Chương 1-5: Trường tiểu học Tinh Quang

*

Trình Bảo Nghi tuy là một thành viên trong gia tộc, nhưng ở công ty lại không được coi trọng. Danh nghĩa là quản lý nhà máy của Trình Vĩnh Đường tại Ma Cao, nhưng những quyền hạn như nghiên cứu phát triển, thu mua, nhân sự đều không nằm trong tay, ngoài ra nhân tiện phụ giúp Mami trông nom hai cửa hàng dưới danh nghĩa nhánh Thứ. Dù vậy, cô vẫn làm việc đầy nhiệt huyết.

Còn về bà Trình – Đàm Mỹ Kỳ, cái gọi là Giám đốc Hành chính hữu danh vô thực, tiếng to quyền nhỏ. Nhưng ngay cả vị trí này, ban đầu cũng nhờ rơi lệ trước mặt Bà cụ Trình để tranh thủ sự đồng cảm mới ngồi lên được. Bàn làm việc của bà ta cũng giống như tủ đầu giường trong phòng ngủ, đặt đầy ảnh của người chồng quá cố và con trai.

Đây là thứ vũ khí duy nhất, cũng là vũ khí quan trọng nhất của bà. Bà cụ thương yêu nhất chính là cậu con trai út. Đàm Mỹ Kỳ cầu thần bái Phật đi nhà thờ, gửi gắm hy vọng vào việc Trình Khả Gia lớn lên sẽ giống cha. Đức Mẹ hiển linh, Thiên Hậu từ bi, trên gương mặt Trình Khả Gia quả thực có không ít nét của người cha, Bà cụ Trình đôi khi nhìn cậu cháu nhỏ mà ngơ ngẩn thẫn thờ. So sánh ra, Trình Bảo Nghi từ ngoại hình cho tới giới tính đều hoàn toàn không có chút ưu thế nào, tựa như chỉ là một món hàng mẫu thử nghiệm trước khi Đàm Mỹ Kỳ chế tạo thành công vũ khí gia đấu.

Nhưng trước lợi ích, bao nhiêu tình yêu thương thì có tác dụng gì chứ. Cùng một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi hai người con trai và cô con dâu lớn của Bà cụ Trình, nhưng hai đứa cháu trai của nhánh Cả đã trưởng thành, tài nguyên vốn dĩ cân bằng giữa hai bên dần dần nghiêng về phía nhánh Cả. Mảng sản phẩm thực sự hái ra tiền của Trình Vĩnh Đường, việc phê duyệt nghiên cứu phát triển thuốc mới cùng những phần béo bở khác, phần lớn đều nằm trong tay anh Cả Trình Khả Vi.

Những chuyện này, Đường Thận chầm chậm nghe được từ miệng Trình Bảo Nghi, cũng chầm chậm ghép lại thành một bức tranh toàn cảnh. Thế nên cô đối với sự già dặn trước tuổi và trầm ngâm ít nói của Trình Khả Gia lại có sự hiểu biết sâu sắc hơn. Cậu thiếu niên nhỏ tuổi dùng sự im lặng để bày tỏ sự kháng nghị.

Bây giờ, Trình Khả Gia đã quen thân hơn với Đường Thận, nói chuyện với cô cũng trực diện hơn. Tối hôm đó, hồ bơi ở sân sau sáng đèn, Đường Thận dạy Khả Gia tập bơi.

Cậu lúc nhỏ từng bị rơi xuống nước, về sau mang tâm lý ám ảnh với nước. Nhưng Đàm Mỹ Kỳ bảo với Đường Thận, người thừa kế trong lòng Bà cụ nhất định phải cứng cỏi, không được có điểm yếu. Hơn nữa Bà cụ đã mở lời bảo Khả Gia tập luyện thể thao nhiều hơn thì càng nên tập ngay dưới mí mắt Bà cụ. Chẳng có nơi nào tốt hơn hồ bơi.

Đứa trẻ lại không nghĩ như vậy. Trong cái hồ rộng mười mét vuông, sau khi bơi hai vòng, cậu bám vào thành hồ không nhúc nhích nữa, ngoảnh đầu lại mang theo chút hờn dỗi: “Bây giờ cô không phải đang dạy tôi học, mà là đang dạy tôi diễn kịch.”

Đường Thận bơi từ cách đó không xa lại, dừng bên cạnh cậu: “Diễn kịch thì có gì không tốt?”

“Giả tạo.”

Đường Thận mỉm cười khẽ. Cậu thiếu niên không hiểu nổi nên tỏ vẻ không vui, hỏi sao cô lại cười tôi. Đường Thận giải thích: “Không, cô chỉ nhớ lại vài chuyện, cảm thấy rất thú vị.” Cô nghĩ một chút rồi lại cười. Trình Khả Gia bản tính thiếu niên, nằng nặc đòi cô giải thích cho bằng được, cô đành phải bảo cậu: “Mấy đứa trẻ trước đây cô tiếp xúc không giống như em, biết suy nghĩ nhiều đến thế, tâm tư lại nhạy cảm tinh tế đến thế.”

Trình Khả Gia không hiểu nổi. Đây là khen hay là chê đây?

Đường Thận gạt lọn tóc ướt dính trên mặt ra: “Làm gì mà lắm khen chê thế, cách sống của mỗi người khác nhau mà thôi. Những người lăn lộn trong làng trong phố, những đứa trẻ lớn lên ở trường học nông thôn, sống tiếp mới là ý nghĩa hàng đầu, sinh tồn vượt lên trên tất cả. Nhưng em thì khác, theo đuổi lý tưởng, cân nhắc đạo đức, suy ngẫm giá trị.”

Trình Khả Gia lỡ tay, cả người chìm xuống một đoạn, lúc trồi lên mặt nước bị sặc một hụm, ho khù khụ hai tiếng. Đường Thận đưa tay đỡ lấy cậu.

“Bà nội em sống đến chừng này tuổi rồi, cái gì mà chưa từng thấy qua? Em tưởng bà không nhìn ra sao? Nhưng bà vẫn vui vẻ, bởi vì con cháu ít nhất còn chịu bỏ tâm tư ra để làm bà vui. Còn em thì sao?”

“Thế thì có khác gì nịnh bợ đâu.” Giọng Trình Khả Gia ỉu xìu, tì cằm lên thành hồ.

“Em tốt với bà nội em, đó chính là chân thành. Em không thật lòng thích bà, đó mới là diễn kịch.”

Đứa trẻ hạ giọng xuống thấp hơn: “Tôi thật sự muốn đối tốt với bà nội mà.”

“Thế thì thể hiện ra đi, đừng bận tâm người khác nói gì.”

Trình Khả Gia trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau lại hỏi: “Tôi có thể tới ngôi trường đó của cô xem thử không?”

Đường Thận chẳng mảy may ngần ngừ: “Được chứ.”

Lúc này, Emily từ trong nhà bước ra, nói với Trình Khả Gia rằng mẹ cậu đang tìm cậu. Trình Khả Gia thưa một tiếng, chống tay một cái rồi trèo lên bờ. Đường Thận bám thành hồ, định trèo lên theo. Trình Khả Gia ngoảnh lại: “Cô cứ bơi tiếp đi. Bà nội ngủ rồi, những người khác tối nay đều không có ở nhà.” Nói rồi, cậu vơ lấy chiếc khăn tắm, chân đất bước trên sàn đá đi vào nhà.

Đường Thận lại lặn xuống nước, bơi qua bơi lại từng vòng. Bơi mệt rồi, cô bám vào thành hồ, tì cằm lên mu bàn tay đang chồng lên nhau.

“Cô thích bơi à?”

Đường Thận ngẩng đầu lên, thấy Văn Dĩ Trang đang ngồi trên bờ, hai tay bó gối nhìn cô. Cô thầm nghĩ, anh đã ngồi ở đây bao lâu rồi?

“Tôi thích cảm giác ở dưới nước.”

“Cảm giác thế nào?”

“Chẳng cần suy nghĩ điều gì cả.”

Văn Dĩ Trang khẽ cười một tiếng, ánh đèn hai bên hồ rọi lên gương mặt anh. “Bình thường cô có nhiều chuyện phải suy nghĩ lắm sao?”

Đường Thận thầm nghĩ, liệu anh có đang tràn đầy địch ý với mình? Chỉ vì hai người họ lần lượt phục vụ cho nhánh Cả và nhánh Thứ sao? Cô không bắt lời anh, chỉ hỏi: “Anh không xuống bơi à?”

“Không, đây là khoảng thời gian thuộc về cô.”

Đường Thận chẳng buồn bận tâm đến anh, tựa như một con cá lại lặn ngụp xuống nước. Quẫy nước bơi qua bơi lại một lúc, khi lên bờ thì Văn Dĩ Trang đã chẳng còn bóng dáng.

Chuyện đi tới trường tiểu học Tinh Quang, Trình Khả Gia rất nghiêm túc. Ngày xuất phát, Đường Thận bất ngờ phát hiện tài xế của họ lại chính là Văn Dĩ Trang.

Trình Khả Gia thản nhiên ngồi vào ghế phụ, kéo dây an toàn: “Đừng để mẹ biết là được. Tôi không thích mấy người chú Chung đi theo, toàn báo cáo lại với Mami thôi.”

Đường Thận ngồi ở ghế sau, nghe Văn Dĩ Trang và Trình Khả Gia trò chuyện bâng quơ về những trò chơi mới chơi, những bộ phim mới xem dạo gần đây, trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Cô chưa từng nhận ra hai người này là bạn bè. Chẳng lẽ họ không phải nên là kẻ thù sao?

Chiếc xe tới cửa khẩu Ma Cao trên cầu Hồng Kông – Châu Hải – Ma Cao, xuất cảnh từ làn xe chuyên dụng dành cho xe Ma Cao đi hướng bắc, chạy thẳng về hướng bắc. Trình Khả Gia ban đầu còn lướt điện thoại, trò chuyện, nhưng khi vào khu vực ngoại thành Quảng Châu, cậu cất điện thoại đi, bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng mọc lên nhanh chóng, những quán ăn nhanh dựng bên đường.

Xe chạy tới trường học đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên. Tụi nhỏ từ các hành lang ùa ra ngoài, tiếng ồn ào náo nhiệt vang vọng trên nền xi măng. Đứa đập bóng, đứa rượt đuổi, đứa túm vạt áo bạn trêu đùa, tràn đầy sức sống. Trình Khả Gia lùi lại nửa bước sang bên cạnh, nhường đường cho dòng người đang đùa giỡn ùa tới, ánh mắt dõi theo tụi nhỏ.

Bé Tuyết cũng ở trong số đó, nhìn thấy Đường Thận liền từ xa chạy tót lại gọi cô. Mấy đứa trẻ khác cũng phát hiện ra cô, ùa tới vây quanh thành một vòng.

Trình Khả Gia đứng cách đó hai ba bước chân, nhìn vầng người túm tụm ấy.

Cậu vốn dĩ có phần kiêu ngạo, lúc này lại chẳng bước đi chỗ khác. Bé Tuyết bị những đứa trẻ khác chen lấn văng ra ngoài, lặng lẽ đứng sang một bên. Trình Khả Gia nhìn dáng vẻ lúng túng của cô bé, không nén nổi cất tiếng hỏi: “Cô giáo Đường lâu lâu mới về một lần, sao em không lên?”

Bé Tuyết ngạc nhiên, nhìn ngắm người anh ăn mặc chỉn chu sáng sủa này rồi xoay người chạy biến mất, chỉ để lại một mình Trình Khả Gia ngơ ngác đứng đó.

Văn Dĩ Trang bước tới, đặt một tay lên vai cậu: “Đi thôi, phụ anh bê đồ.”

Trình Bảo Nghi tài trợ cho đội múa lân của trường. Đường Thận không ngờ Văn Dĩ Trang còn mang theo cả đồ đạc. Anh bê từ cốp xe ra một thùng to sản phẩm của Trình Vĩnh Đường, Đường Thận phụ anh một tay khiêng vào phòng giáo viên. Vị giáo viên tới tiếp nhận, kiểm đếm số lượng sản phẩm. Đường Thận tiện tay cầm một hộp thuốc dạ dày lên lật xem, lớp màng bọc ni lông bên ngoài đã bị xé mất.

“Mấy cái này… xé màng ra rồi ạ?”

“Đều còn hạn sử dụng, dùng tốt.” Văn Dĩ Trang đặt thùng cuối cùng xuống, phủi phủi tay.

“Tại sao lại làm vậy?”

“Tránh cái ác trong bản tính con người.”

Đường Thận đã hiểu. Hàng hóa mới toanh thì dư địa tuồn ra ngoài bán lại rất lớn. Đồ đã xé màng bao bì thì chẳng còn giá trị, không ai đem đi đầu cơ bán lại. Cô ngoảnh đầu nhìn, Văn Dĩ Trang đã xoay người đối chiếu danh sách với giáo viên. Trình Khả Gia háo hức cũng muốn ghé tay vào giúp. Cô giáo cất lời cảm ơn Văn Dĩ Trang, bảo rằng y tế nhà trường chỉ có vài loại thuốc cơ bản, những thương hiệu lớn như Trình Vĩnh Đường dĩ nhiên là không có, mà cha mẹ lũ trẻ cũng chẳng kham nổi.

Nói xong, cô ấy nhìn Văn Dĩ Trang rồi lại nhìn Đường Thận: “Cô giáo Đường, có phải cần… chụp vài tấm hình kỷ niệm không?”

Những người trưởng thành trong phòng đều hiểu ý, nhà trường cứ tưởng họ tới làm từ thiện kết hợp truyền thông thương hiệu. Trình Khả Gia chưa trải đời nhiều liền gật đầu bảo vâng, rồi đưa điện thoại của mình qua.

Trình Khả Gia xuất thân giàu có, thích đọc sách, thường hay suy ngẫm về mấy vấn đề công bằng chính nghĩa, hệt như thiếu gia tây học trong mấy cuốn tiểu thuyết thời kỳ Ngũ Tứ. Bước ra khỏi cổng trường, Khả Gia hỏi Đường Thận rất nhiều câu hỏi, Đường Thận giải thích cho cậu thế nào là xóa đói giảm nghèo, thế nào là nâng cao ý chí và trí tuệ, cùng với nền giáo dục nông thôn là như thế nào.

Văn Dĩ Trang kéo cửa ghế sau, bảo Trình Khả Gia ngồi vào: “Em mệt rồi, nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi.”

“Em không mệt.”

“Thế thì em cứ ngoan ngoãn ngồi ghế sau mà suy ngẫm về cuộc đời đi.”

Anh quả thực rất hiểu cậu thiếu niên này. Trình Khả Gia lúc đầu còn hỏi đông hỏi tây, về sau ngồi ghế sau nghe nhạc một lúc rồi từ từ thiếp đi. Chặng đường về, trời tối dần, đèn đường thắp sáng lên từng ngọn, từng ngọn lùi dần về sau, từng luồng ánh sáng lướt qua gương mặt hai người ngồi ghế trước, rọi qua gương mặt cậu thiếu niên ở ghế sau.

Đường Thận cất lời: “Anh quả nhiên rất hiểu cậu bé.”

“Tôi ở nhà họ Trình còn lâu hơn cả cậu ấy.”

“Hôm nay bước ra khỏi cổng trường Tinh Quang.” Đường Thận nói, “Khả Gia hỏi tôi, tụi trẻ đó sau này sẽ ra sao.”

Văn Dĩ Trang nắm vô păng: “Cô trả lời thế nào?”

“Không trả lời.”

“Tại sao?”

“Không biết… Trước đây tôi luôn tưởng rằng tương lai của một đứa trẻ là do giáo dục mà nên. Nhưng từ khi tới nhà họ Trình, tôi không còn nghĩ như vậy nữa.” Cô định nói, tất cả đều là số mệnh. Nhưng lại cảm thấy câu đó quá cổ hủ và sến sẩm.

Văn Dĩ Trang nắm chặt vô lăng, một lúc lâu sau mới cất lời: “Không phải ai cũng có thể làm ngân hàng hay nhà doanh nghiệp, nhưng phần lớn mọi người đều có thể sống tốt. Khả Gia không cần phải lo lắng thay họ.”

Đường Thận không lên tiếng. Rẽ qua một khúc ngoặt, Văn Dĩ Trang dán mắt vào con đường phía trước: “Hình như cô không đồng tình?”

“Không có.”

Văn Dĩ Trang milm cười: “Cô cho rằng tôi giống bọn họ. Nhưng thực ra không phải.”

Đường Thận quay sang nhìn anh.

“Trình Khả Vi, Trình Khả Gia bọn họ sinh ra đã ngậm thìa vàng, tiền bạc đối với họ chỉ như không khí. Nhưng tôi thì không.” Tốc độ nói của anh trầm ổn hệt như phong cách làm việc của mình: “Tôi ăn cùng mâm ở cùng nhà với họ, nhưng những thứ đó họ có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Từ nhỏ tôi đã biết phải biết ơn, biết đủ, không được vượt ranh giới. Ngoài ra thì tôi chẳng khác gì mấy đứa trẻ vừa rồi cả. Đã vậy tôi còn sống tiếp được, bọn nhỏ dĩ nhiên cũng có thể sống tốt thôi.”

Đường Thận cảm thấy anh thốt ra thật dễ dàng, ít nhiều mang theo sự nhẹ nhõm như thể không coi khó khăn của người khác ra gì. Nhưng cô không bắt lời, chỉ mỉm cười hùa theo: “Thế sao.”

Văn Dĩ Trang giảm tốc độ xe, nhường cho một chiếc xe chạy quá tốc độ vượt qua. Anh làm việc vốn dĩ luôn như vậy, không nổi trội phô trương, nhường được thì nhường. Bằng không làm sao có thể sinh tồn trong căn nhà này.

“Anh Văn lái xe êm thật đấy.”

“Cứ gọi tôi là Dĩ Trang.” Anh bảo, “Làm việc ở nhà họ Trình, cẩn trọng đằm tính là điều bắt buộc.”

“Đây chính là điều anh gọi là không vượt ranh giới sao? Nhưng làm sao anh biết được đường ranh giới đó nằm ở đâu?”

“Nhìn cạnh chân người khác.” Những kẻ như anh làm gì có quyền định đoạt ranh giới.

Dòng xe đột nhiên chậm lại. Đèn xe trước sau trái phải sáng rực một khoảng, hệt như những đốm lửa chài thời đại công nghiệp. Đường Thận ngồi xe cả nửa ngày cũng mệt rồi, đầu tiên là tựa vào cửa kính xe, sau đó lại đổi tư thế tựa lưng vào ghế, chầm chậm thiếp đi.

Văn Dĩ Trang vặn nhỏ âm lượng nhạc xuống thêm một chút.

Xe chạy dừng thất thường. Mỗi khi dừng lại, anh có thời gian rảnh rỗi ngoảnh đầu nhìn người bên cạnh. So với sự yêu kiều rực rỡ của Trình Bảo Tâm, vẻ anh khí của Trình Bảo Nghi thì cái đẹp đĩnh đạc ngơ ngơ của Đường Thận hoàn toàn tụt hậu so với thời đại này. Nhưng ai mà biết được chứ? Biết đâu cái đẹp này lại vừa mắt người già. Trên người cô chẳng có nửa chút điệu đà trau chuốt, chỉ có duy nhất chiếc vòng dây thừng đỏ trên cổ tay.

Chiếc xe lại lăn bánh, chạy thẳng về hướng nam. Trình Khả Gia vẫn còn ngủ, còn Đường Thận thì lúc tới cửa khẩu liền nhún vai một cái rồi tỉnh giấc. Xe chờ xuất cảnh xếp thành hàng dài. Cô nhìn anh hạ kính xe xuống, đưa chứng minh thư giấy tờ ra.

Thanh chắn nâng lên, xe chạy lên đảo nhân tạo. Đã qua bảy giờ tối, ánh đèn trên cầu Hồng Kông – Châu Hải – Ma Cao lần lượt thắp sáng, vô cùng tráng lệ. Đường Thận nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.

Ba người, hai người tỉnh táo nhưng chẳng ai cất tiếng. Văn Dĩ Trang đã quen quan sát nét mặt bắt chuyện, chạy được một đoạn vẫn cố tìm chủ đề: “Ở trên cầu có lẽ không cảm nhận được vẻ hoành tráng, chứ nhìn cây cầu này từ trên máy bay…”

Anh chưa nói hết câu. Liếc mắt sang bên cạnh, chợt thấy cô từ từ xoay mặt lại, viền mắt đã đỏ hoe.

Anh ở nhà họ Trình lâu năm, đã quen gặp người nào nói tiếng nấy, quá rành rọt cách lấy lòng người khác. Trên dưới nhà họ Trình, bất kể thật lòng hay giả dối đều mang chiếc mặt nạ nụ cười. Thứ tình cảm chân thành không giấu giếm thế này của cô là thứ anh chưa từng thấy qua, trong phút chốc anh đâm ra lúng túng chẳng biết nên nhìn đi đâu.

Cô lại là người lấy lại tinh thần trước anh, đưa ngón tay quệt qua khóe mắt rồi tự mình cười trước.

“Tôi không sao. Chỉ là đột nhiên nhớ tới mấy đứa nhỏ ở trường tiểu học Tinh Quang…” Con người ta khi đối diện với những khung cảnh hùng vĩ tráng lệ, trong đầu thường hay suy xét miên man mấy chuyện kỳ lạ.

Đèn cầu từng ngọn từng ngọn lướt qua cửa kính xe, chiếu rọi lên gương mặt nghiêng của cô.

Xe lại chạy thêm một đoạn, Văn Dĩ Trang cuối cùng cũng cất lời: “Cô giáo Đường nếu thật sự muốn giúp những đứa trẻ hôm nay, chỉ dựa vào sức một mình cô thì e là hơi khó.”

Đường Thận lặng lẽ nhìn anh.

“Hãy mượn sức mạnh của nhà họ Trình. Điều đó sẽ nhiều hơn rất nhiều so với những gì một mình cô có thể làm.”

“Mượn sức thì phải trả lại.”

“Cô thông minh như vậy, trả nổi mà.”

Gió biển đập rào rạt ngoài cửa sổ. Trình Khả Gia ở ghế sau trở mình một cái, hai người không tiếp tục trò chuyện nữa.

Sau khi từ Quảng Châu trở về, Trình Khả Gia hình như nhận được chút gợi mở nào đó nên đọc sách chăm chỉ hơn hẳn. Đường Thận thỉnh thoảng bảo cậu chủ động lại gần Bà cụ Trình, cậu không còn chống đối nữa. Cậu bảo, thì cứ tính chuyện sinh tồn trước đã mà.

Đàm Mỹ Kỳ phát hiện ra sự thay đổi nhỏ nhặt trên người con trai, cảm thấy màn răn đe dằn mặt Đường Thận dạo trước vô cùng hiệu quả. Bà ta định thông qua con gái hẹn Đường Thận ra ngoài, tặng thêm chút quà cáp nhỏ, vừa ban ơn vừa giáng uy. Trình Bảo Nghi bận bù đầu bù cổ, chẳng có thời gian bận tâm tới mẹ mình. Đường Thận vốn tinh ý, nhận ra Trình Bảo Nghi tâm trạng không tốt.

Khả Gia bảo với cô, máy móc trong nhà xưởng bị hỏng, Bảo Nghi tìm anh rể xin kinh phí sửa chữa, anh rể bảo phải làm lại quy trình thu mua từ đầu. Đường Thận cúi đầu giở sổ bài tập, tiện miệng tiếp lời: “Yêu cầu này cũng hợp lý mà.”

Trình Khả Gia nói: “Tôi có phải trẻ con đâu, đương nhiên biết đó là yêu cầu hợp lý, nhưng điều bất hợp lý là lần nào anh rể cũng ngâm hồ sơ làm khó chị ấy rất lâu.”

Đường Thận vặn mở chai nước cam tươi trên bàn, đẩy sang cho cậu: “Em hoàn thành xong báo cáo của trường trước đi.” Mấy chuyện này đều không phải thứ đứa trẻ này nên bận tâm, và càng không phải thứ mà một kẻ người ngoài như cô cần chú ý.

Trình Khả Gia đang vò đầu bứt tóc nghĩ nội dung báo cáo thì bên dưới lầu đột nhiên có tiếng động. Đường Thận đặt sách xuống, đứng dậy. Trình Khả Gia chẳng thèm ngoảnh đầu lại: “Họ tranh cãi suốt ấy mà, quen là được.”

Đường Thận vẫn lắng tai nghe, thoáng nghe thấy tiếng Trình Khả Vi và Đàm Mỹ Kỳ đều đang cất lời, nhưng cách nhiều tầng lầu quá nên không nghe rõ. Đột nhiên tiếng anh Rể xen vào: “Thím Hai, điều chỉnh cơ cấu công ty là quyết định kinh doanh bình thường, thím đừng cái gì cũng quy chụp theo hướng khác.”

Đàm Mỹ Kỳ đột nhiên gạt phắt lên cao giọng: “Bình thường? Thế tại sao cái đề án này lại cắt giảm phần cổ tức và quyền quyết định của nhánh Thứ chúng tôi?”

Đường Thận biết hôm nay Bà cụ Trình ở nhà, nhưng mãi mà chẳng nghe thấy tiếng Bà cụ cất lời, không rõ là nghe không rõ hay là cụ chưa lên tiếng. Khả Gia đặt hai tay trên bàn phím, bất động. Lúc cô nhìn lại thì chợt phát hiện trên mặt cậu đã chần chừ vệt nước mắt.

Cô rút tờ khăn giấy đưa cho cậu.

Cậu không nhận, vục mặt vào khuỷu tay, thì thào: “Mẹ không cho tôi khóc. Bảo con trai thì không được khóc.”

“Con trai hay con gái thì có gì khác nhau chứ? Muốn khóc thì cứ khóc thôi.”

“Mẹ bảo chỉ có kẻ yếu mới khóc.”

“Phụ nữ đâu phải là kẻ yếu. Bà nội em yếu đuối sao? Nếu bà khóc, em có cảm thấy bà rất hèn nhát không?”

Trình Khả Gia ngẩng mặt lên, chầm chậm suy ngẫm lời nói này. Một lúc lâu sau, cậu khẽ giọng hỏi: “Tôi không muốn tranh giành tài sản gì với anh họ cả, nhưng tôi cũng không muốn Mami và chị gái bị người ta bắt nạt. Tôi phải làm sao đây?”

Tiếng động dưới lầu ngày càng lớn. Âm lượng cả hai bên đều tăng dần, giọng của Trình Bảo Nghi ngập tràn sự tủi thân. Ngược lại là Bà cụ, vẫn luôn giữ im lặng.

Đường Thận nhìn Trình Khả Gia một lúc lâu, cuối cùng cất lời: “Đợi cô một chút.”

Cô đứng dậy, bước về phía phòng người làm.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi