Chương 2-25: Tôi không là gì của cô

*

Cô mơ mơ màng màng, hỏi là ai.

Anh ta không đáp.

Cô chợt nhớ tới Lý Tĩnh Nhạc, giật mình sốt ruột, tỉnh táo lại đôi chút, dốc sức đẩy anh ta ra: “Ai tìm tôi? Không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Không có gì. Giọng điệu anh ta rất bình thản.” Văn Địch cúi đầu định hôn.

“Ai?” Cô ngoảnh mặt đi, giãn ra một chút khoảng cách, nhìn anh ta.

Văn Địch không chút biểu cảm, một hồi lâu mới thốt ra một cái tên: “Quan Vi.”

Như bị dội một gáo nước lạnh, Chu Kỳ hoàn toàn tỉnh giấc. “Tại sao anh lại nghe điện thoại của tôi? Tại sao lại nói với anh ấy là tôi không rảnh?”

“Chúng ta chẳng phải đang bận…” Anh ta kéo tay cô, muốn tiếp tục việc chưa làm xong, dù trong lòng thừa biết, có lẽ không thể quay lại được nữa.

Đúng là không thể quay lại. Chu Kỳ đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô vội vội vàng vàng nhặt chiếc áo khoác bị anh ta ném bên giường, trùm qua đầu, luống cuống tay chân: “Anh ấy sẽ hiểu lầm.”

Văn Địch đột nhiên cảm thấy bản thân giống như kẻ gian dâm. Điện thoại của người chồng vừa gọi tới, người vợ lập tức đòi đi. Anh ta giữ lấy cánh tay cô, thản nhiên hỏi: “Hiểu lầm cái gì?”

“Hiểu lầm tôi với anh…”

“Anh với em cái gì? Anh ta có tư cách gì mà hiểu lầm? Anh ta là gì của em? Anh ta tính là cái thứ gì chứ?” Văn Địch càng nói càng tức giận. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà Quan Vi lại có được tất cả những điều này? Dù là sự tán thưởng của người cha, hay là sự bận tâm của Chu Kỳ.

Chu Kỳ không hiểu vì sao Văn Địch lại mang nét mặt uất hận, gân xanh trên tay nổi cồng lên. Anh ta đã sống cuộc đời của Quan Vi, sở hữu của cải vốn dĩ thuộc về Quan Vi, anh ta còn muốn gì nữa?

Nghĩ vậy, cô càng thêm tỉnh táo, mặc xong quần áo, đút điện thoại vào túi, vừa đi ra mở cửa vừa cất tiếng phản bác: “Anh ấy tính là cái gì ư? Anh ấy chính là người bị cha con các người bắt nạt đó! Người ta đang yên đang lành chăm sóc khu vườn của mình, tại sao anh lại xông tới giẫm nát hoa của người ta?”

Cửa vừa mở ra đã bị anh ta từ phía sau dập mạnh lại. Anh ta ép cô lên cánh cửa, đè chặt lấy, người vô cùng bồn chồn nôn nóng: “Vậy tại sao anh ta lại cướp em đi?”

“Cướp cái gì? Tôi với anh ấy chỉ là quan hệ hợp tác! Chí ít thì khoản nợ cuối cùng mà anh thiếu, tôi cũng nhờ có sự giúp đỡ của anh ấy mới trả xong!”

Người đàn bà được tạo ra từ xương sườn của anh ta, giờ đây không còn tôn anh ta làm thượng đế nữa, chỉ một mực nói đỡ cho người khác. Anh ta căm hờn đến cùng cực, hai tay đè chặt lên vai cô, chẳng nói chẳng rằng cúi đầu hôn xuống. Nhưng cô kiên quyết ngoảnh mặt đi.

Kẻ đuối nước cuối cùng cũng nhớ ra mình biết bơi, giãy giụa ngoi lên mặt nước.

Đấng sáng tạo không đành lòng buông tha cho tác phẩm của mình. Anh ta siết chặt cô vào lòng, gục đầu giữa mặt và cổ cô: “Bây giờ anh cuối cùng cũng có năng lực rồi, em muốn làm gì anh đều có thể giúp em. Tinh Hà mở cho em một thương hiệu con nhé? Cho em toàn quyền quản lý?”

Cô không lên tiếng.

Văn Địch cảm thấy trái tim cô đã mềm lại. Giống như thân thể trong vòng tay anh ta mười mấy phút trước cũng mềm mại như thế. Anh ta lại cúi đầu, vươn tay vuốt lại tóc cô, chậm rãi vén ra sau vành tai: “Em thông minh như vậy, không cần phải chịu sự khống chế của Quan Vi… Anh với em hai người, những việc có thể làm còn nhiều lắm…”

Cô chậm rãi ngước mắt, rồi nhấc tay lên, một bàn tay đặt lên cổ tay đang vén tóc cô của anh ta. Làn da cô hơi lạnh, khiến anh ta cảm thấy toàn thân rúng động, cúi đầu định hôn cô.

Cô ấn chặt lấy bàn tay ấy của anh ta: “Có những chuyện, đã lỡ rồi thì là lỡ luôn. Chúng ta không bao giờ có thể là mối quan hệ đó nữa.”

Chu Kỳ bỏ lại câu nói phũ phàng đó rồi tuyệt nhiên không quay đầu lại, vội vã rảo bước ra cửa. Chỉ sợ chậm một bước thôi là bản thân sẽ hối hận.

Cơn mưa bên ngoài đã nặng hạt hơn, cô không mang ô, đi một mạch từ cuối làng đến đầu làng, người ướt sũng. Đêm đã khuya, những cửa tiệm trong khu làng trong phố vốn dĩ náo nhiệt giờ cũng đã đóng cửa. Cô đội mưa lao thẳng về nhà, đâm đầu chạy lên tầng, bỏ lại những dấu chân sũng nước suốt dọc cầu thang. Đến trước cửa, cô dậm dậm chân.

Đang tính móc chìa khóa ra thì cánh cửa nhà đối diện đột nhiên mở chốt.

Giống như kẻ làm sai điều gì, cô không dám quay người lại, vờ như đang tập trung cao độ mở cửa. Bất ngờ nghe thấy Lý Tĩnh Nhạc gọi mình từ phía sau, cô giật thót, ngoái đầu nhìn thì thấy đứa nhỏ đang đứng trước cửa nhà Quan Vi. Quan Vi đứng ở đằng sau cô bé: “Mới nãy sấm chớp dữ quá, con bé giật mình thức giấc. Cô không có ở nhà, con bé qua đây đập cửa.”

“Vâng, cảm ơn anh…” Chu Kỳ kéo Lý Tĩnh Nhạc về phía mình. Lý Tĩnh Nhạc xem chừng đang ngủ say, đột ngột bị Quan Vi gọi dậy nên trông vẫn còn mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê. Chu Kỳ nói: “Chỗ anh chẳng phải vẫn còn giường sao? Cho em ấy ngủ bên anh, mai qua đây cũng như nhau mà.”

“Không như nhau được. Bé gái không nên tập thói quen ngủ qua đêm ở nhà người khác giới, sau này con bé sẽ mất đi sự cảnh giác.” Giống như mèo hoang một khi đã quen với lòng tốt của người cho ăn, sẽ nhầm tưởng rằng loài người ai nấy đều thân thiện.

Chu Kỳ hoàn toàn không ngờ tới điểm này, ngẩn người ra: “Cảm ơn anh.” Đột nhiên tâm trí cô bay đi đâu mất, lại nhớ về những ngày tháng cô cùng Văn Địch ăn chung ngủ đụng. Nếu người đó không phải Văn Địch, hay nói cách khác, nếu lúc ấy Văn Địch không dồn toàn bộ tâm trí vào sự nghiệp, có lẽ cô đã sớm bị làm cho có bầu hết lần này đến lần khác, đến cả đại học cũng không thể theo học. Có lẽ cô sẽ lặp lại số phận của những cô gái bị đàn ông dụ dỗ, bị bỏ rơi, rồi phải một mình sinh con trong những căn phòng cho thuê theo ngày.

Một cô gái muốn trưởng thành êm xuôi, phải vượt qua biết bao cạm bẫy do người khác hay do chính bản thân tạo ra?

Lý Tĩnh Nhạc ngáp một cái thật to, kéo tâm trí Chu Kỳ trở về. Cô vội vàng đẩy đứa trẻ vào cửa, khi quay người lại liền cất lời cảm ơn người đối diện, rồi hỏi: “Mới nãy anh gọi cho tôi chỉ vì việc này sao?”

“Bằng không thì sao?” Quan Vi thản nhiên hỏi ngược lại. Anh nhìn Chu Kỳ, tóc cô rối bời, làn da ửng đỏ, cúc áo gài lệch hàng.

“Tôi…” Cô có chút ngượng ngùng quẫn bách.

“Tôi không là gì của cô, cô không cần phải giải thích với tôi. Chúc ngủ ngon.”

Chu Kỳ đưa Lý Tĩnh Nhạc vào trong nhà, đeo nút tai cho cô bé. Đứa nhỏ vốn đã buồn ngủ nên vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Chu Kỳ thu xếp ổn thỏa cho em xong liền quay người đi tắm. Mái tóc ướt đẫm, thân thể cũng ướt đẫm, bọt sữa tắm dính trên tay gột sạch những giọt mồ hôi và nước mưa vừa rồi, gột sạch cả mùi hương người đàn ông đó để lại trên người cô, xả trôi toàn bộ những ý nghĩ viển vông lung tung trong đầu.

–

Mấy ngày sau đó, cả ba người góp vốn đều không có mặt ở công ty. Sản phẩm bị gỡ khỏi kệ, Chu Kỳ ngoài việc chạy đôn chạy đáo xuống xưởng, giải quyết các vấn đề liên quan đến hàng gia công dán nhãn ra thì chẳng còn việc gì khác để làm. Tân Sinh vẫn trả nổi lương, nhưng cô hiểu rõ, ba vị ông chủ này không một ai chấp nhận bằng lòng chỉ làm vài ba món kinh doanh nhỏ lẻ để kiếm tiền nhanh.

Lần tiếp theo gặp lại Quan Vi đã là ba ngày sau.

Sáng sớm tinh mơ, Chu Kỳ dắt Lý Tĩnh Nhạc ra khỏi nhà đi học. Cúi đầu nhìn thấy dây giày con bé buộc vẹo vọ nghiêng ngả, cô không khỏi cất tiếng trách mắng: “Đi đứng đừng có đi hai hàng chụm gối nữa. Cứ để hai đầu gối va vào nhau thế này thì dễ té lắm đó.”

Dây giày buộc xong một lần lại tháo ra, buộc lại lần nữa. Quá lỏng không được, mà quá chặt lại sợ con bé khó chịu.

“Em biết rồi, lần trước anh Quan Vi có nhắc em rồi.” Lý Tĩnh Nhạc khôn ranh lắm, biết cách tẩy não Chu Kỳ, hễ có dịp là lại nhồi nhét vào đầu cô suy nghĩ Quan Vi là người đàn ông tốt. Vừa ngẩng đầu lên, ồ, Tào Tháo vừa nhắc tới đã hiện ra ngay trước mắt, con bé mừng rỡ reo lên: “Anh Quan Vi, hôm nay anh có rảnh đón em đi học về không?”

Chu Kỳ quay đầu lại, ánh mắt chạm phải Quan Vi. Một giây, hai giây.

Câu nói “Tôi không là gì của cô” của Quan Vi vô cớ trào dâng trong lòng cô. Cô là người dời ánh mắt đi trước. “Nhanh lên, sắp trễ rồi đó.”

Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng đẩy vai Lý Tĩnh Nhạc.

Quan Vi chậm rãi bước theo. “Hôm nay tôi có việc phải ghé ngân hàng, sẵn đường đưa hai người đi luôn.”

“Không cần phiền phức vậy đâu, tôi chạy xe điện cũng thế mà.” Chu Kỳ không nhìn anh, cứ cúi đầu chỉnh sửa lại chiếc cặp sách cho Lý Tĩnh Nhạc, chỉnh lại dây đeo một chút, đỡ lấy đáy cặp một tí. Đứa nhỏ cảm thấy vô cùng kỳ quặc, cặp đang yên đang lành, tự dưng lại sửa tới sửa lui làm gì?

“Sẵn đường thật mà.”

“Thích quá, không phải ngồi xe điện nữa rồi!” Lý Tĩnh Nhạc hớn hở bước tới cầu thang, bỏ lại hai người lớn đối mặt mà chẳng biết nói gì.

Đứa trẻ đi phía trước, hai người còn lại nối đuôi nhau bước xuống cầu thang. Chu Kỳ đi vô cùng tập trung, say sưa như thể đang đếm từng bậc bước chân.

Sự im lặng đáng ghét.

Một hồi lâu, Chu Kỳ đành tìm chuyện để nói: “Phía Giang Gia Nặc thế nào rồi? Nghe Giang Gia Ngôn nói, vẫn có người muốn mua lại cổ phần Tân Sinh trong tay anh ta.”

“Tôi vẫn giữ nguyên câu nói cũ. Chỉ cần tôi và Hà Thực không đồng ý thì anh ta cũng chẳng thể ép buộc được.” Quan Vi nói, mấy ngày trước anh đã gọi điện cho Giang Gia Nặc, hy vọng cả hai có thể ngồi lại với nhau, cùng nghĩ cách giúp Sáng Tạo Hoa Nam vượt qua sóng gió.

Cứ như thế người một câu tôi một lời, ba người cuối cùng cũng xuống tới tầng trệt.

“Tôi sẽ đưa Lý Tĩnh Nhạc tới trường, chút nữa gặp lại ở công ty nhé?” Chu Kỳ quay lưng về phía Quan Vi.

“Hay là để tôi đưa hai người đi, sau đó chúng ta cùng tới công ty?”

“Tôi có chút việc cần giải quyết.” Cô còn chưa kịp quay người lại đã bị Lý Tĩnh Nhạc nắm lấy tay. “Chị ơi, mình đi xe của anh Quan Vi đi, em không muốn ngồi xe điện của chị đâu.”

Chu Kỳ lườm một cái: “Xe điện của chị thì sao chứ? Mới mua đó, máy chạy êm ru mạnh mẽ lắm.”

Cô vừa gắt lên một cái là Lý Tĩnh Nhạc im bặt liền. Chu Kỳ biết đứa nhỏ hiểu nhầm là cô thực sự giận, muốn dỗ dành em nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Cô hiểu con nít đứa nào cũng có lòng hư vinh riêng, muốn cho bạn học nhìn thấy mình được ngồi xe hơi đi học, nhìn thấy mình có “ba mẹ” trẻ trung, xinh đẹp, chỉn chu, yêu thương cưng chiều như ngọc như ngà. Thay vì nhảy xuống từ phía sau chiếc xe điện tàn tàng của chị họ, tóc tai rũ rượi, quần áo nhăn nhúm.

Tuổi thơ của Chu Kỳ vốn chẳng mấy êm đềm. Cô đem tâm lý muốn bù đắp của mình âm thầm chiếu chụp lên đứa trẻ. Lúc này, cô chỉ đành nhìn về phía Quan Vi, gượng cười một cái: “Vậy đành phiền anh rồi.”

Đối với đứa nhỏ, Quan Vi là “người nhà”, là người mà con bé có thể nhờ vả phiền hà. Nhưng Chu Kỳ thì đã sớm hiểu rõ, bất kỳ ân tình nào cũng đều có cái giá của nó, đều phải trả.

Trong xe không quá rộng rãi, càng khiến cho khoảng cách giữa Chu Kỳ và Quan Vi như tồn tại một khe vực vô hình. Cô ngồi ở ghế phụ, ánh mắt lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Quan Vi im lặng cầm lái, thỉnh thoảng lại liếc qua kính chiếu hậu nhìn Lý Tĩnh Nhạc ở hàng ghế sau.

Đứa nhỏ đang bận rộn lục tung cặp sách: “Thôi chết rồi, hình như em bỏ quên bài tập tập làm văn rồi.”

Chu Kỳ chẳng buồn ngoái đầu lại: “Mai nộp, đừng lo.”

“Em sợ quên, cô Hoàng có dặn là…”

“Không quên đâu, chị sẽ nhắc em.”

Quan Vi không kiềm được mà cất lời: “Hay là chúng ta quay về lấy? Vẫn còn kịp thời gian mà.”

“Không cần đâu.” Chu Kỳ dứt khoát từ chối, ngay sau đó liền nghe một cuộc điện thoại: “Alo? Gia Ngôn hả?”

Giọng Giang Gia Ngôn rất lớn, những lời cô ấy nói ngay cả Quan Vi cũng nghe thấy rõ mùng một. Cô ấy vội vội vàng vàng la lên: “Anh của em chuẩn bị hoàn tất giao dịch với Đầu Tư Viễn Cảnh rồi đó!”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi