Chương 89: “Không chịu cho thì con cũng có chút sức lực đấy nhé.”

*

Lòng bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên xoa xoa cái đầu tròn trịa đầy đặn của cô, khẽ ấn vào vai mình, làn môi mỏng hôn nhẹ lên má cô, bảo: “Sao thế? Hôm nay bám người thế.”

Nói rồi cằm anh cọ cọ vào má vợ, dịu giọng: “Có phải gặp chuyện không vừa ý trong công việc không? Cô Tiêu mà yếu đuối thì làm sao dám kết hôn với người mới quen vài ngày như Tiêu Nghiên Xuyên chứ.”

Lâm Chiếu Khê không kìm được nhắm chặt mắt vùi vào vòng tay anh, tham luyến chút hơi ấm vững chãi ấy, thốt lên: “Tâm hồn con người lúc nào cũng muốn truy tìm những giá trị cao đẹp hơn, nhưng lại chẳng kìm lòng được mà chìm đắm vào thứ tình ái trần tục.”

Tiêu Nghiên Xuyên khẽ mỉm cười: “Em lúc nào cũng giữ kẽ điềm đạm, chuyện gì cũng lý trí, nhưng con người là động vật, làm sao giữ trạng thái cân bằng ổn định mãi được. Có đôi lúc cần phải giải tỏa, cần phải bận rộn, tuyệt đối không được kìm nén bản thân, người như thế dễ đi đến cực đoan lắm.”

Đầu ngón tay có lớp chai mỏng bóp nhẹ cằm cô, rồi ghé vào tai cô thầm thì một câu tình tứ giữa hai vợ chồng: “Cho nên buổi tối đừng từ chối giải tỏa cùng anh.”

Sự thiếu đứng đắn đột ngột ấy của anh cũng chính là biểu hiện của sự mất cân bằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng xa cách, ngay lập tức kéo người đàn ông cao cao tại thượng rơi xuống trước mặt cô. Lâm Chiếu Khê nghiêng đầu, tâm trí bị trêu chọc đến mức bồng bềnh trôi dạt, nhưng lại xua đi phần nào nỗi âu lo trong lòng, trở nên sinh động hẳn. Lòng bàn tay cô đẩy anh một cái: “Anh mau lái xe đi.”

Tiêu Nghiên Xuyên cảm thấy như có một bó hoa đang đẩy mình trong lòng.

Thế nhưng tâm trạng tốt ấy chỉ duy trì tới khi anh nhìn thấy Tiêu Bách Thủ. Tan học cu cậu được đón về nhà ông bà nội trước, lúc này đang đắc ý chạy lăng xăng trong nhà, tay cầm chiếc trống lắc kêu leng keng đinh đang, thế giới lại rộn rã ồn ào trở lại.

Hứa Lưu Tinh vỗ tay vui vẻ bảo: “Bánh Bao Nhỏ nhà mình lắc trống kêu đặc biệt to nhé!”

Tiêu Kỳ Mẫn đang rán bít tết trong bếp, lên tiếng: “Trẻ con nên ăn nhiều thịt bò với trứng gà, như thế mới mau lớn.”

“Hồi trước bố cũng ăn ạ?”

Tiêu Bách Thủ vừa hỏi ông nội thì đột nhiên bị bố từ đằng sau xóc nách nhấc bổng lên, hai chân hẫng trên không trung làm cu cậu giật mình ré lên hai tiếng.

“Hồi trước bố làm gì có điều kiện tốt như con.”

Nói rồi anh tịch thu món đồ chơi ồn ào trên tay cu cậu, hỏi: “Ở đâu ra đấy?”

“Cô giáo ở trường mẫu giáo cho con đấy ạ!”

Giọng Tiêu Bách Thủ oang oang ngay bên tai Tiêu Nghiên Xuyên, anh nghiêng đầu tránh đi, thấy Lâm Chiếu Khê bước vào bắt đầu dọn dẹp nhà cửa liền thả Tiêu Bách Thủ xuống đất, bảo: “Kể cho mẹ nghe xem sao cô giáo lại cho con đồ chơi.”

“Con được khen đấy ạ!”

Tiêu Bách Thủ lao về phía Lâm Chiếu Khê, khắp người tỏa ra nguồn năng lượng dạt dào chưa tiêu hao hết sau cả một ngày, vừa ôm chân cô vừa khoe: “Cô giáo khen con trung thực!”

Lâm Chiếu Khê ngạc nhiên nhìn cu cậu: “Giỏi thế cơ à? Con đã làm gì nào?”

Tiêu Nghiên Xuyên đón lấy chiếc ấm đun nước trong tay vợ, đi vào bếp rót trà. Cả nhà bận rộn xoay quanh nhịp sống thường nhật. Giữa phòng khách, Tiêu Bách Thủ tự hào phát biểu: “Con lén nghịch cái trống cô giáo dùng lúc vào lớp, cô giáo hỏi ai làm thì con giơ tay ạ!”

Đôi mắt Lâm Chiếu Khê mở to, lúc đứng dậy thậm chí còn thấy choáng váng tối sầm cả mặt mũi.

Cô chưa từng thấy dáng vẻ Tiêu Bách Thủ ở trường mẫu giáo thế nào, nhưng Tiêu Nghiên Xuyên thì đã chứng kiến. Lúc này anh thong thả pha ly trà nóng, nghe bà Hứa bước vào bếp khen ngợi: “Mẹ có trao đổi với cô giáo dạy Bách Thủ rồi, tại cô bỏ quên cái trống lắc vào lớp ở trong phòng học, thành ra bị một đám trẻ con lôi ra nghịch, lừa mấy tốp học sinh tưởng cô lắc trống vào lớp. Về sau cô hỏi đứa nào lôi trống ra nghịch thì chỉ có mỗi Bách Thủ tự giác giơ tay thôi.”

Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, quay sang bảo Tiêu Bách Thủ: “Hồi bố mẹ đưa con đi Cố Cung chẳng phải đã dặn rồi sao, đồ của người khác không được tùy tiện đụng vào?”

Tiêu Bách Thủ bảo: “Tại các bạn ấy cứ làm ồn mãi, con đành phải bảo con cũng muốn chơi, như thế các bạn ấy mới chịu đưa trống cho con.”

Sắc mặt Lâm Chiếu Khê dịu lại đôi chút, cô xoa đầu con, dắt cu cậu lại bàn ăn bảo: “Thế xem ra các con tương đối hòa thuận đấy, biết nhường nhịn đồ chơi cho nhau.”

Tiêu Bách Thủ trèo lên chiếc ghế ăn trẻ em rồi bảo: “Nếu các bạn ấy không chịu cho thì con cũng có chút sức lực đấy nhé.”

Trong chớp mắt, viên thịt Lâm Chiếu Khê đang gắp bằng đũa rơi tọt lại vào bát.

Tiêu Nghiên Xuyên ngồi xuống ghế, hít một hơi sâu nhẫn nại. Hứa Lưu Tinh và Tiêu Kỳ Mẫn thì lại bật cười. Ông nội khen cu cậu: “Bách Thủ nhà mình nhất định là đứa trẻ ngoan biết ‘tiên lễ hậu binh’ rồi.”

Hứa Lưu Tinh bảo: “Ăn nhiều thịt bò lại càng khỏe, đợi Bách Thủ lớn thêm chút nữa cao to vạm vỡ rồi thì chẳng cần động tay động chân, ‘không đánh mà người ta cũng phải khuất phục’!”

Lâm Chiếu Khê đột nhiên nhận ra, trên đời này tâm hồn thế nào cũng có thể tìm thấy một nửa tương thích với mình.

Tiêu Bách Thủ cũng được khen đến mức sướng rơn người, lấy tay che lồng ngực nhỏ gật đầu bảo: “Con nhất định là đứa trẻ ngoan biết lễ phép!”

Dáng vẻ thành kính cúi đầu ấy hệt như đang bày tỏ chân tình với một cô gái.

Lâm Chiếu Khê thở dài trong lòng, qua chỗ con trẻ nhìn sang chồng mình, liền thấy anh tựa vào lưng ghế thở dài bất lực nhếch khóe môi, khẽ lắc đầu với cô, nhỏ giọng: “Ăn cơm đi.”

Buổi tối hôm nay cũng là để ăn mừng Tiêu Bách Thủ nhập học trường mẫu giáo, nhưng lại bình yên và vui vẻ như bao bữa cơm thường ngày. Bởi có tiếng nói bập bẹ giòn tan xen lẫn giữa tiếng bát đĩa, thế giới của người lớn không còn phải né tránh cảm giác gượng gạo hay lạnh lẽo của tình thân nữa, ngay cả Lâm Chiếu Khê cũng ăn thêm một chút cơm.

Ăn cơm xong, cô phụ mẹ rửa bát. Hứa Lưu Tinh bảo người nấu cơm thì không phải rửa bát, nhưng đối với Lâm Chiếu Khê, rửa bát là một hành động thả lỏng tâm trí, có thể giúp đầu óc cô tạm thời không cần phải suy nghĩ điều gì.

Bên bệ cửa sổ phòng khách in bóng ánh trăng, Tiêu Nghiên Xuyên khoanh hai tay trước ngực tựa người trong bóng râm, ngón tay cái mơn trớn chiếc nhẫn kim loại trên ngón đeo nhẫn. Ánh mắt anh dõi theo đứa trẻ đang đẩy chiếc xe đồ chơi trong phòng khách, cõi lòng êm đềm và thanh thản. Nhiệm vụ lần này của anh là ở lại Bắc Kinh, Chiếu Khê của anh không còn phải lo sợ phấp phồng nữa, anh chắc chắn sẽ không rời xa cô.

“Reng reng reng~”

Chiếc điện thoại bàn trong nhà vang lên. Tiêu Bách Thủ định với tay lấy thì bị bố giữ lại. Tiêu Nghiên Xuyên đặt ngón tay trỏ lên môi, bảo Tiêu Bách Thủ: “Bố đã dặn con rồi, không phải đồ của mình thì không được đụng vào. Lần này con chưa được phép đã lôi chiếc trống lắc của cô giáo ra nghịch là điều không nên. Cô giáo chỉ khen thưởng sự trung thực của con chứ không khuyến khích việc con lén nghịch đồ đâu, rõ chưa?”

Tiêu Bách Thủ giương đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác phân biệt ý tứ trong lời bố nói, rồi thấy anh bước tới nghe điện thoại.

Ống nghe được bàn tay rộng lớn nhấc lên áp vào tai, người đàn ông một tay buông lơi bên hông, xưng tên với người bên kia: “Tôi là Tiêu Nghiên Xuyên.”

Tiêu Kỳ Mẫn và Hứa Lưu Tinh đều đã nghỉ hưu, mà Tiêu Kỳ Mẫn lại có bệnh thần kinh đeo bám, nhiều việc phải do Tiêu Nghiên Xuyên đứng ra xử lý, vì thế số điện thoại của căn nhà này cũng được anh đăng ký làm số liên lạc của mình.

Tiếng dòng điện dao động, đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghiêm nghị: “Thủ trưởng, trong hồ sơ thẩm tra chính trị cử đi căn cứ Tây Bắc có tài liệu của cô Lâm Chiếu Khê, vợ anh.”

Trăng ngả về tây, đèn sáng treo cao, giữa muôn vàn ánh đèn nhà ai, từng ngọn đèn đều lấp lánh soi rọi một góc vui buồn của kiếp nhân sinh.

Trong bếp vẫn còn tiếng nước chảy róc rách, tiếng bánh xe của Tiêu Bách Thủ trượt trên sàn nhà. Tiêu Kỳ Mẫn sảng khoái mỉm cười, tay cầm tờ báo hỏi Tiêu Nghiên Xuyên: “Điện thoại của ai đấy con?”

Người đàn ông đáp lại đầu dây bên kia: “Tôi biết rồi.”

Tiêu Kỳ Mẫn thấy con trai cúp điện thoại liền hơi nhíu mày. Thân hình cao lớn của anh nghiêng sang, bảo bố: “Con có việc gấp đột xuất phải xử lý.”

Hứa Lưu Tinh bước từ trong bếp ra, nhìn Tiêu Nghiên Xuyên: “Mai chẳng phải là Thứ Bảy sao? Vẫn phải đi làm à?”

Yết hầu Tiêu Nghiên Xuyên khẽ lăn, khóe mắt liếc thấy bóng lưng mảnh mai đang xếp bát đĩa trong bếp. Ánh mắt anh chuyển sang Tiêu Bách Thủ trên sàn nhà, ôn hòa nói: “Tối nay làm phiền đồng chí Tiêu Bách Thủ ở lại nhà ông bà nội ngủ nhé, được không?”

Tiêu Bách Thủ ngơ ngác nhìn bố, đột nhiên cảm thấy lo lắng: “Mẹ ơi…”

“Mẹ đi cùng bố.”

Hứa Lưu Tinh thấy thái độ đột ngột lạnh lẽo nghiêm nghị của con trai cũng có chút sững người, tay cởi tạp dề ra dặn: “Thế cầm ít hoa quả đi mà ăn.”

“Không cần đâu mẹ.”

Tiêu Nghiên Xuyên nghiêng mình bước vào bếp, nắm lấy cổ tay vợ, lại rút khăn giấy lau sạch từng vệt nước trên tay cô, trầm giọng bảo: “Chúng ta về nhà.”

Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, chiếc tạp dề trên người cũng được chồng cởi ra giúp. Dường như đó là một cuộc điện thoại không thể chậm trễ chút nào, phải đi xử lý ngay lập tức.

Kéo theo đó cô cũng trở nên lo lắng một cách mơ hồ, quay sang bảo Tiêu Bách Thủ: “Con ở nhà ông bà nội ngoan nhé, bố mẹ sẽ về sớm thôi.”

Tiêu Bách Thủ dường như cảm nhận được sự bất an, leo xuống khỏi xe đồ chơi, giọng nói lẫn tiếng khóc nghẹn ngào đuổi theo mẹ. Lâm Chiếu Khê bàn tay kia đang được chồng dắt đi, đành phải cúi người xoa đầu cu cậu, nhỏ giọng dỗ dành: “Bố mẹ đi ‘săn’, nhanh về sẽ mang quà cho con nhé.”

Tiêu Bách Thủ nhăn nhó cái mặt nhỏ, giọng ngọng nghịu run run bảo: “Mẹ… mẹ ơi, con cần mẹ cơ, không cần quà đâu.”

Tiêu Nghiên Xuyên gỡ bàn tay nhỏ của Tiêu Bách Thủ khỏi người vợ ra, trầm giọng bảo: “Tiêu Bách Thủ, con đã đi học rồi. Bố mẹ cũng giống như con, có những vấn đề cần phải giải quyết.”

Hứa Lưu Tinh cũng không biết đó là cuộc điện thoại gì, chỉ đành như mọi khi dặn dò con cháu: “Đi đường chú ý an toàn nhé.”

Lâm Chiếu Khê mím môi gật đầu, cũng chẳng rõ Tiêu Nghiên Xuyên đột ngột có việc gấp gì, quay sang dặn mẹ: “Bách Thủ sẽ ngoan mà, không làm bố mẹ giận đâu.”

Câu này của cô cũng là thay Tiêu Bách Thủ bảo đảm, để nhóc tì này đừng làm mẹ thất vọng.

Tiêu Bách Thủ đành phải kìm nén hàng nước mắt ngửa đầu nhìn bố mẹ, hai bàn tay nhỏ siết thành nắm đấm trước ngực, cố gắng tự dặn lòng: “Con sẽ ngoan mà.”

Lâm Chiếu Khê mím môi, lúc ngoái đầu lại thì cả người đã được Tiêu Nghiên Xuyên nắm tay dắt xuống cầu thang. Để theo kịp bước chân của anh, cô bắt buộc phải bước dồn lên. Làn gió đêm lướt qua tà váy cô, lúc này cô mới nhận ra, hóa ra trước giờ anh đều cố tình bước chậm lại để đi cùng đường với cô.

“Có chuyện gì xảy ra vậy anh?”

Lâm Chiếu Khê thấy chồng mở cửa ghế phụ, trong lòng còn có chút lạc quan cầu may, chẳng lẽ vì mai là cuối tuần nên anh mượn một cuộc điện thoại để gửi con ở nhà bố mẹ, nhằm tận hưởng buổi tối bên cô sao?

Thế nhưng lúc này mày mắt Tiêu Nghiên Xuyên như ẩn hiện trong cõi thâm trầm lạnh lẽo rét mướt. Cô không nhìn rõ ánh mắt anh, chỉ biết lực kéo dây an toàn giữ chặt cô của anh có phần hơi mạnh.

Cô dường như cũng cảm nhận được cảm xúc của anh, thế nhưng nếu anh mang cô đi cùng vào lúc này thì chứng tỏ dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng luôn tính tới cô.

Lâm Chiếu Khê hai tay chống lên đùi, nhìn người đàn ông ngồi vào ghế lái, nhả phanh tay khởi động xe. Cô còn định nói gì đó, nhưng câu hỏi lúc nãy của cô anh cũng chưa đáp lại, chứng tỏ bây giờ anh cần sự yên tĩnh, Lâm Chiếu Khê liền nhắc nhở: “Anh lái chậm thôi nhé, em quan sát đường giúp anh.”

Tiêu Nghiên Xuyên khựng lại hai nhịp, hai tay nắm chặt vô lăng, xe vẫn chưa chuyển động.

Tim Lâm Chiếu Khê đập thình thịch, quay sang nhìn chồng.

Tiêu Nghiên Xuyên khép mắt lại một thoáng, lúc nâng mi mắt lên lần nữa, chân ga được nhấn xuống vững chãi, chiếc xe chuyển hướng ra khỏi ô đỗ, lăn bánh về phía con đường nhựa mù mịt màn đêm.

Đèn đỏ từng nhịp từng nhịp nhấp nháy, nhảy múa trong đôi mắt Lâm Chiếu Khê. Trái tim cô cũng thắt lại chẳng vì lý do gì, như thể đã lờ mờ đoán ra có chuyện gì vừa xảy ra.

Đôi mắt cô trong đêm thầm lặng quay sang người đàn ông, nhìn thấy khóe môi mím chặt của anh, tròng mắt u tối không chút ánh sáng lấp lánh, lòng cô không khỏi xoắn xé nhói đau. Hai bàn tay đan chặt, trong sự chờ đợi đằng đẵng, chiếc xe cuối cùng cũng đỗ lại trước cửa nhà.

Tiêu Nghiên Xuyên kéo phanh tay, bảo: “Xuống xe.”

Giọng điệu mang tính ra lệnh, càng bình thản trầm đục thì lại càng giống như ngọn núi lửa đang bị dồn nén có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Lâm Chiếu Khê không phải con anh, anh không thể đối xử với cô giống như dạy dỗ Tiêu Bách Thủ được.

Cô quyết định xóc lại tinh thần, dù cho Tiêu Nghiên Xuyên có biết lịch trình công việc của cô hay chưa thì cô cũng định nói cho anh biết.

Vừa nghĩ cô vừa ríu cả chân bước lên cầu thang. Đèn cảm ứng tầng hai tinh ý bật sáng, bóng râm của người đàn ông phủ xuống mặt đất, trải dài tới tận bàn chân cô.

“Cạch.”

Cánh cửa phòng bị đẩy ra, hơi thở của người đàn ông nén nặng sau lưng cô, kéo tim cô treo lơ lửng.

Một cánh cửa, hai cánh cửa bị đóng chốt lại, ngăn cách toàn bộ âm thanh với thế giới bên ngoài. Tiêu Nghiên Xuyên bật sáng đèn, nới lỏng cổ áo sơ mi. Anh đã tự điều chỉnh suốt cả chặng đường, nhẫn nại suốt cả chặng đường để đảm bảo cảm xúc của mình không bốc đồng với cô, mới cất lời.

“Em muốn đi Tây Bắc?”

“Cạch.”

Chìa khóa được đặt xuống mặt bàn, Lâm Chiếu Khê nuốt ốc một cái, đi vào bếp rửa tay rót nước, giả vờ bình thản bảo: “Chỉ là đi công tác một thời gian thôi, qua Tết là em về rồi.”

Nói tới đây, cô mím môi. Tuy trên quyết định điều động ghi rõ là đi xử lý đạn dược, thời gian là cố định, thế nhưng đạn dược lại chứa đầy biến số, nguy cơ phát nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tiêu Nghiên Xuyên bước vào bếp rửa tay, hơi thở có phần dồn dập. Anh khép mắt xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, đỡ lấy cốc trà bảo: “Sao không nói với anh? Hôm nay nhận được thông báo thẩm tra chính trị anh mới biết chuyện này đấy.”

Lâm Chiếu Khê không ngờ Tiêu Nghiên Xuyên lại bình tĩnh đến vậy, lòng cô bớt sợ hãi đi đôi chút, bảo: “Vâng, chiều nay em mới nhận được thông báo, định bụng tối nay bận rộn xong xuôi mới thong thả nói với anh.”

Nghe thấy tiếng “Vâng” của cô, Tiêu Nghiên Xuyên cảm thấy lồng ngực như có thứ gì đó rạn nứt ra. Quai hàm anh bạnh chặt, bàn tay cầm ly nước có phần không vững, anh đặt ly xuống bàn ăn, hỏi cô: “Là đi xử lý sự cố đạn dược?”

Lâm Chiếu Khê gật gật đầu, sau đó còn gượng nhếch môi với anh, vẻ như rất thoải mái bảo: “Em làm đúng chuyên ngành của mình mà.”

Cô cười như thế làm Tiêu Nghiên Xuyên tưởng như cả người vỡ tan ra. Anh đột ngột chống hai tay lên hông, quay lưng về phía cô, ngửa đầu lên trần nhà.

Thế nhưng Lâm Chiếu Khê lại chợt nhận ra: “Cho nên việc thẩm tra chính trị là cần anh ký đơn đồng ý sao?”

Cô vừa hỏi như vậy, bàn tay phải đặt trên hông của người đàn ông đột nhiên đưa lên bịt trán. Anh cúi đầu đè nén cảm xúc hỗn loạn chao đảo, rồi mới quay người nhìn cô: “Em muốn đi không? Nếu không muốn…”

“Em phải đi.”

Cô thậm chí không dùng từ “muốn”, mà là sự khẳng định “phải đi”.

Lời khẳng định ấy đủ để sóng lòng Tiêu Nghiên Xuyên cuộn trào, cảm xúc tức nghẹn từ cổ họng trào dâng, viền mắt đột ngột nhòe đi.

Hàng mi Lâm Chiếu Khê rung lên, nhìn thấy trong hàng mi dài thẫm của người đàn ông vậy mà lại đọng một giọt nước mắt, cô cuống quít bước tới giải thích: “Em bắt buộc phải đi, đây là nhiệm vụ cực kỳ trọng đại, mà em lại là số ít phụ nữ trong Viện. Em không muốn đánh mất cơ hội này, không muốn cái tên mình bị gạch khỏi danh sách ấy. Em không phải là kẻ yếu đuối đâu anh à.”

Cô đã từng nói rồi, ban nãy cô đã nói rồi, Tiêu Nghiên Xuyên hẳn phải nhớ, hẳn phải thấu hiểu cho cô chứ.

Thế nhưng Lâm Chiếu Khê càng nói mắt lại càng đẫm lệ, vậy mà vẫn phải gồng mình gượng ép cảm xúc để chứng minh bản thân là một người kiên cường có thể gánh vác việc lớn. Cô đè giọng tìm cách thuyết phục người chồng đang đăm đăm nhìn cô rơi lệ trước mặt: “Giống như trước kia anh chẳng hề ngần ngại xông pha chiến trường vậy, anh có thể hiểu cho em mà, đúng không?”

Viền mắt Tiêu Nghiên Xuyên bỏng rát phỏng da, ánh mắt đanh lại, giọt nước mắt nóng hổi lướt dọc theo mi mắt lăn xuống. Anh đột nhiên cất giọng giận dữ: “Đó là sự hy sinh, hoàn toàn không giống nhau! Bởi vì anh là đàn ông!”

Lâm Chiếu Khê đột nhiên bị tính khí của anh kích động bùng lên ngọn lửa cãi lại: “Bởi vì em là phụ nữ!”

Con ngươi người đàn ông ngưng trệ thâm trầm, kinh ngạc không thể tin nổi nhìn cô, hai tay hẫng trong không trung định nắm lấy cô, nghe người vợ run rẩy mà bướng bỉnh nói với mình: “Em bắt buộc phải để cái tên của phụ nữ được khắc ghi vào danh sách cống hiến ngay trước thời khắc chuyển giao thiên niên kỷ. Em vẫn kiên định tin rằng vũ khí nhiệt không được tạo ra để hủy diệt, mà là để chấm dứt chiến tranh. Đây là sứ mệnh của em, em phải đi dập tắt nguy cơ bùng nổ ấy.”

Tiêu Nghiên Xuyên xoáy sâu ánh mắt nhìn cô, bao lời định nói nghẹn ngào trong viền mắt. Thái dương anh căng bạnh ra, lỗ tai thậm chí còn nghe thấy tiếng ù ù vang vọng, hệt như lôi anh trở lại chiến trường năm nào. Tiếng nổ kinh hoàng đất trời sụp đổ, sự tàn phá tột cùng khiến anh nghẹt thở. Anh nghe thấy Lâm Chiếu Khê bảo: “Nếu anh giận thì cứ mắng em đi. Lúc nãy anh cũng bảo rồi đấy, kìm nén trong lòng sẽ khó chịu lắm. Em biết chứ, có phải anh không muốn em đi không?”

Nói rồi, cô lại tự mình rơi nước mắt: “Một người chồng đúng là nên phản đối vợ mình đi tới nơi nguy hiểm, bằng không thì làm sao gọi là vợ chồng nữa? Thế nên em mới không biết phải mở lời với anh thế nào, còn cả Tiêu Bách Thủ nữa, em cũng không biết phải nói sao…”

“Đến nước này em còn nghĩ tới nó làm cái gì!”

Tiêu Nghiên Xuyên giơ tay ấn mi mắt một cái, cả người như bị rút mất hồn vía. Đầu anh gục xuống, một bàn tay chống lên mặt bàn: “Em đã nhất quyết đi rồi thì còn tính tới nó làm gì nữa?”

“Chẳng phải còn có anh sao!”

Lâm Chiếu Khê lại gắt lên: “Thế lúc anh đi làm nhiệm vụ bặt âm vô tín, chẳng phải cũng là em chăm sóc cho con đấy sao!”

Đồng tử Tiêu Nghiên Xuyên ngạc nhiên: “Có phải em vẫn oán trách anh hồi đó không chăm sóc cho em đúng không?”

Lâm Chiếu Khê nước mắt lưng tròng ngửa đầu nhìn anh, uất ức vô cùng: “Thế lần này anh để em đi đi, chúng mình coi như huề nhau.”

Nước mắt Tiêu Nghiên Xuyên lại trào ra ngoài. Cả đời này của anh, ngay cả lúc kết hôn cũng chưa từng rơi giọt nước mắt nào, vậy mà lúc này tâm trí rối bời, ý thức phát điên lên được. Anh bị dáng vẻ của Lâm Chiếu Khê làm cho tức phát nghẹn. Anh nén giọng bảo: “Nơi đó gió cát mịt mùng, lại chẳng có nước, em là con gái làm sao mà sống nổi? Bây giờ em suy nghĩ lại đi… để anh nghĩ cách…”

Lâm Chiếu Khê hít hít mũi: “Thế trước kia anh sống thế nào thì em sống thế ấy! Em đến đẻ con còn đẻ được, khỏe hơn bọn đàn ông các anh nhiều!”

Tiêu Nghiên Xuyên phổi tưởng như sắp nổ tung, đưa tay ấn thái dương, đôi mắt đẫm lệ nhìn cô đăm đăm: “Anh trước kia sống thế nào ư? Người ta bảo mùa thu Bắc Kinh đẹp lắm, anh muốn quay về cùng em đón mùa thu.”

Nói xong, yết hầu anh gắng sức đè nén xuống, ánh mắt nửa rủ xuống rồi lại ngước lên, dùng đôi mắt sâu thẳm tựa hồ băng rạn nứt nhìn cô: “Mùa thu đến rồi, em lại sắp đi. Mà chúng mình còn chưa cùng nhau đón mùa thu nào cả.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Mùa thu Bắc Bình chao ôi là lạnh.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi