Chương 68: Điên rồ hay không – Chúng mình cùng đi

*

Khi Trâu Nguyễn Vân nhìn thấy Tống Kiến Dũng, Tống Kiến Dũng cũng đồng thời ngoảnh nhìn về phía bên này.

Một thiếu nữ xinh đẹp như hoa từng si mê một gã đàn ông khéo miệng khéo lời có vẻ ngoài mê đắm, vì gã mà sống mà chết, vì gã mà chịu đủ mọi đày đọa; mấy chục năm sau, khi nhìn lại gã đàn ông này, toàn bộ quá khứ phong lưu cùng tâm địa bẩn thỉu xấu xa cộng thêm những lời dối trá ngọt ngào ngày trước như dồn nén lại trồi lên nơi vòm bụng hắn, khiến bụng gã nhô to lên tròn ủm như một con thú phàm phu vụng về, so với mấy ông lão đẫy đà bình thường còn xấu xí hơn gấp bội phần, thật khiến người ta dở khóc dở cười, quả nhiên không thể đem cái đẹp thời trai trẻ ra làm vĩnh cửu.

Thế nhưng đường nét gương mặt tương tự cùng bầu không khí quen thuộc ấy vẫn cứ khiêu khích vô vàn quá khứ chưa thể nguôi ngoai trong lòng Trâu Nguyễn Vân.

Nghiêm Úc và Tống Cư Châu đồng thời cảm nhận được đôi bàn tay run giật của Trâu Nguyễn Vân, khoảnh khắc hai người nhìn nhau liền lập tức thấu hiểu.

“Mẹ.”

“Dì ơi.”

Cả hai đồng thanh gọi, nắm chặt lấy tay Trâu Nguyễn Vân.

Tống Danh Trác đi đằng sau ba người, nghiêng đầu nhìn thấy cánh tay Trâu Nguyễn Vân đang run lên, đầu bắt đầu khẽ lắc lư, Tống Danh Trác thầm nghĩ: “Không lẽ lại phát bệnh ngay tại đây đấy chứ?” Hai năm trước, cậu từng chứng kiến Trâu Nguyễn Vân phát bệnh một lần, sức lực lớn tới mức hoàn toàn sánh ngang một gã lực lưỡng. Người ta một khi đã điên thì sức điên lớn lắm, Tống Danh Trác không khỏi đi chậm lại, né sang một bên đôi chút.

Nghiêm Úc nắm tay Trâu Nguyễn Vân bảo với Tống Cư Châu: “Cư Châu, giờ em đưa dì về nhà trước nhé.”

“Ừ.” Tống Cư Châu ôm lấy vai Trâu Nguyễn Vân. Đúng lúc ba người xoay người định bước đi.

“Nguyễn Vân.” Tống Kiến Dũng có phần không tin nổi vào mắt mình.

Đám người Tống Kiến Dũng và Tưởng Sơn đã bước tới trước mặt, chắn ngang lối đi của ba người. Tống Kiến Dũng nhìn Trâu Nguyễn Vân trong dáng vẻ này mà khá đỗi đau xót, khóe mắt vương chút lệ. Thực ra đó chỉ xuất phát từ sự thương hại, hay nói trắng ra là ông ta nhìn thấy mái tóc điểm bạc nơi tóc mai bà mà cảm thán chính mình cũng đã già rồi, thời gian chẳng đợi một ai.

Kẻ tồi đến già vẫn là kẻ tồi, một lão tồi chính hiệu.

Trâu Nguyễn Vân ngẩng đầu nhìn ông ta bằng ánh mắt hằn hộc căm hận, hai bàn tay cứng đờ giơ ra không thể nắm thành nắm đấm cứ thế run lên bần bật. Một ý nghĩ không sao kiểm soát nổi sục sôi lao thẳng lên đỉnh đầu, bà đột ngột giằng khỏi Tống Cư Châu và Nghiêm Úc, lao cắm đầu về phía Tống Kiến Dũng.

“Tôi phải giết anh!” Nghiến răng nghiến lợi, hung hãn bất thường. Ngày đó lẽ ra bà nên cầm viên gạch ném chết tươi gã! Bà hận! Bà hận không thể băm vằn gã ra! Một luồng oán hận mãnh liệt xúi giục hai tay bà siết chặt lấy cổ Tống Kiến Dũng.

Tống Kiến Dũng chậm một nhịp nghiêng người sang bên nhưng không né kịp móng tay Trâu Nguyễn Vân, vết cào rạch thẳng từ sau cổ xuống tận xương quai xanh.

“Xì!” Một tiếng xuýt xoa vang lên, Tống Kiến Dũng vươn tay sờ vào chỗ đau thì quệt phải một vệt máu, máu tươi theo vệt rạch dài tuôn ra ngoài.

Trâu Nguyễn Vân vồ hụt đồng thời va trúng Tưởng Sơn. Trong lúc bà định lao tiếp lên bóp cổ Tống Kiến Dũng thì bị Tưởng Sơn chộp lấy cổ tay, hất mạnh sang một bên khiến bà ngã sõng xoài xuống đất.

“Dì ơi!”

“Bốp!” Một tiếng động vang lên, bàn tay giơ ra hất của Tưởng Sơn còn chưa kịp thu về thì một cú đấm đã vung tới, tiếp đó là một cú đạp cực mạnh giáng thẳng vào người gã, khiến gã đứng không vững chao đảo lùi lại mấy bước, rồi ôm chầm lấy thùng rác lăn quay ra đất.

“Cư Châu!” Nhìn thấy Tưởng Sơn bị đánh, Tống Kiến Dũng giận dữ quát tháo.

Tống Cư Châu chỉ tay vào mặt Tưởng Sơn bảo: “Đừng để tôi phải đánh anh lần thứ hai!”

“Mẹ kiếp!” Thùng rác đổ ập xuống đổ trút đống nước hoa quả trà sữa chảy lênh láng khắp người Tưởng Sơn. Tưởng Sơn quệt vệt máu nơi khóe miệng, bật dậy lao tới. Nhưng gã vừa mới vung nắm đấm thì Tống Cư Châu đã nhanh hơn gã, ác hơn gã, tung cước đá thêm một cú nữa. Tưởng Sơn nằm bò ra đất, ôm chặt lấy bụng, mặt mày đỏ gay gắt không kịp cất tiếng rên.

Đã bảo đừng để tôi phải đánh anh lần thứ hai!

“Tống Cư Châu!” Tống Kiến Dũng nổi giận lôi đình, sải bước tiến lên vung tay định giáng xuống, nhưng chưa kịp rơi xuống đã bị Tống Cư Châu chộp chặt lấy cổ tay.

“Dì ơi!” Nghiêm Úc cất tiếng gào lớn.

Trâu Nguyễn Vân đã giằng khỏi Nghiêm Úc, cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết. Tống Cư Châu lập tức buông Tống Kiến Dũng ra, chẳng thèm đoái hoài tới đám người này mà vội vã đuổi theo. Anh lao nhanh như một cơn gió qua trước mặt Tống Danh Trác. Tống Danh Trác hai tay bấu chặt lan can hành lang trung tâm thương mại, lòng bàn tay rịn một tầng mồ hôi mỏng. Cậu liếc nhìn Chủ tịch Tống mặt mày bốc lửa giận, rồi lại nhìn Tưởng Sơn đang ôm bụng đau đớn nằm bò dưới đất, liền vắt chân lên cổ chạy đuổi theo chú út Tống Cư Châu.

Trâu Nguyễn Vân cắm đầu chạy thục mạng về phía trước. Khắp các ngóc ngách trong trung tâm thương mại đều có người đi dạo mua sắm. Trâu Nguyễn Vân va quệt làm rơi chiếc kem trên tay một đứa trẻ, đứa bé “oa” lên một tiếng khóc thét. Mẹ đứa trẻ chửi đổng một câu: “Đi đứng không có mắt à!”

Nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, Trâu Nguyễn Vân dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên khựng bước, lấy hai tay che mặt khóc nức nở: “Châu Châu, con của tôi… đều tại tôi, đều tại tôi…”

Bà nhớ ra rồi, Châu Châu bị ngã từ trên cầu thang xuống, chảy rất nhiều máu, rất nhiều máu, rất nhiều máu… Bà nhìn thấy Châu Châu chảy biết bao nhiêu máu. Bà đưa tay ra, nhìn những vết nước hoa quả màu đỏ dính vào móng tay khi bà va phải người ta trong lúc chạy bán sống bán chết: “Máu, máu… Châu Châu… Châu Châu chết rồi, tôi cũng không muốn sống nữa, Châu Châu ơi, mẹ tới với con đây…”

Bà lại bắt đầu cắm đầu chạy thục mạng, chạy vô định không phương hướng, va ngã hết người này đến người khác, khiến hành lang trung tâm thương mại vang lên những tiếng la ó ầm ĩ chộn rộn.

Nghiêm Úc đi giày cao gót, hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển hai hơi rồi lại rảo bước đuổi theo.

“Dì ơi!”

Nhìn thấy Trâu Nguyễn Vân vô định cắm đầu chạy tới trước lối thang máy cuốn tự động của trung tâm thương mại, Nghiêm Úc giật thót. Phía bên kia lan can thang máy là nền gạch đá hoa cương cứng ngắc, cho dù không trèo qua lan can thì trung tâm thương mại này cao như thế, cắm đầu ngã xuống thì cũng…

“Mẹ!” Tống Cư Châu gào lớn từ đằng xa, bàng hoàng nhìn Trâu Nguyễn Vân càng lúc càng lao đến gần thang cuốn.

Trung tâm thương mại đột ngột lặng ngắt như tờ, tưởng chừng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc hốt hoảng dồn dập của Nghiêm Úc và tiếng bước chân không ngừng nghỉ của Trâu Nguyễn Vân, Tống Cư Châu thậm chí quên cả hít thở.

“Châu Châu, Châu Châu đang chờ tôi ở dưới lầu…” Trâu Nguyễn Vân lao về phía thang máy, trên mặt rạng rỡ nụ cười nhưng nước mắt lại thi nhau lăn dài trên má.

Bà vẫn còn nhớ trước lúc trút hơi thở cuối cùng, mẹ bà giơ tay tát một cái, bà bảo: “Nguyễn Vân… đều… tại con…”

“Dì… ơi…” Lúc này Nghiêm Úc đã chẳng thể cất thành tiếng lớn nữa.

“Châu Châu, mẹ tới với con đây…”

Ngay khoảnh khắc Trâu Nguyễn Vân sắp lao tới trước thang cuốn, ở lối thang cuốn đi lên có một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo thẻ nhân viên đang từ từ đi lên và nhô đầu ra.

“Nghiêm Xán! Mau giữ Dì Trâu lại!” Nghiêm Úc đột nhiên gào lên đầy kích động.

Nghiêm Xán còn chưa nghe rõ ai gào, đã thấy trước thang cuốn chiều đi xuống có một bóng người lao thẳng tới. Nghiêm Xán cuống quít, hai tay ấn chặt tấm vách ngăn giữa hai chiều thang cuốn, tung người nhảy tót sang chiều thang đi xuống, bước dài liên tiếp mấy bậc vượt qua cả tốc độ chạy xuống của thang tự động.

Đúng lúc Trâu Nguyễn Vân bước tới thang cuốn, giang rộng hai tay định gieo mình xuống thì Nghiêm Xán đã nhanh hơn một bước lao vọt tới, ôm chầm lấy Trâu Nguyễn Vân vật ngã xuống sàn.

“Bịch” một tiếng vang lên.

Nghiêm Úc và Tống Cư Châu tức tốc lao tới nơi. Lúc đỡ Trâu Nguyễn Vân dậy, trên mặt sàn có một vạt máu nhỏ. Ánh mắt Tống Cư Châu sa sầm lại, lập tức bế xóc Trâu Nguyễn Vân chạy xuống lầu.

“Chị.” Nghiêm Xán hoảng hốt nhìn Nghiêm Úc.

“Không sao đâu.” Nghiêm Úc xoa dịu Nghiêm Xán, “Em cứ tiếp tục làm việc đi, anh chị đi trước đây.” Nói rồi cô vội vã đuổi theo. Nghiêm Úc vừa bước qua thì ngay sau đó Tống Danh Trác cũng vọt qua trước mặt Nghiêm Xán.

Chẳng biết Trâu Nguyễn Vân trải qua trận đại náo này là điềm lành hay điềm dữ, căn bệnh cũ chưa khỏi lại gánh thêm bệnh mới – Bệnh bạch cầu mạn tính.

Tống Cư Châu ngồi trên chiếc ghế băng ở hành lang bệnh viện, cúi đầu dán mắt xuống mặt sàn.

Nghiêm Úc xách hộp cơm bước lại gần.

Thần thái Trâu Nguyễn Vân vốn dĩ luôn nhợt nhạt. Dù Nghiêm Úc từng có lúc thấy sắc mặt bà tốt hơn nhiều, nhưng đó cũng chỉ là nhờ tinh thần và tâm trạng phấn chấn mang lại mà thôi. Trâu Nguyễn Vân bị thiếu máu, Tống Cư Châu vẫn luôn chăm sóc chu đáo. Họ chú trọng đến căn bệnh tâm thần của bà nhưng lại chẳng ai lường tới căn bệnh trong cơ thể bà.

Nghiêm Úc ngồi xuống bên cạnh Tống Cư Châu, đặt hộp cơm sang một bên.

Tống Cư Châu lấy hai tay xoa xoa mặt, giữ yên lặng vài giây rồi mệt mỏi quay sang bảo: “Vất vả cho em rồi.” Tiếp đó anh cất lời: “Anh ra ngoài hít thở chút không khí.”

Tống Cư Châu bước ra khỏi bệnh viện, ngồi xổm dưới một gốc cây trong khuôn viên châm thuốc hút. Ngón tay gảy nhẹ một cái, tàn thuốc rơi xuống đất, gió thổi qua lại chẳng biết tản đi đâu. Anh nghĩ nhất định là do mình làm điều ác quá nhiều, cho nên quả báo cứ nối đuôi nhau trút xuống, từng chút một dày vò anh, bắt anh phải khuất phục, bắt anh phải nhận mệnh, bắt anh đừng tốn công tốn sức chống trả hay vùng vẫy nữa!

“Chúng mình cùng đi tìm lại những người thân đó của anh nhé. Chỉ cần có hy vọng là mình thử một lần, được không anh?” Nghiêm Úc ngồi xổm xuống bảo với Tống Cư Châu.

Nghiêm Úc vừa tới, Tống Cư Châu liền tiện tay dập tắt điếu thuốc trên mặt đất. Một lúc sau, anh gật đầu.

Lúc này, một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn cách đó không xa, vừa rồi còn đang tận hưởng ánh nắng ấm áp, lúc này đầu bỗng ngoẹo sang một bên, cuốn sách trên tay rơi xuống đất, bị gió thổi lật trang kêu sột soạt.

Bác sĩ bảo cô gái này cũng bị bệnh bạch cầu, mãi mà không tìm được tủy xương tương thích. Hóa trị tới mức cô đã thấy sống tiếp quá đỗi đau đớn, mỗi hơi hít vào thở ra hằng ngày đều phải dồn hết sức lực, bằng không sẽ vì thiếu oxy mà chết. Bố mẹ cô thực sự không đành lòng nhìn con chịu nhiều đày đọa như thế nên đã chọn giải pháp an tử.

Cô gái này vẫn còn đang học cấp ba. Lúc mới nhập viện cô bảo chờ khi ra viện, nhất định sẽ học thật tốt môn Toán, môn Toán của cô kém quá, thi đại học sẽ bị kéo điểm xuống, không đạt được kết quả tốt…

Nghiêm Úc nhìn cuốn sách dưới đất bị gió thổi lật qua từng trang sột soạt, những con số, những đường nét, những mảng thanh xuân… Cô tựa vào vai Tống Cư Châu bật khóc nức nở.

Hôm sau, Tống Cư Châu và Nghiêm Úc bước lên chuyến xe khách hướng về thành phố D để đi tìm người thân của Trâu Nguyễn Vân, cũng chính là người thân của Tống Cư Châu.

Trên xe, Nghiêm Úc luôn nắm chặt lấy tay Tống Cư Châu.

Người đầu tiên tìm tới là anh họ của Trâu Nguyễn Vân, đã hơn sáu mươi tuổi, ở thành phố D đạp xe ba bánh kiếm sống tiện thể trông cháu. Sau khi nghe xong tình hình, bác rất nhiệt tình phối hợp với Tống Cư Châu tới bệnh viện địa phương làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm không thể có ngay trong một hai ngày. Xin được phương thức liên lạc xong, Nghiêm Úc lại ghé qua siêu thị gần đó mua chút quà cáp mang tới nhà anh họ của Trâu Nguyễn Vân. Tiếp đó cô lại theo Tống Cư Châu đi ngay trong đêm sang thị trấn E thuộc thành phố E. Sáng sớm hôm sau, hai người vừa đi vừa hỏi đường, tìm tới nhà một người chị họ của Trâu Nguyễn Vân.

Hai người còn chưa bước vào sân đã bị chiếc chổi từ cánh cửa khép hờ bay thẳng ra làm cho giật thót mình. Ngay sau đó, một con chó lông vàng gầy rộc như bộ xương khô từ trong nhà phóng vụt ra ngoài, chạy biến mất dạng.

Hai người bước tới cửa, qua cánh cửa mở hờ nhìn thấy một thai phụ đang ngồi ngay chính diện lối vào, tay cầm bịch hạt dưa hấu, vừa cắn hạt dưa vừa lia lịa cất lời như đang dỗi dằn, dưới chân là một bé gái thắt bím tóc đang ngồi chơi quả cầu lông: “Tôi sinh con gái thì làm sao chứ? Con gái thương tôi, bà bảo con trai bà đưa tiền cho bà mà hưởng thụ đi! Mơ đẹp thế! Con trai lớn với con dâu lớn của bà tốt đấy, nhưng chúng nó cũng có cho bà được đồng nào đâu!” Khóe miệng cô thai phụ dính một mảnh vỏ hạt dưa, cứ rung rinh theo làn môi uốn tréo, trông nổi bần bật.

Trong sân có một bà cụ đang ngồi, một mặt quấn lại cuộn len vừa gỡ ra từ chiếc áo cũ, một mặt cười hớn hở đáp: “Con trai lớn dâu lớn tốt cũng chẳng bằng con trai thứ dâu thứ tốt, chẳng ai bằng chị cả. Vừa ăn khỏe uống khỏe lại vừa đỡ đau đầu, tốt biết bao nhiêu.”

Cô thai phụ định mỉa mai thêm vài câu nữa thì giương mắt nhìn ra, thấy hai người đang đứng sừng sững ở cửa.

Nghiêm Úc bị cô ta nhìn mà tim giật thót một cái, vội mỉm cười bảo: “Chào chị, chào hai dì cháu ạ, chúng cháu tới tìm một dì Vương ạ.”

Cô thai phụ hếch cằm lên: “Đấy, chỗ này chỉ có bà già xấu xí kia họ Vương thôi, người khác không phải. Tìm bà ấy làm gì thế? Tôi là dâu thứ của bà ấy đây, có chuyện gì cứ nói với tôi.”

Nghiêm Úc quả thực đem toàn bộ câu chuyện thuật lại cho cô thai phụ nghe.

“Cái gì, phải rút máu à? Thế thì không được, bà già này bị thiếu máu, bà ấy còn phải bế cháu trai cho tôi nữa, bà ấy mà chết thì tôi biết làm sao.” Cô thai phụ giương mắt bảo.

Nghiêm Úc vội vàng giải thích lại lần nữa. Tống Cư Châu đứng bên cạnh cau chặt mày.

Dì Vương lại rất hòa nhã, gật đầu đồng ý ngay tại chỗ, thu xếp qua loa rồi định theo Tống Cư Châu và Nghiêm Úc tới bệnh viện.

Cô thai phụ mắt đỏ bừng nhất quyết không cho đi.

Dì Vương kể trên đường đi, cô dâu thứ này bản chất không xấu, chỉ có cái miệng là hỗn thôi, làm gì cũng phải xả dao khẩu phật tâm ra cứa người ta vài cái, nhưng thực ra con dao ấy cũng cùn lắm. Con trai đi làm ăn xa, lúc dì Vương ốm đau, chính cô dâu thứ này mang bụng bầu vượt mặt chăm sóc không quản ngày đêm. Con trai gọi điện về, cô dâu thứ đốp chát đáp: “Yên tâm đi, bà ấy là bà già không biết chết, ai chết bà ấy vẫn sống nhăn răng thôi.”

Tống Cư Châu và Nghiêm Úc nhìn nhau. Hóa ra trên đời này vẫn tồn tại một mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu độc đáo như thế, một kiểu ấm áp lạ kỳ đến vậy.

Từ giã gia đình này, hai người lại lặn lội tìm sang một nhà khác. Giữa chừng Nghiêm Úc buồn ngủ quá gục lên người Tống Cư Châu thiếp đi, lúc tỉnh dậy, Tống Cư Châu bảo: “Hay là mình nghỉ ngơi một ngày nhé?”

“Thế làm sao được ạ.” Nghiêm Úc bảo: “Vẫn còn nhiều nhà chưa tới lắm, cả thành phố lẫn nông thôn, họ còn chẳng có điện thoại, dù gì cũng toàn người lớn tuổi rồi. Nhưng mấy cái đó đều không thành vấn đề, điều đáng mừng là Dì Trâu có nhiều anh chị em họ hàng lắm. Tuy bảo họ hàng quá hai đời là nhạt nhòa nhưng anh xem, nghe tin dì cần giúp đỡ là ai nấy đều không nửa lời từ chối mà gật đầu ngay. Ôi, tình thân vẫn là tình thân, dù bao lâu trôi qua vẫn chẳng đổi thay.”

Tống Cư Châu mỉm cười ôm lấy Nghiêm Úc: “Thế em ngủ thêm một lúc nữa đi.”

Chiếc xe lăn bánh trên con đường đất gồ ghề lầy lội. Nghiêm Úc mệt nhoài gối đầu lên đùi Tống Cư Châu, dẫu cho xe xóc nảy dữ dội, cô vẫn đánh một giấc vô cùng ngon lành.

Tống Cư Châu nhìn qua cửa sổ thấy lá cây rơi lả tả. Chuyến hành trình tìm kiếm này, anh và cô đã chứng kiến biết bao nhiêu điều, nhìn vào cuộc sống của người khác để tự ngẫm lại quỹ đạo cuộc đời mình…

Nhiều người như thế này, chẳng biết liệu có mẫu tủy nào tương thích với mẹ không nữa.

Nghiêm Úc và Tống Cư Châu vừa bước xuống xe thì trời trút mưa rào. Trong túi Nghiêm Úc có một chiếc ô che nắng, lúc này ô che nắng đành phải dùng làm ô che mưa. Tống Cư Châu một tay dìu Nghiêm Úc, một tay giơ ô che trên đầu hai người. Con đường đất lồi lõm lại trơn trượt bùn lầy, hai người bước một bước lại trượt một bước, mấy lần suýt chút nữa ngã sõng xoài.

Tống Cư Châu đỡ Nghiêm Úc bảo: “Tháo giày ra đi em.” Nói xong, Tống Cư Châu xắn ống quần lên, cởi giày da, tháo tất nhét vào trong giày.

Nghiêm Úc ngơ ra một nhịp rồi làm theo.

Hai người cùng rảo bước chân trần giậm lên mặt đất. Đang lúc tiết trời mùa thu, dòng nước mưa buốt giá tràn qua mu bàn chân Nghiêm Úc khiến cô không khỏi rùng mình một cái.

“Lạnh không em?” Tống Cư Châu nắm lấy tay cô hỏi.

“Không lạnh đâu ạ, chỉ là bị lạnh đột ngột nên chưa quen thôi, không sao đâu, đi một lúc là quen ngay ấy mà, mình đi thôi anh.” Nghiêm Úc mỉm cười bảo.

Tống Cư Châu một tay che ô, một tay móc lấy quai giày buộc chung đôi giày cao gót nữ và đôi giày da lại với nhau, cánh tay ôm lấy eo Nghiêm Úc. Nghiêm Úc có phần vụng về, hai tay túm chặt lấy áo Tống Cư Châu nhưng vẫn thỉnh thoảng trượt chân chao đảo.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi