Chương 62: Lấy thuyền độ người – Vượt qua khổ ải

*

Tống Cư Châu “Ừ” một tiếng, mở cửa sau ra rồi nói: “Ở bên trong đấy, vào xem đi, anh đi đây.” Như thể việc Nghiêm Úc đến chẳng có chút liên quan nào tới anh.

Nghiêm Úc tốt tính mỉm cười giải thích chuyện tối qua: “Đêm qua em để điện thoại chế độ im lặng nên không nghe thấy anh gọi. Sau đó em gọi lại thì anh không nghe máy.”

“Ừ, em vào nhà đi. Buổi trưa đừng đi đâu nhé, mười một giờ anh về.” Tống Cư Châu nói.

Trong lòng Nghiêm Úc dâng lên niềm vui sướng, đáp: “Vâng.”

Tống Cư Châu liếc cô một cái rồi đi xuống lầu. Khi bước vào thang máy, tâm trạng anh vô cớ tốt lên.

Nghiêm Úc vừa bước vào phòng khách, Trâu Nguyễn Vân đã mỉm cười đón lấy, bảo Nghiêm Úc còn mua đồ tới làm gì. Bà kéo Nghiêm Úc ngồi xuống ghế sofa, hỏi Mẹ Nghiêm về nhà ở có quen không, nếu ở nhà chán quá thì cứ tới đây ngồi chơi. Sự nhiệt tình, ôn hòa ấy chẳng coi Nghiêm Úc là người ngoài chút nào.

Lúc này Nghiêm Úc thầm nghĩ, mẹ nhà mình mà so với Trâu Nguyễn Vân thì đúng là hẹp hòi, miệng lưỡi lại độc địa. Dù áy náy nhưng cuối cùng cô vẫn có chút thiên vị mẹ mình, ít nhất mẹ cô bản chất không xấu.

Mọi chuyện vốn dĩ đang yên bình, ôn hòa như thế, bảo mẫu đi xuống nhà mua thức ăn, Nghiêm Úc chỉ ghé qua nhà vệ sinh một chút, lúc trở ra đã phát hiện Trâu Nguyễn Vân đang ngồi trên sofa, hai tay bắt đầu run giật vô thức, đầu lắc nhẹ, tròng mắt liên tục trợn ngược lên trên, giống như đang cực lực đè nén suy nghĩ nào đó nhưng không thể đè nén nổi, cả cơ thể như muốn vặn quẹo.

Nghiêm Úc giật thót trong lòng, vội vã lao đến trước mặt Trâu Nguyễn Vân, nắm lấy tay bà gọi lớn: “Dì ơi, dì ơi!” Dư quang cô liếc thấy mấy chữ to nổi bật trên màn hình tivi.

“Tưởng Sơn của Tập đoàn Giang Vi đùa rằng thiếu gia Tống thị Tống Cư Châu là em trai mình, đây là thực tế không thể tranh cãi.”

Đầu Nghiêm Úc kêu ong ong, nhưng tiếng biên tập viên bản tin phát thanh phát đi những tin tức vụn vặt vẫn nổi lên trên tiếng ong ong ấy. Tưởng Sơn là anh trai của Tống Cư Châu, mức độ kinh ngạc của Nghiêm Úc không hề kém cạnh việc Trâu Nguyễn Vân sắp phát bệnh lúc này.

Nhưng điều quan trọng hơn lúc này là trấn an Trâu Nguyễn Vân, cô vươn tay tắt tivi, siết chặt lấy tay bà, nâng cao giọng liên tục nói: “Dì ơi, dì ơi, Chu Chu bảo buổi trưa anh ấy sẽ về ăn cơm đấy ạ! Anh ấy bảo muốn ăn món cá kho ớt dì nấu. Vừa rồi Chu Chu gọi điện cho cháu, hỏi dì có muốn mua gì không, Chu Chu một lát nữa…”

Ánh mắt Trâu Nguyễn Vân dần dần có tiêu cự trở lại, bà chậm rãi ngẩng đầu nhìn Nghiêm Úc: “Là tôi hại Chu Chu, tôi chẳng muốn sống nữa chút nào.”

“Không có đâu, dì không hại Chu Chu đâu, dì xem hiện tại anh ấy sống tốt thế cơ mà.” Nghiêm Úc liên tục xoa dịu cảm xúc của Trâu Nguyễn Vân.

Trâu Nguyễn Vân nắm lấy tay Nghiêm Úc. Bản tin vừa rồi dường như đã châm ngòi cho những ký ức, gợi lại những quá khứ vốn nên bị chôn vùi, khiến chúng ngoi lên, cuộn trào trong lòng bà mà không sao kiểm soát nổi. Trâu Nguyễn Vân run run nói: “Cháu có muốn nghe câu chuyện của dì không?”

