Chương 16: Sau giờ tan học – “Hai người quen nhau à?” “Không quen!”
*
“Ứng Triều!”
“Trì Linh.” Giọng nói trong gió mang ngữ điệu dịu dàng. Cậu ấy chính là người như thế, bề ngoài sắc sảo trầm lặng, nhưng thực chất lại ôn hòa hơn bất kỳ ai.
Trì Linh đúng hẹn trả lại chùm chìa khóa kiểu cũ nặng trịch cho cậu: “Này.”
Ứng Triều xòe lòng bàn tay ra, chùm chìa khóa nặng trịch rơi vang một tiếng xào xạc, cậu đỡ lấy, giọng nói trong trẻo: “Cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn gì cơ chứ, là mình cố ý đấy.” Trì Linh e ngại, cô thú nhận: “Mình sợ cậu không đến.”
Ứng Triều mỉm cười: “Mình biết.”
Cậu ấy nói cậu ấy biết.
Trì Linh hơi giật mình kinh ngạc, rồi lại nhanh chóng nhận ra, hóa ra sự thấu hiểu giữa hai người từ nhiều năm trước vẫn còn đó.
Dù chẳng cần nói ra thì đối phương vẫn hiểu.
Cô nhẹ nhàng chớp chớp mắt, ánh mắt nhìn cậu lấp lánh chao ôi là nhiều cảm xúc.
“Ừm…” Ứng Triều sắp xếp lại câu chữ, nhướng mày: “Mình còn biết, sáng nay cậu đứng chờ mình nữa.”
Trì Linh lại sờ sờ mũi, không phản bác: “Đúng thế.”
“Xin lỗi nhé, mình không nhìn thấy.” Cậu nói lời thật lòng.
“Có gì mà phải xin lỗi chứ.” Trì Linh lầm bầm, quay đầu nhìn ra đằng sau: “Cậu… cậu đi hướng nào?”
“Cậu thì sao?”
Trì Linh tiện tay chỉ chỉ: “Hướng này.”
Ứng Triều bảo: “Mình cũng thế.”
Trì Linh vui mừng reo lên trước sự trùng hợp này: “Thế bọn mình đi trước đi, không thì tí nữa lại giống như hồi sáng…”
“Thế thì e là khó mà giải thích cho rõ được thật đấy.” Ứng Triều tiếp lời Trì Linh, nửa đùa nửa thật.
Trì Linh cũng mỉm cười theo. Cả hai xoay người, bên đường rợp bóng cây là dòng xe đông đúc nhộn nhịp cùng những hàng ăn vặt tỏa hương thơm phức.
Bước chân nhịp nhàng, bóng hai người đổ dài về phía sau. Trì Linh mím môi, hỏi Ứng Triều: “Hôm qua cậu…”
“Hôm qua cậu có làm sao không?”
Hai giọng nói cùng cất lên một lúc, chồng lên nhau. Trì Linh khựng lại, lên tiếng trước.
“Không sao đâu, là tại mình bất cẩn quá thôi.”
Lại qua vài giây, Trì Linh cúi đầu.
“Cậu chuyển đến từ bao giờ thế, tại sao… có phải cậu không biết mình cũng ở đây không?” Giọng cô nho nhỏ, không chắc chắn, cũng chẳng dám hỏi sâu, dường như lo sợ nhận phải một câu trả lời không như ý.
“Ứng Triều, những năm qua cậu sống thế nào?” Cô rất muốn hỏi, tại sao mình mãi mà không tìm thấy cậu, cậu có từng nhớ đến mình không, còn nhớ người bạn này không?
Cậu không lập tức trả lời, sự im lặng lan tỏa trong khoảng cách gang tấc, cậu hỏi ngược lại: “Mấy năm qua cậu sống tốt không?”
Trì Linh nhớ lại những giọt nước mắt từng rơi vì không ai quan tâm hồi mới được nhận nuôi, nhưng ít nhất cô cũng có một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc, con người ta chẳng thể quá tham lam không biết đủ. Cô cảm thấy thế này xem như “Rất tốt ạ.”
Nhận được câu trả lời, khóe môi cậu cong lên: “Thế thì tốt rồi.”
“Mình cũng rất tốt.”
“Tại sao lại không tìm cậu ư? Xin lỗi nhé, mình sợ làm phiền đến cậu.”
Nhịp thở của Trì Linh nghẹn lại, cảm giác vướng nghẹn nơi cổ họng khiến toàn thân cô co rúm lại: “Sao mà như thế được chứ!”
Cô cuống quýt nhìn cậu, cậu thiếu niên rũ mắt, đôi đồng tử đen tuyền sâu thẳm như xoáy nước, trên bộ đồng phục thoảng mùi xà phòng thơm tho sạch sẽ, ánh mắt cậu phẳng lặng như tờ, khiến Trì Linh trong một khoảnh khắc bỗng dấy lên sự hoài nghi.
Cậu thực sự sống tốt sao, Ứng Triều?
Trì Linh thậm chí chẳng sợ cậu quên mất cô, cô chỉ sợ cậu sống không tốt.
Tựa như hai con người cùng đi chân đất trên tuyết trắng trong tiết trời băng giá, cô đã tìm thấy đống lửa ấm áp, còn cậu lại chỉ có thể đứng trong gió lạnh đứng nhìn.
Có lẽ do thấy vẻ mặt cô quá đỗi căng thẳng, Ứng Triều giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cô. Bàn tay cậu rộng lớn, đặt trên mái tóc cô gái nhỏ tràn ngập sự thân thương, Trì Linh chỉ thấy cái vuốt ve ấy thật nhẹ nhàng, thoáng qua rồi biến mất.
“Sao lại mang vẻ mặt này thế hả Bé Nước, mình chưa từng quên cậu, mình rất vui khi được gặp lại cậu, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu là mình đã vui lắm rồi.”
Trì Linh giương đôi mắt tròn xoe nhìn cậu: “Thật không?”
“Thật mà.”
“Mình cũng thế.” Cô cực kỳ nghiêm túc nói, “Mình vui lắm luôn ấy.”
Một chiếc xe tưới nước cất tiếng nhạc chậm rãi đi qua, phía sau là tiếng la hét của đứa trẻ nào đó mặc bộ đồng phục màu đỏ, giữa con phố ồn ào hỗn tạp, cậu nghe không rõ, nghiêng mặt nheo mắt hỏi: “Cái gì cơ?”
Lúc ấy, Trì Linh chỉ nghĩ đơn thuần là cậu nghe không rõ, đôi mắt nai cong cong, cô lắc lắc đầu ngượng ngùng, không lặp lại nữa.
Bước lên cầu vượt sang đường rồi băng qua vạch sang đường cho người đi bộ, bầu không khí đã thả lỏng hơn đôi chút.
Trì Linh dần dà nói nhiều hơn.
“Ứng Triều, sao cậu lại chuyển trường thế?”
“Trước đây cậu cũng ở Kinh Bắc à?”
“Bây giờ cậu đang sống ở đâu thế?”
“Cậu rời viện mồ côi từ bao giờ thế? Mình hỏi mẹ viện trưởng nhưng mẹ bảo không được tiết lộ thông tin người nhận nuôi.”
“Thực ra có một lần mình nhìn thấy cậu ở ngoài hành lang rồi, cậu mặc một chiếc áo phông đen ấy, chính là hôm trước Quốc khánh, lúc mình đang thi tổng hợp tự nhiên, tự nhiên mình nghĩ bụng không biết học sinh mới chuyển đến có phải cậu không. Mình sang lớp 4 hỏi, bạn nữ đó không biết cậu, bạn ấy đọc tên cậu thành ‘Triều’, mình cũng không biết giờ cậu mang họ Lý.” Trì Linh không hề hay biết, trong mắt người khác, ngữ điệu này của cô mang theo chút tủi thân khó mà diễn tả thành lời.
Nhưng cô thực ra chẳng hề oán trách gì nhiều, còn chút nũng nịu dính người đó, có lẽ là do bản năng bộc lộ ra khi ở bên cạnh người thân thiết mà thôi.
“Cậu…”
Trì Linh khựng lại một chút, nhận ra mình cứ thao thao bất tuyệt mãi, cô ngoảnh đầu nhìn sang cậu thiếu niên. Cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.
Không biết có phải cảm giác do Trì Linh ảo tưởng hay không, người này hình như cười còn tươi hơn lúc nãy.
Mà cũng chân thật hơn nữa.
Ứng Triều thực ra sở hữu diện mạo rất tuấn tú, phong cách của cậu hoàn toàn khác với Trần Cận Hoài.
Cảm giác mà Trần Cận Hoài mang lại tính áp đảo rất lớn, khí chất cũng cực kỳ mạnh mẽ, kiêu ngạo lạnh nhạt, đa số mọi người chỉ mới nhìn từ xa đã không dám tiến lại gần.
Nhưng tính cách của Ứng Triều có lẽ chính là mẫu con trai tiêu chuẩn trong các bộ phim truyền hình, kiểu nam sinh được yêu thích nhất ở trường học, mang lại cảm giác vô cùng sạch sẽ.
Hơi lạnh một chút nhưng không kiêu ngạo, có tí bất cần nhưng không lưu manh, mái tóc đầu đinh trông ngầu thế thôi chứ lúc cất lời lại rất đỗi dịu dàng, cực kỳ biết chăm sóc người khác.
Cậu vốn dĩ không nói nhiều, trước đây cũng thế, đôi mắt đen tuyền chăm chú nhìn cô, lắng nghe cô nói.
Ứng Triều là một người bạn mang lại cảm giác an tâm và đáng tin cậy.
“Có phải mình nói nhiều quá rồi không?”
“Không nhiều đâu, nhưng mình nên bắt đầu trả lời từ câu hỏi nào trước đây?”
Trì Linh thích vẻ kiên nhẫn này của cậu, điều đó khiến cô cảm thấy cậu vẫn là Ứng Triều của ngày xưa!
“Cậu cứ nói từng cái một, mình sẽ ngoan ngoãn lắng nghe!”
Cậu cười khẽ, lồng ngực khẽ rung lên, bờ vai thẳng tắp chìm trong ánh nắng vàng cam, đường nét bờ vai mượt mà tuấn tú.
“Là vào năm thứ hai sau khi cậu đi, mình được một cặp vợ chồng nhận nuôi, cũng ở Bắc Kinh. Nhưng mà về sau…” Cậu suy nghĩ xem nên diễn đạt thế nào, “Họ khá bận rộn nên mình sống cùng ông nội.”
“Dạo trước họ trở về nên hồ sơ học tập của mình mới chuyển tới đây.”
Trong lòng Trì Linh xẹt qua một cảm giác kỳ lạ vô cùng vi diệu. Ứng Triều dùng từ “họ”, chứ cậu không gọi là “bố mẹ”.
Nhưng cậu đã chuyển sang chủ đề tiếp theo, nói xong, cậu quay sang hỏi cô.
Trì Linh lập tức đáp lời.
Họ đứng ngay bên cạnh lối vào ga tàu điện ngầm, xung quanh người đến kẻ đi, bước chân hối hả.
Thời gian như ngưng đọng bên cạnh hai người, tựa như những năm qua họ chưa từng xa cách.
Cô nói năng nghiêm túc, cậu gật đầu lắng nghe.
Mãi cho tới khi Ứng Triều khẽ khàng cất lời nhắc nhở: “Trì Linh, thời gian không còn sớm nữa rồi, có phải cậu nên về nhà rồi không?”
Cô mới sực bừng tỉnh: “Đúng rồi.”
“Thế thì…?”
“Tạm biệt nhé?” Trì Linh ướm hỏi rồi vẫy vẫy tay.
“Ừ.”
Trì Linh lại không lỡ: “Thế bọn mình…?”
“Sẽ còn gặp lại mà.” Cậu hiểu nỗi lo của cô nên lên tiếng đảm bảo, “Sẽ không để cậu không tìm thấy mình nữa đâu.”
“Cũng sẽ không lâu lắm mới gặp mình nữa.” Trì Linh bổ sung.
“Tất nhiên rồi.”
Trì Linh chìa điện thoại ra: “Mình có thể xin phương thức liên lạc của cậu không?”
Ứng Triều nhập số WeChat vào máy cô.
Ảnh đại diện của cậu là một bầu trời đêm đầy sao.
Đêm nay, lần đầu tiên Trì Linh muốn ngắm sao.
Tâm trạng vui vẻ của cô quá đỗi rõ ràng, đến nỗi dì Lưu cũng ghé lại gần hỏi: “Bé Nước nhà chúng ta gặp chuyện gì tốt lành thế, khóe miệng cười sắp lên tới tận mang tai rồi kìa.”
Cô xoa xoa tai, mím cười: “Không có gì đâu ạ.”
Tối nay Dì Cố Liễm có nhà, còn chú Trần Lập Huy thì đã một thời gian chưa về.
Dì Cố Liễm cũng nhận ra Trì Linh đang vui vẻ, liền tiện miệng hỏi: “Chuyện tốt gì thế?”
Lần này Trì Linh mới thực sự thu liễm lại, ngoan ngoãn đứng thẳng lưng: “Dạ không có gì đâu ạ.”
Dì Cố Liễm thấy cô không nói cũng chẳng buồn hỏi thêm. Bóng dáng cao rỏng quý phái như nhớ ra điều gì, lại hỏi: “Thế A Hoài đâu?”
Vẻ mặt Trì Linh hiện lên sự thắc mắc.
Sao cô biết được cơ chứ.
Thế nhưng ánh mắt Dì Cố Liễm nhìn cô lại như thể chắc mẩm cô biết rõ.
Trì Linh đành thật thà lắc đầu: “Cháu không rõ ạ, anh ấy không nói với cháu, chắc là đang ở trường ạ.”
Dì Cố Liễm gật đầu vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
Dì Lưu đi qua, trên tay cầm miếng cao dán mang từ trong tủ lạnh ra cho Trì Linh.
“Ở trường chú ý một chút, không việc gì phải vì mấy cái hoạt động nhỏ nhặt này mà bị thương, rắc rối lắm.”
Trì Linh biết điều, cúi đầu nói nhỏ: “Cháu biết rồi ạ dì Cố.”
Khựng lại một chút, cô nói thêm: “Cháu cảm ơn dì đã quan tâm ạ.”
Người đi rồi, dì Lưu mới giục Trì Linh lên lầu: “Phải dán thuốc đúng giờ đấy nhé, tuy cháu cảm thấy không nặng lắm nhưng chỉ sợ sau này lại để lại di chứng đấy.”
Trì Linh ngoan ngoãn dạ vâng.
Lại qua một lúc nữa, mở điện thoại ra nhìn giao diện WeChat, Ứng Triều đã chủ động gửi tin nhắn cho cô.
Hai người vừa trò chuyện được vài câu.
Chỉ vài câu nói đơn giản, nhanh chóng kết thúc.
Trì Linh cảm thấy Ứng Triều chỉ là sợ cô nghĩ nhiều mà thôi.
Giữa hai người họ có những nét thấu hiểu rất nhỏ.
Cũng giống như Trì Linh cũng không hề hỏi tại sao hôm qua cậu lại rời đi.
Lúc sắp tắt điện thoại, tầm mắt Trì Linh vô tình liếc thấy một avatar khác.
Trần Cận Hoài.
Lịch sử trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở cuộc gọi chiều tối lúc trước.
Trần Cận Hoài có công việc riêng của mình, không nói thêm gì khác, cũng chẳng có ý định trở về.
Trì Linh cảm thấy chẳng có gì kỳ lạ cả.
Cứ như thế kéo dài suốt ba ngày liền.
Trong ba ngày này, hầu như ngày nào Trì Linh cũng cùng Ứng Triều tan học về nhà.
Cô nói rất nhiều, tưởng chừng như nói mãi không hết chuyện.
Phía bên kia đường vẫn luôn đỗ một chiếc xe Bentley kỳ lạ.
Trì Linh chưa từng để ý tới.
Cuối tuần đến đúng như dự kiến, Trần Cận Hoài vẫn không trở về.
Vết thương ở cổ chân Trì Linh về cơ bản đã bình phục hẳn.
Có một ngày cô nghe thấy dì Lưu thắc mắc sao mấy ngày nay Trần Cận Hoài lại chẳng thấy về nhà.
“Có lẽ anh ấy bận lắm ạ.” Trì Linh lên tiếng.
Thế nhưng vào ngày thứ hai sau khi thốt ra câu nói ấy, Trì Linh lại nhận được cuộc gọi của cái “người rất bận” này.
“Quên lấy đồ ạ? Là cái gì thế anh?”
Đầu dây bên kia nói điều gì đó, Trì Linh cất bước đi về phía phòng ngủ của anh.
“Ở gần giường ạ, để em tìm xem.” Ban đầu Trì Linh tìm không thấy, nghi ngờ anh nói sai chỗ, hỏi kỹ lại thì Trần Cận Hoài cũng chẳng nói ra được vị trí cụ thể, chỉ bảo: “Quên rồi, em cứ lật tìm xem.”
“Vâng.” Trì Linh tìm một lúc lâu vẫn không thấy, dứt khoát ngồi bên mép giường anh, lục tung các ngăn tủ tìm kiếm.
Cuối cùng ở ngăn dưới cùng của tủ đầu giường cô mới nhìn thấy, trong ngăn kéo trống trơn, chiếc USB màu đen hiện lên cực kỳ rõ ràng.
“Thấy rồi ạ!”
Trần Cận Hoài nhạt giọng: “Mang tới đây cho anh.”
Trì Linh đẩy ngăn kéo tủ đầu giường lại, xác nhận vị trí: “Mang đến trường anh ạ? Mấy giờ thì tiện, em bảo dì Lưu qua nhé.”
Câu này chẳng có ai đáp lại.
Chờ đợi vài giây.
“Alo.” Trì Linh hỏi, “Anh ơi, anh có đang nghe không đấy?”
Trần Cận Hoài “ừ” một tiếng, hứng thú chẳng mấy mặn mà.
Trì Linh không rõ có phải anh gặp phải chuyện gì phiền lòng hay không, cũng có thể là do bận rộn mệt mỏi.
Cô chờ anh cất lời.
Trần Cận Hoài hỏi ngược lại: “Em bận lắm à?”
“Vâng… cũng bình thường ạ.”
Anh chốt hạ luôn: “Em mang tới.”
“Bây giờ luôn ạ?”
“Buổi tối.”
Ý Trần Cận Hoài là sau giờ tan học.
Hôm nay Trì Linh phải học tự tập buổi tối: “Liệu có muộn quá không anh?”
“Không muộn.” Giọng điệu anh rất nhạt, nghe qua chẳng hề có ý muốn thương lượng, cũng chẳng buồn giải thích thêm.
Trì Linh ngập ngừng: “Nếu gấp thì để chú tài xế mang qua cho anh cũng được mà.”
Buổi tối cô còn hẹn đi cùng Ứng Triều nữa.
Giây tiếp theo, Trần Cận Hoài bật cười khẩy, sự mất kiên nhẫn nén dọc theo ống nghe truyền tới chỗ Trì Linh, giọng điệu lạnh gắt gõ thẳng vào màng nhĩ cô khi anh cất tiếng gọi tên: “Trì Linh.”
“Bận rộn thế cơ à.” Từ câu hỏi ngược lại lần trước, giờ đã chuyển thành câu khẳng định.
Cô dù có chậm chạp đến đâu cũng cảm nhận được hàm ý của Trần Cận Hoài.
Anh chính là cố tình muốn cô đi.
Trì Linh há miệng, nghẹn lại, lời nói vừa lên tới đầu môi xoay một vòng rồi cuối cùng cô vẫn cảm thấy tốt nhất đừng trêu vào Trần Cận Hoài lúc này, đành thỏa hiệp đồng ý: “Được rồi ạ, anh gửi vị trí cho em đi.”
…
Hôm đó, Trì Linh gửi tin nhắn cho Ứng Triều nói mình có việc bận khác, hẹn cậu hôm khác gặp lại.
Cậu nhắn lại: Được, đi đường chú ý an toàn nhé.
Tự tập buổi tối kết thúc, Trì Linh bắt xe đúng hẹn tới trường đại học của Trần Cận Hoài.
Địa chỉ anh đưa nằm ở phòng học tầng một của một tòa nhà giảng đường.
Trì Linh từng đến đây nên nhớ rõ vị trí.
Tuy nhiên phòng học đang đóng kín cửa, âm thanh bên trong nghe không giống như đang trong giờ học, vài giọng nói cất lên xôn xao nối tiếp nhau, xen lẫn những lời thảo luận “Đúng rồi”, “Được đấy”, “Tôi thấy thế này tốt hơn”, giống như đang làm bài tập nhóm.
Cô không gõ cửa, đứng ở lối vào gửi tin nhắn cho người lưu tên danh bạ là “Anh”.
“Bé Nước: Em tới rồi, anh có ra không?”
Hôm nay giờ tự tập tối của trường cô kết thúc sớm mười lăm phút, Trần Cận Hoài có lẽ không ngờ cô lại tới sớm như vậy.
Nhắn lại: “Lát nữa, em đứng nguyên tại chỗ đợi anh.”
Trì Linh dĩ nhiên không chạy đi đâu lung tung.
Cô đứng ở một góc cách cửa sau một khoảng, chán nản nhìn màn hình điện thoại.
Động thái diễn ra trước cả hành động của Trần Cận Hoài là cuộc thảo luận bên trong phòng học đã kết thúc.
Tiếng ghế kéo dịch chuyển, người bên trong đứng dậy bước ra.
Cửa đẩy ra từ bên trong, một nhóm đông người đi ra ngoài.
Từng tốp hai tốp ba, có người ngó nhìn Trì Linh vài cái.
Chậm hơn họ một chút, Trần Cận Hoài từ vế cầu thang khác của tòa giảng đường đi xuống, xoay người rảo bước về phía Trì Linh.
Trì Linh không để ý thấy anh, mà ngược lại lại nhìn thấy nữ sinh từng xuất hiện trong bức ảnh Đinh Thiến cho cô xem ở quán Karaoke hồi tháng trước.
Chính là người hình như từng bị Trần Cận Hoài “phũ”…
Lạ kỳ thật, rõ ràng chỉ mới liếc qua một thoáng vài giây mà cô lại nhớ rõ đến thế, ánh mắt theo bản năng dán chặt vào người cô gái kia.
Cô gái ấy bước ra khỏi phòng học sau cùng, xung quanh có hai người bạn học đi cùng đang hỏi cô ấy về dự án.
Mà cô gái nọ bỗng dưng ngước mắt, tầm mắt vượt qua Trì Linh nhìn thẳng ra đằng sau cô.
“Trần Cận Hoài?” Nhìn rõ người đi tới, cô ấy kinh ngạc cất lời chào.
Trì Linh giật bắn mình, suýt tưởng việc mình lén nhìn bị phát giác, nghe thấy cái tên Trần Cận Hoài liền ngoảnh đầu lại theo phản xạ.
Trần Cận Hoài bước chân vội vã, không đáp lời chào ấy, thản nhiên rủ mí mắt xuống, bắt gặp ánh mắt mặt ngơ ngác của Trì Linh.
Cô gái nọ rảo bước tiến lại gần, giọng điệu mang chút mừng rỡ bất ngờ: “Sao anh lại quay lại đây rồi, chẳng phải bảo có việc đi trước rồi sao?”
Trần Cận Hoài vẫn không thèm đáp lại. Trong khoảnh khắc ấy, Trì Linh đột nhiên chẳng biết mình có nên cất lời hay không, hình như không được tiện cho lắm, anh đang có chuyện bận.
Anh dừng bước ở khoảng cách cách đó vài bước, bầu không khí chùng xuống yên tĩnh.
Cô gái kia nhận ra sự im lặng, hơi ngỡ ngàng nhìn anh, rồi phát hiện ra ánh mắt Trần Cận Hoài dường như vẫn luôn dán chặt vào một cô gái nhỏ nhắn, mặc đồng phục đeo cặp sách, nhìn một cái là biết ngay không phải sinh viên Đại học Kinh Bắc, không biết đứng ở đây làm gì.
Cô ấy khựng lại một chút, giọng điệu có phần ngập ngừng chậm chạp: “Đây là… hai người… quen nhau à?”
Trì Linh không biết anh đang nhìn mình làm cái gì, ánh mắt anh hình như rất u uất, lại còn vương chút bực bội. Anh thở ra một hơi khí đục, cuối cùng cũng có phản ứng.
Bờ môi Trần Cận Hoài mím chặt thành đường thẳng, vừa định bước lên phía trước thì đột nhiên nghe thấy một câu cuống quýt luống cuống của Trì Linh: “Không quen!”
Phủ nhận một cách cực kỳ nhanh chóng và quả quyết.
Cùng với đó là sự vô lý đùng đùng.
“…”
