đã bị anh cúi xuống nồng nàn hôn lấy, dây dưa miết dồn tới tận chân tường.
Động tác nhanh tới mức cô còn chưa kịp gọi tên anh.
Cô đã bị anh ôm lấy ngã nhào xuống giường, mà Tiêu Nghiên Xuyên ngửa người lót dưới thân cô, lồng ngực vạm vỡ phập phồng nâng đỡ thân thể cô, trầm giọng bảo: “Đưa anh đi.”
Lâm Chiếu Khê đỏ mặt quỳ ngồi dậy, hai tay chống lên khuôn ngực rắn chắc của anh, bảo: “Đưa Tiêu Bách Thủ đi học trước đã, rồi mới đưa anh đi làm.”
Đôi môi nóng hổi của người đàn ông lại hôn khiến má cô hơi lệch sang một bên, hơi thở ấm rực trượt từng chút xuống xương quai xanh. Bàn tay rộng lớn vuốt thắt lưng cô kéo áp sát xuống, để cô ngồi trên đôi chân săn chắc của anh, anh thì thầm: “Tối nay đưa anh đi trước đã.”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Tiêu: Khê Khê lái xe “đưa” anh đi nào~
