Chương 44: Tiếp tục ngủ – Anh ghen đấy à?

*

Nghiêm Úc lúc tan làm đã là tám, chín giờ tối, vừa từ đài phát thanh bước ra đã bị Dịch Dương bất ngờ choàng tay qua ôm lấy cổ, khiến cô bước lảo đảo hai bước.

Dịch Dương lại chẳng bận tâm chút nào, tiếp tục choàng tay ôm, cười hì hì như anh em chiến hữu nói: “Tiểu thư Hạ Lạc thân yêu ơi, chúng ta đi ăn đêm đi.”

“Không đi, em đang giảm cân đấy.” Nghiêm Úc thẳng tay đập văng cẳng tay anh ra. “Đứng đắn chút đi.”

Nghe bảo không đi, “Gào!” Dịch Dương lập tức vuốt mu bàn tay gào lên đầy khoa trương: “Hạ Lạc, em đánh anh, em lại dám đánh anh.” Tiếp đó lại lấy hai tay ôm ngực, làm ra vẻ đau đớn: “Hạ Tiểu Lạc, anh yêu em đến thế, sao em lại có thể khiến anh đau lòng đến mức này chứ, gào! Tim anh đau quá! Làm sao bây giờ? Vân Nam Bạch Dược, Vân Nam Bạch Dược ở đâu? Vân Nam Bạch Dược em ở đâu rồi?!”

Đồng nghiệp đi qua bịt miệng cười, Dịch Dương đúng là quá biết làm trò.

Nghiêm Úc giơ chân đá nhẹ anh một cái, giả vờ vẻ mặt rất dữ dằn: “Đi mau!”

Dịch Dương là vì độc thân quá cô đơn, sau khi tan làm thật sự chẳng có việc gì làm bèn tìm Nghiêm Úc tán phét giải tỏa muộn phiền. Sau một hồi trêu đùa mồm mép, Dịch Dương coi như đã thấy thoải mái, lái chiếc xe Volkswagen cũ của anh đưa Nghiêm Úc tới trước Lăng Uyển Đường, chào một tiếng bái bai rồi nhấn ga rời đi.

Nghiêm Úc sau khi xuống xe, nương theo ánh đèn đường yếu ớt chú ý nhìn đường dưới chân, vừa mới đi được hai bước thì hai luồng ánh sáng đột nhiên chiếu rọi tới. Nghiêm Úc nghĩ có ô tô muốn đi qua nên rất tự giác né sát vào chân tường đi tiếp phía trước, nhường đường cho xe.

Đi thêm mấy bước nữa, cô phát hiện chiếc xe phía sau lại không hề đi tới, cô ngoảnh đầu nhìn thử, ngoài hai quầng sáng lớn ra thì chẳng nhìn thấy gì khác, thế là cô quay người lại, tiện thể nương theo ánh sáng rực rỡ ấy rảo bước đi nhanh về nhà.

Về đến nhà, Nghiêm Úc thay dép đi trong nhà, lấy bộ đồ ngủ rồi đi vào nhà vệ sinh bắt đầu tắm rửa. Hòa cùng tiếng nước chảy, cô mơ hồ nghe thấy có tiếng gõ cửa, bèn giơ tay tắt vòi nước, chăm chú lắng nghe thì lại chẳng thấy tiếng gõ cửa đâu nữa. Thế là cô tiếp tục tắm.

Tắm xong, Nghiêm Úc vừa lau tóc vừa đun nước. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa thực sự vang lên.

“Ai đấy ạ?” Nghiêm Úc vừa hỏi vừa tiến lại mở cửa.

Dứt lời, cửa vừa mới mở ra, xốc tới mặt chính là nụ hôn nồng nhiệt, Nghiêm Úc theo quán tính lùi về sau, Tống Cư Châu từng bước dồn ép, cho đến khi đè cô lên trên giường, hai người thở dốc dồn dập.

Tống Cư Châu đè cả cơ thể lên người Nghiêm Úc, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, nhìn thẳng vào cô: “Em không mở cửa cho anh.”

Nghiêm Úc đăm đăm nhìn anh: “Em không nghe thấy.”

“Không nhìn thấy anh, em cũng sống rất tốt.”

“Điều đó chẳng chứng minh được vấn đề gì cả.”

“Buổi tối em đi ăn đêm.”

“Thỉnh thoảng mới có một lần.”

“Không phải một mình.”

“Hai người.”

“Anh nhìn thấy có gã đàn ông ôm em.”

“Anh ghen đấy à?”

“Có một chút, lẽ ra em nên dùng giày cao gót dẫm mạnh vào chân gã.”

“Anh theo dõi em.” Nghiêm Úc khẽ mỉm cười.

Tống Cư Châu cúi đầu dùng răng cắn nhẹ lên môi cô, nhỏ giọng nói: “Còn cười nữa.”

Nghiêm Úc bật cười khẽ, giơ tay ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh. Tống Cư Châu đỡ lấy eo cô, vừa hôn vừa cắn, từ cằm từng chút từng chút hôn dần xuống dưới.

Nghiêm Úc đột ngột đẩy Tống Cư Châu ra, lên tiếng: “Cư Châu, nước sôi rồi!”

Quả nhiên trong phòng vang lên tiếng còi báo nước sôi liên hồi. Nghiêm Úc vội vàng ngồi dậy.

Tống Cư Châu ôm lấy eo lần nữa đè cô xuống: “Mặc kệ nó sôi.”

“Khoan khoan khoan đã, nước sôi rồi, ấm đun nước sẽ bị cháy hỏng mất.” Nghiêm Úc cựa quậy thân thể, đẩy lồng ngực Tống Cư Châu.

“Hỏng thì mua cái mới.”

