Chương 71: Dư luận – Đánh trúng tâm lý nó

*

Nghiêm Úc chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, bản thân giống như chuột qua đường bị bắt được, bị treo lên cho người ta đánh, bị treo lên cho người ta chửi.

Làm xong chương trình, cô đến bước ra khỏi đài phát thanh cũng không xong, trước cửa đài người chen chúc người, túm năm túm ba, cụ thể là những ai cô cũng không rõ, hoặc là phóng viên, hoặc là người hâm mộ nhà khác, hay là mấy kẻ hóng hớt, tóm lại cô chẳng quen một ai.

Trong đài vốn đã có mấy nữ MC chỉ e thiên hạ không loạn, ngày thường mỗi lần lướt qua Nghiêm Úc hay những đồng nghiệp ngứa mắt khác, luôn vểnh cao cằm.

Khi bản thân không gặp chuyện thì luôn giương ra cái bộ dạng cao cao tại thượng. Lúc bản thân rước họa vào thân, người khác vừa mới khuyên vài câu hay tỏ thái độ một chút, cô ta lại tung ra câu “Chờ tới lúc cô… rồi cô sẽ biết”, tới lúc này, địa vị của cô ta với người khác mới bình đẳng lại. Lúc này ai nấy đều là người bình thường, cô ta chỉ là phạm phải sai lầm mà người khác cũng sẽ phạm, sở dĩ người khác bây giờ chưa phạm là vì chưa tới lúc, thời cơ tới người khác tự nhiên cũng sẽ phạm thôi.

Tưởng chừng như cái câu “Chờ tới lúc cô… rồi cô sẽ biết” này là liều thuốc vạn năng, hoàn toàn có thể tẩy trắng toàn bộ khuyết điểm của bản thân thành ưu điểm khiến người ta xót thương thậm chí là ngưỡng mộ.

Nghiêm Úc không thâm giao với những người này, hay nói đúng hơn là cô không có thời gian vun đắp tình cảm với họ. Nhưng họ thì có thời gian, gia cảnh của họ tốt hơn Nghiêm Úc nhưng lại không giành được chương trình giờ vàng, lúc này đang tụ tập ở nhà vệ sinh vừa đi vệ sinh vừa bàn tán: “Các cô đã xem tin tức giải trí chưa, hóa ra Tống Cư Châu và Kỳ An từng có quá khứ đấy nhé, nhưng ngẫm lại giới giải trí với giới thương trường vốn loạn như thế, đúng là hoàn toàn có khả năng. Một bên có tiền có thế có ngoại hình, một bên là nhân vật cấp nữ thần có diễn xuất có gương mặt có vóc dáng, giới cậu ấm giàu có chẳng phải đều thích tìm nữ ngôi sao sao? Nhìn mặt là đủ rồi còn gì.”

Nữ MC B tiếp lời: “Thế sao Hạ Lạc lại xen vào giữa được nhỉ? Rõ ràng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với họ mà. Với lại các cô không biết sao, dạo trước đạo diễn giới thiệu cho cô ta một gã đàn ông tái hôn, gã đó hơn bốn mươi tuổi rồi còn không ưng cô ta, Tống Cư Châu lại coi trọng cô ta chắc? Tôi thấy tin tức giải trí chẳng thật tí nào.”

Nữ MC C nói: “Cũng chưa biết chừng, dạo mới ly hôn cô ta đúng là vừa béo vừa xấu, giờ thì trông cũng được. Nhưng cũng chẳng phải gu thu hút đàn ông, không chừng là kỹ năng trên giường cao siêu chăng.”

C vừa dứt lời liền khiến mấy người phụ nữ cùng nhau cười khúc khắc.

Nữ MC D bảo: “Tôi nghe nói lúc chồng cô ta ngoại tình, cô ta còn không muốn ly hôn cơ, đàn ông đã đến nước ấy rồi mà cô ta còn nghĩ đến chuyện sống tạm bợ qua ngày, thật là… Nếu là chồng tôi ngoại tình, tạm bợ cái khỉ gió, tôi đánh gãy chân anh ta rồi xách túi bỏ đi luôn!”

“Thiến anh ta!”

“Thiến rồi thì còn dùng làm sao được nữa.”

“…”

Chuyện của Nghiêm Úc trở thành đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu của họ, nói nói cười cười, coi như một món gia vị xua đi cuộc sống nhàm chán. Bàn tán xong xuôi, mấy người lần lượt bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Nghiêm Úc ăn mặc chỉnh tề ngồi trên bồn cầu trong buồng vệ sinh cuối cùng, tay cầm điện thoại. Trên màn hình điện thoại tràn ngập những lời chửi rủa của người hâm mộ Kỳ An dành cho cô.

Kỳ An là nữ ngôi sao đang nổi, cực kỳ nổi tiếng, nổi tới mức chỉ cần có người nói cô ấy không tốt là lập tức có fan kéo nhau vào hội đồng. Cho nên khi ảnh của Nghiêm Úc và Tống Cư Châu bị tung lên mạng, kèm theo dòng tin nhắn trên tấm ảnh: “MC đài phát thanh cướp đi tình yêu, nữ thần Kỳ An ngậm ngùi chữa lành vết thương, quý tử nhà giàu Tống Cư Châu tiến thoái lưỡng nan.” đã châm ngòi cho một làn sóng chửi rủa Nghiêm Úc. Ngay sau đó là “chính nhân quân tử” bốn phương tung tin vạch trần câu chuyện tình yêu giữa Tống Cư Châu và Kỳ An, tiếp đến lại sinh động mô tả việc MC đài phát thanh Hạ Lạc chen chân vào.

Tiếp sau đó là người hâm mộ cảm thấy Kỳ An bị chịu uất ức, từng người từng người một gọi điện đến đài phát thanh mắng Hạ Lạc là kẻ thứ ba mặt dày, đăng bài chửi cô là đồ tiện nhân, gia cảnh lai lịch của Nghiêm Úc sắp bị bóc trần sạch sẽ, một đám đông bấu víu vào chuyện cô ly hôn mà mắng cô không còn vuốt mặt.

Nghiêm Úc lướt xem từng dòng từng dòng một.

Đúng lúc này, Nghiêm Xán gọi điện tới. Nghiêm Úc vội vàng nghe máy, hỏi Nghiêm Xán có chuyện gì không.

Nghiêm Xán vô cùng tức giận nói: “Chị, em đã nói với chị từ lâu rồi, đừng có qua lại với Tống Cư Châu nữa, chị lại cứ không chịu nghe. Bao nhiêu nữ ngôi sao, nữ MC xinh đẹp như thế, làm sao anh ta lại coi trọng chị được, chị lại cứ không tin, giờ trên mạng nghiêng về một chiều, toàn là chửi chị đấy!” Nhìn thấy nhiều người mắng chị mình như vậy, rõ ràng là đổi trắng thay đen mà vẫn có lắm kẻ hùa theo đến thế, cậu tức điên lên, đánh sập mấy chiếc máy tính vẫn không nguôi giận, lại gọi điện cho Nghiêm Úc.

Nghiêm Úc rất muốn nói, không chỉ trên mạng đâu, điện thoại đã gọi đến tận đài, người cũng kéo tới đài rồi. Đạo diễn giờ còn chẳng buồn nghe điện thoại nữa, cũng không cho cô ra khỏi đài phát thanh. Vào lúc này, những người quen biết cô e rằng đều thấy mất mặt nhỉ.

“Chị, chị nói gì đi chứ!” Nghiêm Xán nói một tràng dài mà không thấy Nghiêm Úc đáp lời, sốt ruột gọi lớn: “Chị! Chị không sao đấy chứ?”

“Không sao, chị rất tốt.” Sau cùng cô bổ sung thêm một câu: “Chị tin anh ấy.”

“Chị!” Nghiêm Xán muốn mắng cho chị mình tỉnh ra.

“Em đừng bận tâm mấy chuyện này, lo học hành cho tốt, làm tốt công việc bán thời gian đi, chuyện của chị chị tự xử lý, cúp máy đây.” Nghiêm Úc nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại, cất máy vào, đứng dậy bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Trong phòng bệnh, Chân Tân cầm điện thoại tức đến run người, giơ tay ném thẳng về phía Tưởng Sơn: “Anh là đồ khốn! Nghiêm Úc trêu gì chọc gì anh! Mà anh lại hãm hại cậu ấy như thế!”

Tưởng Sơn nghiêng đầu né qua một cách dễ dàng, chiếc điện thoại đập trúng cánh cửa, phát ra tiếng “choảng” rồi “bốp” một tiếng rơi xuống đất, vỡ làm ba mảnh.

Tưởng Sơn không hề tức giận, ngồi xuống trước mặt Chân Tân, ôn tồn bảo: “Sao thế em, sao lại nổi giận lớn như thế?”

“Anh còn giả vờ!” Chân Tân trừng mắt nhìn gã.

Tưởng Sơn cười cười: “Anh tưởng chuyện gì to tát, chẳng phải chỉ là mấy chuyện vặt trên mạng thôi sao, em làm gì mà đến mức đấy. Anh nói thật với em không được sao? Anh chỉ là cho cô ta chút bài học, để cô ta đừng có ở bên tai em thổi gió độc, đừng có giở trò xấu rẽ thúy chia uyên chúng mình nữa.” Tưởng Sơn nói với vẻ tình sâu nghĩa nặng.

Chân Tân cười khổ nhìn gã rồi nói: “Tưởng Sơn, anh có biết không? Nghiêm Úc cậu ấy luôn khuyên tôi sống đàng hoàng với anh, là tôi không muốn sống với anh nữa, chẳng liên quan một chút nào đến cậu ấy cả!”

“Tại sao lại không muốn sống với anh? Anh biết anh sai rồi, thật đấy, anh sai rồi.” Tưởng Sơn đã sám hối trước mặt Chân Tân hết lần này đến lần khác, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt đều nói kiệt: “Anh đảm bảo, Chân Tân, anh đảm bảo sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy nữa, đảm bảo một lòng một dạ với em, bằng không sấm truyền sét đánh chết anh luôn!” Tưởng Sơn giơ ba ngón tay thề thốt độc địa.

Chân Tân nhìn gã, hơi xiêu lòng một chút.

“Chuyện của Nghiêm Úc thật sự không phải một mình anh làm nổi đâu, chuyện này đúng là trùng hợp thật, anh chỉ biết có một chút xíu thôi, bằng không tại sao anh cứ nhắm vào Nghiêm Úc làm gì, cô ta đâu có đẹp bằng em, đâu có tốt bằng em.” Tưởng Sơn giương ra cái bộ dạng móc hết ruột gan, giống như thể Chân Tân vừa đổ oan gã một cái là gã sống không nổi nữa vậy.

“Thế là ai?”

“Nói cho rõ!” Tống Cư Châu gắt lên.

Tống Danh Trác rùng mình một cái theo bản năng, liếc mắt nhìn bức ảnh Hạ Lạc cùng chú út bị tung lên mạng trên máy tính, làm sao chú út biết là cậu chụp chứ, chú út nhất định là đang dọa cậu thôi: “Cháu… cháu không biết đâu ạ.”

“Hôm đó bà, cháu, chú, Nghiêm Úc, bốn người chúng ta đi siêu thị, góc độ này khoảng cách này đúng vừa hay là vị trí cháu đứng. Ngoài ra, Danh Trác, thói quen selfie của cháu là chụp từ trên xuống, còn chụp người khác thói quen của cháu là ống kính chếch lên vài độ, điểm này bản thân cháu có biết không?” Tống Cư Châu ngồi trên sofa, day day huyệt Tình Minh, đầu đau như búa bổ.

Tống Danh Trác giật thót trong lòng, biết là không giấu nổi nữa: “Bức… bức ảnh là cháu, là cháu vô tình chụp được. Rồi hôm đó lên mạng, chú Tưởng hỏi cháu chú với Hạ Lạc mối quan hệ có tốt không, cháu liền gửi tấm ảnh cho chú ấy xem thử, cháu… cháu không biết là sẽ bị truyền lên mạng.” Mắt Tống Danh Trác đảo liên hồi, gãy gọn đứt quãng nói xong.

Tống Cư Châu không buồn để ý những chi tiết ấy, dùng giọng sâu sắc dặn dò: “Danh Trác, cháu sắp 23 rồi nhỉ. Bố cháu hồi 23 tuổi thì cháu đã hơn 6 tuổi rồi. Bố cháu ở tập đoàn Tống thị làm Tổng giám đốc bộ phận kinh doanh, chú út cháu đây chẳng có bản lĩnh gì, 23 tuổi vẫn chỉ là kẻ chạy vặt, nhưng chú với bố cháu đều biết thế nào gọi là gánh vác, thế nào gọi là trách nhiệm. Cháu có biết quá khứ, hiện tại, vết thương, niềm đau, nỗi buồn của một người bị vạch trần ra, lại còn bị người ta đem ra xì xào bàn tán mắng chửi một trận là cảm giác gì không? Cô ấy không phải người của công chúng, không cần dựa vào chiêu trò giật gân để kiếm lợi.”

Tống Danh Trác cúi đầu không nói lời nào.

Tống Cư Châu ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu Tống Danh Trác bảo: “Lúc nãy chú hỏi có phải ảnh do cháu chụp không, sao cháu không nhận là do cháu chụp?” Anh đè nén cảm xúc khi cất lời, anh thực sự muốn tẩn cho Tống Danh Trác một trận, hoặc là cạy cái gáo dừa của nó ra xem thử rốt cuộc trong đầu nó đang nghĩ cái quái gì.

“Có phải chú từng nói, cháu thích Hạ Lạc thì cháu cứ việc đi theo đuổi, chỉ cần cô ấy đồng ý, cháu cũng đồng ý thì chú sẽ không ngăn cản. Cháu muốn một nửa tập đoàn Tống thị, cháu có bản lĩnh thì chú hoan nghênh cháu cướp từ tay chú về, thậm chí chú sẽ giúp cháu tranh lấy toàn bộ từ chỗ ông nội cháu, có phải chú từng nói những điều này với cháu không, có phải chú từng nói những điều này với cháu không!” Đến câu cuối cùng, giọng Tống Cư Châu đột ngột tăng vọt.

Tống Danh Trác sợ tới mức bủn rủn chân tay, người xiêu đi một nhịp, trong lòng hốt hoảng, chân gồng lực mới đứng vững trở lại, nhưng người vẫn loạng choạng: “Chú út, cháu sai rồi, cháu biết cháu sai rồi, cháu không biết gửi tấm ảnh lại sinh ra nhiều chuyện như thế, mấy dòng chữ kia không phải do cháu viết, là chú Tưởng tìm người viết, cháu thật sự không biết gì cả.”

Tưởng Sơn nói: “Thằng nhóc Tống Danh Trác đó đúng là con sói mắt trắng, nuôi thế nào cũng chẳng quen hơi. Nó vừa chẳng giống bà nội nó biết nghĩ cho người khác, vừa chẳng giống bố mẹ nó ôn hòa, lại càng không cứng cỏi như Tống Cư Châu. Cái nết của nó giống hệt ông nội nó, có điều ông nội nó từng trải sự đời, biết là phải liều mạng mới sống nổi, còn Tống Danh Trác chưa từng trải qua sóng gió, nếu không phải Tống Cư Châu bảo vệ nó gắt gao thì sớm đã chẳng biết bị người ta chém cho bao nhiêu nhát rồi. Đã kiêu ngạo hão huyền lại còn vô dụng không mục đích, chỉ biết ngả nghiêng qua lại. Ai đánh trúng tâm lý nó, nó liền nghiêng về phía người đó.”

Chân Tân khinh bỉ liếc Tưởng Sơn một cái: “Đừng có ông nội nó với bố nó nữa, ông nội nó là bố đẻ anh đấy.”

“Mẹ đẻ anh có nghĩ thế đâu.” Tưởng Sơn nắm lấy tay Chân Tân, chân thành nói: “Thật sự không phải anh mà, anh chỉ là rỉ tai Tống Danh Trác vài câu, nó đã rất hăng hái đi đăng ảnh đăng bài rồi. Chủ yếu là chuyện này dính dáng tới nữ ngôi sao Kỳ An cực kỳ nổi tiếng kia với cậu ấm giàu có nổi tiếng trên mạng Tống Cư Châu, bằng không chuyện này chẳng rầm rộ lên được đâu. Ôi, suy cho cùng anh cũng là chú nó, anh làm thế này cũng không đúng.”