Chương 107: Như keo như sơn, hòa quyện khăng khít
*
Thế nhưng Lâm Chiếu Khê còn gặp phải một chuyện nan giải, đó là buổi tối phải kéo Tiêu Bách Thủ ngủ chung với bố mẹ, có thế cô mới né được cảnh ở riêng một mình với Tiêu Nghiên Xuyên.
Tối nay cũng hệt như mấy ngày trước, Lâm Chiếu Khê viện cớ ông bà ngoại Tiêu Bách Thủ đã trông cháu cả ngày mệt rồi, nên bế nhóc tì về phòng mình để tắm rửa vệ sinh.
Trong phòng tắm, Tiêu Bách Thủ đang rỉ rả trò chuyện với bố: “Bố ơi, bố bảo bao giờ thì mới tới mùa xuân ạ?”
Tiêu Nghiên Xuyên đáp: “Bây giờ trong nhà có sưởi ấm áp rồi có lạnh đâu, không phải con thích chơi tuyết nhất sao?”
“Nhưng mà sinh nhật con vào mùa xuân cơ, bố có biết không ạ?”
Tiêu Nghiên Xuyên đáp: “Dĩ nhiên rồi, khi hoa nở rộ khắp nơi là con tới đấy.”
Dạo ấy Tiêu Nghiên Xuyên đang ở miền Nam, khắp nơi ngập tràn sắc hoa rực rỡ, một khoảng trời tràn trề sức sống, xanh tươi mỡ màng, muôn hồng ngàn tía. Tâm trạng anh cũng bởi hay tin Tiêu Bách Thủ chào đời mà như hoa nở rộ khắp lòng.
Nghĩ tới việc đây chính là sợi dây liên kết giữa anh và Chiếu Khê, giọt máu của hai người đã hòa quyện vào nhau tạo nên một sinh linh mới, anh liền có thêm ý chí, có thêm ý nghĩa để sống vì hai mẹ con.
Bánh Bao Nhỏ được bế từ dưới nước lên, lấy một chiếc khăn tắm to đùng quấn tròn xoe hệt như cái bánh chưng nhỏ, đi đôi dép con vịt kêu lạch bạch chạy ra khỏi phòng tắm vào phòng tìm mẹ.
Lâm Chiếu Khê lau khô người cho cu cậu, lại lấy kem dưỡng ẩm bôi một lớp bảo vệ lên đôi má và hai cánh tay cu cậu. Ngay sau đó Tiêu Bách Thủ vừa xoay người một cái là đã bị bố cầm chiếc áo ngủ trùm tọt qua đầu.
Rốt cuộc cũng hoàn thành dây chuyền dọn dẹp vệ sinh cho Tiêu Bách Thủ.
Lâm Chiếu Khê bảo: “Con đi tìm sách tranh xem trước đi, đợi mẹ tắm xong sẽ sang kể chuyện cho con nghe.”
Trong nhà kiểu gì cũng phải có một người lớn trông chừng Tiêu Bách Thủ, có con ở đó thì tâm trí Tiêu Nghiên Xuyên sẽ chẳng thể dồn hết lên người Lâm Chiếu Khê được.
Thế nhưng hơi thở nhẹ nhõm vừa cất lên chưa kịp tan thì lúc tắm rửa trông thấy vệt máu, lòng cô lại chùng xuống nặng trĩu.
Phơi xong quần áo trở về phòng ngủ, Tiêu Bách Thủ đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ lật lật sách tranh, ngón tay nhỏ xíu trỏ vào hình vẽ tự mình bịa chuyện cho mình nghe: “Thế rồi princess với prince sống bên nhau nè, prince thích princess nên tặng vương miện cho princess, tặng luôn cả lâu đài nữa, cái gì cũng tặng hết cho princess luôn! Rồi sau đó princess lên làm nhà vua! Hahahahaha!”
Lâm Chiếu Khê: ?
Tiêu Nghiên Xuyên đang tắm trong phòng tắm, Lâm Chiếu Khê bước lại gần rót cốc nước ấm cho đứa trẻ, hỏi cu cậu: “Con bịa ra cái chuyện gì thế này? Thế con là hoàng tử hay là công chúa?”
“Con là bảo bối của công chúa ạ!”
Lâm Chiếu Khê không kìm được mím môi mỉm cười. Tiêu Bách Thủ hiểu rõ mười mươi là hễ mẹ có cái gì thì cu cậu cũng sẽ có cái đó, liền bảo: “Bố bảo căn nhà này là của mẹ đấy ạ!”
“Ồ, thế nên mẹ là nữ vương của cái lâu đài này chứ gì.”
Tiêu Bách Thủ gật gật đầu, Lâm Chiếu Khê chống hông mỉm cười.
Mãi tới khi Tiêu Nghiên Xuyên tắm xong bước ra liền thấy Tiêu Bách Thủ tao nhã một tay giấu sau lưng, một tay áp lên lồng ngực nho nhỏ dõng dạc: “Thần xin bái kiến Nữ hoàng Bệ hạ~”
Xem tivi học ra cái trò gì thế này?
Tiêu Bách Thủ cúi đầu chào xong còn chìa chìa đôi găng tay đi kèm với bộ áo ngủ ra, bên trên đính chiếc đệm bông hình chân mèo, cu cậu phân biệt rõ ràng mặt trước mặt sau.
Lâm Chiếu Khê khẽ nghiêng đầu đỡ trán, bảo: “Xem ra Tiêu Bách Thủ đi học mầm non cũng có ích phết đấy nhỉ, học được cả lễ nghi lịch thiệp của quý ông rồi cơ đấy.”
Tiêu Nghiên Xuyên sải đôi chân dài bước tới, xách ngang thắt lưng nhấc bổng đứa trẻ lên. Tiêu Bách Thủ giật mình giật bắn người gào “Oa” một tiếng, Tiêu Nghiên Xuyên liền bảo: “Làm ồn lớn tiếng thế này thì chẳng lịch thiệp chút nào đâu.”
Tiêu Bách Thủ lập tức lấy tay bịt chặt miệng lại.
Tiêu Nghiên Xuyên đắp chăn lên cái bụng nhỏ của cu cậu, bảo: “Quý ông là đi ngủ phải ngoan ngoãn yên tĩnh, không được ngọ ngoậy làm nũng hay quấy khóc.”
Tiêu Bách Thủ há há miệng, lại thấy mẹ đứng sau lưng bố tiếp lời: “Đúng thế, có vậy mới trở thành một quý ông tao nhã được chứ.”
Lại còn tao nhã nữa!
Tiêu Bách Thủ bỗng cảm thấy bản thân bị trói buộc, cu cậu rõ ràng đâu có thế này. Muốn nhận được lời khen của người lớn đúng là vất vả mệt mỏi quá đi thôi.
Mệt đến mức cu cậu vừa đặt lưng xuống giường chưa bao lâu đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Đến cả sách truyện cũng là tự mình kể cho mình nghe.
Đợi đứa trẻ ngủ say, thế giới này vẫn cần yên tĩnh bận rộn thêm một lúc. Ngoài cửa sổ những bông tuyết vẫn lẳng lặng tuôn rơi, Tiêu Nghiên Xuyên chờ bà xã chải đầu xong bước về phía giường liền vươn tay nắm lấy cổ tay cô.
Trong ánh mắt anh đong đầy ngọn lửa ngầm như lò sưởi mùa đông đốt cháy khúc củi khô.
Trái tim cô chùng xuống, cả thân hình đã bị anh khẽ dắt về phía cánh cửa lên gác xép. Đúng lúc bàn tay còn lại của anh đặt lên tay nắm cửa, cô đột nhiên giật mạnh cổ tay lại. Anh hình như chẳng ngờ cô lại gạt tay ra nên lúc nắm cũng không dùng lực nhiều, nhưng vì cô quá đỗi căng thẳng nên vùng vẫy rất mạnh, khiến cho ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên ngoái lại nhìn lướt qua một vệt ngỡ ngàng.
Lồng ngực Lâm Chiếu Khê thít chặt đau nhói, cô hạ thấp ánh mắt, cất lời: “Em… hôm nay em mệt quá…”
Cô chẳng thể nào chống đỡ nổi ánh mắt của anh.
Dưới chân, một cái bóng to lớn sải bước tiến lại gần, giọng nói khẽ khàng cất lên: “Sao thế em?”
Lòng bàn tay anh áp lên má cô, Lâm Chiếu Khê mím mím môi, trong lòng hoảng hốt, vô cùng khó chịu, nhưng cô lại chẳng dám bảo anh là người mình không khỏe. Bởi lẽ đêm đã về khuya, nói cho anh biết thì cả hai vợ chồng đều mất ngủ, thôi thì cứ để một mình cô trằn trọc là được rồi.
Cô cất lời: “Chẳng biết bố mẹ ở được đến bao giờ nữa.”
Tiêu Nghiên Xuyên nghe vậy liền khẽ mỉm cười, cúi người ôm lấy cô: “Khê Khê cũng không nỡ xa bố mẹ à? Thế nghỉ hè năm nay của Tiêu Bách Thủ, chúng mình lại về Tô Châu chơi có được không?”
Anh đem toàn bộ sự kiên nhẫn khi dỗ dành Tiêu Bách Thủ dành trọn cho cô. Lâm Chiếu Khê hai tay ôm lấy bờ vai anh, vùi hơi thở vào hõm cổ anh, gật đầu đáp lại như một đứa trẻ, rồi thừa lúc bản thân trông tội nghiệp cùng lòng thương xót mềm mại của anh mà lí nhí: “Tối nay có thể… chỉ ôm thôi được không anh?”
Vòng tay người chồng ôm quanh người cô đang dần đà siết chặt lại, anh bảo: “Đã bốn ngày rồi đấy…”
Bốn ngày không được đụng vào bà xã, khó chịu biết bao, vậy mà cô lại chối từ anh.
Nghĩ tới đây, đôi mày Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhíu lại. Vì sao chứ, kể từ hôm tặng trang sức đá quý đến nay, cô chưa từng chủ động lần nào, chẳng phải nên… quấn quýt như keo như sơn, hòa quyện khăng khít hay sao?
Thân hình cô cũng khẽ căng cứng thậm chí đang run rẩy, Tiêu Nghiên Xuyên rũ mắt nhìn cô, ánh mắt đong đầy sự dò xét: “Chiếu Khê, anh có chỗ nào làm chưa tốt sao em?”
Anh nghĩ mãi không ra mình làm sai ở đâu, nhưng anh lại mặc định là mình đã làm sai.
Hàng mi Lâm Chiếu Khê chớp chớp, đẫm chút vệt nước, cô bảo: “Công việc ngày mai quan trọng lắm, em không vui vẻ nổi, cho nên… em xin lỗi…”
Nói đoạn, cô lại nuốt nghẹn hơi thở, đầu ngón tay mò mẫm chạm vào vùng bụng chậu anh, nhỏ to: “Em… em giúp anh…”
Đột nhiên, đầu ngón tay bị một bàn tay to lớn chộp lấy. Mu bàn tay anh nổi rõ vệt gân xanh, nắm chặt lấy tay cô khiến cô chẳng còn đường lui trốn.
“Nếu chỉ thế này mà đã thỏa mãn được thì anh còn tìm em làm gì cơ chứ. Anh muốn là muốn cùng Khê Khê vui vẻ cơ.”
Nói rồi, đầu ngón tay kia của anh khẽ ấn nhẹ lên khóe môi cô, cúi người nhìn cô: “Đừng tạo áp lực cho bản thân mình. Em nghe xem, tên bố mẹ đặt cho em, ‘Khê Khê’, phát âm nghe hệt như tiếng cười vậy đấy.”
Cô viện ra hai lý do: tiếc bố mẹ nên tâm trạng không tốt, công việc lại không vui, thế nhưng Tiêu Nghiên Xuyên đều dịu dàng an ủi cô hết thảy.
Anh còn mua cả đá quý tặng cô nữa.
Cho dù trái tim có nhút nhát đến đâu thì nhờ có người che chở ôm ấp cũng trở nên vững vàng kiên cường hơn. Bất luận thế nào, cô đã theo dõi mấy ngày nay rồi, chắc cũng có thể đến bệnh viện khám một chuyến được rồi.
Thế nhưng thực ra trong lòng cô vẫn thấy hoảng sợ.
May mà cuối tuần Tiêu Nghiên Xuyên cũng có nhiệm vụ đi công tác, thế là đợi lúc anh ra khỏi nhà, cô liền thừa cơ đi bệnh viện.
“Tít tít tít~”
Giữa ánh nắng ban ngày chói chang, hành lang bệnh viện vang vọng tiếng máy móc thiết bị, giữa đám đông ồn ào lan tỏa mùi nước khử trùng nồng nặc, bước chân nệm trên sàn gạch lạnh lẽo phát ra tiếng động vội vã vang rền.
Lâm Chiếu Khê nghe thấy trơ lý bác sĩ gọi tên mình, rốt cuộc cũng tới lượt cô.
Theo thông lệ, cô trình bày tình trạng mấy ngày qua. Đúng lúc cô đang căng thẳng chờ đợi chẩn đoán thì vị bác sĩ nữ kê cho cô một tờ phiếu, bảo: “Đi siêu âm trước đã nhé.”
Lại là chuỗi ngày chờ đợi đằng đẵng.
Uống nước, nhịn tiểu.
Cô đứng trên con đường hành lang dài hun hút, ánh sáng nơi cuối hành lang soi rọi cái lạnh buốt giá của mùa đông. Cô bất giác nhớ lại khoảng thời gian mang thai Tiêu Bách Thủ năm nào, cũng một mình đứng ở lối đi bệnh viện chờ đợi thế này. Thực ra bảo kiên cường đến đâu thì cũng chẳng phải, chỉ là cuộc sống vốn dĩ như thế, cô cứ thế mà đi qua, trong lòng tự nhủ rốt cuộc cũng có một đứa con rồi, cuộc đời rốt cuộc cũng có thể tiến triển theo đúng kế hoạch, cho dù người chồng của cô có khác biệt so với người ta.
“Có Lâm Chiếu Khê ở đây không?”
“Có tôi ạ!”
Tấm rèm kéo xuống, đầu dò siêu âm lạnh ngắt áp lên bụng dưới, tiếng tít tít tít lại vang lên bên tai. Cô khẽ cắn môi, nghe thấy bác sĩ chẩn đoán nhấn bàn phím máy móc, bảo: “Trông giống như u nang, mà cũng có thể là nang trứng. Cầm phiếu này đưa bác sĩ điều trị chẩn đoán nhé.”
Trái tim Lâm Chiếu Khê lại bị treo lơ lửng trên cao, nhưng cảm xúc lại chìm nghỉm xuống đáy.
Tờ kết quả in ra mấy tấm hình, cô cũng chẳng xem hiểu nổi. Buổi trưa cô ăn tạm chút gì đó gần bệnh viện, thời gian trôi qua chớp mắt đã sang chiều, rốt cuộc cũng đợi tới lượt bác sĩ điều trị gọi số của mình.
Trong phòng khám kiểu cũ ấm sưởi nồng nặc, trên chiếc bàn sắt màu xám rơi vài tờ phiếu khám, vị bác sĩ nữ đẩy đẩy gọng kính: “Đã chưa rõ là nang trứng hay u nang thì cứ đợi sau khi hết hẳn kỳ kinh nguyệt tới siêu âm lại lần nữa. Nang trứng rụng đi rồi mà vẫn còn âm phản hồi rõ thế này thì là u nang.”
Lòng Lâm Chiếu Khê chùng xuống, lại phải theo dõi tiếp.
“Thế nhưng.”
Bác sĩ tựa vào lưng ghế nhìn tờ kết quả siêu âm, dáng vẻ nhíu chặt mày lại khiến Lâm Chiếu Khê thót tim căng thẳng. Bà bảo: “Xung quanh vòng tránh thai bị viêm nhiễm nghiêm trọng lắm, đây cũng có thể là nguyên nhân gây chảy máu và đau bụng dưới. Ngoài ra, cuộc sống không được tích tụ quá nhiều áp lực, không thức khuya, sinh hoạt vợ chồng phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.”
Lâm Chiếu Khê ngơ ngác lắng nghe sự dặn dò của bác sĩ, hốc mắt bất chợt đẫm nước, mi mắt vốn khô rát bỗng thấy nóng bừng.
Đợi cây bút của đối phương ký xong trên tờ đơn chẩn đoán, cô chẳng biết bước chân mình đã vội vã đi tới khu lấy thuốc từ bao giờ.
Nếu là do vòng tránh thai thì chẳng phải đó là mối hiểm họa tiềm ẩn chực chờ bộc phát sao, lại còn nguy cơ u nang nữa chứ, giờ còn đang bị viêm nhiễm nữa.
Lâm Chiếu Khê chỉ muốn gục đầu xuống bàn mà khóc một trận thỏa thích, thế nhưng hình như đây cũng chẳng phải vấn đề nghiêm trọng tới mức không thể chịu đựng nổi…
Hóa ra chẳng phải người mẹ nào nhìn bề ngoài cũng dịu dàng đáng tin cậy, họ chỉ là buộc lòng phải tự dựa vào chính mình mà thôi.
Lâm Chiếu Khê lấy mu bàn tay ấn nhẹ lên hàng mi, lại nghe thấy tiếng gọi số, cô nhận về cả một giỏ thuốc.
Bước chân chao đảo đi ra phía mặt đường, trời mùa đông sập tối sớm, mùa xuân vẫn chưa tìm về. Cô nhớ tới những ngày tháng ở Tây Bắc năm nào, cô quạnh tới mức ngoài khu căn cứ thí nghiệm ra thì chỉ còn những ngôi sao đêm, thế nhưng vì nội tâm đong đầy nên cô chẳng thấy cô đơn.
Ánh mắt cuối cùng vị bác sĩ nhìn cô cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí Lâm Chiếu Khê. Bà bảo: “Lao lực tích tụ, hao tổn tâm lực còn bào mòn con người ta hơn cả thể lực.”
Cô chưa từng than thở sự vất vả của mình với bất kỳ ai, thế nhưng cơ thể cô thì lại biết rất rõ.
Bốn góc sân đọng lại sắc tuyết trắng, lúc này vẫn chưa tới chiều muộn. Tiêu Bách Thủ cùng ông bà ngoại đi công viên Bắc Hải. Cô bước qua ngưỡng cửa, thay giày tháo găng tay rồi đi rửa sạch tay, xếp gọn chiếc áo khoác của Bánh Bao Nhỏ vắt trên ghế sofa. Sợ bản thân vừa ở bệnh viện về, trong nhà lại có cả người già lẫn trẻ nhỏ nên cô thay bộ quần áo trên người ra bỏ vào máy giặt, xịt thêm nước khử trùng.
Thuốc và tờ đơn chẩn đoán trong túi xách còn phải tìm một chỗ giấu gọn gàng. Cô kéo chiếc rút của bàn trang điểm ra, vì không có khóa, sợ Tiêu Nghiên Xuyên bất ngờ mở ra. Cô lại lục tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện trong tủ quần áo có một chiếc ngăn kéo nhỏ, bên trong đựng chiếc kính mắt mà Bánh Bao Nhỏ đòi bố mua.
Tiêu Nghiên Xuyên không dùng tới thứ này, chứng tỏ anh sẽ chẳng bao giờ kéo góc tủ này ra.
Lâm Chiếu Khê cất gọn gàng mọi thứ xong xuôi liền trút được gánh nặng trong lòng. Cô vừa định ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi một chút thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng rỉ rả ê a.
Tiêu Bách Thủ đang tìm mẹ.
Bố mẹ cô cũng đã trở về rồi.
Ánh hoàng hôn chiều tà rọi xuống khoảng sân, phòng khách lại được bật sáng đèn, hơi ấm con người sưởi ấm căn nhà. Tiêu Bách Thủ đang lí lắc kể hôm nay cu cậu đã làm những gì, đi những đâu.
Lâm Chiếu Khê ngắm nhìn dáng vẻ của con, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả thành lời. Làm mẹ dĩ nhiên là sẽ có những đớn đau.
Cu cậu sà lại trước mặt cô, ngước đầu hỏi: “Mẹ ơi, còn mẹ thì sao ạ?”
“Hả?”
“Hôm nay mẹ làm những gì thế ạ?”
Lâm Chiếu Khê chợt thấy cay xè sống mũi, cúi người ôm chầm lấy con.
Đúng lúc ấy trong bếp tỏa ra mùi thức ăn thơm phức. Tăng Chi Xuân bước ra hỏi Lâm Chiếu Khê: “Xem Nghiên Xuyên mấy giờ về ăn cơm hả con?”
Lâm Chiếu Khê vốn định bảo không cần đợi anh, thế nhưng bố mẹ từ Tô Châu lên đây dĩ nhiên cũng mong muốn được ăn thêm một bữa cơm đoàn tụ đông đủ.
Thế là Lâm Chiếu Khê dạy Tiêu Bách Thủ gọi điện thoại cho bố. Cô đặt hai tay lên đầu gối, cúi người bảo Tiêu Bách Thủ: “Sau này điện thoại của bố lúc nào cũng gọi được rồi nhé.”
“Bố ơi, mẹ bảo bố về ăn cơm đấy.”
Tiêu Bách Thủ cầm ống nghe điện thoại báo cáo với đầu dây bên kia. Lâm Chiếu Khê nhíu mày, sao lại đổ cho mẹ rồi.
Quả nhiên, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp: “Thế Tiêu Bách Thủ có muốn bố về ăn cơm không nào?”
Tiêu Bách Thủ bảo: “Ông bà ngoại gọi bố về ăn cơm đấy ạ!”
Tiêu Nghiên Xuyên đáp lời cu cậu: “Thế thì nhất định phải về nhà ăn rồi, con giúp bố tiếp đón ông bà ngoại trước nhé.”
Lâm Chiếu Khê giúp Tiêu Bách Thủ gác ống nghe xuống, cu cậu liền tung tăng đi ra phía cửa. Thời tiết Bắc Kinh lạnh lắm, nhưng cũng chưa đến mức buốt giá tới không thể đứng ngoài trời. Tiêu Bách Thủ ngồi trên ngưỡng cửa gỗ, chống cằm ngắm nhìn bầu trời trên khoảng sân.
Chiếc đồng hồ treo tường điểm quá bảy giờ rưỡi tối, giữa màn đêm rốt cuộc cũng xuất hiện một người đàn ông cao lớn mặc quân phục bước lại gần.
Tiêu Bách Thủ hệt như chú mèo con quấn quýt, cứ quấn lấy chân bố xoay mòng mòng.
Tiêu Nghiên Xuyên phủi phủi vệt tuyết trên người, bước vào nhà liền hỏi nhóc tì: “Mẹ đâu rồi con?”
Tiêu Bách Thủ cũng ngoái đầu đi tìm. Đúng lúc này bà Tăng Chi Xuân và ông Lâm Nghiêm Thư đã làm xong cỗ bàn, giục giã: “Mau rửa tay vào ăn cơm đi con.”
Nhóc tì đi về phía phòng của mẹ. Tiêu Nghiên Xuyên cởi chiếc áo khoác quân phục ra, định nhờ Tiêu Bách Thủ cầm giùm nhưng cu cậu lại lách người chạy mất tiêu rồi.
Bước theo vào phòng, liền thấy Tiêu Bách Thủ cái đầu nhỏ ngó ngoáy khắp nơi tìm mẹ.
Tiêu Nghiên Xuyên treo áo khoác lên, bên trên chiếc áo sơ mi trắng mặc khoác thêm một chiếc áo gile len màu đen. Anh liếc nhìn cánh cửa lên gác xép, sợ đứa trẻ táy máy nghịch ngợm liền bảo cu cậu: “Con ra mở tủ quần áo ra xem nào.”
Thân hình tròn quay hệt như cái bánh chưng của Tiêu Bách Thủ liền bước tới trượt cánh cửa tủ quần áo, toan chui tọt vào trong.
Tiêu Nghiên Xuyên nhàn nhã cất tiếng hỏi cu cậu: “Tìm thấy gì rồi nào?”
Cái đầu nhỏ này quả thực nên tống đi học mầm non cho rồi.
“Chẳng thấy gì cả, ừm, tối thui à!”
Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhếch môi mỉm cười, bảo: “Được rồi, không chơi nữa, ông bà ngoại nấu cơm xong xuôi rồi, mau ra ăn đi con.”
Tiêu Bách Thủ hơi cuống quýt: “Nhưng mà chưa tìm thấy mẹ!”
Tấm thân tròn xoe không chịu rời khỏi tủ quần áo, Tiêu Nghiên Xuyên liền hỏi: “Chẳng phải đôi mắt của Tiêu Bách Thủ sáng nhất sao? Manh mối gì cũng phát hiện ra được cơ mà.”
Tiêu Nghiên Xuyên làm sao quên được đợt trước cùng Chiếu Khê đi xem phim về, Bánh Bao Nhỏ vừa liếc cái đã thấy ngay đôi mắt mẹ từng khóc.
Lúc này Tiêu Bách Thủ hai bàn tay nhỏ khum lại thành nắm đấm giơ lên không trung, cái lỗ nhỏ nơi kẽ tay áp sát vào hốc mắt nhìn bố: “Kính phóng đại! Dùng kính của ông ngoại!”
Tiêu Nghiên Xuyên bất lực, ăn cơm mà cũng phải dỗ dành từng chút một, bèn bảo: “Bố lấy kính mắt đưa cho con, con ra ngoài tìm nhé.”
“Kính mắt kính mắt~ phóng đại~ tìm mẹ~”
Tiêu Bách Thủ nhún nhảy tưng bừng, đòi với tới chiếc ngăn kéo trên cao.
Tiêu Nghiên Xuyên kéo chiếc ngăn kéo nhỏ ở giữa tủ quần áo ra. Ngăn tủ này vốn chỉ dùng để đựng vài món phụ kiện của nam giới. Thắt lưng của anh dĩ nhiên cuốn chung với của Chiếu Khê, ai mà chịu để riêng ra chứ, thế nên đành để trống đựng chiếc kính mắt không dùng tới.
Đột nhiên, khi ánh mắt anh rơi vào trong ngăn kéo, đôi mi chợt ngẩn ra khựng lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Bánh Bao Nhỏ cầm kính phóng đại: Chẳng có cái gì qua mắt được Bánh Bao này hết! [dấu chân mèo]
