Chương 106: “Hôm nay em cảm thấy thế nào?”
*
Tiết trời những ngày tuyết tan lạnh giá đến xé da xé thịt. Hơi sưởi trong nhà phả ra khiến người ta khô khốc và khát nước. Lâm Chiếu Khê uống một cốc nước thật lớn, cảm giác mình hệt như một chiếc khăn giấy ướt, nếu không vội bổ sung nước thì chẳng mấy chốc sẽ khô khốc lại.
Thế nhưng hễ uống nhiều nước vào là bụng dưới lại trướng lên, vừa tức tức vừa khó chịu. Cô ôm lấy bụng đầy vẻ mệt mỏi, lại phải chạy vào nhà vệ sinh thêm một lượt nữa.
Lúc bước ra ngoài, cô ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế làm việc, bờ vai hơi sụp xuống như thể chẳng còn sức lực chống đỡ, mệt mỏi thầm lặng bủa vằn lên toàn thân.
Chẳng phải cô mới vừa hết kinh nguyệt chưa đầy mười ngày sao?
Sao quần lót lại vây sắc đỏ thế này?
Lại bị hành kinh nữa rồi à?
Cô dán chiếc băng vệ sinh hàng ngày, nhưng cả người rã rời rơi vào hoang mang ủ dột. Ánh mắt cô tìm về phía lịch bàn, chắc chắn bản thân không hề nhớ nhầm ngày tháng. Có lẽ dạo này mệt mỏi quá sao? Áp lực quá lớn cũng sẽ làm ảnh hưởng tới chu kỳ kinh nguyệt mà.
Nhưng dạo này cô đâu có áp lực gì lớn lao.
Nhưng mà…
Lâm Chiếu Khê lại ngẫm nghĩ, cô từ Tây Bắc trở về cũng mới chưa đầy hai tháng. Dạo ấy quả thực thần kinh căng như dây đàn, lòng nặng trĩu tâm tư.
Đốt ngón tay trỏ miệt nhẹ lên làn môi, cô chẳng biết việc này hỏi ai mới phải. Hay là nên đi khám bác sĩ, hoặc giả quan sát thêm một thời gian nữa, biết đâu tháng sau lại trở lại bình thường thì sao.
Kinh nguyệt không đều cũng liên quan đến chế độ sinh hoạt và thời tiết nữa.
Cô tự dỗ dành bản thân trong lòng: Đừng vội hoảng hốt.
Nhưng khi bước ra ngoài, đi qua biển cảnh báo khu vực thí nghiệm trọng yếu, tim cô lại chùng xuống thót lạnh. Lần nào cô cũng mặc trang phục chống bức xạ dày dặn, những biện pháp phòng hộ cần thiết cô đều thực hiện đầy đủ cả rồi cơ mà…
Trong lúc suy nghĩ của Lâm Chiếu Khê trồi sụt giữa lạc quan và u uất, chiếc xe Tiêu Nghiên Xuyên lái tới đón cô đã đỗ xịch trước tòa nhà cơ quan.
Cánh cửa xe vừa đẩy ra, thấy dáng người cao ráo của chồng rướn sang đẩy cửa giùm mình, trong mắt anh đong đầy nụ cười rất nhẹ, vi diệu khó lòng nhận ra, thế nhưng cô vẫn cảm nhận được vẹn nguyên. Đôi mắt cô liếc xéo nhìn anh, tạm thời chưa cất lời, đợi anh lên tiếng trước.
“Hôm nay em cảm thấy thế nào?”
Giọng điệu anh quả nhiên có chút nhẹ nhõm vui vẻ, hệt như cố tình trêu chọc chú mèo nhỏ. Lâm Chiếu Khê bảo: “Không mím môi mỉm cười đâu nhé.”
Nụ cười nơi khóe môi người đàn ông đậm thêm một phần, lại bảo: “Trong lòng vui vẻ là được rồi, chẳng cần phải thể hiện ra ngoài đâu. Đương nhiên rồi, công việc thì khó mà khiến người ta vui vẻ được, cảm giác thành tựu vốn tới từ sự bận rộn lấp đầy mà.”
Lâm Chiếu Khê tì tay chống cằm, bảo: “Em phát hiện ra bản chất nhà đại tư tưởng của Tiêu Bách Thủ hình như là di truyền từ bố nó đấy chứ~”
Người chồng khẽ nhếch môi: “Giống ai cũng chẳng sao cả, tốt nhất vẫn là giống em. Con trai có chút thiên chất của con gái thì lại càng dễ nuôi dạy hơn.”
Cô nhìn con đường phía trước, chẳng mấy chốc đã chìm dần vào bóng tối. Chiếc xe lao vào màn đêm thẳm sâu phía cuối con đường, hai hàng cây cao vút bên đường như đổ ập xuống, ánh đèn xe cũng chẳng thể vén nổi màn đêm mịt mùng dày đặc này.
Cô cất lời: “Từ mùa đông bước sang mùa xuân còn phải trải qua một đợt tuyết tan, đó mới là cái lạnh buốt giá khó chịu đựng nhất.”
Tâm trạng Tiêu Nghiên Xuyên đang dần đà hứng khởi phấn chấn, liền bảo bà xã: “Trong nhà có sưởi, trên xe cũng có sưởi, chẳng để em bị lạnh đâu.”
Nghe thấy câu nói này, ánh mắt Lâm Chiếu Khê khẽ xoay sang nhìn Tiêu Nghiên Xuyên, chút hơi lạnh âm u trong lòng cô cũng được làn hơi ấm của anh đắp phủ xua tan.
Trở về con ngõ nhỏ, ngọn đèn tròn trước cổng rọi xuống một vệt bóng cây. Tuyết đọng đã được quét dọn sạch bách, để lộ ra những viên gạch xanh trắng gọn gàng. Đẩy cửa cổng bước vào, trong sân cũng đong đầy ánh sáng, thế nhưng vẻ sáng tỏ ấy hệt như đến từ vầng trăng treo lơ lửng nơi chân trời.
Lâm Chiếu Khê nghe thấy tiếng rỉ rả ê a của Tiêu Bách Thủ, khóe môi không kìm được rướn lên nụ cười. Cô giơ tay đẩy rèm chắn gió của gian nhà chính ra thì trên đỉnh đầu đã có một bàn tay to lớn đỡ giúp. Trong nhà hơi sưởi ấm áp ngập tràn, Tiêu Nghiên Xuyên nối gót cô bước vào nhà.
“Mẹ ơi!”
Tiêu Bách Thủ thấy bóng dáng Lâm Chiếu Khê liền tung tăng chạy xộc tới, đôi tai thỏ trên đỉnh đầu gật gù vẩy vẩy theo từng bước chân.
Lâm Chiếu Khê cúi người đỡ lấy bờ vai cu cậu, Tiêu Nghiên Xuyên liền ngồi xổm xuống bế xốc đứa trẻ lên, đôi chân dài sải bước về phía phòng ăn, bảo: “Ăn no chưa con?”
“Chưa đâu ạ, đương nhiên là phải đợi bố mẹ về rồi!”
Lâm Chiếu Khê thấy khóe miệng nhỏ của cu cậu vương chút vết dầu mỡ liền cười hừ một tiếng. Đúng lúc ấy Tăng Chi Xuân đang xếp đũa, Lâm Nghiêm Thư bê một chiếc nồi đất tròn từ trong bếp ra ngoài, hương thơm nức mũi lập tức tỏa ra ngào ngạt. Cô ngó mắt nhìn sang, cất tiếng hỏi: “Món gì thế ạ!”
“Dẻ sườn bò ạ!”
Tiêu Bách Thủ xoa xoa cái bụng nhỏ của mình bảo: “Sần sật giòn ngon lắm ạ!”
Lâm Chiếu Khê nhíu mày mỉm cười trêu cu cậu: “Chẳng phải bảo là chưa ăn cơ mà?”
Tiêu Bách Thủ bắt đầu nói lắp, cuống quýt giải thích: “Thử… thử vị thôi mà ạ!”
Lâm Chiếu Khê rửa sạch tay, rút một tờ giấy ăn lại lau khóe miệng cho Tiêu Bách Thủ, nắn giọng nhái lại lời cu cậu, khẽ chun mũi bảo: “Thử thử vị thôi mà~”
Răng của Tiêu Bách Thủ tuy cần luyện lực cắn nhưng chẳng phải món nào cũng nhai nổi, thế nên ông bà ngoại nấu thịt toàn ninh nhừ ra một chút, dĩ nhiên phải nhờ cu cậu nếm thử phẩm bình. Lúc này, nhóc tì hai lòng bàn tay chống lên chiếc bàn nhỏ, cứ đòi đứng phắt dậy trên chiếc ghế trẻ em, bàn tay còn lại thì nhoài ra với về phía bàn ăn. Tiêu Nghiên Xuyên liền dạy bảo cu cậu: “Ăn cơm thì ngoan ngoãn vào, đừng để bố mẹ vì trông chừng con mà chẳng kịp ăn uống gì.”
Thế nhưng nhóc tì cứ nhất quyết muốn với tới đĩa thức ăn trên bàn, bướng bỉnh bảo: “Con muốn tự múc cơ!”
Tiêu Nghiên Xuyên còn đang tính uốn nắn Bánh Bao Nhỏ vào khuôn phép thì Tăng Chi Xuân đã bước tới ôm cu cậu: “Cháu nó muốn tự múc thì kệ nó, nó thích ăn món gì thì để nó tự gắp.”
Lâm Chiếu Khê muốn bố mẹ ngồi xuống ăn cơm, bởi người trông trẻ lúc nào cũng bận rộn tới mức chẳng thể ăn cỗ lúc còn nóng hổi được. Lâm Chiếu Khê cũng thấy hơi gắt lên: “Tiêu Bách Thủ, hôm nay con làm sao thế hả!”
Dứt lời liền thấy Bánh Bao Nhỏ cầm chiếc muôi cán dài múc một miếng thịt bò trút gọn vào bát của mẹ.
Lâm Chiếu Khê ngẩn người, nhìn miếng thức ăn ánh lên sắc vàng óng dưới ánh đèn trong bát, nghe thấy giọng nói nũng nịu ngọt ngào của Tiêu Bách Thủ: “Con nếm thử rồi, món này ngon nhất đấy ạ!”
Nói xong, cu cậu lại múc thêm một muôi nữa cho bố.
Dưới ánh đèn vàng ấm ngả sắc cam ngập tràn căn phòng, chiếc bàn tròn bày biện những món ăn gia đình ngát hương. Làn hơi nóng lãng đãng quyện giữa ánh sáng và con người. Lâm Chiếu Khê khẽ chớp mắt, bảo Tiêu Bách Thủ: “Xem ra dạo này con ở nhà, ngoài việc trực điện thoại ra thì lại có thêm công việc làm người nếm thử món ăn rồi nhỉ.”
Lâm Nghiêm Thư còn cất lời khen Tiêu Bách Thủ: “Cái đầu lưỡi nhỏ tinh tường lắm đấy nhé.”
Tăng Chi Xuân mỉm cười, bế đứa trẻ trở lại chiếc ghế trẻ em, bảo: “Trẻ con dĩ nhiên là khác rồi, mùi vị chúng nó nếm được, màu sắc chúng nó nhìn thấy bây giờ đều tươi mới rực rỡ hơn người lớn mình nhiều.”
Tiêu Nghiên Xuyên xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc tì: “Hóa ra Bánh Bao Nhỏ muốn chăm sóc bố mẹ ăn cơm cơ đấy.”
Tiêu Bách Thủ “hì” một tiếng rồi cúi đầu cắm cúi ăn phần cơm của mình.
Tiêu Nghiên Xuyên nhớ lại ngày trước của bản thân, dường như buổi hoàng hôn anh từng ngắm cũng mang sắc cam rực rỡ, mặt trời lặn còn đỏ thắm hơn. Buổi tối lúc trở về phòng nhắc lại chuyện này với Lâm Chiếu Khê, cô lại bảo: “Thế ạ? Sao em lại chẳng cảm nhận được nhỉ, chắc tại em chưa được ngắm hoàng hôn mấy lần? Ngày trước em toàn ở trong nhà, sáng sớm đã đi học rồi, lúc mặt trời mọc hay lặn đều ngồi bên bàn học…”
Nói tới đây, cô vừa gấp quần áo vừa sực nhận ra: “Á, chẳng lẽ đây chính là lý do Tiêu Bách Thủ không muốn đi học mầm non sao? Bị nhốt trong bốn bức tường, người ta lúc nào cũng sẽ bỏ lỡ mất bốn mùa.”
Tiêu Nghiên Xuyên khoác chiếc áo choàng tắm, bước lại gần chiếc cây treo quần áo hình cành cây, cất lời: “Cái đạo lý này em đừng có để Tiêu Bách Thủ nghe thấy đấy nhé, không thì nó lại có thêm một cớ để trốn học nữa cho xem. Nhưng mà, nếu em muốn ngắm ánh mặt trời đỏ thắm thì anh lại có cách đấy.”
Lâm Chiếu Khê hoài nghi quay đầu lại. Đột nhiên người chồng bước tới trước mặt cô, bàn tay nắm chặt dừng lại trước trán cô, khẽ xòe tay ra, một chiếc mặt dây chuyền tỏa ánh sáng lộng lẫy liền rơi rủ xuống.
Sắc đỏ trong suốt rực rỡ chao đảo lọt vào đáy mắt cô.
Toàn thân cô khựng lại tại chỗ, đăm đăm nhìn sợi dây chuyền hệt như chiếc kim đồng hồ đang gảy nhẹ lên dây tơ lòng. Người đàn ông khẽ cúi người xuống, trong mắt đong đầy ánh sáng còn sâu thẳm hơn cả viên đá quý, bảo cô: “Lấy nhau rồi thì không được hẹn hò yêu đương nữa sao em? Ngắm bình minh hay hoàng hôn là sự lãng mạn của những kẻ yêu nhau, em chưa từng được ngắm nhìn thì anh sẽ đem ánh mặt trời tặng cho em.”
Lòng bàn tay cô khẽ run rẩy đỡ lấy viên đá quý ấy. Nặng trịch, trĩu nặng, cùng với luồng hào quang rực rỡ đè trọn vào tay cô. Cô không kìm được kiễng gót chân, vươn tay ôm lấy bờ vai người chồng, ôm chặt lấy anh.
Thực ra cô chẳng mấy si mê các loại quặng đá. Cô cũng thừa biết bản chất của nó chỉ là một viên đá được hình thành trong tự nhiên, chẳng qua được điểm xuyết thêm kỹ thuật cắt gọt tinh xảo của con người, cùng với thời gian của tạo hóa rèn giũa nên kết tinh đang nằm trọn trong tay cô. Thế nhưng đối với cô, sự vĩ đại của loài người cô chẳng thể cảm nhận hết được, chỉ có những lời Tiêu Nghiên Xuyên thốt ra mới khiến viên đá vô hồn vô giác này nảy sinh ra một ý nghĩa độc nhất vô nhị dành riêng cho cô.
Cô run run cất tiếng: “Cảm ơn anh.”
Đầu ngón tay Tiêu Nghiên Xuyên lướt qua cổ áo ngủ của cô, tháo sợi dây chuyền bạch kim bên trong ra, rồi cẩn thận gài lại nấc khóa của sợi dây chuyền đính đá quý này. Anh buông cô ra, rủ mắt ngắm nhìn dáng vẻ của cô.
Lâm Chiếu Khê dùng đầu ngón tay mơn trớn viên hồng ngọc. Bên trên còn đính một vòng kim cương rực rỡ lộng lẫy. Cô xoay người bước tới soi gương bàn trang điểm, còn Tiêu Nghiên Xuyên thì ngồi trên chiếc ghế nghỉ, tì cùi chỏ tay nghiêng người, lấy mu bàn tay đỡ cằm ngắm nhìn cô đắm đuối.
Lâm Chiếu Khê lại chạy xồng xộc tới bảo anh: “Cái này to quá, đeo đi ngủ bị cộm mất.”
Đôi mày người chồng vì nụ cười mà dịu lại, hệt như chú cún con lúc mỉm cười, bảo: “Tí nữa anh tháo giùm em, muốn đeo lúc nào cứ gọi anh, em có thích không?”
Lâm Chiếu Khê gật đầu liên tục hệt như gà nhặt thóc. Bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên vươn tới. Lúc này anh đang ngồi thong thả trên chiếc ghế sofa đơn, vạt áo choàng tắm hé lộ vòng eo săn chắc dẻo dai. Lâm Chiếu Khê lập tức hiểu ra anh tính làm gì, trái tim đang hừng hực bỗng chốc nguội ngắt. Cô hơi thảng thốt bảo: “Ngày mai còn phải đi làm, có thể… để vài hôm nữa…”
Người chồng bế cô vào lòng, làn môi áp nhẹ lên má cô, lòng bàn tay vuốt ve tấm lưng mịn màng, trầm giọng bảo: “Anh tặng em dây chuyền đâu phải để mưu cầu một bữa no nê cho bản thân. Tối nay không ‘mần ăn’ gì, hình như lại khiến anh trông thuần khiết hơn đấy.”
Tiêu Nghiên Xuyên ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều của cô, dù cho trang sức đá quý có xa hoa lộng lẫy đến mấy khoác lên người cô cũng chẳng thể tranh nổi nét rực rỡ ấy. Bà xã của anh quá đỗi xinh đẹp, sao lại có người càng sống càng hệt như một đóa hoa nở rộ thế này cơ chứ.
Lòng bàn tay anh lướt qua đôi má cô, nâng lấy chiếc cằm rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Cô hệt như chú rắn nhỏ ấm áp dẻo dai ngồi thu tòn trên đùi anh. Phải chăng vì được tặng trang sức đá quý nên vui sướng quá chừng mà cô đã chủ động thốt ra: “Tiêu Nghiên Xuyên, em yêu anh.”
Anh nhẩm tính số tiền tích góp của mình, e rằng đợi tới lúc tích đủ rồi lại phải dốc sạch túi lần nữa thôi.
Mà ở nhà lại còn một con “mãnh thú ngốn tiền” ngồi mát ăn bát vàng nữa chứ. Tiêu Bách Thủ nhắm trúng một chiếc chảo trên chương trình mua sắm qua truyền hình, bảo mua cái này về xào nấu thức ăn không lo bị dính.
Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Được thôi, đợi bao giờ Bánh Bao Nhỏ biết nấu cơm thì bố mua cho.”
Tiêu Bách Thủ lê chiếc ghế gỗ hình con ngựa nhỏ ở phòng khách bước lại gần bảo: “Nhưng mà bố không mua cho con thì làm sao con biết nấu ăn được cơ chứ.”
Lâm Chiếu Khê ngồi bên bàn ăn thưởng thức hoa quả, nghe vậy liền mỉm cười, thế nhưng trong lòng vẫn chập chờn u uất. Mấy ngày nay chu kỳ kinh nguyệt chẳng ra làm sao, cứ rỉ rả một chút máu tươi, không nhiều nhưng cũng chẳng chịu ngừng.
Cô phải tới bệnh viện khám một chuyến mới được. Ngày đi làm thì phải xin nghỉ phép, còn ngày nghỉ cuối tuần thì ở nhà đông người thế này, kiểu gì cũng phải tìm một cớ đàng hoàng mới ra ngoài được.
Đúng lúc cô đang suy tính thì Tiêu Bách Thủ đột nhiên hai tay bám vào mép bàn tròn, ngẩng đầu nhìn mẹ: “Con thấy trên truyền hình bán một chiếc túi xách cũng đẹp lắm cơ!”
Lâm Chiếu Khê ngoái đầu bảo mẹ: “Mẹ chuyển kênh hoạt hình hoặc ‘Thế giới động vật’ cho nó xem đi ạ, bằng không thì dẹp tivi đi, bảo nó đọc sách nhiều vào.”
“Con muốn xem tivi cơ, xem tivi học hỏi được nhiều thứ lắm!”
Tiêu Bách Thủ cãi lý hăng hái. Lâm Chiếu Khê chớp chớp mắt: “Dĩ nhiên rồi, các tác phẩm phim ảnh hay sẽ đem lại những câu chuyện tuyệt vời, nhưng sao con chỉ toàn chăm chăm xem quảng cáo thế? Nếu đã thế thì cuối tuần này mẹ cũng phải đi làm để kiếm tiền mua túi xách cho Bánh Bao Nhỏ mới được.”
Tiêu Bách Thủ bĩu cái miệng nhỏ xinh, túm lấy tà váy của mẹ nũng nịu: “Mẹ đừng đi ra ngoài mà, bên ngoài lạnh lắm, mẹ cứ ở trong chăn ấm áp thôi!”
Tiêu Nghiên Xuyên ngồi trên ghế sofa đọc báo, khóe mắt liếc thấy bố vợ gọi đứa trẻ sang học đánh cờ liền nhếch môi bảo: “Cuối tuần bố cũng phải ra ngoài có việc, Tiêu Bách Thủ cứ ở nhà chăm chỉ học hỏi ông ngoại nhé. Đợi bao giờ thành thạo môn này rồi bố sẽ dẫn con đi thi đấu.”
Tiêu Bách Thủ sợ tới mức cái đầu nhỏ lắc lia lịa run bắn cả người, ngoái đầu nhìn bố: “Không đánh đâu, không tốt đâu, không tốt đâu! Bị thương mất!”
Nói đoạn cu cậu liền sà vào bên chân mẹ. Lâm Chiếu Khê bóc vỏ đút cho cu cậu một quả nho làm cu cậu chua tới mức nhăn nhó cả mặt mày, tay ôm lấy khuôn ngực nhỏ bảo: “Con chua xót tới tận trong lòng rồi đây này.”
Đúng lúc ấy Tiêu Nghiên Xuyên đứng dậy bước lại bế đứa trẻ, hai bàn tay luồn vào nách nhấc tung cu cậu lên không trung. Bánh Bao Nhỏ lập tức bật cười khúc khích, trong nhà vang lên tiếng cười giòn giã trong trẻo cùng nụ cười ấm áp nồng hậu của người lớn.
Lâm Chiếu Khê bóc một quả nho đưa vào miệng, đầu lưỡi cuộn lại nuốt trôi xuống cổ họng, trên mặt cũng khẽ gợn lên nụ cười. Những lúc thực sự hạnh phúc, người ta thường hay cẩn trọng từng chút một, chỉ sợ nắm lấy rồi lại vụt mất tiêu.
Thế nhưng quả nho này, thực sự chua quá đỗi.
