Chương 66: Quên đi phiền não – Lòng bàn tay nâng niu bàn chân nhỏ vuốt ngược từ bắp chân lên
*
“Cháu đi đâu đấy!” Chủ tịch Tống đuổi theo quát lớn ở phía sau.
“Cháu đi tìm chú út!” Tống Danh Trác siết chặt quai balo rồi cắm đầu cắm cổ chạy ngược ra ngoài. Tống Danh Trác gặp Chủ tịch Tống chẳng khác nào gà con gặp diều hâu. Con diều hâu này vừa nhìn thấy chú gà con là lại muốn giang rộng cánh lao tới vỗ vỗ vài cái, tốt nhất là vỗ cho chú gà chổng bốn chân ngã lăn vài vòng, hoặc là vươn dài cổ, chĩa cái mỏ nhọn hoắt mổ đôm đốp vào đầu cho đỡ ngứa ngáy.
“Quay lại đây cho ông!” Chủ tịch Tống gầm lên phía sau.
Tống Danh Trác bướng bỉnh cứng cổ cắm đầu chạy tiếp. Cậu muốn về nhà ở, cậu muốn ở cùng chú út. Chạy ra khỏi căn nhà lớn của nhà họ Tống, Tống Danh Trác mới thấy hóa ra hít thở không khí trong lành lại là chuyện đơn giản đến thế. Cậu xóc xóc chiếc balo trên lưng rồi bắt đầu chạy ra phía đường lớn.
Tưởng Hải nhìn ngực Chủ tịch Tống phập phồng chập trùng giận dữ mà ngơ ngác không hiểu vì sao.
Tống Danh Trác bước ra khỏi thang máy, chạy thình thịch lên tầng 29 thì thấy Tống Cư Châu và Nghiêm Úc đang nhìn mấy chú chim câu trắng gù gù vài tiếng trên ban công rồi vỗ cánh bay đi, hai người thong thả tán tào lao về chuyện chim đưa thư thời cổ đại.
Tống Cư Châu bảo: “Chim anh nuôi ở đây là bồ câu đưa thư đấy, huấn luyện đàng hoàng thì làm sao mà ngu hơn chim đưa thư thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh được chứ.”
Nghiêm Úc nói: “Này, em hỏi anh câu này nhé.”
“Nói đi.”
“Anh bảo trong phim cổ trang ấy, sao hai người đang trò chuyện với nhau, chưa đầy ba câu là đã có một người đứng dậy, quay lưng về phía người kia thao thao bất tuyệt, hoặc chắp tay đằng sau lưng hướng về trăng sao mặt trời mà bộc bạch giãi bày thế? Dù đẳng cấp có vẻ tăng vọt lên thật đấy, nhưng không sợ tạo ra khoảng cách sao? Sao không thể đối mặt trò chuyện tử tế như hai chúng mình nhỉ? Giả sử đối tượng trò chuyện là Lão Tào thì làm thế nào?” Nghiêm Úc đột nhiên nhớ ra trò chuyện với Lão Tào là phải nhìn thẳng vào mắt ông ấy mà nói.
Tống Cư Châu ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: “Nếu là Lão Tào thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị chém chết trong vòng một nốt nhạc.”
Nghiêm Úc bị Tống Cư Châu làm cho phì cười.
Tống Danh Trác vừa bước ra ban công đã thấy ánh mắt Nghiêm Úc tựa như ánh nắng mùa đông, mềm mại và ấm áp dồn hết lên người chú út. Nỗi ghen tị từng chút một trào dâng trong lồng ngực. Cậu nhớ lại những ngày tháng cô đơn ở nước ngoài, cậu nhớ cô biết bao, nhớ giọng nói của cô, mỗi đêm khuya thanh vắng đều là sự chờ đợi mênh mang hòa quyện giữa cô đơn và nỗi nhớ…
“Danh Trác.” Tống Cư Châu nhìn thấy Tống Danh Trác đứng ngẩn ra ở cửa.
Tống Danh Trác bị tiếng gọi này làm cho bừng tỉnh, những suy nghĩ vừa rồi lập tức tan biến, chỉ còn lại nỗi thất vọng âm ỉ bủa văng trong lòng, rồi việc mình đột ngột quay về chiếm lấy ưu thế, cậu bèn cất lời: “Chú út, cháu về đây ở.”
“Ông nội mắng cháu à?” Tống Cư Châu bảo.
“Vâng.” Tống Danh Trác cúi đầu, vốn định kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tống Cư Châu nghe rằng đây không phải lỗi của cậu, cậu chỉ là không đáp lại Tưởng Hải nhiệt tình như cái cách Tưởng Hải chào cậu thôi mà ông nội đã nổi đình nổi giận. Nhưng vì có Hạ Lạc ở đây nên cậu tạm cất những lời đó đi, chờ khi Hạ Lạc không có mặt mới nói với chú út.
“Chú biết rồi.” Trên mặt Tống Cư Châu thoáng qua một chút không vui, tiếp đó anh nói: “Thế thì cháu cứ ở nhà đi.”
“Vâng.” Tống Danh Trác ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Nghiêm Úc.
Nghiêm Úc cảm thấy toàn thân không tự nhiên chút nào.
Khi Tưởng Sơn đón Tưởng Hải từ nhà họ Tống về, gã bảo cậu bé về phòng mình ngủ trưa. Chân Tân cũng đang ngủ trưa, trong ánh sáng dịu nhẹ vừa phải, Chân Tân mặc chiếc váy ngủ mỏng như tơ nhện, nằm nghiêng phô diễn trọn vẹn từng đường cong quyến rũ. Ngang eo vắt một chiếc chăn mỏng che qua bụng, để lộ cẳng chân thon dài cùng bàn chân tròn trịa trắng nõn măng mọc. Cẳng chân ấy khiến người ta vừa muốn nâng niu yêu thương lại vừa muốn chày vò hành hạ.
Tưởng Sơn đảo ánh mắt háo sắc quét một lượt từ khuôn mặt xuống tận ngón chân Chân Tân, cuống quýt vừa cởi quần áo vừa leo lên giường. Bàn tay dâm đê nâng niu bàn chân nhỏ của Chân Tân rồi vuốt ngược từ bắp chân lên trên.
“Anh tránh ra!” Chân Tân nhắm mắt cũng biết là ai.
“Anh tránh đi đâu được, đây là giường của anh mà.” Cơn thèm khát bốc lên đầu kèm theo tiếng thở dốc, giọng nói thốt ra từ miệng gã nghe vừa dâm dật vừa bẩn thỉu. Trong lòng Chân Tân thấy ghê tởm buồn nôn, giơ tay gạt phắt tay Tưởng Sơn ra, nhưng Tưởng Sơn lại mò tới lần nữa.
Chân Tân dùng lực đẩy mạnh một cái: “Động vào cái gì đấy!” Móng tay cô cào qua cánh tay gã, rạch thành một vạch màu trắng, lập tức tụ máu biến thành một đường hồng rực, sâu thêm chút nữa chắc chắn sẽ chảy máu.
Tưởng Sơn có chút bực mình, đang tính bộc phát cơn giận cho cô biết tay, nhưng nghĩ đến người nằm đó là Chân Tân, gã lại dầy mặt nằm xuống sau lưng cô, dán chặt lấy cô. Bàn tay gã xoa nắn đùi cô, môi liếm nhẹ lên sau cổ cô, dồn hết sức làm tốt màn dạo đầu để nịnh bợ, vừa dỗ dành vừa hứa hẹn đủ điều.
Chân Tân vốn nghĩ đối xử với đàn ông nên dùng cách như mình: bắn ra chút manh mối cho thấy gã đã làm sai chuyện gì, rồi lạnh nhạt treo gã ở đó, đàn ông sẽ tự động ngộ ra, rồi sau đó ngoan ngoãn tâm phục khẩu phục mà quy phục.
Giống như lúc này, sự lấy lòng nguyên thủy nhất mà Tưởng Sơn dành cho cô: ham muốn xác thịt. Cô lại tự động quy về cách biểu đạt thuần túy nhất: tình yêu. Thế là cô tự giải tỏa tâm lý cho mình rằng đoạn video đó chỉ là lần phóng túng cuối cùng của gã đàn ông trước khi bước vào hôn nhân. Dù nghĩ vậy trong lòng vẫn ấm ức không đành, nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng, cô đột nhiên lại thấy hôm đó mình không nên bồng bột đem chuyện video nói với Nghiêm Úc, thật sự không nên chút nào. Nhưng nếu không nói thì hôm đó chắc chắn cô sẽ uất hận đến phát điên… Tóm lại, những luồng suy nghĩ mâu thuẫn giằng xé ấy cứ thế từ bốn phương tám hướng ùa về, đan xen va chạm mà chẳng phân thắng bại.
Ngay trong lúc chưa phân thắng bại ấy, cô đã chìm đắm vào niềm hoan lạc quên đi phiền não.
“Nhẹ một chút…”
“Anh biết rồi.”
Phụ nữ phần đông khi nói về đàn ông nhà người ta thì lúc nào cũng có thể bất chấp tất cả mà căm phẫn sục sôi, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Thế nhưng một khi rơi vào chính bản thân mình thì không phải tình yêu thì cũng là tình nghĩa, mối tơ vò cắt không đứt gỡ không xong, nghiến nát răng nuốt ngược vào trong, nuốt vào bụng làm cồn cào dạ dày, cào xé ruột gan, nhưng vẫn muốn cho gã thêm một cơ hội nữa. Đứa con trong bụng liền trở thành bằng chứng đắc lực nhất để cô tự thuyết phục chính mình.
Hôm sau tại tập đoàn Tống thị, Chủ tịch Tống giận dữ ném một bản hợp đồng bôm bốp trước mặt Tống Cư Châu. Đây là hợp đồng đầu tiên Tống Danh Trác đàm phán được trong suốt gần hai tháng thực tập, giá thấp hơn giá thị trường tới 50% mà cậu cũng mặt dày ký cho bằng được, chẳng khác nào bán rẻ cả quần dài lẫn biếu luôn quần lót.
Tống Cư Châu thong thả cất lời một câu: “Tống Danh Trác là cháu nội của ông”, làm Chủ tịch Tống nghẹn họng không thốt nên lời.
Bàn tính quen thuộc của Chủ tịch Tống trước mặt Tống Cư Châu luôn là lấy một việc công chẳng mấy quan trọng ra làm bình phong trước. Bàn về Chủ tịch Tống so với Tống Cư Châu, ngoại trừ việc nhiều hơn vài năm kinh nghiệm thất bại trên thương trường cùng khả năng đầu cơ trục lợi ra thì ông ta hoàn toàn thua xa cái đầu thông minh và phong cách làm việc cứng rắn của anh con trai. Thế nên việc công thất bại gạt sang một bên, ông ta chuyển sang chuyện tư. Chuyện tư lại lấy danh nghĩa người làm cha, thốt ra lời nào hay làm việc gì cũng chẳng hề giữ kẽ.
“Nghe Danh Trác bảo dạo này anh đang qua lại với một cô gái, cô ta từng ly hôn, làm MC đài phát thanh, gia cảnh cũng chẳng ra sao. Người phụ nữ như thế không ổn lắm đâu nhỉ?” Chủ tịch Tống nói.
Tống Cư Châu hỏi ngược lại: “Là Danh Trác nói ạ?”
Chủ tịch Tống giật giật vạt áo vest hai cái, hết lời khuyên bảo phán vài câu ra vẻ suy nghĩ cho Tống Cư Châu rồi quay sang bảo: “Thôi thì nếu anh đã thích, tôi với Dì Thanh của anh cũng chẳng ép làm gì, chỉ cần đối phương ngoan ngoãn, biết thu vén gia đình, anh ưng mắt là được.” Thực ra Chủ tịch Tống vốn chê Nghiêm Úc, đã chê thì Tống Cư Châu có cưới hay không cưới ông ta cũng chẳng bận lòng.
Tống Kiến Dũng cứ thế đến rồi đi, một đòn trừng phạt một đòn xoa dịu như thể muốn củng cố vị thế Chủ tịch lẫn người làm cha của mình. Dù biết rõ quyền lực làm cha của mình bằng không nhưng ông ta vẫn muốn bảo vệ nó. Huyết thống là sự thật không thể chối bỏ, còn tình nghĩa thì cứ tranh thủ giữ lấy chút đỉnh, biết đâu sau này lại dùng tới.
Tâm lý này của Tống Kiến Dũng hoàn toàn đúng kiểu “kẻ trộm lại đi phòng tên cướp, kẻ tay sắt lòng dạ khó lường lại muốn cả thế giới phải nương tay với mình”.
Sau khi Chủ tịch Tống đi khỏi, Tống Cư Châu chỉ lắc đầu cười nhạt.
Trâu Nguyễn Vân nhờ trút bỏ câu chuyện của mình với Nghiêm Úc mà khúc mắc trong lòng dường như vơi bớt không ít. Cộng thêm chất lượng cuộc sống nâng cao, có Tống Cư Châu và Nghiêm Úc ở bên, người bảo mẫu trò chuyện, thỉnh thoảng Tống Danh Trác lại ghé qua thăm, tâm trí bà thanh thản hơn nhiều, trạng thái tinh thần ngày một tốt lên.
Nghiêm Úc cũng mừng cho bà. Ngược lại, tiến triển của Mẹ Nghiêm lại không được nhanh chóng như thế, Nghiêm Úc lúc nào cũng sợ mẹ mình phát bệnh trở lại rồi lại phải nhập viện lần nữa.
Thế nên ngày nào cô cũng gọi điện về nhà. Mỗi lần Nghiêm Úc gọi về, Bố Nghiêm vừa nhấc máy là cô đã phải gào đứt cả hơi: “Bố! Bố đeo máy trợ thính vào! Không được à!” Nghiêm Úc cảm thấy chính mình sắp làm mình điếc luôn rồi.
“Hả? Con nói to lên xem nào!” Bố Nghiêm vẫn chưa nghe rõ.
“MÁY! TRỢ! THÍNH!” Nghiêm Úc bịt một bên tai gào lớn lần nữa. Vì gào quá đà nên gió lùa vào họng, cuống họng rát xè xè đau nhói. Cô một tay cầm điện thoại, một tay xoa xoa cổ họng ho sặc sụa.
Lần này Bố Nghiêm mới nghe thấy, nói tướng lên: “Đeo cái máy trợ thính vào tức tai lắm con ơi, con đợi đấy, để bố đi tìm xem bố vứt nó ở đâu rồi nhé.”
Nghiêm Úc đành giơ điện thoại ra xa trong không trung để nghe Bố Nghiêm nói.
Mẹ Nghiêm sau khi xuất viện, mấy ngày đầu trạng thái khá ổn, ăn ngon ngủ tốt lại không nghi ngờ ai nên cả nhà bèn thả lỏng cảnh giác. Có một lần người dọn dẹp phòng, ở góc kẹt trong phòng mò ra một bọc thuốc viên, có đến hai ba mươi viên. Mang cho Bố Nghiêm xem mới biết Mẹ Nghiêm dạo này bắt đầu giấu thuốc không chịu uống.
Nghiêm Úc về nhà giám sát bà uống, nhìn bà uống một ngụm nước, thấy bà ngửa đầu “ừng ực” một cái nuốt xuống rồi đưa ly nước lại cho Nghiêm Úc. Lúc Nghiêm Úc xoay người cất ly nước thì Mẹ Nghiêm đánh lưỡi, nhăn mặt nhả mấy viên thuốc giấu dưới gầm lưỡi ra, đúng lúc bị Nghiêm Úc bắt quả tang.
Nghiêm Úc trách bà vài câu, bà lại bảo Nghiêm Úc thuốc này uống nhiều làm mê muội tâm trí, chắc chắn có kẻ định làm bà mê muội để trộm đồ nhà mình.
Nghiêm Úc nghe xong mà đột nhiên toàn thân bủn rủn kiệt sức.
May sao bác sĩ bảo tình trạng này không cần quá lo lắng, dặn cô giúp bà phân tán chú ý, đừng lúc nào cũng quanh quẩn trong nhà.
Thế là liên tiếp trong một hai tuần sau đó, ngày nào Nghiêm Úc cũng chạy đi chạy lại giữa đài phát thanh và nhà. Bảy giờ tối xong chương trình, ngồi trực bàn thêm một tiếng, tám giờ cô vội vội vàng vàng bắt xe buýt. Về đến nhà phải đổi một chặng xe buýt, hai chặng xe nối nhau, nhanh thì một tiếng bốn mươi năm mươi phút mới về tới nơi, chậm thì phải mất hai tiếng rưỡi. Hôm sau ăn xong bữa trưa, thu dọn xong xuôi cô lại tất bật chạy tới đài.
Cô tìm việc cho Bố Nghiêm Mẹ Nghiêm làm, bảo hai ông bà học theo các cụ nghỉ hưu khác trong khu tập thể, ra chợ hoa gần nhà bày cái sạp bán dạo, bán mấy thứ kim, chỉ, cúc áo, đá mài… để giết thời gian, toàn là vật dụng sinh hoạt phù hợp với người già. Bảo hai ông bà dậy sớm tập thể dục chạy bộ thì họ chẳng có ý thức sức khỏe đến thế, lại bảo thà ngủ thêm tí nữa còn hơn.
Có những người ngoại trừ nhạy cảm với tiền bạc ra thì những chuyện khác đều hời hợt chẳng màng. Bố Nghiêm Mẹ Nghiêm chính là kiểu người như thế.
Đến khi bày sạp bán dạo, nhìn thấy tiền vào túi, hai ông bà mới siêng năng làm sao. Sáng nào cũng dậy từ sớm, lưng đeo nách mang đồ đạc, đi bộ nhanh hai mươi phút ra chợ hoa người già. Ở chợ hoa đa phần là người cao tuổi đi dạo, trò chuyện, tập thái cực quyền. Sáng nào Nghiêm Úc cũng đi cùng, đi suốt hơn một tuần, tình trạng Mẹ Nghiêm vô cùng ổn định. Thỉnh thoảng lại có mấy cô bác nhiệt tình tiến lại bắt chuyện, tán tào lao chuyện trong nhà ngoài ngõ. Mẹ Nghiêm ban đầu còn có chút đề phòng, nhưng lâu dần các cô bác cười nói sảng khoái, toàn kể chuyện vui thời họ ngày xưa, lại thêm có Bố Nghiêm ở bên cạnh.
Mẹ Nghiêm e ấp cười theo, dần dần cũng chịu cất lời trò chuyện với họ.
Nghiêm Úc cứ thế vật lộn qua lại mỗi ngày, mất bốn năm tiếng chen chúc trên xe buýt, nửa tiếng chờ xe, ba tiếng chuẩn bị chương trình, hai tiếng lên sóng trực tiếp, sáng sớm nào cũng dậy từ tinh mờ đi theo bố mẹ ra trông sạp hàng, thỉnh thoảng lại tới bệnh viện lấy thuốc, nấu cơm rửa bát, cộng thêm giờ ngủ, một ngày hai mươi tư tiếng cô chỉ muốn bẻ đôi thành bốn mươi tám tiếng mà dùng.
Cũng chính vì vậy mà cô bỏ lỡ Tống Cư Châu. Tống Cư Châu đã gần nửa tháng không được gặp Nghiêm Úc.
Tống Cư Châu gọi điện bảo: “Em bận rộn trông chẳng khác nào doanh nhân thành đạt.”
Nghiêm Úc cười trừ phân trần: “Cũng bình thường ạ, em… bận rộn vớ vẩn thôi.”
“Em đang ở đâu đấy?” Tống Cư Châu hỏi.
Nghiêm Úc một tay xách túi vải, một tay bấu chặt tay vịn trên xe buýt, bị xóc xẩy ngả nghiêng. Cô nghiêng đầu ép sát vai giữ lấy điện thoại bảo: “Em đang ra trường gửi ít quần áo thu cho Nghiêm Xán.”
Lời vừa dứt, “cạch” một tiếng, điện thoại bị cúp cái rụp.
“A lô, a lô…” Trong chuyến xe buýt ồn ào náo nhiệt, Nghiêm Úc a lô vài tiếng rồi đặt túi vải xuống đất, kẹp chặt giữa hai đùi, giải phóng một bàn tay lấy điện thoại xuống nhìn mới biết cuộc gọi đã bị ngắt từ lúc nào.
Tác giả có lời muốn nói:
(^__^) Hì hì… Hôm qua có thêm vài gương mặt mới bình luận, Dương Quang kích động quá nên đập đi viết lại toàn bộ 3000 chữ đã gõ, chương này đầy đặn lắm nha, o(╯□╰)o Chương này êm đềm để chương sau sóng gió trào dâng, Dương Quang cừ lắm đúng không nè? Mọi người không chỉ cừ khôi mà còn vô cùng xinh đẹp nữa~~ Mua~
Tống Cư Châu bận, Nghiêm Úc còn bận hơn cả anh~~~~~~~~
