Chương 4: Sau này ta sẽ thương em
*
Nghe vậy, ánh mắt Tạ Quảng khẽ xao động. Vì cha mới qua đời, mấy ngày nay Tần Tiểu Mãn chẳng buồn ăn uống, vóc dáng vốn đã mảnh dẻ nay lại càng thêm gầy guộc. Cô đứng ở đó, tưởng chừng chỉ một bàn tay của chàng thôi cũng đủ ôm trọn lấy vòng eo cô, duy chỉ có làn hương thiếu nữ trên người cô cứ thoang thoảng quấn quít nơi chóp mũi chàng.
“Em đã nghĩ kỹ chưa?” Người đàn ông ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, trầm giọng hỏi.
Tần Tiểu Mãn rủ hàng mi, khẽ gật đầu.
Ở trước mặt chàng, cô luôn thích cúi mày rủ mắt. Tạ Quảng nhớ lại trước đây, ký ức của chàng về Tần Tiểu Mãn chỉ xoay quanh hai hình ảnh. Một là khi cô còn bé xíu, thắt bím tóc sừng trâu đi theo sau lưng cha, nhút nhát nhìn chàng.
Hình ảnh còn lại là khi cô lớn lên, mỗi lần giáp mặt chàng đều cúi đầu từ đằng xa, chỉ để lộ chiếc cằm trắng trẻo mảnh mai.
Thành thật mà nói, trước khi cha cô bệnh mất, chàng thậm chí chưa từng ngắm nhìn cô thật kỹ, chẳng rõ cô rốt cuộc mang gương mặt thế nào. Mãi đến lúc này chàng mới nhận ra cô lại giống như búp trà non mới nhú, dịu dàng thanh ngọt, thấm đượm lòng người.
Tạ Quảng trong lòng không nỡ, thấy dáng vẻ Tần Tiểu Mãn thê lương tủi sầu, liền cất tiếng hỏi: “Sao thế?”
“Cha không còn nữa, sau này em chỉ còn mỗi chàng thôi…” Tần Tiểu Mãn nhớ tới cha, lòng vẫn ngập tràn đau đớn cùng bơ vơ. Tạ Quảng trước mắt đã được cô xem là người thân duy nhất, cô chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì nữa, chỉ muốn gục vào lòng chàng mà khóc một trận thỏa thích.
Tạ Quảng nhìn cô đứng đó cô đơn không nơi nương tựa, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng như mưa xuân rào rạt thấm qua cành cây kẽ lá, khiến lòng người không khỏi xao động.
Chàng không kìm lòng được, đưa tay ôm chặt cô vào lòng, trầm giọng thốt ra mấy từ: “Có ta ở đây, em không cần sợ.”
Giọng nói ấm áp vững chãi của người đàn ông lọt vào tai mang lại cảm giác an tâm lạ kỳ. Tần Tiểu Mãn ngoan ngoãn tựa vào vòng tay chàng, nước mắt không sao kìm lại được nữa, cứ thế lã chã tuôn rơi.
Cảm nhận được bờ vai mảnh dẻ của người trong lòng khẽ run rẩy, Tạ Quảng do dự đôi chút rồi rốt cuộc cũng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Tần Tiểu Mãn. Chàng không dỗ cô nín khóc mà chỉ để mặc cô tủi hờn trút lệ trong lòng mình. Tiếng khóc của cô rất nhỏ, yếu ớt tựa như con mèo con cào gãi vào lòng người.
Mãi một lúc lâu sau, cho đến khi Tần Tiểu Mãn dần ngừng tiếng thổn thức, Tạ Quảng mới đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên má cô. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt cô, chân thành hứa hẹn một câu: “Em yên tâm, sau này ta sẽ thương em.”
Tần Tiểu Mãn rốt cuộc cũng mới mười sáu tuổi, nghe xong câu này, mặt cô “xoạt” một cái đã đỏ bừng lên. Đứng trước mặt Tạ Quảng, cô ngây ngô như chú chim oanh mới tập bay rời tổ, hoàn toàn chẳng biết trốn vào đâu.
“Đại ca…” Tần Tiểu Mãn ngượng ngùng vô cùng, đến cả vành tai trắng ngần cũng phủ một lớp hồng phơn phớt. Chưa kịp để cô cất lời thì nghe “rầm” một tiếng, thím Chu một tay lẩm nhẩm gọi tên Tiểu Mãn, một tay đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy hai người đang ôm nhau liền ngơ ngác sững sờ.
“Ái chà, hai người đây là…”
Thím Chu chưa dứt lời, Tạ Quảng đã thản nhiên buông Tần Tiểu Mãn ra. Thím Chu hoàn hồn trở lại, cuống quýt xua tay: “Thì ra là thế… Chẳng có việc gì đâu, tôi chỉ ghé sang thăm Tiểu Mãn chút thôi, hai người cứ tiếp tục nói chuyện, tiếp tục nhé…”
Thím Chu vừa nói vừa lui dần ra ngoài, định bụng khép cửa phòng lại cho hai người. Tạ Quảng vội gọi bà lại, nhờ bà ở lại khuyên lơn bầu bạn với Tần Tiểu Mãn, còn chàng thì quay sang dịu dàng dặn dò cô một câu: “Nghỉ ngơi sớm đi, mai ta lại sang.” Nói xong chàng liền cất bước rời khỏi gian nhà.
