Chương 93: “Hôn trước đã rồi tính.”

*

Trên chiếc giường nhỏ mềm mại trong phòng, một “ngọn núi nhỏ” màu trắng có cái bụng nho nhỏ khẽ phập phồng đang nằm sấp, kim chiếc đồng hồ treo tường đã nhích sang mốc mười một giờ, Tiêu Bách Thủ đã ngủ được nửa giấc đêm rồi.

Lâm Chiếu Khê ngồi xổm bên chiếc giường thấp nhìn cu cậu, lúc nào cô cũng sợ thằng bé trở mình ngã xuống, thế nên chiếc giường hầu như không có chân, trên sàn cũng lót thảm mềm, cả mùa đông ấm áp bao bọc lấy cu cậu.

Tiêu Nghiên Xuyên vuốt tay cô, dịu giọng: “Đi tắm trước đã em.”

Lâm Chiếu Khê vẫn ngồi xổm bên giường nhìn, hai bàn tay bó gối, người đàn ông bất lực bảo: “Để anh bế nó sang phòng ngủ chính.”

Lâm Chiếu Khê mới chịu đi tắm.

Chuyến đi này cô bôn ba vất vả, trước kia vốn quen làm một người trưởng thành sắp xếp đâu vào đấy chỉnh chu, thực ra về tới nhà mới nhận ra bản thân xộc xệch bừa bộn, trên quần áo thậm chí còn vương mùi thịt cừu nhúng lẩu.

Lúc lặng lẽ đứng dậy, cô nghe thấy chiếc giường nhỏ sau lưng khẽ cựa quậy, một giọng nói ngọng nghịu lẩm bẩm cất lên: “Mẹ ơi…”

Lâm Chiếu Khê nổi da gà toàn thân, xúc động quay người nhìn sang, liền thấy Tiêu Bách Thủ đang ngủ say khẽ nghiêng mình, hai bàn tay nhỏ chắp trước người, lộ ra khuôn mặt nghiêng phúng phính như chiếc bánh bao nhỏ, hóa ra là nói mớ.

Lâm Chiếu Khê không khỏi thở phào một hơi, sợ đứa trẻ nửa đêm giật mình tỉnh giấc thấy người mẹ lâu ngày không gặp làm cô luống cuống không biết làm sao, thế nhưng lại nghĩ tới câu nói mớ ấy của cu cậu, lồng ngực cô không khỏi hụt hẫng thắt lại, như thể bị thủng một lỗ vậy.

Cô lại chẳng lỡ rời đi, cuối cùng là Tiêu Nghiên Xuyên luồn tay qua eo bế cô vào phòng tắm.

Cả người cô mềm nhũn mệt mỏi, anh vừa áp sát lại cô liền vô thức vồng tay ôm lấy, áo trên cũng để anh cởi bỏ, từng lớp từng lớp một như lột hành tây, lột tới mức mắt cô đỏ ửng. Đầu ngón tay bấu lấy vai áo anh, bàn tay mảnh dẻ được bờ vai rộng lớn của anh tôn lên hệt như một chiếc bánh bao nho nhỏ, cô bảo: “Em đi đường mấy ngày liền, trạng… trạng thái không tốt…”

Nói xong chính cô lại đỏ bừng mặt trước. Làn môi mỏng của người đàn ông đè xuống khóe môi cô, Lâm Chiếu Khê theo bản năng né tránh đôi chút. Tiêu Nghiên Xuyên nhíu chặt mày, giữ lấy đầu cô đè xuống. Lâm Chiếu Khê giật mình cựa quậy trong lòng anh, rên rỉ: “Chờ em tắm sạch đã…”

Cô cũng cần giữ sĩ diện chứ!

Đặc biệt là lâu ngày không gặp, cô không thể bù xù nhếch nhác như thế này được, cô ngửi thấy mùi lẩu trên quần áo rồi, cô không chịu nổi, cô không cho phép!

Hơi thở Tiêu Nghiên Xuyên trĩu nặng phả bên thái dương cô, cuối cùng lòng bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, bảo: “Ngày mai có đi làm không?”

Hàng mi Lâm Chiếu Khê khẽ động đậy, cúi gầm đầu nhỏ giọng: “Dù em không đi làm thì anh cũng phải đi.”

“Anh đúng là phải làm.”

Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên đăm đăm nhìn cô, giọng điệu có phần cứng cỏi: “Em biết anh muốn làm gì mà.”

Nói xong anh cầm lấy bộ quần áo cô quăng trong giỏ giặt đồ bước ra ngoài, tức tới mức tấm lưng đi đứng cũng cứng đờ thẳng tắp.

Cũng chẳng phải giận cô, tóm lại không ăn xơ múi gì được nên nhẫn bực thôi.

Dù sao không có anh quấy rầy, Lâm Chiếu Khê đã tắm một trận nước nóng vô cùng dễ chịu sảng khoái.

Mùa đông phương Bắc khô hanh lạnh lẽo, tắm xong còn phải thoa kem dưỡng thể. Lâm Chiếu Khê nhìn mình trong gương, đen đi rồi…

Nhưng vẫn trắng hơn Tiêu Nghiên Xuyên, vấn đề không lớn lắm.

Cô vừa lau tóc bước ra ngoài, cánh cửa vừa gạt mở là một khuôn mặt lầm lì lập tức đè tới, hơi thở ùa vây lấy cô. Môi quấn lấy môi, chiếc lưỡi thô ráp cạy mở, làn môi cô buộc phải hé ra, hơi thở cũng thoát ra ngoài. Nhưng cô bắt buộc phải nén tiếng thở, thân eo được Tiêu Nghiên Xuyên một tay ôm chặt, mu bàn tay thô ráp còn lại bóp nhẹ cằm cô, khiến vòm miệng cô mở rộng hơn nữa.

Cả người đón nhận anh ngập tràn.

Lâm Chiếu Khê bị đẩy ngã xuống giường, hai tay cô chống lên ngực anh, vậy mà vẫn còn tâm trí lo lắng chuyện khác: “Tiêu Bách Thủ…”

“Anh không biết tối nay mấy giờ em về nên cho nó đi ngủ sớm. Giờ em thấy nó rồi, nên yên tâm đi.”

“Anh không bảo với con hôm nay mẹ về à?”

Tiêu Nghiên Xuyên vốn đã cho Tiêu Bách Thủ ở lại nhà tối nay rồi, lẽ nào còn bắt cu cậu đợi tới nửa đêm, làm ầm lên khiến Khê Khê cũng chẳng ngủ nghê gì được sao? Lúc này anh khẽ thở dài, lòng bàn tay xoa xoa đầu cô, bảo: “Trong nhà có anh rồi, em không cần chuyện gì cũng phải nhọc lòng lo nghĩ đâu. Sáng mai nó tỉnh dậy thấy em là biết mẹ đã về, lại dành cả ngày dỗ dành nó sau. Bây giờ, chúng mình đi ngủ.”

Lâm Chiếu Khê lại cựa quậy trong lòng anh. Người đàn ông nhíu mày: “Chẳng phải bảo mệt sao?”

Anh phải nhẫn nại đè nén cũng bực mình lắm chứ.

Lâm Chiếu Khê nhỏ giọng thì thì thầm trong lòng anh: “Thế anh muốn sáng mai con nhìn thấy mẹ, chẳng lẽ không nên bế con vào lòng chúng mình cùng ngủ sao?”

Tiêu Nghiên Xuyên thầm trầm ánh mắt nhìn Lâm Chiếu Khê, bàn tay chậm rãi chống bên thân cô. Lâm Chiếu Khê đột nhiên có chút lo lắng. Cả một mùa thu không gặp, cô cũng chẳng biết trở về nên đối mặt bình thường với Tiêu Nghiên Xuyên ra sao, dù sao lần đi xa rời nhà này người đi lại là cô.

Trong lòng ít nhiều có phần áy náy.

Cô lại chợt lóe lên ý tưởng, đôi mắt sáng quắc bảo: “Em dẫn hai bố con đi may quần áo nhé! Quần áo mùa đông em còn chưa làm cho anh bao giờ! Quần áo của Tiêu Bách Thủ chắc chắn cũng chật mất rồi!”

Cô có phần nịnh nọt, nhưng Tiêu Nghiên Xuyên lại chẳng hề mỉm cười, đôi mắt chỉ đăm đăm nhìn cô.

Lâm Chiếu Khê mím môi. Đầu ngón tay người đàn ông nắn nắn má cô, rồi lại đỡ lấy cằm cô nâng lên, rũ mắt bảo: “Hôn trước đã rồi tính.”

Hàng mi cô khẽ lay động, một luồng hơi thở ấm áp đã cuộn vây lấy cô, bao bọc lòng môi cô. Làn lưỡi trở nên dịu dàng, từng chút một cạy mở kẽ răng cô. Hơi thở anh mơn trớn vuốt ve, hai tay cô bị anh gom giữ trên đỉnh đầu, khuôn ngực dán chặt vào nhau. Qua lớp áo mỏng manh, trong nụ hôn này cô nếm trải vị đắng chát, thế nhưng tới cuối cùng, hàng mi anh khép trĩu xuống, ánh mắt gặp nhau giữa làn sương nước, nơi đầu môi lại trào dâng vị ngọt ngào sau đắng cay.

Cô khẽ nhổm người dậy, hai tay vồng ôm lấy cổ anh. Người đàn ông để cô chủ động ngồi vào lòng mình, dù chỉ là ôm nhau thôi cũng cảm thấy đêm dài này chẳng đủ dùng, huống chi là làm những việc khác.

Tiêu Nghiên Xuyên khẽ chạm trán vào mày mắt cô, khép mắt mười ngón tay đan chặt với cô. Tiêu Bách Thủ ở lại đây là để Chiếu Khê trở về có thể nhìn thấy cu cậu, đứa trẻ còn nhỏ như thế, sau này còn cả chặng đường đời dài lâu, anh ích kỷ chiếm trọn đêm nay, xin hãy tha thứ cho anh.

Lâm Chiếu Khê gục đầu trên vai anh, nhỏ giọng: “Bế con sang đây ngủ cùng đi anh.”

Tiêu Nghiên Xuyên ôm cô chặt hơn, không lỡ buông tay, hơi thở vương trên hõm cổ cô bảo: “Đợi thêm một chút nữa.”

Đợi tới khi Chiếu Khê chìm vào giấc ngủ trong lòng anh, nhịp thở nhẹ nhàng bình ổn phập phồng, hệt như những đêm ngày trước, cô ở bên cạnh lúc nào cũng ấm áp và yên tĩnh.

Cô chẳng hề hay biết cảm giác mất đi rồi lại tìm thấy được.

Thế nhưng Tiêu Nghiên Xuyên lại nếm trải đủ đỗi sâu sắc.

Mấy ngày nay, mỗi một buổi diễn tập cháy nổ khẩn cấp đều hệt như một lời cảnh báo đau đến xé lòng, thế nhưng giữa những đêm trằn trọc anh lại tự nhủ, đã bắt anh trải qua đau đớn rồi thì liệu thời khắc ấy thực sự tới, sự cố nổ tung sẽ không xảy ra nữa chăng.

Thế thì những cay đắng anh nếm trải cũng hoàn toàn nguyện lòng.

Làn môi lướt qua trán cô, kìm chế đè nén ngọn lửa tình dâng trào, rồi mới đặt cô nằm ngay ngắn trong chăn gấm. Chiếc nệm giường mềm mại tựa như lông vũ, có thể nâng đỡ thân hình mỏng mỏng manh dầm mưa dãi gió trở về của cô.

Tiêu Nghiên Xuyên bước xuống giường, giơ tay day day thái dương, tay còn lại vịn tường thả lỏng lồng ngực, bước chân sang phòng ngủ phụ, từ bên trong vớt ra một chiếc bánh bao thịt.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, trước kia anh vốn chẳng thích trời tối, thế nên cũng chẳng thích mùa đông. Bởi màn đêm thăm thẳm vô tận làm những ca gác đêm của anh trở nên khô khan tẻ nhạt, hệt như con đường đêm đi mãi chẳng thấy hồi kết. Thế nhưng đêm nay anh lại khát khao được ngủ thật sâu thật dài, anh cứ ngỡ đêm nay sẽ rất lâu mới kết thúc, nào ngờ anh lại bị một tiếng khóc làm cho giật mình tỉnh giấc.

“Hu hu hu…”

Một tràng tiếng khóc ngọng nghịu run rẩy vo ve bên tai Tiêu Nghiên Xuyên. Anh nhíu nhíu mày, lật người sang, tay tự nhiên ôm lấy nhóc tì ngủ bên cạnh. Anh biết rõ tiếng khóc này xuất phát từ ai, cu cậu đang thì thào: “Mẹ ơi… con nhất định là đang mơ rồi, con mơ thấy mẹ…”

Tiêu Nghiên Xuyên thở dài trong lòng, giơ tay lấy chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, nửa đêm bốn giờ rưỡi.

Chăm trẻ con đúng là công việc tốn cực kỳ nhiều năng lượng.

Mà tấm chăn này cũng đã dội nếp nhăn, góc bên kia bị ai đó tốc lên. Giữa làn ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ góc tường, một bóng hình dịu dàng bế nhóc tì trên giường lên, cúi đầu cọ cọ trán cu cậu, khẽ khàng dịu giọng: “Không phải trong mơ đâu, mẹ về rồi đây.”

Tiêu Bách Thủ mơ màng mở mắt, tay túm lấy vạt áo trên vai mẹ, ngửi thấy hương hoa thơm ngát. tiếng khóc trong mơ và đời thực nối liền vào nhau, giọng nói sụt sùi của cu cậu đột nhiên mở to, khóc òa lên nứt đất xé trời.

Tiêu Nghiên Xuyên vươn tay bật sáng đèn đầu giường. Dưới ánh sáng ấm áp không quá chói mắt, Lâm Chiếu Khê bế Tiêu Bách Thủ, bờ vai khẽ run lên sụt sùi. Vào đêm khuya hoàn toàn không phòng bị ấy, người ta lúc nào cũng dễ dàng bị tình cảm làm cho cảm động.

Lòng bàn tay anh xoa xoa mái tóc dài của vợ, sợ đứa trẻ đè vào cô, anh lại rủ mắt hôn lên trán cô, bảo: “Anh đi pha cho nó cốc sữa, cũng pha cho em một cốc luôn.”

Cứ để hai mẹ con khóc thỏa thích đi, khóc đủ rồi anh sẽ đứng ra thu dọn tàn cuộc.

“Vòi nước” của Tiêu Bách Thủ rất khó mà khóa lại được, vả lại bố ở nhà không cho phép cu cậu khóc, chỉ khi nhìn thấy mẹ mới được hu hu hu hu…

Lâm Chiếu Khê bị tiếng khóc của con làm cho chạnh lòng vừa cay xè vừa xót xa. Đầu ngón tay cô lau lau má nhỏ cho cu cậu, lại lấy mu ngón tay vuốt qua khóe mắt, dịu giọng dỗ dành: “Ngoan nào Tiêu Bách Thủ, mới nửa đêm thôi mà, ngủ thêm chút nữa có được không?”

Tiêu Bách Thủ khóc lại càng to hơn, cả người hệt như một quả bóng thịt run rẩy theo, uất ức bảo: “Bố… bố bắt con tám giờ hơn đã phải đi ngủ… Lần nào con cũng tỉnh rõ sớm… Con… một mình ngắm mặt trời…”

Tiêu Nghiên Xuyên bê sữa nóng bước vào thì nghe thấy Tiêu Bách Thủ vừa khóc vừa mách tội. Chân mày anh nhíu lại, bước tới bảo: “Ngủ sớm mới mau lớn chứ, con còn muốn chơi tới mấy giờ nữa?”

Tiêu Bách Thủ lấy cánh tay nhỏ đè lên mắt. Hồi trước mẹ ở nhà, buổi tối cu cậu có thể chơi cùng bố mẹ, thế nhưng từ lúc mẹ không có ở nhà, bố cũng chẳng chơi với cu cậu nữa. Ngày nào tắm xong cũng bắt cu cậu tự đi ngủ. Tiêu Bách Thủ cứ nghĩ tới những nhọc nhằn gian khổ ấy là nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, thế nhưng cu cậu vẫn không tin mẹ đã trở về, cu cậu nghĩ nhất định là mình đang nằm mơ.

Lâm Chiếu Khê bế con ngước mắt nhìn chồng, lại liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường. Tám giờ hơn đã đi ngủ, tính ra như thế thì giờ này cu cậu thức dậy là quá bình thường còn gì.

Trong chớp mắt chẳng biết hai bố con họ, ai đáng thương hơn ai.

Thế nhưng đã tỉnh giấc rồi thì Lâm Chiếu Khê bật hết đèn sáng trưng như ban ngày, dỗ dành cu cậu: “Thế bây giờ chúng mình cùng nhau ngắm ông mặt trời mọc nhé.”

Cô xòe hai tay ra, Tiêu Bách Thủ như thể ngửa đầu nhìn rõ mẹ, hai bàn tay nhỏ siết thành nắm đấm dụi dụi mắt, nhưng lần này mẹ nắm tay cu cậu kéo xuống. Đúng là mẹ thật rồi!

Cu cậu lại nhào vào lòng Lâm Chiếu Khê: “Mẹ ơi mẹ… đúng là mẹ rồi…”

Tiêu Nghiên Xuyên đưa bình sữa tới trước gương mặt đẫm nước mắt của cu cậu, bảo: “Bây giờ thì biết là mẹ về rồi chứ, thế vừa nãy khóc lóc là đang mách tội với mẹ trong mơ à?”

Lâm Chiếu Khê mím môi buồn cười, đỡ lấy bình sữa kề bên môi Tiêu Bách Thủ, vỗ nhẹ lên lưng cu cậu bảo: “Ngoan nào, bây giờ chúng mình uống sữa sáng nhé, tí nữa chuẩn bị xong xuôi chúng mình ra ngoài ngắm mặt trời.”

Tiêu Bách Thủ không muốn uống sữa, cu cậu chỉ muốn gục trên vai mẹ thôi. Tiêu Nghiên Xuyên nhẫn nại hít một hơi sâu, lại đỡ lấy bình sữa, một tay đút vào miệng Tiêu Bách Thủ, bảo: “Được rồi, con ôm mẹ đi, bố bón bữa sáng cho con.”

Như thế Tiêu Bách Thủ mới chịu vừa lòng.

Cu cậu ôm chặt lấy mẹ chính là ôm chặt lấy báu vật của mình, tuyệt đối không được buông tay, thế nên đành để bố bón đồ ăn cho thôi, bởi vì cu cậu thực sự không rảnh tay ra được nữa rồi!

Tiêu Nghiên Xuyên nhìn dáng vẻ ấy của cu cậu liền bật cười nhẹ, rút tờ khăn giấy lau cho cu cậu. Lâm Chiếu Khê thấy thằng bé rốt cuộc cũng ngừng khóc liền thở phào, bảo: “Con có muốn đi vệ sinh không?”

Tiêu Bách Thủ lắc lắc đầu. Tiêu Nghiên Xuyên liền xóc nách nhấc bổng cu cậu lên: “Mẹ đứng ở cửa chờ con, mau đi vệ sinh đi, bố không rảnh giặt ga giường cho con đâu.”

