Chương 106: Ngoại truyện 3: Độ tuổi thanh xuân rực rỡ, chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt.

*

Sau khi chia tay bên môi giới bất động sản, thời gian vẫn còn sớm. Kỳ Vân Ngao mua một hộp bánh chín tầng mây nước cốt dừa, một hộp bánh cuộn hoa quế ở tiệm bánh lâu đời, lại mua cho Tống Huyền một ly trà sữa Uyên Ương đen trắng 50% đường, hai người thong thả tản bộ dọc theo con phố.

“Bây giờ lương của một quản lý phòng kế hoạch cao đến thế sao anh, có thể gánh nổi tiền thuê nhà năm mươi nghìn tệ một tháng cơ à.”

“Gánh làm sao nổi. Đừng nói là một quản lý, cho dù là phó giám đốc đi nữa, một tháng năm mươi nghìn, một năm sáu trăm nghìn tệ tiền thuê nhà cũng không phải là con số nhỏ.”

“Thế sao cô Quản lý Tăng này lại dám thuê ở đây?”

Kỳ Vân Ngao: “Hoặc là đầu óc cô ta có vấn đề, hoặc là nhà cô ta có điều kiện.”

Tống Huyền nâng ly trà sữa: “Em thấy cô ta không giống người đầu óc có vấn đề đâu. Một tháng cô ta bỏ ra năm mươi nghìn, ba tháng là một trăm năm mươi nghìn, cộng thêm ba con mèo Maine Coon ba mươi nghìn nữa, tính xông xênh cũng chỉ khoảng hai trăm nghìn tệ. Hai trăm nghìn tệ đó cho cô ta cơ hội tình cờ gặp gỡ một người giàu có ở đây, lấy nhỏ cược lớn để đổi lấy những thứ cô ta muốn.”

“Sao lại là ba tháng?”

“Vì em có hỏi qua bên môi giới, cô ta thuê ngắn hạn, chỉ mới đóng ba tháng tiền nhà. Em đoán có lẽ cô ta nghĩ ba tháng là đủ để cô ta thu phục rồi.”

Kỳ Vân Ngao liếc nhìn cô: “Thu phục ai?”

Tống Huyền rũ mắt, hút một hớp trà sữa: “Anh bảo xem, thu phục một người đàn ông nuôi mèo chứ ai. Tiếc là phần lớn thời gian anh đều đi công tác, lãng phí mất hai trăm nghìn tệ của cô ta.”

Anh khẽ nhướng mày: “Nói như em thì em còn tinh khôn hơn cả cô ta. Cô ta ít ra còn đầu tư hai trăm nghìn tệ, còn em? Em đầu tư cái gì?”

“…”

“Em đưa cho anh một con mèo chẳng tốn xu nào, tay trắng bắt giặc, theo anh về nhà, bắt anh hầu hạ em ăn ngon uống cay.”

Tống Huyền suy nghĩ một chút rồi mím môi mỉm cười. Quả đúng là vậy thật, cô chẳng tốn chút gì, thuần túy là tay trắng bắt giặc.

Kỳ Vân Ngao choàng tay qua cổ cô kéo vào lòng mình, cúi đầu dán sát bên tai cô: “Ở trên giường cũng thế, chỉ có lần đầu tiên không hầu hạ em chu đáo mà em đã khóc sướt mướt bảo anh không được, làm em thất vọng muốn CHẾT LUÔN.”

Hai chữ “chết luôn” được anh nhấn giọng thật nặng, rơi vào tai Tống Huyền nghe ngọt ngào tê dại.

Cô nhét ống hút vào miệng anh: “Vất vả cho anh rồi, Kỳ Vân Ngao.”

Kỳ Vân Ngao đón lấy hút một hơi, nhưng không vì sự nịnh hót này mà giảm bớt sự trách móc đối với cô.

“Trộm người của anh, trộm trái tim của anh, lại còn trộm luôn cả mèo của anh, thế mà chết cũng không chịu thừa nhận. Anh chưa thấy ai vô lương tâm như em cả.”

“…”

Chẳng hiểu sao qua cái miệng của anh, cô lại trở thành một kẻ tội đại ác cùng cực.

Điện thoại của Kỳ Vân Ngao reo lên, anh nhét lại ly trà sữa vào tay cô rồi nghe máy.

Là bên giao ghế gội đầu gọi tới hỏi anh có ở nhà không, họ giao hàng sớm hơn nửa tiếng mà không báo trước cho anh, tầm này đã sắp đến nơi rồi.

Kỳ Vân Ngao xoay lưng lại ngó về hướng nhà, anh không nổi giận, chỉ bảo họ chờ một chút, anh về ngay.

Tống Huyền đứng sau lưng lặng lẽ nhìn anh. Chỉ trong một hai phút ngắn ngủi ấy, cô đã nhìn thấy sự cô đơn của Kỳ Vân Ngao.

Cô nhìn thấy đêm đến anh một mình về nhà, lên tầng, rửa tay, mở tủ lạnh nhặt từng món thức ăn ra, đeo tạp dề nấu cơm, sau bữa ăn lại một mình tăng ca, đêm muộn một mình thay ga giường, một mình leo lên giường ngủ, mất ngủ, rồi từ từ mái tóc anh chớm bạc.

Ai mà chẳng thế, con người vốn dĩ là sinh vật cô đơn. Hai năm trước, chẳng phải cô cũng một mình lang thang trong đêm đông lạnh lẽo ẩm ướt ở Luân Đôn sao?

Nhưng cô thương Kỳ Vân Ngao, cô yêu anh, cô muốn ở bên anh.

Kỳ Vân Ngao cúp điện thoại rồi quay lại: “Đi thôi, đồ giao tới rồi.”

Tống Huyền ôm lấy eo anh, đưa ống hút tới bên miệng anh: “Đi thôi, về nhà em gội đầu cho anh.”

Kỳ Vân Ngao nheo mắt đón lấy, nhìn cô: “Em gội cho anh?”

Hai cánh tay cô đều quàng qua eo anh: “Vâng, sau này em sửa hết, em không bao giờ làm anh giận nữa.”

Hai người dán chặt vào nhau, cô tựa vào anh vừa đi vừa lấy mũi chân đá vào gót chân anh, có chút lảo đảo vấp váp. Thời tiết oi nóng, đi kiểu này thực sự khiến người ta muốn bốc hỏa.

Kỳ Vân Ngao dở khóc dở cười: “Giữa phố xá ôm ôm ấp ấp, ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị Quảng Châu quá đấy.”

“Không sao đâu, đâu phải chỉ có hai đứa mình như thế này, người khác cũng ôm ôm ấp ấp mà.”

“Người khác bao nhiêu tuổi, chúng mình bao nhiêu tuổi? Mẹ em nói với mẹ anh, hai đứa mình cộng lại ngót nghét bảy mươi tuổi rồi đấy.”

Tống Huyền giật bắn mình: “Làm sao mà bảy mươi tuổi được cơ chứ!”

“Còn thiếu bao nhiêu nữa?”

Cô tính toán kỹ càng một hồi, tháng sau cô tròn ba mươi mốt, đến mùa đông Kỳ Vân Ngao cũng ba mươi sáu, cộng lại chẳng phải suýt soát gần bảy mươi sao.

Tống Huyền tự an ủi bản thân: “Không sao cả, chẳng phải anh từng nói thời gian không hề tồn tại sao? Thời gian là do con người tạo ra để tự trói buộc mình thôi. Em thấy hai đứa mình đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất đấy chứ.”

Kỳ Vân Ngao đặt một nụ hôn lên trán cô.

Anh và Tống Huyền đúng là đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Bây giờ không sớm không muộn, chính là thời điểm tuyệt vời nhất để đắm chìm vào tình yêu cuồng nhiệt. Hệt như những cặp tình nhân hay vợ chồng trên đường phố, anh và Tống Huyền nương tựa vào nhau, thỉnh thoảng chẳng thèm đếm xỉa đến ánh mắt của người đời mà ôm chồm lấy nhau trao nụ hôn. Những ngày tháng u ám ảm đạm đã đi qua, phần đời còn lại sẽ êm đềm đồng hành bên nhau. Chưa bao giờ anh cảm thấy bình yên trọn vẹn như lúc này.

Tống Huyền phát hiện Kỳ Vân Ngao thật sự đã thay đổi rồi. Để giải quyết vấn đề độc thân cho nhân viên Hòa Hỷ, giảm tỷ lệ cô đơn lẻ bóng, anh thậm chí còn tổ chức một đại hội xem mắt cho Hòa Hỷ.

Bộ phận Kế hoạch còn đặt cho đại hội xem mắt này một cái tên rất văn thơ nghệ thuật: “Thu ý nồng duy có tình sâu”, phối hợp tổ chức cùng hai doanh nghiệp lớn khác, tất cả nhân viên độc thân đều có thể tham gia.

Vừa hay Bạch Tâm Nhã từ chi nhánh Thành Đô trở về, cô hiện đang là Phó Giám đốc chi nhánh Thành Đô. Kỳ Vân Ngao dẫn Tống Huyền đi ăn cơm cùng cô ấy, rủ cô ấy qua góp vui chút.

Bạch Tâm Nhã mím cười nói: “Tôi không đi đâu, tôi ba mươi ba tuổi rồi, không tranh giành trai trẻ với mấy cô gái nhỏ đâu.”

Tống Huyền: “Mới ba mươi ba thôi mà, có phải năm mươi ba đâu. Tôi nghe nói những người đăng ký tham gia cũng có rất nhiều nam giới trên ba mươi tuổi đấy.”

“Thôi bỏ đi, tạm thời tôi chưa muốn kết hôn.”

Tống Huyền lại hỏi: “Thích Bạch thì sao, anh ấy không liên lạc với cô à?”

Bạch Tâm Nhã khựng lại một chút: “Hiếm lắm, không mấy khi liên lạc.”

Thích Bạch đã là một đại sư chạm khắc ngọc rất có tiếng tăm, anh ta còn là cổ đông của Hòa Hỷ. Nửa đời còn lại chỉ cần sống theo ý mình là được. Có những người sinh ra đã may mắn như thế, ví như Thích Bạch, gia cảnh giàu có, có tài năng, thành danh từ khi còn trẻ, cho nên anh ta mới sống tự do phóng khoáng như vậy, chẳng cần phải phân định rạch ròi ngày đêm.

Kỳ Vân Ngao: “Cô nói cho tôi nghe xem, cô với anh ta rốt cuộc có mối thù gì mà đến chết cũng không thèm qua lại với nhau thế?”

Bạch Tâm Nhã im lặng một lúc: “Cũng không phải kết thù kết oán gì, thật ra đã nhiều năm trôi qua rồi, tôi cũng quên gần hết rồi.”

Cô ấy và Thích Bạch làm cộng sự với nhau gần một năm, thực ra phối hợp khá ăn ý, nhưng họ không phải người cùng một đường. Anh ta cho rằng cô ấy liều mạng như thế, lại còn mập mờ bất phân với Hình Viễn, là tham vọng quá cao, hiếu thắng đua đòi quá mức.

Bạch Tâm Nhã lại thấy anh ta coi thường cô ấy, nhưng hình như lại có chút để tâm đến cô ấy.

Dạo ấy, Thích Bạch nói chuyện với cô ấy lúc nào cũng móc mỉa xiên xỏ, mối quan hệ giữa hai người có chút khó diễn tả.

Có một ngày, Thích Bạch mượn hơi men bảo với cô ấy rằng nếu cô ấy đồng ý thì có thể kết hôn với anh ta, bảo đảm sẽ cho cô ấy cuộc sống tốt hơn hiện tại, ít nhất cũng có nhà rộng để ở, cơm áo không lo.

Bạch Tâm Nhã rất lịch sự từ chối anh ta. Cô ấy vốn tưởng anh ta uống say rồi ngày hôm sau sẽ quên sạch, nhưng Thích Bạch thì không. Tỉnh rượu rồi anh ta vẫn có mặt mũi tới hạch hỏi cô ấy vì sao, tại sao lại từ chối anh ta.

Mới đầu cô ấy vẫn rất lịch sự, chỉ bảo là do nguyên nhân gia đình, cô ấy ở với mẹ đơn thân, mẹ lại ốm đau quanh năm, gánh nặng trên vai cô ấy rất lớn, kết hôn chỉ làm lụy đến người khác. Cho nên trước khi tự do tài chính, cô ấy không hề có ý định kết hôn.

Bạch Tâm Nhã thực ra đâu có quên, cô ấy vẫn còn nhớ rõ lời Thích Bạch nói, cùng với thần thái sắc mặt của anh ta lúc đó.

“Tôi có tiền, cô kết hôn với tôi, tôi có thể trả nợ giúp cô, tôi còn mua nhà cho cô, cho cô tiền tiêu.”

“Thế anh có thể đưa cho tôi trước không? Trước khi kết hôn, quy đổi mấy cái đó thành tiền mặt đưa trước cho tôi.”

Thích Bạch lộ vẻ khinh bỉ: “Cô thích tiền đến thế cơ à, chút thời gian này cũng không nhẫn nại nổi, hay là cô coi tôi như gã ngốc chịu sào vậy?”

Cô ấy mím cười: “Tiền chưa rơi vào túi thì đối với tôi đều là séc khống. Tôi không tin vào bản tính con người, lời hứa hẹn đẹp đẽ đến mấy thì đến cuối cùng cũng có thể chẳng có gì cả.”

Đây là bài học mà mẹ cô ấy phải dùng cả đời để chỉ dạy cho cô ấy. Lời hứa của đàn ông không thể tin được, có lẽ vào khoảnh khắc ấy là thật, nhưng lòng người sẽ thay đổi, đặc biệt là lòng dạ đàn ông.

Từ sau dạo ấy, cô ấy và Thích Bạch không ai đề cập lại chuyện đó nữa, hai người ngượng ngập trớ trêu làm việc chung với nhau hai năm, cho đến khi cô ấy sang chi nhánh Hàng Châu, còn Thích Bạch cũng rời khỏi Hòa Hỷ.

Tống Huyền: “Thảo nào thời gian tôi ở Thành Đô lại thấy cô với Thích Bạch cứ kỳ kỳ sao đó. Tính cách của Thích Bạch vốn là như vậy, cô đừng trách anh ấy.”

Bạch Tâm Nhã cười: “Tôi không trách anh ấy đâu. Lúc anh ấy rời khỏi Hòa Hỷ còn bảo phong thủy ở Hòa Hỷ không tốt, ở Hòa Hỷ anh ấy không kết hôn nổi, anh ấy phải đi.”

Kỳ Vân Ngao hừ khẽ một tiếng: “Đi hai ba năm rồi mà cũng chẳng thấy anh ta kết hôn nổi.”

Làm xong thủ tục sang tên đổi chủ, Tống Huyền đã ở Quảng Châu mười ngày. Cô bắt buộc phải trở về Bắc Kinh để xử lý công việc của studio.

Hôm đó, cô tới dưới sảnh Hòa Hỷ đợi Kỳ Vân Ngao. Theo kế hoạch, ăn xong bữa trưa cô sẽ ra sân bay.

Kỳ Vân Ngao còn chưa đi xuống, cô lại tình cờ gặp Hồ Ngạn Lâm trước.

Hồ Ngạn Lâm hờn dỗi trách móc: “Cô rốt cuộc bận cỡ nào vậy, về Quảng Châu bao nhiêu ngày thế mà chẳng thấy tìm tôi.”

Tống Huyền: “Cũng có chút bận thật, đợi lần sau trở về tôi lại mời cô ăn cơm nhé.”

Cô bận thật, ngoại trừ công việc cô còn phải bận đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt với chồng mình, thực sự không thể san sẻ thời gian cho người khác.

“Đợi lần sau cái gì, giờ không cùng nhau ăn cơm được sao?”

Tống Huyền ngập ngừng một chút: “Nhưng tôi có hẹn với người khác rồi.”

Cô phân vân không biết có nên nói cho Hồ Ngạn Lâm biết cô và Kỳ Vân Ngao đã kết hôn rồi hay không. Thực ra bây giờ nói hay không nói cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, mà cô cũng có chút không nhịn nổi nữa rồi.

“Tôi tới tìm Kỳ Vân Ngao.”

Hồ Ngạn Lâm chẳng để bụng, cô ấy biết Hòa Hỷ sắp hợp tác với Quy Huyền ra mắt dòng sản phẩm Hòa Huyền, Tống Huyền chắc chắn tới tìm Sếp Kỳ vì chuyện này.

“Kỳ Vân Ngao sắp kết hôn rồi đấy, cái mẹ gì mà chủ nghĩa không kết hôn không sinh con toàn là lừa người hết! Loại đàn ông này đến tuổi rồi là vơ đại một cô trẻ trung xinh đẹp về cưới thôi. Cũng may cô không lỡ dở đời mình trên người anh ta, vẫn là cô thông minh. Cái loại người như Sếp Kỳ không hợp làm người yêu, chỉ hợp để mình vắt tiền thôi. Cô cứ ra sức vắt tiền từ anh ta đi, ai bảo ngày trước anh ta khốn nạn với cô như thế.”

Tống Huyền không biết trả lời làm sao. Cô nhìn thấy Kỳ Vân Ngao sải đôi chân dài bước về phía mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Cô khẽ ho một tiếng: “Cô đừng nói nữa, anh ấy tới rồi kìa.”

Hồ Ngạn Lâm lập tức câm nín, ngoắt đầu lại lộ ra nụ cười nịnh hót: “Sếp Kỳ, hôm nay đẹp trai quá nha, đẹp trai hơn cả trước kia nữa.”

Kỳ Vân Ngao liếc nhìn đồng hồ: “Cô về sớm hay là trốn việc đấy?”

“… Tôi mới đi giải quyết công việc về mà, anh đừng có soi tôi kỹ thế có được không!”

“Tôi không soi cô nữa, đi ăn cơm đi.”

Hồ Ngạn Lâm cười hì hì: “Anh định mời tôi với Tống Huyền ăn cơm sao?”

Tống Huyền rũ mắt mỉm cười. Cô như thể quay trở lại vài năm trước, cùng Hồ Ngạn Lâm lén lút nói xấu anh, anh vừa xuất hiện là Hồ Ngạn Lâm nhờ vào da mặt dày lại có thể ứng phó trôi chảy tự nhiên.

Kỳ Vân Ngao: “Tôi không mời cô ăn đâu, cô mời tôi ăn đi. Công ty vì mùa xuân thứ hai của cô mà hân hạnh tổ chức riêng một đại hội xem mắt đấy.”

“Anh bảo không đưa tiền mừng lần thứ hai cho tôi nữa, tôi cần cái mùa xuân thứ hai làm gì chứ.”

“Mỗi năm cô kết hôn một lần, lần nào tôi cũng đưa tiền mừng thì Hòa Hỷ sớm muộn gì cũng đóng cửa.”

Tống Huyền không nhịn nổi mà nở nụ cười. Mấy lời này nghe quen thuộc làm sao, Kỳ Vân Ngao vốn là gã vô lại như thế, công ty mà đóng cửa thì chẳng thể tách rời trách nhiệm với đám người không biết phấn đấu bọn cô.

Hồ Ngạn Lâm thấy cô cười cũng không nén nổi mà cười theo: “Sếp Kỳ, tôi dẫn Tống Huyền đi tham gia đại hội xem mắt nhé, dù sao cô ấy cũng là nhân viên cũ của Hòa Hỷ nhà mình mà.”

Kỳ Vân Ngao không cười, cụp mi mắt nhìn Tống Huyền: “Em thấy có được không?”

Tống Huyền thu nụ cười lại một chút: “Tôi thôi khỏi đi thì hơn, chiều nay tôi phải vội về lại Bắc Kinh rồi.”

“Không về Bắc Kinh là em đi được chắc?”

“Không được.”

Kỳ Vân Ngao khẽ nhướng mày, ra hiệu cho cô: “Lấy cái sổ ra cho cô ấy xem đi.”

Tống Huyền không nhịn nổi mà cười: “Em đâu có mang theo.”

Hồ Ngạn Lâm ngơ ngơ ngác ngác: “Sổ gì cơ?”

Kỳ Vân Ngao ngẩng cằm đầy vẻ ngông cuồng kiêu ngạo, xòe bàn tay ra trước mặt Tống Huyền.

Tống Huyền nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, buông thõng tự nhiên, khẽ đung đưa vài cái.

“Chúng tôi kết hôn rồi, chưa kịp báo cho cô biết.”

Màn này diễn ra quá nhanh khiến Hồ Ngạn Lâm trố mắt ngoác mồm ngơ ngác.

Kỳ Vân Ngao: “Đừng có giương mắt nhìn tôi nữa, về chuẩn bị tiền mừng đi! Cô tưởng tôi chỉ biết làm gã ngốc chịu sào thôi chắc?”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi