Chương 29: Đừng có động thủ ở chỗ tôi

*

Những ngày sau đó, Tôn Đạo Thanh lại ghé tới vài lần, hóa đơn đồ ăn lẫn rượu nước đều rất đắt giá. Anh vung tay hào phóng, Lương Khâu Mạn cũng kính cẩn ngoan ngoãn, dùng những lời lẽ xã giao lịch thiệp để kiếm tiền tiếp khách của công ty anh.

Ghé tới thường xuyên hệt như anh còn có gã gầy làm bên mảng thép.

Gã gầy trước đó chê cá tráp vây vàng câu biển có mùi tanh bùn, sau đó lại càng kiếm đủ lý do để bắt Lương Khâu Mạn vào phòng riêng. Cũng may Quản lý sảnh đỡ lời thay vài bận, Lương Khâu Mạn thường không xuất diện.

Còn về quầy lễ tân, tạm thời do Giám sát ca Tống Vũ đứng gánh.

Hôm ấy cô nàng đang ở bên dưới dẫn khách thì Sếp Cố – người còn nợ tiền nhà hàng bước vào, mở miệng hỏi: “Còn phòng riêng không?”

Tống Vũ đáp: “Các phòng riêng đều kín lịch đặt rồi ạ.”

Sếp Cố im lặng một lúc: “Phòng riêng nhỏ cũng được, tôi có hẹn người ta bàn công chuyện, ngồi ngoài sảnh chính không tiện lắm.”

Tống Vũ hơi khó xử, định cất lời từ chối khéo thì Lương Khâu Mạn bước xuống.

Khi biết Sếp Cố hẹn gặp gã gầy làm mảng thép, trong lòng cô đã lờ mờ hiểu rõ tình hình.

Trên thương trường, một khi đã đi cầu xin người ta thì đôi lúc dù biết là bẫy, là trò trêu ngươi, cũng vẫn phải cắn răng tới.

Cô nhớ lại dáng vẻ Sếp Cố bị gã gầy coi thường không ra gì, lật lật sổ đặt phòng rồi cất lời: “Khu Tây có một phòng, khách vừa mới gọi điện hủy. Có điều ngọn đèn trong phòng đó dạo này đang chỉnh lại nên hơi tối một chút, không biết Sếp Cố có phiền không?”

Sếp Cố dĩ nhiên không phiền rồi.

Tống Vũ cho người dẫn ông ta lên lầu, cảm thấy tối nay cũng là một cơ hội để đòi nợ, liền bảo với Lương Khâu Mạn: “Chị Mạn, lát nữa có nên bảo Quản lý lên hỏi chút tiền nợ không chị?”

Lương Khâu Mạn lắc đầu: “Thôi bỏ đi.” Mấy người bọn họ ăn uống cũng chẳng tốn bao nhiêu.

Cô đưa tay siết chặt lại chiếc chốt hoa tai mới thay. Lúc đứng chờ thang máy thì nhận được cuộc điện thoại của Lão Quý, mời cô đi Hoa Đông tham dự lễ tổng kết năm của công ty anh ta, tiện thể đón sinh nhật cho bé Khả Khả ở bên đó luôn.

Mới trao đổi vài câu qua điện thoại thì phía sau có khách bước vào. Tống Vũ hỏi: “Chú ơi, chú cần tìm ai ạ?”

“Chào cháu.” Một giọng nói quen thuộc cất lên: “Cho chú tìm chủ quán của các cháu chút.”

Lương Khâu Mạn sững người quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt sạm đen, khoác chiếc áo đã giặt tới bạc màu, đôi giày dưới chân tuy không bẩn nhưng cũng đã cũ kỹ một nửa.

Tống Vũ tưởng ông tới xin việc, lịch sự bảo: “Chú ơi, giờ này phòng hành chính nghỉ làm rồi ạ, chú vui lòng sáng mai mười giờ quay lại nhé.”

Lương Khâu Mạn hơi ngập ngừng không dám nhận, cất tiếng: “Ba?”

Đúng là ba cô thật.

Lão Lương nhận ra con gái ngay tức khắc, lập tức mỉm cười với cô: “Ba tới thăm con chút, xem ra không tìm nhầm chỗ.”

Lương Khâu Mạn hỏi: “Ba về từ khi nào thế? Sao không báo con một tiếng để con đi đón ba?”

“Ba về từ hôm qua.” Lão Lương quẹt quẹt đế giày lên thảm: “Địa chỉ này của con dễ tìm lắm, ba đi tàu điện ngầm cái là tới liền, đón làm gì cho cực.”

Ông cười hỉ hả, nhưng dáng vẻ lại rành rành một phong thái sa cơ thất thế. Lương Khâu Mạn thấy hốc mắt hơi nóng lên, dẫn ông lên lầu thu xếp đồ ăn.

Lão Lương vốn tính vô tư, mấy chục năm qua vẫn cứ vô tư như vậy, bảo rằng nghe tin cô mở nhà hàng nên ghé về nhìn một cái.

Lúc này tận mắt nhìn thấy nhà hàng, Lão Lương cười bảo: “Con gái ba giỏi thật, một mình mở cái quán to thế này.”

Lương Khâu Mạn lấy cho ông chiếc khăn nóng. Ông lau lau mặt rồi gấp đôi khăn lại, chườm đằng sau cổ, tay kia cầm muỗng húp một ngụm canh ngày, tấm tắc khen: “Ngon tuyệt.”

Hai cha con ngồi bên nhau, Lương Khâu Mạn nhìn ba mình ăn cơm, lắng nghe ông trò chuyện, thỉnh thoảng lại mỉm cười.

Nói về tâm thái thì chẳng ai bằng ba cô, có điều cái tâm thái đó là đổi lấy từ sự thiếu nét vô tư. Những ngày tháng tự do tự tại dĩ nhiên là thích thật, nhưng con người ta khi đã có tuổi, trên mặt hằn rõ nét phong sương bôn ba, dáng vẻ đầy vẻ gian truân vất vả.

Cô nhớ ra trong văn phòng có một chiếc áo khoác, đứng dậy đi lấy. Đi được vài bước cô ngoái đầu nhìn lại ba mình, sống mũi đột nhiên cay xè, trước mắt phủ một tầng sương mờ.

Tôn Đạo Thanh vừa bước lên lầu, thấy hàng mi dưới của cô ướt đượm một vệt. Lúc đi ngang qua, anh liếc nhìn cô một cái, cô chẳng buồn đoái hoài tới anh, hàng mi chớp chớp mấy cái rồi cúi gầm đầu xuống.

Tôn Đạo Thanh rảo bước về phía phòng riêng.

Anh tới trễ, vốn dĩ đã dùng bữa ở chỗ khác, nghe đâu Lại Đình đang ở đây chiêu đãi công ty thiết bị y tế nên ghé qua xem thử kiểu chiêu đãi ra làm sao.

Họ ở gian phòng riêng lớn nhất, người kéo tới không ít, vừa đẩy cửa ra đã thấy khói thuốc lẫn mùi rượu bốc lên mù mạt.

Lại Đình giật mình: “Sao anh lại tới đây?”

Tôn Đạo Thanh đáp: “Qua xem thử công việc kinh doanh của chú phát triển tới đâu rồi.”

Lại Đình cảnh giác nhìn anh, một lúc sau mới bảo: “Ba tôi đồng ý rồi.”

Tôn Đạo Thanh vặn lại: “Ba chú đồng ý, đã qua sự chấp thuận của ai chưa?”

Anh cũng chẳng nói nhiều, nhích người ngồi xuống vị trí người khác nhường ra. Bên cạnh có người kính rượu anh cũng uống, trò chuyện đôi câu, ánh mắt dửng dưng lạnh nhạt liếc về phía bên này.

Lại Đình thấy da đầu tê dại một hồi, sực nhớ sắp tới kỳ đánh giá cuối năm, Tôn Đạo Thanh không gật đầu thì vẫn dư sức đánh bạt nhóm của anh ta trở về nguyên hình.

Bàn tiệc vẫn xôn xao như cũ, gã gầy lảo đảo bước vào. Lại Đình hỏi: “Cậu đi đâu thế?”

Gã gầy đáp: “Mới sang ngồi với Cố Hồng Hoa một chút. Tên họ Cố đó muốn tôi cung ứng hàng cho ông ta, nhưng tình cảnh của ông ta hiện giờ…” Gã gầy cười hơ hớ.

Gã nhớ tới trước đây khi muốn cung ứng hàng cho công ty tên họ Cố, gã phải gửi mẫu thử hết lần này tới lần khác rồi ngồi chờ thông báo, trên bàn tiệc cúi đầu khom lưng mỉm cười nịnh bợ tên họ Cố cũng chẳng ăn thua. Bây giờ ông trời có mắt, để gã cũng có ngày đem Bên A ngày trước ra làm trò hề.

Nghĩ tới đây gã đâm ra lâng lâng khoái chí, lại thấy Tôn Đạo Thanh cũng ở đó, gã gầy liền vội vã bưng ly rượu bước sang.

Là vây cánh ăn theo nhà họ Lại, gã tự thấy mối quan hệ giữa mình và Tôn Đạo Thanh không phải dạng vừa, thậm chí mơ hồ còn có thể coi là họ hàng, vì thế khi mở miệng nói những lời thân tình gã tỏ ra vô cùng tự nhiên.

Lại Đình tận mắt thấy ánh mắt Tôn Đạo Thanh quét qua mặt gã gầy một lượt, cất lời nói câu gì đó. Gã gầy gật đầu lia lịa rồi lại tung tăng đi rót rượu.

Rượu đó chẳng hề rẻ tí nào, Lại Đình biết dạo này mình hơi phung phí, những màn vung tay mây khói liên tiếp mấy ngày qua đã làm đám người xung quanh hư hỏng hết cả.

Anh ta thầm nghĩ có nên dừng lại đúng lúc hay không, nhưng gã gầy càng uống lại càng liều. Thấy Lương Khâu Mạn bước vào, gã lấy cớ góp ý vài câu về đồ ăn thức uống, giữa chừng còn hỏi cô có phải mới đổi hoa tai không, cuối cùng còn mượn oai hùm đòi cô hát vài câu.

Vừa nói gã vừa giơ điện thoại chĩa thẳng vào Lương Khâu Mạn: “Hát đi cô Lương, Sếp Cố không trả nổi tiền thì phòng của ông ta tôi bao hết, không để cô chịu thiệt đâu.”

Lại Đình liếc nhìn Tôn Đạo Thanh, thấy anh không lên tiếng, lại liếc sang gã gầy, dưới gầm bàn lập tức giáng cho gã gầy một cú đạp.

Gã gầy không hiểu ên hừ một tiếng: “Sếp Đình?”

Lại Đình xua tay bảo Lương Khâu Mạn đi ra: “Cậu ta uống nhiều quá rồi, chị đừng chấp.”

Lương Khâu Mạn đứng yên không nhúc nhích, Lại Đình nhíu mày: “Sao thế cô chủ, chị còn nhất quyết phải hát vài câu mới chịu à?”

Lương Khâu Mạn bình thản đứng đó, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy vệt đỏ chưa tan nơi hốc mắt cô, giống như vừa khóc xong, lại giống như do mệt mỏi vì thiếu ngủ mà nổi tia máu.

Cô liếc nhìn gã gầy, trên mặt vẫn là nụ cười xã giao thường ngày: “Tôi hát sai nhạc trật nhịp nên không dám múa rìu qua mắt thợ. Có điều Sếp Cố là khách quen của chúng tôi, trên hệ thống có ghi nợ, ông ấy cũng bảo cứ tính vào khoản nợ của ông ấy nên không phiền quý khách phải tốn tiền.” Nói xong cô lại nhìn qua mặt bàn một lượt: “Mời mọi người dùng bữa tự nhiên, tôi còn chút việc ngoài sảnh trước.”

Cô cúi người nhặt chiếc nút chai rơi dưới đất lên rồi rời đi từ phòng soạn đồ ăn.

Lại Đình suy tính có lẽ nên tàn cuộc thật rồi. Qua hai lượt rượu, anh ta sắp xếp người đi tiễn khách. Gã gầy uống quá chén, lảo đảo bò đi nôn.

Có người xê dịch ghế, chân ghế ma sát với thảm kêu sột soạt hai tiếng.

Tôn Đạo Thanh rút một chiếc khăn mặt, vừa lau tay vừa bước về phía nhà vệ sinh. Gã gầy bên trong đã nôn thốc nôn tháo đến mức tơi tả.

Tôn Đạo Thanh đóng cửa lại, đặt chiếc khăn mặt trắng dưới máy sấy tay. Chiếc máy lập tức gầm lên dữ dội, luồng khí rít lên vù vù, át đi toàn bộ tiếng động xung quanh.

Gã gầy ngẩng đầu nhìn anh, còn chưa kịp nhìn rõ thì Tôn Đạo Thanh đã vặn mở vòi nước, dúi đầu gã gầy đang say mướt mải vào bồn nước.

Gã gầy đau đớn, trán đập mạnh vào thành bồn rửa mặt, gã sặc nước, theo bản năng định ngẩng đầu lên. Tôn Đạo Thanh giơ tay đè chặt lấy sau cổ gã, năm ngón tay siết chặt như gọng kìm, ép chặt gương mặt gã xuống đáy bồn sứ.

Nước chảy xối xả, gã gầy quơ quào điên cuồng trên mặt bàn ướt nhẹp. Một lúc sau Tôn Đạo Thanh mới buông gã ra, thản nhiên cất lời: “Xin lỗi nhé, say quá rồi. Tôi vào rửa tay, sao chú lại nằm bò ở đây?”

Gã gầy thiếu oxy, thở dốc đến mức tròng mắt trợn ngược lên.

Gã run rẩy, Tôn Đạo Thanh lại vô cùng tốt bụng hỏi: “Lạnh không?” Nói xong, anh liền cởi áo khoác ra trùm lên người gã, nhưng nơi trùm lên đầu tiên lại là mặt, rồi nhắm thẳng vào mặt đấm cho mấy đấm.

Gã gầy trượt tút cả người xuống, xương khuých va rốp vào sàn nhà, tay gã buông giãy. Tôn Đạo Thanh dẫm chân lên bàn tay gã, dồn lực lòng bàn chân xoáy mạnh một cú.

Bên ngoài đang tiễn khách, tiếng bước chân lẫn với tiếng người xôn xao ồn ào. Năm ngón tay gã gầy xòe rộng, móng tay cào cấu điên cuồng lên gạch lót sàn.

Lúc Lại Đình bước vào, Tôn Đạo Thanh đã khoác lại áo lên người.

Anh ăn mặc chỉn chu đứng đó thổi tay, bảo với Lại Đình: “Việc chú tuyển người chưa qua cuộc họp, ba chú nói không tính.”

Anh bước ra ngoài, Lại Đình nhíu mày nhường đường, liếc nhìn gã gầy một cái rồi lại có phần quen thuộc không còn kinh ngạc.

Tôn Đạo Thanh trong mắt anh ta vốn dĩ là một kẻ ngông ngạo ngang tàng, sự quái gở và hung hãn là bản chất ăn sâu vào tận xương tủy, khoác lên bộ vest cũng chỉ là khoác thêm một lớp da. Ở một khía cạnh nào đó, anh còn khó nhai hơn cả Đặng Du Sơn. Ít nhất Đặng Du Sơn phát điên một cách công khai, còn anh thì giả vờ ôn hòa nhã nhặn, cái đó mới cực kỳ đê tiện.

Đúng như dự đoán, gã gầy quệt mặt một cái, nước lại từ tóc nhỏ tọt tọt xuống, gã thở phì phò hệt như trâu sắp chết: “Sếp Đình…”

Lại Đình đá gã một cái: “Đứng dậy, đừng có giả chết với tôi.”

“Sếp Đình, tôi có làm cái gì đâu, cũng đâu có nói năng gì bậy bạ đâu?”

Lại Đình mất bình tĩnh: “Cút ra ngoài, tôi đi đi vệ sinh.”

“Tôi đi không nổi…” Gã gầy rên rỉ: “Tay tôi đau quá, phải đi chụp phim.”

Lại Đình chẳng buồn quan tâm: “Đi không nổi cũng phải đi, đừng có chết ở đây… Đứng dậy, đừng có rước họa cho tôi.”

Dưới lầu khách khứa ra về, tiếng xe thể thao gầm lên một tiếng rống. Tôn Đạo Thanh đã ra tới bãi đậu xe.

Lương Khâu Mạn vừa tiễn Lão Lương xuống lầu, muốn Lão Lương về nhà cùng cô, nhưng Lão Lương lại không muốn làm phiền cô.

Lương Khâu Mạn khuyên lăm khuyên lỡ vẫn không lọt tai, tức thì đâm ra dỗi hờn: “Vậy ba đi đi.”

Lão Lương cười cười rồi bước đi thật.

Nước mắt Lương Khâu Mạn uất nghẹn nơi cổ họng, lại thấy muốn khóc.

Cô biết ba mình hướng tới tự do, không thích gò bó, nhưng giương mắt nhìn ba mình hệt như một kẻ lang thang, chẳng đứa con nào có thể thờ ơ dửng dưng.

Rất nhanh bóng lưng xộc xệch kia đã đi xa. Lương Khâu Mạn quay người thì thấy Tôn Đạo Thanh, anh đứng ở đó, gương mặt tràn ngập vẻ chán ngắt bâng quơ.

Sắc mặt Lương Khâu Mạn hơi khó coi, nhưng cô vẫn bước tới chào một tiếng.

Cổ áo Tôn Đạo Thanh vẫn tươm tấp chỉn chu, nhưng trên người lại thoang thoảng một mùi nôn mửa chẳng mấy lịch sự, không rõ là dính phải ở đâu hay do chính anh nôn ra.

Lương Khâu Mạn chưa từng thấy người này nôn bao giờ, khó tránh có phần tiếc nuối. Có điều anh ghé tới thường xuyên, thỉnh thoảng thấy anh uống rượu liều mạng như vậy, trong lòng cô cũng xem như sảng khoái.

Tôn Đạo Thanh hỏi: “Cố Hồng Hoa tiền ăn chưa thanh toán xong, cô cũng cho ông ta tiếp tục ghi nợ à?”

“Bằng không thì sao, đuổi người ta đi chắc?” Lương Khâu Mạn thỉnh giáo cách làm từ anh.

Anh hơi nghiêng người nhìn cô một cái: “Không nhận ra cô lại mang đậm máu trượng nghĩa đến thế.”

Lương Khâu Mạn nghe vậy, ánh mắt lạnh hẳn xuống: “Sếp Tôn có gì thì cứ nói thẳng, không cần phải mỉa mai tôi.”

Tôn Đạo Thanh đang đợi tài xế lái hộ, thản nhiên thả một câu: “Mấy ngày nay trời trở lạnh, món tôm hùm hôm Chủ nhật đổi sang món khác đi, để lâu bị nguội.”

Lương Khâu Mạn nhớ ra phòng anh vừa ngồi lúc nãy cũng có món này, liền hỏi: “Là món dọn ra tối nay ăn vị không ngon sao?”

Tôn Đạo Thanh không đáp lời.

Lương Khâu Mạn ngẫm nghĩ một chút: “Chủ nhật đổi sang yến sào cao cấp nhé, món yến sào tiềm thịt cua xé tay, món đó khó bị nguội.”

“Được đấy.” Tài xế lái hộ đã tới, Tôn Đạo Thanh cầm điện thoại bước tới.

Lương Khâu Mạn không tiễn, cũng chẳng thèm cho sắc mặt niềm nở.

Cô nhìn anh bước qua, phía sau lưng áo vest dính một vệt nước thấm ra, khác hẳn với dáng vẻ chỉn chu chau chuốt thường ngày của anh.

Nhìn một cách khách quan, anh và Tạ Quan Minh đều là những người tươm tấp sạch sẽ. Nhưng Tạ Quan Minh sạch sẽ theo kiểu gần như cuồng sạch, thậm chí mang chút rập khuôn cưỡng chế, còn Tôn Đạo Thanh gãy gọn, tương đối thoải mái hơn.

Không lâu sau Lại Đình cũng bước xuống, xách theo gã gầy kia, miệng chửi đổng liên hồi, chửi gã chưa từng thấy phụ nữ bao giờ.

Gã gầy bị Lại Đình xách đi, mặt bị chiếc nón rộng che tiệt, bước chân xiêu vẹo khập khễnh.

Lương Khâu Mạn nhìn hai cái, hỏi một câu: “Không sao chứ ạ?”

“Không sao, tự mình té trượt chân thôi.” Lại Đình chỉ tay vào gã gầy bảo: “Sau này cậu ta tới thì đừng cho vào.”

Lương Khâu Mạn ban đầu tưởng gã say rượu, nhưng càng nhìn càng thấy có gì đó bất thường. Đặc biệt là một bàn tay buông thõng của gã gầy ngoắc lại một cách kỳ dị, làm cô nhớ tới Lý Kiệu từng bị đánh năm xưa.

Đầu óc cô khựng lại trong giây ngạc, nhớ lại chiếc áo vest thấm nước của Tôn Đạo Thanh. Cô mím môi, cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu: “Sếp Đình đi thong thả.”

Theo bản năng, Lương Khâu Mạn không thèm suy nghĩ sâu thêm.

Cũng có thể trong đầu cô đã bị người ba thần tiên của mình nhét đầy. Cô không phải kẻ hay khóc lóc, vậy mà tối đến khi dẹp quán về nhà lại quẹo nhầm mất hai ngã tư.