Tiêu Bách Thủ hệt như đứa trẻ bị kẻ xấu bắt đi, hai tay vươn trên vai bố khóc lóc giơ về phía mẹ. Lâm Chiếu Khê vội bước theo, trách Tiêu Nghiên Xuyên: “Anh dịu dàng chút đi…”

Tiêu Nghiên Xuyên nhìn vợ mình rồi lại nhìn đồng hồ trên tường, anh cũng muốn bú sữa, anh cũng muốn đi ngủ, anh cũng muốn dịu dàng chứ bộ.

Thế nhưng anh không làm nổi.

Lâm Chiếu Khê thấy anh rũ mi mắt, bóng râm chập chờn bên ngoài hắt lên mặt anh hệt như một bức tượng cô đơn. Cô vừa dỗ con lại vừa phải dỗ chồng, nhỏ giọng: “Tiêu Bách Thủ này, hồi mẹ không có ở nhà, bố có khóc nhè không con?”

Tiêu Bách Thủ vốn đang khóc dở, nghe thấy câu hỏi của mẹ liền ngưng lại, quay sang nhìn bố. Đúng lúc này cu cậu vội vã bị tha tót vào nhà vệ sinh, còn chưa kịp định thần đã bị đặt ngồi chễm chệ lên bồn cầu rồi.

Tiêu Bách Thủ: ?

Lâm Chiếu Khê ở ngoài cửa lấy tay che môi, mỉm cười.

Tuy rằng thức dậy sớm nhưng Lâm Chiếu Khê cũng chẳng thể ngủ lại được nữa. Căn bếp của căn nhà này bắt đầu đỏ lửa. Cô xếp ngô và trứng gà vào chõ đồ, lại tìm thấy bột mì trong tủ lạnh, định bụng làm món bánh tráng kẹp trứng gà cho hai bố con, đây là món ăn mới mà cô vừa học được.

Thế nhưng Tiêu Bách Thủ vừa giải quyết xong trong nhà vệ sinh ra là lại đòi bám lấy cô. Lâm Chiếu Khê dạy bảo cu cậu: “Trẻ con không được chui vào bếp đâu nhé.”

Tiêu Nghiên Xuyên bước vào thấy vợ đang đeo tạp dề bận rộn, lồng ngực tưởng như được cô đun nóng bừng lên. Rốt cuộc cũng ăn được cơm cô nấu rồi, dù là bữa sáng thì cũng tính!

Thế là anh nhấc một bắp ngô trong chõ, nồi xôi ra, hai tay bẻ đôi, đưa một khúc nhỏ cho Tiêu Bách Thủ, bảo: “Ra bàn ăn ngồi ăn đi.”

Tiêu Bách Thủ hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay lật ngửa ấn xuống, có phần e ấp nép bên chân mẹ, “ư” một tiếng ngọng nghịu bảo: “Ngô khó gặm lắm, phải mẹ tách hạt cho mới ăn được cơ.”

Tiêu Nghiên Xuyên: ?

Lâm Chiếu Khê bị sự đáng yêu của cu cậu làm cho xiêu lòng, không kìm được chiều theo ý cu cậu, bảo: “Được rồi, mẹ làm xong món bánh tráng kẹp trứng ngon siêu cấp vô địch vũ trụ này rồi sẽ tách hạt cho con nhé. Giờ con ra bàn ngồi đi, mẹ bưng ra ngay đây!”

“Vâng ạ!”

Tiêu Bách Thủ hớn hở chân sáo chạy ra phòng ăn, để lại Tiêu Nghiên Xuyên cầm nửa bắp ngô còn lại. Ánh mắt anh liếc xéo vợ một cái, bảo cô: “Anh ăn một nửa, em ăn một nửa, hai chúng mình chia nhau một bắp ngô, không chia cho nó.”

Tác giả có lời muốn nói:

Bánh Bao Nhỏ chống cằm ngồi bên bàn ăn đung đưa chân: Hóa ra Báo Báo với Mèo Mèo cũng chỉ là mấy đứa trẻ giả làm người lớn đi làm thôi nha~ [Móng mèo]

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi