Chương 123: Ngoại truyện 20: Bị vượt mặt rồi!

*

Thích Bạch muốn kết hôn với Bạch Tâm Nhã, bước đầu tiên dĩ nhiên là gặp mặt phụ huynh hai bên trước, gặp mặt cha mẹ xong xuôi liền phải trở về quê nhà Thích Bạch để đính hôn.

Bắt đầu chọn kết hôn với Thích Bạch, Bạch Tâm Nhã không muốn giấu giếm thêm nữa. Lúc gặp mặt cha mẹ và chị gái của Thích Bạch, cô bộc bạch thẳng thắn rằng bố mẹ cô vốn không kết hôn, mẹ cô mang thai sinh con một mình rồi nuôi cô khôn lớn.

Cha mẹ Thích Bạch lại là người rất thông tình đạt lý. Con trai có thể tìm được người mình thích để kết hôn là ông bà đã mãn nguyện lắm rồi. Bạch Tâm Nhã vừa xinh đẹp, năng lực làm việc lại giỏi giang, còn có chỗ nào để chê bai nữa chứ.

Bạch Tâm Nhã sinh ra ở một thành phố tuyến bốn nhỏ bé, từ nhỏ cô đã lớn lên bên mẹ, ngoài người dì ra thì chẳng còn người thân thích nào khác. Nhưng nhà Thích Bạch thì lại khác, nhà họ Thích là một gia tộc lớn, bố của Thích Bạch có bốn người anh em trai và hai người chị em gái, thế hệ của Thích Bạch anh em họ hàng đông đến mức đếm không xể.

“Đông người lắm miệng”, câu này quả không sai chút nào. Lần đầu tiên Bạch Tâm Nhã cùng Thích Bạch về quê, Mạnh Xảo Dương dẫn cô đi chào hỏi làm quen với các thím, bác gái, chị dâu, cô liền nếm trải ngay uy lực của nó.

Có một người gọi là thím Năm hỏi cô, mẹ cô làm công việc gì mà có thể một mình nuôi cô ăn học đến tận tốt nghiệp đại học, lại còn theo học ngành múa đắt đỏ nữa.

Ban đầu, Bạch Tâm Nhã vẫn mím môi mỉm cười trả lời rằng thời trẻ mẹ cô bán quần áo trẻ em ở chợ, sau này mở một tiệm bách hóa nhỏ, tích góp được chút tiền thì sang Châu Hải mua một căn hộ nhỏ, miễn cưỡng đủ sức trang trải cho cô học đại học, về sau mẹ cô bị bệnh nên đã bán căn nhà đó đi rồi.

Mấy câu hỏi tiếp theo nghe qua chẳng mấy dễ chịu chút nào.

Chẳng hạn như nhà cô nợ nần bao nhiêu tiền, sau này mẹ cô chữa bệnh còn tốn bao nhiêu nữa, mẹ cô không tái giá với ai khác à, đám cưới thì bố cô có tới tham dự không, đại loại những câu như thế.

Cô rất hiếm khi đề cập đến gia đình mình với người ngoài, đây là lần đầu tiên miếng vải che xấu bị bóc trần công khai trước mặt mọi người, mà lại còn bị khơi đi khơi lại nhiều lần.

Cuối cùng, vẫn là Mạnh Xảo Dương đứng ra giải vây kéo cô đi chỗ khác.

“Em hiền lành dễ tính quá rồi. Mấy người này chuyên đời hiếp yếu sợ mạnh, em càng nhẫn nhịn họ càng lấn tới. Như chị đây này, cần sưng xỉa mặt mày thì sưng xỉa, cần nổi giận thì nổi giận, giờ chẳng ai dám đụng tới chị cả.”

Bạch Tâm Nhã gượng cười: “Sau này em phải học hỏi chị mới được, nhưng hôm nay mới lần đầu tới, em đâu thể sưng xỉa mặt mày ngay được.”

Cô không giống Mạnh Xảo Dương. Nhà đẻ của Mạnh Xảo Dương ở ngay địa phương, so với nhà họ Lục coi như môn đăng hộ đối, đã thế trong nhà còn có ba người anh trai. Còn cô thì có gì chứ? Tấm lưng cô chẳng có lấy một ai chống lưng, ngược lại cô còn phải làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ mình.

Vốn dĩ những lời này vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của cô, tự mình nuốt trôi là xong. Nhưng trước lúc rời đi, Bạch Tâm Nhã lại vô tình nghe thấy mấy người họ xì xầm bàn tán bằng tiếng địa phương, trong tràng tiếng líu ríu ấy lọt ra mấy chữ: “Con ngoài giá thú”.

Mấy chữ ấy không chệch một ly, đâm trúng ngay vào nỗi đau sâu kín nhất của Bạch Tâm Nhã.

Bạch Tâm Nhã tự thấy bản thân đã đủ trưởng thành để xử lý mọi loại chuyện, thế nhưng hễ đụng tới gia đình bản quán, cô vẫn rơi vào trạng thái hoang mang lo sợ.

Vì sao trước giờ cô chẳng bao giờ dám bước vào một mối quan hệ lành lặn, một người bạn đời ổn định? Có lẽ chính vì cô lo sợ sẽ có ngày mình phải tự tay vạch trần vết thương cũ cho người ta làm câu chuyện làm quà sau bữa ăn. Và cái ngày ấy cuối cùng cũng đã tới, họ chê cô lớn tuổi, bảo Thích Bạch chọn kén chọn lừa cho cố rồi lại chọn trúng một đứa con ngoài giá thú.

Thích Bạch thấy dọc đường cô chẳng nói chẳng rằng nên chỉ nghĩ là cô mệt, vừa về tới nhà liền bảo cô đi nghỉ ngơi.

Mạnh Xảo Dương lại gọi điện bảo anh dắt Bạch Tâm Nhã sang ăn đêm, anh từ chối ngay. Chẳng biết Mạnh Xảo Dương nghĩ cái gì, ngày nào cũng gào lên đòi giảm cân mà bữa đêm chẳng bỏ bữa nào.

“Chú không sang thì bảo Tâm Nhã tự sang đây.”

“Cô ấy ngủ rồi.”

“Ngủ rồi á? Ngủ sớm thế, có phải trong lòng không vui không?”

“Sao cô ấy lại không vui?”

“Chú hỏi xem tại sao? Đám phụ nữ trong nhà chú có ai là dạng vừa đâu, chú tự đi mà ngẫm xem! Mấy lời xì xầm bàn tán có cái gì mà họ không thốt ra được chứ, làm như người ta nghe không hiểu không bằng!”

Thích Bạch im lặng. Một gã độc thân lâu năm sống từng ấy tuổi đầu như anh dĩ nhiên dư sức biết trong miệng mấy người đó thốt ra được loại ngôn từ gì.

Anh đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Phòng ngủ yên tĩnh đến lạ. Chiếc chăn mỏng đắp che nửa khuôn mặt cô, chiếc điện thoại đang cắm sạc trên tủ đầu giường.

Lúc này mới hơn tám giờ rưỡi. Bạch Tâm Nhã vốn là người làm việc bán mạng, ngay cả khi mang thai cũng cực kỳ hiếm khi đi ngủ sớm như thế này.

Thích Bạch túm gấu quần, xốm người xuống bên giường, khẽ kéo chăn xuống cho cô: “Bạch Tâm Nhã, em ngủ rồi à?”

Cô chưa ngủ, mở mắt ra nhìn anh.

“Sao lại đắp chăn che kín cả mũi thế kia, đắp thế mà chịu được à?”

Bạch Tâm Nhã nhếch môi: “Có che mất đâu. Sao anh lại quay về rồi?”

“Mạnh Xảo Dương gọi hai đứa mình sang ăn đêm, bảo anh về hỏi xem em có muốn đi không.”

“Em không đi đâu, hôm nay em hơi mệt, anh đi đi.”

“Lần đầu tiên anh nghe thấy em than mệt đấy. Em nói anh nghe xem, hôm nay sao lại mệt thế?”

“Mệt chắc do mang thai nên sức lực không bằng trước, với lại lâu rồi em không ngồi xe đường dài như thế.”

Thích Bạch nắm lấy tay cô, nắn nắn vài cái: “Thế trước khi sinh con chúng mình đừng về nữa, mắc công đi lại xóc nảy mệt mỏi. Anh cũng chẳng muốn về, trong nhà đông người lắm chuyện. Anh sắp ba mươi lăm tuổi rồi còn chưa lấy vợ, lần nào về cũng có người đâm thọc nói xấu đằng sau lưng.”

“…”

“Bảo anh tính khí gàn dở quái đản, quen cô nào tạch cô đó, còn bảo lúc anh mài cắt đá xén trúng chỗ này chỗ nọ, nhà anh thế nào cũng tuyệt tự mụn con, kiếm bao nhiêu tiền cũng hoài công vô ích.”

Bạch Tâm Nhã bật cười không thành tiếng: “Mấy người này sao cái miệng độc địa thế không biết.”

“Một người nói bậy một câu, đồn qua đồn lại rốt cuộc thành thật luôn. Mẹ anh nghe thấy còn khóc sụt sùi, bắt anh rể tới dò hỏi xem có phải anh bị xén thật không nữa kìa.”

Cô úp mặt vào gối.

Thích Bạch tưởng cô đang trốn gối cười thầm nên nhếch môi cười theo: “Thế nên em phải chuẩn bị tâm lý cho tốt vào. Nếu nghe thấy có người nói xấu em thì đừng có buồn, cứ bảo với anh, anh sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho em.”

Cô cất giọng nghẹn ngào hỏi: “Thật không anh?”

“Thật chứ! Chửi anh thì được, chứ đụng đến em là không xong với anh đâu. Anh vất vả theo đuổi bao lâu mới tán đổ được, tới lượt mấy người đó chĩa mũi dùi vào chắc?”

Bạch Tâm Nhã rủ hàng mi xuống, hồi lâu cũng chẳng ngẩng lên nổi.

Thích Bạch khẽ kéo tay cô: “Sao thế? Ai đã thốt ra mấy lời chướng tai gai mắt à?”

Giọng cô đã ngập tràn tiếng nghẹn ngào: “Họ bảo anh kén chọn cho cố, bao nhiêu đứa con gái trẻ trung không lấy, lại đi rước một đứa con ngoài giá thú.”

“…”

“Đã thế còn là một đứa con ngoài giá thú có tuổi nữa chứ.”

Thích Bạch hừ lạnh một tiếng qua mũi: “Anh còn lớn hơn em mấy tháng đây này, anh còn già tuổi hơn em ấy chứ! Với lại, hồi mẹ em với bố em ở bên nhau thì bố em cũng đã kết hôn đâu, sao lại gọi là con ngoài giá thú được!”

Giọt nước mắt cô lăn dài xuống má: “Anh biết vì sao em phải nói dối là bố mẹ em ly hôn rồi đúng không? Bởi vì trong mắt người ta, em chính là đứa con ngoài giá thú.”

“Em không phải.”

“Thích Bạch, em chính là như thế! Em chưa bao giờ dám lại gần các anh, ai cũng bảo em kiêu ngạo cao ngạo, em lấy tư cách gì mà cao ngạo chứ, đến cả một môi trường trưởng thành bình thường em còn chưa từng được có nữa là!”

Thích Bạch lặng lẽ nhìn cô. Anh chưa từng thấy Bạch Tâm Nhã khóc bao giờ. Cô giỏi giang kiên cường biết bao nhiêu! Hồi mới sang Thành Đô, công ty quản lý lỏng lẻo, người khác hễ rảnh là tìm cách trốn việc, riêng cô thì tuyệt đối không. Cô chẳng chê việc gì, dù thử thách có lớn đến đâu cũng sẵn sàng xông pha gánh vác.

Thành ra anh luôn ngỡ cô là một người phụ nữ gai góc thép đá.

Thích Bạch vốn chẳng nghĩ xuất thân lại là chuyện đáng để bận lòng đến thế, thế nhưng anh vẫn dịu dàng lau đi giọt nước mắt cho cô, khẽ vuốt lại phần tóc mái trên trán rồi ôm chặt cô vào lòng.

“Cho dù có phải thật đi chăng nữa thì cũng có ăn hết bát cơm nhà họ đâu, có tiêu một đồng tiền nào của họ đâu, mắc mớ gì tới chuyện nhà họ chứ! Em yên tâm, sau này kẻ nào còn dám nói em như thế nữa, anh sẽ tính sổ tới cùng với kẻ đó.”

Bạch Tâm Nhã nấc lên từng tiếng sụt sùi trong vòng tay anh, trông tội nghiệp vô cùng.

Thích Bạch vừa xót xa vừa tức giận, anh rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn vào nhóm chung của cả gia tộc.

[Hôm nay kẻ nào bảo Bạch Tâm Nhã là con ngoài giá thú thế?]

Anh vốn là một gã độc thân gàn dở, quanh năm suốt tháng ẩn mình trong nhóm gia tộc chẳng bao giờ cất lời, tự dưng trồi lên một cái là bùng bùng mùi thuốc súng.

Trái ngược với vẻ náo nhiệt thường ngày, nhóm chat chìm vào bầu không khí im lặng như tờ, chẳng một ai dám lên tiếng nhận trách nhiệm.

Một lúc sau, ông bác Hai khá có tiếng nói trong nhà đành ra mặt đóng vai “thánh hòa giải”, bảo toàn người một nhà với nhau thì phải đoàn kết tương trợ, sao lại có thể ăn nói như thế về dâu mới. Lại bảo đã là người nhà thì có gì cứ từ từ bảo nhau, câu trêu đùa của hàng bề trên lỡ lời chút thôi chứ chẳng có chuyện gì to tát, Thích Bạch là phận làm con cháu không nên chấp nhặt làm gì.

[Cháu không chấp nhặt, nhưng sau này có nói xấu nhà cháu thì né mặt chúng cháu ra mà nói, đừng để cháu nghe thấy.]

Bác Hai mới vừa gõ cái biểu cảm giơ ngón tay cái khen ngợi thì anh lại bồi thêm một câu nữa: [Cháu không chấp nhặt, nhưng cháu thù lâu. Ngày trước kẻ nào bảo cháu bị xén mất, cháu vẫn ghi sổ từng người một đấy.]

Nhóm chat lại rơi vào khoảng lặng chết chóc, bác Hai cũng chẳng buồn hòa giải thêm câu nào nữa.

Mạnh Xảo Dương muốn vỗ tay tán thưởng Thích Bạch, định gửi một cái sticker vỗ tay nhưng lại không dám, đành lôi chồng mình ra thụi cho mấy phát.

“Anh họ Lục kia! Anh mà biết đứng ra đòi lại công bằng cho em như Thích Bạch thì em bưng nước rửa chân cho anh cũng được!”

Lục Tây Hành bao biện: “Anh với cậu ấy khác nhau, anh là người đọc sách có giáo dục. Hơn nữa em giỏi giang thế cơ mà, tự mình đòi lại công bằng tốt chán, cần gì tới anh xuất chiêu.”

“Lại còn người đọc sách! Đọc sách đến mức hủ lậu hủ nho rồi! Anh nhìn Thích Bạch xem, im hơi lặng tiếng thế thôi chứ hễ ra tay một cái là chấn động cả dòng họ!”

Cậu em Thích Bạch chấn động cả dòng họ xong xuôi thì vẫn tiếp tục sống những ngày tháng nhàn nhã thong dong. Dự án đi vào giai đoạn nghiệm thu cuối cùng, đợt điều động công tác bên ngoài của Bạch Tâm Nhã cũng kết thúc. Cô vác bụng bầu cùng mẹ Bạch và Thích Bạch quay trở lại Thành Đô. Theo quy định của Hòa Hỷ, nhân sự cấp cao phải đợi qua năm mới được nộp đơn xin điều chuyển công tác.

Thoắt cái đã đến cuối tháng Mười, ngày dự sinh của Tống Huyền đã cận kề. Phòng cho em bé đã được trang hoàng xong xuôi, trung tâm ở cữ cùng bảo mẫu chăm sóc mẹ và bé cũng đã được đặt trước. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ bé cất tiếng khóc chào đời.

Hôm ấy, Kỳ Vân Ngao đưa cô đi khám thai định kỳ. Lúc anh đi nộp viện phí quay lại thì nghe thấy Tống Huyền đang ríu rít trò chuyện với mấy thai phụ khác.

“Đấy là em gái của chồng em, mới mười lăm tuổi mà đã cao một mét bảy mươi lăm rồi! Tham gia cuộc thi piano giật luôn giải nhất, đứng trên sân khấu cao vượt trội so với mọi người. Em chỉ mong con gái em sau này cũng được như cô bé thôi.”

Một thai phụ lên tiếng: “Con gái con lứa cao thế làm gì chứ, tôi thấy cỡ một mét sáu mươi lăm là đẹp nhất rồi, cao quá ngay cả giày cao gót cũng chả dám diện.”

Có người hùa theo: “Đúng đấy, cao quá sau này khó tìm người yêu lắm.”

Tống Huyền vẫn một mực kiên định: “Em thấy tốt mà! Em sinh con gái ra có phải để cho nó đi tìm người yêu đâu chứ.”

Kỳ Vân Ngao nhận được một tin nhắn. Anh đứng ở sau lưng cô, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười.

Cô từng cùng anh tưởng tượng về tương lai, mong con sinh ra giống như Hoan Hoan: xinh đẹp, thông minh, chiều cao vượt trội, lại còn bảo tiền của cô và anh tích trữ đã dư xài rồi, so với việc con cái gặt hái thành công theo góc nhìn của người đời, cô càng mong “con gái” sống một đời sâu sắc thấu hiểu, từ bi và bình an, dù cho có bình thường mờ nhạt đi nữa thì cũng chẳng sao cả.

Chuyện này nghe qua có vẻ hơi mâu thuẫn trước sau.

Kỳ Vân Ngao không có quá nhiều suy nghĩ xa xôi đến thế. Hiện tại cô đã sát ngày sinh nở, anh chỉ mong Tống Huyền được mẹ tròn con vuông, con trẻ khỏe mạnh bình an.

Anh khẽ đặt tay lên bờ vai mềm mại của cô: “Vợ ơi, có tin tốt này.”

Tống Huyền ngoái đầu lại, nở nụ cười tươi rói khoe mấy chiếc răng trắng muốt: “Tin tốt gì thế anh?”

“Thích Bạch vừa nhắn tin báo hỷ cho anh xong, mẹ tròn con vuông rồi.”

Đôi mắt cô cong cong, ánh lên những tia sáng rạng rỡ, hình như còn lấp lánh đôi giọt nước mắt hạnh phúc.

“Thích Bạch vượt mặt thành công rồi!”

“Bị người ta vượt mặt mà em vui thế à?”

“Vui chứ! Con rể em phải làm anh rồi mà!”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi