Chương 86: Đôi lứa cơ hàn – Bụi đất lại về với bụi đất
*
Phó Viện quần áo xộc xệch nằm gục trên giường, Củng Hóa Đông một tay kéo khóa quần, một tay nói: “Đã lâu không làm, một phát ra nhiều thế này cho cô hết đấy, cô hời to rồi.” Nói rồi, gã nở nụ cười sảng khoái dâm dật.
Đúng lúc này, điện thoại Củng Hóa Đông vang lên.
Củng Hóa Đông nhấc máy liền chửi: “Giục cái gì! Mẹ nó, khóa kéo kẹp cả lông rồi! Biết rồi, tới ngay đây.” Cúp điện thoại, Củng Hóa Đông nhặt chiếc áo khoác rơi dưới đất lên, phủi mạnh mấy cái vào chỗ dính bụi rồi khoác lên người, nói với Phó Viện đang nhắm mắt nằm gục trên giường: “Hôm nay cô về trường trước đi, khi khác tôi lại đến tìm cô.”
Chỉnh đốn xong xuôi, vừa định rời đi, gã ngoảnh đầu lại bảo: “Tôi đang nói chuyện với cô đấy, đừng có giả chết!”
Phó Viện nhắm mắt, uể oải đáp: “Nghe thấy rồi.”
Củng Hóa Đông lúc này mới hài lòng rời đi.
Cánh cửa phòng “Cạch” một tiếng đóng lại. Phó Viện chậm rãi mở mắt, sau đó xốc chăn trên người ra, đi chân đất vào nhà tắm. Tắm xong, mái tóc dài ướt đẫm xõa trên tấm lưng trần, từng giọt nước nương theo đường cong cơ thể nhỏ xuống, vệt nước lênh láng trên sàn nhà.
Cô đứng sau rèm cửa trong tình trạng không một mảnh vải che thân, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời dần sập tối, tuyết vẫn tiếp tục rơi, mặt đường vốn đã được dọn dẹp sạch sẽ lại phủ thêm một lớp tuyết trắng mỏng dính. Cô đứng trước cửa sổ nhìn rất lâu, hơi ấm từ điều hòa gần như thổi khô mái tóc, cô mới xoay người lại, mặc quần áo của mình vào rồi bước ra khỏi phòng, mặc kệ trong phòng giường chiếu đất đai xáo trộn thành một mớ bòng bong.
Bên ngoài rất lạnh, Phó Viện vừa bước xuống khỏi xe taxi liền ôm chặt lấy cánh tay chạy về phía Đại học A. Lớp tuyết dày dưới chân bị dẫm lên kêu ken kẹt. Vào tới cổng trường, Phó Viện lập tức chạy về phía ký túc xá nữ. Đúng lúc ấy một chiếc xe đạp đi ngược chiều lướt qua trước mặt Phó Viện, bánh xe trượt một cái, Phó Viện bị va ngã ra tuyết.
“Cậu có sao không?” Chủ nhân chiếc xe đạp vội vã quăng xe sang một bên, tiến lại gần đỡ.
Trong quá trình đứng dậy, nhờ ánh đèn đường, Phó Viện nhìn rõ gã con trai trước mặt, Úy Nhiên.
“Phó Viện.” Úy Nhiên gọi.
Phó Viện vội vàng đứng thẳng dậy, cúi gằm mặt rảo bước về phía trước, bỏ lại Úy Nhiên ở phía sau.
Nếu hỏi Phó Viện có từng thích Nghiêm Xán hay không, câu trả lời chắc chắn là không. Bởi vì người ở trong lòng cô, gã con trai kia tên là Úy Nhiên. Chỉ là đối với một kẻ thiếu thốn đủ đường như cô, tiền bạc lại quan trọng hơn.
Giờ đây cô đã có tiền, nhưng lại đột nhiên cảm thấy trống rỗng kỳ lạ, bàng hoàng đến hoang mang. Cô cảm thấy bản thân như thể đã bị tiền bạc bán đi quá nhiều thứ, chỉ còn lại tấm thân xác rỗng tuếch này, đến mức khi đi đường, ngay cả đôi chân cô cũng chẳng thể kiểm soát nổi, trượt chân ngã nhào xuống mặt tuyết một lần nữa.
“Phó Viện.” Úy Nhiên đỡ cô dậy, ôn tồn hỏi: “Cậu thấy mình thì chạy cái gì?”
“Cậu về từ bao giờ thế?” Phó Viện rốt cuộc lấy lại bình tĩnh hỏi. Úy Nhiên đi làm sinh viên trao đổi sang Canada từ năm ngoái, khi ấy Phó Viện còn chưa quen biết Củng Hóa Đông, mọi thứ vẫn chưa thành ra nông nỗi này, tình cảm thích thầm chỉ mới nhen nhóm âm thầm nơi đáy tim.
“Mình mới về tuần trước, hôm nay rảnh rỗi nên đạp xe về nhà. Cậu có về nhà không? Mình chở cậu về.” Úy Nhiên nói: “Đúng rồi, mình bắt đầu thực tập ở một công ty nước ngoài rồi đấy.”
“Ồ, không có gì thì mình đi đây.” Phó Viện nhạt nhẽo đáp một tiếng, xoay người bước về phía ký túc xá nữ.
“Thế chờ đến ngày nghỉ, mình đưa cậu đi ăn cơm nhé, dùng tiền lương của mình.” Úy Nhiên mỉm cười nói với bóng lưng Phó Viện.
Phó Viện vẫn tiếp tục bước đi, mãi tới khi nghe thấy tiếng bánh xe đạp nghiến trên tuyết kêu xào xạc, cô mới đứng khựng lại, xoay người nhìn Úy Nhiên đang cẩn trọng đạp xe về phía trước. Bánh xe thỉnh thoảng trượt nhẹ, bóng dáng cậu ấy cũng chao đảo lúc ẩn lúc hiện.
“Úy Nhiên.” Cô nhẹ cất tiếng đọc tên cậu.
Phó Viện vừa về tới phòng ký túc xá đã nghe thấy cô bạn cùng phòng tên Tiểu Lĩnh đang mày múa chân tay nói xấu mình, thêm mắm thêm muối kể chuyện, nào là bồ nhí, tiểu tam, bao nuôi vô cùng sinh động, cứ như chính mắt cô ta chứng kiến không bằng, hèn gì chỉ muốn rửa sạch Phó Viện rồi đem ướp vào đống thịt dê, rồi lại lôi ra cho các bạn cùng phòng khác ngửi thử xem có tanh hay không.
Nếu là bình thường, Phó Viện nghe thì cứ nghe thế thôi, vắt chân lên ghế trố mắt nhìn cũng đủ dọa bọn họ câm nín chẳng dám thốt ra một lời. Đằng này vung đao trúng lúc vừa gặp Úy Nhiên xong, một luồng uất ức, phẫn nộ, phiền muộn dồn xông lên tận đỉnh đầu, Phó Viện chẳng nói chẳng rằng, tiến lên túm chặt lấy tóc Tiểu Lĩnh giật ngược lên. Cô bạn Tiểu Lĩnh này ngoài tài khua môi múa mép ra thì chẳng được tích sự gì, vốn cùng gia cảnh nghèo khó với Phó Viện, thậm chí Phó Viện còn nghèo hơn cô ta, ấy thế mà thấy đồ đạc quần áo của Phó Viện ngày một xịn hơn, lại thêm nhiều con trai thích Phó Viện hơn, cô ta lúc nào cũng chỉ muốn nói xấu dèm pha Phó Viện dăm ba câu mới xoa dịu được ngọn lửa ghen tị nơi đáy lòng.
“A a a!” Tiểu Lĩnh bị Phó Viện túm tóc giật mạnh đau đến mức thét lên thất thanh, giơ tay định cào vào mặt Phó Viện. May mà Phó Viện cao hơn cô ta khá nhiều, hành sự lại liều mạng, đè nghiến Tiểu Lĩnh đến mức không cựa quậy nổi. Mồm Tiểu Lĩnh không ngừng chửi rủa đồ hồ ly tinh, con đĩ ranh, kiết xác đi làm bồ nhí cho người ta,… Phó Viện túm tóc cô ta, kéo giật mặt cô ta đối diện với mình, tát mạnh một cái giòn tan vào mồm cô ta, độc ác gầm lên: “Mày chửi thêm một câu nữa xem!”
Tiểu Lĩnh sợ tới mức sững người, đến khi định thần lại liền vớ lấy tóc Phó Viện gào to rồi ra sức giật. Phó Viện đến một tiếng rên cũng không thốt ra, dùng sức lực lớn hơn lôi xềnh xệch Tiểu Lĩnh tới trước bàn, rút chiếc kéo ra, một tay túm lấy chùm tóc Tiểu Lĩnh đang nắm tóc mình, xẹt một đường cắt đứt sát tận gốc.
Mái tóc lả tả rơi xuống, tay Tiểu Lĩnh lơ lửng nắm vào không trung.
Tức thì, cả Tiểu Lĩnh lẫn mấy cô bạn cùng phòng vốn không dám tiến lại gần can ngăn đều sợ đến khiếp vía.
Phó Viện cầm kéo chĩa thẳng vào cổ Tiểu Lĩnh bảo: “Mày chửi thêm một câu nữa, dèm pha mấy lời đồn nhảm nhí đó thêm một lần nữa xem.” Tay cô dồn thêm lực, mũi kéo cắm sâu vào da thịt Tiểu Lĩnh thêm vài phần, nhích thêm một ly nữa e là rướm máu.
Tiểu Lĩnh sợ đến mềm nhũn cả chân. Phó Viện buông cô ta ra, ném chiếc kéo xuống đất, trèo lên giường tầng trên nằm ngủ.
Mãi tới tận sáng hôm sau, trong ký túc xá vẫn im phăng phắc. Mấy lần phòng khác sang hỏi tiếng gào vừa rồi là có chuyện gì, nhóm trưởng ký túc xá đều bảo không sao.
Phó Viện nghĩ, sở dĩ bây giờ cô lại để tâm tới mấy lời đồn đại đến thế, có lẽ là vì sợ chúng truyền tới tai Úy Nhiên. Mà hành động hôm nay của cô chẳng qua chỉ là học theo những gì Củng Hóa Đông thường làm với cô. Cô rốt cuộc cũng cảm nhận được niềm vui khi túm chặt tóc và sự an nguy của kẻ khác trong tay mình, nhưng niềm vui ấy lại mang theo sự xót xa trống rỗng. Liệu Củng Hóa Đông có thứ cảm giác này không? Gã chắc chắn là không rồi.
Hai ba ngày tiếp theo Củng Hóa Đông không tìm Phó Viện nữa. Tuyết cũng rải rác lúc rơi lúc tạnh. Thứ Bảy không có giờ học, Phó Viện bắt xe buýt sang nhà mẹ.
Vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng mẹ gào khóc chửi rủa ầm ĩ. Tiến lên hai bước đã thấy trước cửa quây kín không ít hàng xóm. Phó Viện nép trong đám đông nhìn mẹ mình giống như một tên hề, chửi mắng ông chồng hiện tại của bà, chửi ông ta bất trung, chửi ông ta gái gú bên ngoài, vừa chửi vừa phân trần tố khổ với hàng xóm, bảo kiếm tiền chẳng dễ dàng gì, bao nhiêu tiền ông ta làm ra đều đem cúng hết cho con hồ ly tinh trơ trẽn, chẳng hề có chút ý thức “vạch áo cho người xem lưng”. Ngược lại còn ngỡ mình nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nên càng than thở với hàng xóm hăng hái hơn.
Bà vừa lau nước mắt vừa vô tình nhìn thấy Phó Viện liền chợt dừng lại, gào lên một câu: “Mày đến đây làm gì? Thấy tao thế này mày vừa lòng rồi chứ?! Mày về mà khoe với bố mày kìa!”
Chồng và con trai của mẹ cũng nhìn thấy Phó Viện, không một ai mở miệng mời cô vào nhà ngồi lấy một câu.
Hàng xóm xung quanh đồng loạt dồn ánh mắt về phía Phó Viện. Phó Viện vuốt lại mái tóc, không hé răng nửa lời, cúi đầu xoay người bước đi.
Buổi tối, Phó Viện ăn cơm ở nhà bố. Lúc xới cơm, người mẹ kế cầm chiếc bát nhỏ xới đúng một thìa cơm bảo: “Bây giờ con gái đứa nào cũng giảm cân, cháu chắc chắn ăn không nhiều đâu, xới nhiều ăn không hết lại phí hoài lương thực.”
Phó Viện cất tiếng cảm ơn rồi nhận lấy chiếc bát đựng một thìa cơm, cúi đầu ăn.
Hễ bố gắp cho Phó Viện một miếng thịt là người mẹ kế lại hèn gì muốn trợn ngược lòng trắng lên. Bà ta thấy mình đối xử với cái đồ nợ đời này thế là đủ tốt rồi, cho ăn cho uống nuôi ăn học đại học, còn muốn thế nào nữa?
Cứ hễ thò mặt về nhà là đòi tiền, mặc dù số tiền bà ta cho Phó Viện còn chẳng đủ cho một sinh viên bình thường tiêu trong một tuần, nhưng bà ta vẫn thấy bản thân đã nhân từ hết mức. Kiếm tiền khó khăn biết bao nhiêu, chắt chiu từng đồng từng hào.
Sau bữa ăn, bố ở trong bếp vì chuyện của cô mà cằn nhằn với mẹ kế vài câu, chẳng mấy chốc trong bếp đã truyền ra tiếng khóc sụt sùi của bà ta. Phó Viện đứng giữa phòng khách chật hẹp nhếch nhác, lòng đầy cục cục và ngượng ngùng, cô chẳng tìm nổi một chỗ thích hợp để đặt chân.
Đúng lúc này, đứa em trai nhỏ tiến lại gần, túm lấy vạt áo Phó Viện bảo: “Chị ơi, lần sau chị đừng đến nữa, chị cứ về là bố lại cãi nhau với mẹ, rồi mẹ lại khóc.”
Lời nói vô tư ấy, sự thật hằn học trong câu nói ấy làm cô đau đớn tột cùng, như thể tàn nhẫn xé toạc vết thương chưa từng khép miệng của cô.
Phó Viện bước ra khỏi nhà bố, một mình rảo bước trên con đường thẳng tắp, đôi mắt vừa khô vừa rát. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, từng bông tuyết chao đảo lao vào gò má, đôi mắt, khóe miệng cô. Trời lại đổ tuyết, cô một mình đi rất lâu rất lâu, trên người đã phủ một lớp tuyết trắng.
“Phó Viện!” Là giọng nói của Úy Nhiên.
Úy Nhiên tiến lại trước mặt cô, nhờ ánh đèn đường mờ nhạt phủi nhẹ lớp tuyết trên đầu, phủi tuyết trên áo cô rồi hỏi: “Sao cậu lại ở đây một mình thế này?”
“Trễ thế này rồi, sao cậu lại ở đây?” Phó Viện không trả lời câu hỏi của cậu, mà hỏi lại.
“À, mình vừa tăng ca xong.” Úy Nhiên mỉm cười bảo. Úy Nhiên rất hay cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời, rạng rỡ và vô cùng dễ thương. Trước đây nụ cười ấy luôn rọi sáng lòng Phó Viện, sưởi ấm tim cô, nhưng lúc này lại chỉ càng soi rõ những bẩn thỉu và nhếch nhác của cô, khiến cô chẳng còn nơi nào trốn chạy.
“Thế cậu về nhà đi, mình đi đây.” Phó Viện xoay người định rời đi.
Úy Nhiên vươn tay níu cô lại, Phó Viện ngoảnh đầu nhìn.
Ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên gương mặt cậu, tôn lên ngũ quan rất thanh tú, cuốn hút. Cậu dường như có chút bất an chao đảo, có lẽ vì có điều muốn nói mà ngập ngừng khó cất lời, hàng lông mi dài rủ xuống chớp chớp đầy bối rối. Cậu siết chặt lấy cánh tay Phó Viện.
Một lúc lâu sau, như thể đã lấy hết can đảm, cậu ngước mắt nhìn Phó Viện, cất lời: “Phó Viện, ở bên mình đi. Mình có thể chăm sóc tốt cho cậu, bây giờ mình đã có công việc rồi, mình sẽ cố gắng làm việc kiếm thêm nhiều tiền, hai đứa mình cùng nhau sống những ngày tháng êm đẹp.”
Phó Viện đứng chôn chân tại chỗ, đăm đăm nhìn cậu, những bông tuyết khe khẽ rơi rơi. Cả hai đều là những đứa trẻ nghèo khó, nhưng điểm khác biệt là, cậu giống như mặt trời luôn tỏa ra nguồn ánh sáng rạng rỡ hướng về phía trước. Còn cô lại giống như con quái vật lẩn khuất trong bóng tối, hễ đụng phải ánh sáng của cậu là lập tức lộ ra vẻ xấu xí đê tiện.
“Cậu có dám hôn mình một cái không?” Phó Viện hỏi, rồi nhắm mắt lại, ngẩng cằm lên. Cho dù không nhìn thấy Úy Nhiên, cô vẫn cảm nhận được sự kích động và căng thẳng của cậu, sự run rẩy nhè nhẹ cùng niềm hưng phấn, cả sự cẩn trọng lẫn nét thẹn thùng xao xuyến.
Úy Nhiên dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay cô, nhịp thở hơi dồn dập, khom người chậm rãi ghé sát vào Phó Viện, như nâng niu một báu vật mà dán bờ môi mình lên môi cô.
Sự ấm áp dịu dàng đánh thức từng dây thần kinh của Phó Viện, khiến khóe mắt cô cay cay.
“Mình làm chưa tốt lắm, nhưng sau này mình sẽ cố gắng làm cậu vừa lòng.” Úy Nhiên căng thẳng nói.
Phó Viện mở mắt, bờ môi máy động rồi lại mím chặt, nụ cười nửa như cười nửa như khóc, nước mắt lại nương theo gò má lăn dài xuống. Nụ hôn này quá đỗi thuần khiết, quá đỗi trân quý. Ngay khoảnh khắc này, cô hối hận tột cùng vì bản thân trước kia chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt, oán hận tột cùng vì sao một năm trước mình lại đi trêu chọc loại người như Củng Hóa Đông, căm ghét tột cùng tấm thân dơ dáy nhếch nhác của chính mình.
“Mình đồng ý với cậu.” Cô đã đồng ý.
Điên đi, phát điên lên đi, dù cho bản thân có thân tàn ma dại, thịt nát xương tan cô cũng muốn thử cảm giác được yêu, được thương, được trân trọng. Cô điên rồi, điên thật rồi, cô không muốn một mình chống chọi nữa, không muốn nhìn mặt đoán ý người khác, không muốn bóp méo bản thân hùa theo kẻ khác nữa. Cô muốn yêu, cô thèm khát tình yêu, cô thèm khát sự ấm áp, từ nay về sau cả đời này cô chỉ cầu một vệt ấm áp, chẳng còn ước mong gì thêm.
Phó Viện và Úy Nhiên chính thức hẹn hò.
Úy Nhiên hễ có thời gian là lại sang tìm Phó Viện, hai đứa cùng nhau ra bờ hồ nhìn lớp băng mỏng đóng trên mặt nước. Úy Nhiên sẽ kéo khóa áo khoác ra, nhét bàn tay cô vào lòng mình, áp chặt vào vòm ngực cậu, thi thoảng bị lạnh đến mức hít hà một hơi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như hoa.
Cậu sẽ đạp xe chở cô ra ngoại thành, tìm một khoảng đất trống trải rồi ngồi bên nhau, ngắm nhìn những chuyến tàu hỏa trên đường ray hú còi lao vút qua. Tiếng còi hú ấy mang theo thứ cảm giác dứt khoát vô cùng sảng khoái, không chút vấn vương dùng dằng, Phó Viện cũng rất thích.
Nhưng cô không thích ăn đồ ngọt. Thường thường Úy Nhiên dỗ dành mãi cô mới chịu uống một ngụm trà sữa cậu mang tới. Không phải cô không thích ngọt, đồ ngọt dễ khiến người ta nghiện nhất, nếu đã ngọt thì hãy ngọt mãi, đừng xen lẫn vị đắng, bằng không đến khi nếm lại đắng cay thì còn lấy gì để gồng mình vượt qua?
Bọn họ bắt chuyến xe buýt từ trạm đầu tiên, tìm vị trí trong góc khuất nhất ngồi sát bên nhau, nhỏ giọng trò chuyện về mấy chuyện thú vị trên trường lớp. Úy Nhiên sẽ nắm chặt lấy bàn tay cô trong lòng bàn tay mình để sưởi ấm. Bọn họ ngồi tận tới trạm cuối cùng, rồi lại bắt xe quay ngược trở về, chỉ để suốt cả quãng đường được ở bên nhau.
Úy Nhiên là một chàng trai vô cùng rạng rỡ. Cậu kể cho Phó Viện nghe tiền lương thực tập của cậu được bao nhiêu, sau khi chính thức sẽ được bao nhiêu, làm thêm việc khác thì được bao nhiêu, tới lúc đó hai đứa có thể mua một căn hộ nhỏ năm sáu mươi mét vuông, dùng tiền công chức trả góp. Cậu cùng Phó Viện sống ở đó sẽ vô cùng ấm áp, cậu còn muốn tự mình làm ăn kinh doanh nho nhỏ. Phó Viện lần nào cũng chăm chú lắng nghe.
Úy Nhiên áp hai tay lên mặt Phó Viện bảo: “Cười nhiều lên nhé.”
Phó Viện ngẩn ngơ nhìn cậu, chủ động kiễng chân lên hôn cậu. Cậu ôm lấy cô đáp lại nụ hôn, nụ hôn của cậu mang theo sự dịu dàng, xót xa và thấu hiểu, từng chút một như in sâu vào tim cô, đó chính là thứ cô hằng khát khao.
Hôm nay, Củng Hóa Đông nâng cằm Phó Viện lên, cợt nhả bảo: “Chà chà, khá lắm cô em, nuôi nhân tình bé nhỏ cơ đấy? Tôi không làm cô thỏa mãn được à?” Củng Hóa Đông càng nói càng nổi giận, bắt đầu một tay xé rách quần áo cô, tay kia cởi quần mình ra, trong tình trạng chẳng hề có chút dạo đầu nào đã thô bạo lao vào. Phó Viện cắn chặt môi không thốt ra một tiếng.
“Mẹ nó mày cố tình chống đối tao đúng không!” Củng Hóa Đông tiếp tục dùng sức, túm lấy tóc cô, nhào nặn chà đạp thân thể cô: “Rên lên cho tao, rên lên!” Gã không cho phép Phó Viện để mắt tới bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài gã.
Cho tới tận phút cuối, Phó Viện vẫn không rên lấy một tiếng, tóc bị giật rụng thành từng búi, khắp người chằng chịt vết thương.
Củng Hóa Đông giận không kìm nổi, nghiến răng bảo: “Mày cứ việc thi gan với tao! Thằng nhân tình kia tên Úy Nhiên đúng không, làm việc ở công ty X đúng không? Chờ đấy, tao sẽ cho nó biết hậu quả của việc động vào mày!”
“Hà tất phải thế?” Phó Viện rốt cuộc cũng mở miệng: “Anh tự tin về bản thân mình đến mức nào mà lại đi chấp nhặt với một thằng nhóc còn chưa chính thức bước ra khỏi cổng trường thế?” Phó Viện mỉm cười vươn tay về phía đũng quần Củng Hóa Đông.
Tiếp đó, Củng Hóa Đông dùng thủ đoạn cực kỳ đê tiện cho Úy Nhiên biết Phó Viện là loại phụ nữ thế nào. Ở trường học thanh thuần cao sang bao nhiêu thì trên giường lại dâm dật đê tiện bấy nhiêu, cô ta chẳng qua chỉ vì tiền.
Khi Phó Viện gặp lại Úy Nhiên, Úy Nhiên đã gầy đi rất nhiều. Lúc nhìn thấy cô, cậu không còn nở nụ cười rạng rỡ như trước nữa, mà thất vọng tràn trề bảo: “Em có tay có chân có đầu óc, tại sao lại tự chà đạp bản thân mình như thế?”
Phó Viện ngơ ngác nhìn cậu, không thốt nổi lời nào.
Úy Nhiên nói xong liền xoay người bước đi.
Ngày hôm sau, Phó Viện một mình trên đường lớn. Lúc cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Nghiêm Úc. Nghiêm Úc đang đứng cách đó không xa như thể đang chờ ai. Cô rảo bước tới gần định cất tiếng chào. Đúng lúc ấy Tống Cư Châu bước ra nắm lấy tay Nghiêm Úc, nhỏ giọng nói điều gì đó, Nghiêm Úc nở nụ cười rạng rỡ.
Thật tốt quá, cô biết một người tốt như Nghiêm Úc nhất định sẽ có được hạnh phúc, chị ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Tống Cư Châu là người đàn ông vô cùng bản lĩnh, anh ấy là một người đàn ông tốt.
Phó Viện vẫn định tiến lại gần chào Nghiêm Úc, đúng lúc này Nghiêm Xán đột nhiên từ đâu bước tới, ríu rít trò chuyện với Nghiêm Úc một hồi. Nghiêm Úc mỉm cười vuốt lại cổ áo cho Nghiêm Xán. Nghiêm Xán cười, thong thả quay đầu lại nhìn thấy Phó Viện, Phó Viện dường như nhìn thấy trong mắt cậu sự chán ghét cùng thái độ né tránh không kịp.
Phó Viện khựng lại bước chân. Nghiêm Xán ngoảnh đầu kéo Nghiêm Úc, cùng Tống Cư Châu đi về phía trước. Cô thật sự rất ngưỡng mộ Nghiêm Xán, lúc nào cũng ngưỡng mộ cậu có một người chị tốt đến thế. Thế nhưng, Nghiêm Úc lại không nhìn thấy cô.
Đúng lúc này, Củng Hóa Đông không biết từ đâu trồi ra, đột nhiên ôm lấy eo cô, ghé sát tai cười bảo: “Sao hả? Thằng nhân tình bé nhỏ không cần cô nữa đúng không? Đã bảo rồi mà, loại nhóc ranh ấy làm sao chịu nổi thử thách, có tí chuyện là lo cho bản thân trước, hai người vốn dĩ chẳng hợp nhau đâu.”
Bên tai ngập tràn những tiếng ồn ào hỗn loạn từ bốn phương tám hướng dồn tới. Củng Hóa Đông cúi người định hôn lên mặt Phó Viện, Phó Viện giơ tay đẩy gã ra.
Củng Hóa Đông thấy cô phản kháng, trong lòng bốc hỏa, vươn tay định chẹn cổ cô. Phó Viện trong lòng bực bối, căm ghét tột cùng, lùi lại một bước rồi dồn sức đẩy mạnh người Củng Hóa Đông sang một bên. Củng Hóa Đông chưa từng nghĩ Phó Viện lại dám phản kháng mình, càng không hề đề phòng. Cú đẩy dồn lực này của Phó Viện khiến gã lảo đảo sang bên cạnh hai bước. Nếu ở chỗ khác chắc chắn chẳng sao, nhưng đây lại là ven quốc lộ, xe cộ qua lại dập dìu không ngớt.
Chỉ nghe một tiếng “Xoẹt” chói tai, ngay sau đó là liên tiếp những tiếng “Rầm rầm” va chạm dồn dập, Củng Hóa Đông ngã gục trên mặt đất.
Phó Viện bàng hoàng nhìn Củng Hóa Đông ngã gục dưới đất. Ngẩn người vài giây, một giọng nói đầy ác ý đê tiện chợt gầm gừ trong đầu: “Chết rồi chứ gì! Cho gã chết đi!” Giọng nói ấy khiến Phó Viện đang bàng hoàng bỗng run lên bần bật toàn thân.
“Gã chết rồi cô sẽ được giải thoát!”
Củng Hóa Đông ôm chặt lấy hai chân, hai mắt hằn lên tia máu đau đớn trừng trừng nhìn Phó Viện. Nếu gã còn có thể cử động, gã nhất định sẽ bóp chết tươi Phó Viện ngay lập tức.
Ngay sau đó là một màn nhốn nháo hỗn loạn, một đám người xúm lại quanh Củng Hóa Đông. Phó Viện thừa cơ vội vã tháo chạy. Bước chân cô hoảng loạn, dồn dập, trùng khớp với nhịp đập liên hồi của trái tim cùng tần số run rẩy nơi đầu ngón tay.
Đột nhiên, cô giống như một đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà. Cô đứng khựng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng sừng sững xung quanh, giống như từng thanh sắt dựng nên nhà tù, nhốt chặt cô lại một cách kiên cố, khiến cô đến cả một vệt bầu trời xanh cũng chẳng thể lén nhìn thấy.
Chợt, cô bắt đầu phát điên lên mà chạy, chạy về nhà mẹ.
Mẹ và người chồng hiện tại vì kết quả kỳ thi tháng của đứa em trai bị kém mà đùn đẩy trách nhiệm cãi nhau, bới móc vết thương của nhau mà cãi vã. Vợ chồng không có tình cảm thật đáng thương làm sao, từng ân ái mặn nồng đến thế liệu có ai ngờ tới một ngày lại trợn mắt ghen giông đối chọi gay gắt thế này?
Cô lại cuống quýt chạy sang nhà bố, bố không có nhà. Đứa em trai vừa thấy cô câu đầu tiên đã hỏi: “Chị ơi, sao chị lại về nữa rồi?” Người mẹ kế lại bắt đầu mỉa mai mát mẻ, nào là hôm nay cà chua tăng giá, gạo cũng tăng, hôm qua bố cô lại hút thêm một điếu thuốc, nghèo kiết xác mà thói đại gia lắm thế, những lời này là nói cho Phó Viện nghe.
Phó Viện không nghe hết đã tháo chạy ra ngoài. Nơi ngõ rách của một con hẻm khác, cô thoáng thấy hai nam hai nữ vừa đi vừa cười nói vui vẻ tiến về phía này, trong đó có Úy Nhiên. Cô dừng bước, lặng lẽ nhìn.
Nụ cười của họ, giọng nói của họ, dáng vẻ của họ, tươi trẻ rạng rỡ làm sao. Đây mới là thanh xuân, đây mới là sự khởi đầu của một đời người, còn bản thân cô dường như đã già cỗi cằn cỗi ở điểm cuối cùng.
Mấy người đi tới trước mặt cô, ba người còn lại thấy cô ngơ ngác nhìn Úy Nhiên liền tò mò ngoái nhìn Úy Nhiên. Úy Nhiên liếc nhìn cô một cái, rồi cúi đầu bước qua trước mặt cô, lại tiếp tục cười nói với ba bạn học kia, ngày càng cách xa Phó Viện.
Có bạn học nhỏ giọng hỏi: “Úy Nhiên, cô gái vừa rồi cậu có quen không?”
Úy Nhiên bảo: “Trước đây có quen.”
Phó Viện đột nhiên cảm thấy thế giới bỗng chốc trở nên chật chội vô cùng, chèn ép khiến cô không thở nổi, cũng chẳng hề có lấy một chỗ đứng dành cho cô. Cô chậm rãi xoay người, thong thả bước đi ngược chiều với Úy Nhiên, rồi càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, bắt đầu chạy bước nhỏ, và cuối cùng là vắt chân lên cổ mà chạy.
Cô chạy về ký túc xá, chui tọt vào nhà vệ sinh bắt đầu tắm rửa, dùng sức chà xát thật sạch sẽ, rồi lôi bộ quần áo đè tận đáy hòm ra. Đó là bộ quần áo duy nhất cô có thể mặc ra ngoài hồi mới khai giảng: chiếc quần jean kiểu cũ đã sờn sút chỉ, cùng chiếc áo dài tay kiểu cũ đã giặt đến xơ tơ nổi sợi. Cô mặc nó lên người, buộc mái tóc đuôi ngựa đơn sơ. Chính bộ quần áo này từng bị bạn học sau lưng chế giễu là đồ quê mùa, đồ thôn nữ, khiến cô không dám xuất hiện ở nơi đông người.
Cô lại mặc nó lên người.
Cô bước ra khỏi ký túc xá, bước ra khỏi cổng trường, đi rất xa rất xa, tới bờ hồ nơi Úy Nhiên từng kéo vạt áo khoác ra sưởi ấm bàn tay cô trong vòm ngực. Đêm đen đã buông xuống, cô bước đi về phía lòng hồ. Con người trước khi chết luôn liều mạng tìm kiếm một lý do để sống, dù chỉ là một ý nghĩ xao xuyến, bản năng cũng sẽ ham sống mà chối bỏ cái chết. Thế nhưng mỗi bước cô nện xuống, lại là một lý do vụt tắt.
Cô trao cho thế giới này nhiều yêu thương và kỳ vọng nhất, thế giới lại trả cho cô sự băng giá bao bọc xung quanh. Cô không đợi được ngày xuân về hoa nở, cô đã lỡ bước lầm đường, cô tự chuốc lấy hậu quả.
Làn nước hồ băng giá từng chút một ngập qua mu bàn chân, bắp chân, đầu gối, đùi, eo, ngực, cổ…
Cô có dũng khí đập nồi dìm thuyền, nhưng cậu lại chẳng có tình ý vững bền cùng trời cuối đất.
Cô không trách cậu. Cô chẳng trách bất kỳ ai.
Cô cũng chẳng trách bản thân mình.
Hãy để tất cả bụi lại về với bụi, đất lại về với đất.
Từ đâu tới thì trở về nơi đó.
