Chương 71: Lin Chu

*

Lần trước phòng riêng bị cúp điện, cô và Trần Chấp không học tiếp được nên ra ngoài đi dạo. Lúc nhân viên quản lý mạng vào phòng riêng kiểm tra thì thấy một bàn đầy sách vở, mở máy tính ra lại thấy slide PPT giảng dạy trên màn hình, lập tức ngẩn người kinh ngạc, sau đó là trận cười bò. Vừa xuống tầng, anh ta liền buôn chuyện với mọi người bên dưới.

Trần Chấp trước đây thường cùng bạn bè đến đây chơi, có mấy cậu con trai chơi ở tầng một nhìn thấy Trần Chấp sẽ mò lên tầng tìm, lần nào cũng bị Trần Chấp đuổi đi. Lâu dần, bọn họ biết Trần Chấp ở trên tầng đồng hành cùng bạn gái, không chơi với họ nữa nên cũng không làm phiền nữa, chỉ là mỗi khi gặp hai người thì chào hỏi một tiếng.

Cho nên khi nhân viên quản lý mạng hô lớn ở tầng một: “Mọi người có biết A Chấp với cô bạn gái nhỏ làm gì trên tầng không?”

Tất cả mọi người đều ồ lên đầy ẩn ý: “Xời!”

“Thế mà cũng phải hỏi à? Chẳng lẽ không rõ mười mươi rồi sao?”

Anh nhân viên cười nói: “Nếu mà rõ ràng thì tôi còn hỏi các ông chắc?!”

“Nói cho các ông biết nhé, hai người họ đang học bài trên tầng đấy! Không lừa các ông đâu, trên bàn toàn là sách với đề thi, màn hình máy tính thì mở PPT. Mẹ nó chứ đỉnh thật, chẳng làm trò gì khác mà lại ngồi đấy học bài, đúng là buồn cười chết mất!”

Thế là tất cả mọi người bên dưới đều biết họ là những “học sinh giỏi” chăm chỉ, vừa thấy Trần Chấp là trêu chọc, có điều không có nam sinh nào dám chủ động bắt chuyện với Lâm Sơ, vì sợ bị Trần Chấp “xử lý”.

Lâm Sơ cầm bưu phẩm lên tầng, mở cả hai hộp ra đặt trên bàn máy tính.

Hai chiếc vòng tay thể thao.

Màu xanh lục sẫm và màu xanh bạc hà.

Lâm Sơ lấy hai chiếc vòng tay ra đặt trước mặt Trần Chấp.

“Cậu muốn màu nào?”

Trần Chấp không nói gì.

Thế này còn phải chọn sao?

Cô biết cậu đang nghĩ gì, bèn nghiêm túc nhận xét: “Cho dù cậu đeo màu xanh bạc hà thì cũng không có cảm giác nữ tính đâu.”

“Đây là lời khen à?”

“Ừm!”

Trần Chấp nhếch môi, cầm lấy chiếc màu xanh lục sẫm rồi hỏi: “Sao tự nhiên lại nghĩ ra mua cái này?”

“Giám sát cậu.” Lâm Sơ trải tờ hướng dẫn sử dụng ra: “Xem cậu lúc nào đi ngủ. Tự cậu cũng có thể giám sát chính mình.”

Đợi đến tháng Chín khi cô không ở đây, cậu có thể nhìn vòng tay để tự giám sát bản thân.

Trần Chấp rũ mi loay hoay với chiếc vòng tay.

Lâm Sơ đọc xong tờ hướng dẫn sử dụng, Trần Chấp cầm vòng tay giơ tới trước mặt cô, đồng thời xoay xoay cổ tay.

Cậu bảo cô đeo giúp.

Lâm Sơ đặt tờ hướng dẫn xuống, nhẹ nhàng giúp cậu đeo vào. Đầu ngón tay cô mềm mại, động tác vừa chậm vừa nhẹ, quẹt qua quẹt lại trên cổ tay cậu khiến cậu cảm thấy hơi ngứa.

Lâm Sơ phát hiện Trần Chấp hơi rụt cánh tay lại, nghi ngờ nhìn sang, bắt gặp nụ cười chưa kịp thu lại của cậu, cô liền nhớ ra cậu sợ ngứa.

Cô nảy ra chút ý trêu chọc, nhẹ nhàng gãi gãi thêm mấy cái, Trần Chấp rụt tay lại, đồng thời ngoảnh mặt sang bên, đường nét khóe miệng khẽ nhếch lên.

Lâm Sơ bật cười, giây tiếp theo đã bị cậu cằm lấy cằm, đôi mắt cậu khi nhìn thấy nụ cười trên mặt cô lại càng thêm thâm trầm khó đoán.

Cô bị ánh mắt của cậu làm cho bỏng rát. Vòng tay kết nối với điện thoại, cô né tránh tay cậu, nhìn thấy hình trái tim trên màn hình liền nói: “Đo nhịp tim trước đã.”

Sau đó lại mở ứng dụng trong điện thoại mình ra, lướt xem qua nội dung trong ứng dụng.

Kết quả nhịp tim của Trần Chấp không nằm trong phạm vi bình thường, nhịp đập quá nhanh, nhanh một cách bất thường…

Lâm Sơ nhìn thấy nhưng không thốt ra tiếng.

Cậu nghiêng nghiêng đầu, trong giọng nói kẹp theo chút trêu chọc: “Cậu không đo à?”

Lâm Sơ cũng nhấn vào hình trái tim để đo của mình, chương trình vừa mới bắt đầu chạy, cùng lúc đó qua khóe mắt cô thấy thân hình cậu hạ thấp xuống, khuôn mặt kề sát lại gần cô, cô mở to mắt, trong phút chốc thấy căng thẳng.

Thế nhưng cậu chỉ khẽ thổi một cái vào chỏm tóc mái bên má cô, không làm thêm gì khác.

Kết quả hiện ra, nhịp tim còn nhanh hơn cả của Trần Chấp nhiều.

Trần Chấp bật cười trầm trầm, mang theo vẻ lưu manh.

Cô hiếm khi thấy cậu cười như vậy, nhịp tim đập nhanh hơn, đứng dậy đi ra bàn trà rót một ly nước, uống xong mới cảm thấy hơi nóng trên mặt vơi đi.

Cô lại rót cho Trần Chấp một ly nước, quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Chấp đang cúi đầu xem chiếc điện thoại cô đặt trên bàn máy tính. Điện thoại của cô đặt thẳng ở đó, chưa khóa màn hình.

Hơi thở Lâm Sơ nghẹn lại, nhanh bước đi tới đưa ly nước cho cậu: “Nước này.”

Trần Chấp đã thu lại ánh mắt, đường nét nghiêng khuôn mặt rất nhạt, nhận lấy rồi ngửa đầu uống cạn.

Lâm Sơ lặng lẽ cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn vừa gửi trong nhóm lớp:

[Những chuyện liên quan đến đợt huấn luyện quân sự sẽ có thông báo vào giữa tháng này.]

Cả người Lâm Sơ cứng đờ, cơ thể ẩn ẩn dấy lên cảm giác lạnh giá.

Không ai lên tiếng, không một tiếng động.

Cô cúi đầu, không có dũng khí quay đầu lại. Khoảnh khắc ấy đột nhiên không biết phải đối diện với ánh mắt cậu thế nào.

Thời gian như bị bê tông phong tỏa, nặng nề lại oi bức.

Hồi lâu sau, vậy mà lại là cậu lên tiếng trước: “Đoán được cậu sẽ đi học đại học ở tỉnh khác rồi.”

Cô thẫn thờ.

Trần Chấp: “Đại học Huyên Thành?”

Cô gật gật đầu.

Cậu hình như nhếch nhếch khóe miệng: “Chúc mừng nhé.”

“Cảm ơn.” Cô mở miệng, lại nói: “Cậu phải ôn tập cho tốt đấy……”

Cậu ôn tập tốt cũng có thể thi đỗ Đại học Huyên Thành.

Cô đã không thể nói ra câu này.

Trần Chấp xoay xoay chiếc ly, thản nhiên nói: “Bắt đầu thôi. Ôn tập.”

…

Ngày hôm sau Trần Chấp vẫn giống như bình thường, ngoan ngoãn hợp tác học bài, cảm xúc không có bất kỳ điểm khác thường nào.

Có lẽ bắt đầu từ cái ngày cậu chủ động lựa chọn học hành, cậu đã nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi, bao gồm cả việc cô sẽ tới Huyên Thành học đại học.

Trải qua từng ngày ôn tập.

Bọn họ nghiêm túc học theo các nội dung trên bảng kế hoạch, giống như ở trường học theo thời khóa biểu vậy.

Bảy giờ sáng, năm giờ rưỡi chiều.

Lại đến giờ về nhà, Lâm Sơ kết thúc buổi dạy, thu dọn cặp sách chuẩn bị về, Trần Chấp sửa soạn bản thân chuẩn bị đi cùng cô.

Hai người ngồi ở hàng ghế sau của xe buýt, vị trí hàng thứ hai bên trái mà bọn họ vẫn thường ngồi.

Xe buýt thong thả lăn bánh, Lâm Sơ trong một khoảnh khắc nào đó có chút ngẩn ngơ, hình như đây mới là thời cấp ba.

Thời cấp ba của cô được dời sang kỳ nghỉ hè.

Hơn sáu giờ sáng cô ngủ dậy chuẩn bị đến quán net, rồi đến bảy giờ cùng cậu bắt đầu học bài, năm giờ rưỡi chiều cùng cậu kết thúc buổi học, sau đó hai người cùng ngồi xe buýt về nhà.

Lâm Sơ suy nghĩ, ghé đầu tới bên tai Trần Chấp nói: “Bây giờ chúng mình đang ở một trường học tư nhân đấy.”

Trần Chấp quay sang nhìn cô: “Ừm?”

“Cùng nhau học bù thời cấp ba.”

Cậu ngẩn người ra suốt mấy chục giây, đợi xe buýt chạy qua đoạn đường tắc nghẽn nhất, cậu mới tỉnh người, chậm rãi nhếch khóe miệng.

“Ừm.”

…

Một buổi tối nọ Lâm Sơ lướt điện thoại, xem được video một đôi tình nhân ăn lẩu. Nước canh nóng trong nồi sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên nghi ngút tỏa ra giữa hai người, nhưng không ngăn nổi nụ cười và tình yêu chan chứa khi ánh mắt hai người va vào nhau.

Học xong một buổi sáng, giữa trưa Lâm Sơ nảy ra ý định: “Hay là chúng mình đến Quảng trường Liên Phương ăn lẩu nhé?”

Vào cái ngày cô gặp Đội trưởng cảnh sát Tần ở trạm xe buýt, lúc ngồi xe buýt cô đã nhìn thấy biển trạm [Quảng trường Liên Phương].

Hồi ở trường, bạn cùng bàn của cô là một nữ sinh gia cảnh khá tốt, quan hệ xã giao cũng rất tốt, tất nhiên cô ấy chỉ làm bạn với học sinh giỏi.

Cô ấy và bạn bè thường hay ngồi ở chỗ nói chuyện, nhắc tới nhiều nhất chính là “Cuối tuần cùng nhau đến Quảng trường Liên Phương chơi nhé”.

Lâm Sơ ngoài việc đi học ra thì rất ít khi ra ngoài, chuyển đến đây hơn một năm trời nhưng chưa bao giờ đến Quảng trường Liên Phương.

Cô muốn cùng Trần Chấp đến đó một lần, xem có vui không, coi như cũng là thư giãn một chút trong những ngày học tập bận rộn.

Trần Chấp không cần nghĩ đã đồng ý: “Được.”

Hai người bước lên chuyến xe buýt đi Quảng trường Liên Phương.

Một ngày không khí oi bức, sắp sửa đón một trận mưa. Ngồi trên xe mở cửa sổ cũng hiếm hoi không thấy có gió, chỉ có thể khẽ thổi bay chút tóc mái, cây cối đứng im, mọi thứ xung quanh đều không mấy dễ chịu.

Hai người đi vào trung tâm thương mại, trước sau bước lên thang cuốn, tới tầng hầm B1, Trần Chấp bước lên một bước nắm lấy tay Lâm Sơ.

Quán lẩu ngày hè vẫn đông khách như cũ, nhưng vẫn còn bàn trống. Hai người ngồi xuống bàn đôi sát cửa kính kịch trần, khẩu vị hai người khá giống nhau, hay đúng hơn là Trần Chấp không mấy kén ăn, rất nhanh đã quyết định xong món, gọi một nồi lẩu cay và một suất đôi, lại gọi thêm mấy đĩa đồ chay đồ mặn.

Trong lúc chờ món ăn liên tục có khách bước vào, ngoài cửa kính kịch trần đột nhiên có bảy tám nam nữ sinh đi qua rầm rộ, Lâm Sơ qua khóe mắt nhìn thấy liền ngoái nhìn sang, là người lạ, nhìn có vẻ là học sinh nhưng không giống dân ăn chơi lêu lổng.

Nhóm người họ đi vào quán lẩu, ngồi xuống một chiếc bàn lớn gần chỗ Lâm Sơ và Trần Chấp, vừa ngồi xuống đã bắt đầu trò chuyện.

Lâm Sơ không bận tâm, cô đang cùng Trần Chấp lập đội chơi game, từ sau khi Trần Chấp dạy cô chơi game, hai người đều sẽ chơi một lúc vào buổi trưa sau khi ăn xong, kết hợp lao động và nghỉ ngơi.

Cho tới khi Lâm Sơ nghe thấy bốn chữ.

Đại học Huyên Thành

Sự chú ý của Lâm Sơ vô thức dời sang đó, nhìn về phía chiếc bàn lớn đầy người kia, chỉ nhìn một cái liền thu ánh mắt lại, quay sang nhìn Trần Chấp ở đối diện, cậu đang lười biếng dựa vào lưng ghế, dường như chẳng nghe thấy gì, tập trung vào việc chơi game trên điện thoại.

Nhân viên phục vụ bưng nồi lẩu ra, các món ăn liên tục được mang lên, Trần Chấp vốn dĩ định thả đồ ăn vào nồi nhưng bị Lâm Sơ cản lại: “Để tôi làm cho.”

Nơi đáy mắt Trần Chấp mang theo ý cười: “Cậu còn có sở thích thả đồ ăn vào nồi cơ đấy?”

“Đúng thế.” Cô nghiêm túc thả từng món vào nồi.

Trần Chấp không chơi điện thoại nữa, chống cằm nhìn cô thả đồ ăn vào nồi, nét mặt thả lỏng.

Hai người thong thả ăn, hơi nước liên tục bốc lên, Lâm Sơ cắn một miếng lá kim tơ, cách làn sương mù trắng xóa ngước mắt nhìn Trần Chấp.

“Trần Chấp!”

Trần Chấp đang pha nước chấm, nghe thấy liền nhướng mắt lên.

Lâm Sơ không nói thêm gì nữa, nhét miếng rong biển còn lại vào khóe miệng, hương vị thơm ngon kích thích vị giác, cô mãn nguyện cong mắt cười.

Trần Chấp nhìn cô, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

Hai người nhìn nhau qua làn sương mờ, thấy rõ mòn mọt nụ cười trong mắt đối phương, cùng một thời điểm, thứ tình cảm không cần lời nói dấy lên từ tận đáy lòng.

Bầu không khí hòa hợp, rất hợp với ánh đèn vàng ấm áp của quán lẩu.

Phía xa chiếc bàn của nhóm người kia nồi lẩu cũng được bưng ra, bọn họ gọi rượu, chẳng biết trò chuyện tới đâu đột nhiên tất cả đồng loạt đứng dậy, giọng nói của các thiếu niên vang trong trẻo, niềm vui sướng cũng khiến họ không sao nén nổi âm lượng.

“Chúc lớp trưởng Lương Tề của chúng ta thi đỗ khoa Toán Đại học Huyên Thành!”

Một câu nói đồng thanh vang lên vừa dứt, bọn họ liền phát ra những tiếng cười lớn, xúm lại bắt đầu hùa theo.

“Lớp trưởng đại nhân, sau này cậu mà phát tài lớn thì không được quên thằng em này đâu đấy!”

“Lớp trưởng học khoa Toán, sau này làm nhà toán học! Nhắc tới tiền tục lắm!”

“Chưa chắc đâu nhé, học Toán sau này làm được nhiều thứ lắm, chuyển ngành thoải mái.”

Bàn tay cầm đũa của Lâm Sơ lập tức siết chặt lại, cả người chết lặng mất mấy giây, cô bưng đĩa chả tôm đổ vào trong nồi, chả tôm rơi xuống làm bắn nước lẩu ra, khiến cô bị bỏng phải hít vào một hơi sâu, cô còn chưa kịp phản ứng rút tay lại thì tay đã bị người ta nắm lấy.

Trần Chấp lấy chiếc đĩa trong tay cô đi, rút một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau vết nước lẩu bắn trên tay cô.

Lông mày cậu nhíu lại: “Để tôi làm.”

Lâm Sơ: “Được.”

Trong lòng cô bất an, muốn làm gì đó bèn xếp mấy chiếc đĩa trống chồng lên nhau, dọn dẹp mặt bàn, một hồi lâu sau thật sự không nhịn nổi bèn ngước nhìn mặt cậu.

Đôi lông mày nhíu lại của cậu từ đầu đến cuối không hề dãn ra, lông mày và ánh mắt thanh tú mà lạnh nhạt.

Không biết là vì cô bị bỏng, hay là vì…… những lời của đám người kia.

Bữa ăn trôi qua không vội không vàng, cũng khá mãn nguyện.

Chỉ là trong lòng Lâm Sơ vẫn luôn đè nén một số chuyện.

Hai người ngồi ở trạm xe chờ xe buýt.

Trần Chấp lười biếng duỗi dài chân, chủ động nhắc tới chuyện đang đè nén trong lòng cô, giọng nói không nghe ra cảm xúc biến đổi: “Khoa Toán à?”

Lâm Sơ ban đầu không đáp lời, cuối cùng khẽ “ừm” một tiếng.

Cậu nhìn những dòng xe cộ qua lại trên đường, đột nhiên vô cớ cười một tiếng: “Cậu đừng nói với tôi là cái gã vừa rồi lại vô tình chung lớp với cậu đấy nhé.”

Lâm Sơ lập tức cứng đờ.

Vừa rồi bọn họ gọi cậu nam sinh kia là “Lương Tề”.

……Nếu cô nhớ không nhầm thì trong số những người hoạt động xôm xả trong nhóm lớp đại học có cậu ta.

Trần Chấp nhìn phản ứng của cô liền hiểu ra.

Cậu ngẩn người ra mấy giây, cuối cùng cười nhạt một tiếng hoang đường, thực sự cảm thấy hoang đường, rồi sau đó… làm sao cũng chẳng cười nổi nữa.

Xe buýt đến, bọn họ trước sau bước lên xe, suốt cả quãng đường không nói một lời nào.