Chương 18: Sương mù trên đỉnh núi – Cô em gái bà cố nội của cậu ấy
*
Chín giờ.
Trì Linh đặt bút xuống, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng giảng viên trong Ipad đang hệ thống lại các điểm khó của bài học.
Cúi đầu nhìn cuốn sổ chép đầy công thức, trang giấy sạch sẽ nét chữ chỉn chu, thế nhưng những kiến thức mọi khi vốn rất đơn giản hôm nay lại chẳng chịu lọt vào đầu lấy một chữ.
Học đi học lại vẫn không làm sao tĩnh tâm được.
Trì Linh bực bội, dứt khoát tắt video, bên tai hoàn toàn trả lại sự im lặng.
Cô vốn đã quen với sự yên tĩnh này. Chỉ là hôm nay lại bất thường đến kỳ lạ.
Trì Linh mặt không cảm xúc ngồi trên ghế, hồi lâu sau mới ngóng ra ngoài cửa sổ.
Vẫn là bầu trời đêm và khoảng sân tĩnh mịch ấy, dù có ánh đèn chiếu soi, trong lòng cô vẫn thấy trống trải vô cớ.
Điện thoại đặt ngay bên cạnh, cô đứng dậy rồi lại ngồi xuống, màn hình mở khóa ra là ngay khung chat WeChat với Trần Cận Hoài, giao diện vẫn là những dòng chữ gõ rồi lại xóa, chẳng gửi đi nổi một từ.
Mấy câu nói của Trần Cận Hoài cứ quẩn quanh trong đầu cô mãi không tan, lặp đi lặp lại gõ dồn lên dây thần kinh. Chẳng hiểu sao, mỗi lần Trì Linh nhớ lại là một lần cảm thấy tim mình chèn nghẹn ngào nghẹn.
Tâm trí rối bời.
Cô gái nhỏ chồng hai tay đặt lên bàn, gục trán lên đó.
Cô chỉ cảm thấy mình nên giải thích điều gì đó. Thế nhưng…
Màn hình tối đen đột nhiên bật sáng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, ngân nga trong phòng.
Trì Linh theo bản năng nghĩ là Trần Cận Hoài, thế nhưng đập vào mắt lại là một dãy số lạ không có tên lưu trong danh bạ, hoàn toàn chẳng liên quan gì. Không phải anh.
Trì Linh ngẩn người.
Tiếng chuông giục giã dồn dập kéo Trì Linh ra khỏi không gian chân không, cô giơ tay bắt máy với động tác chậm mất nửa nhịp.
“Alo, xin chào ạ…”
Giọng nữ nhẹ nhàng, tương phản rõ rệt với sự sốt sắng ở đầu dây bên kia: “Alo, Trì Linh đấy à? Em gái Trì Linh đúng không?”
Mấy câu liên tiếp xối xả làm Trì Linh bị tấn công bởi âm lượng, lại nghe thấy tên mình: “Dạ… vâng ạ.”
Đầu dây bên kia nói liên hồi như súng liên thanh: “Chào hỏi gì tầm này nữa em ơi, không ổn chút nào đâu! Em gái Trì Linh này, em có tiện gọi cho A Hoài một cuộc điện thoại không? Ôi giời ơi bên này…”
Âm thanh ngắt đứt đột ngột.
Trì Linh đột nhiên nghe thấy anh ta gào lên: “Trần Cận Hoài, cậu thôi trò đi, đua với cái đéo gì cái loại đấy!”
Tiếng gió rít gào luồn vào ống nghe khiến giọng nói bị kéo ra xa và mờ đi.
Lời thoại bên tai bị nhiễu sóng, nhưng Trì Linh vẫn nhanh chóng bắt trọn từ khóa.
Trần Cận Hoài?
Cái gì mà thật sự không ổn chứ, mí mắt cô giật liên hồi, Trì Linh siết chặt điện thoại lập tức dồn hỏi: “Alo, anh ơi, có phải anh trai em không ạ? Trần Cận Hoài? Anh ấy bị làm sao thế ạ?”
Đoàn Dương đứng ở cửa quán bar, phiền đảo nhìn bóng lưng đã đi xa, rảo bước quay lại bàn VIP lấy đồ, cái miệng vẫn không quên giải thích với người trong điện thoại: “Cậu ấy đòi đi đua xe leo núi với người ta, cái thời tiết này mà đua thì không phải phát điên rồi à! Anh thấy hôm nay trạng thái cậu ấy cũng không tốt, mà tên đối thủ bên kia lại nổi tiếng ra tay bẩn thỉu, anh thật sự sợ xảy ra chuyện.”
Chuyện phải kể từ hơn một tiếng trước.
Tối nay Trần Cận Hoài đột nhiên gọi anh ta ra uống rượu.
Đoàn Dương cứ tưởng có chuyện gì, tới nơi hỏi thì anh lại chẳng buồn nửa lời cất tiếng.
Rượu chẳng thấy uống lấy một ngụm, cứ ngồi đó hết rít từng điếu từng điếu thuốc, đôi lông mày rậm rạp lạnh sắc, cả gương mặt Trần Cận Hoài trầm uẩn giấu trong bóng tối, chỉ có đốm lửa đỏ rực lập lòe.
Đoàn Dương ban đầu còn thắc mắc, chuyện gì mà có thể khiến anh thành ra nông nỗi này, chẳng lẽ trời sập rồi sao, chuyện gì mà tới mức phải thế cơ chứ.
Cho tới khi anh ta vô tình liếc thấy tên danh bạ trong giao diện trò chuyện điện thoại của Trần Cận Hoài.
Ôi chao, lại là cô em gái bà cố nội của cậu ấy chứ đâu.
Anh ta im lặng, ánh mắt nhìn Trần Cận Hoài trở nên khó nói hết bằng lời.
Ai mà ngờ được một Trần Cận Hoài khó chiều tới tột cùng lại là một kẻ cuồng em gái.
Chắc chẳng ai tin đâu, nhưng Đoàn Dương thì tin, vì anh ta đã qua cái giai đoạn sốc nặng đó rồi, giờ đây chỉ còn sự bình thản coi như chuyện thường ngày.
Vốn dĩ tối nay định thế này thôi, hành hạ một mình anh ta là đủ rồi.
Thế mà xui xẻo thay lại có kẻ mò tới gây sự.
Tần Khản là con trai độc nhất nhà họ Tần, tính tình lêu lổng nổi danh tai tiếng.
Vốn chẳng chung hội chung thuyền, cùng lắm chỉ từng giáp mặt ở vài cuộc vui trước kia, Trần Cận Hoài còn chưa từng buồn tiếp lời. Tần Khản ăn vài cú mặt lạnh thành ra đơn phương chướng mắt Trần Cận Hoài.
Tối nay hoàn toàn là trùng hợp, chốn này vốn dĩ nhóm bọn họ hay lui tới, chủ yếu vì vị trí đẹp, đường vòng quanh núi leo lên tận đỉnh, ở đây có thể thu trọn tầm mắt đẹp nhất của toàn bộ dãy núi, một bên là vực sâu muôn trượng, một bên là ánh đèn thành phố rực rỡ dưới chân.
Họ tới đây cả năm trời cũng chẳng mấy khi gặp Tần Khản, tên này không biết đú đởn theo phong trào gì mà dạo này cũng mò tới khu vực này, tối nay lại đâm thẳng vào họng súng của Trần Cận Hoài.
Đoàn Dương không nghĩ Tần Khản có cửa thắng.
Nhưng anh ta sợ Trần Cận Hoài chơi quá trớn.
Bình thường còn biết kìm kẹp, nhưng vị đại thiếu gia này lúc này rõ ràng chẳng muốn giữ kìm nữa. Cộng thêm sương mù mùa thu đêm nay bao phủ, tầm nhìn cực kỳ kém.
Trong đầu xẹt qua một tia sáng, Đoàn Dương nhớ tới Trì Linh.
Người duy nhất có thể trị được Trần Cận Hoài.
“Không được đâu ạ!” Trì Linh gieo giọng cao vút, “Anh ấy quên mất mình…”
“Đúng thế, anh cũng có muốn đâu, nhưng anh giữ làm sao nổi!” Đoàn Dương sốt sắng chạy ngược lại phía bãi đua.
Trì Linh nhận ra sự thất thái của mình, lại cũng nhớ ra, Trần Cận Hoài chưa từng bận tâm.
Đoàn Dương tặc lưỡi một tiếng, hỏi: “Em gái xem có gọi cho cậu ấy cuộc điện thoại được không, xem có gọi được cậu ấy quay về không.”
“Vâng ạ.” Trì Linh lập tức cúp máy, thành thạo bấm gọi dãy số đánh dấu sao.
Tiếng “tút… tút…” kim loại lạnh ngắt kéo dài, mỗi một giây đều đỗi miên man.
Mười lăm giây trôi qua, tiếng báo cuộc gọi biến mất, Trì Linh bị bấm ngắt máy.
Cô rủ mắt nhìn điện thoại, lại bấm phím gọi lần nữa.
Kịch bản lặp lại, giọng nữ tổng đài hết lần này đến lần khác nhắc nhở số máy quý khách vừa gọi hiện không thể kết nối.
Trần Cận Hoài chẳng những không bắt máy mà còn chọn cách xử lý lạnh lùng quá đáng hơn.
Trì Linh không thể ngồi yên được nữa, cô biết Trần Cận Hoài có một thời gian rất thích chơi trò cảm giác mạnh.
Trên trời, dưới đất, dưới nước đều chơi qua.
Ban đầu Trì Linh không biết, chỉ tưởng là sở thích nuôi dưỡng tâm hồn nên cũng chẳng nói gì, sau mới hiểu ra những trò người này chơi toàn là thứ gì đâu.
Nhảy dù, lặn sâu, trượt tuyết đã đành, lại còn rất mê tốc độ.
Trì Linh có một lần chứng kiến Trần Cận Hoài đua xe với người ta, tốc độ nhanh tới mức dù đứng ngoài bãi đua cô cũng thấy ù cả tai. Sau đó có một chiếc xe vì ôm cua lỗi mà người lộn xe lật, cô sợ tới mức trợn tròn mắt, không hiểu người ta đang yên đang lành sao lại cứ thích rước việc tìm trò nguy hiểm như thế.
Cô không biết tối nay anh lại định chơi thế nào, đua xe leo núi sao, nghe từ cái tên thôi đã thấy chẳng phải chuyện đơn giản, huống chi…. Trì Linh ngóng ra đêm sương mù mịt bên ngoài.
Gần như trong một khoảnh khắc đã đưa ra quyết định, Trì Linh lập tức gọi lại cho Đoàn Dương, cô khẩn thiết khẩn cầu: “Anh ơi, xin hỏi em tới đó có tiện không ạ, anh ấy không nghe điện thoại của em.”
Đoàn Dương vừa đuổi kịp Trần Cận Hoài.
Bên cạnh anh là một chiếc Bugatti, thân xe màu đen nhám, đường nét uốn lượn mượt mà tuyệt đẹp, tựa như một con mãnh thú im lìm.
Xe là do Trần Cận Hoài để lại đây từ trước, cung đường này họ từng đi qua, có sự quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải là hoàn toàn vô hại, huống chi trong điều kiện thời tiết bên ngoài như thế này.
Trì Linh muốn tới?
Đoàn Dương liếc nhìn Trần Cận Hoài, cố tình kéo dài giọng điệu: “Cái gì cơ em gái, em muốn tới đây à?”
“Muộn quá rồi đấy, em bảo em không yên tâm á?!” Đoàn Dương lại liếc Trần Cận Hoài, “Muốn anh đưa điện thoại cho cậu ấy à, được rồi, em nói đi.”
Anh ta giơ điện thoại định áp vào tai Trần Cận Hoài.
Lại bị Trần Cận Hoài phủi tay đẩy thẳng ra không chút nể nả.
Đoàn Dương tặc lưỡi, nhấn mạnh: “Em gái em gọi đấy!”
Trần Cận Hoài: “Không nghe.”
Hai câu bốn từ Trì Linh nghe rõ mồng một, cô tức tới mức gào lên: “Trần Cận Hoài!”
“Anh không được đua với người đó!”
Trần Cận Hoài cũng nghe rõ ràng, liếc nhìn dãy số rồi hỏi ngược lại: “Dựa vào đâu.”
“Rất nguy hiểm! Tóm lại là không được!”
“Tại sao anh phải nghe lời em.”
Thái độ anh bất cần, lạnh lùng, tựa như đẩy người ta ra xa ngàn dặm.
Hai con người gay gắt chĩa mũi nhọn vào nhau, Đoàn Dương cảm giác sắp bùng nổ tranh cãi đến nơi, làm giá đỡ điện thoại tròn vai hết sức, lại áp ống nghe về phía mặt Trần Cận Hoài thêm chút nữa.
Rốt cuộc chỉ nhận lại hai từ.
“Cúp đi.”
Đoàn Dương: “…”
“Em tới ngay bây giờ!” Tim Trì Linh đập nhanh tới mức không thể suy nghĩ nổi nữa, cảm xúc dồn nén nguyên cả buổi tối trào lên tận cổ họng bùng phát, “Nếu anh cứ nhất quyết đẩy mình vào nguy hiểm thì em cũng đi, nhỡ đâu có mệnh hệ gì thì cùng chết!”
Nói xong, Trì Linh ra tay cúp điện thoại trước anh một bước.
Ánh mắt lạnh lùng dò xét của Trần Cận Hoài lập tức bám theo: “Cậu cho em ấy vị trí rồi à?”
“…” Đoàn Dương nhún vai, thật thà khai báo: “Cho rồi, ai bảo cậu không chịu nghe điện thoại của người ta, em ấy sốt sắng hỏi xin tôi mà.”
“Em ấy xin là cậu cho à, muộn thế này cậu tìm em ấy làm cái gì.” Sát khí trên người Trần Cận Hoài rất nặng, suýt thì sút cho Đoàn Dương một cú, “Cậu có não không đấy.”
“Mẹ kiếp ông tướng!” Đoàn Dương đến nước này cũng muốn chửi thề theo luôn, “Cậu có phải người không thế, cậu nhìn lại xem vừa rồi cậu thốt ra cái loại ngôn ngữ gì, em ấy đòi tới cũng là vì cậu đấy thôi.”
Trần Cận Hoài tựa vào cửa xe, gương mặt vốn bất bận với mọi thứ lúc này hiện rõ vẻ bực bội mất kiên nhẫn, anh mím chặt xương hàm rút điện thoại ra gọi lại cho Trì Linh.
Vai diễn đảo ngược, Trì Linh dứt khoát bấm ngắt cuộc gọi.
Trần Cận Hoài chẳng nói chẳng rằng, chuyển sang dùng điện thoại của Đoàn Dương gọi cho Trì Linh, Trì Linh chắc đoán ra là anh nên cũng dứt khoát cúp máy.
“…”
Đoàn Dương tính toán thời gian trong đầu rồi nhắc nhở: “Em ấy cần mười lăm đến hai mươi phút.”
Tần Khản đã thay xong đồ đua cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, người bên kia đi tới giục Trần Cận Hoài: “Xong chưa đấy, lề mề thế không biết, không lẽ là sợ rồi à?”
Người tựa bên xe ngước mắt, bóng dáng sắc sảo trên tay vẫn giơ chiếc điện thoại, để lộ một đoạn xương cổ tay gầy guộc trắng lạnh, cơn gió thổi tung vài sợi tóc mái trước trán anh, ánh mắt đông cứng thành băng.
Người nọ bị khí thế đó làm cho khựng bước gờm gờm.
Trần Cận Hoài kéo cửa xe định chui vào, Đoàn Dương đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay anh, ánh mắt trở nên nghiêm túc, ngăn lại: Cậu chơi thật đấy à?
“Mười phút là đủ.”
Đoàn Dương nghe ra ẩn ý trong câu nói này, trước khi Trì Linh tới, đủ để giải quyết xong xuôi.
Đường đua này không phải đường chuẩn quốc tế, vệt bánh xe dưới đất toàn do mấy tay mê tốc độ tự cày ra. Vạch xuất phát chỉ có một vạch trắng vẽ tạm, đã bị mài mòn mất một nửa.
Đèn của vài chiếc xe chiếu sáng rực đoạn đường núi như ban ngày, tiếng gầm động cơ nối tiếp nhau trào dâng, không khí ngập tràn mùi khí thải nồng nặc và sự căng thẳng dồn dập.
Tần Khản ngồi trong chiếc xe độ tỉ mỉ của mình, cửa xe mở toang, gương mặt hợm hĩnh giơ ngón tay ra làm một động tác tự cho là siêu ngầu với người bên cạnh.
Thực chất béo ngậy buồn nôn.
Trần Cận Hoài tựa ở ghế lái một tay đặt trên vô lăng, tư thế thong dong, tay kia nắm cần số, khớp ngón tay thon dài rõ nét.
Người điều phối đứng giữa hai xe giơ tay lên, một chiếc khăn cờ hiệu vẫy tung trong đêm. Tiếng động cơ lập tức rú lên cao vút, tựa mãnh thú xè nanh.
Tần Khản tập trung cao độ, quyết tâm nhân cơ hội này ngáng đường Trần Cận Hoài.
Ống xả gầm rú khiêu khích, chiếc khăn cờ theo gió rơi xuống.
Chiếc xe của Tần Khản “vèo” một cái vút đi, Trần Cận Hoài cũng như chẻ tre nhấn rạp chân ga, chiếc trước đi trước, chiếc sau trong vòng chớp mắt đã áp sát đuôi xe Tần Khản.
Ai từng chạy đường này đều biết, địa hình đường đua gập gềnh hiểm trở, một khi đã bị tụt lại phía sau thì rất khó vượt lên, mà Trần Cận Hoài ngay từ đầu đã bị Tần Khản chèn mất một thân xe. Chẳng ai hiểu nổi, một trận xì xào chế giễu rộ lên.
“Cũng chỉ đến thế thôi à, cọp giấy thôi mà.”
Đoạn khúc ngoặt đầu tiên ở cách đó ba trăm mét, rẽ trái góc không quá lớn, nhưng lòng đường thu hẹp, là nơi thích hợp nhất trên toàn bộ cung đường núi để chặn vạch. Tần Khản rõ ràng cũng biết điều này, thân xe hơi chếch sang trái, định cố thủ tuyến trong.
Trần Cận Hoài không cho hắn cơ hội đó.
Động cơ chiếc Bugatti gầm lên trước khúc ngoặt, thân xe tăng tốc, lao thẳng tới cửa xe Tần Khản.
Con ngươi Tần Khản co thắt dữ dội, theo bản năng đánh nửa vòng tay lái sang trái.
Quá muộn rồi.
Đầu xe Trần Cận Hoài đã vượt qua cản sau của hắn, ép mạnh từ phía ngoài vào, khoảng cách giữa hai xe hẹp tới mức không tưởng, dường như có thể nghe thấy tiếng kim loại ma sát ken két và tia lửa đốm bắn ra.
Tần Khản lờ mờ nhận ra ý đồ của Trần Cận Hoài, chửi thề một tiếng.
Thoát cua, hai xe sóng hàng.
Tần Khản vượt ngoài dự đoán, ngoảnh đầu nhìn sang, trên mặt viết đầy sự không thể tin nổi.
Nét mặt Trần Cận Hoài không hề biến đổi, ánh sáng lạnh lẽo u tối ngoài cửa xe lướt qua góc mặt nghiêng của anh, khúc ngoặt tiếp theo đã tới, rẽ phải, gắt hơn.
Trần Cận Hoài đột nhiên vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, sớm nửa giây giật lái, thân xe vọt chéo chen ngang vào làn đường chạy của Tần Khản, đầu xe chặn lại, thân xe nằm ngang.
“Mẹ kiếp!!” Tần Khản nín thở, “Cái thằng điên này!”
Chẳng có thời gian lựa chọn, hoặc là đạp phanh, hoặc là đâm vào núi.
Lốp xe theo bản năng sinh tồn mài trên mặt đường tạo ra tiếng rít chói tai xé lòng, khói trắng bốc lên nghi ngút, thân xe rung lắc dữ dội, Trần Cận Hoài mượt mà lướt qua trước mặt hắn, đèn hậu phía sau xe chớp nháy, lao vút đi mất hút.
Từ đầu đến cuối, chưa đầy ba mươi giây.
Thậm chí có người còn chưa kịp định thần lại.
Bên này đã kết thúc rồi.
Đoàn Dương chứng kiến màn ngông cuồng này cũng không kìm được cười chửi một câu, đệt, đúng là cái trò chỉ có Trần Cận Hoài mới làm ra được.
…
Tần Khản thua đau đớn, bước xuống xe tức hộc máu sút mấy cú vào lốp xe rồi mới chịu bỏ đi.
Còn Trần Cận Hoài thong thả lái xe quay lại quán bar lưng chừng núi, ngồi trong xe bất động không nhúc nhích.
Đoàn Dương đoán chừng được tâm tư của anh nên cũng không lên quấy rỡ.
Quả nhiên.
Mười mấy phút sau, một chiếc xe taxi bật đèn chiếu gần xuất hiện ở cửa quán bar, giữa tháng mười, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh.
Cô gái mặc chiếc áo khoác len màu trắng kem bước xuống từ ghế sau taxi, vừa xuống xe cô liền chú ý tới cái người nổi bật kia ngay lập tức, bóng dáng mảnh dẻ rảo bước chạy lại gần.
Ngón tay gõ vang lên kính cửa xe, Trần Cận Hoài nghe tiếng nghiêng mặt sang, lời nói của cô gái nhỏ hơi mờ nhòe, bị lớp kính ngăn lại nghe nghèn nghẹn.
Cô đang gọi tên anh.
Trần Cận Hoài.
Gần đây gan dạ lớn dần rồi đấy.
Gọi thẳng cả họ lẫn tên thành thạo thế cơ mà.
Ngón tay bấm hạ kính xe xuống, Trần Cận Hoài vừa định cất lời thì tầm mắt lướt qua chóp mũi bị gió thổi hơi ửng đỏ của Trì Linh.
Nhiệt độ trên núi lạnh hơn bên dưới, Trì Linh đi vội, dù mặc áo dài tay cũng không chống đỡ nổi cơn gió đêm này.
Trần Cận Hoài cầm lấy chiếc áo khoác ở ghế sau bước xuống xe, còn chưa kịp động tác thì Trì Linh đã nắm chặt lấy tay anh dồn hỏi: “Anh có đua không!”
Trong mắt cô toàn là sự căng thẳng, không hề giấu giếm.
