Chương 84: Đến ra mắt bố mẹ
*
Thời tiết đột nhiên trở lạnh, Nghiêm Úc dậy từ rất sớm chuẩn bị làm đồ ăn sáng. Trời càng ngày càng sáng muộn, mấy hôm trước tầm này trời đã sáng trưng rồi, hôm nay lại u xám một màu.
Nghiêm Úc mặc bộ quần áo thường nhật, vừa bước ra ban công đã bị luồng gió lạnh vù vù thổi tới làm cho giật bắn mình đánh một cái rùng mình. Cô vội vã ôm lấy cánh tay chạy biến về phòng ngủ, xốc chăn chui tọt vào trong ôm lấy Tống Cư Châu. Tống Cư Châu đang ngủ say bất ngờ bị cái lạnh trên người cô làm cho giật mình tỉnh giấc, anh hít vào một hơi lạnh, nhíu mày nhìn cô với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Nghiêm Úc cười bảo: “Bên ngoài lạnh lắm đấy.”
Tống Cư Châu hừ nhẹ một tiếng, hai tay ôm chặt lấy cô, đôi chân dài kẹp lấy người cô, hung hăng bảo: “Cho em rét chết luôn.”
Nghiêm Úc áp cả bàn tay lẫn khuôn mặt vào khuôn ngực nóng hổi của anh, cười bảo: “Ấm áp quá đi.” Trông tâm trạng cô tốt vô cùng.
Tống Cư Châu ôm cô nhắm mắt lại, một lúc sau mới cất lời: “Lát nữa sang nhà em, em xem anh mặc bộ quần áo nào thì hợp?”
“Thế nào cũng được mà.” Nghiêm Úc đáp.
“Có cần mua thêm ít đồ gì mang theo nữa không?” Tống Cư Châu hỏi.
“Thế là đủ nhiều lắm rồi.” Nghiêm Úc bảo.
“Lúc gặp mặt anh nên nói gì cho phải?”
“‘Cháu chào chú dì ạ’.”
“Họ có cầm chổi quét anh ra ngoài như quét rác không?”
“Không có đâu mà.”
“Họ…”
“Cư Châu, sao anh lại mất bình tĩnh thế này? Trước đây đâu có thế bao giờ.”
“…” Chuyện này sao giống nhau được.
Buổi trưa lúc ăn cơm, Tống Danh Trác biết chú út sắp sửa sang nhà Hạ Lạc, mà cậu ở nhà một mình lại không an tâm, thế nên chủ động bảo: “Lát nữa cháu cùng Lão Dương sang nhà bà nội ạ.” Đúng như lời Tống Cư Châu từng nói, đàn ông phải kinh qua vài chuyện sóng gió thì mới có thể trưởng thành. Giờ phút này Tống Danh Trác như thể bỗng nhiên lớn bổng lên, biết điều và hiểu chuyện hơn. Khi cậu nhìn Nghiêm Úc không còn là sự dòm ngó hay uất ức bất bình nữa, mà đã dần xem cô như bậc bề trên. Đối với Tống Cư Châu lại càng thêm phần kính trọng.
“Nếu lỡ ông nội mắng cháu thì sao?” Tống Cư Châu nhìn cậu hỏi.
“Ông nội mắng thì cháu cứ nín thinh là xong chuyện thôi ạ.” Tống Danh Trác đáp.
Tống Cư Châu và Nghiêm Úc nhìn nhau một cái. Tống Cư Châu quay đầu bảo: “Ông ấy giờ đang bệnh, cũng chẳng hơi đâu mắng cháu. Cháu cứ ở bên trò chuyện với bà nội, không cần để ý đến ông ấy nhiều làm gì. Lát nữa chú đưa cháu sang.”
“Vâng.” Tống Danh Trác vâng lời.
Sau bữa trưa, Tống Cư Châu đưa Tống Danh Trác về nhà họ Tống. Tống Kiến Dũng vừa nhìn thấy Tống Cư Châu đã hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt vô cùng xám xịt không vui. Tuy nhiên, đợt trước nghe ngóng được vài tin hành lang mơ hồ chưa kiểm chứng về hành vi phạm tội của Tưởng Sơn, đặc biệt là vụ gài bẫy hãm hại Tống Cư Đô, tuy ông không muốn tin nhưng trong lòng vẫn nghiêng về hướng đó, chỉ còn chờ tòa án xét xử và tuyên án. Bởi vậy, chuyện của Tưởng Sơn cứ quẩn quanh trong lòng không sao xua đi được, khiến bệnh cũ bệnh mới triền miên bám riết mãi chẳng khỏi, thành ra cũng chẳng còn sức lực đâu mà hà khắc gay gắt với Tống Cư Châu và Tống Danh Trác như trước kia nữa.
Khi hai người đến nơi, sức khỏe của Bà cụ Tống vừa khá hơn đôi chút, bà đang khom lưng nhổ cỏ trong sân. Vừa nhìn thấy dáng vẻ gầy rộc sọp đi của Tống Danh Trác, hốc mắt bà đã đỏ ngầu lên, nắm chặt lấy tay Tống Danh Trác không thốt nên lời.
“Bà nội, cháu không sao đâu, bà đừng khóc.” Tống Danh Trác chưa bao giờ ngoan ngoãn nghe lời và biết săn sóc đến thế, khiến Bà cụ Tống xúc động đến rơi nước mắt.
“Được được được, không sao là tốt rồi, sau này mình chú ý hơn nhé.” Bà cụ Tống cúi đầu lau nước mắt.
“Vâng ạ.” Trong lòng Tống Danh Trác cũng thấy sống mũi cay cay.
“Hừ! Cho mày nếm mùi đau khổ mới sáng mắt ra! Chẳng biết trời cao đất dày là gì, cứ ngỡ mình giỏi giang lắm!” Tống Kiến Dũng đang ngồi trên chiếc ghế mây trong sân gắt gỏng phán.
Tống Cư Châu đứng im một bên, không hé răng nửa lời.
Tống Danh Trác nghe xong gục đầu nín thinh, Bà cụ Tống quay sang bảo Tống Kiến Dũng: “Anh bớt lời đi cho tôi nhờ.”
Lúc quay về, vẫn là Lão Dương cầm lái, Tống Cư Châu nhắm mắt ngồi ở hàng ghế sau, cất giọng bảo: “Lão Dương, phiên tòa xét xử vào cuối tuần sau, chú đã chuẩn bị xong chưa?”
Lão Dương xốc lại tinh thần, qua gương chiếu hậu nhìn Tống Cư Châu, lập tức đáp lại: “Tôi xong rồi ạ.”
Tống Cư Châu nghe xong không nói thêm gì nữa, trong khoang xe chìm vào tĩnh lặng.
Lão Dương tập trung chuyên môn lái xe.
Lúc Tống Cư Châu và Nghiêm Úc tới nhà họ Nghiêm, Bố Nghiêm ăn mặc rất chỉnh tề long trọng. Ông khoác trên người bộ âu phục kiểu cũ trân trọng ra mở cửa, không chỉ Tống Cư Châu mà ngay cả Nghiêm Úc cũng bị màn này làm cho có phần căng thẳng lẫn ngượng ngùng.
Mẹ Nghiêm thì lại chẳng câu xệ ăn bận như thế, ăn mặc hết sức bình thường. Bởi vì bà vốn dĩ đã chẳng ưa Tống Cư Châu, cho rằng Tống Cư Châu là kẻ chẳng ra gì.
Bản thân Tống Cư Châu lại quay sang tự an ủi mình với Nghiêm Úc: “Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưng mắt mà.”
Sau khi Bố Nghiêm long trọng đón hai người vào nhà, đã thấy Mẹ Nghiêm đang ngồi xổm ngoài ban công đập hạt óc chó, đập hạt óc chó bằng chiếc điện thoại di động.
Tống Cư Châu đứng ở phòng khách cất tiếng chào: “Cháu chào dì ạ.”
Mẹ Nghiêm đến đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại, lầm rầm lẩm bẩm một câu: “Tôi chẳng khỏe tí nào, hôm kia còn sốt nhẹ đây này.”
“Mẹ!” Nghiêm Úc gọi một tiếng.
Mẹ Nghiêm nghe Nghiêm Úc gọi mình mới ngoảnh đầu lại, cười xởi lởi bảo: “Mấy đứa đến rồi đấy à, mau ngồi đi, hôm nay Nghiêm Xán cũng ở nhà đấy.” Hôm qua Nghiêm Úc đã gọi điện trước về nhà làm tư tưởng cho cả gia đình rồi.
Đúng lúc này, Nghiêm Xán từ trong phòng bước ra, gập người chào: “Chị, anh.”
Tống Cư Châu quay sang nhìn Nghiêm Úc, Nghiêm Úc cũng ngượng ngùng không kém. Cô cảm giác buổi tối làm tư tưởng đợt trước hơi bị quá đà, làm cho cả bố lẫn em trai đều bị chệch hướng. Nghiêm Úc cười gượng với Tống Cư Châu hai tiếng.
Tuy rằng nghi thức đón tiếp có phần hơi gượng gạo và thót tim thật, nhưng những diễn biến tiếp theo lại khá tự nhiên. Người đứng đắn chuẩn chỉnh nhất phải kể đến Bố Nghiêm, ông liên tục trò chuyện với Tống Cư Châu về rượu, thuốc lá cùng mấy chuyện trong xưởng sản xuất.
Mẹ Nghiêm vẫn tiếp tục dùng điện thoại di động đập hạt óc chó. Nghiêm Úc bảo với Tống Cư Châu, vốn dĩ bình thường toàn dùng búa để đập.
Có một hôm, Mẹ Nghiêm gom góp mấy chiếc điện thoại hỏng trong nhà đem đi bán đồng nát, kết quả người ta bảo năm chiếc điện thoại cùi bắp này vỡ màn hình, pin cũng hỏng, lại còn không bật lên nguồn được, mỗi chiếc trả năm tệ nhưng chỉ thu ba chiếc, hai chiếc còn lại đính kèm thu gom mỗi chiếc một tệ, tổng cộng trả Mẹ Nghiêm mười bảy tệ. Mẹ Nghiêm bảo cái búa mua ngoài chợ còn mất mười tám tệ, năm cái điện thoại mà bán có mười bảy tệ nên nhất quyết không bán, cứ thế giữ lại đập hạt óc chó. Dù sao đập hỏng cái điện thoại vẫn rẻ hơn làm hỏng cái búa.
Tống Cư Châu bị logic của Mẹ Nghiêm làm cho ngơ ngác, mở miệng bảo: “Dùng búa đập hạt óc chó thì thứ bị hỏng phải là hạt óc chó chứ nhỉ?”
Nghiêm Úc trừng mắt nhìn anh: “Thế anh đi mà giải thích với mẹ em.”
Tống Cư Châu lập tức ngậm miệng.
Nghiêm Xán ban đầu vốn nghĩ Tống Cư Châu chỉ chơi bời qua đường với chị gái mình nên luôn giữ thái độ phản đối. Nhưng hôm nay thấy Tống Cư Châu nghiêm túc tới ra mắt bố mẹ, lại thêm cử chỉ hành động vô cùng chăm sóc chu đáo cho chị gái, ăn đứt gã Lý Niên Quân kia nhiều.
Sự cảnh giác, mâu thuẫn cùng tâm lý ghét người giàu trong lòng cậu dần dần tan biến. Một phần nguyên do là vì cậu vốn làm việc bán thời gian ngoài xã hội, va chạm nhiều người nhiều việc nên cách đối nhân xử thế đã trưởng thành hơn trước đáng kể. Lại thêm việc từng nghe qua danh tiếng của Tống Cư Châu nên trong lòng ít nhiều có phần nể phục, thế nên cũng chẳng hề tỏ thái độ hay sưng xỉa mặt mày.