“Dì ơi, dì nói đi ạ, cháu muốn nghe.” Nghiêm Úc chỉ phản xạ có điều kiện mà thuận theo Trâu Nguyễn Vân.

Trâu Nguyễn Vân đưa tay vuốt lại mái tóc, dường như đang sắp xếp lại tư duy, trong thời gian ngắn không biết phải bắt đầu nói từ đâu, bà quay sang nhìn trái rồi nhìn phải, sực nhớ đến bản tin trên tivi vừa phát: “Đúng vậy, hồi đó dì cũng không biết Chu Chu có anh trai, không, là hai người anh trai.”

Bà nhìn Nghiêm Úc, bắt đầu cất lời kể lại:

Hồi ấy…

Trâu Nguyễn Vân gom hết tiền tiết kiệm của cô cho Tống Kiến Dũng xoay xở. Tống Kiến Dũng hứa hẹn chỉ cần lần này vượt qua sóng gió, gã sẽ kết hôn với cô. Ở thời đại ấy, hứa hẹn vẫn là hứa hẹn, lời thề vẫn là lời thề, không phải lời nói chót lưỡi đầu môi mà là xuất phát từ tâm trí và tấm lòng. Huống chi, Trâu Nguyễn Vân lại là người coi tình yêu là trên hết.

Tống Kiến Dũng thời trẻ diện mạo tuấn tú, có khí chất, lại có chút tiền lẻ, vừa biết lãng mạn lại vừa khéo nắm bắt tâm lý phụ nữ. Trâu Nguyễn Vân khi ấy đơn thuần, tốt bụng, chưa từng trải đời. Hai người đến với nhau vừa là duyên phận vừa là tình cờ, chỉ là tình tiết đi dưới mưa quên mang ô quen thuộc, thế nhưng hai người lại thu hút lẫn nhau. gã nói thật với cô rằng mình đã ly hôn, có một đứa con trai tên Tống Cư Đô, thậm chí còn đưa cô về ra mắt gia đình.

Trâu Nguyễn Vân từng giằng xé, bàng hoàng, nhưng rốt cuộc vẫn khuất phục trước tình yêu.

Tống Kiến Dũng chính là hạng người có một đồng nhưng lại muốn làm mối làm ăn trị giá một trăm, một nghìn, thậm chí một vạn đồng. gã là kẻ đứng trên tầng cao nhất thì lại muốn leo lên tận tầng mây, tham vọng cực kỳ lớn. gã chưa bao giờ chịu đứng sau người khác, nghĩ đủ mọi cách để kiếm tiền. gã từng dùng hai nghìn tệ đi mua dàn máy móc trị giá năm mươi nghìn tệ của người ta, dùng một nghìn tệ thuê đất dựng nhà xưởng, rồi đường hoàng đem một nghìn tệ đó làm tiền đặt cọc đưa cho bên bán máy, bảo là dùng thử, nếu hợp thì trả nấc còn lại. Nhờ khéo khua môi múa mép, gã kéo được máy móc về xưởng và bắt đầu đưa vào vận hành.

Thế nhưng sau đó làm ăn thua lỗ, gã trốn nợ khắp nơi. Người bán máy chẳng còn cách nào khác đành kéo máy móc về, đồng thời tháo dỡ luôn nhà xưởng của Tống Kiến Dũng đem bán phế liệu để bù vào chi phí khấu hao máy.

Nhờ tiền tiết kiệm của Trâu Nguyễn Vân cộng với tiền bố mẹ Trâu cho, Tống Kiến Dũng nhanh chóng hoàn trả lại cho cô. Khi ấy, Tống Kiến Dũng quả thực thích Trâu Nguyễn Vân, chẳng có lý do gì để không thích cả, bởi Trâu Nguyễn Vân xinh đẹp, đơn thuần lại phóng khoáng. Nam sinh liếc mắt đưa tình với cô cũng chẳng ít.

Có một lần, một nam sinh đưa cho Trâu Nguyễn Vân lá thư, bị Tống Kiến Dũng bắt gặp. Tống Kiến Dũng chưa bao giờ phản ứng gay gắt đến thế, gã giật lấy lá thư xé nát vụn, rồi suốt nhiều ngày liền không tới thăm Trâu Nguyễn Vân.

Sau khi làm hòa, tình cảm giữa hai người lại càng tiến thêm một bước.

Chính nhờ khoản tiền tiết kiệm của Trâu Nguyễn Vân mà công ty của Tống Kiến Dũng đi vào quỹ đạo hoạt động bình thường, Tống Kiến Dũng rất cảm kích cô.

Trâu Nguyễn Vân đưa Tống Kiến Dũng về ra mắt bố mẹ. Tống Kiến Dũng mua rất nhiều quà cáp đắt tiền mang đến nhà họ Trâu. Gia đình họ Trâu vốn khá giả, cũng có chút của ăn của để nên chẳng thèm thuồng chút quà này của Tống Kiến Dũng.

Trâu Nguyễn Vân lúc ấy ngượng ngùng không thôi, chỉ biết cắm cúi ăn cơm, đến nhìn Tống Kiến Dũng một cái cũng không dám. Tống Kiến Dũng thì lại vô cùng bình tĩnh, tự nhiên trò chuyện với bố mẹ Trâu, còn thành thật khai báo việc mình từng ly hôn.

Sự thẳng thắn của gã khiến hai ông bà phải nhìn bằng ánh mắt khác.

Bố mẹ Trâu vì là cán bộ công nhân viên nên được cơ quan phân cho một căn hộ. Họ nhường lại căn hộ đó cho đứa con gái duy nhất là Trâu Nguyễn Vân. Sau này, khi Trâu Nguyễn Vân chuyển đến căn hộ đó, cô và Tống Kiến Dũng đã vượt quá giới hạn.

Đêm đó gã tiến vào cơ thể cô, cô biết mình ăn trái cấm là không đúng, nhưng cô nghĩ dù sao hai người cũng sắp kết hôn. Cô thả lỏng bản thân, đáp lại gã, một kẻ tráng kiện tràn đầy sức lực, một người quyến rũ yêu kiều, quấn quít không rời.

Đến khi Trâu Nguyễn Vân biết mình mang thai thì đứa trẻ đã được bốn tháng. Vào thời đại đó, kiến thức giới tính chưa phổ cập, các cô gái lại ngượng ngùng không dám tìm hiểu, vừa ngây thơ trước những điều cấm kỵ lại vừa cảm thấy kích thích âm thầm. Đàn ông chỉ cần vài câu “Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi”, “Anh chỉ vào một chút, để yên bên trong thôi, hứa không làm gì khác đâu”, và cuối cùng là “Em đẹp quá, anh không kiểm soát nổi mình nữa” là có thể dễ dàng lừa một cô gái chưa trải đời lên giường, rồi sau đó nhận được sự tha thứ của đối phương.

Trâu Nguyễn Vân mang thai, cô bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi. Cô không dám nói với bố mẹ, cũng không dám thổ lộ với bất kỳ ai. Suốt một tháng liên tiếp không thấy bóng dáng Tống Kiến Dũng đâu, giữa ngày hè oi nóng, cô phải mặc chiếc áo gió rộng thùng hình để che cái bụng đang lớn dần đi tìm Tống Kiến Dũng.

Thế nhưng, ngay trước cổng công ty của gã, cô lại nhìn thấy Tống Kiến Dũng đang bế một bé trai chừng hai tuổi. Đứa bé đó không phải Tống Cư Đô. Tống Kiến Dũng bế đứa trẻ vừa hôn vừa hít, cưng nựng không biết sao cho vừa. Đứng bên cạnh gã là một người phụ nữ cao ráo, cô ta xoa mặt đứa bé rồi cười nói: “Kiến Dũng, anh đừng hôn Tưởng Sơn nữa, anh xem nó đang trốn anh kìa.”

Đứa bé đó tên là Tống Tưởng Sơn. “Tống” trong Tống Kiến Dũng, “Tưởng” là họ của người phụ nữ kia. Mang ý nghĩa: Dâng tặng giang sơn.

“Vợ ơi, con trai anh anh không hôn thì ai hôn?” Tống Kiến Dũng ngọt ngào đáp lại.

Trâu Nguyễn Vân chưa bao giờ biết Tống Kiến Dũng còn có một mặt gần gũi, dịu dàng đến thế. Giống như qua khung cảnh này, cô đã thấu hiểu toàn bộ sự thật.

Cô đã yêu sai người, yêu đến mệt mỏi kiệt sức, cô thật quá khờ dại, quá ngu ngốc.

“Tống Kiến Dũng!” Cô dồn hết sức lực gào lên, phanh tà áo ra, để lộ cái bụng nhô cao.

