Chương 82: Dốc sức liều mạng chạy trốn – Chú út cứu cháu với…

*

Lời của gã xăm trổ vừa dứt.

Tống Danh Trác có ngu đần đến mấy cũng đã kịp tỉnh ngộ, cậu bị lừa rồi! Nhưng diễn biến mọi chuyện xảy ra quá chậm rãi, mà kết cục lại đến quá đột ngột, khiến cả người cậu rơi vào trạng thái bàng hoàng ngơ ngác.

Mấy kẻ kia đứa một câu gã một lời, hoàn toàn dắt mũi sự chú ý của cậu đi sai hướng, cố tình gài bẫy cậu. Tống Danh Trác bật đứng dậy, tức giận bảo: “Tôi đi tìm bọn họ!” Nói rồi xoay người định bước đi.

“Ấy ấy ấy.” Gã xăm trổ thong thả ngăn lại, Tống Danh Trác quay đầu nhìn.

Gã xăm trổ uể uể uổng uổng xòe tay ra, nhún nhún mấy cái: “Tiền, xòe tiền ra trước rồi hãy đi.”

Chẳng phải chỉ là tiền thôi sao? “Có quẹt thẻ được không?” Lúc này Tống Danh Trác vẫn cứ giữ cái vẻ cao ngạo công tử bột.

“Được chứ.”

“Thế thì quẹt thẻ đi.” Tống Danh Trác thản nhiên thò tay vào túi áo trên, túi trống rỗng. Cậu thót tim một cái rồi vội móc túi quần, tiếp đó luống cuống lộn ngược tất cả lót túi ra ngoài, cúi đầu mò mẫm tìm kiếm xung quanh chỗ mình đứng một hồi. Bất chợt, cậu nhớ lại lúc đang chơi, San San áp sát vào người cậu rất gần, khi ấy trong lòng cậu dường như còn trỗi lên thứ cảm giác mừng thầm cùng mong chờ khó tả. Đến lúc này, cậu mới ngộ ra, những chiếc thẻ khác của cậu cũng đã bị móc trộm mất rồi.

“Tôi đi tìm bọn họ, tôi phải đòi lại tiền với thẻ!” Tống Danh Trác vừa nói vừa bước về phía cửa.

Mới đi được hai bước, cậu đã bị hai gã đại hán đè ngửa ghì chặt.

Bất kể sòng bạc lớn hay sòng bạc nhỏ, người ra kẻ vào đủ mọi thành phần chẳng phải là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa sao? Lúc mới bước vào, gã nào gã nấy cũng tinh tướng ra vẻ ta đây đại gia muốn kiếm chác vớ bẫm, tới khi thua đến cái quần lót cũng chẳng còn thì giở trò quỵt nợ, chạy trốn, giả vờ làm cháu chắt ngoan ngoãn, chẳng qua chỉ vì không có tiền trả. Kẻ đến đánh bạc ai chẳng ôm mộng thắng thì chuồn, thua tiền lại không muốn nhả, thế thì mở sòng bạc ra để hít khí trời sống qua ngày chắc? Quyết không thể để cái thói này hoành hành.

“Phập” một tiếng, một con dao sắc bén cắm phập xuống mặt bàn gỗ. “Mày chẳng phải bảo chú út mày lắm tiền sao? Gọi điện đi! Cấm giở trò, không tao đập chết mày!” “Bốp” một tiếng, gã đập một chiếc điện thoại bàn phím đời cũ lên bàn, bắn lên một lớp bụi, dưới ánh đèn huỳnh quang sáng quắc có thể nhìn rõ từng hạt bụi li ti đang lơ lửng.

Tống Danh Trác ngồi trước bàn, khóe mắt thoáng thấy trên cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của gã xăm trổ có xăm hình đầu một con báo. Con báo há to mồm lộ ra hàm răng sắc nhọn, kết hợp với mấy vết sẹo chém dọc ngang trên cánh tay trông vô cùng dữ tợn đáng sợ. Lại nhìn con dao cắm trên bàn đang lóe lên thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, cả người cậu suýt chút nữa quỵ ngã vì sợ hãi, run rẩy nhặt chiếc điện thoại trên bàn lên, tay run đến mức suýt chút nữa đánh rơi.

“Nhanh lên!” Đám đàn ông vây quanh cậu không biết là gã nào gầm lên. “Bật loa ngoài lên!”

Tống Danh Trác cuống quýt dùng ngón tay run rẩy bấm số, sau đó mở loa ngoài: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không có thực…”

“Đù.”

“Mẹ kiếp!”

“Đệt!”

Mấy tiếng chửi cùng lúc vang lên.

Tống Danh Trác vội vàng siết chặt điện thoại bấm lại, cuống quýt giải thích: “Xin lỗi, tôi bấm nhầm số, bấm nhầm rồi, tôi bấm lại, bấm lại ngay đây!”

Lúc này, Tống Danh Trác sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Trước đó cậu đã bị bọn chúng dạy dỗ cho một trận, mặt mũi cũng bắt đầu sưng chùy lên. Giờ đây cậu ngoan ngoãn như chim cút, cái dáng vẻ ngạo mạn vừa rồi đã sớm rụt cổ biến mất, lúc này bọn chúng bảo gì cậu nghe nấy. Thế nhưng cậu quả thực không nhớ rõ số điện thoại của chú út. Sau vụ tai nạn xe đợt trước, chú út đã đổi số cá nhân, hơn nữa bình thường toàn là chú út cứ ba năm hôm lại gọi cho cậu, cậu không có việc gì thì chẳng bao giờ chủ động gọi cho chú. Lúc này Tống Danh Trác lại sợ bấm ra một số không có thực, càng sợ lại càng căng thẳng run rẩy, kết quả bấm lần hai vẫn là số không có thực, bấm đến lần thứ ba thì là tắt máy.

Đám người này hoàn toàn mất sạch kiên nhẫn. Một gã tính tình cộc cằn xách cổ Tống Danh Trác lên như xách một con gà con, quăng mạnh vào góc tường, rồi tung chân đá lấy đá để như muốn dẫm chết cậu: “Tài lanh chơi xỏ bọn tao đấy à? Cái loại cháu chắt ranh con rác rưởi như mày ông đây gặp nhiều rồi! Đã kiết xác còn thích ra vẻ đại gia, giỏi giang gớm nhỉ! Nửa đêm nửa hôm ai rảnh rỗi ngồi nghe mày bốc phét phét lác!”

Tống Danh Trác ôm đầu co quắp trong góc tường gào khóc thảm thiết.

Gã đàn ông xả cơn tức xong bèn lôi Tống Danh Trác mặt mũi sưng vù lên tầng, đi tới trước một gian phòng tối chật hẹp rồi tung chân đạp một cái, tống Tống Danh Trác vào trong phòng tối, “Cạch” một tiếng khóa chặt cửa lại.

Gã quay đầu nhìn gã xăm trổ bảo: “Lại là một đứa thích ngồi mát ăn bát vàng, muốn giàu xổi sau một đêm. Xử lý thế nào đây?”

“Lần sau đừng đánh vào mặt, cho nó dưỡng mặt hai ngày rồi đem bán đi!” Gã xăm trổ phán.

Tống Cư Châu làm việc đến đêm muộn mới bước ra khỏi phòng đọc sách, đi về phía phòng ngủ thì thấy Nghiêm Úc đang khom lưng kéo ngăn kéo nhỏ.

“Sao thế em?” Tống Cư Châu hỏi.

Nghiêm Úc cắm sạc điện thoại vào ổ cắm, quay đầu lại với vẻ mặt ngái ngủ bảo: “Tiếng máy anh tự động tắt nguồn to thật đấy.” Thế nên cô đang ngủ ngon lành thì bị làm cho giật mình thức giấc, đành dậy cắm sạc điện thoại cho anh, tránh việc ngày mai anh có chuyện quan trọng lại bị lỡ dở.

Tống Cư Châu ôm lấy Nghiêm Úc bảo: “Đi nào, đi ngủ thôi, để anh kể truyện cổ tích dỗ em ngủ.”

“Anh biết kể cơ à?”

“Đừng có coi thường anh.”

“Thế anh định kể chuyện gì?”

“Chuyện con sói và con thỏ.”

Hai người nói qua nói lại rồi cũng gác chuyện điện thoại sang một bên.

Tống Danh Trác co rúm trong gian phòng tối chật hẹp chỉ vừa đủ một người chui rúc, toàn thân xương tủy đau nhức. Trong không gian tù túng, cậu cảm thấy thở không nổi, càng khó thở cậu lại càng cố há mồm hít hà từng hơi, khiến cho căn phòng chật hẹp tràn ngập tiếng thở hổn hển nặng nề của cậu, trong tiếng thở còn hằn lên sự đau đớn.

Tống Danh Trác chợt thấy nhớ chú út Tống Cư Châu vô cùng, nhớ lại những lúc mình bị người ta ăn hiếp trước đây, chú út đã che chở bảo vệ cậu thế nào.

Đúng lúc này, không biết từ đâu vang lên hai tiếng “Chít chít”, ngay sau đó là tiếng động lách cách sột soạt nho nhỏ. Phản ứng đầu tiên của Tống Danh Trác là chuột.

Sau mấy tiếng lách cách, Tống Danh Trác bị lớp bụi bẩn không biết từ đâu rơi xuống làm cho ho sặc sụa.

Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, chiều sâu của gian phòng tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón. Nỗi sợ hãi trong lòng Tống Danh Trác trỗi dậy, tưởng như trong bóng tối mịt mùng kia đang ẩn nấp những bóng ma quỷ quái nuốt chửng con người. Cậu không khỏi co rụt về phía sau, ngón tay vì thế mà chạm phải mấy thứ đồ. Tống Danh Trác tỉ mẩn sờ soạng, ước chừng đoán ra được đó là những gì: dây thép, kìm, cờ lê… Trong lòng cậu mừng rỡ, quay đầu nhìn về phía cửa phòng tối. Mấy vệt sáng yếu ớt lọt qua khe cửa đã thắp lên cho cậu niềm hy vọng.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, khiến lần đầu tiên trong đời cậu tự lực gánh sinh, thay vì dựa vào tiền bạc hay dựa dẫm vào Tống Cư Châu. Cậu không ra tay từ ổ khóa, vì đó là khóa ngoài, cậu không làm sao với tới được. Cậu chọn cách tháo luôn cánh cửa nhỏ này ra. Ý nghĩ đó khiến cậu quên đi đau đớn, trở nên cảnh giác, cẩn trọng bò áp lên cửa, động tác nhẹ nhàng chậm rãi dùng tay mò đến chỗ ốc vít bản lề, tìm tua vít hoa thị tra vào, từ từ vặn tháo. Mấy lần vì quá hưng phấn mà đâm trúng cánh cửa phát ra tiếng động khe khẽ, cậu sợ tới mức nằm rạp xuống đất, không dám thở mạnh một hơi.

Cứ như thế, khi cánh cửa bị gỡ ra, cậu bò ra khỏi phòng tối, từ ô cửa sổ nhỏ trên tầng hai nhảy tọt xuống. Sau tiếng “Thịch” nặng nề, đôi chân cậu bị xóc đến đau nhói tê dại, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm tới những thứ đó nữa, cắm đầu cắm cổ vắt chân lên cổ mà chạy.

Cả đời Tống Danh Trác chưa từng liều mạng chạy trốn như thế bao giờ. Bên tai cậu chỉ toàn là tiếng gió rít gào, tiếng chó sủi gầm ừ, cùng tiếng mấy gã đàn ông đuổi theo hò reo quát tháo.

Cậu có liều mạng đến thế cũng chẳng thể thoát khỏi. Con chó to bự chằn lao tới quật ngã cậu, xé rách quần áo, suýt chút nữa đã cắn xé nát người cậu. Cậu quần quại dưới nanh chó dữ, gào khóc thảm thiết kêu cứu.

Cậu gào lên: “Chú út cứu cháu, cứu cháu với!”

Trời còn chưa sáng, Tống Cư Châu đột nhiên bật ngồi dậy. Nghiêm Úc bên cạnh bị giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy hỏi: “Cư Châu, sao thế anh?”

Tống Cư Châu thở dốc một hơi rồi nằm xuống lại, ôm lấy Nghiêm Úc bảo: “Anh vừa mơ thấy một giấc mơ.”

“Mơ thấy gì thế anh?” Nghiêm Úc hỏi.

Tống Cư Châu bảo: “Mơ thấy mẹ, với cả Danh Trác.”

Nghiêm Úc nhẹ nhàng bảo: “Ngày mai anh lại đi tìm cậu ấy xem sao, tìm về được rồi thì anh đừng nổi giận với cậu ấy nữa. Cậu ấy cũng chỉ còn anh với dì Thanh là người thân thôi.”

Tống Cư Châu khẽ “Ừm” một tiếng rồi lại nhắm mắt lại.

Sau khi bị bắt lại, ngay đêm đó Tống Danh Trác đã bị gã đàn ông dùng roi quất lên người hơn chục vết máu hằn sâu, còn đe dọa rằng: Mày thích trốn thì cứ trốn, trốn thoát được thì là số mày may, không trốn được thì coi như mày xui xẻo. Lần này ăn roi mới chỉ là nhẹ nhàng thôi, lần sau chặt một ngón tay út, lần sau nữa chặt tiếp một ngón út, lần sau nữa nữa thì chuyển sang chặt ngón đeo nhẫn… Tính sơ sơ thế, mày có mười cơ hội để trốn đấy.

Lần này Tống Danh Trác lại ngoan ngoãn như cún cúp đuôi.

Sang ngày thứ ba, cậu cuối cùng cũng được ra khỏi gian phòng tối kia, chịu sự giám sát đi tắm rửa, thay quần áo, sau đó ngoan ngoãn leo lên một chiếc xe, tới một tụ điểm giải trí.

Một gã đàn ông môi đỏ chót, trông nửa nam nửa nữ, vươn tay sờ soạng mặt Tống Danh Trác, rồi lại vạch áo nhìn cổ cậu, lấy tay chấm chút nước bọt quệt lên xương quai xanh của Tống Danh Trác, cất giọng chua lè bảo: “Ái chà, hàng ngon đấy chứ.” Rồi quay sang hỏi: “Nó có ngoan không thế?”

“Ngoan, ngoan lắm, anh xem da trắng thịt mềm, mặt mũi lại sáng sủa. Mau gọi một tiếng Chị Hồng đi.” Gã đàn ông đứng cạnh Tống Danh Trác lên tiếng.

Tống Danh Trác bị đánh đến khiếp vía rồi nên vội vàng cúi đầu bảo: “Em chào Chị Hồng ạ.”

Hồng Tỷ vốn là đàn ông, nhưng gã lại thích người ta gọi gã là Chị Hồng. Nghe Tống Danh Trác ngoan ngoãn gọi mình như vậy, gã uốn éo người cười đắc ý “khà khà”, sau đó cùng gã đàn ông dắt Tống Danh Trác tới đứng xúm vào một góc rỉ rả bàn bạc. Gã đàn ông kia lại dựng lên cho Tống Danh Trác một cái gia cảnh giả, chẳng hạn như gia cảnh khó khăn, lại còn có vấn đề về xu hướng giới tính, từ nhỏ đã không thích phụ nữ,… Hồng Tỷ nghe xong tỏ vẻ hài lòng bảo: “Thế thì đứa này tôi nhận.”

Tối hôm đó, Hồng Tỷ ở trong phòng riêng nở nụ cười cầu tài giải thích: “Hàng mới, hàng mới toanh đấy, lần này nhất định là hàng mới, ai dám lừa anh đâu chứ, da thịt mịn màng thế này đảm bảo anh sẽ vừa lòng.” Tiếp đó, Tống Danh Trác được trang điểm chải chuốt một hồi, bị dặn dò đủ điều, lại còn bị bắt xem mấy cuốn phim đồi trụy. Cậu nhìn mà cố nén cơn buồn nôn, nhưng cũng đã hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của mình.

Cậu bị đưa vào phòng riêng, bên trong có gần chục gã nam nữ đang ôm ôm ấp ấp nhau. Một gã đàn ông hơi mập nhìn thấy Tống Danh Trác thì mắt sáng rực lên, ôm lấy Tống Danh Trác quờ quạng đụng chạm rồi ép uống rượu.

Tống Danh Trác nhìn thấy giữa khe sofa trên bàn gã có một chiếc điện thoại. Nhân lúc một cô gái đang quấn lấy gã mập, cậu liền thó lấy chiếc điện thoại nhét ngay vào trong quần, chính xác hơn là nhét vào đũng quần, vì bộ đồ cậu đang mặc chẳng có chỗ nào đủ sức chứa một chiếc điện thoại tuy không quá to nhưng cũng chẳng hề nhỏ.

Cậu đứng dậy bảo đi vệ sinh, vừa mở cửa phòng riêng ra đã thấy hai gã đàn ông đứng gác ở cửa không cho cậu ra ngoài. Bạn nhậu mập mạp phía sau say đến mức ngọng cả lưỡi lên tiếng: “Cho nó đi, cho nó đi! Về còn làm ăn chứ!”

Thế là Tống Danh Trác đi phía trước, phía sau có hai gã bảo vệ của quán bar lẵng nhẵng đi theo. Tống Danh Trác chui vào buồng vệ sinh, hai gã định đứng ngay trong buồng chờ.

Tống Danh Trác bảo: “Các anh đứng sát quá tôi không đi nổi, mà lại hôi nữa.”

Hai gã nghe vậy mặt không cảm xúc quay lưng bước ra, chuyển sang đứng canh ở ngay cửa nhà vệ sinh.

Tống Danh Trác vừa đóng chặt cửa buồng vệ sinh lại là lập tức rút điện thoại ra.

Cậu nắm chặt chiếc điện thoại, nỗi sợ hãi tột cùng khiến cậu không dám thở mạnh, nhưng nhịp thở vẫn dồn dập hỗn loạn. Ngón tay cậu run rẩy bấm số của Tống Cư Châu. Cậu đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay, cậu chắc chắn số điện thoại này chính là của chú út. Sau khi cuộc gọi được kết nối, cậu dùng cả hai tay ôm chặt điện thoại áp vào tai. Rõ ràng chỉ là những tiếng “đô… đô…” đơn điệu, nhưng cậu lại cảm thấy đó là tiếng chuông dành riêng cho chú út, khiến cậu thấy lòng dịu lại, tìm thấy được cảm giác bình yên.

“A lô, xin nghe.” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Tống Cư Châu.

Tống Danh Trác đã quá lâu không được nghe lại giọng nói này. Trước đây hễ nghe thấy là phiền phức, giờ đây lại khao khát được nghe thêm nhiều hơn nữa. Lúc này vừa mừng vừa sợ vừa kinh bàng hoàng, nước mắt cậu thi nhau lăn dài trên má. Nhưng cậu vẫn còn giữ chút cảnh giác, vươn tay bấm nút xả nước bồn cầu. Cùng với tiếng nước chảy “ào ào”, Tống Danh Trác không kìm được cất giọng run rẩy: “Chú út, chú út ơi, cháu là Danh Trác đây, cháu đang…”

Mới vừa mở lời được mấy câu, cánh cửa đột nhiên bị tung chân đạp mạnh ra. Cái trò trốn trong nhà vệ sinh lén gọi điện này Tống Danh Trác không phải là đứa đầu tiên giở ra, cũng chẳng phải đứa thứ hai, bọn chúng đã sớm đề phòng từ trước. Vừa đạp tung cửa, hai gã bảo vệ đã nhanh như chớp mỗi gã tóm lấy một bên vai Tống Danh Trác, thô bạo lôi xềnh xệch cậu ra ngoài, quăng mạnh xuống nền nhà vệ sinh. Tống Danh Trác bị ngã ngửa vật ra sàn, chết đi sống lại ôm chặt lấy chiếc điện thoại khóc lóc gào to: “Chú út, cứu cháu! Cứu cháu với…”

Hai gã đàn ông, một gã đè nghiến lên người Tống Danh Trác, bóp cổ chẹn miệng cậu lại, gã còn lại thì dùng sức bẻ gãy từng ngón tay để cướp lấy chiếc điện thoại.

Tác giả có lời muốn nói:

Chán cái thằng nhóc nghịch ngợm này đến phát điên lên được, nhưng thấy nó gặp chuyện lại thấy buồn buồn tội nghiệp thế nào ấy~~

Chuyện này không biết có làm mọi người sợ không nhỉ? Nếu có sợ thì Dương Quang xoa xoa vuốt ve cái nè ha. Nói thật một chuyện có thật nhé, Dương Quang có đứa em trai của đồng nghiệp khoảng 27-28 tuổi, cực kỳ không hiểu chuyện, có vợ rồi mà không thích, lại khoái đi bóc bánh trả tiền. Sau này vì cờ bạc mà bị người ta chặt mất một ngón tay, lại còn nợ thêm hai vạn tệ. Nó gọi điện về nhà, gia đình đồng nghiệp gửi tiền qua thì nó mới mò về được. Có lần đi dự tiệc đầy tháng con của đồng nghiệp, rốt cuộc cũng gặp gỡ gã, nhìn thấy bàn tay phải thiếu mất một ngón tay của gã mà Dương Quang run cả người sợ hãi. Có nhiều bạn bảo Tống Danh Trác tuổi cũng chẳng còn nhỏ nữa sao lại ngu đần không hiểu chuyện thế, thực ra hiểu chuyện với tuổi tác chẳng có mối quan hệ tất yếu nào cả. Tâm trí cùng nếp nghĩ của một người thật sự rất khó nói, mọi người tự hiểu nhé. Ít nhất mình thấy mấy thiên thần nhỏ trồi lên đọc truyện của mình đều rất hiểu chuyện. Dương Quang yêu mọi người nhiều nha, moah moah, bình luận tối nay mình sẽ trả lời sau.

À mà này, tám giờ tối nay Dương Quang sẽ ra thêm một chương nữa, các bảo bối thấy thế nào nào?