Chương 75: Ngày tháng làm sao có thể ở cùng ai cũng như nhau được.

*

Mấy hạt mưa ngoài cửa sổ đọng trên khung sắt bảo vệ, xâu thành từng chuỗi tựa như những chùm nho mọng nước. Lâm Chiếu Khê giơ đầu ngón tay khẽ chạm “tách” một cái, giọt nước liền vỡ tan, dính ướt ngón tay cô.

Cơn mưa kéo dài suốt cả buổi sáng rốt cuộc cũng tạnh, mặt trời chưa nhô lên hẳn, làn gió mát rượi thổi qua. Cô chống hai khuỷu tay lên lan can ban công, phóng tầm mắt nhìn ra xa, cuối cùng cũng chờ được chiếc ô tô quen thuộc rẽ vào đầu ngõ.

Lâm Chiếu Khê không xuống mở cửa ngay mà chống cằm đoán xem ai sẽ ngẩng đầu lên trước.

Cánh cửa ghế sau mở ra, một nhóc tì được bế xuống, sau đó nhanh như thoắt phóng vèo qua cổng sân như con cá nhỏ.

Tiêu Nghiên Xuyên rảo bước theo sau, chợt ánh mắt nhạy bén của anh phát hiện trên chiếc ban công thấp thoáng một bóng người đang chuyển động. Anh khẽ ngước mắt lên liền trông thấy một vệt dáng hình màu trắng tinh khôi, càng tiến lại gần lối cầu thang, bóng hình ấy lại càng thêm rõ nét rạng rỡ.

Trong vô vàn những ngày tháng bình yên, anh nghĩ, chính nhờ bóng hình sinh động in dấu vào lòng anh ấy mà mỗi ngày trôi qua mới trở nên thật khác biệt.

Anh sải đôi chân dài bước lên bậc cầu thang, tới cửa nhà còn nhanh hơn Tiêu Bách Thủ một bước.

Cánh cửa đã mở sẵn, người đầu tiên lướt vào chính là Tiêu Nghiên Xuyên. Anh ôm lấy cánh tay thon mềm của Lâm Chiếu Khê kéo cô sát vào lòng mình. Cô bất ngờ không kịp đề phòng lùi lại hai bước, thế là hai cơ thể quấn chặt lấy nhau.

Một nụ hôn chớp nhoáng giội xuống gò má cô, chưa đợi cô kịp nổi giận, người đàn ông đã lùi ra xa, vờ như không có chuyện gì mà đứng đổi giày bên chiếc tủ đựng đồ.

Lâm Chiếu Khê đôi má ửng hồng nhìn anh, quả thực bị làm cho trở tay không kịp, nhưng thời cơ anh căn chỉnh lại chuẩn xác vô cùng, Tiêu Bách Thủ vừa mò vào tới nhà là lúc anh cũng vừa đổi xong giày.

Cu cậu cũng bực mình, ngửa đầu bảo với Lâm Chiếu Khê: “Mẹ ơi, sau này con sẽ cao hơn bố đúng không ạ! Bố cao hơn ông nội mà!”

Lâm Chiếu Khê nghe thấy thế liền ngước mắt nhìn trần nhà mình, lại bắt đầu nghĩ tới chuyện nên mua nhà mới rồi.

Tiêu Nghiên Xuyên lấy đôi dép lê nhỏ của Tiêu Bách Thủ ra, thấy cu cậu hết cúi đầu nhìn đôi chân ngắn ngủn của mình lại nhìn đôi chân dài của bố đang ngồi xổm trước mặt, liền khẳng định lần nữa: “Chân con sau này sẽ dài hơn chân bố! Con đi đường sẽ nhanh hơn!”

Đáng ghét thật đấy, rõ ràng là cu cậu leo cầu thang trước, sao bố lại đi nhanh hơn cu cậu nhiều thế chứ! Như vậy mẹ sẽ lại tưởng cu cậu lề mề, không nhớ mẹ nhiều cho xem!

Lâm Chiếu Khê còn mải nhìn trần nhà, Tiêu Nghiên Xuyên nhìn Tiêu Bách Thủ dưới sàn cất lời: “Thế thì còn phải lớn dài dài. Có điều làm người đừng có tính so kè hơn thua, người ta cao hai mét chẳng lẽ con lại đòi cao hai mét mốt?”

“Thế… thế…” Tiêu Bách Thủ gãi gãi cái đầu tròn: “Bố bế con lên là con có thể nhìn được xa hơn rồi.”

Lâm Chiếu Khê hơi ngẩn ra, tự dưng trong câu nói này của cu cậu cô lại cảm thấy đôi chút xúc động. Bố mẹ lúc nào cũng nâng đỡ con cái, mong con nhìn xa trông rộng, đi cao bước xa hơn. Cô nghĩ tới việc mình giờ đây có thể cắm dùi lập nghiệp ở nơi đất khách quê người, chẳng phải cũng là nhờ tấm lòng tính toán sâu xa của bố mẹ đó sao.

Nào ngờ Tiêu Nghiên Xuyên lúc này chống hai tay lên hông bảo: “Tháng sau bố đi làm, dốc sức kiếm ít tiền về cho con, không thì sao Tiêu Bách Thủ dựa vào bố để nhìn xa hơn được.”

Lâm Chiếu Khê liếc mắt nhìn anh một cái, sao cảm thấy Tiêu Nghiên Xuyên hiểu chệch đi đâu rồi ấy, bèn bảo: “Tiêu Bách Thủ đâu có cần dựa vào tiền của anh, anh cũng không cần vội vã đi làm đâu.”

Lúc nói những lời này ánh mắt cô hướng về phía Tiêu Bách Thủ. Thực ra Tiêu Nghiên Xuyên bao giờ quay lại Ủy ban Quân sự cô đều chấp nhận được, cô chỉ lo lắng khi anh phải đối mặt với mưa bom bão đạn lại nhớ về những sinh mạng đã hy sinh trong chiến tranh mà tổn thương tâm lý.

Thế là cô cúi người bảo với Tiêu Bách Thủ: “Bánh Bao Nhỏ, con bảo không phải muốn bố đi làm, mà chỉ muốn bố bế thôi.”

Tiêu Bách Thủ hai tay chắp sau lưng gật đầu cái rụp: “Đúng rồi đúng rồi, con đã biết phải tự dựa vào sức mình rồi, giờ con tự dựa vào mình mà có tài sản của ông bà nội rồi nè!”

Nói rồi cu cậu xòe rộng hai tay ra giải thích cho mẹ nghe xem tài sản này nhiều cỡ nào.

Thế là Lâm Chiếu Khê lại rơi vào nỗi phiền muộn sâu sắc hơn. Hội chứng căng thẳng sau chiến tranh của chồng, rồi lại thêm tư tưởng giàu xụ đột ngột của con trẻ, cái nào cũng làm cô đau đầu nhức óc.

Đặc biệt là Tiêu Bách Thủ còn móc từ trong túi ra một gói đồ ăn vặt in kín chữ nước ngoài, bảo với cô: “Bà nội cho đấy, mẹ ăn đi ạ!”

Lâm Chiếu Khê nhận lấy, đây là một gói kẹo chocolate màu sắc rực rỡ, cô với Tiêu Bách Thủ đều chưa từng ăn qua. Hàng nhập khẩu giá chẳng rẻ tí nào, cô bắt đầu thấy lo lắng ông bà nội lại chiều chuộng cháu quá đà mất.

Buổi tối bác giúp việc sang nấu cơm, Lâm Chiếu Khê ở trong bếp nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Hiện tại phân công công việc trong cái nhà này tương đối nền nếp ngăn nắp, Tiêu Bách Thủ chính là nhân viên trực điện thoại.

“Alo, đây là nhà Chiếu Khê ạ, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia thế ạ~”

Trong bếp vang lên tiếng xào nấu xè xè, chiếc xẻng nấu ăn trong tay bác giúp việc lúc này khẽ chậm lại, bảo với Lâm Chiếu Khê: “Bánh Bao Nhỏ đáng yêu quá chừng, nhà nào có gọi điện tới gây sự mà nghe thấy giọng cu cậu thì cũng chẳng nỡ giận nữa rồi.”

Trong nồi đang ninh món canh vịt tiềm sôi ùng ục, Lâm Chiếu Khê không kìm được mỉm cười: “Nó biết mình đáng yêu nên mới cậy đấy mà làm tới. Bác đừng cái gì cũng chiều theo nó, lúc dọn dẹp vệ sinh bác cứ bắt nó tự thu dọn đồ chơi nha.”

“Đi đâu chơi cơ ạ?” Tiêu Bách Thủ ở ngoài phòng khách vẫn đang líu ríu trò chuyện với người ở đầu dây bên kia.

Lâm Chiếu Khê ghé mắt nhìn ra ngoài, Tiêu Nghiên Xuyên đang giở tờ báo cũng ngước mắt lên.

“Thế để cháu hỏi bố mẹ một tiếng nhé.” Nghe thấy Tiêu Bách Thủ nói câu này, Lâm Chiếu Khê liền bước ra ngoài hỏi: “Ai đấy con? Bánh Bao Nhỏ.”

“Là bà nội ạ, bà bảo ngày mai đi uống trà ạ.”

Cô không tự chủ hướng ánh mắt về phía Tiêu Nghiên Xuyên. Tiêu Bách Thủ đi chơi với bà nội, thế người bình thường ở bên trông con như Tiêu Nghiên Xuyên có đi cùng không? Bèn bảo: “Con cứ hỏi bố đi, ngày mai mẹ phải đi làm rồi.”

Tiêu Nghiên Xuyên cũng chẳng bảo được hay không, chỉ bảo: “Con mà muốn đi thì bố ở nhà một mình cho thanh thản.”

Tiêu Bách Thủ hơi ngập ngừng, đôi lông mày nhíu lại thành hình chữ bát, vẻ ấm ức của cu cậu lộ rõ mười mươi. Hơn nữa bà nội ở đầu dây bên kia vẫn đang nghe, Lâm Chiếu Khê bèn bảo chồng: “Nghiên Xuyên, anh đưa con sang đó đi.”

Dứt lời, ánh mắt người đàn ông cất lên khỏi tờ báo, trong mắt chợt lấp lánh ý cười: “Em đã cất lời rồi thì anh đành phải đi làm thôi.”

Bàn tay nhỏ của Tiêu Bách Thủ tì lên tay vịn sofa, nghe bố nói câu này tự nhiên thấy kì kì thế nào ấy, cu cậu bảo: “Bố buồn nôn quá chừng.”

Giây tiếp theo, cằm cu cậu đã bị bố véo nhẹ một cái, xoay nguyên cái đầu sang một bên.

Buổi tối ăn cơm dọn dẹp xong xuôi, Tiêu Bách Thủ nhất quyết đòi trèo lên giường của bố mẹ.

Tiêu Nghiên Xuyên khoanh tay nhìn nhóc tì hì hục trèo lên. Anh ngồi ở đầu giường, một chân co lên dưới lớp chăn, đối với Tiêu Bách Thủ mà nói đúng là ngọn núi chướng ngại vật ngáng đường.

“Bố ơi, bố chẳng kéo con gì cả!”

Hai bố con đang chơi trò vượt rào, Lâm Chiếu Khê thì chọn được một cuốn truyện tranh từ trên giá sách nhỏ của Tiêu Bách Thủ.

Tuy không có nội dung câu chuyện như cô mong muốn, nhưng hình vẽ có thể dùng để ẩn dụ. Dù sao Tiêu Bách Thủ cũng đâu biết chữ, cứ tha hồ lừa… à không, là tha hồ bịa.

“Nhân vật chính của câu chuyện này kể về một cậu bé sống ở trang trại trồng nho. Công việc hằng ngày của cậu chính là chăm sóc giàn nho của mình, và món đồ quý giá nhất của cậu chính là chiếc kéo vàng lấp lánh này đây.”

“Oa, vàng lấp lánh!”

Tiêu Bách Thủ dán mắt vào tấm hình trong cuốn truyện tranh, vô cùng hào hứng hưởng ứng người kể chuyện.

Lâm Chiếu Khê thản nhiên giở sang trang tiếp theo, Tiêu Nghiên Xuyên ngồi bên cạnh liếc nhìn cô một cái. Lâm Chiếu Khê tiếp tục kể: “Cuộc sống mỗi ngày của cậu bé vô cùng vui vẻ và tràn ngập niềm vui, tính tình cậu vừa năng động lại rất tốt bụng nữa. Con nhìn này, cậu ấy còn giúp bạn gái xách giỏ trái cây nữa đây này.”

“Trong giỏ trái cây có rõ là nhiều đồ luôn!”

“Đúng rồi, người ta muốn trả ơn cậu ấy, cậu ấy cũng nhất quyết không lấy một xu nào. Bởi vì làm việc tốt là xuất phát từ tấm lòng chân thành, chứ không phải để đổi lấy đồ đạc của người khác.”

“Sao lại không được lấy ạ? Tặng cho con con cũng thấy vui mà, cậu ấy cũng thấy vui mà.” Tiêu Bách Thủ đưa ra thắc mắc to đùng.

Lâm Chiếu Khê khẽ hắng giọng, tiếp tục giở trang: “Cái này còn tùy tình hình nữa con, chúng ta nghe kể chuyện tiếp đã nha.”

Tiêu Nghiên Xuyên bên cạnh cũng dừng xoay khối Rubik cho Tiêu Bách Thủ, thong dong ngồi nghe cô vợ bịa chuyện.

“Thế rồi trong trang trại có một ông chủ xưởng rượu tới thu mua nho, ông ấy nhìn thấy Bánh Bao Nhỏ cần cù chăm chỉ…”

“Hả?” Hai bố con đồng thanh quay sang nhìn Lâm Chiếu Khê.

Cô vội mím môi, lộ đuôi rồi, lật đật sửa lại: “Ông ấy nhìn thấy cậu bé cần cù chăm chỉ thì thích lắm, bèn quyết định nhận nuôi cậu, cho cậu về sống trong một căn biệt thự lộng lẫy xa hoa.”

“Oa~” Tiêu Bách Thủ nhìn thấy lâu đài trong cuốn truyện, reo lên: “Giống hệt nhà của ông bà nội luôn!”

Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên ở bên cạnh liếc mắt nhìn Lâm Chiếu Khê, nụ cười nửa miệng như thể nhìn thấu tâm tư cô.

Lâm Chiếu Khê gãi gãi trán, tiếp tục bịa câu chuyện: “Cậu bé ban đầu đúng là bị những điều mới lạ chưa từng thấy bao giờ thu hút, mà hai vợ chồng đại gia xưởng rượu thì quý cậu ấy lắm, mong sau này cậu ấy có thể tới đây đi học và sinh sống.”

“Tốt quá rồi~” Tiêu Bách Thủ xòe hai tay ra, cu cậu đang mừng cho cậu bé.

Tiêu Nghiên Xuyên lúc này thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngồi thẳng dậy nhìn Tiêu Bách Thủ: “Con có biết tại sao cậu ấy lại được người ta yêu quý thế không?”

“Tại vì cậu ấy… cậu ấy trồng nho giỏi ạ!”

Tiêu Nghiên Xuyên gật đầu, hai tay đỡ lấy vai nhóc tì bảo: “Bởi vì cậu ấy cần cù chăm chỉ, đến cả giống nho mỏng manh thế kia cũng chăm tốt đến thế, chứng tỏ cậu ấy là một người giàu lòng yêu thương.”

Tiêu Bách Thủ đưa ngón tay quệt quệt miệng: “Nho ạ, bà nội bảo ngày mai đi ăn đồ ăn, Bánh Bao Nhỏ muốn ăn nho!”

Lâm Chiếu Khê lôi tư duy bay xa của cu cậu quay về, hỏi: “Thế con có nghĩ cậu bé nên tới biệt thự sống cuộc sống giàu sang không? Cậu ấy có nên rời khỏi trang trại nho không?”

Tiêu Bách Thủ cảm thấy nho rất ngon, thành ra cu cậu bảo: “Như thế mới có tiền mua nho ăn chứ ạ!”

Cô giơ tay day day thái dương.

Tiêu Nghiên Xuyên lại cất lời: “Thế con có nghĩ cậu ấy còn là cậu bé ban đầu nữa không? Còn là cậu bé mà ông chủ xưởng rượu yêu quý nữa không?”

Lời anh vừa thốt ra, Lâm Chiếu Khê chợt ngẩng đầu nhìn Tiêu Nghiên Xuyên. Cô nhất thời không ngờ được… lại còn có thể tiếp cận từ góc độ này!

Lúc này Tiêu Bách Thủ chăm chú nhìn ngôi biệt thự trên cuốn truyện, Lâm Chiếu Khê mới giật mình nhận ra, thực chất con trẻ đã tiếp xúc với khái niệm vật chất từ rất sớm. Nếu không uốn nắn kịp thời thì thằng bé sẽ chẳng hề biết tiền từ đâu mà ra, thích cái gì là mè nheo đòi mua bằng được, người khác cho cái gì cũng chẳng biết đường từ chối nữa.

“Nhưng mà… con không muốn cậu bé tội nghiệp quá… Cậu ấy vừa ở đây vừa ở trang trại được không ạ? Cả hai được không ạ?”

Tiêu Bách Thủ băn khoăn chần chừ một hồi, rốt cuộc cất giọng mếu máo.

Tiêu Nghiên Xuyên nắn nắn gò má cu cậu, nhếch cái miệng đang xị xuống của cu cậu lên, bảo: “Bánh Bao Nhỏ lớn lên trong căn nhà do chính tay bố mẹ gây dựng nên mới được mọi người yêu quý. Người ta mời con sang ở ngôi nhà đẹp đẽ của họ đương nhiên là được, nhưng con cũng phải ghi nhớ những điều tuyệt vời của căn nhà bố mẹ chứ.”

Lời anh nói quá đỗi trực diện khiến Tiêu Bách Thủ vốn đang xúc động vì câu chuyện bỗng chốc tự nhập tâm vào bản thân, cu cậu òa khóc nức nở, ôm chầm lấy mẹ bảo: “Con không đi đâu, con không đi đâu hu hu hu…”

Lâm Chiếu Khê lườm Tiêu Nghiên Xuyên một cái, người đàn ông này nói năng thật chẳng biết chừng mực gì cả, cô đành dịu giọng dỗ dành: “Vừa rồi con cũng bảo đấy thôi, có thể tới trang trại cũng có thể tới biệt thự, mình lấy cả hai luôn, được không nào? Bố chỉ muốn dặn con là rèn luyện phẩm chất tốt đẹp bên trong quan trọng hơn vật chất bên ngoài. Trang trại tuy nhỏ nhưng đã nuôi dưỡng ra một cậu bé được mọi người yêu mến, thành ra trang trại cũng tuyệt vời lắm chứ.”

“Mẹ ơi, trang trại có mẹ mới là nhà của quả nho nhỏ ạ.”

Lâm Chiếu Khê không ngờ sợi dây tình cảm của đứa trẻ lại khăng khít đến thế. Cô kể câu chuyện này ban đầu vốn chỉ là hướng dẫn thằng bé đừng bị vật chất làm cho hoa mắt, lo cu cậu sẽ chê bai căn nhà chật hẹp này.

Lúc này cô không kìm được ôm chầm lấy Bánh Bao Nhỏ, xoa xoa tấm lưng cu cậu bảo: “Mẹ biết rồi, thôi nào không khóc nữa. Cho nên cái kết chính là cậu bé vừa có trang trại vừa có biệt thự, giúp cho người dân có một cuộc sống ấm no hạnh phúc nha~”

Cô mượn cái kết viên mãn tươi đẹp của câu chuyện để dỗ dành Tiêu Bách Thủ, cu cậu mới thút thít ngừng khóc.

Tiêu Nghiên Xuyên bế cu cậu từ trong lòng cô vợ sang, đặt thẳng cái thân hình ú nu của cu cậu lại, nhìn cu cậu bảo: “Tiêu Bách Thủ, hôm nay bà nội bảo cho con sang chỗ bà đi học, bố đã trả lời bà là xem trường xong rồi mới tính. Cho nên bây giờ bố muốn dặn con, đừng có vì được ở nhà to mà sang đó đi học, mà phải vì con thực sự thích trường đó thì mới đi, con hiểu chưa?”

Tiêu Bách Thủ vốn đã nín khóc, giờ nghe thấy hai chữ ‘đi học’ lại há to miệng khóc tu tu, lấy hai tay che mắt bảo: “Đấy là mẹ của bố, bố phải sang đấy mà ở chứ, con có mẹ của con rồi, bố đi mà tìm mẹ của bố đi…”

Tiêu Nghiên Xuyên: ?

Tác giả có lời muốn nói:

Nửa đêm Báo Báo xách Báo Nhỏ trở về phòng của cu cậu, Mèo Mèo an ủi Báo Báo, khẽ vỗ vỗ lưng anh: Không sao đâu không sao đâu, ai mà chẳng phải lần đầu làm bố mẹ cơ chứ. Báo Báo khom người chui tọt vào bụng Mèo Mèo: Chỗ này anh quyết không ra đâu, phải ở đây cả đời mới được.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi