Chương 120: “Cần bà xã khám sức khỏe cho anh rồi.”
*
Chiếc giường nhỏ của Tiêu Bách Thủ đủ cho một mình cu cậu lăn lộn, nhưng không đủ cho cả bố và mẹ cùng nằm xuống. Thế nhưng thằng bé chưa có khái niệm đầy đủ về kích thước, sau khi trở về gian nhà bên, cái mông nhỏ ngồi trên giường nhúc nhích dịch chuyển hai cái, cảm giác thịt trên cả tấm thân nhỏ bé cũng nẩy lên bồng bềnh, nhường chỗ trống trên giường cho bố mẹ.
Lâm Chiếu Khê và Tiêu Nghiên Xuyên ngồi hai bên giường. Gã vạm vỡ như Tiêu Nghiên Xuyên thì không đời nào có chỗ cho anh nằm xuống, chỉ có mỗi bà xã là còn có thể ghé người nằm nghiêng lên, tay ôm lấy Bánh Bao Nhỏ bảo: “Ái chà, đúng là túi sưởi nhỏ có khác. Hồi con còn bé tẹo mẹ ôm con ngủ chẳng cần phải mở sưởi nữa ấy.”
Bánh Bao Nhỏ “hì hì” cười một tiếng: “Con biết mà, Bánh Bao Nhỏ chính là tên tiết kiệm tiền đấy ạ!”
Tiêu Nghiên Xuyên ngồi bên cạnh nhếch môi mỉm cười, cúi người vén chăn cho cu cậu, góc chăn cũng lướt qua vai bà xã. Anh giống như đang trông nom hai đứa trẻ sơ sinh, đột nhiên trong đêm tối tĩnh mịch này lại nghĩ, ba năm đó đã lỡ mất, giờ đây trong những khoảng thời gian ngưng đọng khi họ chìm vào giấc ngủ sâu, anh lại trải nghiệm bù đắp trở lại.
Cuối đông chớm xuân, thời tiết bắt đầu có chút chuyển biến. Ban đêm gió lạnh xối xả, nhưng khi hừng đông hắt nắng lên lại trở thành những ngày hửng nắng trong vắt. Thời tiết hệt như tính nết của Tiêu Bách Thủ, lúc thì làm người ta chẳng dễ chịu chút nào, lúc lại thấy đáng yêu chi lạ.
Đường núi ngoại ô bằng phẳng thoáng đãng, lại có thể tìm thấy một lối nhỏ rải sỏi đâm ngang qua, thỉnh thoảng bắt gặp dòng suối nhỏ chảy qua. Tiêu Bách Thủ chỉ vào dòng nước chảy trên đá cuội hò reo: “Mẹ ơi~”
Trên mặt suối lăn tăn từng đốm ánh kim, Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Tiêu Bách Thủ, giữ giày cho cẩn thận, đừng có giẫm lên đấy.”
Tiêu Bách Thủ lập tức xua tay tự chứng minh: “Con không giẫm lên mẹ đâu ạ!”
Lâm Chiếu Khê đột nhiên phát hiện, tên của mình trong việc giáo dục con cái lại có thêm ưu thế này nữa cơ đấy. Quả nhiên, suốt chặng đường leo núi, Tiêu Bách Thủ đều rất cẩn thận không giẫm lên nước.
Giữa đường Tiêu Nghiên Xuyên thỉnh thoảng lại giới thiệu cỏ cây cho Tiêu Bách Thủ, Lâm Chiếu Khê ngồi xổm bên cạnh nghe. Hôm nay cô mặc một bộ đồ gió màu xám phối xanh lá, trên đầu đội chiếc mũ xô, chống cằm chăm chú nghe chồng nói.
“Cây tầm ma là một loại thực vật đụng vào sẽ làm người ta ngứa ngáy khắp người. Trên người nó có vô số lông tơ, Tiêu Bách Thủ, con mà dám thò tay ra thì chút nữa tự mà chịu đau đấy nhé, bố với mẹ đi chơi trước đây.”
Giọng Tiêu Nghiên Xuyên về sau trở nên nghiêm nghị nhìn về phía nhóc tì, bàn tay ngắn ngủn kia run run trong không trung rồi rụt trở về.
Lúc này anh mới dùng giọng điệu ôn hòa bảo: “Nhưng ở khu vực Vân Điền, người ta lại dùng cây tầm ma để làm món ăn.”
Lâm Chiếu Khê giật mình: “Làm thức ăn sao? Cây tầm ma chẳng phải có độc à!”
Tiêu Nghiên Xuyên chống khuỷu tay lên đầu gối, bảo: “Thực vật bản thân nó không phân biệt có lợi hay không có lợi, chỉ là đối với con người mà nói, chúng trải qua phương pháp chế biến đặc biệt có thể làm thành món ngon, điều này chứng tỏ…”
Ánh mắt người đàn ông liếc về phía Tiêu Bách Thủ: “Một tên nghịch ngợm phá phách trải qua rèn luyện thì cũng có thể trở thành người có ích cho xã hội.”
Tiêu Bách Thủ co rúm ngồi xổm trong một góc, ngẩng đầu nhìn bố mẹ, liền thấy cả hai đều hướng về phía mình trao một nụ cười tỏa sáng dịu dàng như dòng suối nhỏ.
Cu cậu đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay thật là hạnh phúc, có thể đi thật nhiều thật nhiều bước chân, leo rất nhiều rất nhiều ngọn núi khó đi.
Thằng bé đi ở đằng trước, bố mẹ theo ở đằng sau. Bánh Bao Nhỏ dũng mãnh thật đấy, như thế này bố mẹ sẽ không cần phải mạo hiểm chinh phục thế giới nữa, vì Bánh Bao Nhỏ đã đi ở đằng trước rồi!
“Ha ha ha ha!”
Cu cậu càng nghĩ càng chống tay lên hông… không đúng, bà nội bảo cu cậu làm gì có hông, là đang chống tay lên cái bụng nhỏ mà cười!
Bàn tay Lâm Chiếu Khê được Tiêu Nghiên Xuyên nắm lấy, khi đi qua đường núi cô hỏi: “Mấy kiến thức dã ngoại này cũng là anh học từ hồi nhỏ đấy à?”
Sải chân dài của người đàn ông bước lên sườn dốc nhỏ, nghiêng người dắt Lâm Chiếu Khê đi lên, lực tay giữ vững thân thể cô, bảo: “Trong quân ngũ có rất nhiều buổi diễn tập dã ngoại.”
Lâm Chiếu Khê nghe vậy lập tức trầm ồ thán phục: “Tiêu Nghiên Xuyên, anh giỏi thật đấy.”
Lực tay Tiêu Nghiên Xuyên giữ lấy cánh tay cô siết chặt hơn, khóe mắt liếc nhìn nhóc tì đang ngồi xổm đằng trước ngắm đá, cúi người hôn nhẹ lên má Lâm Chiếu Khê.
“Tõm~” Hòn đá nhỏ rơi xuống dòng suối, Tiêu Bách Thủ tự lồng tiếng cho hòn đá nhỏ.
Đường núi càng đi lên cao, nhiệt độ cảm nhận càng giảm xuống, nhưng người đi cũng theo đó mà đổ mồ hôi. Thế nên khi leo lên tới đỉnh núi, toàn thân khoai khoái sảng khoái mà lại mát mẻ.
Tiêu Bách Thủ đứng trên eo núi dang rộng hai tay, “A” một tiếng đón gió mở to miệng, rồi lại chạy đi chạy lại trên khoảng đất bằng, như chú chim nhỏ dang cánh, mưu đồ để gió thổi mình bay lên.
Đột nhiên, nách cu cậu được bố nhấc bổng lên, Tiêu Nghiên Xuyên nâng thằng bé lên tầm cao hơn. Ánh rạng đông cùng làn gió mây buổi sớm đều lướt qua người Tiêu Bách Thủ, đôi mắt cu cậu sáng rực mở ra, “Oa” lên một tiếng, nhìn thấy cảnh sắc càng thêm bao la rộng lớn trên đỉnh núi.
Lâm Chiếu Khê ngồi trên bề mặt tảng đá, thì ra nghỉ ngơi không nhất thiết phải rúc ở trên giường, bước ra ngoài cũng có thể làm cho cơ thể được thư thái, bởi lẽ thiên nhiên sẽ chữa lành cho con dân của nó.
Lúc đi xuống núi cũng là một đoạn đường không dễ đi, lần này Tiêu Bách Thủ phải để bố mẹ trông chừng. Trên người cu cậu mặc chiếc áo gió màu vàng tươi, ai đi qua cũng có thể liếc thấy chiếc bánh bông lan này, thành ra cũng dễ túm lấy thằng bé.
Tiêu Bách Thủ sáng nay trước khi ra khỏi nhà còn cảm thấy quần áo của mình không giống của bố mẹ mà đòi kháng nghị, nhưng mẹ bảo với cu cậu rằng con báo lúc nhỏ chính là màu vàng lông xù. Cu cậu nghiêng đầu nhìn bố mẹ mặc quần áo cùng màu với nhau, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không nói ra được.
Bây giờ cu cậu túm lấy chiếc áo khoác nhỏ bảo: “Cảm giác Bánh Bao Nhỏ hơi nóng nóng rồi nè.”
Lâm Chiếu Khê đáp lời thằng bé: “Bởi vì ‘Nhân gian tứ nguyệt phương phai tận, Sơn tự đào hoa thủy thị khai’ (*), thong thả đi xuống núi thì đúng là sẽ cảm nhận được thời tiết ấm áp hơn đôi chút đấy.”
(*) Hoa thơm cỏ biếc tháng Tư tàn, Đào nở rộ nơi chốn núi non: Đây là hai câu thơ đầu trong bài “Đại Lâm tự đào hoa” nổi tiếng của thi hào Bạch Cư Dị đời Đường
Tiêu Bách Thủ sốt ruột đến mức đôi má đỏ hây hây: “Mẹ ơi, con bảo là nóng chứ không phải muốn đọc thơ đâu ạ~”
Tiêu Nghiên Xuyên hơi kéo khóa áo xuống cho cu cậu một chút, nhưng không cho phép Tiêu Bách Thủ cởi ra. Lúc rủ mắt xuống, lòng bàn tay anh sờ sờ mái tóc hơi ướt mồ hôi của thằng bé, bảo: “Ý của mẹ là chúng ta đi xuống núi thì có thể cảm nhận được sự chuyển biến từ mùa đông sang mùa xuân, nóng lên một chút là rất bình thường, cố gắng vượt qua.”
Tiêu Bách Thủ lấy mu bàn tay lau lau mồ hôi trên cái trán nhỏ, bảo: “Không cần xuống núi cũng cảm nhận được mà ạ.”
Thằng bé nắm lấy tay bố bảo: “Mùa xuân lần trước bố không ở bên cạnh.”
Lâm Chiếu Khê hơi ngẩn ra, nhìn ngắm đôi chân mày sâu thẳm của Tiêu Nghiên Xuyên. Lần này, cuối cùng họ đã không còn bỏ lỡ khoảnh khắc giao mùa giữa đông và xuân nữa.
Suốt đường đi, lối nhỏ trên núi dần dần phủ một màu xanh tươi, tuyết tan thành dòng suối nhỏ, êm đềm và róc rách chảy qua những viên đá cội khô cạn, ban phát dưỡng chất cho muôn loài sinh linh.
Xuân phân đến, Tiêu Bách Thủ cuối cùng cũng có thể cởi chiếc áo khoác dày ra.
Lâm Chiếu Khê lúc dọn dẹp quần áo mùa đông trong tủ thì nhìn thấy chiếc két sắt giấu ở góc dưới bên phải. Nếu mặc quần áo mùa xuân thì sẽ để lộ cổ, trang sức cũng có thể đeo một chút rồi.
Cô khoanh chân ngồi trước cửa tủ, kéo ngăn kéo nhỏ ra, bên trong đặt một hộp trang sức. Nắp hộp vừa mở ra, ánh hồng ngọc lấp lánh cùng những viên kim cương vây quanh lập tức đập vào mắt, vẫn là quá đỗi lộng lẫy!
Thế này thì đeo làm sao được cơ chứ! Chi bằng tách mấy viên kim cương nhỏ trên đó ra làm từng chiếc mặt dây chuyền nhỏ, còn có thể làm thành mấy sợi dây chuyền ấy chứ.
Lúc này trong nhà tắm vang lên tiếng nước chảy, Lâm Chiếu Khê cất hộp trang sức đi, vẫn đeo sợi dây chuyền mà Tiêu Bách Thủ đã chọn cho cô đợt Tết. Vừa dùng hằng ngày lại vừa tạo điểm nhấn, còn sợi Tiêu Nghiên Xuyên mua thì thôi cứ để đấy ngắm vậy.
“Lạch cạch~”
Lâm Chiếu Khê vừa đứng dậy thì nghe thấy cửa nhà tắm mở ra. Người đàn ông để trần nửa thân trên bước ra ngoài, một tay cầm khăn lau. Lâm Chiếu Khê vội bảo: “Bộ đồ ngủ của anh em để ở cuối giường đấy.”
Người đàn ông thong dong bước về phía cô: “Mặc làm gì nữa, vị thái tử gia kia ngủ mất rồi.”
Lâm Chiếu Khê: “…”
Cạn lời một hồi, cô đột nhiên nheo mắt hỏi anh: “Bọn mình suốt ngày hầu hạ thái tử gia, nếu em là cung nữ thì anh là gì?”
Tiêu Nghiên Xuyên tay kia chống lên bờ eo săn chắc rắn rỏi, nơi đó chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngắn, tư thế đứng thong dong, hơi duỗi một bên chân phải ra đứng, những đường cơ bắp săn chắc chắc nịch trên đó lằn lên trải dài xuống tận dưới đầu gối. Làn da màu mật khiến Lâm Chiếu Khê nhìn mà lại nhớ tới sợi dây chuyền hồng ngọc kia, quá đỗi chói mắt.
Lúc này người chồng bảo: “Nhắc mới nhớ, hôm nay hết thời hạn kiêng khem rồi, cần bà xã khám sức khỏe cho anh rồi.”
Đồng tử Lâm Chiếu Khê co rụt lại, nhìn thấy Tiêu Nghiên Xuyên ném chiếc khăn lau tóc trong tay đi, tiến lại gần cô. Làm sao mà cô lại quên mất chuyện này cơ chứ!
“Thế… thế sao!”
Khi bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên chống lên bàn trang điểm bên cạnh cô, một tiếng “xoảng” vang lên, Lâm Chiếu Khê giật thót tim, vội phản ứng lại: “Đừng làm rơi dây chuyền!”
Tiêu Nghiên Xuyên làm việc tay chân mạnh bạo, nếu va đập làm hỏng xâu trang sức này thì Lâm Chiếu Khê có mà tiếc đứt ruột mất!
Vừa nghiêng đầu nhìn sang thì thấy ngón tay dài của Tiêu Nghiên Xuyên đã móc sợi dây chuyền lên, bảo: “Anh đeo cho em.”
Lâm Chiếu Khê bảo: “Đeo lên trông trang trọng quá, bây giờ chỉ có thể coi như tác phẩm nghệ thuật để ngắm thôi!”
Người đàn ông nhướng mày: “Mua bé thì không đáng tiền, mua to thì em lại không đeo, cô Tiêu làm sao mà giống Tiêu Bách Thủ thế, đều biết tiết kiệm tiền cơ chứ?”
Lâm Chiếu Khê nghe thấy nhắc tới Tiêu Bách Thủ thì không kìm được cười, bảo: “Chẳng lẽ lại để cho cu cậu đeo.”
Nói rồi, trước mắt ép sát tới lồng ngực vạm vỡ cuồn cuộn của chồng, trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
“Hay là để Tiêu Nghiên Xuyên đeo đi!”
Ánh mắt người đàn ông mang vẻ không thể tin nổi nhìn cô.
Lâm Chiếu Khê đột nhiên ánh mắt tinh ranh: “Ai bảo trang sức chỉ có phụ nữ mới được đeo cơ chứ? Đàn ông cũng có thể làm đẹp vì người mình yêu thích mà.”
Nói rồi cô thực sự đưa tay khoác sợi dây chuyền lên vai anh. Sợi dây đó vốn đã dài, đeo trên người Lâm Chiếu Khê có thể rủ xuống tới ngực, bây giờ vòng trước cổ chồng cô, màu đỏ thẫm lấp lánh rực rỡ hệt như đôi mắt con báo săn, toát lên sự xâm lược ngấu nghiến.
Ánh mắt cô nhìn tới mức ngẩn ngơ. Giây tiếp theo, cô cảm nhận được người chồng nắm lấy đầu ngón tay cô gài khóa sợi dây phía sau cổ anh, ngay sau đó, một nụ hôn hạ xuống.
Nhịp tim cô đột nhiên bị cuốn theo.
Bóng hình cao lớn trước mặt tiến lại gần một bước, ngón tay mỏng nóng hổi véo cằm cô rồi lại hôn thêm một cái. Hơi thở cô trong khoảnh khắc trở nên dồn dập, đầu ngón tay tì lên bờ vai anh. Đột nhiên, một bàn tay lớn ôm lấy thắt lưng cô, bế xốc cô lên giường. Khi anh cúi người xuống, mặt dây chuyền đeo trước ngực anh trượt xuống đúng đầu tim cô, hơi thở nhấp nhô của người đàn ông cũng kéo theo chiếc mặt dây chuyền đó cọ xát trên người cô, bất chợt như thể có vô số con bướm đang dập dờn vỗ cánh trong cơ thể.
Bức mành phủ trên người bị vén lên, những chú bướm kia trong phút chốc bay vút ra ngoài. Cô nghe thấy tiếng cười trầm trầm đục đục của người đàn ông bảo: “Bây giờ Khê Khê cũng được áp sát da thịt chạm vào dây chuyền rồi nhé.”
Lâm Chiếu Khê mới phản ứng lại, ánh mắt cô nãy giờ vẫn dán chặt vào sợi dây chuyền đá quý trên người anh. Ánh mắt ngượng ngùng đảo đi chỗ khác, người chồng lại kéo hai tay cô lên trên, trong chớp mắt dùng tấm mành che khuất tầm mắt!
Giọng nói của anh mang theo độ rung khàn khàn thấp trầm, toát ra một vẻ gợi cảm, cách tấm mành mờ ảo buông xuống. Sự ngứa ngáy do hạt hồng ngọc mang lại trượt đi trên trái tim cô, cô chịu không nổi muốn co người lại né tránh. Bóng tối khiến cho các giác quan ngoài thị giác trở nên cực kỳ nhạy bén, cô cất giọng cầu xin: “Tiêu Nghiên Xuyên… lấy dây chuyền ra…”
“Em là tiểu cung nữ thì bây giờ anh là thái giám, hay là thị vệ mang đao?”
Sống lưng Lâm Chiếu Khê đột nhiên bị một vết chai mỏng miết qua giật mình, anh nhất định là đang trả thù câu trêu đùa lúc nãy của cô!
“Trêu chút thôi mà… Tiêu Nghiên Xuyên… trêu…”
Trong lúc ý thức đảo lộn, tấm mành trùm trên đầu cô tuột ra, một gương mặt góc cạnh sắc nét như bức tượng điêu khắc đè sát tới, làm cô sợ tới mức toàn thân run rẩy như chiếc lá treo trên cành, chỉ một làn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm cô chìm đắm.
Người đàn ông hôn nhè nhẹ lên chiếc cổ ngẩng cao của cô, hơi thở trong phút chốc lan tỏa thành ngọn lửa trên người cô, thiêu đốt cô. Hàng mi đượm hơi ẩm khép lại, lúc chân mày chau lại thì nghe thấy giọng nói đong đầy tình cảm của anh rót vào tai: “Vào xuân rồi, Chiếu Khê, anh rất vui vì được cùng em trải qua.”
