Chương 35: Hoa hồng – Hôn chỗ khác vậy nhé.
*
Trì Linh đã đồng ý.
Khi ấy ánh mắt của Trần Cận Hoài đang mỉm cười, mà như thể lại chẳng phải cười.
Nhưng cô không muốn suy đoán quá nhiều tâm tư của anh, bởi vì kết quả dẫu sao cũng như nhau.
Cô nhất định phải đi gặp bạn, anh cũng nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được mục đích của mình.
Thứ Hai, trời âm u.
Trì Linh có tiết vào ca ba ca tư buổi sáng, không khí trong phòng học chẳng hề lưu thông chút nào, cảm giác giông bão sắp kéo đến quyện với mùi ẩm mốc ở góc tường quanh quẩn trên đỉnh đầu.
Tiết này là môn đại cương của Khoa Chủ nghĩa Mác, mấy điểm kiến thức cũ rích nghe mà phát buồn ngủ. Trì Linh một mặt ghi lại những kiến thức trọng tâm mà giáo sư bảo chắc chắn sẽ thi vào sách, một mặt vừa tranh thủ soạn chuyên đề toán trọng điểm lớp 12 vào cuốn sổ đè phía dưới sách.
Công việc gia sư cô đi phỏng vấn lần trước trong mấy ngày này sẽ có phản hồi. Lúc dạy thử Trì Linh giảng rất tốt, phụ huynh cũng biết cô đạt hơn bảy trăm điểm, là thủ khoa khối Tự nhiên toàn tỉnh kỳ thi Đại học, theo lý mà nói thì chẳng có vấn đề gì cả, có lẽ tuần này đã bắt đầu dạy nên cô phải chuẩn bị sẵn tài liệu học tập.
Trì Linh dùng bút dạ quang đánh dấu nốt điểm trọng tâm cuối cùng, vừa vặn lúc này tiếng chuông báo hết giờ vang lên.
Vị giáo sư dạy môn Mác tạm dừng nhịp đọc slide PPT, nhìn xuống những cái đầu đen kịt bên dưới hắng giọng tuyên bố: “Nghỉ thôi.”
Sầm một cái, ghế ngồi kêu lách cách lạch cạch bật về vị trí cũ, sự ồn ào náo nhiệt trong phòng học bùng nổ ngay từ hai chữ “nghỉ thôi”, xôn xao bàn tán toàn chuyện “ăn gì”, “đi đâu ăn”.
Sầm Nghê hai tay đan vào nhau trước người vươn một cái vươn vai hết cỡ: “Ôi, mệt chết đi được, môn này chán ngắt à.”
Kiều Tây Nam: “Thế trưa ăn gì tự thưởng đây.”
Sầm Nghê: “Chưa nghĩ ra nữa.”
Vị trí của họ ở giữa, nương theo bước chân các bạn học ở mép ngoài chậm rãi bước ra, đồng thời còn quay đầu hỏi Trì Linh: “Trì Linh cậu bảo sao?”
Trì Linh cũng không biết nữa, cô vừa định bảo hay là ăn cơm tự chọn đơn giản đi, thì chiếc điện thoại cầm trong lòng bàn tay rung lên, có tin nhắn tới.
Đám đông chen chúc, Trì Linh cúi đầu tranh thủ lướt qua điện thoại, đúng là thông báo kết quả gia sư mà cô đang chờ đợi.
Trên Wechat phụ huynh phía bên kia gửi tới ba dòng chữ: [Chào cô Trì, qua xem xét cân nhắc thì tạm thời cô không cần tới phụ đạo cho bé Tuấn nữa đâu ạ. Vất vả cho cô tuần trước đã chạy qua một chuyến, sau này có cơ hội chúng ta lại liên lạc nhé.]
Trì Linh ngẩn người, thế này là bị từ chối rồi.
Là do buổi dạy thử của cô có chỗ nào gặp vấn đề sao? Trì Linh đã chuẩn bị khá lâu, vốn dĩ cảm thấy rất chắc chắn. Cô nhìn dòng chữ “tạm thời không cần tới”, biết thừa sau này chắc chắn cũng chẳng có tiếp diễn gì nữa, lòng hơi hẫng xuống, không khỏi nảy sinh cảm giác thất bại nhè nhẹ đối với kết quả này.
“Trì Linh! Thế chúng mình đi ăn cơm tự chọn đi!” Sầm Nghê như tâm linh tương thông, vỗ bộp lên vai cô!
Trì Linh nhét điện thoại vào túi bảo được, nhưng hơi lơ đãng. Chọn thức ăn xong lông mày cô khẽ nhúc nhích, rốt cuộc vẫn thấy lấn cấn không hiểu, chậm rãi móc điện thoại ra, đắn đo suy nghĩ mãi rồi vẫn gửi cho vị phụ huynh kia một tin nhắn: [Vâng ạ, em cảm ơn chị. Nhưng chị cho em xin phép hỏi một chút là em chưa phù hợp ở điểm nào được không ạ? Em muốn rút kinh nghiệm để cải thiện sau này.]
Tin nhắn gửi đi xong, đối phương mãi không thấy phản hồi.
Trì Linh đặt điện thoại lên góc bàn tập trung ăn bữa trưa với bạn cùng phòng, không bận tâm nhiều về việc này nữa. Cô nghĩ muốn làm thì tìm tiếp là được, bản thân năng lực đâu có kém, chẳng qua thói quen rà soát tìm lỗi rút kinh nghiệm từ thời ôn thi vẫn kéo dài đến tận bây giờ.
Hôm nay cô còn có việc quan trọng hơn, Ứng Triều sắp về rồi!
Trì Linh về ký túc xá thay một bộ quần áo, Kiều Tây Nam nhìn cô lấy ra bộ áo phông chân váy mệt mài chẳng mấy khác biệt so với thường ngày, không hiểu: “Chiều nay cậu định ra ngoài à?”
Trì Linh gật đầu: “Tối nay]hẹn bạn rồi.”
Kiều Tây Nam biết Trì Linh là người bản địa, thường không ở lại trường, cô ấy là trưởng phòng, nhớ tới tin nhắn trong nhóm hôm nay liền nhắc nhở thêm một câu: “Thế tối nay cậu có về không? Tối nay có điểm danh ký túc xá đấy, nếu không về thì nhớ nhờ người điểm danh hộ nhé.”
“Về chứ,]về chứ.” Trì Linh mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền: “Chẳng lâu đâu, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà.”
“Ừm, thế thì tốt!”
Nói xong, Trì Linh tiện tay cầm điện thoại lên xem Ứng Triều có nhắn tin tới không. Không có, nhưng vị phụ huynh tìm gia sư kia đã trả lời.
Phụ huynh đối phương nhắn: [Cô Trì ơi, nói thật với cô nhé. Bé Tuấn nhà chị đang ở cái độ tuổi rất dễ bị xao nhãng, vợ chồng chị bàn bạc lại thấy nên tìm một thầy giáo thì hơn.]
[Không phải do vấn đề của cô đâu, lần trước bé Tuấn cũng bảo khá là thích cô, nhưng anh chị lại nghĩ dù sao tuổi tác hai cô cậu cũng không chênh nhau mấy, về khía cạnh này…. làm phụ huynh như anh chị phải suy tính nhiều hơn một chút, mong cô thông cảm cho.]
Trì Linh có một khoảnh khắc không hiểu nổi, cái gì gọi là suy tính nhiều hơn nên muốn tìm thầy giáo chứ?
Xao nhãng? Cô đọc đi đọc lại hai lần, trong đầu nhớ lại gương mặt của cậu con trai kia cố gắng để hiểu, chợt cảm thấy nực cười vô cùng.
“…”
Cái quái gì thế này.
Lần đầu tiên đi làm thêm đã gặp phải lý do củ chuối thế này, thực sự nằm ngoài dự đoán của Trì Linh. Hai người còn lại trong phòng thấy vẻ mặt như ngâm dấm của Trì Linh liền hỏi một câu: “Sao thế? Mặt mũi sao mà hầm hầm thế kia.”
“Không có gì đâu.” Trì Linh thói quen dùng câu trả lời này để đáp lại, nhưng Sầm Nghê không chịu: “Cậu mau nói đi! Không có gì sao lại cái vẻ mặt đấy.”
Các cô ấy là đang lo lắng, ở chung lâu rồi rất dễ phát hiện ra cái tính Trì Linh thích tự giữ chuyện trong lòng. Nhưng lần này thực sự không có gì, sau vài tiếng “Hả? Hả!” mang tính đe dọa phát ra từ cổ họng Sầm Nghê, Trì Linh thở dài một tiếng, đành phải kể ra lý do.
Nghe xong cả hai cạn lời: “Chỉ thế thôi á!”
“Chỉ thế thôi.”
“Được rồi, cái lý do này đúng là thối không chịu được, thảo nào cái mặt cậu lại thế kia.”
“…” Trì Linh nghĩ, Sầm Nghê nói năng hơi thô thật.
Kiều Tây Nam cũng không nhịn được mà chửi: “Buồn cười thật đấy, không xem xem Trì Linh nhà mình có thèm để mắt tới con trai chị ta không nữa.”
“Có biết Trì Linh nhà mình có bao nhiêu người theo đuổi không, chỉ tính riêng từ lúc khai giảng đến giờ không mười đứa thì cũng phải tám đứa!”
Sầm Nghê gật đầu: “Đúng thế! Đúng thế!”
Hai người trao đổi ánh mắt một cái, đột nhiên trở nên đầy ẩn ý, chủ đề nhịp nhàng chuyển hướng: “Đúng rồi.”
Kiều Tây Nam ghé sát lại: “Trì Linh, cậu chưa bao giờ nói xem cậu rốt cuộc thích kiểu con trai như thế nào nhỉ?”
“Cao hay thấp, béo hay gầy? Thích người biết chơi bóng rổ, hay thích người học giỏi? Hay là kiểu người lạnh lùng ít nói nhưng cuốn hút muốn chết? Cậu nói thử một gu xem nào, bọn]tham khảo giúp cho, đỡ phải ngày ngày bị mấy kẻ tào lao làm phiền.”
“Mình không có ai thích cả.” Trì Linh bị hai đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm đến mức toàn thân ngượng ngập không tự nhiên, hầu như chẳng hề suy nghĩ mà phủ nhận ngay.
“Sao lại thế được, con người ta ai mà chẳng có gu của riêng mình chứ.”
Cô mấp máy môi, trong đầu xẹt qua một đường nét mờ ảo, rồi lại nhanh chóng đỏ bừng mặt căng thẳng gạt phắt ai đó ra khỏi trí óc.
Cô thực sự không có người mình thích, cũng chẳng có cơ hội để phát hiện ra bản thân thích kiểu người thế nào. Trần Cận Hoài rất ác, sớm đã chặt đứt mọi con đường khác, bịt kín mọi khả năng rồi.
“Thật sự không có mà.” Trì Linh lắc đầu.
“Không tin! Vừa rồi cậu ngập ngừng!”
“Mình…” Cô đang mải nghĩ cách giải thích thì điện thoại reo lên, xuất hiện như một phao cứu sinh. Trì Linh da đầu tê dại không kịp nhìn màn hình, vội vàng xua xua điện thoại trước mặt hai cô bạn phòng như hổ đói: “Mình đi nghe điện thoại đã! Các cậu cứ buôn chuyện trước đi!”
“Ơ, Trì Linh?”
Cô giả vờ không nghe thấy, nắm chặt điện thoại và túi xách chạy ra ngoài, mãi đến tận cuối hành lang mới miễn cưỡng thoát khỏi sự dòm ngó dò hỏi dồn dập ấy. Tim đập dồn dập, cô gái nhỏ chậm rãi trút một hơi thở phào, hạ chậm bước chân rẽ vào cầu thang bấm nút nghe.
“Alo.” Giọng cô mang theo chút dồn dập đứt hơi.
Trần Cận Hoài nhận ra, giọng nói không cao không thấp hỏi: “Em chạy cái gì, nghe điện thoại của anh gấp thế cơ à?”
Giọng điệu ngạo mạn quen thuộc. Nghe thấy câu này Trì Linh nghiêng đầu kiểm tra tên danh bạ, phát hiện sao lại là tên này, cô cứ tưởng là… Ứng Triều….
Hứng thú của Trì Linh tự bản thân không chú ý đã giảm xuống đôi chút, uể uả đáp: “Em có chạy đâu.”
“Thở hồng hộc thế mà gọi là không chạy?”
Trì Linh dựa vào tường, không muốn giải thích chuyện vừa rồi bị bạn cùng phòng bủa vằn tra hỏi, chỉ hỏi anh: “Anh gọi điện làm gì thế.”
Trần Cận Hoài: “Xuống đây.”
“Xuống đâu cơ?” Trì Linh đã thành thạo nghe ra ẩn ý của Trần Cận Hoài: “Anh biết em đang ở ký túc xá, anh đang ở dưới nhà em à?”
Anh ừ một tiếng, uể oải chán nản, tựa như cảm thấy câu hỏi này quá ngốc: “Khó lắm à?”
Đơn giản lắm chắc? Cô đâu phải người vô hình, Trì Linh mím mím môi.
“Xuống đây, xe anh ở bên dưới.” Anh lờ đi sự im lặng của cô, lặp lại.
“Nhưng mà buổi tối em có việc mà…” Trì Linh ngập ngừng phản bác, điệu bộ vội vã. Giọng cô nhỏ dần xuống, còn cố tình không nhắc tới cái tên đó, vừa muốn nhắc nhở anh, lại vừa sợ anh nhớ ra rồi không cho cô đi.
Trần Cận Hoài cười nhạt một tiếng: “Cuộc hẹn của em chẳng phải buổi tối sao?”
Giọng điệu anh dửng dưng, thái độ lại càng chẳng hề hạ mình, hỏi ngược lại: “Giờ anh không được gặp em à?”
Hai câu hỏi liên tiếp quăng sang, như thể chỉ cần Trì Linh dám phủ nhận một câu thôi là anh sẽ dám bắt cô gánh hậu quả ngay.
Trì Linh ngày càng hiểu rõ anh rồi, im lặng vài giây, đành phải đi xuống nhà.
Đẩy cửa tòa nhà ký túc xá ra, làn gió mát lạnh mang theo sự ẩm ướt phả thẳng vào mặt.
Cô nhìn quanh bốn phía không thấy xe của Trần Cận Hoài, chắc anh cũng sẽ không để người khác thấy mà đỗ ở nơi đông người. Không biết vị trí, Trì Linh cúi đầu xem điện thoại nhắn tin hỏi anh ở đâu, không chú ý đường đằng trước.
“Bạn học ơi, chào bạn!” Một giọng nói đột nhiên ngoi ra từ bên cạnh làm Trì Linh giật thót người.
Cô hốt hoảng ngẩng đầu lên, một bó hoa hồng đỏ thắm đột nhiên chĩa thẳng vào trước mặt, ngang ngược chiếm trọn hơn nửa tầm mắt.
“? …”
Dưới bầu trời âm u chạng vạng, đột ngột mà rực rỡ.
Trì Linh bị dọa cho giật mình, theo bản năng né tránh lùi lại một bước dài.
Khoảng cách giãn ra, cô mới miễn cưỡng nhìn rõ cục diện. Cậu nam sinh ôm hoa tay đang run rẩy, mặt còn đỏ hơn cả hoa. Phía sau cậu ta vài mét còn có một người bạn đứng giúp tiếp thêm can đảm, đang liều mạng nháy mắt với cậu ta.
Phản ứng đầu tiên của Trì Linh là cậu ta nhận nhầm người rồi.
Kết quả giây tiếp theo liền bị phũ phàng phủ định, bởi vì cậu nam sinh đó đã gọi ra tên cô: “Bạn Trì Linh, mình… thích cậu, cậu có thể nhận hoa của]được không?”
Cậu ta bước tới một bước, giọng run rẩy không nối nổi thành câu: “Mình đã đứng ở đây chờ cậu rất lâu rồi.”
Làn sóng ồn ào dồn dập nơi phòng ký túc xá lại một lần nữa bủa văng bao vây lấy cô, người cô hơi ngẩn ngơ.
Sao đúng là vừa nhắc tới cái gì là cái đó tới vậy.
Trì Linh không ngờ lại có trò này, nét mặt trống rỗng vài giây, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì đã bị một ý nghĩ khác đè ép xuống. Trần Cận Hoài đang ở gần đây.
Anh ở gần đây.
Nếu anh nhìn thấy thì tiêu đời mất.
Trì Linh chẳng hề suy nghĩ, kỹ năng từ chối người khác cô đã thành thạo từ năm lớp 9 rồi, giờ đây dường như vẫn khắc sâu vào cơ thể, phản xạ tự nhiên thốt ra: “Xin lỗi bạn nhé,]không quen cậu, thành thật xin lỗi.”
Bó hoa hồng to tướng này quả thực vô cùng đập vào mắt. Trì Linh cúi mặt dứt khoát định bước đi, cậu nam sinh có lẽ cũng biết xác suất bị từ chối là rất lớn, nhưng không ngờ lại kiên quyết đến mức này, mặt càng đỏ hơn, giọng điệu kiên trì kiên định cũng trở nên lắp ba lắp bắp: “Mình biết, biết chứ, chúng mình có thể làm quen trước mà, tối nay]mời cậu ăn cơm được không, chúng mình chung một khoa mà, Trì…”
Trì Linh không nghe hết đã sải bước nhanh xuống bậc thang. Cậu nam sinh cuống lên, kẹp bó hoa hồng vào khuỷu tay, vươn tay ra cản cô lại: “Chờ một chút——”
Cô bị bàn tay ngăm đen tiến lại gần làm cho cuống quýt, chân dưới vấp một cái không đứng vững, may mà bờ vai đã được một bàn tay siết chặt giữ lại.
Tựa như một thước phim chiều tà trong điện ảnh.
Trần Cận Hoài đỡ lấy cổ tay Trì Linh, đón lấy con người đang loạng chạng.
Trì Linh ngẩn người, ngơ ngác chạm phải đôi mắt sâu thẳm ấy. Trần Cận Hoài xuất hiện từ bao giờ thế, anh đứng ở đây bao lâu rồi?
Hơi thở ngưng trệ nơi cổ họng, trong tiềm thức nảy sinh một nỗi kháng cự. Trì Linh không thể phủ nhận bản thân đang lo lắng và sợ hãi, sợ Trần Cận Hoài làm ra chuyện quá đà, dù sao vẫn ở bên ngoài. Trái tim cô treo lơ lửng giữa không trung chịu đựng sự dằn vặt, cô lập tức định nắm lấy anh ngăn lại, nhưng Trần Cận Hoài lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ, ngay lập tức rụt tay về.
Rất nhanh, không hề vấn vương.
Hôm nay anh mặc nguyên một cây đen, quần túi hộp, áo khoác jacket không kéo khóa kéo màu bạc, lạnh lùng xa cách. Chỉ có chiếc mũ lưỡi trai là màu trắng, vành mũ đè thấp xuống, che đi nửa khuôn mặt sắc bén.
Anh không nhìn cô, nhưng lại đứng chắn trước người Trì Linh, ngắt lời cậu nam sinh định nói: “Cô ấy có hẹn rồi.”
“Có…” Cậu nam sinh ngẩn người, sững sờ quan sát người đàn ông với khí chất nổi bật trước mắt. Cậu ta không quen Trần Cận Hoài, nhưng dựa vào thông tin chứa trong câu nói này, cậu ta hơi không đành lòng từ bỏ, lại sợ không chọi nổi.
Sau bầu không khí lặng ngắt như tờ, cậu ta ôm lấy tia hy vọng mong manh cuối cùng hỏi: “Là với anh sao?”
“Không phải.”
Câu trả lời càng thêm bất ngờ.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, Trần Cận Hoài hất cằm lên, ánh mắt chẳng có chút gợn sóng, nhưng giọng nói lại tựa như thoáng qua nụ cười: “Với người khác.”
Nghe qua là một câu nói đơn giản, nhưng nghiền ngẫm kỹ lại phức tạp đan xem.
Lại là sự im lặng, vài tiếng ve sầu cuối cùng kêu khàn đặc.
Cảm xúc trong đôi mắt cậu nam sinh thay đổi, từ không đành lòng chuyển sang thẫn thờ nhìn ánh mắt Trần Cận Hoài ẩn dật nét tương đồng với chính mình.
Trì Linh: “…\”
Cửa xe đóng lại, âm thanh bên ngoài bị ngăn cách.
Xe hôm nay của Trần Cận Hoài rất khiêm tốn, vị trí đỗ cũng không hề dễ thấy. Anh kéo kính xe lên, đánh tay lái chạy ra khỏi khuôn viên trường tìm một nơi thanh tĩnh.
Trì Linh nghiêng người nhìn anh: “Sao anh lại nói mấy lời như thế.” Cô nhớ tới ánh mắt cuối cùng của cậu nam sinh đó, kỳ lạ thật đấy, tuy không phải trọng tâm, nhưng Trần Cận Hoài hoàn toàn có thể không thèm đếm xỉa tới cơ mà.
Trần Cận Hoài tắt máy, một tay đặt trên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười: “Không tốt sao? Chẳng phải em lo lắng bị liên lụy quan hệ với anh à.”
Anh nhếch mày, cố tình: “Anh chiều theo ý em đấy chứ.”
Hôm nay xe anh cũng là xe mới, không đắt tiền, còn đội thêm chiếc mũ lưỡi trai, đủ kín đáo để không bị ai phát hiện.
Trì Linh không buồn đếm xỉa, cô không thèm đôi co với anh mấy trò này. Toàn là lý sự cùi.
Trần Cận Hoài cũng chẳng bận tâm, cằm hất hất về phía đùi mình ra hiệu: “Sang đây ngồi.”
Trì Linh nghi ngờ mình nghe nhầm, đây là ở trên xe đấy: “Không, anh đừng có làm bậy.”
“Anh không làm bậy.” Trần Cận Hoài nét mặt bình thản, chỉ yêu cầu: “Em sang đây.”
Sao cô có thể sang đó được chứ, Trì Linh nắm chặt lấy cửa xe, hậm hực bực bội sự xuất hiện lúc này của anh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì thế, em chẳng phải đã bảo với anh là buổi tối em có việc rồi sao, anh cũng biết rồi mà.”
Cô hơi cuống lên, động tác né tránh ra bên ngoài như thể chỉ cần anh nhích lại gần một chút là cô sẽ lập tức lao xuống xe ngay.
Nhưng cô chạy thoát được sao?
“Tách” một tiếng, Trần Cận Hoài trực tiếp tháo dây an toàn, nghiêng người, lòng bàn tay nóng rực chộp chặt lấy eo cô, vô cùng bá đạo độc đoán, trực tiếp nhấc bổng người từ ghế phụ sang, động tác nhẹ nhàng nhàn nhã. Trì Linh kinh hãi chống tay lên cánh tay anh: “Anh!”
Trần xe này rất cao, không gian cũng rộng rãi, hoàn toàn thuận tiện cho động tác của Trần Cận Hoài.
Tiếng kêu thét hoảng hốt chuyển thành tên của Trần Cận Hoài.
Trì Linh không kịp trở tay, cả người rơi tọt vào lòng anh, cằm dán vào lồng ngực anh. Bàn tay Trần Cận Hoài ôm lấy eo cô, không nhẹ không nặng véo một cái mang tính cảnh cáo.
“Á!” Cô thấy nhột, cơ thể co rúm lại.
“Sao lại đáng yêu thế không biết.” Trần Cận Hoài thì thầm, đỡ lấy khuôn mặt Trì Linh, ánh mắt như muốn nuốt chửng cô mà ngắm nghía kỹ càng rồi ghé sát lại: “Được rồi, để anh xem cho kỹ nào.”
Trì Linh im bạt âm thanh, cô ngửi thấy mùi nguy hiểm nên gương mặt căng cứng lại.
Trần Cận Hoài hôm nay bề ngoài bình thản, nhưng lại càng giống như một mỹ nhân ngư mê đắm dụ dỗ người ta, phía sau là dòng xoáy đen ngòm không đáy muôn đời không thể quay đầu.
Ánh mắt anh dừng trên mặt cô rồi di chuyển xuống bờ môi, lông mày khẽ nhíu lại, như vừa phát hiện ra điều gì thú vị, đầy mới lạ: “Trang điểm rồi à?”
Trì Linh hôm qua thức đêm soạn bài, thần thái không được tốt lắm nên mới trang điểm một lớp nhẹ nhàng.
Nhưng tín hiệu này trong mắt Trần Cận Hoài lại mang một ý nghĩa khác.
“Vì đi gặp Ứng Triều à?” Giọng anh trầm khàn, không nghe ra cảm xúc.
“Không phải…” Cô định bảo không phải vì đi gặp ai.
Còn chưa kịp nói xong, anh đã cúi đè xuống: “Chỗ nào không phải, buổi tối hẹn chẳng phải là cậu ta sao?”
Trì Linh không đoán nổi tâm trí anh, không hiểu Trần Cận Hoài muốn làm gì, tay nắm chặt hai bên áo, cô bất lực lại cất lời: “Vốn dĩ em đã bảo trước với anh rồi mà, anh không được làm thế này.”
Trần Cận Hoài mỉm cười: “Sợ rồi à? Tưởng anh sắp nuốt lời, không cho em đi nữa chắc?”
Hàng mi Trì Linh khẽ rung, gương mặt thuần khiết trắng ngần bộc lộ cảm xúc đơn thuần.
“Không đâu.” Tay anh ở bên hông cô vuốt ve theo làn vải, giọng nói hạ xuống thấp hơn, cũng mang theo một chút dịu dàng khó mà nhận ra. Trần Cận Hoài tốt bụng: “Anh có tinh thần giao ước mà, chẳng phải em cũng đã đồng ý với anh rồi sao.”
Trì Linh hít sâu một hơi, xương bả vai tựa vào vô lăng: “Anh muốn em làm gì.”
“Đến lúc đó tính sau.” Anh nheo nheo mắt, không vội, vẻ như đang suy nghĩ mà cúi đầu xuống.
Tầm mắt anh tối sầm mang theo cảm giác đè ép, Trì Linh cứ tưởng anh sắp hôn xuống, nhưng Trần Cận Hoài nhìn lớp son bóng lấp lánh trên môi cô liền thôi: “Thôi bỏ đi.”
Giọng nói mang theo sự khàn khàn kiềm chế uể uả, thở dài: “Kẻo lại làm hỏng lớp trang điểm của em mất.”
Trì Linh không tin anh lại tốt bụng đến thế, sự bất an ập tới. Ánh mắt anh dời khỏi môi cô, dịch xuống dưới, như thể đang hỏi ý bàn bạc với cô: “Thế thì anh hôn chỗ khác vậy nhé.”
Điệu bộ thì thầm vút cao lên, êm ái dịu dàng, nhưng hoàn toàn chẳng phải đang bàn bạc.
Trì Linh nhận ra động tác của anh, không thể tin nổi.
Bởi vì Trần Cận Hoài đã vén vạt áo của cô lên, ngón tay thon dài sạch sẽ từng chút một, như cố tình muốn cô cảm nhận được, thong thả chậm rãi, ngông cuồng trượt lên trên.
“Anh điên rồi à? Đây là ở bên ngoài đấy.” Nhận ra Trần Cận Hoài định làm gì, Trì Linh lập tức định kéo ngược trở lại, vô cùng hoảng loạn.
“Không sao.” Anh lại hờ hững chặn động tác của cô.
Cánh tay nhẹ nhàng vòng ra sau lưng cô, đầu ngón tay khẽ gạt một cái, cất lời trêu đùa uể oải: “Anh chỉ là muốn ngắm Bé Nước một chút thôi.”