Trần Cận Hoài trong một khoảnh khắc bỗng nghĩ bụng.
Cô đối với bất kỳ ai cũng đều căng thẳng như thế này, hay là vì đó là anh?
Trì Linh không nhận được câu trả lời, cảm xúc lại càng bộc lộ rõ hơn: “Anh ơi.”
“Không đua.”
Anh nói dối rồi, nhưng Trần Cận Hoài nghĩ, anh chỉ là trả lại mà thôi.
Trì Linh cũng từng nói dối anh.
“Mấy người đó đâu rồi ạ?”
“Đi rồi.” Trần Cận Hoài dời tay Trì Linh ra, choàng áo lên người cô.
“Thật không anh?”
Anh mắt chẳng thèm chớp: “Thật.”
Trì Linh rốt cuộc cũng khẽ thở phào một hơi, gương mặt trắng trẻo đã rửa mặt qua, đoán chừng cũng đã tắm rồi, vì Trần Cận Hoài nghe thấy trong gió có mùi hương hoa nhài rất nhẹ.
“Thế… bạn của anh đâu rồi ạ?”
“Đoàn Dương.”
Trì Linh biết Đoàn Dương, là người bạn chơi rất thân với Trần Cận Hoài, nhưng cô với anh ấy không tiếp xúc nhiều, qua điện thoại không nhận ra giọng.
“Hóa ra là anh Đoàn Dương.” Trì Linh thì thầm, rồi lại hỏi, “Anh ấy không ở cùng anh ạ?”
“Đi rồi.”
Trì Linh không hiểu sao mọi người lại đi hết, sao lại đi rồi, chỉ còn mỗi mình anh ở đây?
Trong đầu cô tự dựng lên một vở kịch lớn, không lẽ Trần Cận Hoài hẹn với người ta rồi lại nuốt lời, nên bị người ta cô lập ăn hiếp rồi sao.
Cô theo bản năng ngẩng đầu xích lại gần, khoảng cách tới Trần Cận Hoài càng gần hơn, một tay anh túm lấy cổ áo cho cô, chiếc áo khoác rộng thùng xình bao bọc lấy hơi ấm, thấy cô xích lại gần, Trần Cận Hoài lùi lại: “Làm gì đấy.”
“Anh có bị ăn hiếp không?” Trì Linh giọng ỉu ỉu trong lòng nghĩ gì nói nấy.
“Ngoài em ra thì còn ai ăn hiếp được anh nữa.”
“Em không có.” Trì Linh sụt sịt mũi, cô lại nhớ tới câu nói đó của Trần Cận Hoài.
Em có cần anh đến mức đó không?
Cần chứ.
Trần Cận Hoài cười khẽ một tiếng, không đáp lại, lọt vào tai Trì Linh lại mang chút ẩn ý mơ hồ.
Trì Linh không thích anh như thế này, lúc nào cũng khiến cô cảm thấy bất an vô cớ.
Ngón tay Trần Cận Hoài khẽ cuộn lại, ngón tay tựa vào bờ vai Trì Linh hơi dùng lực, định kéo khoảng cách giữa hai người ra xa một chút.
Mùi hương thanh mát trên người cô thực sự khiến anh thấy bứt rứt, bực bội.
Trì Linh lại hiểu nhầm là Trần Cận Hoài vẫn còn đang tức giận.
Đồng tử khẽ động, đột nhiên bứt khỏi sự kìm kẹp của anh, dũng lực lao tới.
Bất chấp tất cả mà ôm chặt lấy eo Trần Cận Hoài.
Cô xông xáo lại vô lý đùng đùng, thế nhưng giọng nói thốt ra lại vô cùng nhỏ bé vô cùng khó xử.
“Em không cố ý muốn xa cách với anh, chỉ là em cũng không muốn… không muốn gây thêm rắc rối cho gia đình.”
“Không phải do nguyên nhân từ anh đâu.”
