Chương 104: Vừa trắng lại vừa hồng

*

Dịp Tết trút xuống một trận tuyết xốp phì nhiêu, ông ngoại Bánh Bao Nhỏ bảo cu cậu: “Tuyết lành báo năm bội thu, mùa màng năm tới chắc chắn sẽ trúng lớn đấy.”

Bánh Bao Nhỏ dang hai tay hùa theo, hệt như đang cầu nguyện: “Thế thì cháu lại được về nhà bà cố ngoại gặt lúa rồi!”

Vừa dứt lời, từ phía sau đã có người xách nách cu cậu, nhấc bổng đặt lên chiếc ghế trẻ em trước bàn ăn.

Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Con mau ăn cơm đi, ăn no rồi mới có sức mà đi gặt lúa.”

Lâm Chiếu Khê ngồi bên cạnh cầm đũa, ánh mắt liếc nhìn Tiêu Bách Thủ một cái liền nghe thấy cu cậu vừa xoa xoa cái bụng nhỏ vừa bảo: “Con cảm thấy trong này không còn nhiều chỗ lắm thì phải, ngày nào con cũng chưa kịp làm gì đã lại đến giờ ăn cơm rồi!”

Tăng Chi Xuân nghe cu cậu bảo “chỗ”, lại còn xoa xoa bụng, liền cười khà khà bảo: “Đấy gọi là bụng dạ, là sức ăn.”

Nói đoạn bà bảo Lâm Chiếu Khê: “Thằng bé này lười ăn đấy mà, cứ kiếm chút kê nội kim với phục linh trần bì nấu vào cháo cho nó ăn là xong ngay.”

Tiêu Bách Thủ gãi gãi đầu: “Bà ngoại ơi, đã không ăn nổi rồi mà còn phải ăn thêm đồ nữa thì mới ăn được nhiều hơn ạ?”

Cu cậu thấy kỳ cục quá chừng.

Lâm Chiếu Khê bảo cu cậu: “Thế vừa nãy con còn bảo việc con phải làm chất đống như núi cơ mà, tí nữa ăn xong cơm là đi vận động ngay nhé.”

Lâm Nghiêm Thư “ồ” một tiếng, bảo: “Bố có kế hoạch rồi, cho Tiêu Bách Thủ học đánh cờ. Cái đầu óc này mà vận động một hồi là cũng mau đói lắm.”

Tiêu Nghiên Xuyên bên cạnh khẽ nhếch môi, ánh mắt liếc sang Tiêu Bách Thủ: “Hóa ra là dạo này nhà đại tư tưởng chưa chịu vận động đầu óc đấy à.”

Bàn tay nhỏ của Tiêu Bách Thủ vội bịt miệng lại: “Dạo này con bận lắm chứ bộ, phải nói bao nhiêu là lời nên cái miệng bị mỏi, phải để mẹ đút cơm cho mới ăn được.”

Đôi mày Tiêu Nghiên Xuyên nhíu chặt. Cả nhà khoảnh khắc này hệt như bị Tiêu Bách Thủ gài bẫy giăng tơ.

Chẳng biết cu cậu là chán ăn thật hay là muốn được mẹ đút cơm cho nữa.

Nhưng đúng là đồ ăn do Lâm Chiếu Khê đút cho cu cậu được xử lý kỹ càng hơn, nhai không bị mỏi miệng. Tiêu Bách Thủ từng lén mách mẹ rằng bố toàn bắt cu cậu gặm khúc xương đùi gà, bảo là để rèn luyện răng lợi.

Buổi tối hai vợ chồng mặn nồng, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn tường tỏa ánh sáng ấm áp mờ ảo. Lâm Chiếu Khê nóng đến mức trên trán trên mày rịn ra làn mồ hôi mỏng, cổ tay lồng vào hai chiếc vòng mềm bọc vải bông, đầu ngón tay còn phải bám chặt lấy sợi dây treo mới chống nổi thân mình. Lại nghe thấy người chồng hừng hực lửa nóng nghẹn giọng bảo: “Tiêu Bách Thủ nó lớn chừng này rồi, ăn cơm còn đút đút cái gì nữa. Anh đút cho em còn chẳng kịp nữa là. Vợ mình thì mình xót, cho em ăn no căng cái bụng nhỏ mới là việc quan trọng nhất của anh.”

Nói đoạn, lòng bàn tay thô ráp của anh ấn xuống một cái làm Lâm Chiếu Khê giật mình run rẩy không thôi, hai tay trượt khỏi chiếc vòng treo, chớp mắt đã được người chồng bên dưới đỡ lấy bế gọn vào lòng.

Toàn thân cô rã rời chỉ muốn khóc, giận anh chẳng biết cô sợ nhột nhất hay sao. Lúc này cô vùi mặt vào vai anh cắn một cái, nhưng vai anh rắn chắc đến đáng sợ, cô cắn không nổi, mếu máo muốn khóc thật sự.

Tiêu Nghiên Xuyên ngồi tựa vào chiếc gối kê, co một bên chân dài, ôm chặt lấy bà xã trân quý như ngọc như báu trong lòng. Nghe tiếng nức nở dồn dập dội lên của cô, anh cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, lòng bàn tay áp lên sưởi ấm vòm ngực cô, khẽ thở dài một tiếng: “Hôm nay trên bàn ăn em đâu chỉ là mẹ của Tiêu Bách Thủ, em còn là con gái nữa cơ mà. Chiếu Khê nhà mình có con rồi thì vẫn cứ là cô con gái nhỏ của bố mẹ. Làm sao có thể để cho thằng nhóc Bánh Bao Nhỏ đó sai bảo được.”

Sinh ra một đứa con chung, nhìn thì lanh lợi thật đấy, nhưng đôi khi lại cứ bới móc lý do để chộp lấy sơ hở. Chiếu Khê có lẽ thấy việc đút cơm cho con chẳng có gì to tát, nhưng Tiêu Nghiên Xuyên lại là con rể. Con cái lúc nào cũng đòi mẹ đút cơm, lọt vào mắt bố mẹ vợ chẳng phải thành ra ngày thường ở nhà cũng toàn con gái quán xuyến chăm con, còn con rể thì vô tích sự chẳng giúp được gì sao.

Tiêu Nghiên Xuyên nhạy cảm, anh nhạy cảm vô cùng. Hễ đụng tới Chiếu Khê là toàn thân anh lại căng cứng nóng bừng, chẳng còn chút lý trí nào, chỉ toàn bản năng nguyên sơ sâu thẳm.

Nhưng anh cũng chỉ biết tự dỗ dành bản thân, may mà bà xã dịu dàng đáng yêu. Đứa trẻ có xu hướng đối đầu thì trong cuộc đấu tranh gia đình này cứ rèn giũa để nó không bị lệch lạc nết nhà.

Trông cây sửa lưng trông người sửa nết, lòng bàn tay anh đỡ lấy chiếc cổ mảnh mai đang ngửa lên của bà xã, mơn trớn ghé sát cất giọng khàn khàn: “May mà có em, không thì những ngày tháng này chẳng biết trôi qua thế nào nữa. Nói đâu xa như đêm dài đằng đẵng này, quấn quýt bên em chớp mắt một cái là trời sáng rồi. Khê Khê nhà mình bế trong lòng nhỏ nhắn thế này, nhưng lại là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh. Góc nhỏ này tuy hẹp, nhưng lại gắn chặt hai đứa mình bên nhau… Em đâu biết ngày hôm sau em đẹp nhường nào đâu, gương mặt hệt như đóa sen nổi trên mặt nước, vừa trắng lại vừa hồng, khí sắc tốt nghĩa là cuộc sống êm đềm hạnh phúc, Chiếu Khê…”

Hơi thở của anh tựa tuyết tan ngày đông, hơi nóng lan tỏa nơi chiếc cổ cô, vây hãm rã rời. Thần trí tán loạn nghe thấy lời phán quyết của anh.

“Anh phải làm cho em trở nên thật là xinh đẹp.”

Lâm Chiếu Khê xinh đẹp vì diện một chiếc váy màu trắng tinh khôi, nên hôm sau lúc ăn cơm không được phép ngồi cạnh Tiêu Bách Thủ, sợ bàn tay bốc cơm của cu cậu làm bẩn áo quần của mẹ.

Tiêu Bách Thủ tủi thân lắm, cất giọng oai oái gào lên: “Con có tiền mà, con mua váy mới cho mẹ được!”

Câu nói này quả thực đã chọc giận Tiêu Nghiên Xuyên. Cả nhà ai cũng thấy cu cậu đáng yêu, chỉ có bố ruột là thấy cu cậu kiêu ngạo buông thả. Cứ đà này thì sau này làm sai việc gì cũng bảo có tiền là giải quyết xong hết chắc.

Thế thì tiền đồ công danh mà anh và Chiếu Khê nỗ lực phấn đấu đi lên hóa ra lại là để cho cái thằng ranh này hoành hành vô pháp vô thiên sao?

Thế là anh hạ giọng bảo: “Mấy ngày nữa bố với Chiếu Khê phải đi làm lại rồi, Tiêu Bách Thủ con cứ ở nhà chờ trường mầm non mở cửa đi. Nếu con mà dám dùng đôi tay bốc cơm bốc thức ăn này quệt vào quần áo cô giáo hay bạn học xung quanh, bố sẽ cho con ở lại trường thêm một tiết học nữa rồi mới cho về nhà.”

Phạt ở lại trường là hình phạt đặc quyền dành riêng cho lứa tuổi đi học.

Tiêu Bách Thủ cúi gầm cái đầu nhỏ xuống, đôi mắt tròn xoe ngang bằng với mép bàn. Chẳng biết là sợ hình phạt của bố hay là cố tình tránh né bố nữa, thực ra cu cậu chẳng lọt tai chữ nào, cứ lén lén lút lút toàn tính toán những ý định nhỏ của riêng mình.

Lâm Chiếu Khê gắp thức ăn cho bố mẹ. Cô ngồi giữa bố mẹ đẻ, Tiêu Bách Thủ thì ngồi giữa ông ngoại và bố, thế nên cô cũng chẳng thể gắp thức ăn cho cu cậu được, đành bảo chồng: “Anh múc cho con ít trứng hấp đi, dạo này cái miệng cu cậu bị mỏi, cho con ăn món gì dễ nhai chút.”

Cuộc trao đổi tối qua của Tiêu Nghiên Xuyên với bà xã phát huy tác dụng. Lúc này anh lấy thức ăn cho Tiêu Bách Thủ, vừa thể hiện bản thân nghe lời bà xã dặn dò, vừa thực hiện tròn trách nhiệm của một người cha chăm sóc con cái.

Thế nhưng Tiêu Bách Thủ lại bám lấy mép bàn nhỏ, tủi thân nghẹn ngào: “Bố mẹ lại sắp đi làm rồi, Bánh Bao Nhỏ lại phải quay về cái lồng sắt kia rồi, thế mà bố mẹ còn chẳng đối xử tốt với con…”

Lâm Chiếu Khê nhắm tịt mắt chẳng dám nhìn con. Nhưng chiêu này đối với ông bà ngoại lâu ngày mới gặp Bánh Bao Nhỏ lại cực kỳ đắc có tác dụng. Hết dỗ dành lại khen ngợi, ông bà giành đút cơm cho cu cậu. Tiêu Nghiên Xuyên cũng chẳng cản nữa, miễn sao không bắt vợ anh đút là được.

Lâm Chiếu Khê cuối cùng hai tay chống cằm nhìn Tiêu Bách Thủ, bảo: “Con đi học mầm non vất vả quá nhỉ, cả nhà phải thưởng lớn cho con mới được.”

Lời này của cô mang đôi chút ý mỉa mai trêu chọc nhóc tì, nhưng Tiêu Bách Thủ làm sao đã hiểu mỉa mai là gì, liền hớn hở nhe răng cười tươi rói với mẹ.

Nụ cười ấy lại khiến ông bà ngoại đổ gục xiêu lòng.

Kỳ nghỉ Tết vừa trôi qua là tới ngày đi làm lại, nhưng trường mầm non vẫn chưa mở cửa sớm thế. Căn nhà mới bỗng chốc biến thành trường mầm non thu nhỏ. Ngoài đồ chơi do vợ chồng Tăng Chi Xuân mua cho Tiêu Bách Thủ ra thì còn có chiếc cầu trượt nhỏ do bà nội Hứa Lưu Tinh và ông nội Tiêu Kỳ Mẫn mang sang. Sợ cháu chán lại sợ cháu ngã, lúc cu cậu chơi cầu trượt, ông bà lúc nào cũng túc trực bên cạnh che chắn.

Tiêu Nghiên Xuyên thật sự không chịu nổi nữa, bảo Lâm Chiếu Khê: “Hôm nào anh phải lắp thêm cái khung chắn quanh cầu trượt mới được, đỡ cho bố mẹ lúc nào cũng xoay mòng mòng quanh nó.”

Cô nghe xong không kìm được mím môi mỉm cười: “Anh cũng đừng trách các cụ, chính anh cũng để mắt che chắn cẩn thận lắm đấy thôi. Có điều anh phải bảo với Tiêu Bách Thủ rằng ‘Bố cũng thương con lắm đấy nhé’, đừng có âm thầm làm mà không cất lời, đứa trẻ sao mà biết được.”

Tiêu Nghiên Xuyên giơ tay day day thái dương: “Nói ra nó lại càng tưởng cả thế giới chiều chuộng nó. Thôi hy sinh hình tượng một mình anh làm người cha nghiêm khắc là được rồi.”

“Oa, anh Tiêu vĩ đại thật đấy.”

Tiêu Nghiên Xuyên nhíu mày mỉm cười nhìn cô: “Cái gì đại cơ?”

Lâm Chiếu Khê ngẩn người, tối nay anh lại có cớ trêu chọc mới rồi đây.

Thế là cô khẽ hắng giọng một tiếng, vội vàng đổi chủ đề: “Thế chẳng biết anh Tiêu có rảnh đi xem phim không nhỉ, trì hoãn thêm nữa là hết suất chiếu thật đấy. Dù sao thì em cũng từng xem rồi.”

“Xem với ai thế?”

Hơi thở anh ghé sát tới, Lâm Chiếu Khê xoay người ôm xấp quần áo đã gấp gọn bước về phía tủ đồ: “Đồng nghiệp chứ ai, là nữ nhé.”

Cô cố tình nhấn mạnh chỉ để thể hiện rằng mình để ý tới suy nghĩ của anh. Tiêu Nghiên Xuyên đâu phải kẻ ngốc nghếch, biết được câu trả lời rồi dĩ nhiên chẳng truy hỏi thêm.

Chỉ có điều bộ phim này dài gần ba tiếng đồng hồ, Lâm Chiếu Khê chẳng biết Tiêu Nghiên Xuyên có ngồi yên nổi không. Anh hình như chẳng có sở thích nghiên cứu nghệ thuật phương Tây, kệ sách trong nhà cũng toàn là sách của cô và Tiêu Bách Thủ.

Thế nên sau khi chốt xong giờ giấc, trên xe đi xem phim, Lâm Chiếu Khê lén lút liếc nhìn chồng một cái, không để lại vết tích mà giải thích trước cho anh: “Bộ phim này nhìn qua thì là phim tình cảm, nhưng đằng sau lại truyền tải một số quan niệm đấy, chẳng hạn như mâu thuẫn giữa tầng lớp công nhân, quý tộc cũ và tầng lớp mới giàu. Ba thân phận này tạo thành mối tình tam giác, thế nên thực ra chẳng hề nhàm chán, cũng không phải thuần túy kể chuyện yêu đương đâu.”

“Em thích xem không?”

Lâm Chiếu Khê gật gật đầu.

Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Thế thì đi xem.”

Ánh mắt Lâm Chiếu Khê nhìn ra mặt kính chắn gió. Giờ tan làm, hoàng hôn dát một màu vàng rực rỡ. Khi nhìn ngắm một đám mây, cô nhỏ to cất lời: “Đây là lần đầu tiên chúng mình cùng đi xem phim đấy.”

Giữa hai người họ hình như chưa từng xảy ra chuyện gì quá đỗi lãng mạn, thế nhưng giờ đây lại cùng đi xem một bộ phim lãng mạn thế kỷ. Nếu cô ghi nhớ lần đầu tiên bé nhỏ này, liệu có phải nhờ nghi thức này mà mọi thứ cũng trở nên lãng mạn hơn chăng?

Hệt như Tiêu Bách Thủ vậy, người khác tặng quà cho cu cậu, cu cậu cũng bắt bố mẹ nhớ giúp. Như thế niềm vui sẽ được san chia thành nhiều phần, những điều tốt đẹp được nhiều người ghi nhớ.

Bộ phim “Titanic” này tuy đã công chiếu hai năm trôi qua nhưng sức hút vẫn còn dạt dào. Trong rạp chiếu phim vẫn có khá đông khán giả tìm đến. Lâm Chiếu Khê và Tiêu Nghiên Xuyên ngồi ở hàng ghế phía sau, xung quanh lại thoáng đãng vắng người.

Cô bảo anh: “Lúc xem phim không được nói chuyện đâu đấy.”

Người đàn ông chống cùi tay lên tay vịn, mu bàn tay đỡ nghiêng cằm, chẳng thấy có chút hào hứng nào, thuần túy là tìm một việc có thể làm cùng bà xã ngoài chuyện trên giường.

Bà xã lại bên cạnh lấy tay che miệng thì thầm nhắc nhở: “Nếu uống nước thì lấy chai trong túi này này, uống xong để vào khay để ly giữa hai đứa mình nhé, kẻo lại quên mất.”

“Ừm.”

Chẳng mấy chốc, bà xã lại thì thào nho nhỏ trong bóng tối: “Không được vắt chân chữ ngũ đâu đấy, chân anh dài quá, giày làm bẩn tựa lưng ghế phía trước mất.”

Giây tiếp theo, Tiêu Nghiên Xuyên buông hai chân dài ngồi ngay ngắn chỉnh tề, nhưng thân mình lại rướn sang phía cô, đặt một nụ hôn lên môi cô trong bóng tối.

Sau đó, bà xã chẳng thốt thêm câu nào nữa.

Màn hình phim nhấp nháy, lướt qua những hình ảnh lộng lẫy xa hoa của nội thất con tàu du lịch. Cô tiểu thư quý tộc nhảy múa và thưởng thức món ngon, còn nam chính thì chơi bài trong khoang tàu ngầm chật hẹp cũ kỹ. Thực ra Tiêu Nghiên Xuyên chẳng hứng thú gì với phim tình cảm, xem đi xem lại cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ rồi mập mờ, đột nhiên đòi nhảy tàu, rồi đột nhiên hai người lại đứng ôm nhau trước mũi tàu đón gió. Anh giơ tay day day thái dương, khóe mắt liếc nhìn sang bà xã bên cạnh.

Yên tĩnh thì yên tĩnh thật đấy, đôi mắt sáng long lanh chăm chú nhìn màn hình. Tiêu Nghiên Xuyên nhìn kỹ lại lần nữa, thoáng nghe thấy tiếng thút thít nhè nhẹ của cô.

Chân mày anh nhíu chặt lại, lại quay đầu tiếp tục xem phim. Thật sự ngồi không nổi nữa, nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nại.

Bởi vì anh nhận ra rằng, ngoại trừ mối quan hệ vợ chồng, anh và Chiếu Khê hình như chẳng có sở thích chung nào khác.

Cô đang khóc vì những nhân vật trong phim. Khi con tàu đâm vào núi băng khiến khoang ngầm ngập tràn nước biển, nữ chính vác rìu đi cứu nam chính, đến đoạn này tiếng khóc của Chiếu Khê đã nghe rõ ràng hẳn. Cô lấy mu ngón tay quệt hàng mi đẫm nước, vừa khóc vừa quệt. Đến đoạn giải cứu hành khách lên xuồng cứu hộ, cô lại bắt đầu căng thẳng, hai tay siết chặt tà váy, tuy không khóc nữa nhưng bờ vai gồng lên, trông hệt như muốn lao thẳng vào màn hình để cứu người vậy.

Tiêu Nghiên Xuyên tiếp tục theo dõi, nam chính cuối cùng cũng cùng nữ chính thoát khỏi cõi chết, hít thở bầu không khí bên ngoài con tàu. Đúng lúc anh đổi tư thế ngồi cho tỉnh táo lại thì tấm ván gỗ chở hai người lại bị đắm.

Đáy mắt anh khẽ gợn sóng, nam chính nhường tấm ván gỗ cho nữ chính, còn bản thân thì chìm sâu xuống biển khơi.

Bà xã bên cạnh khóc nghẹn ngào chẳng thành tiếng.

Tiêu Nghiên Xuyên hình như chưa bao giờ xem một tác phẩm lấy sự hy sinh của người đàn ông làm chủ đề tình yêu.

Lúc nhạc phim vang lên khi màn hình khép lại, khăn giấy trong tay Chiếu Khê đã dùng hết sạch.

Anh chẳng rõ cô khóc vì câu chuyện, hay là vì người nam chính đã hy sinh thân mình vì nữ chính mà rơi lệ.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, tâm trí anh như màn hình phim chao đảo nhấp nháy, anh hình như chưa từng hy sinh điều gì vì Chiếu Khê. Sinh mạng là sự hy sinh tột cùng được nghệ thuật khuếch đại, nhưng ngoài điều đó ra, dù là sự cống hiến bé nhỏ nhất, anh hình như cũng chưa từng làm qua.

Cô cũng từng vì anh mà rơi lệ, khi anh đi làm nhiệm vụ phương xa rời đi, để cô một mình nuôi dạy con cái. Cô cũng từng rời đi, nhưng cuộc điện thoại đêm Giao thừa dạo nọ đã bảo anh rằng, cô đang thực hiện công việc dập tắt vụ nổ, mà anh thì lại căm ghét phản ứng bài xích vụ nổ từ trong bản năng, cô chính là người đã cứu rỗi anh.

Phim hạ màn, khán giả dần rời khỏi rạp. Hốc mắt Chiếu Khê đỏ bừng, giọng nói cũng hơi khản đặc, bảo: “Chúng mình về thôi anh, muộn quá rồi, chẳng biết Tiêu Bách Thủ có đang đợi chúng mình không nữa.”

Tiêu Nghiên Xuyên nhìn những giọt lệ trong mắt bà xã, trong lòng chợt chẳng tìm đâu ra câu trả lời cho câu hỏi ấy.

Anh rốt cuộc chưa từng làm được điều gì cho cô, thế mà cô lại bảo anh vĩ đại.

Tiêu Nghiên Xuyên bỗng thấy muốn tự giễu bản thân trong lòng. Tự giễu xong xuôi lại cảm thấy lòng tự tin sụt giảm ghê gớm, hoàn toàn chẳng có lấy một chút vốn liếng nào đủ để chống đỡ cho lòng tham đòi hỏi tình yêu từ cô.

Chiếu Khê rơi lệ vì bộ phim này, chứng tỏ cô đồng cảm với thế giới ấy, công nhận quan niệm tình yêu ấy. Thế nhưng khi anh hồi tưởng lại những khoảnh khắc tình yêu của chính mình, dường như toàn là những lúc cô khiến trái tim anh rung động.

Thời gian đã trôi qua quá lâu khiến anh quên mất rằng, Chiếu Khê chính là nhà nghiên cứu đạn dược đã từng cứu mạng anh.

Vầng trăng treo cao giữa bầu trời đêm mênh mông u tối, toan dùng ánh sáng trong trẻo của mình xua tan đi vệt dài cô quạnh mịt mùng trong thế giới con người. Anh nhìn vầng trăng sáng, rồi lại nhìn gương mặt Chiếu Khê. Mái nhà đã ở ngay sau lưng, hai người họ suốt cả chặng đường chẳng cất lời nào.

Người vợ buồn đau vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện của người khác, thế nhưng những giọt lệ tuôn rơi lại là của chính mình.

“Két~”

Cánh cửa gian nhà chính vừa vặn mở ra, tiếng bước chân nhỏ bịch bịch lạch bạch vội vã lao tới. Tiêu Nghiên Xuyên cúi người xách nhẹ một cái, tóm ngay lấy chiếc cổ áo ngủ lông xù phía sau của Tiêu Bách Thủ, nghe cu cậu sốt sắng hỏi: “Bố mẹ đi đâu đấy ạ, sao mà về muộn thế này.”

Giọng nói của Tiêu Bách Thủ mang theo tiếng nức nở tủi thân, hệt như mẹ con thâm giao liên kết trái tim. Tiêu Nghiên Xuyên bế cu cậu lên, tầm mắt cu cậu lập tức nhìn thấy nét mặt mẹ.

Cu cậu đột nhiên chồm người sang, hai tay dang rộng về phía mẹ, cất giọng ngọt ngào dỗ dành: “Không sao đâu mẹ ơi, để Bánh Bao Nhỏ ôm mẹ cái nào~”

Tác giả có lời muốn nói:

Bánh Bao Nhỏ: Mẹ khóc rồi, bố lại im lặng, cái nhà này bị sao thế không biết, làm con phải bận lòng quá đi mất! [khóc òa]