Chương 11: Đón người phụ nữ cho sếp Thanh, đi không?
*
Sau ngày hôm đó, Tôn Đạo Thanh không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Lương Khâu Mạn chẳng thèm bận tâm, cô quyết tâm ngó lơ, nhưng nằm trên giường lại không kìm được nghiến răng suy tính: đứt thì đứt, cô đâu có sống nhờ vào anh. Trong chuyện làm ăn có anh thì như gấm thêm hoa, không có anh thì tài nguyên trong tay cô cũng chẳng hề hấn gì.
Chỉ là cô chưa từng sẩy tay bao giờ, khó tránh khỏi bực bội vì mình tính toán sai mức độ, biến mối quan hệ vốn dĩ thảnh thơi thành dở dở dang dang, càng bực hơn vì anh chẳng thèm nể mặt, bảo đi là đi ngay.
Nói cho cùng, cô dù có chừng mực tới đâu thì vẫn mong muốn người đàn ông chấp nhận trả giá cho cái vẻ kiêu kỳ của mình.
Nhưng chuyện đã đến nước này, lúc này mà còn dây dưa là điều tối kỵ. Lương Khâu Mạn dù có tiếc đứt ruột cũng không ngu đến mức chủ động quay lại liên lạc với người đàn ông đó. Trong lòng cô không muốn thừa nhận mình đã chơi quá tay, đợi thêm mấy ngày, lại có chuyện mới khiến cô đau đầu.
Tiệm tủ bếp giục cô chuyển tiền dứt điểm.
Lúc soạn hợp đồng bàn chuyện thời hạn bàn giao, vợ chồng chủ tiệm còn có vẻ lưu luyến không đành, bảo là đơn hàng trong tay, việc còn tồn đọng ở tiệm, sổ sách bên hãng… đều cần thời gian kiểm tra thanh lý. Vậy mà giờ đây đột nhiên lại bảo đã xong hết rồi, nhanh tới mức như thể cuống quýt muốn tống khứ cái tiệm cho cô.
Xâu chuỗi lại tin tức Tôn Đạo Thanh từng nhắc tới đêm đó, Lương Khâu Mạn sinh nghi, rồi sực nhớ tới một Phương Bảo Châu từng ngập ngừng muốn nói lại thôi.
May mà Phương Bảo Châu cuối cùng cũng từ Cảnh Đức Trấn trở về. Lúc Lương Khâu Mạn lấy bộ đồ ăn bèn gạn hỏi chuyện này tới cùng. Phương Bảo Châu ấp úng, hóa ra họ đã sớm biết cái tiệm tủ bếp đó có vấn đề, ngay cả mấy vụ kiện tụng của mấy công ty trang trí nội thất cũng là do Phương Du nhận làm.
Phương Du từng nói, hai vợ chồng chủ tiệm đó mưu mẹo gian xảo, nhân cách có vấn đề, nếu không phải vì dính dáng xút xít chút quen biết thì cô ta cũng chẳng buồn nhận ủy thác.
Lương Khâu Mạn không biết phải nói gì luôn: “Như vậy mà em cũng không nói với chị?”
“Tại chị đâu có hỏi…” Phương Bảo Châu nhìn cô bằng ánh mắt u uất, rồi lại nhắc tới một chuyện: “Họ có nói với chị là cái thương hiệu này bị thâu tóm rồi, hãng mới sắp mở cửa hàng trực doanh ở Thâm Quyến không?”
Chuyện này Lương Khâu Mạn có biết.
Bên hãng mới là một tập đoàn quy mô lớn hơn, cửa hàng trực doanh chỉ làm nơi trưng bày, không nhận đơn cũng không giao hàng.
Nhưng Phương Bảo Châu lại bảo, không phải hai năm nữa mới mở, mà nhanh nhất là sang năm sẽ mở, hơn nữa quyền đại lý ở Thâm Quyến sau khi hết hạn sẽ bị thu hồi lại.
Lương Khâu Mạn hỏi: “Sao em biết?”
Phương Bảo Châu nhất quyết không chịu nói.
Đầu óc Lương Khâu Mạn lúc nóng lúc lạnh, hệt như vừa bị dội một gáo nước đá lạnh ngắt.
Cô gọi điện cho Phương Du, Phương Du nghe xong chẳng chút hốt hoảng: “Cô có hỏi tôi đâu? Tại sao tôi phải nói cho cô biết?” Nói đoạn còn vặn ngược lại Lương Khâu Mạn: “Không phải cô khôn khéo nhất sao? Sao lần này lại vội vã với tự tin dữ vậy?”
Lương Khâu Mạn nghiến răng, cô thừa nhận mình đúng là hơi vội. Người quen giới thiệu cộng với nguồn tài nguyên dồi dào mang lại cho cô một sự tự tin ảo tưởng, làm cô ngỡ đây là thương vụ cầm chắc phần lời.
“Nên cô mới tham đó.” Phương Du hất trọn trách nhiệm sang cho cô: “Mẹ tôi giới thiệu là cô tin liền, tới tôi còn chẳng tin bà. Cô nói coi có phải cô tự làm tự chịu không? Hay cô nghĩ mình giỏi giang xông xáo, chỗ nào cũng giống như tiệm bida, chỉ việc ngồi chờ đếm tiền?”
Lương Khâu Mạn tức tới nghẹn lời: “Lúc đó chị đâu có nói vậy. Lúc mẹ chị nhắc tới, chị đứng kế bên khen cái tiệm đó nức nở mà.”
Vậy sao? Phương Du đâu có nhớ. Cô ta châm biếm Lương Khâu Mạn vài câu, lời xin lỗi buông ra chẳng chút chân thành.
Lương Khâu Mạn nắm chặt điện thoại lấy lại bình tĩnh một lúc, rồi quay sang bàn với Phương Bảo Châu.
Phương Bảo Châu vỗ vỗ lên cái trán láng mịn của mình: “Chị nhìn coi trên này có con mắt nào không? Làm gì có, em đâu ra thần thông quảng đại vậy? Chi bằng chị đi tìm Trần Bì đi, biết đâu nó là chó của Nhị Lang Thần đó.”
Lương Khâu Mạn bèn hỏi thẳng: “Số điện thoại mẹ em bao nhiêu?”
“Chị tính làm gì?” Phương Bảo Châu cảnh giác.
Lương Khâu Mạn nói: “Chị muốn hỏi dì Phương xem chị có đắc tội gì với dì không. Nếu có, chị xin lỗi dì, chịu cái quả đắng này chị cũng chấp nhận.”
Phương Bảo Châu quay lưng lại không nhìn cô, lầm rầm cằn nhằn: “Mấy chuyện làm ăn thì ai nấy tự quyết định chứ, mẹ em chưa chắc đã biết cái tiệm đó có vấn đề… Mới lại cái tiệm đó đâu phải chị không mở nổi đâu.”
Lương Khâu Mạn chờ thêm một chút.
Thấy cô nàng vẫn tiếp tục giả ngu, Lương Khâu Mạn lấy điện thoại ra gọi cho dượng. Cuộc gọi vừa bấm đi lại dập máy, Lương Khâu Mạn đứng dậy bảo: “Chị sang tìm chú Phương luôn cho rồi, chắc chú chưa ngủ đâu.”
Cô cầm chìa khóa xe, dứt khoát nhanh lẹ như thể sắp đi thật.
Phương Bảo Châu lần đầu tiên phải chạy bộ đuổi theo xe, víu lấy cửa kính xe hỏi: “Rốt cuộc chị muốn làm cái gì hả?”
Lương Khâu Mạn dịu dàng xoa xoa tay cô nàng: “Hủy hợp đồng, trả lại tiền cọc cho chị.”
Phương Bảo Châu bị xoa tới nổi hết da gà, thở hổn hển rụt tay về: “Em chỉ cố gắng hỏi giùm thôi nha, không bảo đảm kết quả đâu đó!”
Mấy ngày sau cô nàng báo cho Lương Khâu Mạn biết, số tiền ghi trên hợp đồng, phía tiệm tủ bếp cùng lắm chỉ chịu trả lại một nửa.
Phương Bảo Châu thuật lại lời bên kia: “Họ nói chị tài nguyên dồi dào, ôm lại tiệm vẫn làm ăn tốt như thường… Nếu chị không muốn tự làm thì đưa một nửa thôi, coi như góp vốn. Chừng nào họ đổi sang thương hiệu khác làm, bảo đảm không để chị chịu thiệt đâu.”
Nói tới nói lui, túm lại là không chịu hủy hợp đồng hoàn cọc.
Đang lúc tháng Chạp cuối năm, Lương Khâu Mạn trong lòng nóng bực không hồi kết.
Đúng dịp cuối năm, Phương Bảo Châu đang ở Quảng Châu quẩy cùng đám bạn nhí nhảnh tưng tưng của cô nàng. Lương Khâu Mạn mò theo định vị trên mạng xã hội tìm tới tận quán bar, hỏi cô nàng có phải có ngườicô nàng bạn họ Tăng, là con trai chủ chợ vật liệu xây dựng không?
“Sao chị biết hay vậy?” Phương Bảo Châu ngớ người nhìn cô.
“Chị biết là được rồi.” Lương Khâu Mạn nói: “Chị còn biết con bé chắc chắn nghe lời em.”
Chuyện lần này Lương Khâu Mạn không hề cẩu thả hoàn toàn. Làm ăn ở một nơi, những mối quan hệ có thể tận dụng được cô đều ghi nhớ trong đầu từ sớm, bằng không đã chẳng đường đột tới xem tiệm.
Hồi xưa Dung Cô mở sạp ở chợ cũng vậy, đợt bốc thăm chợ mới, vị trí ngay lối ra vào bà bốc trúng lại bị bên thầu đổi cho sạp lạp xưởng, lý do lý trấu đủ kiểu. Cuối cùng phải nhờ người bên lực lượng dân phòng đứng ra hòa giải, Dung Cô – cô con gái ruột xứ này mới không bị hất văng ra rìa.
Muốn làm ăn kinh doanh, trên địa bàn mà không có chút quan hệ ngang dọc thì đụng chuyện chỉ có nước nằm trên thớt chờ người ta chém.
Phương Bảo Châu giương tròn mắt, quay mặt đi chỗ khác: “Chị đừng có tìm em, mắc gì cứ bám lấy em hoài vậy?”
“Được thôi.” Lương Khâu Mạn nói: “Em không giúp thì chị tự đi hỏi.”
Cô đứng dậy nhìn quanh tìm người, vừa nắm tay một người trông quen mắt còn chưa kịp cất lời, Phương Bảo Châu đã vội vã chạy lại: “Chị đừng có làm người ta sợ!”
Cô nàng giang tay bảo vệ bạn hệt như gà mẹ chở che gà con, làm Lương Khâu Mạn không khỏi ngẩn ra.
Cảm giác bị người ta đề phòng, bị xem như kẻ lạc loài thế này không phải cô chưa từng trải qua. Lương Khâu Mạn lấy lại bình tĩnh trong hai giây: “Vậy em giúp chị đi.”
Với tư cách là bên sở hữu mặt bằng, bên quản lý chợ vật liệu xây dựng có thể làm được những gì Lương Khâu Mạn hiểu rõ hơn ai hết. Dù sao nhà chồng cũ cô cũng kinh doanh bất động sản thương mại, việc chuyển nhượng thay đổi trong khu thương mại bắt buộc phải thông qua ban quản lý. Ban quản lý mà muốn gây khó dễ thì lúc nào chẳng tìm ra trăm phương ngàn kế. Tiệm tủ bếp không bàn giao được mặt bằng, cô không lấy được quyền kinh doanh, bên vi phạm hợp đồng chính là họ.
“Chị thật là…”
Thời buổi này lúa gạo nuôi lộn người rồi, Phương Bảo Châu lẩm bẩm cằn nhằn, chị cô nàng nói đúng chóc, Lương Khâu Mạn cô đây đúng là cái mặt gian xảo!
Phương Bảo Châu ngồi xuống ừng ực uống rượu, Lương Khâu Mạn cũng ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn đám người đang nhảy nhót xập xình.
Một lúc lâu sau, Phương Bảo Châu liếc mắt ngó cô bằng vẻ ngượng ngập: “Chị lại giở trò gì nữa đây?”
Lương Khâu Mạn mắt rấn rấn nước: “Bảo Châu, em gái ngoan của chị, chị có chỗ nào không tốt với em không? Từ nhỏ tới lớn ai chỉ em học bài, chị ruột em có được sự kiên nhẫn đó không?”
Đây là lần đầu tiên Phương Bảo Châu thấy Lương Khâu Mạn khóc.
Trong lòng cô nàng, Lương Khâu Mạn là nhân vật gớm lắm, tới hồi kết hôn còn chẳng thèm khóc một giọt, bình thản đi lấy chồng rồi lại thong dong ly hôn. Vậy mà bây giờ lại khóc trước mặt cô nàng, khóc tới mức Phương Bảo Châu không tài nào đỡ nổi.
Cô nàng đành phải xuống nước lần nữa: “Em cố hết sức coi sao.”
“Được.” Lương Khâu Mạn mỉm cười, rút tờ khăn giấy đứng dậy: “Đi thôi, chị đưa em về nhà.”
Cô thu lại nước mắt nhanh gọn gàng, cái dáng vẻ bình thản như không có gì xảy ra khiến Phương Bảo Châu cảm giác mình vừa sập bẫy.
Và trong chuyện này Lương Khâu Mạn quả thực tính không sai, đám bạn bè quái gở tưng tưng của Phương Bảo Châu tới lúc cần dùng lại hữu dụng vô cùng.
Chưa đầy một tuần sau, Lương Khâu Mạn lên đường tới tiệm tủ bếp đòi lại tiền cọc.
Cô biết sẽ không thuận lợi đến thế, nhưng chẳng ngờ họ đòi trừ bớt tiền trà nước tiếp khách trong thời gian qua. Lương Khâu Mạn không phải không chịu chịu thiệt, nhưng khoản phí này cao vô lý chẳng khác nào trấn lột. Hai bên đang thương lượng một con số hợp lý thì mấy người bên công ty trang trí nội thất nghe tin sang tiệm không thành sợ không đòi được nợ, liền kéo tới chèn cửa, nằng nặc đòi lấy tiền ngay trong ngày.
Lần này cuộc giằng co biến thành ba bên. Phía trang trí nội thất người đông thế mạnh cũng hét giá trên trời, trong lúc cãi vã, chủ tiệm tủ bếp thậm chí còn lôi Lương Khâu Mạn ra, bảo họ đi mà đòi cô!
Gần trưa, phía Tôn Đạo Thanh nhận được điện thoại.
Anh đang dự tiệc tất niên của xưởng cơ khí, nghe Lão Quý tường thuật xong ngọn ngành qua điện thoại bèn đặt máy xuống. Chú Đới bước tới mời: “Sếp Thanh, lát nữa về xưởng ngồi chơi chút không?”
Tôn Đạo Thanh nhìn gương mặt có phần sưng húp vì rượu của ông, đùa vui vài câu. Lại Lễ Quốc cũng dẫn theo mấy người tiến lại, bảo buổi tối bên Thanh Hồ còn có tiệc bàn tròn, bên ngành đồng và xưởng nhôm cùng vài nhà cung cấp vật liệu thô đều muốn ngồi lại chuyện trò với anh.
Trong số những người được dẫn tới, Lại Lễ Quốc giới thiệu một người: “Đây là cháu vợ tôi, mới vô làm hồi năm ngoái. Trẻ người mê anh lắm, nhất định đòi tới kính anh một ly.”
Người đó mới cất tiếng gọi “Sếp Thanh”, Trợ lý Chung đã mỉm cười đỡ lời giùm.
Trí nhớ anh ta tốt: “Là Quản lý Lưu phải không? Mới nghe nói từ ngày anh tới quản lý kho bãi rất tốt. Khi nào rảnh qua bên đó hướng dẫn tụi tôi với.” Nói rồi, anh ta nâng ly lên: “Hôm nay Sếp Thanh uống hơi căng, nếu anh không chê thì tôi kính anh một ly.”
Mấy lời này nói ra cực kỳ lão luyện, vừa giữ thể diện vừa đỡ được rượu, không làm ai bẽ mặt. Chú Đới đứng bên cạnh thầm nghĩ, nếu đổi lại là con gái ông, chắc nó sẽ vặn lại một câu “cậu là cái đinh gì mà đòi sếp uống với cậu?”.
Người ta đi rồi, chú Đới bên cạnh khen: “Trợ lý Chung ăn nói khéo léo ghê, bảo sao con Nhã Nhi cứ khen văn phòng tổng giám đốc toàn nhân tài.”
Trợ lý Chung tranh thủ nuốt ngụm nước xua bớt cơn cồn xộc lên họng mới khiêm tốn một câu: “Nhân tài gì đâu chú, mấy ngày nay ai nấy cũng thành cái bao tử chứa rượu hết rồi, qua Tết may ra mới thành người lại được. Chú Đới mà khen thêm mấy câu chắc cái bao tử này của cháu lủng luôn quá.”
Chú Đới cười cười, tranh thủ nói giúp con gái vài lời: “Nhớ chỉ bảo cho Nhã Nhi nhiều chút, nó đi học ở ngoài bao nhiêu năm cũng chẳng bằng ở cạnh mấy cậu nửa năm nay.”
Cả hai vừa nói vừa cười rẽ sang bàn tiệc chính, Lại Lễ Quốc đang mắng con trai: “Tới trước mặt cậu ta là thụt đầu thụt cổ, mày sợ cái quái gì? Gan dạ còn không bằng em mày, dạn dĩ lên chút coi.”
Trợ lý Chung mỉm cười có phần mỉa mai, cất tiếng chào: “Sếp Đình, kiếm anh muốn hụt hơi.”
“Kiếm tôi có chuyện gì?” Lại Đình chẳng buồn nhìn thẳng anh ta.
“Là Sếp Thanh tìm anh.” Trợ lý Chung kéo anh ta tới trước mặt Tôn Đạo Thanh.
Tôn Đạo Thanh đang dán mắt vào điện thoại, đầu cũng chẳng ngẩng lên hỏi: “Ba anh nói tối nay tiếp mấy nhà cung cấp vật liệu thô, anh có biết không?”
Lại Đình không nắm được ý anh, nửa ngày mới rặn ra một câu: “Anh muốn đi hả?”
Tôn Đạo Thanh ngẩng đầu hỏi: “Hai năm nay giá hàng tương lai tăng dữ vậy, họ muốn bàn điều chỉnh giá hay khóa hợp đồng?”
Có bấy nhiêu chuyện mà Lại Đình trả lời đứt quãng ấp úng, chẳng giống người một nhà với ông bố uống rượu tới bóng bẩy mượt mà kia chút nào.
Mà bộ phận năng lượng mới do Lại Đình quản lý vốn là dây chuyền sản xuất do ông Tôn cũ quyết định nhảy vào. Tôn Đạo Thanh hồi đó mới tốt nghiệp, bị ném sang đây gặm đơn hàng chung với Lại Đình.
Lại Đình đúng chất bất tài vô dụng, nhậu nhẹt nói năng cái gì cũng dở, trên bàn nhậu còn báo hại Tôn Đạo Thanh phải uống đỡ giùm.
Tôn Đạo Thanh hồi đó tính tình cũng chưa đĩnh đạc như giờ, uống nhiều vào khó tránh nhìn anh ta ngứa mắt. Trong hai năm làm chung, Lại Đình đối với Tôn Đạo Thanh cũng đụng mặt là né, tới tận bây giờ vẫn thành phản xạ tự nhiên.
Hắn bị Tôn Đạo Thanh dồn dập hỏi mấy câu, không kìm được bèn dòm ngó: “Anh tính đi, hay là muốn đổi chỗ khác?”
“Tùy tình hình.”
Tôn Đạo Thanh khóa màn hình, thấy nét mặt Lại Đình ngập ngừng, chiếc điện thoại xoay nhẹ trong lòng bàn tay, rồi cất tiếng gọi Trợ lý Chung.
Anh dặn dò chuyện ở chợ vật liệu xây dựng, nói rõ địa chỉ cụ thể, bảo Trợ lý Chung đi cùng tài xế sang đó.
Trợ lý Chung gật đầu đi làm việc. Lúc bước ra khỏi sảnh tiệc thì bắt gặp Đới Nhã Nhi đang mang đôi giày cao gót mới mua, chân trái hơi lệch ra ngoài.
Đới Nhã Nhi hỏi: “Đi đâu đó?”
Trợ lý Chung lại buông câu quen thuộc: “Đón người phụ nữ cho sếp Thanh, đi không?”
Đới Nhã Nhi lườm anh ta một cái cháy mắt.
Trợ lý Chung cũng chẳng buồn giải thích, chỉ dặn cô: “Uống rượu thì tự biết chừng biết mực. Ở đây ba cô có cổ phần, lại có Sếp Thanh chống lưng, luận về vai vế người ta phải tới kính rượu cô mới đúng. Đừng có ngốc nghếch lao lên phía trước, Sếp Thanh bao tử bằng sắt, cô cũng vậy chắc?”
Đới Nhã Nhi đáp: “Liên quan gì tới anh? Tôi thích uống đó.”
Trợ lý Chung vặn lại: “Cô thích uống hay là muốn thể hiện? Cô đỡ rượu giùm anh ta, uống say khướt ra đó anh ta cũng đâu có chở cô về nhà.”
“Sao cái miệng anh nói câu nào nghe ghét câu đó vậy?” Đới Nhã Nhi bực dội chỉnh lại đôi giày: “Cút lẹ đi, biến cho lẹ giùm cái.”
Trợ lý Chung biến thật. Bên ngoài trời đang đổ sấm, anh ta cùng tài xế chạy tới chợ vật liệu xây dựng.
Lúc tới nơi, đám chủ nợ đã bị đuổi đi, có điều vợ chồng chủ tiệm tủ bếp vì vừa bị đứt ruột chảy máu nên cầm tờ hóa đơn phí tiếp khách trên trời giơ lên, càng nhất quyết không chịu nhượng bộ.
Họ nói với lý lẽ hùng hồn: “Hợp đồng giấy trắng mực đen cô đã ký tên, thời gian qua tiếp đón cô, tụi tôi tốn biết bao nhiêu công cán, bỏ lỡ bao nhiêu mối làm ăn, khoảng thời gian đó còn chưa tính với cô đâu đó!”
Lương Khâu Mạn ghi ra một con số: “Tôi chỉ chấp nhận bấy nhiêu đây. Mấy người thấy không vừa lòng thì cứ việc đệ đơn kiện đi.”
Miếng mồi ngon đang dâng tới miệng, gã chồng cứng họng nhất trong hai vợ chồng bật lại: “Kiện thì kiện, ai mà không trả nổi mấy đồng án phí chứ? Ở đây giấy trắng mực đen cô ký tên đàng hoàng, thời gian qua tiếp cô, tụi tôi thất thu bao nhiêu mối làm ăn, khoảng thời gian đó tính làm sao?”
Lương Khâu Mạn vặn lại: “Thời gian của mấy người là thời gian, còn của tôi thì không phải chắc? Bị mấy người lừa chừng ấy thời gian, phí bồi thường lỡ dở công việc của tôi ai trả? Tôi chưa đòi tiền xăng xe là may, mấy người còn đòi trấn lột tôi hả?”
Ối chà, bên kia gièm pha xiên xỏ: “Cô đâu có thiếu tiền, lần trước cái anh tới đón cô đi cái xe cỡ đó mà không có tiền sao? Cô lật lọng kiểu này làm tụi tôi khốn đốn biết bao nhiêu, tụi tôi đã nể mặt cô lắm rồi, cô còn mặt mũi nói ra mấy lời này hả?”
Lương Khâu Mạn giận quá hóa cười.
Cô lập tức đổi giọng: “Được thôi, cái tiệm này tôi ôm. Nhưng trước tiên phải thanh toán hết lương cho nhân viên ở đây. Mấy người này, nhất là bà con họ hàng của mấy người, giải tán bồi thường thế nào mấy người tự lo, tôi không có nghĩa vụ phải nhận lại.”
Cô đột ngột lật mặt làm hai vợ chồng ngẩn ngơ ra.
Lương Khâu Mạn nói tiếp: “Còn nữa, hợp đồng thuê mặt bằng mấy người tự đi làm thủ tục. Trước khi ban quản lý ký duyệt và tòa án xử mấy người thắng, tiền thuê nhà mấy người vẫn phải trả. Thêm vào đó, trong thời gian kiện tụng tiệm phải đóng cửa, một tấm ván trong này mấy người cũng đừng mong vác ra ngoài. Mấy khách hàng ký trước đây đòi giao hàng, bên hãng đòi tiền, mấy người cứ ứng ra trước đi, chờ tòa án phán mấy người thắng tôi bồi hoàn lại sau.”
Mụ vợ càng nghe càng thấy sai sai, nét mặt xịu xuống ngập ngừng, gượng ra nụ cười: “Cô Lương ơi, đâu cần phải làm gắt tới mức này? Dù gì tụi mình…”
Lương Khâu Mạn cắt lời: “Bà cũng vừa nói đó thôi, tôi đâu có thiếu tiền. Tôi ôm tiệm là vì muốn tìm chút việc làm cho vui, cho nên thời gian tôi chịu đựng được. Trừ phi mấy người tự tin đánh thắng tôi, bằng không cái tiệm này khỏi ai làm ăn gì hết.”
Cơn giận của cô cũng bốc lên rồi. Nét mặt thái độ rành rành ra đó: Tôi ôm tiệm vì tôi muốn kiếm tiền, mấy người nhượng tiệm vì mấy người kẹt tiền. Tôi dám thi tài ngâm giấm với mấy người, mấy người làm lại tôi không?
Bầu không khí rơi vào bế tắc, Trợ lý Chung mỉm cười cất lời: “Hai ông bà chủ nè, người ta tới tận nơi bàn chuyện, hai người pha chén trà tiếp đón, nếu chuyện đó cũng đem ra tính tiền thì sau này ai dám ghé tiệm hai người ngồi nữa?”
Gã chồng nhăn nhó: “Cậu là thằng nào?”
Gã bước tiến tới hai bước, chú tài xế cũng lừ lừ tiến lại đón đầu, dáng người cao lớn vạm vỡ trông cực kỳ đáng sợ.
Trợ lý Chung trông lịch sự hơn nhưng người cũng nồng nặc mùi rượu, mở đường lui cho họ. Vợ chồng chủ tiệm trừng mắt nhìn nhau một lúc, rốt cuộc cũng quay lưng rủ nhau bàn bạc.
Trợ lý Chung quay sang: “Cô Lương, Sếp Thanh hiện tại chưa xong việc. Trời đang mưa, chúng tôi đưa cô về công ty ngồi chờ một chút.”
Lương Khâu Mạn không lên tiếng, chỉ gật đầu.
Trời càng lúc càng u uất hơn. Phía bên kia hai vợ chồng cãi nhau xẻng xẻng, một người muốn giữ tiệm, một người tham lam muốn ăn thua tới cùng vì không đành lòng.
Lương Khâu Mạn nghe một hồi, lấy cây viết gạch đi con số cũ rồi viết lại con số mới: “Chỉ bấy nhiêu đây.”
Chấp nhận được thì đôi bên êm đẹp chia tay, không chấp nhận được thì cô quyết không nhượng bộ nữa.
Rốt cuộc cũng giải quyết xong xuôi trước khi cơn mưa trút xuống.
Lương Khâu Mạn lại một lần nữa tới công ty Tôn Đạo Thanh, vẫn là căn phòng làm việc đó. Trợ lý Chung vẫn chu đáo mang khăn choàng tới cho cô, lần trước là do máy lạnh sâu, lần này là do thời tiết trở lạnh.
Lương Khâu Mạn ngồi xuống, hai tay vẫn đặt trên chiếc túi xách. Trợ lý Chung rót cho cô ly trà đặt trước mặt: “Cô ngồi nghỉ chút, Sếp Thanh lát nữa sẽ về.”
“Cảm ơn.” Lương Khâu Mạn tựa vào ghế sofa, ly trà cầm trong tay hồi lâu vẫn chưa uống.
Đợi đến khi trà đã hơi nguội, cô mới cúi đầu nhấp một ngụm, uống xong lại đặt xuống, đáy ly va vào mặt bàn trà tạo nên một tiếng cộp trầm đục.
Văn phòng chìm vào tĩnh lặng hoàn toàn. Lương Khâu Mạn khoác chiếc khăn choàng tựa lưng vào ghế. Vẫn là chiếc khăn như lần trước, chất vải mềm mại, những sợi lông mịn màng ôm ấp lấy làn da.
Dù đã thoát khỏi bãi chiến trường hỗn loạn kia, nhưng cảm giác ngồi ở đây chờ người lại chẳng dễ chịu hơn là bao. Cô ngẩn ngơ trong mùi da thuộc thoang thoảng một lúc, rồi đứng dậy bước lại gần cửa sổ.
So với lần trước cô tới, nơi này đã đổi khác.
Phía khu nhà xưởng đằng sau hình như đã sửa sang xong, tường ngoài được sơn mới, giữa hàng cây ven đường kẻ vạch chỉ dẫn dài ngoẵng, xe công-ten-nơ ra vào đã đi vào nếp.
Trong lòng Lương Khâu Mạn rối bời, nhìn vạch chỉ dẫn thẳng tắp kia một lúc thì thấy một chiếc xe hơi riêng vượt qua cổng bảo vệ, tốc độ chậm lại.
Xe đỗ trước tòa nhà văn phòng, người bước xuống là Tôn Đạo Thanh. Trời lạnh thế này mà bên ngoài anh chỉ khoác mỗi chiếc áo vest.
Lương Khâu Mạn quay về ngồi lại sofa. Quả nhiên không lâu sau đã thấy anh xuất hiện nơi hành lang tầng này. Người cao nên bước chân anh dài gắt, cô trợ lý phía sau chỉ đành bước dồn dập đuổi theo, hình như đang xác nhận với anh chuyện gì đó.
Tôn Đạo Thanh vừa đi vừa lắng nghe, đi tới chỗ máy in bèn cúi người nhặt mấy tờ giấy văng ra ngoài bỏ lại chỗ cũ, tiện thể liếc mắt ngó vào trong văn phòng một cái.
Lương Khâu Mạn né tránh ánh mắt anh.
Cú né tránh đó của cô chỉ là bản năng, nhưng nhanh chóng lại thấy chẳng có gì phải làm vậy, bèn khôi phục lại vẻ mặt bình thường nhìn ngược trở lại. Nhưng lại thấy anh được người ta gọi vào căn phòng họp phía tay phải, ngay sau đó không lâu, Lão Quý dắt theo con gái vội vã chạy tới.
“Cô ơi!” Con gái Lão Quý bịch bịch bịch chạy lại.
Lương Khâu Mạn khum người xuống ôm bé, nghe giọng bé khàn khàn kèm tiếng ho bèn hỏi Lão Quý: “Khả Khả bị cảm sao?”
Trên tay Lão Quý vẫn cầm lọ thuốc long đờm uống dở, gãi đầu bảo: “Tối qua còn khỏe, sáng nay ngủ dậy một cái là giọng đã biến thành vậy rồi.”
Lương Khâu Mạn ẵm bé Khả Khả lên, Tôn Đạo Thanh xử lý xong công việc cũng bước trở lại văn phòng. Anh đứng ở cửa chuyện trò với Lão Quý, Lương Khâu Mạn ngẩng đầu nhìn anh.
Bốn mắt nhìn nhau, anh lịch sự gật đầu chào cô một cái.