Khi Tống Kiến Dũng nhìn thấy Trâu Nguyễn Vân, sắc mặt gã lập tức biến đổi. Gã vội buông Tưởng Sơn xuống, nói nhỏ với người phụ nữ bên cạnh: “Vợ lão Trương tới tìm lão Trương đấy. Em cũng biết lão Trương lại cặp kè với một cô khác, anh phải ra đỡ đạn giúp anh ta, bằng không…”

Người phụ nữ giận dỗi: “Anh thế này là nối giáo cho giặc đấy.”

“Khuyên hòa chứ ai khuyên chia tay, anh cứ xoa dịu vợ anh ta trước đã, quay lại rồi khuyên lão Trương sau, thế không được sao?” Tống Kiến Dũng vốn đã quen nói dối như cơm bữa, nuốt chửng từng câu dối trá mà chẳng hề thẹn với lòng.

Gã tiến lên kéo Trâu Nguyễn Vân, cố tình nói to: “Chuyện của lão Trương hơi rắc rối đấy.” Câu này là gã nói cố cho người phụ nữ phía sau nghe.

Người phụ nữ nghe xong không hề nghi ngờ, bế Tưởng Sơn rời đi.

Tống Kiến Dũng lôi Trâu Nguyễn Vân đến một góc hẻo lánh. Lúc này gã chẳng còn gì để che giấu nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Bỏ đi, tôi còn muốn sống tử tế với Tưởng Ni.”

Trâu Nguyễn Vân lạnh gáy toàn thân, nhìn gã bằng ánh mắt không thể tin nổi, thốt ra từng chữ một: “Thế còn tôi?”

“Tôi kết hôn từ hai năm trước rồi.” Tống Kiến Dũng nói. Trước đây ở bên Trâu Nguyễn Vân gã còn thấy tươi mới, nhưng hễ tình cảm sâu đậm một chút là phụ nữ lại đòi hỏi hôn nhân, trở nên vô cùng trần tục. Đây là điểm mà Tống Kiến Dũng cực kỳ chán ghét.

Trâu Nguyễn Vân cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem gã kết hôn vào lúc nào. Nếu đã kết hôn, tại sao còn cùng cô về ra mắt bố mẹ? Tại sao còn muốn chiếm lấy thân xác cô? Tại sao còn thốt ra những lời ngon tiếng ngọt và trao cho cô bao nhiêu hứa hẹn?

Tống Kiến Dũng rút từ trong túi ra một chiếc ví da, xòe toàn bộ số tiền bên trong ra. gã khựng lại một chút, gạt lại vài tờ một trăm tệ nhét ngược vào ví, rồi nắm lấy tay Trâu Nguyễn Vân, nhét xấp tiền vừa rút ra vào tay cô: “Là tôi có lỗi với cô. Tôi biết cô là người phụ nữ biết điều, tôi tin cô sẽ không làm điều gì bất lợi cho bản thân mình đâu. Chúng ta kết thúc ở đây đi.”

Gã nói nhẹ như lông hồng, tựa như “gã đặt một cục đá ở giữa đường, cô không cẩn thận bị vấp ngã, gã nhắc cô lần sau cẩn thận nhé”. Chuyện lớn chừng này mà trong mắt gã lại nhỏ nhặt đến thế sao?

Chưa bao giờ Trâu Nguyễn Vân mong một người phải chết đến thế. Cô hận, cô muốn Tống Kiến Dũng lập tức đi chết đi, chết đi! Hai tay cô siết chặt thành nắm đấm, một tay vò nát những tờ tiền vô hồn, đôi mắt đỏ ngầu vằn máu. Cô nhặt một viên gạch dưới đất lên, chẳng cần phân biệt phương hướng cứ thế ném mạnh về phía Tống Kiến Dũng, căm hận gào lên: “Tống Kiến Dũng, anh không phải là người!”

Đầu Tống Kiến Dũng chịu một cú va đập mạnh làm gã choáng váng, ngay sau đó máu tươi chảy đầm đìa xuống mặt. Choáng váng một lúc lâu gã mới lấy lại được ý thức. gã quệt vết máu trên mặt, nhìn Trâu Nguyễn Vân vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ, thẹn quá hóa giận mắng: “Cô đừng có mà quá đà! Lúc ấy là ai dang chân ra cho tôi làm? Cô đừng có nhầm! Chuyện này mà làm rùm beng lên thì người mất mặt chính là cô đấy!”

Tống Kiến Dũng ôm lấy đầu, khi cúi xuống nhìn thấy mấy tờ tiền rơi vãi trên mặt đất, gã khom lưng nhặt lại số tiền của mình, vừa bịt đầu vừa chửi một câu: “Đồ không biết điều!” Rồi hiên ngang bỏ đi.

Trâu Nguyễn Vân ước giá như mình là kẻ mù, kẻ điếc, để không phải chứng kiến bộ mặt thật của con người Tống Kiến Dũng, không phải nghe những lời thốt ra còn không bằng loài muông thú của hắn!

Nhưng trớ trêu thay, cô lại nhìn thấy được, nghe thấy được.

Ngay trong ngày hôm đó, Trâu Nguyễn Vân đến bệnh viện.

Bác sĩ bảo, đứa trẻ đã lớn thế này rồi, dùng thuốc không phá được, hút thai cũng chẳng xong, chỉ có thể bỏ thai bằng cách kích sinh. Hiện tại kỹ thuật y tế chưa phát triển, có thể bảo đảm an toàn tính mạng cho cô, nhưng lại không thể bảo đảm sau này cô còn khả năng sinh sản hay không.

Lúc bước ra khỏi bệnh viện, các bác sĩ và y tá ở phía sau thầm thì bàn tán, chửi cô không biết xấu hổ, chưa kết hôn đã mang thai con của gã đàn ông hoang đàng nào đó. Trâu Nguyễn Vân đều nghe thấy hết.

Thế nhưng cô vẫn không đành lòng bỏ đi đứa trẻ, đó là một khúc ruột trên cơ thể cô mà.

Cô mặc chiếc áo gió rộng thùng hình bọc lấy thân thể. Vì vóc dáng mảnh mai nên khi bước đi trên đường phố, chẳng ai nhận ra cô là một thai phụ.

Trâu Nguyễn Vân tự nhốt mình trong phòng vài ngày, sau đó dáng vẻ tiều tụy trở về nhà. Bố Trâu cầm roi mây quất tới tấp vào người cô, chửi cô không biết xấu hổ, bôi tro trát trấu vào mặt họ Trâu. Thế nhưng ông lại chẳng dám kéo con gái đi tìm Tống Kiến Dũng tính sổ, cái mặt này gia đình họ Trâu không gánh nổi! Nói ra để người ta cười chê sao? Thế thì thà để người làm bố này đi chết cho xong!

Mẹ Trâu thở ngắn than dài sắp xếp cho Trâu Nguyễn Vân ở trong nhà, không cho bước chân ra cửa. Bố Trâu vì thế mà phát bệnh vì tức giận, chẳng bao lâu sau sức khỏe ngày càng sa sút rồi qua đời trước khi đứa trẻ kịp chào đời.

Vào ngày tang lễ, Mẹ Trâu bọc Trâu Nguyễn Vân kín mịt, bảo cô quỳ dưới đất. Dáng người gầy gộc, yếu ớt quỳ ở đó khiến chẳng ai nhìn ra cô đang mang thai.

Sau khi Bố Trâu mất, trong nhà chỉ còn lại Mẹ Trâu, mỗi ngày bà đều ủ dột sầu não đối mặt với Trâu Nguyễn Vân. Đến lúc sắp sinh, vì sợ bà con xóm giềng phát hiện nên nửa đêm Mẹ Trâu đành đưa Trâu Nguyễn Vân trở về quê nhà ở nông thôn của Bố Trâu.

Đứa trẻ được bà mụ trong thôn đỡ đẻ, chào đời đúng không giờ, là một bé trai. Trâu Nguyễn Vân đặt tên cho đứa bé là Trâu Chu.

Châu, tức là chiếc thuyền, mang ý nghĩa lấy thuyền độ người, vượt qua bến bờ khổ ải.

Tác giả có lời muốn nói: 

Mọi người đừng lấy quan niệm hiện tại để giải mã hoàn cảnh của mẹ Châu Châu lúc đó nhé. Ngoài ra, Dương Quang lại một lần nữa nhấn mạnh rằng hành vi của Phó Viện lẫn mẹ Châu Châu đều là không nên học theo, chúng ta phải làm đứa trẻ ngoan. Dù thế giới có mặt tối nhưng chúng ta đang sống dưới ánh mặt trời. Cuối cùng, mọi người nhớ tiếp tục đồng hành cùng tác giả nhé, như vậy mới thấy được ngay từ đầu mỗi người họ đều tự định đoạt kết cục cho chính mình. Dương Quang đang dốc hết sức (? ) để kể tốt từng câu chuyện nhỏ nè (Ui mà, cảm giác đoạn trên nói chuyện trịnh trọng ghê, là ảo giác đó nha, Dương Quang vẫn ~≧▽≦)/~ kiểu này nè, giúp mọi người thoát vai chút nha).

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi