Chương 23: Cơ hội – Nụ hôn
*
Không muốn làm anh trai cô nữa.
Có ý gì chứ, Trì Linh không hiểu nổi. Từng từ từng chữ anh nói ra đều rất rõ ràng, nhưng ráp lại trong đầu cô sao cứ không thành một câu xuôi tai.
Trần Cận Hoài muốn cắt đứt mối quan hệ với cô sao? Nếu cô không chịu đưa ra lựa chọn, anh sẽ không thèm ngó ngàng tới cô nữa ư?
Trì Linh ngơ ngác, hơi thở anh kề sát trong gang tấc, nhưng đây đã không còn là trọng tâm nữa rồi.
Trần Cận Hoài chỉ nói tới đó, bỏ lại một mình Trì Linh ngẩn ngơ tại chỗ.
Anh nhìn cô một lượt cuối cùng, ánh mắt ấy sâu thẳm, mang ý vị khó đoán, tựa như ngọn đuốc chực bùng cháy trong đêm tối, ánh sáng chập chờn ẩn hiện, nhưng hơi nóng lại bốc lên phỏng rát.
Xèo một cái, Trì Linh cảm thấy như bị bỏng, nơi sống lưng vừa rồi anh chạm qua nhè nhẹ râm ran như sâu bọ gặm nhấm, dòng điện chạy qua khiến cô cứ ngỡ là mơ.
Trần Cận Hoài rời đi, lặng lẽ không ai hay biết hệt như lúc tới, chỉ duy nhất Trì Linh biết.
Căn phòng lấy lại sự yên tĩnh, chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở của chính cô. Trì Linh ngồi trên sofa chống tay giữ nguyên tư thế nhìn về phía cửa phòng, ngơ ngơ ngác ngác.
Chẳng biết đã ngồi bao lâu mới sực nhớ ra phải đứng dậy, đôi chân bất ngờ bủn rủn, Trì Linh cắn môi sấy khô tóc, cô nhìn bản thân trong gương với nước da không mấy hồng hào.
Câu nói kia của Trần Cận Hoài là điều cô hoàn toàn không lường tới.
Điều ước của anh là muốn cô tránh xa sao?
Trì Linh thấy không đúng, nhưng cô không thể nghĩ ra nét nghĩa thứ hai.
Thẫn thờ rất lâu, cuối cùng cô trèo lên giường tắt đèn, bóng tối bao trùm bốn phía, Trì Linh nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình bóng Trần Cận Hoài. Dáng vẻ anh cúi đầu nhìn cô, lực tay anh siết lấy cô, giọng nói lạnh nhạt khi anh cất lời. Và cả ánh mắt sau cùng ấy nữa.
Trong mơ là một khoảng tối đen như mực, cô bước hụt chân ngã xuống vực sâu, cảm giác hẫng hụt đột ngột cuốn tới, Trì Linh hốt hoảng mở bừng mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc cùng ánh trăng xanh xám ngoài cửa sổ.
Không khí ngột ngạt thật khó chịu, trên người cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng rít rịt.
Cứ tưởng đã ngủ rất lâu, kết quả mới chỉ trải qua vài chục phút.
Giấc mơ vừa vụn vỡ vừa hỗn loạn, không xâu chuỗi thành bức tranh hoàn chỉnh.
Trì Linh trở mình, kéo chăn lên tận cằm.
Cảm thấy không thoải mái, cô lại trở mình lần nữa, úp mặt vào gối.
Trằn trọc một hồi lâu mà tâm trí vẫn chẳng thể tĩnh lặng.
Cô bị mất ngủ rồi.
Cô có linh cảm Trần Cận Hoài cũng chưa ngủ.
Cô cực kỳ muốn hỏi anh rốt cuộc là có ý gì, là đang hờn dỗi hay nghiêm túc, câu chữ quanh quẩn nơi đầu lưỡi mấy vòng mà sao chẳng thể thốt nên lời, nơi lồng ngực tràn ngập một cảm giác bất an lạ kỳ.
Ngày hôm sau, Trì Linh mang theo hai quầng thâm mắt đi xuống lầu.
May mà là cuối tuần, không phải tới trường gặp ai.
Trong phòng ăn, Cố Liễm và Trần Lập Huy đã ngồi đó.
Cố Liễm ngồi ở vị trí chủ tọa, hôm nay bà ăn mặc rất trang trọng, trước mặt đặt mấy xấp tài liệu, trông có vẻ rất bận rộn, chiếc điện thoại kẹp giữa vai và tai đang hạ thấp giọng trao đổi với trợ lý về cuộc họp nào đó.
Trần Lập Huy đang xem máy tính bảng, cũng chẳng buồn động đậy.
Trì Linh kéo ghế ngồi xuống, tiếng động rất khẽ, Cố Liễm liếc mắt nhìn cô một cái.
Tắt điện thoại xong, Cố Liễm hỏi: “Mắt làm sao thế kia?”
Cùng lúc với câu hỏi của bà, Trần Lập Huy cũng ngẩng đầu: “Đêm qua không ngủ tốt à cháu?”
Bàn tay đang khuấy cháo trong bát của Trì Linh khựng lại, chiếc thìa va vào thành bát vang lên tiếng lách cách khe khẽ. Rõ ràng đến thế sao? Ngượng ngùng không dám ngẩng mắt lên, Trì Linh úp úp mở mở bảo: “Vâng ạ, mơ hơi nhiều giấc mộng linh tinh.”
Trần Lập Huy “ồ” một tiếng, tùy miệng bảo: “Bảo bác sĩ Thạch kê cho cháu chút thuốc an thần.”
“Mới có mỗi tối qua thôi ạ, chắc không cần uống thuốc đâu ạ.” Trì Linh lại cúi đầu khuấy cháo, bảo không sao.
Chứng chán ăn buổi sáng lại tái phát, nuốt không trôi, một bát cháo ăn mãi mới hết một nửa, tâm trí vốn chẳng đặt ở đây, thẫn thờ liếc nhìn về phía lối cầu thang, mãi mà không thấy có ai đi xuống thêm.
Yên ắng tĩnh mịch, không một bóng người.
Người duy nhất không có ở đây chỉ có một.
Trăn trở đắn đo mãi, Trì Linh giả vờ như vô tình ngước mắt, nhỏ giọng hỏi: “Anh đâu rồi hả dì?”
Cố Liễm đáp: “Đi rồi.”
“Sớm thế ạ.”
“Mặc kệ nó đi.”
Cố Liễm đã sớm quen với phong cách đi lại tự do của Trần Cận Hoài, dù sao hỏi cũng chẳng gặng ra được gì.
Nhưng Trì Linh lại không nghĩ như thế.
Dây thần kinh trong đầu cô khẽ chấn động, sực nhớ tới tác phong dứt khoát nói được làm được của Trần Cận Hoài, cho nên anh đang thực hiện lời nói tối qua để né tránh cô sao?
Trì Linh đương nhiên không chấp nhận.
Cơn giận đùng đùng bất ngờ của Đồng Nhạc Phi đã khiến cô nhức cả đầu, tối qua cô gửi tin nhắn cho Đồng Nhạc Phi mà cô ấy chẳng buồn hồi đáp lấy một từ. Trì Linh trong các mối quan hệ sẵn sàng bao dung nhường bước, nhưng cũng chẳng phải kiểu người chịu đấm ăn xôi hay trút giận lúc nào cũng nhịn.
Thế còn Trần Cận Hoài thì sao?
Mối quan hệ với Đồng Nhạc Phi cùng lắm thì cứ mặc kệ lạnh nhạt xử lý sau, còn cô với Trần Cận Hoài đâu thể thế được.
Trì Linh không kìm được suy nghĩ, có những người không thích nổi giận nhưng lại dồn nén trong lòng, có những người hay hờn dỗi nhưng qua rồi là qua hẳn, Trần Cận Hoài chắc thuộc loại sau.
Anh không khó dỗ, chỉ cần vuốt ve xuôi chiều chút là sẽ ngoan ngay.
Đây là quy luật Trì Linh đúc kết được sau nhiều năm.
Cô nhét một viên kẹo sữa vào khuôn miệng đang khô khốc, mở khung chat với Trần Cận Hoài ra gửi liền ba câu qua. Câu thứ nhất thăm hỏi, câu thứ hai giải thích vuốt ve, câu thứ ba cất tiếng gọi anh, rồi quan tâm thêm một chút.
Trì Linh không nhận ra đây gần như đã trở thành khuôn mẫu giao tiếp của mình. Chiêu thức mượt mà liên hoàn, chẳng cần tốn quá nhiều tâm trí, rồi sau đó chỉ việc chờ đối phương tự mình bước xuống bậc thang.
Mồm miệng cô thực sự chẳng tính là lanh lợi, thậm chí còn có phần ngốc nghếch, so với kiểu bụng đầy mưu mô xảo quyệt như Trần Cận Hoài, cô đến cả việc mình bị người ta “xào nấu” ra sao cũng chẳng hề hay biết.
Rõ ràng chẳng chiếm được hời ở điểm nào.
Nhưng tại sao bao năm qua, vài câu nói nhai đi nhai lại đến nhạt nhẽo ấy lại có tác dụng kỳ diệu tới vậy đối với một người kén chọn như Trần Cận Hoài?
Thật sự là do anh dễ dỗ sao?
Thật sự là do anh không chấp nhặt sao?
Ngoại trừ Trì Linh ra, không một ai gom hai từ ấy gán lên người Trần Cận Hoài cả.
Giống như tặng hoa vậy, lớp giấy gói bên ngoài rốt cuộc là hoa hồng hay hoa nguyệt quế liệu có quan trọng không, chẳng lẽ người ta mong chờ gặp lại không phải là kẻ tặng hoa hay sao?
Cho nên cho dù lời lẽ có lủng củng vụng về tới mức nào, chỉ cần cô cất lời một câu, anh liền cảm thấy: Còn đòi hỏi gì ở cô nữa cơ chứ?
Tiếc rằng Trì Linh lại chẳng hề hay biết.
Cô không biết những lần trước đây chỉ là trường hợp ngoại lệ, là sự dung túng chiều chuộng của Trần Cận Hoài, cũng không biết những lời Trần Cận Hoài nói tối qua là thật.
Thế nên lúc nhìn thấy hai tin nhắn Trần Cận Hoài phản hồi, Trì Linh mới ngẩn ngơ trân trối, ngữ điệu đối phương nhạt nhẽo, dường như chẳng hề có chút dư địa thương lượng nào.
Anh bảo:
[Không cần tìm anh.]
[Trừ khi em đã nghĩ xong.]
Trì Linh không cảm thấy vấn đề này nhất thiết phải đưa ra lựa chọn, giống như hai con người vốn dĩ chẳng hề có khả năng so sánh.
Mối quan hệ là mã chương trình sao? Con người là dòng lệnh bắt buộc phải thực thi ư?
Vốn tưởng anh đã nói như vậy thì sẽ không quay về nữa.
Thế nhưng khi trời vừa hờ hững hửng sáng hằn lên vệt màu bụng cá trắng, Trì Linh nghe thấy tiếng động khe khẽ. Cô thính ngủ, thế là tỉnh giấc.
Khung giờ này thường sẽ không có ai khác tới, Trì Linh có linh cảm đó là Trần Cận Hoài, mắt ti hí mở ra một khe hẹp, theo bản năng ngồi bật dậy khỏi giường.
Căn nguyên của giấc ngủ chập chờn ngay ở bên cạnh, cô xoa xoa mắt, chậm rãi vén góc chăn xỏ dép lê bước xuống giường.
Hành lang rất yên tĩnh, cầu thang chiếu rọi mấy vệt ánh sáng trắng lạnh.
Trì Linh đẩy cửa đứng ở lối ra vào phòng mình, nghiêng đầu nhìn thấy cánh cửa phòng tối qua còn đóng chặt lúc này đã hé ra một khe hẹp, chứng thực cho dự đoán của cô: Chủ nhân căn phòng đã trở về.
Ánh sáng mang sắc độ khác biệt trong phòng anh tràn ra ngoài, khe hở rọi xuống sàn nhà cắt thành một ranh giới rõ rệt.
Trì Linh đứng tựa vào tường ngoài hành lang một lúc, cúi đầu nhắm mắt thẫn thờ trong cơn ngái ngủ nửa tỉnh nửa mơ. Khoảng cách giữa phòng hai người rất gần, đứng ở đây, những âm thanh lọt vào tai càng thêm rõ nét.
Tiếng bước chân, tiếng vải vóc cọ xát khi thay quần áo, tiếng ly nước, và những tiếng động khác.
Đèn trong phòng vẫn sáng nguyên, anh không có vẻ gì là muốn nghỉ ngơi, không biết là đã ngủ dậy hay chưa từng chợp mắt.
Trì Linh sụt sịt mũi, từ từ mở mắt, rồi cô tự nhiên bước qua ranh giới ấy, tiến lại gần.
Trì Linh giơ tay gõ cửa thật nhẹ, theo động tác của cô, cánh cửa khép hờ đẩy lui vào trong không chút cản trở. Chủ nhân căn phòng còn chưa lộ diện, khe hở mở ra dường như đã trao đi lời mời gọi.
Cô chằm chằm nhìn vào khe cửa lại ngẩn ngơ thẫn thờ, bộ đồ ngủ màu trắng bọc lấy thân hình mảnh mai thanh mảnh, không có thêm động tác dư thừa, chẳng thể đoán nổi cô đang nghĩ gì.
Trần Cận Hoài phát hiện ngoài cửa có người đứng trân trối, mí mắt giật nảy một cái.
Cô gái rũ đầu xuống, mái tóc dài rũ bên sườn, một đoạn cánh tay trắng muốt như tuyết áp sát bên khung cửa, cả người như thể sắp ngã khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Nhìn nhịp phập phồng nơi bờ vai, hơi thở cô vừa nông vừa đều, hình như đứng thế này mà ngủ gật mất rồi.
Anh nheo mắt lại, không nhìn nhầm.
Trần Cận Hoài sải bước đi tới, còn chưa kịp gọi cô tỉnh, Trì Linh đã ngẩng đầu lên, đồng tử hội tụ lại trên gương mặt anh. Cô chớp chớp mắt, giọng nói có phần khàn khàn: “Anh.”
Anh nhíu mày không hiểu kiểu này là thế nào: “Ý gì đây?”
“Mộng du bò tới trước cửa phòng anh à?”
Trì Linh nghiêm túc giải thích, giọng thì thào nhè nhẹ: “Không phải mộng du, là em nghe thấy anh về rồi.”
Tiếng động anh gây ra không lớn, thế mà cô lại nghe thấy.
Trông dáng vẻ là biết không ngủ ngon rồi, mà thủ phạm là ai thì khỏi cần phải nói.
Im lặng một giây, Trần Cận Hoài giơ tay nâng gương mặt Trì Linh lên. Đôi đồng tử đen trắng rõ ràng của cô gái chẳng giấu nổi cảm xúc, trong trẻo sạch sẽ, mang theo chút tủi thân.
Ngoan thật đấy.
Trần Cận Hoài mân mê hai cái trên phần thịt mềm bên má Trì Linh, trong lòng nghĩ một đằng, thái độ lại là một nẻo. Anh nhớ rõ những lời mình từng nói, đuôi mắt hơi rũ xuống đăm đăm nhìn cô, mang vẻ cạn tình cạn nghĩa tàn nhẫn, thong dong cất tiếng hỏi: “Về thì làm sao, không phải bảo em đừng đến tìm anh à?”
“Em không hiểu.” Trì Linh lắc đầu, “Những lời anh nói hôm đó hình như em không hiểu lắm.”
“Không hiểu chỗ nào?”
“Điều ước của anh.”
“Không hiểu thật à?” Ánh mắt Trần Cận Hoài khóa chặt lấy cô đánh giá một lượt, đột nhiên cười khẽ, sự xa cách vừa rồi nhạt đi đôi phần. Anh buông mặt Trì Linh ra, đầu ngón tay thuận thế gãi gãi cằm cô, như đang trêu chọc một con mèo ngơ ngác.
“Thế thì vào đây với anh, anh giải thích cho em.”
Khóe môi anh vô thức nhếch lên, Trì Linh chớp chớp mắt, không chắc có phải ảo giác của mình hay không, giọng điệu Trần Cận Hoài trầm hơn ban nãy một chút, mang theo sự dịu dàng và mê hoặc hiếm thấy.
Anh nghiêng người nhường chỗ, Trì Linh không hề đề phòng, bước vào theo anh.
Cánh cửa phía sau bị Trần Cận Hoài đột ngột đóng sầm lại.
Ngay giây tiếp theo, Trì Linh nghe thấy anh dường như thở dài một tiếng, chất giọng trộn lẫn giữa sự bất lực và bất cần: “Thực ra em chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ nữa đâu.”
Trì Linh ngoái đầu lại, ánh mắt càng thêm phần khó hiểu.
Trần Cận Hoài không giải thích.
Cô chọn ai chẳng quan trọng, đằng nào kết quả cũng như nhau cả thôi.
Trần Cận Hoài không để cô tự mình suy nghĩ nữa, tiến thẳng lên trước, kéo tay Trì Linh lôi về phía mình. Trì Linh còn chưa kịp phản ứng thì hai tay đã ôm trọn lấy eo anh, tạo thành tư thế ôm ấp.
Thân thể Trì Linh cứng đờ, dường như nhận ra điểm gì đó bất thường, hoàn toàn đi ngược lại với lời giải thích trong hình dung của cô. Nhưng không còn thời gian để phản ứng nữa, cô bị vây hãm giữa vòng tay anh, hương gỗ đặc trưng trên người Trần Cận Hoài phủ ngợp không gian ngập tràn khoang mũi, trên đỉnh đầu vang lên một câu nói trầm khàn khiến màng tai tê dại: “Là chính em tự tới tìm anh đấy nhé.”
Anh nhếch khóe môi lặp lại: “Thế thì không còn cơ hội hối hận nữa đâu.”
Còn về điều ước sinh nhật, thế thì càng dễ giải thích hơn.
Hơi thở của Trì Linh đột ngột ngưng trệ.
Cảm giác ấm áp mềm mại rơi xuống trên trán, động tác của Trần Cận Hoài chẳng hề báo trước mà lại tự nhiên như lẽ hiển nhiên. Hơi thở phả ra râm ran, anh nâng gương mặt cô giữ nguyên tư thế.
Đó là một nụ hôn. Đồng tử Trì Linh giãn rộng không thể tin nổi.
Trần Cận Hoài lại giải thích bằng tông giọng thản nhiên đều đều: “Đây là kiểu anh trai.”
Làn môi anh khẽ chạm hờ lên sống mũi cô rồi trượt dần xuống dưới, tiếp tục ghé sát, lướt qua gò má. Luồng hơi thở xâm lược rực cháy kích động nên một dòng điện mờ nhân ảnh đầy ám ảnh.
Bên tai Trì Linh dường như vang lên tiếng nhiễu sóng màn hình trắng của chiếc tivi đời cũ, một tiếng o o kéo dài sắc nhọn, cả thế giới như sụp đổ, cô cứng đờ toàn thân.
Trong tầm mắt là hàng mi rũ thấp cùng đôi đồng tử màu hổ phách của Trần Cận Hoài, ánh mắt anh dừng lại trên làn môi hồng nhuận của cô gái, nhướng mày.
Anh rũ cổ tưởng như muốn ghé sát thêm nữa, nhưng lại ngưng trệ kéo ra một khoảng ngắn. Ngón tay cái từ từ ấn chặt lấy bờ môi cô gái nhấn mạnh xuống, nhìn nơi đó lún xuống một độ cong. Trần Cận Hoài không dời tay ra, mà cứ thế đặt nụ hôn lên đó qua lớp ngón tay.
Cực kỳ gần, Trì Linh trong cơn hoảng loạn nghe thấy anh tuyên bố.
“Những gì anh muốn làm với em, là như thế này cơ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bị sốt nhẹ uống thuốc GanKang vào đầu óc quay mòng mòng không chạy nổi, ngày mai sẽ chỉnh sửa lại chương này nhé.