“Không được, sẽ làm phiền hàng xóm ngủ mất.”

Ấm đun nước như thể thách thức Tống Cư Châu, khàn giọng reo hò, âm thanh càng kêu càng chói tai, dáng vẻ quyết không chịu thua Tống Cư Châu mới thôi.

“Mẹ kiếp!” Tống Cư Châu bực bội vì ham muốn không được thỏa mãn chửi thề một tiếng, kéo chỉnh lại bộ đồ ngủ của Nghiêm Úc. Nghiêm Úc thừa cơ đẩy anh ra, xỏ dép đi trong nhà vào rồi bước vào bếp.

Tống Cư Châu vô cùng bực bội nằm vật cả người xuống chiếc giường ấm áp mềm mại của Nghiêm Úc, càu nhàu một câu: “Không biết mua loại tự động à?”

Nghiêm Úc sau khi rót nước sôi vào phích bèn cố ý rót một cốc cho Tống Cư Châu uống. Lúc bưng cốc nước bước ra, cô phát hiện Tống Cư Châu đã nằm gục trên giường ngủ say sưa.

Nghiêm Úc đặt cốc nước xuống, ngồi bên mép giường, trong lòng thầm nghĩ, không biết anh đã bao lâu chưa ngủ mới có thể vừa dính lưng xuống giường là ngủ thiếp đi như thế này. Cô giơ tay kéo chiếc chăn lại gần, đắp lên người Tống Cư Châu.

Đêm khuya, có người ngủ say, có người thao thức.

Bên ngoài trường Đại học A, Củng Hóa Đông kéo Phó Viện ngồi trên chiếc ghế dài dưới cây ngô đồng, Phó Viện giữ khoảng cách một mét với gã.

Phó Viện ngẩng đầu nhìn vài ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm đen thẫm, trong lòng một mảng hoang vu.

Củng Hóa Đông nói gì cô cũng giữ im lặng, giống như bị tổn thương quá nặng không thể hồi phục lại được, đến cả sức lực nói chuyện cũng chẳng còn.

“Em thật sự không trách anh đâu, thật đấy.” Phó Viện nhìn lên bầu trời nói, ai cũng nghe ra ngữ khí trong câu nói này là: Em trách anh, đều tại anh, là anh hại em thành ra thế này.

Củng Hóa Đông không hiểu tình cảm nam nữ, gã hiểu tình dục, hiểu tiền tài, hiểu sự tham lam, hiểu sự xấu xa thối tha. Gã dùng sự nhận thức của bản thân để phân tích Phó Viện, chính là Phó Viện yêu gã, muốn gã hồi tâm chuyển ý. Xem ban ngày Phó Viện đối với ai cũng vui vẻ hớn hở, vừa thấy gã là cứ như có thâm thù đại hận, rõ ràng chính là biểu hiện của tình yêu.

Sở dĩ bây giờ có cái bộ dạng này thực chất là lạt mềm buộc chặt, mà bản thân gã ngồi đây dây dưa với cô là do gã quá rảnh rỗi, lại muốn xem cô còn giấu giếm trò ma mãnh gì, hơn nữa Phó Viện thực sự là một bạn nữ rất tuyệt, hoặc cũng có thể nói thẳng ra là bạn giường.

Gã chẳng qua chỉ là chơi bời với Phó Viện chút thôi, gã nghĩ như vậy.

Gã tuy nghĩ như thế, nhưng hễ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc dáng thon thả của Phó Viện là lại chẳng nhớ nổi cái gì nữa. Đàn ông đa phần đều như vậy, lý trí là một chuyện, mà lòng yêu cái đẹp lại là chuyện khác.

“Bây giờ em phải về rồi, muộn nữa ký túc xá đóng cửa mất.” Phó Viện đứng dậy rời đi.

Củng Hóa Đông bước lên một bước ôm lấy Phó Viện, Phó Viện gạt tay gã ra, nhỏ giọng nói: “Ký túc xá sắp đóng cửa rồi.” Tiếp đó, cô đầu không ngoảnh lại chạy vụt đi.

Củng Hóa Đông nhìn bóng lưng Phó Viện rời đi, đắc ý mỉm cười, cảm thấy cái ôm vừa rồi của mình cảm giác tuyệt vời cực kỳ.

Hôm sau Tống Cư Châu bị tiếng gà gáy làm cho tỉnh giấc. Nơi Nghiêm Úc ở nằm rất gần chợ, ngày nào cũng có những âm thanh ồn ào nhộn nhịp truyền tới. Lúc Nghiêm Úc ở một mình khá thích nghe những âm thanh này, vì cuộc sống mà, bình dị êm đềm chẳng qua cũng chỉ là những âm thanh mắm muối tương cà này thôi.

Thế nhưng Tống Cư Châu thì không, Tống Cư Châu có tính gắt ngủ, lại thích sự yên tĩnh tuyệt đối, lúc này bị làm cho tỉnh giấc thì bực bội vô cùng, vô cùng muốn bắt con gà đó lại mà thịt luôn.

Anh nheo mắt cựa quậy thân thể, cảm thấy trong lòng mềm mại, ấm áp, mùi hương quen thuộc, là Nghiêm Úc. Tống Cư Châu không mở mắt, ôm lấy eo cô kéo cô xích lên trên một chút, đôi chân dài vắt ngang trên người cô, siết chặt lấy cô, tấm thân cao lớn gần như bao phủ lấy cô. Anh thoải mái nhắm mắt lại rồi tiếp tục ngủ.

Nghiêm Úc nhắm mắt mỉm cười nhạt, đầu khẽ rúc lại, dán chặt vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn có lực.

Tiếp tục ngủ.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi