Chương 96: “Cô Tiêu, khéo ‘vần’ quá đấy.”
*
Trong phòng tắm tiếng nước chảy róc rách, làn hơi nước nghi ngút phủ mờ mặt kính, tờ lịch treo tường lật qua một trang, báo hiệu Tết Nguyên đán theo âm lịch đã cận kề.
Trường mẫu giáo của Tiêu Bách Thủ cũng sắp sửa được nghỉ Tết.
Lâm Chiếu Khê lấy từ trên bàn trang điểm ra một hũ kem dưỡng mặt, thoa cho người đàn ông vừa quấn khăn tắm bước ra. Vòng eo cô tựa vào mép bàn, người đàn ông áp sát tới, cô tiến thoái lưỡng nan chẳng còn đường lui, đành phải giơ hai tay lên nhào nặn hai má anh, đẩy đầu anh ngửa ra sau. Người đàn ông bật cười trầm đục, chiếc khăn tắm quanh hông buông lơi lỏng lẻo, anh chẳng bận tâm rơi hay không, mặc cho cô làm nũng nghịch ngợm.
Đường nét trên gương mặt người đàn ông góc cạnh sắc nét, cảm giác góc cạnh săn chắc cọ cọ vào lòng bàn tay cô. Cô thoa kem cho anh, ánh mắt trong sự hồi hộp vô thức chăm chú ngắm nhìn người mình hằng thương nhớ.
“Xong rồi.”
Lâm Chiếu Khê thoa xong mặt cho anh định thu tay lại, ánh mắt người đàn ông dõi theo cổ tay cô đang hạ xuống, đột nhiên lòng bàn tay chộp lấy, ấn đầu ngón tay cô lên khuôn ngực còn đọng những hạt nước, bắt cô phải mơn trớn nhào nặn.
Tim Lâm Chiếu Khê nảy lên một nhịp, góc bàn bên cạnh đã bị bàn tay to còn lại của người đàn ông chống xuống, vây trọn cô vào lòng. Cô còn chưa kịp cất lời, làn môi đã bị anh cúi xuống ép chặt, đầu ngón tay đột ngột siết lại. Anh biết mỗi khi hoảng hốt lo sợ cô sẽ bấu chặt.
Bấu tới mức lồng ngực anh phát ra tiếng rên trầm đục.
Ngay giây sau, một tay anh ôm trọn lấy eo cô, bế xốc cô vào lòng rồi đưa lên giường.
Làn môi còn chưa rời nhau, hai tay cô chống lên bờ vai rộng lớn của anh, cứng ngắc rắn chắc vô cùng. Vừa ngã xuống giường, vạt váy ngủ đã cuộn ngược lên trên.
Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên tối sầm lại, nhìn đùi cô, bờ môi nén nhịp rạo rực, khàn giọng: “Sao lại trắng hơn thế này?”
“Ưm…”
Tại bị nhốt trong nhà giữ ấm đấy.
Thanh quản Lâm Chiếu Khê thắt lại chẳng thốt nên lời. Tiêu Nghiên Xuyên lấy lòng bàn tay bịt môi cô, cất tiếng thở dài, tay trái bao bọc lấy đầu ngón tay cô bảo: “Anh đã bảo rồi, hôm nay để cô Tiêu nắm tay lái.”
Đôi mắt cô mở to, đột nhiên nhận ra câu anh bảo cô nắm tay lái hôm nay rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
Hai má lập tức nóng bừng bừng. Dù đã là vợ chồng nhưng loại lời tình tứ đầy ẩn ý mới mẻ thế này làm sao cô đỡ cho nổi.
Cả khuôn mặt vùi vào hõm vai người đàn ông. Vừa nãy kiêu hãnh nắm tay lái lái xe bao nhiêu thì bây giờ lại xấu hổ muốn chết bấy nhiêu. Lúc cô lái xe vừa rồi, anh… anh rốt cuộc là đang nghĩ cái quái gì thế không biết!
Người đàn ông này thật sự quá đỗi lưu manh!
Sắc đỏ nơi viền mắt Lâm Chiếu Khê lan tới tận đầu mũi. Bàn tay to của Tiêu Nghiên Xuyên tuyệt đối không cho phép cô giãy giụa, hệt như chiếc gông xiềng giữ chặt cô, giọng nói trầm khàn cất lên hệt như lúc dạy cô lái xe: “Tay đang xoay đi đâu đấy, hả? cô Tiêu.”
Lời anh trêu chọc là vậy nhưng hành động lại đầy vẻ xúi giục. Thân hình dài thõng tựa lỏng lẻo trên chăn gấm, ngửa nhẹ đầu lên trần nhà, bàn tay còn lại vịn lên cổ cô, lòng bàn tay thô ráp trượt xuống nâng cằm cô lên, bảo: “Em biết anh nhớ em tới mức sắp phát điên rồi, chỉ có thế này mới bộc bạch ra nổi thôi.”
Viền mắt cô nhất thời ngân ưng giọt nước, cả người không kìm được vùi vào lòng anh khẽ run run bờ vai.
Yết hầu Tiêu Nghiên Xuyên áp sát ngọn tóc cô trượt lăn nuốt nghẹn, lại bật cười: “Mới thế đã khóc rồi à?”
Lâm Chiếu Khê hít hít mũi không chịu ngẩng đầu, lòng bàn tay nóng bừng bừng, hệt như đang nâng một trái tim dạt dào đập liên hồi, bảo anh: “Anh… anh đừng có phát ra tiếng…”
Tiêu Nghiên Xuyên nhíu chặt hàng mày rậm, bờ môi mỏng khẽ mở, lồng ngực nhô lên dán chặt vào cô phập phồng, nghiến răng hít một hơi sâu. Trước Tết nhất định phải cho con sang tầng khác ngủ riêng!
Mà lịch trình Lâm Chiếu Khê lên kế hoạch dắt hai bố con đi mua quần áo cũng tới đúng như hẹn.
Tiêu Bách Thủ sáng sớm ra lại hớn hở đi đi lại lại trong phòng.
Tiêu Nghiên Xuyên ngồi trên ghế sofa, chống khuỷu tay lên thành ghế, ngón tay dài chống thái dương, gương mặt lạnh lùng liếc xéo đứa trẻ.
Trong bếp, người vợ cất giọng dịu dàng gọi Tiêu Bách Thủ vào ăn sáng, cu cậu vẫn quấn mẹ lắm, một tiếng “dạ” hai tiếng “vâng”, ngữ điệu kéo dài rõ là rộn rã.
“Chút nữa chúng mình đi may quần áo mới mặc Tết, Bánh Bao Nhỏ phải nghĩ kỹ xem mình thích cái gì nhé, không được do dự ấp úng, lúc thì bảo thích lúc lại bảo không thích đâu đấy.”
Lâm Chiếu Khê đặt sẵn quy tắc cho Tiêu Bách Thủ trước, đỡ chút nữa chọn kiểu dáng chọn vải vóc lại lãng phí thời gian, tiêu tốn tâm trí.
Tiêu Bách Thủ phấn khởi tới mức không ngồi yên nổi, ở giữa phòng khách bắt chước dáng đi con vịt, hai bàn tay nhỏ đặt bên hông, đầu ngón tay chĩa ra ngoài lòng bàn tay hướng xuống, phạch phạch quạch quạch l lạch bạch bước tới trước mặt bố. Thấy bố xị ra một khuôn mặt lạnh ngắt, cu cậu ngẩn người một nhịp, thế nhưng chẳng hề có chút ý định quan tâm xem bố làm sao cả, lại chạy tót đi tìm mẹ.
Lâm Chiếu Khê bưng đậu nành bước ra ngoài, thấy chồng đã thay áo sơ mi quần âu ngồi trên sofa, đôi chân dài vắt chéo không mấy cảm xúc, liền bảo Tiêu Bách Thủ: “Gọi bố vào ăn sáng đi con.”
Thế là cu cậu mới hớn hở chạy qua: “Bố ơi, mẹ gọi bố ăn sáng kìa.”
Tiêu Nghiên Xuyên liếc đứa trẻ một cái, bực mình, sáng sớm ra đã thấy bực mình, anh bảo: “Không có khẩu vị, hai mẹ con ăn đi.”
Thế là Tiêu Bách Thủ vọt tót vào bếp, ngọng nghịu bảo mẹ: “Bố bảo không có khẩu vị với bữa sáng của mẹ, hai mẹ con mình tự ăn đi ạ.”
Chân mày Tiêu Nghiên Xuyên nhíu lại, lấy đầu ngón tay day day mi mắt, đi thẳng tới phòng ăn, một tay nhấc Tiêu Bách Thủ từ dưới đất lên đặt chễm chệ vào chiếc ghế ăn trẻ em. Bắt gặp ánh mắt dò xét của vợ, anh đúng là chẳng muốn ăn bữa sáng kiểu này chút nào, anh đè nén, anh uất ức, anh khó chịu toàn thân. Tối qua anh mới nếm được có tí tẹo ngọt ngào từ việc vợ dùng tay ‘vần’ cho anh thôi.
Chẳng thấm vào đâu.
Thế nhưng dấu hiệu của một người đàn ông trưởng thành chính là biết kiềm chế nửa thân dưới, dù cho người kia có là vợ hợp pháp của anh, mà hai người họ đã gần nửa năm không gặp nhau rồi, anh vẫn phải nhẫn nại.
Anh vắt chéo đôi chân dài, ngồi trên ghế ăn thong thả dùng bữa.
Tiêu Bách Thủ líu ríu trò chuyện. Lúc xuống tầng lên xe, Tiêu Nghiên Xuyên xếp cu cậu vào băng ghế sau, bảo: “Mẹ lái xe, không được nói chuyện làm ảnh hưởng tới mẹ.”
Tiêu Bách Thủ lấy hai tay bịt chặt miệng lại.
Cu cậu vẫn phân biệt rõ cái gì con trai nên làm, cái gì không nên làm.
Lâm Chiếu Khê liếc nhìn hai bố con một cái, không lên tiếng, bật điều hòa và đài phát thanh lên để không khí trong xe đỡ phần lạnh lẽo.
Lúc dừng đèn đỏ, cô liếc nhìn người chồng ngồi bên ghế phụ, mặt vẫn lầm lì ủ dột. Cô mím môi, cất tiếng: “Ông xã.”
Đôi mắt đang ngắm cảnh tuyết chảy qua một thoáng sóng sánh, Lâm Chiếu Khê lại gọi: “Ông xã, vặn giúp em chai nước với, em không mở được.”
Tiêu Nghiên Xuyên hình như cũng khát nước theo, yết hầu trượt lăn, vươn tay vặn nắp chai ra.
Thực ra Lâm Chiếu Khê đến cái chốt van quả bom còn vặn chặt được, làm sao mà không mở nổi cái nắp chai chứ. Cô chỉ là muốn ông xã mở giúp mình thôi. Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên liếc cô một cái, khóe môi gợi lên nụ cười.
Lâm Chiếu Khê uống một ngụm nước rồi đưa cho Tiêu Nghiên Xuyên, bảo: “Anh uống đi nè.”
Giọng nói rất nhẹ, dịu dàng như gió xuân.
Tiêu Nghiên Xuyên thản nhiên nhận lấy, kề đúng vị trí miệng chai cô vừa chạm vào uống một ngụm.
Tiêu Bách Thủ ở hàng ghế sau cũng kêu mình khát nước, Lâm Chiếu Khê bảo: “Con có bình sữa kìa.”
“Nước bố mẹ uống cảm giác ngon hơn mà!”
Lâm Chiếu Khê kéo phanh tay, nhìn qua gương chiếu hậu bảo: “Không được đâu, trẻ con hệ miễn dịch yếu, ở trường cũng không được ăn uống chung đồ của các bạn khác, rõ chưa?”
Tiêu Bách Thủ “vâng” một tiếng: “Con còn lâu mới đụng vào nước bọt người khác, oẹ.”
Tiêu Nghiên Xuyên nhìn qua gương chiếu hậu, tay cầm chai nước vợ vừa uống xong, thong thả tự tin bảo: “Tiêu Bách Thủ, thế nên đồ ăn thức uống bố mẹ con dùng qua rồi con cũng đừng đụng vào.”
“Thế sao bố lại được uống nước của mẹ!”
Tiêu Nghiên Xuyên nén một hơi thở, bảo: “Bố con chỉ dùng đồ của mẹ con, mẹ con cũng chỉ dùng đồ của bố con, bởi vì bố mẹ tiết kiệm tài nguyên nước. Dĩ nhiên đồ con ăn thừa bố mẹ cũng ăn vì chúng mình là người một nhà, nhưng con hệ miễn dịch yếu nên không ăn được đồ của người lớn, logic này mà không hiểu nổi thì tiếp tục đi học mẫu giáo đi.”
Tiêu Bách Thủ ngồi hàng ghế sau suýt ngất xỉu.
Lâm Chiếu Khê thở dài trong lòng, thế nên cô tuyệt đối không thực hiện bất kỳ hành vi thân mật nào với Tiêu Nghiên Xuyên trước mặt con trẻ, đừng nói là hôn nhau, đến uống ngụm nước thôi cũng bị tra khảo.
Tới tiệm may, Lâm Chiếu Khê tìm thấy ô đỗ xe bên đường, xoay vô lăng lùi xe vào chuồng dứt khoát, tắt máy kéo phanh tay, dặn Tiêu Bách Thủ: “Đừng nhúc nhích nhé, chờ mẹ ra mở cửa xe.”
Trong xe có khóa trẻ em, Tiêu Bách Thủ tự mình không mở được.
Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên tháo dây an toàn, bước xuống xe vòng qua phía vỉa hè vớt con ra. Nhóc tì được bọc thành một quả bóng bông, tròn xoe trượt xuống xe.
Vừa ngẩng đầu lên liền thấy mẹ đi đôi bốt cao cổ, khoác chiếc áo da dáng dài màu nâu, mái tóc dài xõa sau lưng, trên vai đeo chiếc túi nhỏ, đứng trong làn gió lạnh chờ hai bố con. Tiêu Bách Thủ ngửa cổ lên khen Lâm Chiếu Khê: “Mẹ đẹp quá đi thôi!”
Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên khẽ chao động, lòng bàn tay đỡ gáy tròn trịa của Tiêu Bách Thủ, hơi thở nhả ra một quầng sương trắng, nghe người vợ mỉm cười bảo con: “Mẹ cảm ơn con nhé.”
Thực ra Tiêu Bách Thủ trước khi lên xe đã thấy tạo hình của mẹ rồi, nhưng cu cậu chẳng hề tiếc lời khen ngợi mỗi ngày mỗi giờ.
Thực ra Lâm Chiếu Khê cũng nghe con khen nhiều rồi, nhưng không có nghĩa là cô nghe chán. Lúc này cô vô cùng vui vẻ nắm tay Tiêu Bách Thủ, thậm chí chút nữa con thích mua cái gì cô cũng chẳng thèm chần chừ mà chi tiền mua đứt luôn.
Thế nên tình cảm cần phải bộc bạch và xác nhận thường xuyên, chứ không phải nói một lần là có hiệu lực vĩnh viễn, cũng chẳng phải nói nhiều là thành ra rẻ mạt, ngược lại còn khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tiêu Nghiên Xuyên nhíu nhẹ hàng mi, tuyệt đối không thể chịu thua một đứa nít ranh được.
Tấm rèm cửa được vén lên, Tiêu Bách Thủ như thấy tân thế giới lao tót vào bên trong. Cánh tay Lâm Chiếu Khê đột nhiên bị ai đó nắm lấy, cô ngước mắt lên thấy một hàng mi dài thẫm phủ hơi tuyết lạnh.
Anh bảo: “Đôi bốt đó em đi đẹp lắm.”
Ánh mắt Lâm Chiếu Khê nhìn về phía tủ kính. Đó là đôi bốt da cao gót tiệm may dùng để phối với áo măng tô, quả thực rất tôn dáng, làm bộ quần áo nổi bật hẳn lên. Cô cân nhắc bảo: “Chỉ là lúc lái xe lại phải thay giày thôi.”
“Ồ,”
Giọng Tiêu Nghiên Xuyên kéo dài âm điệu trầm trầm: “Thế thì đúng là một vấn đề thật.”
Lâm Chiếu Khê thấy anh thậm chí còn chẳng buồn bảo vợ đi giày cao gót thì để anh lái, rõ ràng là không có ý định giành lại quyền nắm tay lái nữa, cô không khỏi hếch cằm tự hào: “Em lái xe cũng cừ đấy chứ nhỉ?”
Tiêu Nghiên Xuyên nắm lấy đầu ngón tay cô đan đằng sau lưng, cúi người nói nhỏ bên tai cô: “Cô Tiêu, khéo ‘vần’ quá đấy.”
Tối qua ‘vần’ anh chưa thỏa thích chút nào.
Tấm rèm chắn gió vén lên, bước từ mùa đông giá lạnh vào căn phòng ấm áp, trong chớp mắt khiến hai má cô ngợp tới nóng bừng.
Tiệm may này do một đồng nghiệp tiền bối giới thiệu, chủ yếu làm dịch vụ may đo theo yêu cầu. Mặt tiền không nhỏ, trang trí chỉn chu, trang phục đều mang phong cách gu thẩm mỹ cao. Lâm Chiếu Khê may đo bộ vest cho Tiêu Nghiên Xuyên, còn Tiêu Bách Thủ thì số đo phải làm rộng ra đôi chút, bằng không qua một cái Tết cu cậu lớn thêm một tẹo là quần áo mặc không vừa nữa.
Thế nên khi nghe bố yêu cầu số đo phải vừa vặn ôm dáng, còn đến lượt mình thì lại phải làm to hơn một chút, cu cậu đâm ra không vui lắm: “Tại sao con lại không được mặc vừa vặn cơ chứ! Mẹ không được thiên vị đâu đấy!”
Lâm Chiếu Khê cúi người chỉnh lại cổ áo khoác cho cu cậu, bảo: “Bởi vì Tiêu Bách Thủ còn lớn thêm chiều cao nữa, bố lớn tới chiều cao này là cố định rồi, có lớn nữa thì chỉ có tăng cân thôi. Bây giờ làm ôm dáng vừa vặn là để đốc thúc bố chăm tập thể dục, béo lên là không mặc vừa quần áo đẹp nữa đâu đấy.”
“Con béo lên vẫn mặc vừa quần áo đẹp nè!”
Tiêu Bách Thủ được dỗ dành liền khoái chí ưỡn cái bụng nhỏ lên.
Bác thợ may đo chiều cao bên cạnh cũng phì cười: “Bác bảo đảm may cho cháu một bộ vest nhỏ cực kỳ đẹp nhé, chọn màu thế nào đây nào?”
Lâm Chiếu Khê cầm bảng màu lại, Tiêu Bách Thủ cũng đòi tham gia, bẻ cổ tay mẹ kéo bảng màu xuống, ngón tay múp rúp chỉ vào màu sắc bên trên bảo: “Con muốn màu xanh lá.”
“Mặc màu đỏ đón Tết mới đẹp chứ.”
Lâm Chiếu Khê không khỏi định hướng cho cu cậu.
“Nhưng quân phục của bố màu xanh lá mà, con cũng muốn.”
Lâm Chiếu Khê ngước mắt nhìn chồng, thấy anh xắn xắn cổ tay áo, bảo: “Thế thì may cho nó chiếc cà vạt màu xanh lá đi.”
Lâm Chiếu Khê nghe xong liền lấy đầu ngón tay ấn ấn cằm, nhìn bảng màu bảo: “Áo khoác vest thì chọn chất vải kẻ caro đỏ đen đan cài, cà vạt phối một chiếc màu xanh trúc và màu đỏ ngọc bích.”
Tiêu Bách Thủ “Oa” lên một tiếng: “Nghe hay phết đấy ạ!”
Quần áo còn chưa may mà đã khen lấy khen để rồi. Tiêu Nghiên Xuyên liếc xéo đứa trẻ một cái, bảo cu cậu: “Lại đây, đừng làm phiền bác làm việc.”
“Không sao không sao, cháu bé đáng yêu quá cơ.”
Bác thợ lão thành mày mắt đằng sau cặp kính cong cong, hiền hòa thân thiện.
Tiêu Bách Thủ bảo: “Bác có học thức quá đi thôi, lại còn đeo kính nữa, cháu cũng có kính nè! Mẹ cho cháu đấy! Mẹ cũng có luôn!”
Cái kính của cu cậu thuần túy là kính chống cát bụi, lúc này chẳng qua là biến tướng tự khen mình thôi.
Nói rồi Tiêu Bách Thủ chắp hai tay sau lưng, nhìn Tiêu Nghiên Xuyên: “Bố không có kính đâu nhé.”
Mi mắt Tiêu Nghiên Xuyên trĩu xuống, nghe người vợ vội bảo con: “Thế con đi chọn một cặp kính đẹp đẹp cho bố đi.”
Thế là đuổi được Tiêu Bách Thủ ra chỗ khác. Trong tiệm may đo có một số phụ kiện nhỏ, có thứ còn nhập khẩu từ các thương hiệu nước ngoài, thiết kế chất lượng cao cấp nên đều được chắn bằng tủ kính, không lo Tiêu Bách Thủ đụng vào lung tung.
Dắt trẻ con ra ngoài lúc nào cũng phải tính toán đủ đường. Lâm Chiếu Khê đi sang khu vải vóc chọn chất liệu, nhờ nhân viên đi cùng hỗ trợ đứa trẻ chọn phụ kiện. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy Tiêu Nghiên Xuyên bước tới bảo: “Chọn giúp anh chiếc thắt lưng.”
Ánh mắt Lâm Chiếu Khê nhìn về phía khu phụ kiện. Bánh Bao Nhỏ đang cùng một người học việc trong tiệm xem đồ, ánh mắt ngó bên này liếc bên kia, may mà trước mặt người ngoài cu cậu còn tương đối ngoan ngoãn. Thế nhưng liên tưởng tới biểu hiện quá đỗi phấn khởi hai ngày nay của cu cậu, lại còn khiêu khích bố không đeo kính là không có học thức, cô không khỏi hỏi: “Anh định chọn chiếc thắt lưng để đánh con đấy à?”
Người đàn ông nhíu ánh mắt xuống, có phần cạn lời nhìn cô: “Anh là người bạo lực thế sao?”
Lâm Chiếu Khê lòng nhẹ chõm, hai tay túm lấy một góc vải, bảo: “Còn chưa chọn xong kiểu dáng quần áo cho anh mà anh đã đòi hỏi thắt lưng rồi, thế nên em mới nghĩ vậy chứ.”
“Cần gì bận tâm có phối hợp với quần áo hay không.”
Anh giúp cô nhấc xấp vải từ trên cao xuống, che khuất góc hai người đang trò chuyện, nhỏ giọng dặn cô: “Chọn chiếc thắt lưng nào em dễ cởi ra là được.”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Tiêu: Đây làm gì phải tiệm may may đo, toàn là đạo cụ cả đấy.
