Chương 124: Ngoại truyện 21: Đẹp trai số một thiên hạ

*

Đúng hai ngày sau ngày dự sinh, Tống Huyền thuận lợi sinh một cô con gái.

Kỳ Vân Ngao đặt tên cho con gái. Anh bảo, có dây đàn mới có âm thanh, lại sinh vào ban đêm, đơn giản một chút, gọi là Kỳ Vãn Âm đi.

Tống Huyền thấy cũng hay, thế là đăng ký khai sinh như vậy.

Bé Vãn Âm lớn lên rất xinh xắn, hàng mi dài, tròng mắt đen láy, gương mặt cùng thân hình nhỏ nhắn tròn quay béo múp. Thời thơ ấu cô bé rất đáng yêu, nhưng ngoài bố mẹ và bác giúp việc chăm bé từ nhỏ ra, những người khác đều không thể bế nổi, bà nội hay ông bà ngoại đều chịu thua, hễ bế một cái là gào khóc ầm ĩ.

Chuyện của con gái, Kỳ Vân Ngao lúc nào cũng tự tay lo liệu. Anh không nỡ để con gái khóc, cũng không muốn cho người khác bế, trẻ sơ sinh đứa nào chẳng thế, Tống Huyền cũng không để bụng.

Đến mùa hè, Thích Bạch và Bạch Tâm Nhã chuyển về Quảng Châu, mời Tống Huyền và Kỳ Vân Ngao dẫn bé Âm Âm sang nhà chơi.

Con trai Thích Bạch được đặt tên là Thích Mặc. Tống Huyền trêu: Thích Mặc hay đấy, hai người da trắng lại sinh ra một cục mực đen.

Thích Bạch đáp: “Con trai tôi không đen nhé, nhà chúng tôi là mực trắng.”

“Không đen không đen, lại còn rất đẹp trai nữa.”

Con trai của Thích Bạch không những không đen mà tính tình lại cực kỳ ngoan, hễ trêu một cái là nhoẻn miệng cười, ai bế cũng được.

Tống Huyền cảm thán, đứa trẻ này với đứa trẻ kia sao mà khác nhau một trời một vực thế không biết, so với Kỳ Vãn Âm thì cậu bé Thích Mặc đúng là một thiên thần nhỏ.

Trong nhà họ bày một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích sống động như thật. Thiếu nữ đang cất bước khiêu vũ có vóc dáng uyển chuyển thanh thoát, cánh tay thon nhỏ, thấp thoáng đường nét của Bạch Tâm Nhã. Đó là tác phẩm do chính tay Thích Bạch chạm khắc cho Bạch Tâm Nhã. Thích Bạch không mua nhẫn kim cương, anh dùng tác phẩm điêu khắc ngọc lớn này để cầu hôn cô.

Sự lãng mạn của nghệ sĩ đúng là khác biệt, Tống Huyền không khỏi ghen tị.

“Đây mới đúng là bảo vật vô giá này, tôi làm gì có được chứ.”

Thích Bạch bảo: “Cái này đã là gì, chẳng qua chỉ có chút tay nghề thôi, những thứ trong két sắt nhà cô mới là bảo vật vô giá kìa.”

Giọng Tống Huyền có phần hờn dỗi: “Đây đâu chỉ là tay nghề, đây là tình yêu đấy chứ! Chồng tôi đưa cho tôi toàn là tài sản tích trữ.”

Kỳ Vân Ngao đang bế con gái, điềm nhiên liếc cô: “Tài sản tích trữ không phải là tình yêu à?”

Chuyện này đúng là làm khó anh rồi. Anh đâu có tay nghề như Thích Bạch, cái thứ này phụ thuộc vào tài năng thiên bẩm, đâu phải cứ luyện vài ngày là thành được.

Tống Huyền khoác tay anh: “Là tình yêu, đúng rồi, chỉ là đôi khi cuộc sống cần chút bất ngờ. Ví như lúc nấu ăn rán một quả trứng hình trái tim, đó cũng là bất ngờ mà.”

“Trứng hình trái tim ăn vào thì làm sao?”

“Chẳng làm sao cả, chỉ là thấy vui thôi mà.”

Kỳ Vân Ngao hôn một cái lên cái má phúng phính của con gái: “Tại bố cho mẹ ăn no quá rồi, phải để mẹ đói vài bữa, khi ấy ăn cái gì cũng thấy vui.”

Tống Huyền dở khóc dở cười, thụi cho anh một đấm.

Bạch Tâm Nhã cười bảo: “Tống Huyền, cô nên biết đủ đi nhé, cô còn ăn được cơm Sếp Kỳ nấu, chứ Thích Bạch ở nhà là rảnh tay làm phán quan, chẳng bao giờ chịu bước chân vào bếp, xì dầu nhẹ xì dầu đậm anh ấy còn chẳng phân biệt nổi kìa.”

“Cô nói đúng lắm, tôi biết đủ rồi, tôi chỉ là trêu chồng tôi chút thôi.”

Kỳ Vân Ngao lại là người không chịu nổi trêu ghẹo. Sáng hôm sau, trước khi đi làm, anh đã chuẩn bị cho Tống Huyền một bữa sáng trái tim, ngay cả đĩa hoa quả cũng xếp thành hình trái tim. Anh không phải nghệ sĩ, cũng chẳng được thong thả như Thích Bạch. Công việc thì ngập đầu, lại còn phải chăm sóc hai mẹ con, bảo đảm từng bữa ăn giấc ngủ cho họ. Chỉ cần ban đêm con gái ngủ cùng bố mẹ, người dậy giữa đêm chắc chắn là anh. Mỗi ngày anh còn phải tranh thủ ngó đám mèo một cái, nhỡ chúng bị ốm mà bác giúp việc không để ý.

Anh quả thực không có chút tế bào lãng mạn nào, thế nhưng anh cũng không muốn Tống Huyền phải đi ngưỡng mộ người khác. Những gì người khác có, Tống Huyền cũng phải có bằng được.

Tống Huyền thức dậy xong liền gửi cho anh một tin nhắn thoại. Lúc đó anh đang họp nên chuyển tin nhắn thoại thành dạng văn bản:

[Chồng ơi, em phải khắc cho anh một tấm huy chương vàng, trên đó viết: Người chồng tốt số một thiên hạ Kỳ Vân Ngao.]

Kỳ Vân Ngao khẽ mím khóe môi, đè nén lại nụ cười chực dâng lên.

Tống Huyền chỉ giỏi khua môi múa mép, dỗ dành anh xong xuôi để ngày nào anh cũng ngoan ngoãn về nhà hầu hạ cô.

Trong mắt Kỳ Vân Ngao, Tống Huyền cũng là một nghệ sĩ, mà nghệ sĩ thì phải sống tự do lãng mạn, mười ngón tay không nên vướng bận việc bếp núc khói bụi. Khói bếp của Quảng Châu chỉ cần vây quanh một mình anh là đủ. Đút cho Tống Huyền ăn ngỗng quay xong, anh lại còn nơm nớp lo cô bị nóng trong người, không biết có nên nấu chút trà đắng giải nhiệt cho cô hay không.

Cái số anh đúng là vất vả như thế đấy.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã hai năm trôi qua. Bé Âm Âm bắt đầu bập bẹ tập nói, đúng vào lứa tuổi đáng yêu quấn quít nhất. Hoan Hoan nghỉ hè về Quảng Châu thăm bà nội, thấy cháu gái nhỏ thì thích mê thích mệt, lúc nào cũng đòi tới nhà chơi với bé.

Hoan Hoan lén ghé tai Tống Huyền bảo rằng Doanh Doanh bên Úc đánh nhau với bạn trai, bị cảnh sát bắt giữ rồi, cô bé lo lắng cho chị gái lắm.

Tống Huyền giật mình kinh ngạc: “Mẹ em không biết chuyện sao?”

“Mẹ em không buồn ngó ngàng tới chị ấy nữa rồi, tại mẹ phản đối chị ấy qua lại với gã đó mà chị ấy không chịu nghe lời. Mẹ giận quá, nửa năm nay không hề liên lạc với chị ấy, chị ấy cũng chẳng chủ động tìm mẹ.”

“Thế ai nói cho em biết?”

“Bạn trai của chị ấy nhắn tin cho em, giờ thì em cũng chẳng liên lạc được với anh ta nữa. Chị dâu ơi, chị có thể nghĩ cách giúp em được không? Tiếng Anh của mẹ em dở tệ, mẹ có sang Úc cũng chẳng giải quyết được gì.”

Tống Huyền nhận lời. Chuyện này không hề nhỏ, cô thiết nghĩ mình nên đích thân đi một chuyến thì tốt hơn. Buổi tối khi Kỳ Vân Ngao về nhà, cô liền bàn bạc với anh.

Kỳ Vân Ngao lại không đồng ý, đi một chuyến ít nhất cũng mất nửa tháng, bé Âm Âm mấy hôm nay mới vừa bị sốt xong, rời xa mẹ lại càng dễ quấy khóc bốc hỏa, anh chỉ cần tìm luật sư giải quyết là xong.

Tống Huyền vẫn kiên trì: “Hay là cứ đi một chuyến đi anh, con bé mới có mười chín tuổi, bên đó chẳng có lấy một người thân thích. Hay là em bế con đi cùng vậy.”

Không đi chuyến này, nhỡ Doanh Doanh xảy ra mệnh hệ gì thật thì cô cảm thấy có lỗi với Kỳ Ứng Nguyên.

Rốt cuộc Kỳ Vân Ngao đành phải thỏa hiệp. Doanh Doanh là em gái anh chứ có phải em gái Tống Huyền đâu, cô dẫn theo con gái đi xa như thế sao anh yên tâm cho được.

Anh dứt khoát gác lại công việc, dẫn theo vợ con cùng sang Úc.

Doanh Doanh sống chung với bạn trai, vì cãi nhau rồi xô xát đánh nhau nên bị hàng xóm báo cảnh sát. Doanh Doanh là bên ra tay trước, cảnh sát cáo buộc cô tội cố ý tấn công gây thương tích, tòa án đã ban hành lệnh cấm bạo lực đối với cô, yêu cầu cô phải tránh xa bạn trai. Vốn dĩ chuyện này không đến mức phức tạp, chỉ cần đợi lệnh cấm hết hiệu lực là xong, thế nhưng hai đứa trẻ trâu này đánh nhau chưa tới hai ngày, hết giận cái là lại dính lấy nhau. Doanh Doanh vi phạm lệnh cấm nên bị cảnh sát bắt giữ tạm giam, rất có khả năng phải đối mặt với một vụ án hình sự.

Kỳ Vân Ngao sau khi nắm rõ tình hình liền bảo với Tống Huyền: Lại thêm một cặp Long Phượng tào lao, bôi tro trát trấu vào mặt người khác.

Nói thì nói thế nhưng anh vẫn mời luật sư tới xử lý êm đẹp chuyện của Doanh Doanh.

Sắp sửa về nước, cuối cùng cũng gặp được Doanh Doanh.

Kỳ Vân Ngao chẳng thèm ngó ngàng tới cô ta, cô ta cũng không buồn đoái hoài tới anh, chỉ trò chuyện với Tống Huyền.

“Bé trông đáng yêu quá, em ôm bé một cái được không?”

“Được chứ.”

Bé Âm Âm vốn dĩ đã chẳng thích tiếp xúc với người lạ, vừa thấy có đôi tay giơ ra liền lập tức ngoảnh đầu đi, gục mặt vào vai mẹ.

Ý từ chối rõ rành rành.

Doanh Doanh tiu nghỉu thu tay về.

Tống Huyền hỏi: “Cậu bạn trai này em quen từ bao giờ thế, chị nhớ hình như trước đây đâu phải người này.”

Cô nhún vai: “Cậu kia từ đời xửa đời xưa rồi, đổi lâu rồi chị ơi.”

“… Năm ngoái chẳng phải hai người vẫn còn bên nhau sao?”

“Thì chị cũng bảo là năm ngoái còn gì, ở giữa em đã đổi thêm mấy người rồi ấy chứ.”

Tống Huyền nhất thời cạn lời: “Đã thay nhiều người thế rồi thì tiếc gì mà không thay thêm người nữa. Chị thấy cậu hiện tại không ổn đâu, hay là chia tay đi, đừng để mẹ em phải lo lắng nữa.”

Doanh Doanh nằm ườn ra chiếc ghế sofa đơn, vẻ mặt bất cần đời: “Để tính sau đi chị, khi nào chưa tìm được người tiếp theo thì gã vẫn còn dùng để xả stress giết thời gian được.”

Kỳ Vân Ngao đứng bên cạnh nghe xong mấy câu thoại này thì hai bên thái dương giật lên đau đớn.

Doanh Doanh ngồi tù hoàn toàn là do tự mình chuốc lấy, anh đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mới đi chuyến này.

“Mày đừng có giết thời gian đến mức chui tọt vào tù. Anh chỉ cho chị dâu mày sang đây một lần này thôi, tuyệt đối không có lần thứ hai đâu.”

Doanh Doanh lầm bầm: “Em có thèm mướn anh sang đâu.”

Kỳ Vân Ngao nổi đóa: “Mày mà là con trai thì hôm nay anh tẩn cho mày một trận rồi!”

“Anh tẩn em thì anh cũng xọ khám mà ngồi.”

Tống Huyền cũng bực mình: “Doanh Doanh, chị sang đây là vì bố em. Bố em luôn mong muốn anh em các em hòa thuận, đùm bọc hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng bố em có quan trọng đến mấy cũng không quan trọng bằng chồng chị. Anh ấy nói đúng đấy, tụi chị chỉ sang đây đúng một lần này thôi, sau này em tự lo cho bản thân đi.”

Doanh Doanh cắn môi, hàng mi dài rủ xuống mí mắt dưới, run run nhè nhẹ.

Tống Huyền không lỡ lòng nào, Doanh Doanh mới mười chín tuổi. Năm mười chín tuổi, cô đang học đại học trong nước, gan dạ còn bé tẹo kìa, huống chi Doanh Doanh ở nơi đất khách quê người, lại vừa xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế, lúc này chẳng qua chỉ đang cố gồng mình lên mà thôi.

“Lo mà học hành cho đàng hoàng đi, tìm bạn trai đừng tìm đứa nào tính khí cộc cằn vội vã, nghe rõ chưa?”

“Vâng.”

Trở về khách sạn, Tống Huyền dỗ dành Kỳ Vân Ngao đừng nổi giận nữa, Doanh Doanh mới mười chín tuổi, đợi tới khi cô bé hai mươi chín tuổi thì những gì cần hiểu tự khắc sẽ hiểu thôi.

“Nó hiểu ra thì sẽ biết ơn em chắc?”

“Em cần con bé biết ơn em làm gì chứ, em chỉ cầu mong bản thân được thanh thản an yên thôi mà.”

Kỳ Vân Ngao không nói một lời, vươn cánh tay ôm chặt lấy cô.

Anh chợt nhớ lại những lời Tống Huyền từng nói với anh qua điện thoại hồi cô rời xa anh.

Mọi mầm mống họa phúc đều xuất phát từ chính tâm trí anh, thiện ác trong lòng là nguồn cội của phúc họa, thế nên chúng ta phải chấp nhận sự an bài của nhân duyên tạo hóa. Những gì chúng ta có thể làm chính là phát tâm của bản thân, chỉ cần phát tâm là tốt đẹp thì những người xung quanh, những việc xảy ra cũng đều sẽ trở nên tốt đẹp.

Tất cả chỉ là sự tụ tán của nhân duyên, duyên khởi thì tụ, duyên hết thì tan, không có đúng hay sai, đừng quá bận lòng. Mọi việc diễn ra ngoài kia đều do tâm tạo ra, không cần phải tranh cãi vô ích, cũng chẳng việc gì phải nổi giận.

Anh chợt bật cười thành tiếng.

Tống Huyền ngẩng lên nhìn anh: “Anh cười cái gì thế?”

“Anh nhớ tới xiềng xích mà em từng nói. Có xiềng xích chưa chắc đã là chuyện xấu, mà không có xiềng xích chưa chắc đã là chuyện tốt. Tín ngưỡng không phải ai cũng có, xiềng xích chính là một sự trói buộc, nó có thể mang lại cho chúng ta sự an toàn và trật tự. Chính nhờ những ràng buộc này, chúng ta mới có thể thực sự có được tự do.”

“Nếu là xiềng xích về mặt tinh thần thì chúng ta phải có dũng khí đập tan nó, không đập vỡ thì không thể tái tạo. Giống như năm đó em theo anh về nhà vậy.”

Vòng eo lập tức bị véo một cái, cằm anh tựa vào đỉnh đầu cô, giọng trầm đục: “Chuyện nào cơ, anh quên sạch rồi.”

Tống Huyền khẽ cười khúc khắc: “Hồi em mang mèo đến cho anh ấy, lúc đó đã muộn lắm rồi, anh đang ở trong bếp nấu ăn, một ít vết máu bắn vào tạp giề, anh bảo em vào phòng thay đồ lấy quần áo cho anh. Thật ra lúc đó em vốn định đi về rồi, tại trời nóng quá, em ra đầy mồ hôi, em sợ anh chê em hôi.”

Anh vùi đầu vào tóc cô cười khẽ: “Sao anh lại chê em chứ.”

“Anh chê rồi còn gì, anh bảo sao mà hôi thế không biết.”

Anh vùi mặt vào cổ cô, khẽ hít hà một hơi, rồi há miệng mút mạnh một cái đằng sau tai cô, bàn tay cũng chẳng chịu để yên, nương theo đường cong cơ thể mà phác họa bóng hình cô.

Người trong lòng khẽ cất tiếng thở gấp nho nhỏ, vừa nũng nịu vừa như hờn dỗi.

Kỳ Vân Ngao quấn quít mút lấy bờ môi và chiếc lưỡi của cô, nồng nàn mãnh liệt hệt như ngày nào.

Tống Huyền chỉ thấy ngực nhẹ bẫng, ngay sau đó, dải vải lụa mềm mại trượt qua cơ thể, rơi xuống mắt cá chân, mảng da thịt lớn phơi bày giữa không trung.

Đầu ngón tay anh lướt qua sống lưng cô, lúc có lúc không, hệt như châm mồi lửa lên từng sợi lông tơ trên người cô.

Xoay người một cái, Kỳ Vân Ngao ôm cô tiến về phía phòng tắm, tiện tay vén lọn tóc xõa của cô ra, kề sát bên môi cô mơn trớn quấn quít.

“Vợ ơi, chúng mình ôn lại chuyện cũ chút đi, lần đầu tiên em sang nhà anh, lúc đang tắm em quay đầu lại hôn anh ấy, anh thích kiểu như thế.”

Tống Huyền hệt như bị giọng nam trầm mê hoặc bên tai làm cho đắm say, giọng nói cũng có phần run rẩy: “Bé Âm Âm tỉnh dậy thì sao?”

“Không đâu, con bé ngoan lắm.”

Lần này, bé Âm Âm đúng là ngoan cực kỳ. Hai người vui vẻ thỏa thê xong bước ra ngoài thì cô bé vẫn đang say giấc nồng.

Bé Âm Âm lớn lên đến ba tuổi thì bắt đầu đi học lớp giáo dục sớm. Tống Huyền phát hiện ra vấn đề của con: Bé Âm Âm ở nhà thì mọi thứ hoàn toàn bình thường, thế nhưng hễ ra khỏi cửa là lại khác hẳn. Cô bé không thích chơi với các bạn nhỏ khác, cũng không chịu chia sẻ đồ chơi của mình. Mẹ bảo chào cô giáo thì cô bé chẳng có phản ứng gì, cái miệng hệt như bị đeo cục đá nặng trịch, Tống Huyền dạy thế nào cô bé cũng nhất quyết không chịu mở miệng.

Con gái cô rất xinh xắn, thế nhưng hình như lại không mấy ngoan ngoãn, cũng chẳng mấy hút người thích.

Cô giáo khéo léo góp ý rằng bé Âm Âm có khả năng tập trung rất tốt, chỉ là hơi kiêu kỳ lạnh lùng, không thích tiếp xúc chuyện trò với người khác, có lẽ bình thường ít giao lưu với các bạn nhỏ, khuyên Tống Huyền nên tranh thủ thời gian rảnh đưa bé ra ngoài chơi nhiều hơn.

Tống Huyền nghi ngờ là do sự lạnh lùng chảnh chọe đặc trưng của cung Bò Cạp, cộng thêm cái tên Vãn Âm – có thể hiểu là tiếng phạn âm trong đêm đã ảnh hưởng tới tính cách của con gái. Nếu không thì một đứa nhóc mới ba tuổi ranh sao lại trông hệt như một con công kiêu kỳ thế chứ.

Mỗi lần về thăm bà cố, bà cụ muốn ôm chắt gái một cái là bé Âm Âm chẳng thèm ngó ngàng, cứ quay người chạy biến đi mất.

Tống Huyền nghi ngờ có khi nào mình đã sinh ra một Doanh Doanh thứ hai chứ không phải Hoan Hoan. Thế là cô bàn bạc với Kỳ Vân Ngao xem có nên đổi tên cho con gái hay không.

“Mình đặt tên có phần qua loa quá, đổi sang cái tên nào nghe vui tươi chút biết đâu lại tốt hơn chăng?”

Kỳ Vân Ngao lại nghĩ Tống Huyền đang suy diễn vớ vẩn. Trong mắt anh, cái tên Kỳ Vãn Âm chẳng có chút vấn đề nào cả.

“Lời nói thong thả chậm rãi mới là quý giá, Vãn Âm thì có gì không tốt chứ. Con bé với cô giáo đâu có quen thuộc, tại sao phải vồn vã chuyện trò. Hồi nhỏ anh cũng chẳng thích tiếp chuyện người lạ.”

Mối lo của Tống Huyền vẫn chưa được giải tỏa. Cô thấy Kỳ Vân Ngao dường như đeo một lớp bộ lọc tuyệt đẹp đối với vợ con mình. Trong mắt anh, con gái cũng hệt như vợ, đều là những cô gái ngoan ngoãn. Bản thân anh thì có thể trêu chọc gièm pha, chứ người ngoài mà chê bai một câu là tuyệt đối không xong với anh đâu.

Cô dành thời gian đưa bé Âm Âm ra ngoài chơi, hy vọng con gái có thể trở nên cởi mở hòa đồng hơn, thế nhưng hiệu quả dường như lại chẳng mấy khả quan.

Bé Âm Âm có khả năng tập trung cao đến kinh ngạc. Cô bé chìm đắm trong thế giới của riêng mình, mấy mảnh xếp hình bé xíu chỉ bằng móng tay của học sinh tiểu học mà cô bé ba tuổi đã có thể tự tay hoàn thành độc lập.

Cô bé chỉ tốt với bố mẹ thôi. Ở nhà, cái miệng nhỏ nhắn dẻo quẹo: “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm”, “Bố ơi, con yêu bố lắm nha”, dỗ cho hai vợ chồng mát lòng mát dạ, tim như tan chảy ra. Thế nhưng cứ bước chân ra khỏi cửa là lập tức hiện nguyên hình. Không thèm bắt chuyện với người khác đã đành, tính tự giác và ý thức cá nhân của cô bé lại cực kỳ mạnh mẽ. Nếu có bạn nhỏ nào định lấy đồ của cô bé, cô bé sẽ nổi trận lôi đình, liều mạng cũng phải giật lại từ tay người ta bằng được.

Lên mầm non, ba năm trôi qua, cô bé chẳng kết giao được một người bạn thân nào.

“Âm Âm ơi, hôm nay con có kết bạn được với ai không?”

“Không ạ.”

“Thế con mời các bạn khác đến nhà mình chơi được không?”

“Con không muốn đâu.”

“… Không có bạn thân con không thấy chán à?”

“Không chán ạ, mẹ ơi, mẹ là bạn thân của con mà, cả bố nữa.”

Tống Huyền phiền lòng vô cùng, nhất là những lúc Bạch Tâm Nhã dẫn bé Thích Mặc sang chơi. Cậu nhóc kia cực kỳ lễ phép, hoạt bát ngoan ngoãn dẻo miệng. Bé Thích Mặc bảo, trong lớp có hai mươi mốt bạn thì hai mươi bạn là bạn thân của cậu nhóc.

Gen di truyền đúng là kỳ lạ thật. Cô và Kỳ Vân Ngao cũng dành trọn tình yêu thương chăm sóc con gái, thế nhưng con nhà người ta thì cái miệng nhẹ hẫng, còn con nhà cô thì cái miệng nặng trịch, cạy thế nào cũng không chịu mở.

Năm bé Âm Âm học lớp tiền tiểu học, có một ngày, cô giáo gọi điện cho Tống Huyền.

Đó là một cô giáo đã có tuổi, tính tình khá nghiêm khắc, thế nên Tống Huyền cảm thấy có chút căng thẳng.

“Mẹ Vãn Âm này, hôm nay Vãn Âm lại lấy mảng xếp hình ra chơi trong giờ học, tôi mong gia đình chị và bố cháu chú ý nhắc nhở cháu một chút. Hôm nay trong giờ học tôi có bảo ‘Ai muốn trả lời câu hỏi thì giơ tay nhé’, sau đó tôi gọi cháu, chị đoán xem cháu trả lời thế nào? Cháu lý sự rất hùng hồn rằng: ‘Con có giơ tay đâu, cô gọi con làm gì chứ!’.”

Tống Huyền mồ hôi hột tuôn rơi: “Dạ em xin lỗi cô giáo, làm cô phải bận lòng rồi. Tối về em sẽ chấn chỉnh cháu đàng hoàng ạ.”

“Vốn dĩ bình thường tôi cũng ít khi gọi điện cho phụ huynh lắm, thế nhưng một cô bé xinh xắn như vậy mà không được uốn nắn đàng hoàng thì tôi thấy tiếc lắm.”

“Dạ em hiểu rồi, cảm ơn cô giáo đã chỉ bảo ạ.”

Làm mẹ đúng là nhẫn nhịn khiêm nhường đến thế đấy, nhưng làm bố thì lại chẳng như vậy. Tống Huyền thuật lại câu chuyện cho Kỳ Vân Ngao nghe, anh lại thấy con gái mình nói chẳng có gì sai cả.

“Chẳng phải cô giáo bảo ai muốn trả lời thì giơ tay sao? Con không giơ chứng tỏ con không muốn, là cô giáo không giữ lời hứa, sao lại đổ thừa cho con chứ.”

“Cứ theo như anh nói thì sau này con đi học, vĩnh viễn không giơ tay thì vĩnh viễn không trả lời câu hỏi chắc?”

“Thì chẳng phải có vế điều kiện ‘muốn’ đó sao. Cô giáo đừng dùng cái từ đấy nữa là có thể gọi con đứng dậy trả lời rồi.”

Tống Huyền nhất thời cạn lời.

“Cô giáo này hủ lậu quá, không học ở đấy nữa, đổi trường khác cho con.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi