Chương 3-15: Nửa do thấu suốt, nửa do may mắn
*
Hà Thực nói với Quan Vi rằng Diệp Lệnh Xước chỉ đồng ý gặp mình cô ấy. Nét mặt Quan Vi tỏ rõ sự không hài lòng, nhưng mau chóng trở lại bình thường, nói với Hà Thực: “Có thông tin gì thì cứ báo cho mình biết bất cứ lúc nào.”
Thời điểm Tân Sinh mới thành lập, cổ phần chia làm ba phần, về sau Giang Gia Nặc rút lui, chỉ giữ lại 3%, thuộc dạng cổ phần chia cổ tức không có quyền biểu quyết. Hà Thực và Quan Vi nắm giữ cổ phần bằng nhau, tuy cao hơn Diệp Lệnh Xước, nhưng chỉ cần ông ta nghiêng về phía bất kỳ ai, cũng có thể phủ quyết người còn lại.
Quan Vi hiểu rõ tính cách của Hà Thực, biết cô ấy với Diệp Lệnh Xước hoàn toàn không hề có chuyện mập mờ như lời đồn đại bên ngoài, hệt như thuở ban đầu, anh cũng chẳng hề có suy nghĩ gì với Chu Kỳ.
Thế nhưng giờ đây anh đã hiểu, con người rồi sẽ thay đổi.
Anh ngược lại lại ganh tị với Lý Tĩnh Nhạc: con nít con nôi, xé rách mặt mũi cãi nhau một trận với Chu Kỳ như thế, quay qua ngủ một giấc thức dậy là coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hôm sau lại quấn quýt lấy cô, quấn quýt lấy anh. Trái lại, giữa hai con người bị cô bé cưỡng ép “dán chặt” lại với nhau, dường như có chút gượng gạo. Vết rạn nứt nhỏ vẫn còn đó, chỉ đành nương vào việc trao đổi công sự để gượng gạo gắn liền, nhưng ai nấy đều thừa biết, nếu không sửa chữa cho triệt để, mối quan hệ này sớm muộn gì cũng đứt gãy.
Hôm đó, Hà Thực hẹn Quan Vi đến ăn trưa ở gần công ty. Quán trà nhà hàng ở Thiên Hà Bắc này đã mở được hơn mười năm, trang trí nhuốm màu thời gian, song điểm mạnh là chất lượng món ăn ổn định, nên họ thường hay ghé qua.
Quan Vi vừa bước vào cửa đã thấy Chu Kỳ ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.
Họ ở gần nhau, nhưng đã mấy ngày liền không trò chuyện tử tế. Anh biết cô không có lỗi, anh chỉ là chưa vượt qua được chướng ngại trong lòng mình.
Chu Kỳ vờ như không có chuyện gì, giơ tay ra hiệu bảo anh ngồi xuống.
Anh cũng giả vờ như không có chuyện gì: “Hà Thực đâu?”
“Cô ấy không tới đâu.” Chu Kỳ cầm trong tay ly 7Up, cắn ống hút rồi lại nhả ra, đôi mắt ngước lên nhìn anh, hệt như một chú nai con. Anh quả thực yêu chết đi được dáng vẻ này của cô.
Bởi vậy nên mới không đành lòng giao cô cho người khác. Đặc biệt là gã đàn ông họ Văn kia.
Quan Vi ngồi xuống: “Cậu ấy hẹn anh…”
“Là em.”
Anh bất ngờ. Lại công khai trắng trợn như vậy sao? Không sợ Hà Thực phát hiện…
Chu Kỳ nhìn thấu anh đang nghĩ gì. “Anh quên lần trước anh nói năng bừa bãi trước mặt Hà Thực rồi sao? Với lại cô ấy thông minh như thế, đã sớm đoán ra rồi. Thật ra người trong công ty mình, ít nhiều gì cũng nhận ra hết rồi. Ngoại trừ cô nàng khờ khạo Giang Gia Ngôn ra.” Chu Kỳ muốn công tư phân minh, cũng sợ lời ra tiếng vào, nhưng người của Tân Sinh lại chẳng hề coi cô là loại người “lên giường với cấp trên”. Có một lần, cô ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà nghe thấy hai nhân viên thì xầm bàn tán về cô và Quan Vi, tai cô nóng bừng, đang định bỏ đi thì lại nghe một người trong số đó nói: So với việc bảo Chu Kỳ dựa dẫm vào Max, chẳng thà nói Max đang trông cậy vào cô ấy thì đúng hơn.
Bây giờ cô đã hiểu ra. Giống như nhà văn hay diễn viên rốt cuộc cũng phải nói chuyện bằng tác phẩm, chính bản thân cô, trong lúc không hề hay biết, đã dùng thực lực để thuyết phục tất cả mọi người.
Quan Vi không hề biết nhiều đến thế, chỉ cảm thấy cái danh phận mà Chu Kỳ không trao cho anh, thì lại được những người khác nhét thẳng vào tay, vừa bực vừa buồn cười. Đúng lúc này, người phục vụ bê dĩa bánh mì dứa dùng kèm trà chanh lạnh lên, Chu Kỳ chỉ chỉ về phía anh, người phục vụ bèn đặt xuống trước mặt Quan Vi.
Chu Kỳ nói: “Gọi cho anh đó. Trước khi anh đến em đã ăn rồi.”
Toàn là những món anh thích ăn.
Quan Vi chuyển đề tài sang chuyện hộp cơm cắm điện, Chu Kỳ cũng tự nhiên nói tới kế hoạch “Mùa Mua Sắm 11/11”. Quan Vi có phần ngơ ngẩn, nhớ lại đạo kinh doanh mà hồi trẻ nghe ba mình truyền lại. Thời buổi đó, bán hàng dựa vào việc chạy hội chợ triển lãm, vào trung tâm thương mại, mở đại lý phân phối từng nơi từng chốn một. Còn bây giờ thì sao, anh ngẩng đầu, nghe thấy Chu Kỳ bảo: “Một dịp 11/11 bằng cả nửa năm doanh số. Phải nắm bắt cho tốt cơ hội này đó.”
Anh cảm thấy mình hệt như một kẻ tàn dư của thời đại cũ, vẫn đang nghiền ngẫm cuốn sổ sách mà ba để lại. Trong tình yêu, anh cũng là một kẻ cổ điển. Yêu một người là phải toàn tâm toàn ý, không thể dung nạp thêm bất kỳ ai khác. Anh là như vậy, và anh cũng hy vọng Chu Kỳ cũng thế.
Chu Kỳ nhận ra anh đang lơ đãng bèn dừng lại: “Anh đang nghĩ về chuyện đêm hôm đó sao?”
Quan Vi không lên tiếng, nhấp một ngụm trà chanh lạnh.
Chu Kỳ xoa xoa ly 7Up của mình: “Nếu cái gai trong lòng anh có liên quan đến em, em nghĩ em có nghĩa vụ phải nhổ nó ra.”
“Không hoàn toàn liên quan đến em.” Anh và Văn Địch hệt như hai sợi dây thừng xoắn chặt lấy nhau. Ban đầu chỉ có một nút thắt, về sau, trên nút thắt lại đè thêm một nút thắt khác, bên cạnh nút thắt lớn lại có thêm nút thắt nhỏ. Mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một rối ren. Cho đến cuối cùng, đã hòa quyện vào nhau, không còn phân biệt nổi, cũng chẳng thể gỡ ra được nữa.
“Em đã nói rất rõ ràng với Văn Địch rồi, người em thích là anh.”
“Em nghĩ như vậy, nhưng khó bảo đảm anh ta không có ý đồ khác với em. Nếu anh ta lại lấy cớ nào khác để tiếp cận em thì sao?”
“Đó là chuyện của anh ta…”
“Tại sao hai cha con họ Văn kia lúc nào cũng muốn cướp đi những thứ anh trân quý nhất? Hại chết ba anh, cướp mất mẹ anh, lăm le rình rập Tân Sinh, giờ lại tới lượt em!”
Quan Vi vốn dĩ luôn văn nhã lịch sự, lúc này lại hiếm hoi nổi kích động như vậy. Những người khác trong quán trà đều ngoái đầu nhìn sang. Anh liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, bấy giờ mới lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Nếu anh thực sự thích em, có lẽ anh buộc phải chấp nhận một sự thật này: Văn Địch từ đầu đến cuối vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng em. Quá khứ giữa em và anh ta đã tồn tại rồi, em không có cách nào làm cho thời gian quay ngược lại để thay đổi tất cả.” Chu Kỳ lặng lẽ nhìn anh: “Quan Vi, buông tha cho người khác, thực chất cũng là buông tha cho chính mình.”
Quan Vi giữ im lặng. Lúc này Chu Kỳ nghe một cuộc điện thoại, Quan Vi nghe thấy cô đang thảo luận với bên vận hành về việc trang chi tiết sản phẩm phải chụp lại, hình ảnh hiện tại vẫn chưa đủ gu. Tai anh lắng nghe họ trò chuyện, còn ánh mắt lại ngoảnh ra nhìn ngoài cửa sổ.
Quảng Châu vào tháng Mười, người ta mặc đủ mọi kiểu đồ trên phố, có người mặc áo tay ngắn, cũng có người khoác áo dáng dài. Giữa dòng người chờ xe bên lề đường, có người chui tọt vào chiếc xe tắc xi màu đỏ, lại có người leo lên xe công nghệ. Thời đại này là vậy đó, sự vật mới cũ đan xen cùng tồn tại, thực dụng, hỗn loạn nhưng tràn trề sức sống. Đập bỏ đi một làng Tam Viên, sẽ lại có những tòa nhà mới mọc lên từ lòng đất.
Quan Vi trĩu nặng tâm sự. Hai người ăn xong bèn sóng đôi bước về công ty. Chu Kỳ bảo với anh, lát nữa họ còn phải thảo luận về chuyện nâng cấp sản phẩm. Mỗi khi nhắc tới những việc này, trông cô vô cùng hào hứng, hệt như một đứa trẻ, đôi tay cứ khua múa không ngừng.
Quan Vi bước đi bên cạnh cô, đột nhiên cất tiếng hỏi một câu vô thưởng vô phạt: “Em bảo anh buông bỏ, vậy còn em?”
“Hả?”
“Những kẻ từng gây tổn thương cho em trong quá khứ… em đều buông bỏ hết rồi sao?”
Chu Kỳ dừng bước, Quan Vi cũng đứng khựng lại bên cạnh cô. Một cơn gió thổi tạt qua làm cay xè đôi mắt. Chu Kỳ giơ tay lên, vừa dụi mắt vừa bảo: “Em sớm quên sạch rồi.”
Quan Vi giữ lấy tay cô: “Đừng dụi.”
Anh bảo cô nhắm mắt lại, ngón tay vạch mi mắt cô ra. Vật thể lạ trong mắt cô được anh nhẹ nhàng thổi bay đi. Anh tự hỏi, vật thể lạ trong lòng mình, chừng nào mới biến mất đây.
Thời đại cuồn cuộn lao về phía trước, Quan Vi cảm thấy lo âu.
Những lúc không có Chu Kỳ ở bên, anh lại bắt đầu lén lút hút thuốc. Bóng dáng cao gầy của anh đổ dài dưới ánh đèn đường. Khí chất ôn hòa của người thanh niên lý tưởng khi xưa đã từ lâu rút cạn khỏi người anh, hiện giờ anh là một kẻ thực dụng triệt để, mang theo đôi chút chí tiến thủ, mang theo đôi chút tính công kích. Thế nhưng cảnh giới thương trường cao nhất, những ngành nghề hái ra tiền nhất, tất nhiên phải đánh trúng tâm lý con người. Mà những kẻ từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt người khác mà sống như Hà Thực và Chu Kỳ lại càng thấu hiểu lòng người hơn anh. Càng huống chi, đó lại là trái tim của phái nữ nơi thị trường đại lục bao la rộng lớn.
Nhờ hộp cơm cắm điện của Tân Sinh bán chạy, Tân Sinh thừa thắng xông lên, bắt đầu tung ra máy luộc trứng, máy làm đồ ăn sáng, nồi lẩu điện cá nhân… Thời đại đã tiến tới ngã rẽ, họ nửa nhờ thấu suốt, nửa nhờ may mắn, mà đạp trúng nhịp.
Cuối tháng này, Quan Vi trở về Hồng Kông một chuyến để giải quyết công việc. Anh vừa làm thủ tục thông quan chưa lâu thì nhận được điện thoại của Vi Nặc Á, hỏi anh có rảnh uống trà chiều không. Quan Vi xem giờ giấc: “Con phải gấp rút quay về Quảng Châu…”
“Vậy chúng ta chỉ gặp nhau một lát thôi.” Vi Nặc Á nói, chuyện này có liên quan đến ba con.
Chiều hôm đó, tại một quán cà phê gần cửa khẩu Phúc Điền, Vi Nặc Á bảo: “Dạo trước mẹ có gặp Văn Tuấn, mẹ với chú có nhắc tới ba con.”
Quan Vi lạnh nhạt đáp: “Rốt cuộc là sao.”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, người qua kẻ lại nơi đây ai nấy đều vội vã, chẳng một ai để ý tới cuộc trò chuyện của hai mẹ con bên trong ô cửa kính đang đẩy một câu chuyện cũ về hồi kết.
Vi Nặc Á nói: “Con lúc nào cũng nghi ngờ ngày đó chính Văn Tuấn đã tố cáo ba con, nhưng thực ra lại là người khác. Văn Tuấn cũng vẫn luôn điều tra chuyện này.”
Quan Vi hỏi: “Ông ta nói với mẹ?”
“Đúng vậy.”
“Con không giống mẹ, con sẽ không dễ dàng tin tưởng ông ta đâu.” Quan Vi đứng dậy nói: “Nếu không có chuyện gì nữa thì con phải gấp rút quay về. Sau này mấy lời xin giùm cho Văn Tuấn kiểu này, mẹ không cần phải hẹn riêng để nói với con đâu.”
Trên đường lái xe quay về Quảng Châu, Quan Vi nghĩ thầm, bản thân mình quá thiếu bình tĩnh. Mẹ hẹn anh gặp mặt, trong lòng anh trào dâng niềm vui sướng hệt như một đứa trẻ, thế nhưng vừa mới gặp, nghe bà vừa cất lời đã nói giúp cho gã đàn ông đó, trái tim anh liền chùng xuống tận đáy.
Anh hạ kính cửa xe xuống, gió thổi tạt vào làm dịu đi cái đầu đang nóng của anh.
Ngẫm nghĩ kỹ lại, tại sao lúc này mẹ lại nói với anh những lời này? Có phải vì phía Văn Tuấn đã điều tra ra điều gì rồi không? Nếu có, đáng lý ra bà nên trực tiếp nói phát hiện đó cho anh biết chứ. Đắn đo hồi lâu, anh tấp xe vào lề đường, gọi điện cho chú Trung – tài xế của mẹ. Chú Trung báo cho anh biết, mấy ngày nay Vi Nặc Á không hề dùng tới xe: “Bà Quan cho tôi nghỉ phép mấy ngày, tự mình lái xe.”
Quan Vi thốt lên: “Bí mật vậy sao?” Anh có chút hối hận vì đã nói cho mẹ biết chú Trung là người của mình. Dù rằng bà đã sớm đoán ra.
“Có điều…” Chú Trung ngập ngừng.
“Sao vậy chú?”
“Bà Quan quên mất trên xe vẫn còn camera hành trình.”
Qua camera hành trình, Quan Vi phát hiện ra trong vòng ba ngày Vi Nặc Á đã tới Bệnh viện Dưỡng Hòa hai lần.
–
Hộp cơm cắm điện của Tân Sinh bán rất chạy, Hà Thực bảo với Chu Kỳ rằng lần này họ đã đặt cược đúng rồi. Đúng vào thời đại mạng xã hội và tiếp thị nội dung lên ngôi, cộng thêm việc họ liên kết sâu rộng với các kênh thương mại điện tử, nên mau chóng hưởng trọn khoản lợi nhuận từ đà tăng trưởng trực tuyến. Còn về chuyện họ tranh thủ trước khi chính sách đưa thiết bị điện gia dụng về nông thôn kết thúc để bán sạch các tài nguyên dư thừa, khoác lên mình mô hình tài sản tinh gọn để ra trận, cũng hệt như vậy, nửa nhờ thấu suốt, nửa nhờ may mắn.
Về sau nữa, họ phát hiện ra ngoài dây chuyền sản xuất nắm trong tay, việc tựa lưng vào cụm công nghiệp thiết bị điện gia dụng nhỏ ở Châu Giang Tam Giác Châu cũng mang lại sự hỗ trợ đắc lực cho Tân Sinh. Nơi đây sở hữu chuỗi cung ứng phong phú nhất, linh hoạt nhất và chi phí thấp nhất trên toàn cầu, giúp cho Tân Sinh có thể dựa vào mô hình “đơn hàng nhỏ phản ứng nhanh” để mau chóng đổi mới và nâng cấp sản phẩm.
Quan Vi cùng Hà Thực tính toán sổ sách, xem ra muốn hoàn thành thỏa thuận đánh cược sẽ không quá khó khăn. Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc vẫn phải cảm ơn Diệp Lệnh Xước đã đẩy giúp một tay ở phía sau.
Hôm đó, Hà Thực đang chuẩn bị đến cuộc hẹn với Diệp Lệnh Xước.
Cô đến sớm hơn thời gian đã hẹn năm phút. Báo tên Diệp Lệnh Xước rồi đi theo người bồi bàn dẫn đường, ngồi xuống vị trí đã đặt trước. Cô nghĩ thầm chắc Diệp Lệnh Xước khó mà tới đúng giờ, bèn cúi đầu xử lý vài công việc.
Thế giới này thật là thú vị. Tân Sinh từ bỏ kênh trực tiếp, kênh trực tiếp lại quay đầu ôm trọn lấy họ. Sau khi hộp cơm cắm điện và máy làm đồ ăn sáng lần lượt ra mắt, có vài tạp chí và báo giấy khi thực hiện chuyên đề đời sống gia đình đã chủ động liên hệ với Tân Sinh. Hà Thực không phải ai cũng nhận lời, nhưng cô vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ. Cô vốn luôn tin rằng có thêm một người bạn là một điều tốt. Thế giới này biến chuyển cực kỳ nhanh chóng, giờ đây không ít người làm truyền thông truyền thống cũng quay sang làm truyền thông cá nhân.
Cô vừa mới đặt điện thoại xuống thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Người tới, chẳng phải chỉ có một.
