Chương 11: Bệnh hiệp sĩ – Trì Linh đã nói dối anh hai điều, Trần Cận Hoài đều ghi nhớ.

*

Trì Linh từ nhà vệ sinh bước ra, trở lại chỗ ngồi.

Món ăn vẫn chưa được dọn lên, cô tính lấy điện thoại ra nghịch một lúc cho đỡ chán.

“Sạch chưa?” Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đột nhiên vang lên, ngắt lời hành động của Trì Linh.

Cô hơi khựng lại, khó hiểu ngẩng đầu nhìn người đối diện. Trần Cận Hoài cũng vừa hay đang nhìn cô, hai ánh mắt đụng nhau trực diện.

Màu mắt anh khá nhạt, lông mày rậm ép sát mắt, đường quai hàm sắc bén rõ ràng. Hôm nay anh mặc rất thoải mái: áo trong màu trắng phối cùng áo khoác jacket màu cà phê nhạt và quần jeans. Rõ ràng thần thái ban đầu rất tốt, vậy mà vừa sa sầm mặt xuống là lại biến thành dáng vẻ cách xa ngàn dặm.

Thế này là sao chứ? Mới vừa rồi tâm trạng anh vẫn bình thường cơ mà, cô mới rời đi ba phút mà anh đã trở mặt rồi.

Trì Linh thu lại bàn tay vừa bị “khiển trách”, gật đầu: “Chút nữa em lại lau tiếp.”

Trần Cận Hoài chẳng nói câu nào, ánh mắt vẫn khóa chặt trên mặt cô như trước khi cất lời, hoàn toàn không đoán được anh đang nghĩ gì.

Trì Linh chớp chớp mắt, thật sự không thể bắt bài được ý của anh.

“Anh để ý chuyện em bảo anh đi tìm người khác ăn cơm cùng ạ?”

Trì Linh đoán. Cô vừa tự kiểm điểm lại mình, nói năng như vậy đúng là không hay.

Dù sao thì “ăn của người miệng mắc quai”.

“Không có đâu, em nói lung tung đấy. Không nên trút mấy chuyện phiền lòng hôm nay lên đầu anh, là do em…”

Vẫn chưa kịp nói hết câu cuối, Trần Cận Hoài đã cắt lời: “Hôm nay làm sao?”

Giọng Trì Linh dịu xuống mấy phần, chọn đại một chuyện để nói: “… Thi không tốt.”

“Chuyện này làm em bực bội?” Trong mắt Trần Cận Hoài lướt qua vẻ khó hiểu, anh khựng lại vài giây, dường như thấy buồn cười.

“Hay nói cách khác, có cần thiết không?” Anh hờ hững nhếch khóe môi.

“Sao lại không chứ?” Trì Linh ngơ ngác.

“Thi không tốt thì thôi, ai trách em? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù hôm nay là thi đại học không tốt thì đã làm sao, em có thừa lựa chọn, lúc nào cũng có người chống lưng cho em.”

Chống lưng.

Một từ ngữ quá đỗi xa lạ, chưa từng xuất hiện trong từ điển của Trì Linh.

Tạm thời quên mất bầu không khí căng thẳng, cô cất giọng hỏi lại rất nhẹ: “Ai có thể chống lưng cho em? Dì Cố sao? Em nên làm thế nào, chẳng lẽ anh lại không biết?”

Anh có vốn liếng để phung phí, không có nghĩa là cô cũng có.

“Bộ anh không tồn tại chắc?”

Trần Cận Hoài nhíu mày, có vẻ vô cùng không hiểu vì sao cô lại phải tốn sức đi đường vòng, lúc nào cũng đâm đầu vào ngõ hẹp như thế: “Trước đó anh đã nói anh quản em chưa? Có anh chống lưng cho em là đủ rồi, em không cần phải suy nghĩ nhiều vậy.”

Trì Linh hé môi nhưng không phát ra tiếng nào. Hàng mi cô khẽ rung lên rồi mau chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu, hình như muốn phản bác, nhưng lại không thể vứt bỏ lòng tốt của anh.

Cô cúi đầu, giọng nói càng chùng xuống: “Không giống nhau đâu, anh không thể quản em cả đời được, em phải dựa vào chính mình.”

Giống như trước kia Trần Cận Hoài từng hỏi cô: Em thích vẽ tranh, vậy có muốn đi theo con đường nghệ thuật không?

Cô bảo không muốn, cứ bình bình an an thi đại học là tốt rồi.

Cô phải tự chuẩn bị cho mình một lá bài an toàn nhất.

Cái gì gọi là không giống nhau? Rốt cuộc không giống ở chỗ nào?

Cô đặt anh ở vị trí nào chứ? Sự bực bội không sao tả xiết lại một lần nữa trào dâng trong lòng anh.

Trần Cận Hoài vừa định cất lời thì bị người phục vụ cắt ngang đúng lúc: “Xin lỗi anh Trần, làm phiền anh một chút, các món ăn đã được chuẩn bị xong rồi, có thể dọn lên bất cứ lúc nào ạ.”

Câu chữ nghẹn lại nơi cổ họng, Trần Cận Hoài lườm một ánh mắt sắc lẻm qua.

Vừa hay Trì Linh cũng không muốn tiếp tục chủ đề này, liền nhân cơ hội nhỏ giọng bảo: “Cho lên đi ạ.”

“……”

Ánh mắt lạnh gáy của Trần Cận Hoài lại quay về trên người cô.

Thế mà cũng mặt dày đòi ăn.

Cố tình đến để chọc giận anh đúng không?

Người phục vụ nhạy bén quan sát Trần Cận Hoài một chút. Người đàn ông sắc mặt tuy khó chịu nhưng lại chẳng hề có nửa điểm muốn làm trái ý cô gái, thế là liền hiểu ra vấn đề, theo đúng thứ tự dọn những món ăn bày trí tinh tế lên bàn giữa hai người.

Trần Cận Hoài không động đũa.

Trì Linh gắp cho anh một ít đồ ăn, coi như động thái vuốt lông: “Khi ăn cơm mà cãi nhau là không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Món này em thấy ngon lắm, không cay đâu, anh ăn thử đi.”

“Trì Linh.”

Người được gọi tên dùng ánh mắt đáp lại. Trần Cận Hoài chẳng vì chút ân huệ nhỏ như chuyện gắp thức ăn mà quên đi vấn đề ban đầu. Con người anh một khi đã muốn để bạn dỗ dành thì sẽ nương theo đó mà bước xuống bậc thang, còn một khi đã không muốn thì sẽ giống như lúc này đây, không mảy may chịu sự gạt gẫm.

Ánh mắt mang tính xâm lược mạnh mẽ của anh đánh giá cô, dễ dàng đập tan sự giấu giếm của cô để đưa ra kết luận.

“Em nói dối.”

Ngày cuối cùng của tháng Chín.

Trì Linh đã nói dối anh hai điều, Trần Cận Hoài đều ghi nhớ.

Kỳ nghỉ Quốc khánh của lớp 12 chỉ vỏn vẹn ba ngày, không dài, nhưng đã là món quà cực kỳ hiếm hoi.

Tối hôm đó Trì Linh nhìn thấy tin nhắn Qua Niệm Vân gửi lại, liền liên tục gửi mấy lời cảm ơn. Cô định qua khai giảng sẽ tới lớp A4 xem thử.

Thăm dò một cái tên không phải chuyện khó, liệu có phải cậu ấy không, cậu ấy còn nhớ cô không?

Nghĩ kỹ lại thì ra hai người đã xa nhau rất nhiều năm. Thời đó liên lạc còn chưa tiện lợi, vẫy tay chào một cái có khi đã là lần gặp mặt cuối cùng trong đời.

Cô vừa có phần gấp giáp, lại vừa có chút thấp thỏm. Ba ngày này đối với cô dài đằng đẵng vô cùng.

Tối ngày thứ hai, Trì Linh mở điện thoại ra thấy thông báo chấm đỏ trong nhóm lớp. Thầy Tống Đường đã @ tất cả mọi người, điểm thi tháng đã có rồi.

Trì Linh bị mất tận 50 điểm môn Tiếng Anh, tổng điểm tụt dốc không phanh, rơi xuống tận vị trí thứ 5 từ dưới đếm lên của lớp.

Kết quả này nằm trong dự đoán của Trì Linh. Cô thoát khỏi nhóm chat, vừa liếc qua đã thấy avatar của thầy Tống Đường hiện ngay ở trên cùng danh sách nhắn tin.

Tống Đường: [Hôm qua thầy có gọi mấy cuộc điện thoại cho phụ huynh em nhưng không ai nghe máy, Trì Linh, bây giờ em có tiện nghe điện thoại không?]

Tống Đường: [Cuộc gọi đến đã bị hủy]

Chắc là do thấy cô không nghe máy cũng không hồi âm, cách đó mấy phút, thầy đã gửi tới một văn bản dài dằng đẵng.

Tống Đường: [Mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi thế nào rồi? Thầy vẫn muốn nói chuyện với em về sự việc hôm thứ Sáu. Thầy có thể nhận ra em là một đứa trẻ tốt bụng, vô cùng coi trọng tình cảm bạn bè, điểm này thầy cho rằng rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên chúng ta cũng bắt buộc phải nhìn nhận thẳng thắn, mặc dù em xuất phát từ ý tốt, nhưng bất luận là ở góc độ kỷ luật hay hành vi thì cũng đã mang lại áp lực nhất định cho bản thân em và các thầy cô.]

Tống Đường: [Điểm số đã được gửi vào nhóm lớp rồi, chắc em cũng đã xem qua. Thầy cảm thấy điều nghiêm trọng nhất trong chuyện này không phải là mấy chục điểm kia, mà là vốn dĩ em nên ngồi ngoan ngoãn trong phòng thi để làm bài, rốt cuộc lại bị thương. Tình huống như vậy em có nên xông ra không? Cho dù chúng ta bỏ qua việc em tự ý rời phòng thi vi phạm kỷ luật, thì chẳng lẽ trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng không cần ưu tiên an toàn của bản thân lên hàng đầu sao? Nếu hậu quả nghiêm trọng hơn nữa, nhà trường biết ăn nói làm sao với gia đình em?]

Tống Đường: [Bố mẹ em có ở nhà không, lúc nào rảnh nhờ phụ huynh gọi lại cho thầy một cuộc nhé.]

Bố mẹ gọi lại?

Trì Linh giật bắn người bật dậy khỏi giường.

“Bài văn mẫu” dài ngoằng kia đọc từ đầu đến cuối cô chẳng có phản ứng gì lớn, mãi cho tới khi đập vào mắt hai chữ “bố mẹ”.

Thầy Tống Đường dĩ nhiên không thể gọi được, bởi vì số điện thoại đó do Trì Linh cố ý viết sai.

Gọi lại kiểu gì? Ai gọi chứ?

Ngoại trừ trên danh nghĩa có người giám hộ ra, thì làm gì có ai rảnh rỗi mà quản cô.

Mà Trì Linh cũng đã luyện thuộc lòng một bộ kịch bản từ lâu: Bố mẹ công tác ở nước ngoài, do chênh lệch múi giờ nên không tiện liên lạc, cũng chẳng tiện tham gia họp phụ huynh.

Một gương mặt ngoan ngoãn đi kèm bài thi điểm số gần như tuyệt đối, chẳng có giáo viên nào nghi ngờ cả, người ta chỉ thêm cảm thông cho cô mà thôi.

Trì Linh đi qua đi lại bên cạnh giường, bộ não vận hành hết công suất suy nghĩ xem làm sao để vượt qua kiếp nạn lần này.

Bé Nước: [Em xin lỗi thầy ạ, em đã nhận ra lỗi sai của mình rồi, là do em quá bốc đồng làm các thầy cô phải lo lắng. Chỉ là bố mẹ em thật sự quá bận rộn, e là không có thời gian để trao đổi với thầy mất rồi.]

Tống Đường: [Nghỉ Quốc khánh cũng không về sao? Em toàn ở một mình từ trước đến giờ à?]

Bé Nước: [Em ở cùng anh trai ạ.]

Thầy Tống Đường dĩ nhiên ngỡ là anh em ruột thịt: [Vậy em bảo anh trai em liên lạc với thầy.]

Thế lại càng không được!

Độ nổi tiếng của Trần Cận Hoài ở Phụ Trung chẳng khác nào sữa tươi Yili.

E là chỉ nghe giọng thôi người ta cũng nhận ra được đôi ba phần.

Trì Linh cắn răng nhắm tịt mắt lại, trong đầu chỉ còn mấy cái lý do xin nghỉ học từng xem trên phim truyền hình. Trong lòng thầm nhẩm mấy tiếng xin lỗi, cô liền gửi tin nhắn hồi đáp thầy Tống Đường.

Bé Nước: [Rơi nước mắt (jpg.)]

Bé Nước: [Mấy ngày nay anh trai em bị bệnh, vẫn đang sốt ạ. Anh ấy không khỏe nên không nói thành lời được, thầy cho phép em viết bản kiểm điểm rồi bảo anh ấy ký tên được không ạ?]

Trì Linh không hề biết rằng, chuỗi tin nhắn này của mình nghe đáng thương đến mức nào.

Bố mẹ quanh năm suốt tháng không ở bên cạnh, thiếu thốn tình cảm; anh trai bị bệnh cần cô chăm sóc; bản thân lại rất nỗ lực, thành tích duy trì cực kỳ tốt.

Ai mà cưỡng lại nổi sự mủi lòng chứ.

Thầy Tống Đường thở dài một hơi, đành phải thỏa hiệp: [Không cần viết bản kiểm điểm đâu, viết một bản tường trình sự việc và cam kết lần sau sẽ chú ý là được. Cần phải thông báo cho phụ huynh biết và có chữ ký xác nhận.]

Trì Linh đồng ý ngay.

Mặc dù cô nói dối thầy Tống Đường, nhưng cũng không phải là giả hoàn toàn. Ví dụ như hôm nay, dù là ngày lễ Quốc khánh nghỉ ngơi, nhưng căn nhà này lại chẳng có chút hơi người nào.

Đến cả Trần Cận Hoài tối nay cũng không có ở nhà.

Cô bất giác nhớ lại bữa ăn hôm ấy. Không gian đẹp mà khẩu vị cũng ngon, ngoại trừ lúc bắt đầu có cãi cọ vài câu với Trần Cận Hoài, thì đến lúc kết thúc ra về, tay anh vẫn đặt trên vai đẩy cô đi ra ngoài.

Không chệch một li, ba ngón tay ở giữa đè đúng vào chỗ bờ vai đang sưng đỏ của cô.

Đau!

Trì Linh hít hà một tiếng, nghe thấy giọng nói bình thản không chút gợn sóng của Trần Cận Hoài: “Sao thế?”

Cũng… chẳng làm sao cả.

Trì Linh lắc đầu, không né tránh bàn tay anh mà tiếp tục bước đi.

Trần Cận Hoài chợt mỉm cười vô cớ.

Nhưng ngay giây tiếp theo cũng vô cớ thu tay về.

Bé Nước: [Anh ơi, ngày mai anh có việc gì không, nếu rảnh thì về nhà một lúc nhé.]

Gửi tin nhắn xong cô bắt đầu viết bản kiểm điểm tổng kết lại vụ việc, dài khoảng một trang giấy.

Lúc Trì Linh xem lại điện thoại thì phát hiện Trần Cận Hoài vẫn chưa trả lời.

Chắc là anh đang bận.

Mãi cho tới gần 11 giờ đêm, Trần Cận Hoài mới đáp lại vỏn vẹn một chữ: [Nói.]

Bé Nước: [Em có cái này cần anh ký tên.]

CJH: [Cái gì.]

Trì Linh hết cách, đành nói thật: [Bản kiểm điểm ạ.]

CJH: [?]

“Ting ting!”

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, một cuộc gọi từ Trần Cận Hoài bay tới.

Phản ứng lớn thế cơ à? Trì Linh ngơ ngác. Có lẽ do từ trước tới giờ cô chưa từng mắc lỗi lớn nào, nên cơ sở dữ liệu của cô hoàn toàn không lưu trữ phản ứng của Trần Cận Hoài đối với loại chuyện này.

Cô bấm nút nghe: “A lô… anh.”

Phía Trần Cận Hoài rất ồn ào, không phân biệt nổi là ở đâu. Trì Linh còn chưa kịp giải thích thì giọng điệu lạnh băng của phía bên kia đã cất lên: “Trì Linh, em tốt nhất đừng có nói với anh là em yêu sớm bị bắt đấy nhé.”

“Em… cái gì cơ?” Trì Linh nghi ngờ tai mình bị ảo giác.

Yêu sớm?

“Sao mà thế được!” Trì Linh cực kỳ bất ngờ, sao anh lại nghĩ như thế chứ, “Em làm gì có!”

Giống như hai cực nam bắc của nam châm, giọng cô vút cao lên, còn Trần Cận Hoài thì lại trở nên điềm tĩnh lặng thinh.

Thời gian ngưng đọng trong vài giây. Mấy giây ấy dài một cách kỳ quái. Trì Linh không biết vì sao anh không nói gì, mím môi đang định nhắc lại.

Trần Cận Hoài mới cất lời.

“Biết rồi, về nhà rồi ký cho em.”

Anh cúp điện thoại, mãi tới 9 giờ sáng ngày hôm sau mới trở về, cũng tức là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.

Rất kỳ lạ, Trần Cận Hoài chỉ hỏi đúng một câu đó, còn về việc tại sao lại phải viết bản kiểm điểm, có làm sai chuyện gì không thì anh hoàn toàn không đá động tới. Trì Linh đoán chắc là do anh hoài nghi quá vô lý nên trong lòng nảy sinh cảm giác áy náy.

Dĩ nhiên, đây hoàn toàn là do Trì Linh tự mình thêu dệt nên thôi.

Rõ ràng Trần Cận Hoài chẳng hề có thứ gọi là áy áy kia.

Anh lướt qua những dòng chữ trên tờ giấy mỏng, lồng ngực phát ra một tiếng cười nhạo, ánh mắt dừng lại ở một dòng chữ nào đó.

“Giải thích cho anh câu này chút xem, ‘nhất thời bốc đồng xông lên phía trước’ nghĩa là sao đây?” Trần Cận Hoài nhả chữ rõ ràng, nhướng mí mắt mỏng lên nhìn cô cười như không cười: “Hả?”

Đây chính là lý do vì sao Trì Linh không chịu nói cho Trần Cận Hoài biết.

Chuyện này nói ra thì dài lắm.

Thế nhưng tóm gọn lại thì chính là lúc Trần Cận Hoài tầm 15, 16 tuổi tính tình cực kỳ ngông nghênh, nói nghe lọt tai thì là thiếu niên phóng khoáng tự do, nói khó nghe thì là ngông cuồng kiêu ngạo muốn ăn đòn.

Vác cái bản mặt lạnh như băng cao ngạo khó gần đi chọc giận tất cả mọi người.

Có người ngứa mắt với anh thì dĩ nhiên cũng có kẻ muốn xông vào tẩn anh một trận, tránh làm sao được chuyện đánh nhau.

Lần đó không may, Trì Linh bị mất điện thoại nên đứng đợi Trần Cận Hoài cùng về nhà. Vừa bước ra khỏi đám đông được vài bước thì đụng phải nhóm du côn tới chặn đường Trần Cận Hoài.

Trì Linh làm sao đã từng trải qua cảnh tượng này. Đám người đó không phải học sinh Phụ Trung, ăn nói thì thô tục khó nghe, mặt mũi gian tà mà nụ cười cũng bỉ ổi.

Trần Cận Hoài từng học qua võ thuật đối kháng chuyên nghiệp và Muay Thái, Trần gia rất coi trọng khía cạnh này, mấy tên học sinh vô nhị này vốn dĩ chẳng phải đối thủ của anh. Nhưng ngặt nỗi phía bên kia trên tay có hung khí, mà Trần Cận Hoài lại chỉ có một “cục nợ” là cô ở bên cạnh.

Trì Linh được anh che chắn trong góc. Mắt thấy ống thép phía bên trái Trần Cận Hoài sắp sửa bổ xuống, cô không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ dựa vào bản năng giơ chiếc cặp sách lên rồi xông thẳng tới.

Cặp sách bị hất văng ra xa, tim cô cũng vọt lên tận cổ họng, thế nhưng trong đầu cô chỉ duy nhất một suy nghĩ: Trần Cận Hoài tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

Dì Cố đã từng dặn cô phải trông chừng anh thật tốt, không được để anh bị thương, nhóm máu của Trần Cận Hoài rất đặc biệt, bị thương sẽ vô cùng nguy hiểm.

Hình như còn có kẻ khác lao tới, Trì Linh không quản được nhiều đến thế nữa, liều mạng giang hai tay ôm chặt lấy vai thiếu niên. Lực tay của cô lúc ấy mạnh đến lạ kỳ, Trần Cận Hoài làm cách nào cũng không gỡ cô ra được, thế là cây gậy đó đập thẳng một cú thật mạnh lên đầu cô gái nhỏ.

Về sau cô chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ mình bị chấn thương sọ não phải nằm viện rất lâu.

Và cả sự giận dữ của Trần Cận Hoài khi mắng cô: Em tưởng mình là đấng cứu thế đấy à? Bản thân có bao nhiêu cân lượng mà không tự biết sao? Gặp kẻ xấu không biết chạy thì còn đứng chờ cái gì? Có phải thật sự muốn mổ hộp sọ khâu mấy mũi thì mới thấy đẹp lòng không?

Trì Linh cúi gầm đầu khó chịu muốn chết, nhưng vẫn ngoan cố đáp: “Em không thể không quản anh.” Đây là tác dụng duy nhất khi cô đến đây.

“Em quản nổi chắc?”

“Dù sao thì sứ mệnh của em chính là trông chừng anh!”

Trần Cận Hoài đau hết cả đầu, nghi ngờ Trì Linh xem phim “Mục đích sống của một chú chó” quá nhiều rồi nên mới dùng mấy cái từ ngữ linh tinh xà ngầu như thế.

Thế nhưng đầu Trì Linh lại càng đau hơn, vành mắt đỏ gầu.

“Anh đừng có cãi nhau với em nữa, em choáng đầu.”

“Lần sau có thể chạy đi rồi báo cảnh sát cho anh.”

“Điện thoại em bị mất rồi.”

“Cũng sẽ chẳng có lần sau nữa đâu.”

Tóm lại cả hai đã đạt được một thỏa thuận cân bằng tương đối: Anh để cô trông chừng để bản thân không gây chuyện ngông cuồng nữa, còn cô từ nay về sau không được phép tỏ ra anh hùng mà bắt buộc phải bảo vệ tốt cho bản thân.

“Không nhận ra đấy, nhiều năm như vậy rồi mà cái ‘bệnh hiệp sĩ’ của em vẫn chưa khỏi nhỉ.”

Trì Linh chẳng biết giải thích làm sao. Chỉ là cô thực sự không thể giương mắt đứng nhìn, cơ thể luôn phản ứng trước cả bộ não, cô không muốn thấy những người xung quanh mình bị thương.

“Không ký.” Trần Cận Hoài chẳng thèm nể mặt vứt bản “kiểm điểm” này trả lại cho Trì Linh. Trì Linh vội vã giơ tay hứng lấy.

“Đừng mà…” Trì Linh cất giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Em vốn dĩ chẳng rút ra được bài học nào. Cô ta với em thân thiết lắm sao? Em có cần thiết phải hứng trọn một đòn này vì cô ta không?” Trần Cận Hoài giờ đây đã biết đáp án cho lời nói dối đầu tiên. Đáng đời lắm, vẫn là chưa đủ đau.

Môi Trì Linh mấp máy, tự biết mình đuối lý. Cô đứng trước mặt Trần Cận Hoài một lúc, thấy anh vẫn không hề có ý lay chuyển, liền gật đầu “ồ” một tiếng rồi quay người bước đi.

“Mới mắng em hai câu đã đòi đi rồi, tính tự mình qua quýt cho xong à?”

Trì Linh mím mím môi: “Em hỏi thử dì Lưu xem sao.”

“Dì ấy có thân phận gì mà ký cái này cho em?”

Cũng gần giống thế, dù sao đối phó cho qua là được rồi.

“Em dám.” Trần Cận Hoài nói thẳng, “Anh gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm em ngay bây giờ.”

Màn đe dọa trắng trợn khiến Trì Linh phải quay trở lại, thế nhưng cô cũng chẳng hề sợ hãi. Cô nhét cây bút vào tay Trần Cận Hoài, đè tờ giấy xuống mặt bàn, ngón tay chỉ vào góc dưới bên phải giở trò ăn vạ: “Vậy anh viết vào đây đi.”

“Anh không.”

“Anh viết đi mà.”

Trần Cận Hoài liếc nhìn cô. Trì Linh bây giờ đúng là ngày càng lý lẽ hùng hồn. Cô biết anh sẽ không bỏ mặc cô, mà anh cũng biết cô chẳng thể nào sửa nổi bản tính tốt bụng ăn sâu vào tận xương tủy.

“Ký Trần Cận Hoài nhé.” Anh giả vờ giả vịt chuẩn bị hạ bút.

“Không được! Như thế thì lộ mất!” Trì Linh không nằm trong hộ khẩu nhà họ Trần, trên hồ sơ dĩ nhiên ghi thông tin của nhà họ Trì theo đúng thủ tục pháp lý, Trần Cận Hoài làm sao có thể là anh trai của con gái nhà họ Trì được chứ.

“Cái này không được cái kia không xong, chẳng lẽ lại viết là Trì Cận Hoài chắc.”

Hai chữ đằng sau vẫn quá dễ khiến người ta liên tưởng tới anh. Trì Linh suy nghĩ một chút, bèn bỏ luôn chữ ở giữa: “Anh cứ viết là Trì Hoài đi.”

“Trì Hoài?” Trần Cận Hoài nhướng mày nhắc lại.

Cô gái gật đầu.

Đôi mắt Trần Cận Hoài khẽ rủ xuống, ngón tay cái miết nhẹ thân bút suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu đồng ý.

Hai chữ viết nét dứt khoát lực đặn, gãy gọn thẳng tắp, gắn kết khăng khít, in hằn lên mặt giấy.

Giống như một loại khế ước vô thanh, vĩnh viễn gắn kết cả một đời dây dưa chằng chịt.

Đặt nét bút cuối cùng xuống, Trì Linh gấp tờ giấy lại, mỉm cười nhét vào túi áo, vỗ vỗ vài cái tỏ ý đã cất kỹ rồi nhé.

Sau cùng, Trần Cận Hoài hỏi cô: “Thoa thuốc chưa?”

“Thoa rồi ạ.”

“Tên là Trương Thuyên đúng không.”

Trì Linh không cho phép anh đánh nhau, liền nhấn mạnh: “Anh đừng tìm cậu ta làm gì, không cần thiết đâu.”

Trần Cận Hoài không ừ hử, vậy thì đó là chuyện của anh rồi.

Tác giả có lời muốn nói: 

Anh trai cũng theo họ em gái rồi đó nha 🙂

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi