Chương 9: Anh có muốn tôi qua đó không?
*
Hai tháng cuối năm nhiệt độ trồi sụt thất thường, mỗi lần sang Thâm Quyến, Lương Khâu Mạn thường phải khoác thêm chiếc áo ngoài.
Chuyện sang nhượng cửa hàng tủ bếp đã bàn bạc xong xuôi chừng bảy tám phần, cô đến Thâm Quyến cũng ngày một thường xuyên hơn. Mà con người ta lúc nào cũng xuôi theo cách nào thoải mái hơn, nên cô cũng chẳng nhớ rõ chính xác là từ ngày nào, do quá mệt hay lười né giờ cấm xe, vừa rời cửa hàng tủ bếp, sực nhớ hôm sau phải họp ban quản trị chung cư, Lương Khâu Mạn đành ở lại luôn.
Nói đúng ra cô mới là người đầu tiên dọn vô ở. Tôn Đạo Thanh chắc chỉ ghé qua ngó một cái hồi sang tên, trong nhà có những đồ đạc gì, sắm thêm cái gì, Lương Khâu Mạn còn rành hơn cả anh.
Ở lại đây, việc qua bên căn hộ đối diện cùng cư dân đòi quyền lợi cũng tiện hơn hẳn. Sau nhiều vòng thương lượng, cuối cùng đôi bên cũng chốt được phương án chấp nhận được.
Xong xuôi đợt công tác bận rộn, Tết Dương lịch tính ra cũng là đầu năm mới, Tôn Đạo Thanh tranh thủ thời gian đi hớt tóc.
Vừa bước xuống xe, anh vẫn đang dở cuộc điện thoại với bên trung tâm thương mại Nam Sơn. Nói xong, Anh Mã mỉm cười đứng đợi sẵn ngoài cửa tiệm hớt tóc: “Làm ăn bận rộn quá ha sếp.”
Tôn Đạo Thanh tắt màn hình: “Chẳng bận lắm.”
Anh Mã hỏi: “Hôm nay cắt ngắn chút hay chỉ tỉa tót lại thôi?”
Tôn Đạo Thanh ngó Chung Lâm một cái: “Cứ cắt giống cậu ta đi.”
“Dạ được.” Anh Mã xếp người gội đầu cho anh, gội xong bèn soạn đủ dụng cụ bước tới, vừa làm vừa trò chuyện phiếm.
Anh ta nhắc tới Đặng Du Sơn với giọng điệu đắc ý, bảo vừa nhuộm cho anh Đặng mái tóc màu vàng ánh hồng, tẩy liên tục suốt sáu tiếng đồng hồ, biến anh Đặng thành ra như nửa thằng Tây, trông vừa bảnh vừa hiện đại.
Nói xong anh ta quay sang hỏi Chung Lâm: “Làm cho chú một quả luôn không?”
Chung Lâm cảm ơn anh ta: “Tôi bị chứng hiếu động, ngoài giờ làm việc ra thì không ngồi yên nổi sáu tiếng đâu.”
Anh Mã liền đề xuất: “Vậy chú nuôi tóc dài ra chút đi, tôi uốn xoăn cho chú, nhìn tự nhiên lắm.”
Chung Lâm nhịn không nổi, nhắm vào cái bờm tóc trên đầu anh ta mà chửi một câu tiếng quê nhà, chửi tới mức Anh Mã phải đưa tay chỉnh lại cái bờm.
Tôn Đạo Thanh nhớ hồi nhỏ anh ta không để tóc, đầu lúc nào cũng cạo trọc lóc bóng loáng. Lại thêm nước da trắng trẻo, gương mặt thanh tú nên ai cũng gọi anh ta là “Tiểu Đường Tăng”. Giờ đây quanh năm suốt tháng lại để tóc dài, chẳng biết muốn làm thương hiệu hay giở trò lãng mạn nghệ sĩ.
Anh hỏi Anh Mã: “Bãi xe đối diện mấy cậu thầu lại rồi hả?”
Anh Mã gật đầu, xoay xoay cây kéo rồi nói: “Mấy hộ kinh doanh quanh đây chung tiền thầu lại đó anh. Có điều dạo này cái rào chắn bị hư, lát nữa anh cầm lấy cái thẻ, được miễn phí hai tiếng.”
Nói xong, anh ta hỏi thăm về Sếp Tôn Lớn: “Chú Quân dạo này khỏe không anh?”
“Cũng ổn, chỉ có huyết áp hơi cao một chút.” Tôn Đạo Thanh cũng hỏi lại: “Ba mẹ chú ở quê thế nào rồi?”
“Khỏe lắm anh, ở nhà ngày ba bữa hối thúc đòi bế cháu.” Anh Mã đổi sang cây kéo tỉa thưa, hụp người xuống nói: “Hối tới mức như muốn tôi làm cá vậy, phóng trứng cái là đẻ liền.”
Tôn Đạo Thanh lại mỉm cười, nhìn anh ta qua gương hỏi: “Sắp lấy vợ rồi à?”
“Chưa anh ơi, cố gắng phấn đấu trong hai năm tới lập gia đình, tới lúc đó gửi thiệp cho anh nha.” Anh Mã nhe răng cười, toát lên vẻ sảng khoái tự do tự tại.
Anh ta lặn lội ở đây từ sớm, hồi ấy chỉ lưng đeo chiếc ba lô, mua tấm vé tàu hỏa ghế cứng sang đây lập nghiệp.
Dân Hồ Bắc bọn họ tính khí tản mạn nhưng độc lập, thích bươn chải đơn thương độc mã nên ra ngoài dễ bị bắt nạt. Hồi Anh Mã mới bập bẹ ra đời mới mười mấy tuổi, mà cái nghề hớt tóc này thì ai cũng nhảy vô làm được. Dạo đó Tôn Đạo Thanh thường dẫn mấy người bạn bản địa tới tìm anh ta gội đầu, mấy cậu thiếu niên mặt mũi đằng sát khí, gặp đám du côn quậy phá cũng chẳng ngần ngại va chạm.
Tuổi trẻ ham vui, Anh Mã dạo đó cũng đú đởn đi chơi bời cùng, ăn sang uống xịn, ra vô toàn chỗ cao cấp. Bọn họ vung tiền như rác, anh ta cũng phổng mũi dựa hơi được một thời gian. Rồi một hôm anh ta xung phong nhuộm tóc cho khách trong tiệm, làm một cô gái bật khóc ngay tại chỗ. Đặng Du Sơn liền cười nhạo, bảo anh ta là đồ ăn hại, cả đời chỉ hợp làm thằng gội đầu.
Tôn Đạo Thanh lúc đó đang gội đầu thật, bật chồm khỏi giường gội là lao vô đấm Đặng Du Sơn tơi bời. Cả hai ra tay tàn nhẫn muốn lấy mạng nhau, đập bể nát cả kính lẫn chậu gội trong tiệm, cuối cùng phải nhờ Anh Mã nhảy vô can ra.
Anh Mã chưa từng để bụng, trong lòng anh ta biết rõ chỉ có Tôn Đạo Thanh mới thực sự coi mình là bạn, cũng hiểu rõ khoảng cách giữa mình và đám công tử này — anh ta làm gì có cái nền tảng gia thế như họ, thế thì phải có cái nghề lận lưng, thành ra người ta chửi anh ta cũng chẳng sai.
Dân Hồ Bắc không làm màu ủy mị.
Anh Mã thấy Đặng Du Sơn nói đúng, thế là lao vô luyện tập trối chết, tự bỏ tiền mua đầu ma nơ canh với tóc giả về luyện, luyện tới mức cổ tay sưng chù chù, ngón tay tróc hết cả da.
Người Hồ Bắc vốn dĩ hiếu thắng, việc gì đã quyết thì chín con trâu kéo cũng không lại. Anh Mã nghĩ dù không giành lấy cái sĩ diện cho bản thân thì cũng phải làm sao cho xứng đáng với sự bao bọc của Tôn Đạo Thanh.
Dù cho giữa họ chỉ là chút tình nghĩa hồi nhỏ từng tắm sông chung vài năm trời.
Sau này Anh Mã từ học việc trở thành thợ chính, chưa từng rời khỏi tiệm này. Tới lúc chủ tiệm sang nhượng, anh ta liền đứng ra thầu lại làm luôn. Về sau gặp Đặng Du Sơn vẫn một tiếng gọi anh, hai tiếng gọi anh, dù cho Đặng Du Sơn còn nhỏ hơn anh ta một tuổi.
Mấy năm nay tích tiểu thành đại, Anh Mã phóng khoáng nhờ cái nghề trong tay mà sống khá thoải mái. Chỉ là anh ta từng nghĩ Tôn Đạo Thanh sẽ cậy thế gia đình mà tiếp tục hợm hĩnh ngông cuồng cả đời, không ngờ người ta cũng đã thu mình lại, gánh vác việc kinh doanh của gia đình ra ngô ra khoai.
Cắt tóc xong xuôi, Anh Mã bảo ở quê ông nội có gửi ít đồ mùa đông lên, nhưng địa chỉ lại ghi về Hoa Kiều Thành.
Ông cụ lớn tuổi rồi, nhất thời không nhớ ra Tôn Đạo Thanh đã chuyển đi khỏi chỗ đó.
Tôn Đạo Thanh nói: “Chút nữa tôi ghé qua đó ăn cơm, vừa khéo.”
Anh nổ máy lái xe đi. Anh Mã xách cái xô đựng đá đi đằng sau, giơ tay ướm ướm vào cái logo xe, thầm nghĩ thà mua một căn nhà đàng hoàng còn thực tế hơn.
Mua cái thứ xe đắt đỏ này thì phải hớt biết bao nhiêu cái đầu mới gỡ lại vốn?
Anh Mã tắc lưỡi cảm thán, vỗ vỗ vai Chung Lâm: “Ráng làm cho tốt đi, chờ ngày chú nở mặt nở mày đó trợ lý lớn.”
Chung Lâm vặn lại: “Anh mua được nhà ở đây rồi còn chưa tính là nở mặt nở mày hả?”
“Đã mua đâu.” Anh Mã nhe răng cười: “Chẳng phải mới thầu cái bãi xe sao, tôi muốn đợi thêm chút nữa, biết đâu hai năm nữa mua được căn bự hơn.”
Chung Lâm mỉm cười chửi anh ta lòng tham không đáy, rồi hỏi ở quê gửi những thứ gì lên. Anh Mã nhẩm đếm vài món: đồ kho tương, ba ba, hồng treo gió, với một bịch đùi vịt lạp.
Mấy món đùi vịt lạp này tính ra cũng thuộc dạng “ăn gì bổ nấy” rồi.
Buổi trưa nhiệt độ tăng lên, trong bếp dẫu bật máy lạnh vẫn khiến người ta đổ mồ hôi hột. Lại Liễu dọn thức ăn ra bàn, thấy Sếp Tôn Lớn rút một điếu thuốc ra định hút liền bước qua khuyên: “Bệnh chưa khỏi hẳn, con đừng hút lắm thuốc như vậy.”
Sếp Tôn Lớn đáp: “Rút nửa điếu thôi.”
Khả năng tự chủ của ông cũng khá tốt, hút tới một nửa liền dụi tắt, gạt tàn vô gạt tàn rồi nhấp ngụm trà trôi giọng.
Ông giáp mặt Tôn Đạo Thanh ngay phòng khách, thấy con trai vừa hớt tóc xong, Sếp Tôn Lớn ngắm nghía một lúc rồi nhận xét: “Trông sáng sủa ra nhiều đấy.”
Tôn Đạo Thanh đẩy ông vào bàn ăn. Ông tướng con nhà họ Lại cũng có mặt ở đó, Lại Liễu tính dẫn thằng Hổ về, Sếp Tôn Lớn liền cất tiếng: “Ở lại ăn luôn đi, Tiểu Hổ ngồi xuống, thích ăn gì cứ tự gắp.”
Ông vốn không ưa con nít, nhưng vẫn nể mặt Lại Liễu. Lại Tiểu Hổ hôm nay cũng ngoan ngoãn lạ thường, ngồi xuống bàn là không quậy phá lung tung nữa, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tôn Đạo Thanh.
Trên bàn có vài món làm từ đặc sản Hồ Bắc, Sếp Tôn Lớn bảo: “Đồ đạc là ba bảo gỡ ra đó, mấy món này lâu rồi không ăn, con cũng ăn nhiều chút đi.”
Vịt lạp hầm ngó sen, canh sườn heo hầm củ sen, mấy món bình dị này đối với một người từng làm rể Hồ Bắc như Sếp Tôn Lớn chẳng có gì xa lạ, thậm chí ông còn vô cùng khó tính về khẩu vị.
Chẳng hạn như rau ngải mọc dại dùng tay ngắt mới chuẩn, hay như nồi vịt lạp hầm ngó sen kia, lúc múc ra bát phải rắc lá tỏi tươi chứ không được dùng gốc hành.
“Còn món canh củ sen này nữa.” Sếp Tôn Lớn cất giọng: “Sau này đừng cho đậu phộng hay nhãn khô vô nữa.”
Lại Liễu phân bua: “Đậu phộng em thấy nhiều người vẫn cho vô mà, nhãn khô em chỉ thả một chút thôi, định cho anh dễ ngủ, dạo này anh ngủ đâu có thẳng giấc?”
Sếp Tôn Lớn lắc đầu: “Sau này đừng cho vô nữa.”
Lại Liễu nhỏ giọng vâng lời, Tôn Đạo Thanh lại thong thả lên tiếng: “Con thấy ăn được mà, đậu phộng ninh nhừ rồi, nhãn khô cũng thơm, nêm nếm vừa phải thì đâu sao.”
Rồi tới nồi vịt lạp: “Cho gốc hành cũng hay, thơm mùi hơn hẳn lá tỏi tươi.” Tôn Đạo Thanh dội gáo nước lạnh: “Lần sau bỏ thêm ít nấm hải sản vô nữa cũng được.”
Anh đáp lại từng lời của Sếp Tôn Lớn, nhìn bề ngoài tưởng như đang đỡ lời cho Lại Liễu, nhưng câu nào câu nấy cũng chĩa thẳng vào Sếp Tôn Lớn mà đâm chọc.
Đôi mắt Lại Tiểu Hổ đảo qua đảo lại, ăn xong cơm liền thì thầm hỏi Lại Liễu: “Cô ơi, dượng không thích chú kia hả cô?”
Lại Liễu dặn nó đừng nói lung tung, bảo người làm trong nhà dắt nó đi ngủ trưa, còn mình thì tìm ra hộp trà Sếp Tôn Lớn thích uống, định bụng pha xong nhờ Tôn Đạo Thanh mang lên lầu.
Bữa cơm hôm nay cô cố tình tự tay vào bếp, cũng đã chuẩn bị tâm lý cho một bầu không khí cơm không lành canh không ngọt, dù sao bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn gồng mình giữ thế cân bằng cho mối quan hệ giữa hai cha con họ.
Lại Liễu vốn có tư tưởng truyền thống, một lòng với Sếp Tôn Lớn nên lúc nào cũng nghĩ cho ông, mong hai cha con họ hòa thuận với nhau.
Có điều cô cầm hộp trà bước vô phòng khách phụ thì lại thấy Tôn Đạo Thanh đã pha sẵn một ấm trà khác, bảo là Sếp Tôn Lớn đích thân dặn muốn uống tâm hạt sen.
Lại Liễu khựng lại một chút: “Vâng… em quên mất còn cái này.”
Tâm hạt sen Hồ Bắc xanh mướt mát mắt, hãm qua nước sôi tỏa ra hương thảo mộc thanh thanh.
Tôn Đạo Thanh thản nhiên: “Nóng trong người thì nên uống chút vị đắng cho hạ hỏa.”
Giọng anh không cao, nhưng Lại Liễu lúc nào cũng cảm nhận được vẻ giễu cợt giấu đằng sau nét mặt bình thản ấy, dù sao trong mắt anh, cô mãi mãi chỉ là một kẻ hèn hạ không ra gì.
Trong lòng Lại Liễu hiểu rõ, nhưng chẳng thể lên tiếng tranh cãi, bởi cô không dám mở miệng, bởi cô đã quá hãi hùng những trận giông bão ngày trước.
Cho dù là sự lầm lì hồi nhỏ hay nét ngông cuồng thời niên thiếu, thứ đằng sát khí và sức tàn phá ở một thằng con trai mới lớn đều khiến người mẹ kế như cô phải rùng mình mỗi khi nhớ lại.
Hai cha con bàn chuyện trên lầu lâu thật lâu vẫn chưa bước xuống. Lại Liễu ngồi đợi một lúc, thằng cháu nhỏ ngủ trưa thức dậy ôm lấy cô nhõng nhẽo một hồi rồi chợt hỏi: “Cô ơi, người ta bảo dượng không có cưới cô, bảo cô là vợ bé, cô không phải người trong nhà này, có thật vậy không cô?”
Lại Liễu nhíu mày: “Nghe ai nói bậy bạ vậy, ai dạy con mấy câu này?”
“Có thật vậy không cô?” Lại Tiểu Hổ giương mắt nhìn cô: “Cô với dượng có đăng ký kết hôn không? Sao cô không sinh con với dượng đi, cô mà sinh con rồi thì dượng sẽ hết thèm quan tâm chú kia liền.”
“Tiểu Hổ…” Lại Liễu cau mày thật chặt: “Con nít con nôi đừng có nói lung tung, chuyện này không tới lượt con bận tâm.”
Cô trách thằng cháu vài câu, thấy Tôn Đạo Thanh bước xuống lầu chuẩn bị về liền vội vàng ra lấy chỗ đặc sản còn lại, nào ngờ phát hiện ra mấy miếng hồng treo gió miếng nào cũng bị gặm qua một vết.
Tôn Đạo Thanh nhếch môi hỏi: “Nhà có nuôi chó hả?”
Lại Tiểu Hổ cãi lại: “Anh mới là chó đó.”
Lại Liễu giật mình hoảng hốt bịt miệng nó lại: “Tiểu Hổ, mất dạy!”
Tôn Đạo Thanh rảo bước tiến về phía trước làm Lại Liễu giật thót người kéo thằng cháu giật lùi ra sau, chỉ sợ Tôn Đạo Thanh lại giơ tay đánh thằng Hổ như từng tẩn Lại Đình ngày trước.
Cô hối thúc thằng cháu xin lỗi nhận sai, phân bua đứa nhỏ này không biết chuyện, chẳng hiểu sao dạy hoài không sáng ra.
“Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, cô không muốn nó thành ra thế này thì đổi người khác nuôi đi, hoặc dứt khoát tống nó về quê.” Tôn Đạo Thanh hờ hững: “Với lại dạo này xưởng đang gấp đơn xuất khẩu, xe tải ra vô nhiều, hôm nào đụng trúng nó thì tính là đền tiền cho tài xế hay bắt tài xế đền tiền đây?”
Anh cầm xấp đồ còn lại bước ra ngoài. Lại Tiểu Hổ đằng sau gào khóc ầm ĩ: “Ổng ăn hiếp con! Giờ ai cũng chửi con là ăn cắp, không ai thèm chơi với con hết!”
Thằng nhóc sáu bảy tuổi gào lên nghe như tiếng lợn bị chọc tiết mà bị hụt hơi. Theo lời Đặng Du Sơn thì từng tiếng gào khóc ấy câu nào câu nấy cũng đậm mùi ngứa đòn, làm người ta lọt vô tai chỉ thấy bực mình.
Tôn Đạo Thanh đánh xe ra ngoài, bật xi nhan chuyển làn thì cuộc gọi của Lâm Khôn Hà tới.
Cuộc gọi ngắn gọn. Lâm Khôn Hà bảo cửa hàng tủ bếp của Lương Khâu Mạn đang có chút tranh chấp tiền bạc với mấy công ty trang trí nội thất do thương lượng tiền hoa hồng chiết khấu không trôi.
Tôn Đạo Thanh hỏi: “Bên công ty loại nào?”
Lâm Khôn Hà không vòng vèo, nói thẳng luôn: Mấy bên không mấy đàng hoàng.
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lâm Khôn Hà bảo: “Dạo này nếu họ không tới quậy phá thì chắc là đã dàn xếp xong xuôi để thanh toán, tùy xem bên anh chị có để bụng chuyện đó hay không thôi.”
“Được rồi, tôi biết rồi.” Cảm ơn xong xuôi, Tôn Đạo Thanh quẹt lịch sử cuộc gọi rồi bấm số cho Lương Khâu Mạn.
Lương Khâu Mạn bắt máy cất giọng: “Tôi cũng vừa định gọi cho anh đây.”
“Sao thế?” Tôn Đạo Thanh dò đoán tông giọng cô: “Thời tiết bên Đông Thành không tốt hả, đổ tuyết rồi sao?”
Lương Khâu Mạn ‘ừ’ một tiếng: “Đổ tuyết rồi, lạnh muốn chết luôn, muốn anh qua đây ngó thử.”
Ánh hoàng hôn vàng óng chiếu qua kính xe, Tôn Đạo Thanh hỏi: “Muốn tôi qua đó thật à?”
Phía Lương Khâu Mạn hơi ồn ào. Cô tìm một góc yên tĩnh hơn để nghe máy, trò chuyện vài câu rồi nhạy bén hỏi: “Anh đang không vui hả?”
Chậm mất hai giây, Tôn Đạo Thanh mới đáp: “Cũng bình thường.”
Lương Khâu Mạn vuốt ve móng tay mình, thầm tính toán trong lòng rồi hỏi anh có qua đây không, cùng ăn bữa tối.
Anh bật cười, nghe chừng cũng chẳng giống như đang bực bội: “Cô có muốn tôi qua đó không?”
Có người thấy Lương Khâu Mạn đứng một mình định bước tới chào hỏi, cô cầm điện thoại chuyển sang chỗ khác. Ngẩng đầu nhìn đống “đại sư” đang thao thao bất tuyệt khắp khán phòng, cô thở dài hỏi: “Anh đoán xem tôi đang ở đâu?”
Cô đang ở sự kiện của hiệp hội vật liệu xây dựng. Lần trước ở Thâm Quyến cô không đi, đợt này tổ chức ở Đông Quản ngay gần nhà nên Lương Khâu Mạn tiện đường ghé qua một chuyến.
Tới rồi mới thấy Tôn Đạo Thanh nói chẳng sai chút nào, hoàn toàn vô bổ.
Cô định rời đi, trong điện thoại chốt với Tôn Đạo Thanh một địa điểm ăn uống. Trong hơn một tiếng đồng hồ chờ anh lái xe qua, cô cũng qua quýt tiếp chuyện vài nhà thiết kế có mặt tại đây.
Trước cửa hội trường người đứng đông đúc, kẻ tán dóc, người hút thuốc, kẻ thì thao thao bất tuyệt trao đổi danh thiếp. Tôn Đạo Thanh dừng xe bên đài phun nước, tay gác trên vô lăng nhìn cô rảo bước đi tới.
Mãi tới khi Lương Khâu Mạn tiến lại gần, anh mới bước xuống mở cửa xe. Cô mỉm cười nhìn anh, anh cũng cười đáp lại: “Mệt không?”
“Cũng hơi hơi.” Lương Khâu Mạn ngồi vô ghế phụ, Tôn Đạo Thanh liền đưa cho cô một miếng hồng treo gió.
Cô cầm lấy ngó nghiêng: “Đâu ra thế này?”
“Bà con ở quê gửi lên.” Tôn Đạo Thanh nổ máy xe, ngoảnh đầu nhìn về phía hội trường hỏi: “Thế nào rồi?”
Lương Khâu Mạn cảm thấy chán ngắt.
Mấy hội xàm xí kiểu này sáo rỗng vô cùng. Đám làm thiết kế ở đây chẳng biết tay nghề cỡ hàng mấy, nhưng khoản làm màu làm vẻ thì thằng nào cũng thuộc dạng đỉnh cao.
Cô không phải không tiếp thu được, cũng không phải không biết nịnh bợ, dù sao ngành vật liệu xây dựng này vẫn cần nhờ nhà thiết kế kéo đơn về… Nhưng có lẽ trong lòng cô đã có sự so sánh, bởi những người cô gặp thời gian qua, bốc đại một người ra cũng ăn đứt đám nhố nhăng chiều nay.
Lòng tham và tầm mắt con người ta lúc nào cũng được vỗ béo từng ngày như thế.
Lương Khâu Mạn cắn một miếng hồng treo gió, chắc là đói thiệt nên nhấm nháp một hồi cũng ăn sạch bách.
Bữa tối ăn món miền sông nước. Tôn Đạo Thanh nhắc lại tin tức mình nghe được từ Lâm Khôn Hà, bảo rằng cửa hàng tủ bếp kia đang dính chút tranh chấp tiền bạc với mấy công ty trang trí loại quèn do tiền chiết khấu thương lượng không xuôi.
Lương Khâu Mạn nghe xong khẽ cau mày.
Cô vừa mới ký hợp đồng sang nhượng. Trong lúc ăn cơm, cô nhẩm tính đi tính lại chuyện này, cũng may ảnh hưởng chắc không lớn lắm, chỉ có điều gương mặt thật thà chất phát của hai vợ chồng chủ tiệm tự dưng biến chất, làm người ta thấy lấn cấn trong lòng.
Có điều sang lại tiệm của người ta dĩ nhiên phải chịu rủi ro, làm gì có chuyện mười phân vẹn mười cái gì cũng êm đẹp.
Ăn xong lái xe về nhà, Lương Khâu Mạn đi giữa đường vô tình liếc thấy cổ tay Tôn Đạo Thanh: “Anh đổi đồng hồ rồi hả?”
Tôn Đạo Thanh cúi đầu ngó qua: “Sáng nay bốc bừa một cái mang vào thôi.”
“Cho tôi xem chút?” Lương Khâu Mạn xòe lòng bàn tay ra.
Tôn Đạo Thanh tháo đồng hồ ra đưa cho cô: “Cẩn thận cái khóa, kẻo kẹp trúng tay.”
Mặt đồng hồ khá nhẹ, nằm gọn trong lòng bàn tay chẳng có mấy sức nặng. Lương Khâu Mạn mân mê ngắm nghía một lúc rồi hỏi: “Chiếc đồng hồ này Lão Quý cũng có một cái đúng không?”
Tôn Đạo Thanh gật đầu: “Đúng là có một chiếc, nhưng bị con gái anh ta làm rớt hư rồi, tới giờ vẫn chưa sửa xong.”
“Chẳng trách tôi nhìn trông quen mắt thế.”
Xe chạy vào khu chung cư, Lương Khâu Mạn vuốt thẳng sợi dây đeo, định bụng đeo lại giúp anh.
Tôn Đạo Thanh nâng tay cao lên một chút cho cô dễ làm. Cô cài hai lần không khớp khóa liền rủ người tới gần thêm tí nữa: “Rộng không?”
“Siết chặt thêm chút nữa.”
“Thế này thì sao?”
“Nới ra tí nữa.”
Lương Khâu Mạn loay hoay chỉnh sợi dây đeo một hồi vẫn không gài khóa được, cô dứt khoát rướn người trèo qua hộc để đồ ở giữa. Tiếng khóa đồng hồ kêu ‘cạch’ một cái giòn tan, cô cũng đã ngồi gọn trên đùi Tôn Đạo Thanh mà hôn anh ngấu nghiến.
Tiết trời thu đông ẩn chứa cái nóng ngầm oi bức, khoang xe tối om chật hẹp lại khép kín, thứ khoái cảm da thịt đụng chạm nhau hiện lên vô cùng trực diện. Lương Khâu Mạn đắm đuối chìm trong nụ hôn, bàn tay thậm chí còn luồn vô hàng cúc áo sơ mi của anh mà mần mò.
Tôn Đạo Thanh duỗi chân ra phía trước một chút, đầu gối tựa vào bên cạnh hộc điều khiển. Anh cúi đầu cắn nhẹ môi dưới của cô. Cô lùi về sau, giơ tay đẩy anh, nhưng lại chẳng giống như thật lòng đẩy ra. Một cánh tay cô chắn ở giữa không chút sức lực, trong cái tư thế nửa đẩy nửa vơ ấy lại bị cánh tay anh siết chặt lôi tuột về phía trước, cả người cô cưỡi gác lên đùi anh. Anh ôm chặt lấy eo cô, bàn tay nương theo đường cong thắt lưng mà xoa nắn trượt dần lên.
Có cuộc gọi tới, Tôn Đạo Thanh móc điện thoại ra ngó qua một cái, màn hình nhấp nháy vài nhịp rồi tắt ngụm.
Lương Khâu Mạn thở dốc hỏi: “Ai vậy?”
“Một người bạn.”
“Khuya thế này rồi sao?”
“Cú đêm mà, tầm này đối với họ mới là giữa trưa.”
Lương Khâu Mạn hít sâu lấy lại hơi sức, gục đầu áp sát vào cổ anh hỏi khẽ: “Có kèo quẩy đêm nào rủ rê anh đi chung hả?”
