Chương 2-22: Bạn của Bảo Nghi

*

Nhà họ Trình hiếm khi có người ngoài ghé thăm, lần gần nhất đã là tám năm trước, khi Trình Bảo Vân dẫn Hoàng Gia Hào lúc còn là bạn trai về nhà.

Hôm nay tới lượt Trình Bảo Nghi dẫn bạn về chơi. Mà lại còn là bạn nam. Chàng trai trẻ họ Hà tươi cười ôm một bó hoa bước vào nhà, cất lời chào bằng thứ tiếng Quảng Đông ngọng nghịu, hỏi thêm vài câu liền đành phải chuyển sang nói tiếng Phổ thông. Bảo Nghi giới thiệu, bảo đây là bạn học hồi cô du học nước ngoài, nhân chuyến công tác Hồng Kông nên tiện đường ghé thăm cô.

Miệng thì nói tiện đường, nhưng ngày giờ lại chọn vô cùng vi diệu, đúng vào buổi tụ họp gia đình nhà họ Trình. Đàm Mỹ Kỳ cũng không có nhà, nếu bà ấy ở đây, chẳng biết lại buông ra những lời lẽ gì.

Bà ấy không ở đây thì vẫn còn những người khác, ví như bà cụ. Bà cụ coi trọng truyền thống, rất cầu kỳ chu đáo trong đạo đãi khách. Từ sau vụ việc của Trình Bảo Nghi, bà đối xử với cô cháu gái này lẫn Đường Thận đều lạnh nhạt đi nhiều, nhưng vẫn giữ đúng truyền thống tôn sư trọng đạo, không bắt Đường Thận rời bàn ăn. Thế nhưng hôm nay, bà cụ mỉm cười đón tiếp cậu Hà, bảo chị Hảo tìm bình hoa để cắm vào. Cả nhà trò chuyện phiếm ở phòng khách một lúc rồi di chuyển ra ban công dùng bữa.

Nhà họ Trình coi trọng giáo dục, cả gia đình đều nói tiếng Phổ thông cực kỳ chuẩn. Người gắp cho người kia một miếng, người kia khen lại một câu, dù biết rõ đây là một kịch bản diễn trò thì cũng là một vở kịch diễn xuất vô cùng trôi chảy. Cậu Hà ngồi cạnh Bảo Nghi, tự giới thiệu nhà mình ở Thẩm Dương, làm mảng xuất nhập khẩu.

Trình Bảo Tâm dạo này tâm trạng sa sút. Trước đây vốn hay cười hay nói, thích tâng bốc hòa đồng, giờ phút này chỉ lạnh lùng đứng ngoài quan sát kịch hay. Có những vở kịch không cần đến khán giả, nhưng cũng có những vở kịch sẽ có kẻ vắt óc tìm cách khiến bạn không thể diễn tiếp. Chẳng hạn như Bảo Tâm lúc này đang nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu Hà, gương mặt giống hệt Meguro trong bức ảnh, thầm nghĩ, dạo này Trình Bảo Nghi không được lòng bà cụ, nên muốn diễn trò “sớm ngày thành gia lập thất” này sao?

Hồi đó, khi nghe Chị Hoàn nói Trình Bảo Nghi sắp gặp người của công ty dược Nhật Bản, cô còn nửa tin nửa ngờ. Chị Hoàn lập tức trưng ra bộ mặt “tôi đã truyền đạt tin tức đầy đủ rồi, những chuyện khác tôi không hề biết gì hết”, Bảo Tâm chỉ thấy buồn cười.

Trong căn nhà này, ai ai cũng muốn đặt cược sớm, nhưng lại sợ đặt sai cửa. Trình Khả Vi dĩ nhiên là ứng cử viên sáng giá nhất, chắc chắn không sai vào đâu được, nhưng tính tình anh ta gắt gỏng, chẳng ai tiếp cận nổi, nên mọi người đành bỏ gần tìm xa, tiếp cận Chị Cả, Văn Dĩ Trang, thậm chí là chính cô.

Cô hỏi chị Hoàn liệu có ai khác biết chuyện này không, chị Hoàn lắc đầu: Dĩ nhiên là không. “Chuyện thế này, càng ít người biết càng tốt.”

Trình Bảo Tâm bằng mặt thông minh, nhưng rốt cuộc vẫn chưa nhìn thấu lòng người. Cô không biết rằng, những lời này của chị Hoàn từng nói với Chị Cả, từng nói với anh Cả, nếu không vì Trình Khả Kỳ chẳng buồn bận tâm chuyện đời thì chị Hoàn cũng đã nói với anh ta rồi. Trong số những người này, duy chỉ có Bảo Tâm là ghi khắc vào lòng.

Trình Khả Vi nhếch mép cười nhạt: Trình Bảo Nghi làm sao có thể là loại người đó.

Chị Cả nửa tin nửa ngờ, về nhà bàn với chồng, Anh Rể xua tay liên hồi: Chuyện này em đừng có dại mà xía vào. Đánh đổ được nhánh Thứ thì cái tập đoàn này cũng chẳng tới lượt em đâu, thà rằng bán một chút ân tình cho em trai em. Chị Cả thế là đem kể cho Trình Khả Vi, Trình Khả Vi lại một lần nữa cười trừ bỏ qua.

Chỉ có Trình Bảo Tâm là tin sái cổ. Cô tin rằng Chị Hoàn riêng tư tiết lộ cho một mình cô ắt hẳn phải có lý do. Nếu cô là Chị Hoàn, cô cũng sẽ lựa chọn chính bản thân mình. Từ nhỏ đến lớn cô luôn tràn đầy tự tin, ngoại trừ bí mật thân thế của chính mình.

Mami từ nhỏ đến lớn luôn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc, Daddy cũng chưa từng ôm cô lấy một lần. Có một lần Mami mượn rượu giải sầu rồi nói nhảm, cô mới biết mình vốn không phải người nhà này. Người già thích cặp sinh đôi này, Daddy lại đang tranh giành tài nguyên công ty cũng như sự yêu thương của ông bà nội với chú Hai.

Daddy bảo: Thiếu một đứa cũng không được.

Thế là dùng một hàng nhái như cô, một bé gái sơ sinh không tên không tuổi, để thế chỗ cho Trình Bảo Tâm đã chết yểu.

Nhưng không sao, cô có anh trai. Trình Khả Kỳ, cô lặp đi lặp lại tên anh trên đầu lưỡi. Tắt đèn, nhẩm đọc tên anh trong bóng tối căn phòng, ngữ điệu tiếng Quảng Đông luôn vương chút muôn phần ái muội, ngón tay cũng trở nên không yên phận. Nói ra thì, bản thân cô là người ở đâu? Tên gốc là gì? Không biết, nhưng cũng chẳng quan trọng, dù sao điều quan trọng nhất là cô có Trình Khả Kỳ, một Trình Khả Kỳ toàn tâm toàn ý yêu thương cô, một Trình Khả Kỳ mãi mãi tốt với cô, một Trình Khả Kỳ mà cô sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh.

Một Trình Bảo Tâm như thế nhanh chóng thuê người theo dõi cô em họ, chụp lại được bức ảnh cô ta nói chuyện với Meguro. Đáng tiếc không nghe được nội dung trò chuyện giữa hai người. Nhưng qua điều tra một chút, Meguro là người của doanh nghiệp dược Nhật Bản, xem ra tám chín phần mười là chuẩn rồi. Rửa ảnh ra, lén lút đặt đầu giường bà nội, lặng lẽ chờ đợi quả bom này khi nào nổ tung. Ai ngờ đâu, chuyện này cũng giống như bao nhiêu chuyện từng xảy ra trong căn nhà này, lại im hơi lặng tiếng rồi biến mất không dấu vết.

Sau đó Chị Hoàn lại thì thào: Ôi chao nhầm rồi, nghe nói Trình Bảo Nghi sang giải thích với bà cụ, người đó chỉ là bạn học của cô ấy thôi?

Bạn học?

Ngay lúc này, Bảo Tâm quan sát dáng vẻ thân mật giữa người này và Bảo Nghi, thầm nghĩ: Là người yêu thì có?

Chàng trai trẻ họ Hà này, chẳng phải chính là Meguro trong ảnh sao? Cô đã xem bao nhiêu lần bức ảnh rồi, từng biểu cảm của Meguro cô đều nhớ rõ, cả vóc dáng, tư thế này, rồi chênh lệch chiều cao với Trình Bảo Nghi… Chẳng trách Trình Bảo Nghi ban đầu không thể giải thích, hóa ra cô ta đang yêu một người Nhật Bản! Mẹ đẻ và bà ngoại của bà nội đều chết trong trận đại oanh tạc Quảng Châu, bà là người ghét người Nhật nhất!

Cô đã đoán thấu tâm tư của Bảo Nghi: Trước tiên dẫn về nhà dưới danh nghĩa bạn bè bình thường để tranh thủ cảm tình của bà cụ. Đến khi công bố chuyện tình cảm mới nói anh ta cũng mang một chút huyết thống Nhật Bản. Bà cụ đã có ấn tượng tốt từ trước thì tự nhiên sẽ không quá bận tâm. Chẳng khác nào chiêu bài năm xưa khi Chị Cả dẫn Anh Rể bỏ học từ cấp hai về nhà.

Giữa ngổn ngang suy nghĩ, rơi ra một đầu manh mối như vậy, cô liền nhặt nó lên trong trí tưởng tượng của mình. Chính là nó.

Trình Bảo Tâm đặt ly rượu xuống, cất lời: “Anh Hà, mảng xuất nhập khẩu của anh làm về mặt hàng gì?”

“Một số thiết bị y tế.”

“Bên Nhật Bản làm ăn có thuận lợi không?”

“Cũng bình thường thôi. Bên đó họ không thích dùng hàng sản xuất tại Trung Quốc lắm.” Cậu Hà mỉm cười khiêm tốn.

“Bạn bè bên đó có nhiều không?”

“Cũng bình thường.” Cậu Hà dời ánh mắt, nhìn sang Trình Bảo Nghi. Trình Bảo Nghi nhìn Trình Bảo Tâm một cái, hai chị em họ đối mắt với nhau, Trình Bảo Tâm nở nụ cười hiếm hoi suốt nhiều ngày qua. Bảo Nghi đáp lại ánh mắt cô, cũng từ từ nở một nụ cười, dùng nét mặt nhắn gửi: Tôi biết cô đang nghĩ gì, tôi không sợ.

Bảo Tâm xen vào hỏi dồn một hồi lâu, vòng đi vòng lại. Với tư cách anh Cả ngồi bên cạnh lắng nghe, anh bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Dạo này Anh Rể gặp chuyện, anh không thể để A Tâm cũng cư xử thiếu hiểu chuyện như thế, bằng không bà nội lại nghĩ anh không biết dạy em.

Trình Khả Vi đặt ly xuống, gọi tên Trình Bảo Tâm. Trình Bảo Tâm quay đầu lại. Anh nói: “Hôm nay em nói hơi nhiều rồi đấy.”

Bảo Tâm thực ra chưa bao giờ để người anh Cả này vào mắt. Anh Cả từ nhỏ đã có phần ích kỷ, đối với Chị Cả hay Khả Kỳ và cô đều tỏ ra hờ hững. Khóe môi cô khẽ động, trông như đang mỉm cười chân thành: “Anh Cả nói đúng. Nhưng em chỉ là thấy bạn của A Nghi nên cảm thấy vui thôi.”

Là thật sự vui vẻ. Dạo gần đây, chẳng còn chuyện gì có thể khiến cô vui nổi. Cô hận bản thân đã chọc thủng lớp giấy mỏng giữa mình và Trình Khả Kỳ, để rồi trước mặt người ngoài anh ta vờ như mọi chuyện vẫn vậy, nhưng sau lưng lại tìm mọi cách né tránh cô.

Lúc này mọi người mới nhớ đến cái tốt của Chị Cả và Đàm Mỹ Kỳ. Sự náo nhiệt trên bàn ăn của cái gia đình này, dù có giả tạo đến đâu thì cũng cần phải có người khơi mào. Vợ chồng Trình Bảo Vân không có mặt, Đàm Mỹ Kỳ hôm nay cũng vắng bóng, trên bàn ăn thế là thiếu đi rất nhiều âm thanh nền. Âm thanh nền biến mất, sự gượng gạo trong khoảng lặng lại trở nên đặc biệt rõ mùng một. Họ đã quen với tính khí tiểu thư của A Tâm, nhận ra cô có ý thăm dò cậu Hà chuyện gì đó nên cũng chẳng lấy làm lạ.

Cậu Hà lại là một người khéo léo, giống như từng trải qua huấn luyện quan hệ công chúng, chuyện gì cũng nói ra nhưng rốt cuộc lại chẳng tiết lộ điều gì.

Trình Bảo Tâm cắn một miếng anh đào, vẻ mặt ngây thơ: “Hai người tình cảm tốt lắm sao? Vẫn luôn giữ liên lạc à?”

Trình Khả Kỳ mỉm cười ngắt lời, bảo A Tâm em cũng hóng hớt quá rồi đấy. Anh quay sang hỏi cậu Hà thích uống gì. Trình Bảo Tâm lúc này cười nói: “Em đã gọi trà sữa rồi, chắc cũng sắp giao tới nơi.”

Đúng lúc này, Emily xách túi đi vào, nói có người giao đồ ăn tới. Bảo Tâm nhẹ nhàng đứng dậy nhận lấy rồi tự tay phân phát. Đến cạnh bàn đứng lại, cô bảo: “Bà nội, bà không được ăn ngọt nên cháu không gọi cho bà.” Bà cụ gật đầu.

Cô nhấc từng ly một, bảo Khả Gia ngồi bên cạnh truyền giúp. Của anh Cả, của Trình Khả Kỳ, của Bảo Nghi… Cuối cùng còn lại một ly, cô cầm trên tay, đột nhiên cất tiếng gọi: “Meguro San (Anh Meguro)…”

Cậu Hà “A” lên một tiếng ngắn ngủi, như thể phản xạ tự nhiên. Cậu lập tức nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt sa sút.

Chỉ thấy Trình Bảo Tâm mỉm cười rạng rỡ, đưa ly trà sữa đá sang, dùng giọng tiếng Phổ thông chuẩn chỉnh cất lời: “Anh Hà…” rồi nhét vào tay cậu, lại nở nụ cười: “Douzo. (どうぞ – Xin mời)” Mỗi âm tiết đều phát ra vừa trầm nặng vừa kéo dài.

Trình Khả Vi và Khả Gia cả hai hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khả Gia chỉ thấy kỳ lạ, sao chị họ lại đột nhiên nói tiếng Nhật. Cậu nhìn chị họ, rồi lại nhìn anh Hai bên cạnh.

Trình Khả Kỳ trên mặt không chút biểu cảm, vẫn trò chuyện với cậu Hà như thường, hỏi cậu bình thường thích uống gì. Chỉ có người hiểu rõ anh nhất mới nhận ra, sự thả lỏng đầy cố ý này của anh lại có phần quá gượng gạo, như thể muốn nhanh chóng lật qua trang này.

Ánh mắt Trình Bảo Nghi từ trên người Bảo Tâm dời sang bà cụ. Cô thấy bà cụ đặt ly xuống bàn, lưng tựa về phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bảo Tâm.

Bảo Nghi nghĩ, ván này hình như lại bị Đường Thận đoán trúng rồi.

Rõ ràng là thế bế tắc, rõ ràng khó lòng lật ngược thế cờ, vậy mà cô ấy lại như thể dự đoán trước được ngày hôm nay, đã sớm bày sẵn đại cục, đợi đến thời điểm này mới mang ra dùng.

Vốn dĩ phải là chuyện tốt. Nhưng tại sao, Trình Bảo Nghi thầm nghĩ, tại sao bản thân lại cảm thấy sống lưng lạnh ngắt? Là vì cảm thấy Đường Thận quá đáng sợ sao? Sao cô ấy lại hiểu rõ nhiều chuyện đến thế? Rốt cuộc cô ấy có lai lịch thế nào?