Chương 78: Cả hai người đều đần như nhau.
*
Hôm đi tới văn phòng luật sư, Tống Huyền và Hồ Ngạn Lâm tiếp tục đi dạo phố, Nghiêm Thính Tuyết một mình trở về xưởng. Ngay tối hôm đó, chị ấy đã gặp Nghiêm Tuấn ở cổng xưởng.
Anh ta tặng chị ấy một bó hoa cát tường, bảo là tiện đường mua trên đường đi.
Nghiêm Thính Tuyết hơi gượng gạo: “Hồ Ngạn Lâm nói đùa đấy, cậu đừng để bụng nhé.”
Nghiêm Tuấn: “Tôi không để bụng đâu, nhưng tôi là người nghiêm túc đấy. Một mình tôi ở Quảng Châu, bố mẹ tôi muốn tôi mau chóng kết hôn, hai hôm nay ông bà lại tới Quảng Châu thúc giục. Chị cũng ở một mình, nếu được thì chúng ta góp gạo nấu cơm chung.”
Anh ta biết Nghiêm Thính Tuyết đã xuôi xuôi, bằng không cũng chẳng để Hồ Ngạn Lâm đùa như thế.
Tính tình chị ấy dịu dàng, làm việc cẩn trọng. Chị ấy làm sổ sách cho công ty anh ta, vốn dĩ chẳng có bao nhiêu tiền, hứa hẹn theo quý, trả tiền trước mới làm việc. Có một lần người ở công ty quên chuyển khoản cho chị ấy, chị ấy cũng không nói năng gì. Gần hết quý đó Nghiêm Tuấn mới phát hiện ra, tự mình thanh toán tiền cho chị ấy. Từ đó về sau, hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn một chút.
Nghiêm Thính Tuyết nhìn anh ta: “Được thì được, nhưng tôi phải nói rõ tình hình của mình cho cậu biết. Tôi có một người yêu cũ, quen nhau từ thời đại học, tổng cộng tám năm. Bọn tôi còn cùng nhau mua nhà, chuẩn bị kết hôn, sau đó thì rạn nứt. Bây giờ anh ta vẫn còn nợ tôi mấy trăm nghìn tôi đang định đâm đơn kiện anh ta. Thế nên anh phải suy nghĩ cho kỹ, nếu cảm thấy bận lòng thì chúng ta vẫn làm bạn.”
“Chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì, pháp luật đâu có quy định người đi kiện tụng thì không được kết hôn.”
Chị ấy mím môi: “Ý tôi là, tám năm, thật ra cũng chẳng khác gì ly hôn.”
Anh ta nói: “Tôi không bận lòng đâu. Hồi tôi đi du học nước ngoài, bạn học của tôi hẹn hò với phụ nữ đã ly hôn, chúng tôi chẳng thấy có gì không đúng cả. Ai cũng có quá khứ, chị không cần phải tự dán nhãn lên người mình.”
Nghiêm Thính Tuyết khựng lại một chút: “Nếu cậu không bận lòng thì chúng ta có thể thử xem sao.”
Yêu đương một thời gian, thành công thì tốt, không thành công cũng chẳng sao, dù gì chị ấy cũng ở cái tuổi này rồi, còn gì phải e dè ngần ngại nữa chứ.
Nghiêm Tuấn nhếch môi cười: “Được thôi, đi nào, tôi dẫn chị đi dạo chút.”
“… Bây giờ sao?”
“Bây giờ không thử được sao?”
Ánh mắt Nghiêm Thính Tuyết chợt chớp nhẹ: “Hay là bắt đầu từ ngày mai đi, giờ này hơi muộn rồi.”
Chị ấy và Vương Kiến An yêu nhau nhiều năm như thế, về sau tình cảm sớm đã nhạt nhòa. Bình thường chị ấy ở lại xưởng, hai người mười ngày nửa tháng mới gặp nhau một lần. Chị ấy hình như đã quên mất cách yêu đương, lúc này lại bắt đầu với một người mới khiến chị ấy thấy kỳ lạ, gượng gạo.
Nghiêm Tuấn gật đầu: “Được chứ, vậy ngày mai tôi qua tìm chị. Chủ yếu là vì bố mẹ tôi vẫn còn ở Quảng Châu, tôi muốn dẫn chị đi gặp ông bà, cho nên hy vọng chúng ta có thể bắt đầu sớm một chút, chị đừng để bụng nhé.”
“Tôi không để bụng đâu.”
Nghiêm Thính Tuyết cảm thấy đi gặp bố mẹ thì hơi quá nhanh, nhưng vừa nghĩ tới tuổi tác của mình, Nghiêm Tuấn lại bận rộn như thế, làm gì có thời gian mà thong thả yêu đương nên chị ấy không nói gì thêm.
Hòa Hỷ thông qua đợt tăng vốn mở rộng cổ phần, Kỳ Vân Ngao nắm 15% cổ phần; cổ đông lớn nhất là Kỳ Ứng Nguyên bị pha loãng xuống còn 38%, nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất; 2% cổ phần của Hình Nguyên giảm xuống còn 0.5%, cuối cùng bị thu mua lại và bị đá hoàn toàn khỏi Hòa Hỷ.
Tống Huyền là nhân viên cấp cơ sở duy nhất sở hữu cổ phần, chiếm 1%. Nghe đâu cô dùng tiền của bố mẹ để góp vốn.
Có người thèm thuồng ghen tị nhưng cũng chỉ đành xì xầm bàn tán sau lưng vài câu. Làm việc chăm chỉ, lại là người được sếp cưng chiều, thêm vào đó bố mẹ cô còn móc được tiền ra cho cô, tất cả những điều này đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một cũng không xong.
Cũng có vài tin đồn thổi rằng Tống Huyền và Kỳ Vân Ngao dính líu với nhau, nhưng chẳng có bằng chứng đanh thép nào cả. Tống Huyền làm trợ lý livestream cho Kỳ Vân Ngao hơn một năm nay, ngoại trừ trở nên tự tin hơn, thong dong hơn thì chế độ tương tác giữa cô và Sếp Kỳ dường như chẳng có gì thay đổi. Mỗi lần trước khi lên sóng, người ta vẫn nghe thấy cô kính cẩn xin ý kiến: “Sếp Kỳ, có thể mở phiên livestream được chưa ạ?”
Không phải ai cũng làm được như Tống Huyền, vừa làm thiết kế vừa làm livestream, việc xây dựng hệ thống ươm mầm đào tạo nội bộ của công ty cô cũng góp mặt làm, dạo gần đây cô còn thi lấy cả chứng chỉ chuyên gia đào tạo nội bộ ngành trang sức.
Tống Huyền thi lấy chứng chỉ chuyên gia đào tạo nội bộ ngành trang sức còn chưa kịp dùng tới thì đã nhận một dự án mới: phụ trách dự án IP đồng thương hiệu. IP này do Hòa Hỷ hợp tác phát hành cùng một tiểu sinh đang nổi tên Liêu Tĩnh Vũ, đặt tên là “Lạc Thanh”.
Sở dĩ xây dựng IP đồng thương hiệu dĩ nhiên là muốn thông qua sức ảnh hưởng của nghệ sĩ để nâng cấp từ sản phẩm thành biểu tượng thương hiệu, đạt được mức định giá gia tăng cho thương hiệu, đồng thời giúp thương hiệu có sức sống bền bỉ.
Dòng sản phẩm Lạc Thanh là thương hiệu trang sức phong cách Trung Hoa cổ điển thời thượng được thiết kế dựa trên một nhân vật tiên hiệp do Liêu Tĩnh Vũ thủ vai. Phương thức hợp tác là ủy quyền sử dụng hình ảnh tạo hình trong phim. Theo hợp đồng, Liêu Tĩnh Vũ phải xuất hiện dự sự kiện với hình tượng nhân vật chính của bộ phim tiên hiệp đó.
Nhưng quá trình tiếp xúc lại không mấy thuận lợi, Tống Huyền hoàn toàn không tiếp cận được Liêu Tĩnh Vũ, ngoài công ty PR ra, cô chỉ làm việc với một quản lý thực thi tên là A Phiêu.
Gần đến giờ diễn ra sự kiện mà Liêu Tĩnh Vũ vẫn chưa có mặt tại hiện trường. Tống Huyền đành nhắn WeChat cho A Phiêu, lấy cớ quan tâm đến trang phục và trang điểm của nghệ sĩ để hỏi xem họ có thể đến đúng giờ hay không.
A Phiêu gửi cho cô một tấm ảnh, rồi gửi thêm một đoạn tin nhắn thoại.
“Chị ơi, chị cứ yên tâm đi, trang sức đeo hết lên người cậu ấy rồi.”
Tống Huyền vừa nhìn đã thầm thấy không ổn.
Liêu Tĩnh Vũ tuy khoác lên người bộ trang phục của nhân vật tiên hiệp trong phim, nhưng kiểu tóc lại hoàn toàn chưa làm, trên đầu vẫn là một chỏm tóc nhuộm vàng khè. Vốn dĩ là dòng trang sức phong cách Trung Hoa, làm kiểu chẳng ra ngô ra khoai thế này thì ra cái thể thống gì chứ.
“A Phiêu ơi, cậu bảo với Thầy Liêu một tiếng nhé, kiểu tóc hơi không đúng đâu nha. Lạc Thanh thuộc dòng phong cách Trung Hoa, kiểu tóc này liệu có ảnh hưởng tới cách nhân vật thể hiện sản phẩm không?”
A Phiêu lại gửi tin nhắn sang: “Chị ơi, chị cứ yên tâm đi, bộ tóc giả bọn em mang theo đủ cả rồi.”
Tống Huyền không biết A Phiêu bao nhiêu tuổi, dù sao cũng là một cậu chàng mập mạp, lúc giao thiệp cứ ngọt xớt gọi một tiếng “chị”, hai tiếng “chị”, khiến cô cũng ngại chấp nhặt với cậu ta.
Nhưng rốt cuộc cô mới nhận ra, với kẻ làm việc không đáng tin thì càng lịch sự lại càng hỏng việc.
Bộ tóc giả đó hoàn toàn không phải kiểu tóc của nhân vật trong phim, thậm chí đến triều đại cũng chẳng ăn nhập vào đâu. Hình tượng như thế quá đỗi cẩu thả. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một dự án IP hợp tác, sự kiện tổ chức ra kém xa kỳ vọng.
Kỳ Vân Ngao xem video quay tại hiện trường sự kiện liền nổi giận ngay tại chỗ, lệnh cho Tống Huyền tới phòng họp ngay lập tức.
Trước mặt đông đủ các cấp sếp lớn sếp nhỏ trong công ty, Tống Huyền đầu tiên nhận lỗi, sau đó giải thích rằng có những việc vượt quá tầm kiểm soát của cô. Đối phương miệng thì hứa hẹn ngon ngọt nhưng khi làm lại là chuyện khác, lúc đó muốn thay đổi thì đã không còn kịp nữa.
“Bọn em không tiếp cận được nghệ sĩ, cậu A Phiêu đó cứ luôn miệng bảo: Chị ơi, chị yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu.”
Kỳ Vân Ngao mặt lạnh như tiền: “Cậu ta gọi em một tiếng chị là em thành chị thật đấy à? Rời khỏi công ty này em chẳng là cái đinh gì hết! Họ không làm theo hợp đồng, sao em không gửi các điều khoản hợp đồng cho cậu ta?”
Tống Huyền nhận sai: “Là do em thiếu kinh nghiệm, xin lỗi Sếp Kỳ.”
Kỳ Vân Ngao nhìn cô, gõ gõ đốt ngón tay xuống mặt bàn: “Chỉ đơn thuần là thiếu kinh nghiệm thôi sao? Lần trước hợp tác với Tụng Hỷ, tại sao lại bị chậm trễ mất nửa tháng? Đến giờ em vẫn chưa rút ra được bài học kinh nghiệm gì à?”
“…”
“Nếu cứ gọi em một tiếng chị mà giải quyết xong việc thì anh cũng gọi em bằng chị nhé! Mọi người đều là người một nhà yêu thương nhau, các công ty khác cũng là họ hàng thân thích, thế thì em làm tốt công việc chắc?”
Tống Huyền cúi gầm đầu nghe quở trách. Có lẽ vì áp lực công việc quá lớn vượt quá sức chịu đựng, cô cảm thấy mệt mỏi kiệt sức.
Kỳ Vân Ngao đứng dậy: “Nếu em làm không nổi thì quay về tiếp tục làm nhà thiết kế của em đi, đổi người có năng lực lên mà làm.”
Sau trận mắng mỏ đó, Kỳ Vân Ngao đi công tác.
Tống Huyền biết tiếp theo có thể sẽ là buổi nói chuyện với cấp trên, sự giễu cợt của đồng nghiệp cùng ngành và sự nghi ngờ từ phía khách hàng. Cô thấy hơi ủ dột, đến cả chuyến du lịch nước ngoài do công ty sắp xếp ngay sau đó cô cũng chẳng có chút hứng thú nào.
Mục đích đến lần này là Sri Lanka – nơi được mệnh danh là “Hòn đảo đá quý” trên Ấn Độ Dương. Nhân viên làm việc đủ một năm trở lên đều có thể tham gia. Hồ Ngạn Lâm đã bắt đầu mơ mộng tới đảo tìm chủ mỏ để nhặt nhạnh ngọc bích xanh sapphire.
Trên máy bay không thấy bóng dáng Kỳ Vân Ngao đâu, Hồ Ngạn Lâm có phần thất vọng, lén ghé tai thì thầm với Tống Huyền:
“Cơ hội tốt thế này, tôi còn đang muốn ngắm Kỳ Vân Ngao mặc quần bơi, thế mà anh ấy lại không đi!”
Tống Huyền né cô ấy ra, nhíu mày: “Có gì mà nhìn chứ.”
Hồ Ngạn Lâm cười, lấy tay che miệng nói: “Tôi muốn xem chỗ đó của anh ấy có lông không.”
Da đầu Tống Huyền tê rần. Cô thấy hơi tức giận nhưng lại chẳng tìm đâu ra chỗ trút, dù sao giữa thanh thiên bạch nhật, Kỳ Vân Ngao đâu có thuộc về cô.
Đến khách sạn nghỉ dưỡng, cô và Hồ Ngạn Lâm ở chung một phòng. Hồ Ngạn Lâm lấy xấp tiền Rupee mới đổi ra đếm.
“Tống Huyền, cô đổi bao nhiêu tiền thế?”
“Năm trăm.”
“Năm trăm? Năm trăm thì đủ mua cái gì chứ?”
Tống Huyền không cho là vậy: “Tôi cũng có mua sắm gì đâu, đồ bơi với mũ chống nắng mang đi hết rồi, chỉ mua ít hoa quả với nước khoáng, sao lại không đủ?”
Hồ Ngạn Lâm bó tay: “Sao cô keo kiệt thế không biết!”
Tối đến lúc đi ngủ, Hồ Ngạn Lâm lại bắt đầu lôi chuyện đàn ông ra nói, mấy đồng nghiệp nam nhìn coi được trong công ty đều bị cô ấy đem ra bình phẩm một lượt.
Được ăn món ngon, ngắm cảnh đẹp, tâm trạng Tống Huyền cũng vui vẻ hẳn lên, không kiềm được bèn hùa theo trêu:
“Anh Thương mà biết cô thế này chắc tức chết mất?”
“Mặc kệ anh ta đi, lần trước sinh nhật tôi, không phải tôi ôm Sếp Kỳ bảo anh ấy là bạn trai tôi sao? Video tôi cũng cho anh ta xem rồi, anh ta cũng chẳng dám nói câu nào. Ai bảo anh ta lơ là tôi. Trước khi kết hôn, tôi còn phải hôn Kỳ Vân Ngao một lần nữa cơ, cô tin không?”
Tống Huyền hít một hơi thật sâu: “Tôi tin, nhưng tôi thấy Sếp Kỳ sẽ nổi giận đấy, cô bỏ đi cho lành.”
“Sao lại bỏ chứ? Tôi thật sự yêu Kỳ Vân Ngao mà, không hôn một cái thì tôi thành phụ nữ có chồng mất rồi.”
Tống Huyền bực mình thật sự. Đã sắp kết hôn rồi mà vẫn chẳng chịu ngoan ngoãn chút nào. Nếu mà ở thời cổ đại, loại người như Hồ Ngạn Lâm đã sớm bị thả lồng heo chìm sông rồi.
“Cô muốn hôn là hôn được chắc? Anh ấy cao to thế kia, lẽ nào lại không biết chống trả?”
“Anh ấy chống trả thì cô giữ chặt anh ấy hộ tôi. Tôi nói cho cô biết, phụ nữ sàm sỡ đàn ông không vi phạm pháp luật đâu.”
Tống Huyền giật xoay người lại: “Tôi không giữ. Không vi phạm pháp luật nhưng mà tởm chết đi được!”
Cho Hồ Ngạn Lâm vào lồng heo rồi ném xuống biển Sri Lanka đi cho xong!
Tình bạn của phụ nữ đúng là kỳ lạ như thế. Sang ngày hôm sau, hai người lại cùng nhau ăn ăn uống uống, chụp ảnh cho nhau. Chỉ cần không dính dáng tới Kỳ Vân Ngao, Tống Huyền vẫn sẵn lòng chơi với Hồ Ngạn Lâm. Cô ấy là người vô tư vô lo, vung tay hào phóng, ở bên cô ấy không cần phải bận tâm suy nghĩ nhiều.
Điều làm mọi người bất ngờ là vào giờ ăn tối, Kỳ Vân Ngao đột ngột xuất hiện.
Anh bảo mọi người ăn uống cho thoải mái, lại bảo Thượng Doanh phát cho mỗi người ít tiền Rupee rồi rời khỏi nhà hàng.
Hồ Ngạn Lâm thốt lên ngay: Sếp Kỳ đúng là đẹp trai quá đi.
Tống Huyền cắm cúi ăn cơm.
Kể từ sau đợt bị anh mắng cho một trận vuốt mặt không kịp trước đám đông ở công ty, cô đã mấy ngày liền không liên lạc với anh. Anh vừa xuất hiện thế này khiến tâm trí cô rối bời, chẳng còn lọt tai lời nào của Hồ Ngạn Lâm nữa.
Về tới phòng khách sạn, cô nhận được tin nhắn WeChat của Kỳ Vân Ngao, bảo cô tới phòng khách sạn tìm anh.
Tống Huyền cân nhắc đi cân nhắc lại, vẫn cảm thấy có rủi ro. Công ty bao nhiêu đôi mắt soi vào, biết đâu chừng lại bị ai đó bắt gặp.
[Ra sân sau đi anh, ở đó có một phòng tập yoga không gian mở, em đợi anh ở đấy.]
Chẳng đợi Kỳ Vân Ngao hồi đáp, cô đã tìm một cái cớ rồi vội vã chạy ra phòng tập yoga ngồi chờ.
Cô rất nhớ anh, chỉ cần được dựa sát vào anh một tí thôi là đã mãn nguyện rồi.
Chẳng mấy chốc, Kỳ Vân Ngao bước xuống, vẫn là bộ trang phục áo sơ mi quần tây.
Tống Huyền tự dưng thấy hơi ngượng ngùng, mỉm cười: “Sao anh không thay đồ ra, mặc thế này không nóng ạ?”
Kỳ Vân Ngao: “Chưa kịp thay, e em đợi không nổi.”
“… Làm gì có chuyện đó, em kiên nhẫn lắm mà.”
Cô giữ khoảng cách với anh. Rèm lụa trắng rủ trên cọc gỗ nhẹ nhàng đung đưa bên chân cô. Cây xanh, bãi cát, gió biển, tất cả đều vô cùng xinh đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng Kỳ Vân Ngao.
Tống Huyền không dời mắt ra nổi, cô nghĩ, Kỳ Vân Ngao mà ở thời cổ đại chắc chắn sẽ là một mỹ nam hại nước hại dân, bảo sao Hồ Ngạn Lâm…
Cứ hễ nghĩ tới Hồ Ngạn Lâm là cô lại thấy hơi bực mình.
“Anh mua cho em một viên ngọc bích xanh đấy.”
“Thế ạ…”
Chẳng cần nghĩ cũng biết, món đồ khiến anh mở ví chi tiền ở đây chắc chắn phải là viên đá sapphire phẩm chất cao, số carat lớn. Kỳ Vân Ngao chỉ mua những món trang sức có khả năng tăng giá trị mà thôi.
“Nhận đồ của anh rồi thì đừng để anh nổi giận trong công việc nữa.”
“Em đâu muốn làm anh giận, chỉ là năng lực em còn hạn hạn chế.”