Tống Cư Châu, Bố Nghiêm cùng Nghiêm Xán ba người ngồi trên ghế sofa vừa xem trận bóng đá vừa bóc đậu tương. Bố Nghiêm thỉnh thoảng lại phát biểu quan điểm cá nhân, bình phẩm từ bóng đá chuyển sang cả Kinh kịch cùng tuồng chèo. Tống Cư Châu ngồi thẳng lưng chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại hùa theo dăm ba câu.
Mẹ Nghiêm đập xong hạt óc chó thì xỏ mấy chuỗi hạt mang ra chợ bán, Nghiêm Úc ở trong bếp rửa rau, cả nhà chẳng ai rảnh tay rảnh chân. Tống Cư Châu bưng đĩa đậu tương xanh ngắt vào bếp.
Nghiêm Úc vừa thái rau vừa hỏi: “Anh còn chịu nổi không đấy?” Bởi vì Bố Nghiêm nói chuyện giọng rất to, cứ sợ người khác cũng bị điếc giống mình, hễ gặp được ai hợp cạ là sẽ nói rang rảng không ngừng. Tống Cư Châu so với Nghiêm Úc, Nghiêm Xán hay Mẹ Nghiêm thì hợp cạ với Bố Nghiêm hơn nhiều, ít nhất Bố Nghiêm nghĩ là vậy.
Tống Cư Châu ghé sát lại gần Nghiêm Úc, nhỏ giọng thì thầm: “Trái lòng cay đắng.”
Nghiêm Úc vươn tay đút một miếng bánh ngọt nhà làm tới bên miệng Tống Cư Châu bảo: “Món này ngọt này, anh nếm thử xem có vừa miệng không, lát nữa mình gói ít mang về nhà ăn.”
Tống Cư Châu vừa há mồm nếm được chút vị ngọt thì giọng Mẹ Nghiêm đằng sau đùa tới: “Chưa đến giờ cơm cấm có ăn vụng đấy nhé!” “Ừng ực” một tiếng, Tống Cư Châu chưa kịp cảm nhận vị gì đã nuốt ực xuống cổ họng.
Mẹ Nghiêm xăm xăm bước tới, trố mắt nhìn chằm chằm Tống Cư Châu nhưng không phát hiện ra điểm gì bất thường.
Nghiêm Úc nhìn Mẹ Nghiêm rồi lại nhìn Tống Cư Châu, bật cười khúc khích.
Mẹ Nghiêm vẫn cứ dán mắt vào Tống Cư Châu, Tống Cư Châu vươn tay qua sau lưng Mẹ Nghiêm ngó ngó nhéo ngón tay Nghiêm Úc một cái. Nghiêm Úc lập tức tắt nụ cười, cất tiếng hỏi: “Mẹ, mẹ xem món này có cần cho thêm đường nữa không?”
Ánh mắt dò xét của Mẹ Nghiêm lập tức bị đánh lạc hướng, bà ghé lại gần chỉ cho Nghiêm Úc cách nấu món này, Tống Cư Châu thừa cơ chuồn êm khỏi bếp.
Lúc ăn cơm, chỉ cần Mẹ Nghiêm cất lời là không khí lại rơi vào trầm lắng.
Chẳng hạn như lúc này bà hỏi Tống Cư Châu: “Cậu một tháng lương được bao nhiêu?”
Tống Cư Châu nhất thời chưa kịp định thần.
Nghiêm Úc nhỏ giọng nhắc: “Tiền lương đấy ạ.”
“Được hai nghìn tệ không?” Mẹ Nghiêm hỏi.
“Có ạ.”
“Thế hai mươi nghìn tệ?”
“Chắc là cũng có ạ.” Tống Cư Châu đáp.
Một lúc sau, Mẹ Nghiêm lại hỏi: “Lâm Chí Linh có đẹp không?” Bởi vì Mẹ Nghiêm biết Lý Niên Quân thích Lâm Chí Linh, có một lần anh ta cãi nhau với Nghiêm Úc đã thốt ra câu “Cô tưởng cô là Lâm Chí Linh chắc”, Mẹ Nghiêm liền ghi nhớ trong lòng.
Tống Cư Châu không biết trả lời sao cho phải, nhìn quanh một lượt mọi người mà chẳng ai nhắc bài, đành bấm bụng đáp: “Cũng… cũng bình thường ạ.”
Thế là Mẹ Nghiêm bắt đầu thao thao bất tuyệt kể đủ cái tốt của Nghiêm Úc, Tống Cư Châu rất nghiêm túc hứa hẹn sau này sẽ chăm sóc tốt cho Nghiêm Úc, cùng nhau đồng lòng vượt qua sóng gió. Nghiêm Úc vô cùng cảm động, lén nắm lấy tay Tống Cư Châu dưới gầm bàn.
Mẹ Nghiêm lại tiếp tục dặn dò đủ thứ chuyện sinh hoạt vợ chồng sau này, cả bàn chỉ có một mình Tống Cư Châu kiên nhẫn ngồi nghe, đã thế bà còn thỉnh thoảng quăng ra vài câu hỏi hóc búa.
Mãi tới sau bữa ăn, sự gò bó của Tống Cư Châu mới dịu bớt đi đôi chút, mới cảm thấy như được giải phóng. Lúc sắp ra về, Mẹ Nghiêm đột nhiên bắt Nghiêm Úc ở lại nhà ngủ một đêm, bảo Tống Cư Châu về trước.
Nửa tiếng sau, Nghiêm Úc tiễn Tống Cư Châu ra tới cửa, nghe thấy tiếng mẹ gọi bèn định xoay người sang phòng mẹ thì vạt áo đã bị Tống Cư Châu túm chặt lại. Nghiêm Úc quay lại nhìn anh.
Tống Cư Châu bảo: “Em không về thì anh cũng chẳng muốn về.”
Nghiêm Úc ngẩn ra một nhịp, trong lòng chợt dấy lên niềm vui sướng nghẹn ngào, cúi đầu bảo: “Thế tối nay anh sang ngủ chung với em trai em đi.”
Thế là Nghiêm Úc tìm quần áo cho Tống Cư Châu tắm rửa xong xuôi, rồi ôm một chiếc chăn mỏng sang phòng Nghiêm Xán, dặn em trai ngủ nghê cho cẩn thận.
Tống Cư Châu và Nghiêm Xán mỗi người ngủ một đầu giường. Nằm tới nửa đêm, Tống Cư Châu nhẹ nhàng xốc chăn lên rồi chậm rãi mở cửa bước ra ngoài. Cửa vừa khép lại, Nghiêm Xán đã mở choàng mắt, vươn vai bảo: “Đi vừa khéo lắm, người to đùng chèn chết tôi.”
Tống Cư Châu đi tới phòng Nghiêm Úc, khẽ vặn tay nắm cửa. Nghiêm Úc đang đeo tai nghe nghe đài phát thanh, nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra thì phản ứng đầu tiên nghĩ ngay đến Tống Cư Châu.
Lúc mở cửa ra quả nhiên đúng là anh, Nghiêm Úc đè giọng thầm thì: “Sao anh lại sang đây?”
Lời còn chưa dứt đã bị Tống Cư Châu đè tới. Nghiêm Úc như đoán trước được nên đã vươn một tay giữ chặt cửa rồi mò mẫm chốt khóa lại.
Tống Cư Châu vừa hôn Nghiêm Úc vừa đẩy cô ngã xuống giường, bắt đầu cởi áo ngủ của cô. Mấy ngày nay ngày nào anh cũng ngủ chung phòng trông chừng Tống Danh Trác, mãi tới nửa đêm qua mới về phòng ngủ tầng trên cùng thì Nghiêm Úc đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.
Tống Danh Trác vừa khá hơn đôi chút, anh lại tới nhà họ Nghiêm, mọi thứ đều khác xa ngày thường, tựa như bước từ luồng gió lạnh vào một căn phòng ấm áp. Tâm trạng anh tốt lên, hứng trí cũng đặc biệt dâng cao, dồn nén bấy lâu nay rốt cuộc cũng chạm ngưỡng chịu đựng.
“Cư Châu, anh nhẹ tay thôi…” Toàn thân Nghiêm Úc mềm nhũn áp lên người anh, thở hắt ra, bị anh va chạm đến mức không chịu nổi, cố nén những tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Tống Cư Châu cắn môi cô, đè thấp giọng, chậm rãi ra vào, ôm chặt eo cô nhào nặn, xấu xa hỏi khẽ: “Thế này thì sao?” Nhưng nhất quyết không chịu tăng tốc độ, cứ trêu chọc làm nũng trêu vờn cô mãi.
Nghiêm Úc sốt ruột tự mình cử động liền bị Tống Cư Châu lật người đè chặt trên giường. Nghiêm Úc úp mặt xuống chăn rên hừ hừ, mới cất tiếng rên hừ hừ được hai tiếng, Tống Cư Châu đã một tay bế xốc thân thể trần trụi sạch sẽ của cô lên, áp vào vòm ngực vạm vỡ săn chắc của mình, thở hắt ra khẽ cắn vành tai cô, dùng chất giọng trầm đục quyến rũ bảo: “Sau này em còn dám cười thầm anh nữa không?” Lực đạo va chạm chẳng giảm đi chút nào.
“Không… Không cười nữa, anh là nhất…” Nghiêm Úc chịu không nổi nữa, ngoảnh đầu cắn nhẹ vào vai Tống Cư Châu, mềm nhũn dán chặt vào lòng anh.
Ánh trăng dần ngả về một phía. Lúc Nghiêm Úc tỉnh giấc, Tống Cư Châu đang đăm đắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy cô mở mắt, anh cúi đầu cười hỏi: “Dậy rồi à?”
Trông tâm trạng rất tốt.
Nghiêm Úc lườm anh một cái: “Em chưa thấy ai thù vặt như anh đấy, thù này nhất định phải trả mới chịu được.” Ban ngày cô chỉ trót cười anh một cái trong bếp thôi mà.
Tống Cư Châu vuốt ve khuôn mặt Nghiêm Úc, cười bảo: “Anh nghe chưa rõ, em nói lại lần nữa xem.”
Nghiêm Úc ngẩng đầu, nhìn Tống Cư Châu cười bảo: “Em chưa thấy người đàn ông nào đẹp trai, phong độ mà lại quyến rũ như anh hết.”
“Không già thật chứ?” Tống Cư Châu hỏi.
Nghiêm Úc “phụt” một tiếng bật cười. Rốt cuộc anh còn định đắn đo mãi ba chữ “trâu già” này đến bao giờ nữa đây. Cô lại nhớ tới bài đăng Weibo hôm qua của anh trên tài khoản Bạch Mễ Châu: “Sắp sửa ra mắt nhạc phụ đại nhân rồi, có chút đau đầu mất ngủ quá. Cả nhà mách nước xem mua quà gì thì rước được con gái nhà người ta về mà không bị mẹ vợ vác chổi đuổi đánh với”
Lại còn là kiểu không thèm gõ dấu chấm câu ở cuối, Nghiêm Úc lại càng muốn bật cười to.
“Em cười thế là ý gì?” Tống Cư Châu rất nghiêm túc hỏi.
“Trẻ trung lắm, trẻ trung cực kỳ, anh trẻ trung số một luôn.” Nghiêm Úc ôm lấy eo anh bảo.
Tác giả có lời muốn nói:
~≧▽≦)/~
Mình thông báo chút về tiến độ nhé, khoảng chừng một tuần nữa là phần chính có thể hoàn thành rồi. Mình lên kế hoạch như thế, nhưng có khi kế hoạch lại chẳng đuổi kịp thay đổi, biết đâu lại bôi ra thêm hai chương gì đấy. Mọi người cũng biết đấy, Phó Viện, Chân Tân, Tưởng Sơn, Củng Hóa Đông vẫn còn nhiều chuyện lắm, một phân cảnh quan trọng cũng chính là đại kết cục (lúc nào cũng có cảm giác sắp bị ăn mắng), mọi người rồi sẽ hài lòng thôi! (Chắc là vậy~)
Chương sau lại có biến nhé, yêu mọi người nhiều nha!