Đến khi đỗ được xe lên tới nhà, bên ngoài thang máy có một con chó đen to đùng không xích dây lại làm cô giật mình dựng cả tóc gáy.

“Xin lỗi xin lỗi, bọn tôi tưởng trễ thế này không có ai nữa.” Hàng xóm kế bên là một đôi tình nhân trẻ, miệng mở lời xin lỗi rất chân thành nhưng đến sợi dây xích chó cũng chẳng buồn xích.

Họ vẫn chất một đống thùng xốp chặn ngay cửa thang máy. Lương Khâu Mạn hỏi: “Hai người sắp chuyển đi hả?”

“Đúng rồi, bọn tôi sắp chuyển đi. Bấy lâu nay làm phiền chị quá, thật sự ngại hết sức.” Hai đứa bận rộn nhét mấy chiếc thùng vào thang máy, bảo là chuyển nhà nhưng trông giống cắp gói chạy trốn hơn, đến con chó cũng chẳng thèm dòm ngó, mặc cho nó cuống quýt húc bên này húc bên kia.

Nhịp tim Lương Khâu Mạn còn chưa kịp ổn định, mở cửa ra rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại, sau đó lục lọi toàn bộ đồ đạc trong túi xách ra.

Toàn bộ đều là tiền Lão Lương đưa cho cô, không nhiều, nhưng đều là từng đồng từng cắc do một tay Lão Lương làm lụng vất vả kiếm ra.

Ông bảo là đặc biệt dành dụm lại, nghĩ rằng cô mở nhà hàng cần tới tiền nên sẵn tiện mang qua, cũng là ghé thăm cô luôn.

Lương Khâu Mạn đang đếm tiền thì trên điện thoại nhận được một tin nhắn của Sếp Cố gởi tới, bày tỏ lời cảm ơn cô vì chuyện tối nay, bảo rằng sau này có cơ hội sẽ báo đáp cô.

Lương Khâu Mạn chẳng hề tin tưởng.

Tôn Đạo Thanh bảo cô mang máu trượng nghĩa, cô nghe mà sững cả người. Ba cô đủ máu trượng nghĩa rồi đấy, bao nhiêu năm chiêu đãi bạn bè ăn uống ngập họng, vô tư cứu tế những người xung quanh, cuối cùng tiền đền bù giải tỏa trong tay bị lừa không còn một xu dính túi.

Lương Khâu Mạn không có máu trượng nghĩa, cũng không thể có. Đứng trên góc độ làm ăn buôn bán, cô hoàn toàn là thiếu lý trí. Nếu bắt buộc phải giải thích cho sự thiếu lý trí này thì chắc là giống Dung Cô, thỉnh thoảng cứu tế vài kẻ sa cơ lỡ vận, coi như làm từ thiện.

Suy nghĩ này kéo dài cho tới khi Lương Khâu Mạn xả nước ngâm mình trong bồn tắm. Cô cầm chiếc gương bên cạnh bồn tắm lên soi đi soi lại, cảm thấy bản thân mình chắc là giống Dung Cô nhiều hơn.

Lời bài hát nghêu ngao “dung nhan sáng nay đã già hơn đêm qua”, cô vẫn chưa tới cái tuổi đó. Cô vẫn đầy đặn quyến rũ, đuôi mắt đong đưa linh hoạt, tấm lưng láng mịn mượt mà.

Lương Khâu Mạn đặt tấm gương xuống, khuôn mặt bị hơi nước xông cho vương mồ hôi, người cũng đâm ra liu dim buồn ngủ.

Cô nhắm mắt chìm vào mộng mị. Lúc thì là Tạ Quan Minh say khướt ôm lấy cô, lúc lại là trong khoang xe tối tăm tĩnh mịch, Tôn Đạo Thanh sờ soạng khắp người cô, khi hôn tới cổ cô còn lấy răng giật nhẹ sợi dây chuyền cô đang đeo.

Về sau cô muốn lên lầu, anh thể hiện ra phong thái ga lăng biết bao, còn miết tay kéo vạt váy bị co rúm do cô ngồi cưỡi lên người anh xuống lại.

Mà về sau cô ngẫm lại, anh chẳng bận tâm tới bài bản của cô, cô cũng không nuốt nổi sự tự cao tự đại của anh.

Thế là cả đêm ấy mộng mị xáo trộn lung tung.

Vì từng khóc qua nên hôm sau Lương Khâu Mạn ngủ tới tận chiều. Dậy xong cô gọi điện cho Lão Lương nhưng Lão Lương liên tục không bắt máy. Cô chụp lấy chìa khóa xe chạy tới nhà mấy người bạn của ba quẹo một vòng cũng không thấy bóng dáng đâu.

Lương Khâu Mạn đâm ra bực bội, ghé qua nhà hàng một chuyến. Hồ Tây Tử bảo Sếp Đặng tới rồi, còn có Cậu Ba Tạ nữa.

Lương Khâu Mạn hỏi: “Đang làm gì thế?”

Hồ Tây Tử bảo: “Đòi vài bát sốt XO, không biết dùng làm gì nữa ạ.”

“Còn có ai khác không?”

Có chứ ạ, Hồ Tây Tử đáp: “Có Chị Hoàng Oanh ở đó, rồi cả nhóm Sếp Lý Nhỏ nữa.”

Lương Khâu Mạn nhắn cho Hoàng Oanh một tin nhắn.

Một lúc sau Hoàng Oanh hồi đáp, bảo chiếc xe mới Đặng Du Sơn mua cho chị bị Cậu Ba Tạ lấy tàn thuốc gí làm cháy nắp ca pô.

Hoàng Oanh chẳng muốn tới, lại sợ Đặng Du Sơn làm rùm beng chuyện lên nên bàn với Lương Khâu Mạn: [Hay là cô gọi cho Sếp Tôn, nhờ Sếp Tôn tới đứng ra hòa giải chút?]

Tìm Tôn Đạo Thanh sao? Lương Khâu Mạn thầm nghĩ, đúng là một nước đi dở tệ.

Hơn nữa cô từ sớm đã biết tên em trai này của Tạ Quan Minh sẽ chẳng chịu ngồi yên, chuyện đã nằm trong dự tính thì chẳng có gì để hòa giải.

Lương Khâu Mạn dán mắt vào điện thoại, trấn tĩnh lại tâm trí một hồi rồi vẫn gửi đi một câu: [Xem giùm tôi chút, đừng có động thủ ở chỗ tôi.]

Đi chỗ khác đánh đến vỡ đầu chảy máu cô cũng chẳng thèm chắp nặt, nhưng tuyệt đối không được làm loạn ở nhà hàng của cô, bằng không cho dù cô gánh không nổi thì cũng sẽ báo công an.

Hoàng Oanh nhắn lại: [Tôi cố hết sức.]

Nhưng thực ra cũng chẳng có gì lớn chuyện, Cậu Ba Tạ chẳng phải lần đầu gây họa, cũng tự biết mình đắc tội với nhân vật nào. Ưu điểm của kẻ giang hồ là biết nhận đòn thì đứng thẳng lưng, anh ta chơi không nổi trò lịch sự nhã nhặn.

Đặng Du Sơn chẳng qua là muốn nhục mạ anh ta, nên gọi anh ta tới là anh ta dám tới, bảo anh ta xin lỗi anh ta cũng thốt ra. Còn về mấy bát đựng sốt XO kia, Cậu Ba Tạ liếc nhìn Lý Kiệu một cái, hai người trừng trừng nhìn nhau.

Cậu Ba Tạ mặt không đổi sắc: “Rót đi.”

Lý Kiệu rót vào. Rót xong còn lấy muỗng khuấy đều nước sốt lên, phát ra những tiếng lách cách lách cách giòn giã.

Rượu vang thứ này ngoài việc nằm trong ly pha lê trông giống rượu vang ra, đựng ở những chỗ khác đặc biệt là trong bát đĩa thì chẳng khác nào máu người mà Bạch Cốt Tinh hay uống.

Múc thêm sốt XO vào, e là còn khó nuốt hơn thuốc Bắc.

Hoàng Oanh trố mắt nhìn vị Cậu Ba Tạ đeo khuyên tai này tu một hơi hết ba bát liền, nhớ lại lần trước anh ta tới quán bida tìm Lý Kiệu, dáng vẻ hung hăng thần cản sát thần, hôm nay lại hệt như Bạc Vương tự sát, làm chị không đành lòng dòm thêm.

Cậu Ba Tạ đứng thẳng thắp, không ai cất tiếng, ngay cả phục vụ bưng món lên cũng giương mắt đứng nhìn. Đây rành rành là một sự nhục mạ công khai.

Hoàng Oanh ngoảnh mặt sang bên, dán mắt vào vệt nứt tinh vi trên viên gạch lót sàn nhìn rất lâu, cho tới khi Đặng Du Sơn cất tiếng hô dừng.

Cậu Ba Tạ hỏi: “Vừa lòng chưa?”

Đặng Du Sơn há miệng cười hé: “Tửu lượng dạ dày tốt đấy.”

Anh ta khen Cậu Ba Tạ: “Chú uống cừ hơn Lý Kiệu đấy.” Khen xong quay sang hỏi Lý Kiệu: “Không còn loại rượu nào khác à?”

Lý Kiệu mỉm cười khẽ, lôi ra chai rượu trắng.

Hoàng Oanh nhìn mà xót cả ruột. Đợi Cậu Ba Tạ uống thêm vài ly nữa, chị thật sự chịu hết nổi: “Được rồi, tới đây thôi.”

Đặng Du Sơn bảo: “Tới đâu?”

Khói thuốc lơ lửng trên trần phòng riêng, Hoàng Oanh hắng giọng ho hai tiếng: “Lát nữa nôn mửa ra đây mùi không tan đi được thì cơm nước ăn uống làm sao nữa?”

Đặng Du Sơn chau mày nhíu lại thật chặt.

Hoàng Oanh liếc anh ta một cái, mở điện thoại ra nói: “Bồi thường tiền là xong chuyện thôi. Cậu Ba Tạ, cậu mở gara ô tô chắc tự biết giá sơn xe là bao nhiêu.” Nói xong chị giơ màn hình sang: “Quét mã cho tôi rồi đi đi, bọn tôi còn phải dùng bữa nữa.”

Cậu Ba Tạ rút điện thoại ra chuyển tiền cho chị, lúc bước ra ngoài lại liếc nhìn Lý Kiệu một cái, Lý Kiệu cũng đăm đăm nhìn anh ta.

Cậu Ba Tạ đẩy cửa bước ra, chân tay rụng rời bủn rủn.

Anh ta đúng là uống giỏi hơn anh cả thật, nhưng uống xong rượu đỏ lại dập thêm rượu trắng, càng về sau càng hệt như lưỡi dao cứa rát cổ họng, mỗi một ngụm đều mang theo cảm giác đau buốt khô khốc.

Lương Khâu Mạn từ đầu bên kia hành lang bước sang, dẫn anh ta vào gian phòng riêng khác: “Nghỉ chút không?”

“Khỏi.” Cậu Ba Tạ gạt tay cô ra, trên trán rịn một tầng mồ hôi, lấy lưng bàn tay quệt một cái.

Đợi qua cơn mắc nôn, anh ta mới hít sâu một hơi. Ánh mắt bị men rượu ngâm cho hơi lờ đờ, hạ giọng bảo: “Đừng nói cho anh tôi biết.”

Anh ta rời đi chưa lâu thì Hoàng Oanh đẩy cửa bước ra hỏi: “Đi rồi à?”

“Đi rồi.”

Hoàng Oanh nhìn cô một cái: “Cô ăn cơm chưa? Vào ăn chút đi.”

Lương Khâu Mạn lắc đầu.

Tay cô vẫn đang bấm điện thoại, Hoàng Oanh liếc qua: “Gọi cho ai thế?”

“Ba tôi.” Lương Khâu Mạn vẫn chưa liên lạc được với Lão Lương, điện thoại gọi tới phát nóng mà bên kia cũng chẳng có ai nghe.

Cô nắm chặt điện thoại, thấu hiểu sâu sắc cảm giác nghiến răng nghiến lợi của Dung Cô năm xưa. Ba cô hệt như một kẻ mất vía, hễ ra ngoài là đi lang bạt kỳ hồ, chẳng hề nhớ ra ở nhà vẫn còn người đợi mong.

Hoàng Oanh không nắm rõ việc nhà cô cho lắm, vừa bóc vỏ quả nho vừa cất lời: “Bên công ty Đặng Du Sơn có buổi tiếp khách, cũng khá tốn kém đấy, muốn tổ chức ở đây. Cô có muốn vào trao đổi chút không?”

Lương Khâu Mạn hơi bất ngờ.

Đặng Du Sơn ít khi tới chỗ cô, dù cho có tiêu tiền thì cũng là sai người tới xách hai món mang đi, bảo là ông nội anh ta thích. Nhưng bản thân anh ta thì thấy rõ là hoàn toàn chẳng có tí hứng thú nào với nơi này. Ngoài việc ghé đón Hoàng Oanh ra, lần gần nhất anh ta ăn cơm ở đây vẫn là buổi tiệc hôm đó của Tôn Đạo Thanh.

Có lẽ buổi tiệc đó đã để lại chút ấn tượng trong lòng anh ta.

Lương Khâu Mạn dẫn anh ta lên lầu xem mặt bằng, xếp mấy bàn, quy chuẩn thế nào, bàn bạc sơ qua một hồi.

Anh ta cũng dứt khoát hệt như Tôn Đạo Thanh, thậm chí rập khuôn lại thực đơn đợt trước của Tôn Đạo Thanh, có điều rượu vang thì bị xén bớt một nửa: “Chừng này thôi, uống không đủ thì dập rượu trắng.”

Mấy món rượu anh ta xén bớt toàn bộ đều là nguồn hàng do Hoàng Oanh cung cấp. Hoàng Oanh trừng mắt liếc anh ta một cái dữ dằn, hạ giọng chửi thầm: “Cái đồ rùa rụt cổ.”

Đặng Du Sơn đẩy cửa ban công nhìn ra bên ngoài, quay đầu hỏi chị: “Mắng tôi đấy à?”

Lương Khâu Mạn kéo Hoàng Oanh đi ra chỗ khác.

Cô dự định dựng một chiếc tủ rượu trên này, nhờ Hoàng Oanh tham khảo kích thước lẫn kiểu dáng.

Hai người rì rầm khua tay múa chân một hồi, ngoái đầu nhìn lại thì thấy Đặng Du Sơn có vẻ đã đi xuống lầu.

Các khung cửa sổ ở đây đều mở, phòng riêng bên dưới có tiếng người nói cười xôn xao, âm thanh náo nhiệt từ ô cửa sổ vút lên trên. Lương Khâu Mạn tắt máy lạnh, hỏi Hoàng Oanh: “Chị với Sếp Đặng là sao thế?”

Là sao hả, Hoàng Oanh đáp: “Sẵn sàng tâm lý chia tay bất cứ lúc nào thôi.”

Mọi mối quan hệ trên đời hễ chín muồi quá mức là đâm ra mục thối. Hoàng Oanh chờ ngày hai người đường ai nấy đi. Chị không rõ là ngày nào, nhưng chị biết chắc chắn sẽ có ngày đó.

Nói xong chị cũng hỏi Lương Khâu Mạn: “Cô với Sếp Tôn lại trò gì nữa đấy? Đặng Du Sơn bảo mẹ ruột anh ấy có người bạn nổi điên ở chỗ các cô à?”

Lương Khâu Mạn tắt một nửa dàn đèn, hạ giọng bảo: “Ai mà ngờ được chứ?”

Hoàng Oanh trái lại có nghe qua chút chuyện quá khứ.

Ba mẹ Tôn Đạo Thanh, một thiếu gia công tử địa phương và một cô con gái xưởng nhỏ tỉnh lẻ. Một kẻ sành điệu xốc nổi, một người trầm lặng gãy gọn, quen biết nhau qua công việc. Nghe đâu cô gái ban đầu không bằng lòng, về sau kết hôn, hai năm đầu cũng ân ái mặn nồng khiến người ta phát hờn.

Thế nhưng cha mẹ nhà gái đòi hỏi không ngớt, ba Tôn Đạo Thanh dần chịu hết nổi, cảm thấy ba vợ coi mình như kẻ ngốc để hút máu, từ đó tình cảm rạn nứt, lại bắt đầu đêm không về nhà.

Còn mẹ ruột Tôn Đạo Thanh, nghe đâu ban đầu định dùng ghế đập gãy chân ông ta nhưng bị phát hiện, về sau mới chọn cách lái xe tông. Tông xong thì ngồi ở nhà chờ công an tới. Nhà họ Tôn không báo công an, thế là bà bỏ đi.

Hoàng Oanh thuật lại: “Nghe đâu tập lái xe còn do chính ba anh ấy dạy cho nữa, nhưng người ta sau này bảo học lái xe là để tông cho ông ta tàn phế.”

Thậm chí lần đầu tông hụt, lần thứ hai liền trực tiếp chèn qua chân gã đàn ông.

Về sau sinh ra Tôn Đạo Thanh, nhà họ Tôn tìm tới nơi, mẹ ruột anh bảo anh về Thâm Quyến, rồi từ đó không nhận mặt anh nữa, cũng chẳng chịu gặp anh.

Bấy nhiêu năm có mẹ cũng như không, đến khi chết đi cũng là do người khác báo tin.

Mấy chuyện này đều do Hoàng Oanh nghe từ Đặng Du Sơn. Nhắc tới mấy việc này, bọn họ thích nói nhất là phụ nữ Hồ Bắc một khi đã nổi giận thì đòi mạng anh, còn Hoàng Oanh nghe xong thì trong đầu lại nhảy ra một câu: nước sông Hán Giang không nuôi nổi những bộ xương yếu đuối ủy mị.

Thế nào gọi là liệt nữ, đây mới chính là liệt nữ.

Có điều chị cũng chẳng thể hiểu nổi: “Con ruột mình sinh ra sao lại không chịu nhận chứ? Đúng là tàn nhẫn quá đỗi. Đến cuối cùng chết đi cũng là người khác báo tin, phải là tôi thì tôi chịu, không qua nổi cái ải trong lòng.”

Lương Khâu Mạn bảo: “Có lẽ…” Cô mới mở lời nhưng lại chợt ngập ngừng.

Hoàng Oanh cũng chẳng nghĩ ra được câu nào khác. Chị tìm một chỗ trên ban công ngồi xuống, vắt chéo chân. Đầu tiên nghe thấy tiếng bước chân, rồi sau đó nghe thấy giọng nói của Chung Lâm.

“Sếp Tôn.” Chung Lâm bước về phía ban công bên cạnh: “Vị bên E Khang mà Sếp Đặng hẹn sắp tới nơi rồi ạ.”

Mặt Hoàng Oanh tê dại cả đi. Chị đè bình phong nhìn xuống thì thấy Tôn Đạo Thanh không biết đã lên đây từ lúc nào, người dựa vào góc tối ở đầu bên kia ban công.

Anh cất giọng đáp lại Chung Lâm: “Biết rồi, lát nữa xuống.”

Nói xấu sau lưng người ta, Hoàng Oanh khó tránh cảm thấy ngượng ngùng. Lúc này thấy Chung Lâm chuẩn bị đi xuống, chị cũng kiếm cớ đi cùng anh ta xuống lầu, để Lương Khâu Mạn ở lại bên trên dọn dẹp tàn cuộc.

Bình phong ngoài trời không kín kẽ lắm nhưng có trang trí một ít cây cảnh. Tôn Đạo Thanh lúc nãy đứng dựa vào, giờ đây cũng chưa đứng thẳng người, một chân giậm lên thanh ngang của lan can, trên tay bưng ly trà vừa mới pha cho Đặng Du Sơn.

Đặng Du Sơn không uống. Túi trà trong ly được anh nhấc lên thả xuống hệt như kéo dây câu cá. Một lúc sau nghe tiếng “bộp” ẩm ướt vang lên, anh ném túi trà vào thùng rác.

Cả hai người đều không cất tiếng, đều đứng yên đó, ánh mắt đặt vào tán cây đen thẫm ở giữa.

Lương Khâu Mạn quay đầu lại, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, nhưng có thể nhận ra anh đang không nhìn cô.

Anh không khoác chiếc áo vest thấm nước kia. Gió thổi qua có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam thanh mát dịu nhẹ bình thường.

Lương Khâu Mạn nhớ lại gã gầy làm mảng thép kia, liếc nhìn anh một cái. Ánh mắt dời xuống đôi bàn tay anh, lúc này đang buông thõng tự nhiên, gân xanh nổi mờ mờ dưới da.

Lương Khâu Mạn lại sực nhớ tới mấy câu Lại Đình chửi đổng khi nãy, bảo gã gầy chưa từng thấy phụ nữ bao giờ.

Tròng mắt cô khẽ xê dịch. Tôn Đạo Thanh quay đầu liếc nhìn cô một cái, điện thoại reo lên rung bần bật.

Cả hai kẻ trước người sau bước ra ngoài. Điện thoại Lương Khâu Mạn cũng đang rung lên, người gọi tới là Tạ Quan Minh. Anh bảo sẽ tới tham dự lễ tổng kết năm của Lão Quý, hỏi cô chuyến bay lúc mấy giờ để đi cùng cô sang đó.