Kỳ Vân Ngao quay mặt ra biển: “Tống Huyền, em nhìn anh xem, chẳng có ai gọi anh một tiếng anh trai hết. Tiêu chuẩn của anh sừng sững ở đó, trong ngoài công ty có ai vì không đạt tiêu chuẩn mà lăn ra chết không?”
Tống Huyền cúi đầu: “Không có ạ, Sếp Kỳ, vẫn là anh cứng cỏi nhất.”
“Em không chỉ thiếu năng lực mà còn thiếu cả khí chất. Em mà không cứng cỏi lên được thì quay về tiếp tục vẽ bản thiết kế đi.”
Kỳ Vân Ngao không muốn cô nhổ sạch chút gai nhọn trên người mình. Nơi công sở ai cũng biết nhìn người mà cư xử, nhà quản lý mà không có chút uy nghi cá tính thì bên đối tác chỉ tự động hạ thấp tiêu chuẩn xuống, cuối cùng những người xung quanh cũng sẽ biến thành thỏ trắng thơ ngây.
Yên lặng kéo dài ít nhất nửa phút, tưởng như nếu không mở lời thì cả hai sẽ đường ai nấy về phòng.
“Sếp Kỳ, nếu anh có thay quần bơi bãi biển thì nhớ mặc áo đàng hoàng vào nhé.”
Kỳ Vân Ngao ngoảnh đầu nhìn cô.
Tống Huyền nuốt nước bọt, nén giọng xuống, vẻ hờn dỗi hờn ghen: “Hồ Ngạn Lâm cứ nói linh tinh suốt. Cô ấy bảo muốn xem anh có lông không, em sắp tức chết đi được rồi.”
Kỳ Vân Ngao mím chặt khóe môi kiềm chế một lúc: “Bởi thế anh mới bảo hai người các em đúng là một đôi, cả hai người đều đần như nhau.”
“Em với cô ấy không phải một đôi. Mà cũng không phải chỉ riêng anh đâu, buổi tối cô ấy toàn lôi người này người kia ra nói, tóm lại đàn ông là cô ấy đem ra bình phẩm hết.”
Cô phải cho Kỳ Vân Ngao biết Hồ Ngạn Lâm không chỉ nhắm vào một mình anh mà đối với đàn ông khác cũng thế, cô ấy đúng là một nữ lưu manh.
Kỳ Vân Ngao dời chân di chuyển: “Trở về thôi.”
Hai người đi dọc theo con đường ván gỗ trên bãi biển, đi từ phía sân sau trở về. Khéo làm sao, Hồ Ngạn Lâm đang bưng ly nước ép đi ra ngoài, ngoảnh đầu lại nhìn thấy hai người liền lộ rõ vẻ kinh ngạc mừng rỡ.
“Sếp Kỳ!”
Tống Huyền khẽ biến sắc.
Kỳ Vân Ngao giơ tay, đặt đốt ngón tay dưới mũi: “Cô đi đâu đấy?”
Hồ Ngạn Lâm hớn hở ra mặt: “Tôi ra ngoài tìm anh đấy chứ! Bọn tôi chơi cả ngày trời anh mới tới, cứ tưởng anh không đi nữa chứ. Tôi với Tống Huyền cứ tiếc mãi, chưa bao giờ được đi nghỉ dưỡng chung với Sếp Kỳ cả.”
“Tôi không rảnh rỗi như các cô.”
“Thượng Doanh đâu rồi ạ? Sao anh ấy không đi ra cùng anh?”
“Tôi không ở chung phòng với cậu ta, tôi cũng chẳng biết cậu ta đang làm gì.”
Anh bĩu môi một cái: “Hồ Ngạn Lâm, cô ở chung phòng với ai?”
Hồ Ngạn Lâm hì hì cười: “Còn ở với ai được nữa ạ, với trợ lý livestream của anh chứ ai. Tối nay bọn tôi định trao đổi kinh nghiệm livestream.”
Tống Huyền mím môi, cô thấy hơi lo lắng, e là Hồ Ngạn Lâm uống chút rượu vô rồi lại ăn nói bạ đâu nói đó.
Nhưng cô đã lo lắng sai đối tượng rồi, một việc kinh dị đã xảy ra.
Kỳ Vân Ngao: “Tối nay khỏi trao đổi nữa, cô ở một mình đi, Tống Huyền ở chung phòng với tôi.”
